16. Trả Thù Người Đã Từng Thương - Đoạn 28

Cập nhật lúc: 2025-12-02 14:35:00
Lượt xem: 0

Tôi vừa nói xong thì môi anh đã đặt trên môi tôi, bao phủ tôi bằng mùi hương cam dịu nhẹ của anh, sau đó từ từ mút mát.

Môi của anh ban đầu miết nhẹ trên cánh môi tôi, khe khẽ di chuyển kích thích từng sợi dây thần kinh ở đầu môi, sau đó mới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, cuộn lấy đầu lưỡi tôi.

Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác hôn sâu tuyệt vời này, trong lòng tôi mong nhớ anh đến độ phát điên. Tôi từ từ nhắm mắt đáp lại anh, dè dặt đưa lưỡi mình cho anh, sau đó lưỡi anh càng ngày càng hút chặt lấy lưỡi tôi, cuối cùng chúng tôi hôn nhau đến quay cuồng trời đất.

Bàn tay anh nóng rẫy luồn vào trong áo tôi, đặt ở bầu ngực tôi rồi bóp nhẹ, sau đó di chuyển hết bên này đến bên khác, cuối cùng không hiểu anh vần vò ngực tôi ra hình thù gì, chỉ biết anh cứ nắm chặt mãi không chịu buông.

– An…

Giọng anh khàn khàn trong đêm tối, vang vọng mãi vào lòng tôi. Tôi mỉm cười đáp lại:

– Vâng, em đây.
– Có muốn đi nữa không?

Tôi lắc đầu:

– Chỉ muốn ở với anh thôi, không đi nữa.

Lập tức, những nụ hôn của anh dày đặc rơi xuống người tôi, anh hôn mắt, mũi, miệng, khẽ mơn trớn vành tai rồi lại xuống đến cổ, để lại trên da thịt tôi những dấu hôn đỏ thẫm như đánh dấu chủ quyền của riêng anh. Đến khi thấy bộ quần áo ngủ trên người tôi quá vướng víu, anh phiền phức giơ tay xé sạch, từng mảnh vải lụa rơi lung tung dưới đất.

Tôi còn chưa kịp kháng nghị, hỏi anh sao xé đồ của em, anh đã cúi đầu ngậm lấy đỉnh đồi vươn thẳng của tôi, nhẹ nhàng mút lấy.

Tôi như người mất hồn, chẳng còn nghĩ được gì nữa chứ đừng nói đến kháng nghị, chớp mắt cái đã quên sạch mình muốn nói gì, trong đầu bấy giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của anh, tràn ngập cảm giác tê dại của từ những ngón tay của anh khi lướt trên da thịt tôi. Miệng tôi bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng:

– Anh.
– Ừ.
– Em nhớ anh.

Tôi thấy ngực mình có chút đau, nhưng là đau trong khoái cảm khiến toàn thân tôi như chìm trong một biển lửa. Tôi có cảm giác cổ họng mình khô khốc như thiêu như đốt, từng sợi dây thần kinh căng lên, ở một nơi nào đó chỉ mong được anh nhanh chóng lấp đầy tôi, thỏa mãn tôi.

Anh vừa cắn vừa mút bầu ngực tôi, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở nơi đó làm tôi run rẩy, tôi khổ sở bắt lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy:

– Đừng.
– Đừng làm gì? Đừng thế này à?

Anh dường như không để tâm đến mấy lời van xin của tôi mà ngón tay mỗi lúc càng làm càn, vuốt ve nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn, mỗi động tác anh di chuyển là mỗi lần tôi muốn chết chìm. Tôi không thở được, toàn bộ cảm giác đều tập trung ở những nơi mẫn cảm mà anh đụng qua, cơ thể như đang trôi bồng bềnh trên biển, không biết đâu là bến bờ.

– Đừng mà, đừng làm thế.

Trong đêm tối, những tiếng yếu ớt van vỉ của tôi lại càng như mời gọi, chính tôi nghe cũng thấy ướt át đến đỏ mặt tía tai chứ không phải thực sự muốn bảo anh dừng. Quang nghe xong chỉ cười, sau đó ngón tay không báo trước đã nhấn thẳng vào bên trong, khiến tôi bị kích thích cao độ, oằn người lên như con tôm để ngăn mình không hét lên:

– Nói đi, em có dám lừa anh nữa không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

– Không, anh tha cho em đi.

Ngón tay anh mỗi lúc càng di chuyển vào sâu hơi, tiếp theo đó là những lần ra vào rất có tiết tấu, tôi cảm nhận được cơ thể anh căng cứng đè lên người tôi, ngay cả hô hấp của anh cũng hỗn loạn không kém tôi, vậy mà ngoài mặt thì anh vẫn tỏ ra bình thản trêu chọc tôi:

– Anh không tha được. Tha cho em bây giờ, thà em giết anh đi còn hơn.
– Thế thì anh…

Tôi đỏ mặt, kích thích từ tay anh làm tôi không thể tập trung được vào việc gì, mãi sau mới ấp úng nói được thêm hai từ:

– … làm đi.

Tôi thấy anh hít sâu một hơi, dường như phải cực lực đè nén cảm xúc đang trào dâng lên từ một vật cứng rắn khác thường ở bụng dưới. Quang khẽ cúi đầu hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu rồi từ từ hôn xuống, dọc một đường từ cổ, qua ngực rồi xuống bụng, qua rốn rồi xuống nữa, xuống mãi. Cuối cùng là dừng ở nơi đó của tôi.

Anh ngẩng đầu thì thầm:

– Đợi anh một tý.

Hai mắt tôi lúc này đã dại đi, chỉ biết gật đầu liên tục đồng ý với anh. Sau đó, tôi cảm nhận thấy một vật ươn ướt man mát khẽ chạm vào từng cánh hoa mẫn cảm trên người tôi, hôn từng chi tiết nhỏ trên từng nhụy hoa, hôn đến mức cả người tôi run rẩy.

Tôi cong chân lại, miệng không thể chịu nổi mà cứ ngâm nga mấy câu gì nghe không rõ, tay tôi bấu chặt ga giường, còn anh ở bên dưới cảm nhận được tôi đang hoàn toàn đắm chìm vào cơn khoái lạc kia, lưỡi lại tiếp tục xộc thẳng vào bên trong, mút mát, ẩm ướt, mang đến cho tôi một niềm đê mê chưa từng có.

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống lầm lũi trong căn nhà rách nát, trước giờ chỉ luôn phải đối diện với những lời dè bỉu và khinh rẻ của người đời, chưa có ai trân trọng tôi như vậy, chưa có ai yêu thương tôi mà không cần tôi phải đáp trả như anh.

Tôi nợ anh ân tình, tôi nợ anh công việc, tôi nợ anh cả một đời phấn đấu, tôi còn nợ anh tình yêu thương quý trọng và cả tự tin mà anh mang đến cho tôi.

Trong cơn hoan lạc, nước mắt tôi như những hạt ngọc trong đêm đen lặng lẽ rơi xuống, tôi phát hiện ra mình yêu anh mười phần, anh cũng đáp trả tôi đủ mười phần, chúng tôi giàu nghèo yêu nhau, chỉ cần có tình yêu, mong chờ gì đích đến.

Ngọc đã nói rồi mà, thà nỗ lực rồi thất bại cũng được, còn hơn là chỉ ở một chỗ chờ thất bại rồi sau này ân hận.

Tôi không muốn ân hận, tôi không muốn bỏ lỡ anh lần nữa, tôi rất yêu anh!!!

Tôi chống tay ngồi dậy, lật anh nằm xuống bên người mình rồi đè lên anh. Anh không ngại bẩn sạch, tôi cũng không ngại. Tôi hôn anh điên cuồng rồi học theo anh, từ từ hôn đến cổ rồi trượt một đường xuống dưới, cuối cùng trước khi tôi dừng lại ở nơi cứng rắn nõng giãy đó, anh vội vàng túm lấy tay tôi. Giọng của anh hốt hoảng:

– An đừng.
– Đừng gì? Anh làm được sao em không làm được. Em cũng muốn thử xem.
– Không cần, em đừng làm.

Tôi không nghe, quyết tâm giằng tay anh ra rồi cúi xuống ngậm lấy. Hóa ra cảm giác không ghê như tôi tưởng mà cũng bình thường, có lẽ vì yêu và trân trọng nên khi làm những việc này cho người mình yêu, hành động có quái dị mấy thì cũng hóa bình thường hết.

Tôi cảm nhận được vật ở trong miệng vừa cứng vừa nóng, tôi thì lóng ngóng chẳng biết phải làm sao, cứ loay hoay mãi, cuối cùng ai kia không thể chịu nổi nữa đành xoay người tôi lại, đặt tôi xuống dưới thân anh rồi tiếp tục hôn tôi, vật kia cũng từ từ tiến vào, lấp hết mọi khát khao chờ mong trong lòng tôi.

Thanh âm của anh hơi run rẩy, anh nói:

– Anh yêu em.
– Sếp, em cũng yêu anh.

Cũng như trước đây, mỗi lần làm tình chỉ cần nói câu này, kích thích từ thị giác, xúc giác đến thính giác làm chúng tôi như muốn bùng cháy. Anh kịch liệt ra ra vào vào trong tôi, tay siết chặt lấy eo và bầu ngực tôi, mỗi lần đâm vào là mỗi lần tôi sung sướng muốn hét lên, nhưng mỗi lần rút ra là lại khiến tôi ngậm miệng, bởi vì kích thích quá cao độ, muốn hét mà không thể hét.

Bên ngoài, trời bắt đầu xuất hiện tiếng mưa rơi, những hạt mưa lất phất rơi xuống hiên nhà, rơi lên mái ngói đã mục nát của nhà tôi, trong phòng ngủ cũ kỹ có hai bóng người triền miên dây dưa không dứt.

Lưng của anh nhấp nhô lên xuống, giữa mùa đông lạnh giá mà trán anh đẫm mồ hôi, bên dưới thúc vào tôi không ngừng không nghỉ, trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghe văng vẳng một vài câu hát:

Mưa rơi rồi… người yêu em như mưa… nghìn năm rơi xuống đất, không ngừng… không ngừng…

Mọi ân oán đời này

Đều vô thường chóng phai.

Cõi thế nhiều khổ não

Đời người như sương mai

Vì yêu nên sợ hãi

Vì yêu nên ưu phiền

Khi nào lìa chữ “ái”

Tâm mới được an nhiên.

Tôi như bị tiếng mưa rơi mê hoặc, toàn thân tê liệt, lúc ấy tôi nghĩ tôi không cần kết quả, không cần hứa hẹn, chỉ mong tình yêu của chúng tôi như những hạt mưa rơi ngoài kia, nhiều năm trôi qua cũng không bao giờ khô cạn. Không bao giờ tiếc nuối.

Anh nâng một chân tôi lên, nhấn vào sâu hơn, dường như muốn khắc hoàn toàn tên anh vào da thịt tôi, tôi nằm bên dưới chỉ biết nhắm chặt mắt hưởng thụ, đầu óc phiêu tán chẳng biết đã trôi dạt đến phương nào.

Cứ như thế cho đến khi cơn mưa ngoài kia kết thúc, những lần ra vào của anh mới bắt đầu tăng lực rồi trở nên nhanh hơn, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của giường tôi vang lên vô số lần, trước sự tấn công như vũ bão của anh, cuối cùng tôi đành đầu hàng, ghì chặt lấy lưng anh rồi thả mình bùng nổ.

Từ bụng dưới của tôi bắt đầu lan truyền một cảm giác khoái cảm khó tả, sau đó cứ lan mãi, lan mãi đến toàn bộ thân thể, cuối cùng nơi ấy co rút kịch liệt, mỗi lần co rút lại là mỗi lần cảm nhận được anh ở trong tôi chân thật hơn.

Tôi không nhịn được hét lên:

– Quang…

Âm thanh của anh hỗn loạn, từng giọt mồ hôi rơi xuống ngực tôi, anh gồng hết sức nhấn vào những lần thật mạnh rồi đẩy vào nơi sâu nhất, cuối cùng gục xuống cắn nuốt hết những tiếng rên của tôi.

Anh vừa hôn vừa thì thầm:

– Yêu em… yêu em…

***

Tôi không đếm được đêm hôm ấy chúng tôi làm đi làm lại bao nhiêu lần, làm đến khi toàn thân mệt nhoài, khắp người huyết mạch phun trào, anh mới chịu dừng lại.

Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh nói bên tai:

– Mình sinh em bé đi.

Sáng hôm sau, tâm trạng của tôi sau một thời gian dài đau khổ được anh vỗ về liền trở nên rất tốt. Quang dậy đi mua đồ ăn sáng cho tôi, còn cẩn thận dặn tôi cứ ở nhà ngủ, không cần làm gì hết, trưa anh về sẽ mua đồ ăn về.

Tôi nằm trong chăn, mè nheo hỏi anh:

– Anh đi làm luôn à? Bận thế trưa có kịp về không? Hay là thôi đi, em tự nấu được mà.
– Anh về được. Em cứ ngủ đi nhé.
– Em biết rồi. Ông xã, đi làm vui vẻ.
– Cảm ơn, vợ.

Những tháng ngày tiếp theo tôi ở cạnh anh, hàng ngày cùng nấu cơm, cùng nói chuyện công việc, tôi ở nhà sẽ tranh thủ thiết kế các bản vẽ phụ anh, sau đó tối đến sẽ cùng nhau làm tình.

Tôi không muốn để ý đến tương lai vì tôi sợ, còn anh thì cũng không đả động gì đến bố mẹ mình mà chỉ nói bị đuổi đi rồi thôi. Có mấy lần tôi nghe được anh nói chuyện điện thoại với mẹ, không rõ mẹ anh nói gì mà anh đáp:

– Con không về. Mẹ đừng đến tìm con, cũng đừng làm phiền cô ấy. Mẹ biết tính con rồi.
– …
– Con lớn rồi, con biết con chọn cái gì là đúng. Trước mẹ không ủng hộ con đi du học, bây giờ mẹ định không ủng hộ con chuyện cưới vợ nữa à?
– …
– Mẹ cứ từ từ để con suy nghĩ. Lúc nào thích hợp thì con dắt An về.

Tôi biết anh mâu thuẫn với bố mẹ nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đi lại ôm anh từ phía sau lưng, nhẹ nhàng nói:

– Anh, đừng cãi nhau với người lớn nữa.
– Anh không cãi nhau.
– Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình mà. Em cũng vậy, em cũng muốn tốt cho con em. Sau con cũng phải học bố nhiều, thế nên bố đừng cãi ông bà nội nữa, được không?

Nghe tôi nói vậy, anh kinh ngạc xoay người lại nhìn tôi. Mắt anh rất đen và sâu, thế nhưng hôm nay tôi nhìn thấy một tia sáng rực rỡ trong đó, tia sáng của hạnh phúc và vui mừng. Anh nói:

– Em nói gì, nói lại cho anh nghe xem.
– Em có bầu rồi. Mới thử que sáng nay, hai vạch rõ rồi.

Anh cười, cười tươi như ánh nắng, Quang cúi xuống hôn lên môi tôi, hôn điên cuồng:

– Quay lại giường nằm đi, anh đi mua đồ về tẩm bổ. Mua sữa bầu này, cháo cá chép này, gì nữa nhỉ?
– Mới mà, làm gì đã ăn uống được những thứ đó.
– Không được. Em phải ăn thì con mới nhanh lớn.
– Anh…

Tôi ngập ngừng nhìn anh, im lặng một lát rồi mới dám hỏi:

– Anh có thích con không?
– Thích chứ. Anh muốn mình có con. Con trai con gái gì cũng được.
– Anh có bao giờ có ý nghĩ bỏ mẹ con em không? Anh biết đấy, em sống một mình từ nhỏ, em sợ…
– Không phải sợ, anh không bao giờ bỏ mẹ con em. Chết cũng không bỏ. Em lại giường nằm đi, anh đi mua đồ một lát rồi anh về.

Những ngày tôi bầu bì, anh hầu như gác hết công việc sang một bên để chăm sóc mẹ con tôi, ban đầu bảo sửa nhà nhưng từ khi tôi có thai, việc sửa nhà lại đành hoãn lại.

Con Ngọc thì khỏi phải nói, từ khi làm ở công ty anh thì bận tối mắt tối mũi vì làm thay cả việc của tôi, thế mà lúc nào rỗi ra cái là lại đến mang đủ loại hoa quả với đồ bầu, vừa nhét vào tủ lạnh vừa lẩm bẩm chửi:

– Người ta bầu bí người ta ăn nhiều, đằng này mày gầy như con mắm thế sức đâu mà nuôi con nữa. Ăn nhiều vào, cái đống này một tuần mà không ăn hết thì tao đến nhét vào mồm mày.

Tôi hờ hững gặm táo, thản nhiên bảo nó:

– Sắp cuối năm rồi đấy, chửa chưa?
– Ờ lo gì, tao đang thả nhưng chưa dính.
– Tiên sư, định lừa tao à? Thằng nào mà thèm húp mày. Chỉ có chó mới húp mày.

Đúng lúc đó anh Long từ bên ngoài đi vào, thấy tôi nói thế thì ngơ ngác hỏi lại:

– Ơ sao An lại bảo anh là chó?
– Ơ…

Trong lúc tôi cũng đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì đã thấy con Ngọc đi lại gần anh Long, kéo tay ông ấy ngồi xuống ghế:

– Giới thiệu với mày, cái bạn mà mày bảo là chó ấy, ngày nào cũng húp tao. Có ngày hai lần.

Anh Long lịch sử tình trường thì dã man rồi, nhưng mà tôi không nghĩ là anh ấy có thể tán được một người như Ngọc. Tôi cứ không tin hai người đó có thể thành đôi, thế mà một tháng sau con Ngọc cầm tờ giấy siêu âm ném toẹt vào mặt tôi, nó bảo:

– Đây nhá, tao chửa ễnh ra rồi nhá. Hai tháng nữa cưới. Qua mẹ ông Long gọi điện sang nói chuyện trước với bố mẹ tao rồi, đang sắp xếp ngày chơi nhà.
– Mẹ, mày đúng là lớ ngớ vớ huy chương.
– Con phải nói. À, thông báo cho mày biết thêm một tin vui, con Yến thần tượng của mày bị biệt phái đi tận lên rừng rú rồi nhé.
– Gì cơ?
– Chắc xấu bụng quá nên đồng nghiệp ghét, đến lúc bỏ phiếu bầu lại, tỉ lệ phiếu tín nhiệm không đạt. Thế là bị điều chuyển. Mà nó làm nhà nước đếch như mình, cấp trên điều chuyển là phải nghe. Mình không thích thì có thể nhảy việc chứ nhà nó tốn cả đống tiền xin vào, còn lâu mới dám nghỉ.
– Lên núi tha hồ hốt trai bản.
– Chỉ sợ bị bỏ bùa thôi. Mà thôi, không nhắc đến con điên đấy nữa. Giờ mày định thế nào đây? Trước mày bảo đứa nào thua làm cún phải không? Giờ tao chửa rồi, mày làm cún.
– Mày ngồi đó mà mơ, tao cũng chửa rồi đây.

Tôi ngoài mặt thì mừng cho con bạn mình, thế nhưng trong lòng thì lại không nén được một tiếng thở dài. Tính đến nay tôi bầu đã gần ba tháng, sắp biết con trai hay con gái đến nơi rồi mà chúng tôi vẫn chưa cưới xin gì, Quang vẫn ở nhà tôi, chúng tôi không đăng ký mà chỉ ở với nhau như vợ chồng thế thôi.

Cho đến một hôm, mẹ tôi đột ngột đến, thấy tôi với anh đang ngồi trong nhà nhìn tấm ảnh siêu âm của con, mẹ tôi quát:

– An, ra đây nói chuyện.

Tôi định đứng dậy ra ngoài nói chuyện với mẹ để tránh mặt Quang, thế nhưng anh bảo tôi cứ nằm đấy, anh ra nói chuyện với mẹ. Tôi chẳng biết hai người nói chuyện gì mà một lát sau mẹ tôi quay vào trong nhà, bà ngồi ở bàn uống nước rồi bảo tôi:

– Bầu trai hay gái.

Tôi không muốn anh biết quan hệ của tôi với mẹ không tốt nên vẫn lễ phép trả lời:

– Con trai ạ.
– Vài bữa nữa cưới xin thì cẩn thận một tý. Bây giờ chửa được không dễ đâu, có con thì phải giữ gìn. Cưới mệt thì càng phải cẩn thận.
– Dạ? Gì cơ ạ?
– Mẹ nói cưới xin thì cũng phải giữ gìn cẩn thận. Cháu nhà người ta có làm sao, người ta lại trách cho.

Mẹ tôi nói vài câu nữa rồi đi về, lúc bà về rồi, tôi mới kéo áo hỏi anh:

– Anh nói gì mà mẹ em nói thế?
– Anh bảo mình sắp cưới, với cả hôm qua mẹ anh đã gọi điện trước cho mẹ em rồi. Xin phép rồi.
– Gì? Sao anh không nói với em.
– Anh sợ em lo. Việc cưới xin này em không phải nghĩ gì cả, cứ để anh lo, biết chưa?
– Nhưng mà…
– Bố mẹ anh đồng ý rồi, biết cháu trai nên càng thích. Lúc đầu mẹ anh định đến nói chuyện với em trước, nhưng lo em sợ nên mẹ anh gọi điện cho mẹ em trước. Mẹ em đến nói chuyện xong, ngày mai bố mẹ anh đến.
– Mai luôn ấy ạ?

Anh cười cười, cúi xuống xoa bụng tôi:

– Ừ. Con ba tháng rồi, phải cưới thôi. Để đến lúc bụng to thì mặc váy không đẹp nữa.

Ngày cưới, tôi nhìn thấy Yến đứng từ xa nhìn chằm chằm vợ chồng tôi, hai mắt cô ta đỏ quạch nhìn Quang cẩn thận đỡ eo tôi lên thảm đỏ, rõ ràng tức nghiến răng kèn kẹt nhưng lúc đó có quá đông người nên cô ta không thể làm gì, chỉ có thể gườm gườm nhìn đầy thâm thù đại hận.

Mẹ tôi lên trao cho tôi một chiếc kiềng vàng làm của hồi môn cho tôi về nhà chồng, cô ta vẫn đứng đó nhìn. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau, cô ta vẫn đứng đó nhìn. Lúc hai gia đình cạn ly chúc phúc cho nhau bền lâu, cô ta vẫn đứng đó nhìn.

Tôi không hề hả hê nhưng tôi nhận ra một điều rằng, cuối cùng tôi cũng trả thù được rồi, mối thù kéo dài suốt từ thời thơ ấu cho đến khi lớn lên, tôi cũng đã trả đủ lại cô ta rồi.

Và… nhờ có sự trả thù ấy mà tôi đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình, một người đầy tự trọng nhưng sẵn sàng nhường nhịn tôi tất cả, chấp nhận để tôi lợi dụng để trả thù. Một người đàn ông đầy lòng vị tha và bao dung, cha của con trai tôi, người luôn yêu thương và che chở cho tôi.

Sếp của tôi, tôi yêu anh!!!