16. Trả Thù Người Đã Từng Thương - Đoạn 26
Cập nhật lúc: 2025-12-02 14:35:00
Lượt xem: 0
– Mày đứng đó làm gì? Vào cào mặt bọn nó ra cho tao.
Con Ngọc hùng hùng hổ hổ định kéo tay tôi đi vào, nó vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Tao nói mày không phù hợp với ông ấy, không có nghĩa là con Yến phù hợp. Mày vào lột mặt nó ra cho tao, cho lão ấy biết con ôn đó mất dạy như thế nào. Mày không đến được với lão Quang thì con Yến cũng đếch có cửa.
Tôi giằng tay Ngọc lại, nhất quyết không đi mà chỉ nói:
– Thôi đi.
– Thôi cái gì, mày ngày nào cũng nốc rượu say khướt, còn thằng cha kia về lại không thèm gọi mày mà ra đây đi chim chuột với con Yến. Thế mà mày cũng chịu được à?
– Ngay từ đầu người anh ấy nên cưới là Yến mà. Mày quên tại sao tao đến công ty Quang làm rồi à? Tao có lỗi trước.
– Nhưng…
– Thôi đi. Mày cứ vào chọn quần áo trước đi, tao thử gọi điện cho ông ấy.
– Lão không nghe thì sao?
– Thì có sao đâu, mày chẳng khuyên tao suy nghĩ đi còn gì. Nếu như anh ấy chọn người phù hợp với anh ấy, thì tao chúc phúc thôi chứ còn gì nữa.
– Mẹ, mày cao thượng vãi.
– Chuyện. Thôi vào trước đi, tao gọi điện thoại rồi tao vào. Có mày ở đây tao nói không tiện.
Con Ngọc thấy tôi kiên quyết thế cũng chẳng nói gì nữa, hậm hực vào trong cửa hàng quần áo trước. Tôi thấy bóng nó đi khuất mới lấy điện thoại ra gọi cho Quang, đầu tiên, tôi thấy anh rút điện thoại ra, nhìn thấy số tôi lại bấm tắt đi rồi nhét vào túi quần, sau đó tiếp tục nói chuyện với Yến.
Tôi kiên nhẫn tiếp tục gọi, một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, tôi đứng bên ngoài vừa cầm điện thoại vừa nhìn anh, nhìn đến khánh kiệt kiêu hãnh cả một đời, vậy mà người đàn ông mà tôi yêu ngồi trong kia thì vẫn không hề nghe điện thoại. Anh vẫn nói chuyện với Yến như không hề biết có một người ở đầu dây bên này vẫn mòn mỏi chờ đợi là tôi, cứ vô tình như quan hệ của tôi với anh đến giờ chỉ là mây trôi nước chảy, không thể nào vãn hồi được nữa.
Có phải đây là cái giá mà tôi phải trả không?
Tôi tìm trăm phương nghìn kế tiếp cận anh, tôi lợi dụng tình cảm của anh, ngay cả bản thân tôi cũng không hề tiếc nuối cho anh để thực hiện tròn vai kế hoạch của mình, cuối cùng bây giờ tôi phát hiện ra trong cuộc tình này, chỉ có tôi là người đau khổ.
Ngọc nói đúng, cái kế hoạch trả thù chết tiệt này chỉ có tôi là thiệt thân, anh có say nắng tôi một thời gian đi chăng nữa thì chỉ cần quay về xin lỗi Yến một câu là lại hòa. Tôi đã nghe cảnh báo rồi nhưng mà vẫn không tin, vẫn quyết định liều mình lao vào để trả thù. Bây giờ thì kế hoạch đó và đoạn tình này kết thúc được rồi, anh về nước không liên lạc với tôi mà đi tìm gặp Yến nghĩa là anh đã đến lúc quay về với một người môn đăng hộ đối với mình rồi, tôi còn níu kéo làm gì nữa???
Trái tim tôi đau như bị ai thò tay vào bóp nghẹt lại rồi thả ra, bóp lại rồi thả ra, cuối cùng chỉ thấy lồng ngực buốt cứng lại, không thể thở được nữa. Cảm giác còn đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến tình yêu bốn năm phản bội mình, đau như xé gan xe ruột.
Nhưng sao tôi lại không thể hận anh được thế này!!!
Rút cục, khi hồi chuông cuối cùng của cuộc điện thoại thứ ba kết thúc, tôi không còn kiên nhẫn nữa mà từ từ buông tay, mỉm cười nhìn anh lần cuối cùng rồi nhẹ nhàng xoay lưng, quay vào cửa hàng thời trang.
Tôi buông tay vì tôi có lỗi với anh, tôi buông tay vì tôi không xứng với anh, tôi buông tay vì mẹ tôi vừa đánh vừa cầu xin tôi, tôi còn buông tay vì cả bản thân mình… tôi không thể chịu nổi việc mất đi anh, vậy thì tôi buông tay, không còn liên quan gì đến nhau nữa, chắc sau này tôi không còn phải đau đớn thế này!!!
Con Ngọc thấy sắc mặt tôi trắng bệch, biết tôi lại không được tích sự gì rồi nên mắng:
– Mày buồn làm quái gì, không phải buồn. Có phải thất tình một lần đâu. Thất tình mười lần mới đáng buồn.
– Ừ, chẳng buồn.
Thế nhưng, tôi lại không hề biết rằng: thất tình làm loạn thì cùng lắm buồn khổ ba tháng là xong, nhưng thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu ba năm cũng không buông bỏ được.
Hôm đó tôi không khóc, suốt ngày chỉ cười khô khốc, cười đến mức con Ngọc không chịu nổi phải kéo tôi về, lôi tôi đi uống rượu. Tôi cứ chầm chậm nhấm nháp hết ly này đến ly khác, khi say rồi mới lẩm bẩm bảo nó:
– Mọi người đều biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên buông tay, lúc nào nên đi tiếp. Nhưng cái “biết” đó không có nghĩa là “có thể” nhỉ? Tao đã biết ngay từ đầu là sẽ không đi đến đâu rồi mà vẫn còn cố.
– Mày mới hai sáu tuổi, mày còn trẻ, còn kiếm được một mớ đàn ông nữa. Mày đếch phải sợ.
– Nhưng có ai được như sếp tao nữa không?
Ngọc nhìn tôi, lặng lẽ thở dài. Tôi không muốn nghe câu trả lời của nó, tôi sợ không dám nghe, cuối cùng đành nâng ly lên uống:
– Uống đi. Tao còn sướng hơn đứa chẳng bao giờ có mảnh tình nào vắt vai như mày. Mày làm sao mà hiểu được cảm giác thất tình.
– Đừng có khinh tao, vài bữa nữa tao ăn cơm trước kẻng, ễnh bụng ra rồi mới cưới cho mày xem.
– Giỏi thì làm đi. Tao đến bế con cho.
– Ok, ok.
Sau khi uống say đến bí tỉ, tôi với nó lại thất tha thất thểu về nhà. Bình thường từ sau khi anh đi, chỉ có rượu mới làm tôi dễ ngủ, thế nhưng hôm đó chẳng hiểu sao tôi nằm mãi mà không ngủ được, cứ mở mắt nhìn trần nhà một lúc lại thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, đưa tay sờ lên mặt mới biết hóa ra nãy giờ mình trên mặt mình toàn là nước mắt.
Tôi nhớ anh, nhớ những lần nhìn anh cười thật tươi, nhớ những đêm tăng ca cùng anh không ngủ, nhớ những lúc anh dịu dàng hôn lên trán tôi, nhớ những bữa cơm chúng tôi ăn cùng nhau, nhớ cả những lần chúng tôi làm tình, nhớ mỗi lần chúng tôi lén lút nhắn tin cho nhau ở công ty. Tôi nhớ lắm, nhớ đến đứt gan đứt ruột. Giờ ở nhà nhìn cái gì, nghĩ cái gì, đều là thấy anh…
Tôi phát hiện ra anh tuyệt tình như thế mới đúng là anh, ở trên thương trường lạnh lùng bao nhiêu, trong tình yêu cũng dứt khoát bấy nhiêu. Chỉ cho tôi một cơ hội rồi không bao giờ cho tôi thêm một chút hy vọng gì nữa.
Đến bây giờ chắc là quan hệ của chúng tôi không thể cứu vãn được rồi, tôi đến với anh ban đầu vì muốn trả thù, còn bàn nhau với Ngọc để qua mặt anh, anh biết, anh biết hết, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn đợi tôi, anh muốn tôi công khai mối quan hệ, coi như cho tôi cơ hội cuối cùng. Thế nhưng kết cục tôi vẫn lựa chọn cố tình giấu giếm, làm anh hiểu lầm tôi muốn dối trá, muốn nuôi ý định trả thù đến cùng.
Tôi đã sai, đã sai rồi. Sai không thể chữa được.
Thế thì anh có quyền vứt bỏ tôi là đúng rồi.
Tôi khóc một trận mệt nhoài, đến khi mệt quá mới nhắm mắt thiếp đi. Khi tôi vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe tiếng ô tô nổ máy, giật mình chạy ra thì thấy đầu ngõ trống huơ trống hoác chẳng có gì. Tôi đứng bần thần một lúc nhìn chỗ xe anh trước đây vẫn hay đỗ, nhìn một lúc rất lâu mới xác định rằng nãy giờ mình ngủ mê, nhớ anh quá nên trong mơ cũng tự tưởng tượng ra anh đến thăm tôi.
Sáng ngày hôm sau, tôi soạn sẵn một lá đơn xin nghỉ việc, suy nghĩ rất lâu mới có can đảm gõ cửa phòng anh. Vẫn theo thói quen cũ, anh nói vọng ra hai chữ “Vào đi”, tôi mới đẩy cửa bước vào.
Đã lâu không nhìn gần thế này, tôi thấy anh có vẻ gầy đi, hai quầng mắt hơi trũng xuống, đầu mày nhăn lại trông rất mệt mỏi. Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy xót xa vô hạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mình chẳng còn tư cách gì để quan tâm người ta nữa, cho nên tôi cố nở nụ cười thật tươi rồi đặt lá đơn lên bàn. Tôi muốn trước khi chia tay, mình có thể để lại cho anh những gì tốt đẹp và nhẹ nhàng nhất, một nụ cười thoải mái thôi cũng được rồi:
– Anh ơi, em đến xin nghỉ việc.
Quang nhìn lá đơn trên bàn rồi lại nhìn tôi, anh trầm ngâm một lúc rất lâu mới đáp:
– Lý do là gì?
– Không có lý do gì cả ạ.
– Em cứ nói lý do đi, muốn nghỉ việc phải có lý do. Vì công việc quá áp lực hay là vì vấn đề tình cảm.
– Không.
– Nếu là vì công việc quá áp lực thì tôi sẽ giảm khối lượng việc cho em. Còn về vấn đề tình cảm thì em không phải lo, tôi sẽ không làm phiền em.
Cổ họng tôi bỗng dưng chát đắng, muốn nói với anh rằng “em không thể ngày ngày ở đây nhìn thấy anh nữa, em không muốn nhìn thấy anh, em không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy anh cũng làm em đau”. Thế nhưng cuối cùng tôi lại nuốt ngược xuống những lời ấy, chỉ bình thản nói:
– Không ạ. Em tìm được công việc phù hợp hơn rồi. Em nghĩ công việc ở đây không hợp với em, cảm ơn anh và mọi người thời gian qua đã giúp đỡ em ạ.
– Suy nghĩ kỹ chưa?
Tôi gật đầu chắc nịch:
– Em nghĩ kỹ rồi ạ.
Quang im lặng rất lâu, anh nhìn tôi từ đầu đến chân như muốn đánh giá xem tôi đang thực sự giận dỗi hay là muốn gì. Nhưng khi đó, trên mặt tôi chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng, không giả tạo, không miễn cưỡng, chỉ là thanh thản như thể tôi đã buông tay được một thứ gì đó rất nặng lòng. Cuối cùng anh nói:
– Nếu em quyết như vậy thì tôi tôn trọng. Tý nữa tôi bảo kế toán thanh toán lương tháng này cho em. Bao giờ em định nghỉ?
– Từ chiều nay ạ.
Không khí trong căn phòng có ba mặt bằng kính này bỗng dưng ngột ngạt đến khó tả, không ai lên tiếng, cũng chẳng ai còn cười, ngay cả đĩa cam cố hữu để trên bàn trà của anh vẫn cứ lặng im khô héo như đã lâu không còn ai nhớ đến nó nữa. Anh bỗng dưng nhếch môi cười nhạt, cười rất nhạt, cười giống như vừa được nghe một câu chuyện hết sức buồn cười:
– Ừ, tôi biết rồi.
Sau khi rời khỏi phòng anh, tôi quay lại bàn làm việc của mình, soạn từng thứ đồ đạc rồi cẩn thận chào mọi người. Chị Tú, bé Nhu, cả anh Long nữa, ai cũng đều không tin tôi quyết định nghỉ việc nhanh thế, tròn mắt bảo tôi:
– Sao em quyết định nhanh thế? Từ từ rồi mọi chuyện lắng xuống, rồi cũng qua thôi. Sao phải nghỉ làm?
– Không ạ. Em không vì mấy chuyện kia đâu. Em tìm được việc khác phù hợp với em rồi. Em học xây dựng mà đi làm thiết kế nội thất cũng không phải chuyên ngành. Các anh chị sau có cơ hội gì, nhớ liên lạc với em nhé.
– An nghĩ kỹ chưa em?
– Em nghĩ kỹ rồi ạ.
Ngày hôm đó, tôi chào từ biệt mọi người mà quá nửa công ty chẳng ai thèm trả lời lại, chỉ có bé Nhu hai mắt rưng rưng nhìn tôi. Tôi thấy thế cũng được rồi, ít ra còn một người lưu luyến mình, còn hơn là chẳng ai thèm tiếc nuối một đứa mới từ nơi khác đến gần một năm nay là tôi.
Có lẽ, thời gian làm việc ở đây chính là thời gian tươi đẹp nhất trong hai mươi sáu năm qua sống trên đời của tôi, có một người sếp dịu dàng, có một vài người bạn quan tâm tôi, có một công việc thuận buồm xuôi gió, sau này, tôi còn được hưởng thụ một loại tình yêu rất đặc biệt, đó là tình yêu công sở lén lút ngọt ngào mà sếp đã cùng tôi trải qua.
Như thế là đủ rồi phải không? Những thứ tốt đẹp nhất đã được trải qua rồi, không cần phải tiếc nuối gì nữa?
Sau khi tôi nghỉ việc ở công ty Quang, Ngọc giới thiệu tôi vào công ty của nó, đúng đợt đấy công ty nó đang tuyển một nhân viên chuyên về mảng thiết kế để lấn sân sang cả lĩnh vực thầu xây dựng nên nhận tôi luôn. Ngọc còn xin được cho tôi một suất đi đào tạo ở nước ngoài, nghe nói là du học ở Đức hai năm theo diện vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề thiết kế.
Tôi làm việc ở công ty nó chưa đầy một tháng thì đã nhận được thông báo phải đi, suốt một tháng ấy tôi như một người không có dây thần kinh cảm xúc, không khóc không cười, chỉ ngày ngày sống đến công ty rồi lầm lũi đi về. Lúc ấy, con Ngọc sốt ruột đến mức phải bảo tôi:
– Tao nghĩ mày nên đi một thời gian, biết đâu sang đó thay đổi khí hậu, thay đổi môi trường, mày lại thoải mái hơn. Quên được những thứ nên quên. Sau này về nước dắt theo một anh tây mắt xanh mũi cao, thế là tao mừng.
– Mày thích Tây à?
– Ờ, tây khoai to, ai mà chả thích.
– Tiên sư, tao chỉ thích khoai Việt thôi.
Con Ngọc không muốn nhắc đến Quang làm tôi buồn nên không trêu tôi như trước nữa, nó chỉ nói:
– Sang đó lạnh đấy, giữ gìn sức khỏe, lúc nào tao rỗi tao sang thăm. Dù sao cũng đi có hai năm thôi, không lâu lắm đâu. Một năm tao hứa sang năm mày hai lần.
– Thế tao có được về không?
– Được chứ. Lương mày cao gần bằng lương tao, tiền đó để không làm gì? Thỉnh thoảng mua vé máy bay mà về nước.
Tôi cười cười, vỗ vai Ngọc:
– Khi nào mày nghe tin anh Quang cưới vợ, mày nhớ bảo tao nhé. Để tao dứt hy vọng luôn một thể.
– Tao biết rồi, đi đi.
Thật ra từ sau khi chia tay, tôi cũng nghe loáng thoáng bé Nhu nói dạo này Yến đến công ty thường xuyên hơn. Tôi nhớ lại lời cô ta nói với tôi khi trước, bảo tôi sang năm cô ta với Quang sẽ cưới, bây giờ chớp mắt cái đã sang năm rồi, cũng đến lúc anh cưới vợ rồi còn gì.
Tôi lưu luyến nhìn Ngọc ở sân bay, trước khi vào cửa dành cho hành khách còn cố nhìn thêm một lần cuối cùng, muốn nhìn bóng con bạn, mà cũng muốn nhìn thấy một người, dù tôi biết người ấy sẽ chẳng bao giờ đến.
Đã một tháng rồi kể từ ngày tôi xin nghỉ việc, gần hai tháng kể từ khi chúng tôi không liên lạc nữa, anh giống như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không quan tâm đến tôi làm gì, không lo lắng tôi ở một mình như thế nào. Dù không ai nói ra lời chia tay nhưng tôi biết, như thế có nghĩa chuyện tình yêu đó giữa tôi và anh đã kết thúc. Không thể vãn hồi.
Tôi chọn cách chạy trốn đến một đất nước khác một cách nhanh chóng như thế này, thật ra cũng chẳng phải vì công việc, cũng không phải vì mẹ tôi cầu xin mà là tôi muốn tìm cách quên đi anh. Cùng hít thở một bầu không khí cũng khiến tôi không thể chịu nổi, tôi cũng chẳng thể ở lại công ty để gặp anh, chịu giày vò mỗi ngày, và hơn nữa, tôi không có can đảm để đợi cho đến khi anh lấy vợ. Thế nên thà tôi đi.
Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt tình yêu của tôi. Tôi hạ quyết tâm từ bỏ rồi, đến lúc tôi phải buông tay thôi.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn dòng người xô bồ ở sân bay thêm một lần cuối cùng, sau đó mới nở một nụ cười rồi xoay lưng vào bên trong.
Đúng lúc tôi sắp bước qua cửa kiểm tra an ninh, đột nhiên cổ tay bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Trong lúc tôi kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ sau lưng. Người đó nói:
– Không được đi.
