28. Đằng Nào Cũng Ly Hôn - Đoạn 31
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:10:20
Lượt xem: 0
Ở bên kia, chắc hẳn cô ta đọc xong tin nhắn đó thì nghiến răng kèn kẹt. Tôi thấy màn hình hiện dấu 3 chấm hiển thị đối phương đang soạn văn bản rất lâu, mãi 5 phút sau mới thấy cô ta gửi sang một tin:
– Nếu chị muốn thế cũng được thôi, tôi sẽ bảo anh Vỹ làm đơn ly hôn đơn phương, đâu nhất thiết chị phải ký. Nhà chúng tôi có tiền, mấy việc đó cũng thường thôi. Chẳng qua tôi chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để đỡ mất công cho cả đôi bên, mà nhất là để chồng tôi không phải dây dưa nhiều đến chị nữa.
– Cảm ơn nhé, cô thích làm gì cũng được, tốt nhất là đừng có đụng đến tôi.
– Ơ sao chị phải tức tối thế? Hay là chị không sinh được con nên ghen tị với tôi à? Mà kể cũng lạ nhỉ? Chị đã mất công lừa chồng tôi lên giường để lấy chị, rồi tận một năm cũng không thể mang bầu, cái này là do chị ăn ở ác nên trời không thương, hay là anh Vỹ không thương nên mới không để chị mang thai con của anh ấy thế?
Tôi không thèm nhắn tin trả lời lại nữa, dứt khoát cho thẳng nick cô ta vào black list.
Mặc dù, không biết chuyện Tú Anh có bầu có phải sự thật hay không, nhưng dù việc này có là giả dối đi nữa cũng khiến lòng tôi rất khó chịu. Tôi không trông mong gì ở việc quay lại nữa nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông mình yêu và cô ta trở thành một gia đình hạnh phúc, có những đứa con như tôi đã từng mong ước, tôi lại thấy đố kị và đau lòng vô cùng.
Tôi đã tự hỏi mình rằng, tại sao tôi lại phải cô đơn trong khi người ta hạnh phúc? Tại sao tôi lại phải lùi về phía sau để người ta được đứng trong hào quang? Vì sao xưa nay ông trời chưa bao giờ nhìn đến tôi, không cho tôi bất cứ điều hạnh phúc nào dù chỉ là nhỏ nhoi nhất?
Chẳng lẽ kiếp trước tôi tội ác chồng chất cho nên kiếp này phải chịu báo ứng giống như lời Tú Anh nói? Vì tôi ăn ở ác nên ông trời không thương tôi phải không?
Nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi thấy viền mắt mình cay cay, tủi thân quá nên trong lòng cứ nặng nề giống như bị đè lên cả một tảng đá nặng, cuối cùng đành hít vào một hơi thật dài rồi ngửa mặt nhìn lên trời, cố cắn răng kìm nén để không phải phí hoài nước mắt vì những lời nói của một kẻ không đáng.
Phải rồi, cô ta không đáng và cũng không thể làm tôi phải khóc, nước mắt của tôi chỉ rơi vì những gì xứng đáng mà thôi. Quỳnh Anh, mạnh mẽ lên, mày chẳng việc gì phải khóc cả…
***
Sang tuần tiếp theo thì mẹ tôi mổ ghép thận, nghe nói ca mổ thành công ngoài mong đợi. Tôi không được theo dõi quá trình, cũng không được ở ngoài hành lang phòng mổ để chờ mẹ, nhưng lúc mẹ được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, Thu có quay video lại cho tôi xem, tình cờ tôi lại thấy có Vỹ lọt vào khung hình.
Gần một tháng không gặp nhau, hình như anh đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt sáng ngời kia phảng phất rất nhiều nét mệt mỏi, nhưng phong độ thì vẫn thế. Trong video, anh đứng hỏi bác sĩ mấy câu gì đó về tình hình của mẹ tôi, trên tay còn cầm cả một đống thuốc gì đó. Thu bảo với tôi:
– Chị ơi, hôm nay anh rể đến, các chi phí mổ anh rể chi trả hết chị ạ, tiền trong thẻ của chị đưa cho em, em định rút ra thanh toán nhưng anh rể đã thanh toán rồi.
Nghe xong, tự nhiên tôi lại thấy phiền muộn đong đầy lồng ngực, bây giờ dù sao cũng đã không liên quan nữa, nhưng anh vẫn đối xử tốt với mẹ tôi như thế khiến tôi cảm thấy bản thân mình mắc nợ anh rất nhiều. Nhưng bây giờ đang ở khu cách ly nên tôi không có cách nào cả, đành thở dài:
– Ừ. Để chị nói lại với anh ấy. Mẹ ổn chưa?
– Ổn rồi ạ, bác sĩ bảo tốt rồi, chờ hồi phục thôi.
– Chị không có ở đó thì chăm mẹ nhé, động viên mẹ nhiều vào đấy.
– Vâng ạ. Bác sĩ tuyến đầu chống dịch cố lên nhé, cả nhà tự hào về chị.
– Xùy, ai dạy nói thế đấy, sến chuối chết đi được.
– Không nói cho chị biết ai dạy đâu.
Nghe tin mẹ mổ thành công và khỏe mạnh thì tôi thấy rất mừng, những áp lực về chuyện bệnh tật của mẹ đè nặng lên vai tôi bấy lâu phút chốc cũng nhẹ bẫng, khiến cho tôi cảm thấy bản thân được an ủi rất nhiều.
Đang ngồi ôm điện thoại xem đi xem lại video của mẹ thì thấy có người đi đến, con bé Thùy lăng xăng xách bạc xỉu đi từng khoa đưa cho mọi người, thấy tôi ngồi ở bậc thềm mới chạy lại trêu tôi:
– Có chuyện gì mà bà ra tận đây nhắn tin thế, đang nhắn tin với anh nào ngon trai đúng không?
– Làm gì có anh nào ngon trai. Mẹ chị mới mổ ghép thận xong, thành công rồi nên đang ngồi cười.
– Ôi thế á? Chúc mừng, chúc mừng. May thế, ghép thận xong là khỏe ra nhiều đấy.
Đợi hết cách ly em phải rủ đồng bọn đến thăm mẹ chị mới được.
– Ừ, nhớ mang nhiều quà vào đấy, chị nhận hết.
– Yên tâm. À, nước của chị này.
– Nước gì đó em?
– Bạc xỉu chứ gì nữa.
Thùy ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đang vui vẻ mà nhắc đến bạc xỉu là thở dài thườn thượt:
– Em thèm trà sữa mà ngày nào cũng uống bạc xỉu, em ngán bạc xỉu đến tận cổ rồi đấy.
– Sao mấy đứa không mua trà sữa, ngày nào cũng mua bạc xỉu rồi lại ngồi than là sao?
– Ơ cái này là đồ được tài trợ mà, chị không biết à? Có đơn vị tài trợ cho bệnh viện mình cơm hàng ngày với cả bạc xỉu đấy. Chẳng biết đơn vị nào mà mê bạc xỉu thế, ngày tài trợ 200 cốc bạc xỉu, cả tháng nay rồi, em đi đâu cũng ngửi thấy mùi bạc xỉu, ngán đến tận cổ luôn.
Thì ra là thế, chẳng trách tôi thấy mấy đồng nghiệp ở bệnh viện dã chiến khác cứ suốt ngày kêu cơm bên đó không ngon bằng bên này, cũng không có bạc xỉu để uống như bên này. Hóa ra là có đơn vị tài trợ nên bệnh viện chỗ tôi mới được dùng đồ xịn thế.
Nhưng mà họ tài trợ là tốt rồi, dù sao tôi cũng thích bạc xỉu hơn trà sữa nên vỗ vai Thùy bảo:
– Mày uống nhiều bạc xỉu là nghiện giống chị cho mà xem. Thôi phấn chấn lên, hôm nào hết cách ly chị mời chục cốc trà sữa.
– Thật nhá? Mời chục cốc nhá?
– Ừ.
– Ôi em mong nhanh nhanh hết dịch bệnh đi, cứ như này thì chán lắm. Chẳng làm ăn được gì cả mà cứ suốt ngày lo nơm nớp, còn đâu những ngày tháng được vi vu khắp nơi nữa.
– Thôi chịu khó đi, chị nghe nói ở chiến trường miền nam còn ác liệt lắm, như mình bị ít thế này là may mắn rồi.
– Vâng, giờ chỉ có người dân tự nâng cao ý thức thôi chứ quả virus biến chủng này hãi quá, mong nhanh nhanh đủ vacxin để còn tiêm cho dân.
– Ừ, chị cũng mong thế.
Thật may là sau đó mấy hôm thì các bệnh nhân chỗ tôi đang điều trị đều có kết quả test âm tính hết, tình hình ổn nên chỉ một tuần sau là bệnh nhân cuối cùng cũng được xuất viện, chỉ còn y bác sĩ như bọn tôi phải ở lại cách ly thêm 14 ngày.
Hôm hết thời hạn cách ly, xách ba lô ra khỏi bệnh viện dã chiến, cả đoàn bọn tôi như kiểu được đi đánh giặc trở về, chụp hình lưu niệm xong mà ai cũng sung sướng hét ầm lên: “Tự do ơi, tự do đây rồi, đánh trận toàn thắng về rồi đây”.
“Ôi phải hát khúc khải hoàn ca mới đúng, thắng trận trở về rồi”
Tôi nghe mấy đứa nhóc bát nháo kia hét cũng phải bật cười, đang đứng hóng thì tự nhiên thấy Nam đi về phía tôi:
– Đi, anh đưa em về.
– Hôm trước anh đi xe à?
– Ừ, hôm trước anh không đi với đoàn, tự đi xe đến để hôm nay đưa em về đấy.
Trong thời gian cách ly, tôi với Nam thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau, sau cùng vì anh hỏi “em đi lâu thế này thì có sao không?”, tôi mới đành thành thật khai với anh rằng tôi với Vỹ đã chuẩn bị ly hôn rồi.
Thế nên từ hôm đó đến giờ chúng tôi bắt đầu trở về mối quan hệ trước kia, không có nhiều khoảng cách như lúc tôi đã có chồng nữa. Hôm nay, tiện tôi cũng muốn đi thẳng đến bệnh viện thận thăm mẹ nên gật đầu:
– Vâng, thế anh đưa em đến bệnh viện với mẹ nhé, em phải đến thăm mẹ em mới được.
– Được luôn. Thế anh có được vào thăm mẹ em luôn không?
– Không, anh đợi đi, khi nào mọi người trong khoa đến thì đến luôn, giờ em phải về tâm sự riêng với mẹ đã.
– Ừ.
Nam bật cười:
– Xe anh gửi ở bãi đỗ bên kia, đi thôi.
Anh vừa nói vừa kéo tay tôi đi, ban đầu tôi cũng ngại, nhưng vì nghĩ tôi nên tự cho bản thân mình một cơ hội, mở lòng ra, biết đâu có ngày nào đó tôi lại quên được Vỹ và thật lòng thật dạ muốn ở bên Nam. Thế nên cuối cùng tôi đành mặc kệ, không rút tay về nữa mà cứ để anh nắm lấy.
Có điều, khi chúng tôi vừa ra đến cổng bệnh viện thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Như có linh tính, tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía đường bên kia, bất giác lại thấy một bóng hình quen quen đang đứng đó.
Thân hình anh thẳng tắp, hai tay đút túi quần, một cơn gió mùa đông lạnh giá thổi qua khẽ làm lay động mái tóc ngắn của anh, một ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía tôi, khiến trái tim tôi lập tức nhói lên một cái.
Hai tháng, vẫn sống chung một thành phố, vẫn cùng hít thở chung một bầu không khí nhưng lại không thể gặp nhau. Đến bây giờ sau hơn sáu mươi ngày gặp lại, khoảng cách chỉ là một con đường rộng hơn mười mét thôi nhưng tôi lại có cảm giác như chúng tôi cách muôn sông vạn núi, không thể nào cùng nhau bước tiếp được nữa.
Tôi cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ và kiên cường lắm, thế nhưng giờ phút này đây, nhìn thấy anh, tôi mới phát hiện ra bản thân mình tầm thường đến thế. Vì nhớ anh mà suýt chút nữa đã không kìm được, muốn giật tay Nam ra để chạy đến ôm lấy anh.
Tôi nhớ anh… giống như đã trôi qua cả một kiếp người không gặp!
– Sao thế em?
Nghe tiếng Nam vang lên, tôi mới giật mình luống cuống thu lại tầm mắt. Lúc ấy, cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra bây giờ chúng tôi đã chia tay, anh sắp là chồng người khác và có thể sẽ là bố của con người khác. Chúng tôi không liên quan gì đến nhau nữa, thế nên Vỹ có đứng ở nơi này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Sau cùng, tôi đành hít vào một hơi thật dài rồi tự ghìm những xúc cảm đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình lại, lặng lẽ trả lời Nam:
– À… không sao. Tự nhiên đang cách ly được ra ngoài, thấy gió đông cũng lạ thôi.
– Như kiểu được về với nền văn minh ấy hả?
– Vâng.
– Cẩn thận không vấp ngã, cách mấy bước có mấy ổ gà to đấy.
– Vâng, em nhìn thấy rồi.
Tôi không nhìn sang bên đường nữa mà ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, sau đó tiếp tục đi cùng Nam ra đến bãi đỗ xe. Lát sau, khi Nam chở tôi đi qua con đường đó thì Vỹ đã đi rồi, chỗ anh đứng ban nãy đã trống trơn không còn ai nữa, tôi ngẩn ngơ nhìn vị trí ban nãy anh vừa đứng, tự nhiên lại có cảm giác như ai đó vừa khoét một lỗ sâu hoắm trong tim tôi.
Sự hụt hẫng mơ hồ khiến tôi cảm thấy rất phiền muộn, sau cùng đành nhắm thật chặt mắt, cố gắng không nghĩ đến anh nữa để tâm can mình được bình yên trở lại, dù biết thực sự sẽ rất khó để mọi thứ nguôi ngoai.
Lát sau, Nam chở tôi đến bệnh viện chỗ mẹ, tôi mỉm cười chào anh thêm mấy câu rồi tự xốc lại tinh thần, xách chiếc ba lô to bự đi lên phòng bệnh của mẹ. Hơn hai tháng không gặp, lại trải qua một ca đại phẫu như vậy nên tôi nhớ bà và muốn gặp bà rất nhiều.
Vừa mới vào đến nơi là tôi ngay lập tức sà vào lòng mẹ, cười thật tươi:
– Mẹ ơi con về rồi này, con đi chống dịch về rồi mẹ này.
Lâu ngày mới gặp con gái nên mẹ tôi mừng ơi là mừng, bà vội vàng kéo tôi ra rồi nhìn thật kỹ từ đầu đến chân tôi một lượt. Thấy tôi vẫn lành lặn khỏe mạnh, hai hốc mắt mẹ lập tức đỏ lên:
– Con gái mẹ về rồi đấy à? Mẹ xem nào. Sao mà gầy quá đi thôi, gầy quá đi thôi.
– Con ở trong đó ăn tốt ngủ tốt, còn tăng cân, gầy đâu mà gầy. Mẹ có khỏe không?
– Khỏe, mẹ khỏe rồi. Bác sĩ bảo chỉ phải nằm lại hơn một tháng nữa để khỏe hẳn, sau đó được xuất viện về nhà thôi. Con ở trong đó thế nào, có được ăn uống tử tế không? Giờ về hẳn chưa hay vài hôm nữa lại phải đi?
Em gái tôi đứng bên cạnh đó mới bĩu môi bảo:
– Đấy, con rể đến là chỉ biết con rể, con gái lớn đến là chỉ nhớ đến con gái lớn thôi. Con gái nhỏ chăm mẹ suốt ngày mà chẳng bao giờ thấy mẹ bảo con gầy.
– Cả ngày ăn với ngủ thì còn phải để mẹ lo hả? Chị mới đi chống dịch về, có gì mang cho chị bồi bổ đi này.
– Đây đây, có bao nhiêu đồ ăn ngon đây. Trưa nay chị ở đây ăn cơm với em cả mẹ luôn nhé, hôm nay có thức ăn ngon lắm.
– Ừ.
Mẹ tôi cười bảo:
– Buổi trưa ăn ở đây với mẹ, buổi tối về nhà chồng nhé. Hai vợ chồng xa cách bao lâu rồi, nhanh nhanh mà về với chồng cô ạ.
Tôi với Vỹ thống nhất với mẹ vẫn chưa nói đến chuyện ly hôn, chờ khi nào tòa giải quyết xong rồi mới tìm cách thuyết phục bà từ từ chấp nhận, thế nên đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa biết chuyện bọn tôi đã chia tay. Đến bây giờ, tôi cũng vẫn muốn giấu bà nên nói dối:
– Vâng, con biết rồi mà, mẹ đừng lo. Đến tối kiểu gì con cũng về.
– Ừ, lại đây mẹ sờ xem tay chân nào, con gái mẹ lúc nào cũng ốm nhom ốm nhách thế này thì sao mà đẻ con được đây.
– Từ từ rồi sẽ đẻ con mà, mẹ cứ bình tĩnh.
– Cha bố cô, hơn một năm rồi đấy, nhanh nhanh lên cho tôi nhờ.
– Vâng, tuân lệnh mẹ.
Hôm ấy, ăn trưa với mẹ xong, tôi ngồi chơi thêm một lúc nữa rồi lại kiếm cớ đi về, nhưng mà rời khỏi bệnh viện xong, lần thứ hai tôi lại chẳng biết phải đi đâu về đâu cả.
Bây giờ đến nhà My cũng không được, bố mẹ nó đã về rồi, mà đàn bà con gái một thân một mình đi thuê khách sạn cũng không tiện. Tôi nghĩ nát cả óc, cuối cùng mới chợt nhớ ra lúc chia tay Vỹ có cho tôi chìa khóa của một căn nhà.
Trước giờ, tôi không có ý định đến đó vì thực lòng không muốn nhận ngôi nhà ấy của anh, thế nhưng bây giờ chẳng có chỗ để đi nên tôi đành quyết định đến ngủ nhờ một hôm. Chỉ một đêm thôi, ngày mai tôi sẽ tìm chung cư rồi chuyển đến, sau này không dám sử dụng tài sản của anh nữa.
Tôi lần mò theo trí nhớ địa chỉ mà anh đã đọc khi trước, lúc tìm đến được ngôi nhà đó, dừng xe xuống thì tình cờ thấy chị Tiên đang tưới hoa ở ngay nhà bên cạnh. Lâu rồi mới gặp người quen, tôi cười toe cười toét rồi vẫy tay:
– Chị Tiên, chị Tiên.
Chị Tiên ngước lên, thấy tôi thì gương mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng:
– Quỳnh Anh đấy à?
– Vâng, nhà chị ở đây à?
– Ừ, nhà chị ở đây. Quỳnh Anh vào nhà chị chơi, chị mới pha ấm trà thiết quan âm thơm lắm.
– Vâng ạ.
Tôi vui vẻ chạy sang nhà bên cạnh, ở ngoài sân có một bộ bàn ghế bằng mây, trên bàn đặt một ấm trà thiết quan âm và một lọ hoa nhỏ. Lúc ngồi xuống đối diện chị Tiên, tôi mới để ý sau mấy tháng bụng chị Tiên đã bắt đầu lùm lùm, nhưng vì dáng chị ấy đẹp nên bầu to rồi mà bụng vẫn rất gọn, nếu không để ý kỹ thậm chí còn không biết chị mang thai.
Tự nhiên lúc ấy, bất giác tôi lại có một suy nghĩ rất kỳ lạ, tôi ước mình được như chị Tiên. Có một gia đình nhỏ hạnh phúc, có một người chồng luôn yêu thương và che chở cho chị ấy… và có cả những đứa con thật xinh nữa.
Cuộc đời nếu cứ vậy bình đạm trôi đi thì tốt biết mấy, phải không?
Chị Tiên rót ra hai cốc trà rồi bảo tôi:
– Quỳnh Anh dạo này khỏe không? Lâu lắm mới gặp em đấy.
– Em khỏe chị ạ. Chị thế nào? Em bé được mấy tháng rồi?
– Gần 6 tháng rồi. Chị ăn nhiều mà không tăng cân mẹ, chỉ vào con thôi.
– Trộm vía, thế là tốt rồi. Còn mấy tháng nữa cố gắng bồi bổ sức khỏe, lấy sức hôm sau lên bàn sinh.
– Ừ, đến lúc đó phải nhờ bác sĩ Quỳnh Anh mới được. Mấy lần đến bệnh viện chỗ em, định qua thăm em nhưng nghĩ không gặp nên lại thôi.
– Vâng, em mới đi cách ly về nên mất tích trên giang hồ mấy tháng nay.
– Ừ, chị có nghe rồi. Bác sĩ tuyến đầu chống dịch mà, chị và mọi người rất ngưỡng mộ em đấy.
Tôi cười cười, nghe chị ấy khen thế cũng ngại nên chỉ ậm ừ thế thôi. Chị Tiên thấy vậy lại hỏi:
– Mà Quỳnh Anh đi đâu đến đây thế?
– À… em định sang nhà bên cạnh. Tối nay định ở nhờ đó một đêm.
– Nhà bên cạnh nhà chị ấy hả?
– Vâng ạ.
– À đúng rồi, nhà đó đợt anh Vỹ mua cùng với anh Hưng nhà chị, nhưng mà anh Vỹ không ở đây. Tối nay Quỳnh Anh ngủ ở bên đó hả?
– Vâng, đi chống dịch về, giờ thành người vô gia cư nên phải đến đó ngủ nhờ chị ạ.
Chị Tiên thoáng nhìn tôi vài giây, ánh mắt hiện rõ một tia đồng cảm và có chút gì đó rất thương xót. Sau cùng, chị Tiên bảo tôi:
– Chị nghe chuyện của em với anh Vỹ rồi.
– À…vâng.
– Mấy tháng qua chắc là có thời gian để suy nghĩ rồi đúng không?
– Vâng, em nghĩ kỹ rồi. Em với anh Vỹ không có duyên nên chắc chỉ đến đó thôi.
– Duyên phận con người không hết dễ dàng thế đâu. Có những khi tưởng đã hết duyên rồi, nhưng thực ra chỉ là tạm thời ngừng xuất hiện, hoặc mình không cảm nhận được thôi. Bây giờ hai người vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, vẫn gọi là còn ràng buộc, phải không?
– Vâng. Ban đầu em định giải quyết sớm để cho đôi bên đều thoải mái, nhưng mà vướng việc đi điều trị cách ly nên đến tận bây giờ vẫn chưa nộp đơn ra Tòa được, nhưng chắc là vài ngày nữa sẽ làm thôi chị ạ.
– Có nuối tiếc không?
Có, tất nhiên là có rất nhiều. Khi còn yêu một người, chia tay ắt hẳn phải lưu luyến, thế nhưng vì đã hết duyên và sau này cũng không có tương lai cho nên tôi chấp nhận chia tay.
Tôi nhấp một ngụm ly trà thiết quan âm, chậm chạp gật đầu:
– Chắc là có ạ.
– Ừ.
Chị Tiên rót thêm vào cốc trà của tôi, động tác rất nhẹ nhàng và từ tốn:
– Chắc là vì chị đã trải qua rồi nên chị hiểu được một phần nào đó. Có đôi khi chia tay không phải là vì ích kỷ hay đã quá mệt mỏi vì mối quan hệ đó, chia tay là để người kia có thể sống tốt hơn, phải không em?
– Vâng. Nhiều khi có tình cảm là một chuyện, còn duyên để đi tiếp hay không lại là chuyện khác. Em bây giờ nghĩ thoáng rồi, nếu như không thể thì không cố chấp nữa, chỉ cần cả hai đều sống tốt, sống vui vẻ, thế là được rồi.
– Mạnh mẽ quá đôi khi cũng không tốt đâu nhé cô bé. Để chị đoán nhé, em rời xa anh Vỹ phần lớn là vì Nhật Thành phải không?
Tôi biết mình không thể giấu được chị Tiên nên không có ý định nói dối, chỉ cười bảo:
– Vâng, nói chung cũng nhiều nguyên do, nhưng cái chính chắc là vì thế. Em thấy thời gian đó anh Vỹ rất mệt, cũng không biết dạo gần đây mọi thứ đã ổn chưa.
– Nhật Thành ổn rồi. Chỉ có anh Vỹ thì chưa.
Chị Tiên khẽ nhoẻn miệng cười, dùng một ánh mắt rất nhiều hàm ý nhìn tôi:
– Sau này em định thế nào?
– Sống một cuộc đời mới, tìm một người đàn ông có thể dựa dẫm được chị ạ.
– Ừ, nhưng trước hết trong lòng phải không vương vấn chuyện cũ nữa, có thế thì mình ở bên người khác mới có thể thoải mái được, phải không?
– Em chưa có kinh nghiệm yêu đương lần nào, em không biết thế nào mới có thể không vương vấn nữa.
– Tiếc nuối nhất điều gì thì thẳng thắn đối diện với điều đó. Có câu trả lời rồi, tự nhiên lòng sẽ nhẹ đi thôi.
Sau khi rời khỏi nhà chị Tiên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tiếc nuối nhất trong lòng tôi là gì, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Có lẽ bởi vì có quá nhiều thứ vương vấn, quá nhiều thứ chưa thể giải quyết được, cho nên tôi mới không biết thứ gì mới là quan trọng nhất với mình.
Tôi chậm chạp bước sang căn nhà mà Vỹ đã cho tôi, mở cửa ra thấy bên trong là một căn nhà mới, chưa có dấu vết người ở nhưng đồ đạc gì cũng có cả, thậm chí cả mì tôm hay đồ ăn nhanh cũng xếp đầy tủ lạnh, chứng tỏ có người giúp việc thường xuyên đến đây để thêm đồ và dọn dẹp.
Kỳ lạ, biết rõ là sẽ không có người ở, tại sao vẫn phải trữ thức ăn? Biết rõ sẽ không ai đến sao lại phải dọn dẹp hàng ngày?
Tôi thắc mắc, nhưng nghĩ đó là thói quen của người giàu nên không bận tâm nhiều, vả lại tôi cũng chẳng ở đây lâu nên căn nhà này có thế nào cũng không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ ngủ đúng một đêm thôi…
Xách va ly vào trong nhà xong, tôi úp một bát mì ăn tạm, xong xuôi tắm rửa xong mới leo lên giường, nhưng chắc vì lạ nhà, lạ giường, mà trong lòng cũng rất nhiều loại cảm xúc khác nhau nên tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đến hơn một giờ sáng tôi mới có thể thiếp đi, thế nhưng mới vừa chìm vào giấc ngủ thì lại mơ thấy Vỹ.
Trong giấc mơ, tôi quay lại thời gian buổi sáng nay, khi đó anh đứng bên đường nhìn tôi một hồi rồi chìa tay ra, tỏ ý bảo tôi chạy đến bên anh. Tôi không nghĩ ngợi nhiều liền buông tay Nam ra rồi chạy về phía anh, thế nhưng lúc đến gần rồi, còn chưa kịp nhào vào lồng ngực quen thuộc thì bỗng dưng anh lại tan biến mất. Sau cùng, giấc mơ lại quay mòng mòng về một không gian khác, tôi mơ thấy anh ngồi bên cạnh giường nhìn tôi tôi, vuốt tóc tôi, thậm chí còn nằm bên cạnh ôm tôi như trước đây vẫn còn ở bên nhau.
Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng rơi nước mắt… tôi nhớ vòng tay ấy biết mấy… nhớ mùi hương trong lành thơm thơm trên người anh biết mấy… tôi nhớ anh… chưa một phút một giây nào quên…
Cả một đêm vật vã với rất nhiều giấc mơ, đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời ngoài khung cửa sổ đã sáng rõ rồi. Hôm qua không soạn hành lý ra nên tôi không mất công dọn nhiều, sáng nay đánh răng rửa mặt xong lại lững thững vách va ly đi xuống nhà. Vốn dĩ, tôi định sẽ đi luôn khỏi đây, thế nhưng lúc vừa xuống hết cầu thang thì bỗng dưng lại thấy một người ngồi ở trong phòng khách.
Mới sáng sớm còn ngái ngủ, lại thấy có người lạ trong nhà nên tôi giật bắn mình, suýt chút nữa thì hét ầm lên. May sao nhận ra bóng lưng quen quen nên cuối cùng lời ra đến miệng rồi vẫn kịp nuốt lại.
Vỹ nghe tiếng động mới nghiêng đầu nhìn tôi, anh không hề ngạc nhiên khi tôi ở đây mà chỉ lạnh nhạt nói:
– Dậy rồi à?
Sau một thời gian không nói chuyện, đến khi gặp lại, trái tim tôi lại thổn thức như từng bao lần thổn thức vì anh. Muốn ngắm anh thật lâu, thật lâu cho đỡ nhớ, muốn xem anh gầy đi bao nhiêu, nét mặt thế nào, nhưng vì không dám nên chỉ run run nói:
– Sao… anh lại đến đây?
– Có chuyện muốn nói.
– À…
Tôi nghĩ anh gấp gáp muốn đến giải quyết thủ tục ly hôn nên mới đến đây tìm tôi, còn tại sao Vỹ biết tôi ở đây, và anh đến đây từ bao giờ thì tôi không rõ. Chỉ bất giác cảm thấy rất đau lòng…
Tôi hít sâu một hơi rồi đi lại gần, lấy lá đơn ly hôn đã viết sẵn từ ba tháng nay ra đặt lên bàn, cố bày ra vẻ mặt thật bình tĩnh nhất nhìn anh:
– Tôi cũng định mấy hôm nữa sẽ đến tìm anh, tại mới hết cách ly xong nên chưa giải quyết sớm được. Đơn ly hôn tôi viết rồi, anh xem rồi ký đi.
Tôi có thể nghe tiếng anh lẳng lặng hít vào một hơi, rất nhẹ thôi, nhưng cũng vẫn đủ cảm thấy từng hơi thở của anh hiện tại rất nặng nề. Vỹ hơi rũ mắt, nhìn lá đơn ly hôn trên bàn một lượt rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Anh nhìn kỹ đến mức làm tôi bất giác cảm thấy hơi bối rối. Sau cùng, anh nói:
– Sao cô biết tôi đến đây để nói đến chuyện ly hôn?
Thật ra tôi không dám hỏi anh muốn nói chuyện gì, bởi vì có nhiều thứ biết rõ rồi, người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương. Những chuyện không thể quay đầu, tại sao lại phải cố chấp níu lấy?
Thế nên tôi vẫn phải giả vờ cười đáp:
– Chúng ta ngoài chuyện ly hôn ra thì còn gì để nói nữa đâu.
Anh hơi mím môi, lồng ngực cứng lại vài giây rồi cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. Vỹ im lặng một hồi rồi cầm tờ đơn trên bàn lên, cau mày đọc một lượt. Thực ra tờ đơn kia có mấy dòng thôi mà anh đọc rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi tôi cứ nghĩ là anh đang đánh vần từng chữ một. Mãi sau, Vỹ mới ngẩng lên hỏi:
– Cô có yêu cầu gì nữa không?
– Không có.
Nói đến đây, dường như tôi lại cảm thấy như vậy vẫn không đủ cho nên còn bổ sung thêm một câu:
– Tôi không yêu cầu gì cả, không đòi tài sản, sau này cũng không làm phiền anh. Tôi chỉ yêu cầu duy nhất một việc là được ly hôn. Thế này chắc tòa xử cũng nhanh nhỉ?
– Ừ.
Ánh mắt anh ảm đạm, tia sáng cuối cùng trong đồng tử cũng vụt tắt. Vỹ thở hắt ra một tiếng rồi cầm bút lên, chậm chạp hạ xuống phần ký tên ở mục Người thuận tình ly hôn.
Thế nhưng, lúc anh chuẩn bị ký xuống, đột nhiên tôi lại nhớ đến lời chị Tiên nói ngày hôm qua, nghĩ đến thứ nuối tiếc nhất của mình là gì, tôi buột miệng nói một tiếng:
– Khoan đã.
Vỹ lập tức dừng bút rồi ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt phảng phất một chút mong chờ và nghi hoặc. Lúc đó, tôi nghĩ đằng nào cũng sẽ ly hôn, về sau vĩnh viễn đường ai nấy bước cho nên dù hôm nay có thế nào, tương lai cũng sẽ mãi mãi chia ly, không cần phải giữ kẽ nữa nên tôi nói:
– Trả lời tôi một câu rồi hãy ký được không?
– Cô muốn hỏi gì?
Đến phút cuối chia tay này đây, rút cuộc thì tôi mới nhận ra thứ nuối tiếc nhất của tôi đó chính là chưa bao giờ dám hỏi anh có tình cảm với tôi không. Tôi chỉ mong anh sẽ trả lời thẳng thắn một lần, cho tôi đau một lần, để tôi biết anh mãi mãi
không yêu tôi và chấp nhận buông tay. Khi đó tôi sẽ không còn gì lưu luyến nữa.
Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi cho không khí căng tràn lồng ngực, thu hết toàn bộ can đảm trong kiếp này của tôi, nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi dõng dạc hỏi từng chữ:
– Anh có từng yêu tôi không?
