28. Đằng Nào Cũng Ly Hôn - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:10:20
Lượt xem: 0

Cứ như vậy, tôi để mặc cho anh hôn tôi cho tới tận khi trong khoang miệng lan truyền vị máu tanh mới giật mình đẩy anh ra. Tất nhiên, tôi sẽ không hành động lãng xẹt như tát anh hay gào lên mà chỉ bình tĩnh nói:

 

– Anh say rồi.

– Ừ, say rồi.

 

Vỹ cười lạnh lùng, sau đó lùi một bước tách ra khỏi người tôi:

 

– Đúng là say rồi nên mới tìm đến đây.

 

Tôi hơi sửng sốt, rõ ràng là biết anh say nên mới tìm tôi, nhưng lý do tại sao lại tìm đến tôi trong lúc say thì tôi không dám nghĩ đến. Thấy anh định xoay người bỏ đi, tôi mới vội vàng kéo tay anh:

 

– Anh đi không vững nữa, uống một cốc nước ấm đã, nếu không để tôi gọi tài xế đến đưa anh về.

– Không cần.

– Vỹ.

– Nếu tôi ở lại, tôi sẽ bế cô lên giường ngay và luôn đấy. Cô có dám giữ tôi ở lại nữa không?

 

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, những cảm xúc cháy bỏng vừa bị anh đốt lên vẫn chưa hoàn toàn nguội đi, tôi không thể không thừa nhận rằng từ tận sâu trong tâm can tôi vẫn mong anh đừng đi, nhưng lý trí lại không dám, cho nên đành mím môi im lặng.

 

Vỹ thấy tôi không đáp mới khẽ cười:

 

– Không dám thì buông tay ra.

– Anh uống say thế có lái xe được nữa không? Muộn rồi, đi đêm nguy hiểm lắm.

– Được, không chết, cô không cần lo.

– Vỹ.

 

Tôi hít sâu vào một hơi rồi ngẩng lên nhìn anh:

 

– Tôi không giữ anh lại, nhưng để tôi đưa anh về.

– Đừng tỏ ra tốt với tôi, như thế tôi lại mất công nghĩ cô có tình cảm với tôi.

– Nếu có thì sao?

– Thì tôi sẽ bế cô lên giường.

 

Lần này, đến lượt tôi bật cười, sau một thời gian không gặp, tôi cứ nghĩ rút cuộc thì hôm nay anh đến đây nghĩa là anh đã nhận ra yêu một người thực sự là như thế nào. Thế nhưng không ngờ là anh cần giải quyết nhu cầu sinh lý nên mới tìm tới tôi.

 

Lúc ấy, lòng tự trọng cảm thấy rất tổn thương, tôi như một con nhím bị chọc xù lông lên, tôi khó chịu bảo anh:

 

– Vợ anh bầu bụng to nên không giải quyết được cho anh à?

– Gì?

– Tôi hỏi vợ anh đang có bầu nên không giải quyết được cho anh à?

 

Anh bỗng nhiên quay phắt lại, cau mày siết chặt lấy tay tôi:

 

– Vợ nào?

– Tú Anh. Nghe nói hai người sắp lấy nhau còn gì? Mấy tháng rồi sao vẫn chưa cưới? Đợi đến khi sinh xong thì cưới luôn một thể à?

– Cô bị thần kinh à?

 

Tự nhiên đang từ kẻ mắng người trở thành người bị mắng, tôi hơi ngẩn ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Còn Vỹ thì bực bội nói:

 

– Tôi cưới vợ khi nào? Bầu bì khi nào? Tôi giải quyết bằng tay cũng có bầu với tay được à?

– Ơ… Tú Anh… cô ta nói hai người sắp cưới… tôi…

 

Tôi lúng túng như gà mắc tóc, tự nhiên nghĩ lại mới thấy Tú Anh đột nhiên biến mất mấy tháng rồi, mà trên báo chí cũng không có thông tin gì về việc Vỹ kết hôn lại lần nữa, bây giờ anh phủ nhận, tôi mới thấy tin này hơi sai sai.

Anh bảo với tôi:

 

– Tôi với cô còn chưa ly hôn, cưới cái gì?

– Anh đừng lừa tôi. Cách đây gần hai tháng cô ta còn gửi ảnh siêu âm con của hai người cho tôi.

 

Thấy tôi chống chế một cách yếu ớt, anh dường như mới chợt hiểu ra điều gì đó. Lúc này, Vỹ mới xoay người tôi lại, hai tay anh giữ chặt lấy vai tôi, anh nói:

– Nhìn tôi này.

– …

 

Quá lâu rồi không tiếp xúc thân mật như thế này, không được anh ôm, cũng không ngửi thấy mùi hương trên áo anh. Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy mà ngước lên nhìn nhau, tôi thấy lòng mình vẫn rung động và bối rối một cách rất mãnh liệt.

 

Thế nhưng, tôi sợ anh nghĩ mình hèn nhát nên vẫn cố gắng ép bản thân thật bình tĩnh rồi chậm chạp ngẩng lên. Vỹ lúc này đã không còn tức giận nữa, anh nói:

 

– Tú Anh bị tạm giam gần hai tháng rồi, tôi với cô ta không cưới nhau, nếu cô ta có bầu cũng không liên quan gì đến tôi.

– Tạm giam? Sao lại bị tạm giam?

– Chuyện dài lắm. Tóm lại trước đây tôi đã nói, có những chuyện tai nghe mắt thấy cũng không phải là sự thật, tại sao cô lại không chịu nghe lời?

– Lúc đó ở trong khu cách ly, tôi cứ nghĩ là không còn tôi nữa, anh có thể thoải mái đến bên cạnh người anh yêu. Lúc đó đã chia tay rồi, anh lấy người khác rồi có con cũng chẳng có gì là lạ.

– Cô quên à?

 

Anh hít sâu vào một hơi, dõng dạc và kiên định nói từng chữ:

 

– Tôi nói là tôi yêu em.

 

Lần này, câu yêu đã khác hẳn lần trước. Dù không cần anh phải giải thích thì tôi cũng đủ nhận ra tình cảm này không phải là thói quen, không phải là hành vi, mà thực sự là anh yêu tôi.

 

Vì anh yêu tôi nên mới đến đây, vì anh yêu tôi nên suốt thời gian dài qua mới âm thầm làm rất nhiều việc cho tôi, vì yêu tôi cho nên mới không buông tay.

 

Đến bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra, những hành động khó hiểu của anh chính là Yêu, vì cách thể hiện của anh có hơi khác người cho nên đến bây giờ tôi mới nhận ra được điều đơn giản đó.

 

Một dòng nước ấm áp bất chợt bủa vây lấy đáy lòng đầy khổ đau của tôi, khiến trái tim cũng đột nhiên thổn thức một cách rất kỳ lạ. Tôi run rẩy, định bảo anh nhắc lại một lần nữa cho tôi nghe được không, thế nhưng đúng lúc này Vỹ lại buông tay khỏi vai tôi. Anh nói:

 

– Nhưng cách yêu của tôi không giống cách yêu của em với bác sĩ trưởng khoa đó.

– …

 

Nói đến đây, anh duỗi tay vuốt đôi môi vẫn còn vương một vệt máu của tôi một cách rất cẩn thận và nhẹ nhàng:

 

– Xin lỗi, tôi say rồi, không tự chủ được làm em đau.

– Không phải đau ở đó. Anh biết đau ở đâu không?

 

Tôi hỏi xong cũng không chờ anh trả lời đã kéo tay anh xuống đặt vào tim tôi, cổ họng chua xót nên thanh âm cũng run rẩy:

 

– Ở đây, đau ở đây.

– Quỳnh Anh.

 

Tôi đếm rất kỹ, đây là lần thứ 5 anh gọi tên tôi, cũng là lần đầu tiên tôi có nhiều dũng khí đến như thế. Tôi không dám nghe tiếp đã nhào đến hôn anh, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, không cho anh né tránh nụ hôn của tôi.

 

Ban đầu Vỹ có hơi bất ngờ khi tôi chủ động như vậy, thế nhưng chỉ vài giây sau anh đột ngột đẩy tôi vào tường rồi điên cuồng hôn tôi. Môi của anh kịch liệt chà sát môi tôi, đầu lưỡi tham lam vội vàng tách mở hàm răng rồi đi vào, cuồng nhiệt cuộn lấy đầu lưỡi tôi rồi cứ thế quấn quýt không rời.

 

Trước kia tôi luôn tự hỏi rút cuộc môi anh có mùi vị gì, đến bây giờ lần đầu tiên nếm thử mới thấy ngất ngây đến thế. Cảm giác đầu tiên chính là ngọt, thứ hai chính là say, thứ ba chính là đau… ba cảm xúc trộn lẫn khiến tôi cảm thấy ngay cả nụ hôn của người ấy cũng khiến cho mình kích động đến thế.

 

Trong miệng tôi có vị máu, có cả vị rượu whisky, còn có cả vị của tình yêu đã được ủ lên men trong một thời gian và có rất nhiều sự nhung nhớ. Chúng tôi hôn nhau từ ngoài cửa cho đến sofa, rồi từ sofa cho đến phòng ngủ, tôi không rõ anh đã vào nhà tôi lần nào hay chưa nhưng trong bóng tối Vỹ vẫn dò đường một cách rất chuẩn.

 

Lúc lưng tôi chạm đến cánh cửa lạnh băng ở phòng ngủ, anh mới chịu buông đôi môi đã sưng của tôi ra rồi khẽ nói:

 

– Chỗ này đã có người nào từng đến chưa?

– Có một người.

Tôi cười cười, dùng ngón tay mình vẽ một vòng trên khuôn ngực của anh:

 

– Chào mừng người đầu tiên đến đây.

 

Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng anh hít vào một hơi, sau đó Vỹ đột ngột ôm xốc tôi lên, vừa hôn tôi vừa nhanh chóng mở cửa. Anh đặt tôi lên giường, bàn tay lần mò theo vạt áo thẳng một đường lên trên, đặt ở nơi đỉnh đồi đầy đặn rồi bóp mạnh.

 

– Nói với anh đi…Em với cái người kia là thế nào?

 

Cái tên này, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà vẫn còn tâm trí để ghen được, tôi vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng đành nhăn nhó giải thích:

 

– Là bác sĩ cùng khoa thôi, em với anh ấy không có gì cả.

– Thật không?

– Thật.

– Tối nay anh thấy gã đó đưa em về.

– Nhờ công của anh cả đấy, Nhật Thành tài trợ khóa học cho em nên hôm nay đi liên hoan.

– Còn gì nữa không?

– Nếu còn thì bây giờ nằm trên giường của em không phải anh đâu.

 

Có ai đó bị chọc nên lập tức siết chặt lấy bầu ngực tôi, khiến tôi vừa đau vừa đê mê khó chịu nên buột miệng rên lên một tiếng. Vỹ hậm hực bảo:

 

– Em dám?

– Không dám. Em chỉ dám với anh.

 

Nghe tôi nịnh thế anh mới chịu cười, sau đó nhanh chóng cởi áo trong áo ngoài của tôi. Vì mùa đông nên tôi mặc hơi nhiều đồ, mà có người nào đó không đủ kiên nhẫn để cởi từng cái cho nên lại sử dụng chiêu cũ, dùng tay xé sạch quần áo của tôi.

 

Khi cơ thể không còn gì che chắn, một luồng gió lạnh lập tức ập đến khiến tôi theo bản năng vội vã co mình. Thế nhưng còn chưa kịp che ngực lại thì người bên trên đã nhanh chóng áp xuống, sau đó lại cuồng nhiệt hôn lên môi tôi, bàn tay hư hỏng của anh tham lam nắn bóp hết hai đỉnh đồi căng tràn sức sống của tôi, khiến chỉ trong một thoáng chốc tôi đã hoàn toàn quên mất mình định làm gì.

 

Hai tay tôi chậm chạp đưa lên vòng qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh một cách si mê và ngây ngất. Môi lưỡi anh khuấy đảo trong miệng tôi, nhẹ nhàng và mạnh mẽ dây dưa hết lần này đến lần khác… cứ thế… cứ thế dần dần đốt cháy toàn bộ khát khao của tôi…

 

Lúc này mới biết suốt mấy tháng trời qua tôi đã nhớ anh đến thế nào, không chỉ có trái tim mà còn có cơ thể cũng nhớ anh, khát khao anh giống như một bản năng khó bỏ.

 

Đôi môi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người tôi, anh thỏa mãn bật ra tiếng rên từ tận sâu nơi cổ họng, đầy khao khát với tôi. Vỹ hôn tôi một lúc lại dời môi xuống dưới, dùng miệng mình tiếp tục giày vò nụ hoa nhỏ trên bầu ngực size 95 của tôi. Trước kia chúng tôi chỉ quan hệ chứ chưa từng thực sự làm tình, cho nên bây giờ được anh chăm sóc một cách tỉ mỉ và tận tình như vậy tôi cứ thấy không quen. Mà không phải, là cơ thể khó chịu và hoang hoải giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trong từng thớ thịt mới đúng… khát khao gần như phát điên.

 

– Anh…

– Ừ.

– Em khó chịu…

 

Vỹ không trả lời tôi mà chỉ dùng răng khẽ gặm cắn nụ hoa kia khiến tôi càng thêm điên cuồng, tôi vặn vẹo hết bên này qua bên khác, cảm giác hít thở không thông, chỉ muốn nhanh chóng được vật cứng rắn mà tôi luôn mong nhớ hàng đêm kia nhanh chóng lấp đầy.

 

Anh hôn tôi thẳng một đường từ trên ngực xuống bụng, sau đó đầu lưỡi còn khẽ lướt nhẹ một vòng qua rốn tôi. Vòng eo tôi đến bây giờ vẫn chưa sinh đẻ gì nên vẫn phẳng lì, kích thước nhỏ đến mức chỉ vừa một bàn tay nắm lấy, khi anh hôn đến đây mới ngẩng lên, than nhẹ một tiếng:

 

– Gầy quá.

– Có một chỗ không gầy.

 

Nghe tôi nói thế, anh khẽ cười, sau đó ngồi thẳng dậy rồi xốc tôi lên bàn trang điểm ngay gần đó. Tôi cứ nghĩ Vỹ sẽ tiếp tục hôn tôi, thế nhưng anh chỉ mút mạnh cổ tôi một cái rồi từ từ cúi xuống tách chân tôi ra.

 

Tôi biết anh sắp định làm gì nhưng không ngăn cản, tôi muốn có cảm giác chân chính được anh phục vụ tôi, chân chính được thỏa mãn yêu và dục một cách tuyệt vời nhất. Trước kia tôi luôn có cảm giác mình là công cụ để thỏa mãn sinh lý của anh, bây giờ tôi muốn xem xem anh thực sự yêu tôi đến bao nhiêu, cho nên không ngăn cản mà còn phối hợp mở rộng chân ra, phơi bày cảnh xuân trước mắt người đó.

 

Trong đêm tối, tôi thấy mắt anh đột nhiên sáng rực, anh nhìn chằm chằm nơi đó rồi lại nhìn tôi, sau cùng khẽ rướn người lên hôn môi tôi thêm một cái nữa rồi mới chầm chậm cúi xuống, dùng đôi môi và đầu lưỡi mát lạnh của mình chạm vào nơi đó.

 

Tôi suýt nữa thì mất hồn… miệng bật ra một tiếng rên rỉ:

 

– Anh… anh…

– Đừng cựa quậy.

 

Anh vừa nói vừa nhiệt tình hôn thật sâu nơi đó, đầu lưỡi quét qua điểm nhạy cảm nhất rồi vòng lại thêm lần nữa, cứ như vậy hút hết từng giọt mật ngọt ở những nơi mà môi lưỡi anh chạm qua.

 

Sống lưng tôi hoàn toàn run rẩy, cảm thấy toàn thân giống như bị rút cạn sức lực, không thể chống đỡ được nữa nên đành phải yếu ớt tựa cả người vào chiếc gương phía sau. Hai mắt tôi đờ đẫn, chân mở rộng như một bản năng để nghênh đón anh, mà người nào đó loay hoay ở giữa hai chân tôi cũng không biết chán, cứ thế nhiệt tình dùng môi lưỡi của mình để mang lại rất rất nhiều khát khao cùng đê mê đến cho tôi.

 

Cuối cùng, khi khoái cảm trào dâng, tôi gần như hết chịu nổi, vội vàng kéo tay anh lôi lên:

 

– Đừng… đừng… em sắp không chịu được nữa rồi. Vỹ…

– Muốn anh không?

– Muốn… em muốn anh.

– Không đủ.

– Em yêu anh, muốn anh…

 

Anh khẽ cười, sau đó không báo trước liền ấn hông thật mạnh một cái, vật cứng rắn như thép kia lập tức chôn vào thật sâu trong người tôi.

Cảm giác trống rỗng được sự sung sướng lấp đầy, từng sợi dây thần kinh trên người tôi gần như căng lên đến cực điểm, tôi ôm siết lấy tấm lưng anh, rên rỉ thành tiếng:

 

– Vỹ… Vỹ…

– Ừ, anh ở đây.

 

Anh chậm rãi cử động, cảm giác thân thuộc ùa về khiến tôi thấy mọi tri giác của mình đều biến mất, tất cả những gì có thể cảm nhận được chỉ ở nơi tiếp giáp giữa hai cơ thể.

 

Lúc ấy, tôi rất vui mừng, những chuyện đau lòng trước kia hình như đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có anh, trong thân thể chỉ có anh, thế giới của tôi cũng chỉ có anh. Vào giây phút này, viền mắt tôi bất giác ngấn nước.

Tôi buột miệng nói:

 

– Em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm…

– Quỳnh Anh, anh cũng nhớ em. Anh sắp phát điên rồi. Không có em bên cạnh nữa, anh sắp phát điên rồi.

– Em yêu anh…

 

Cổ họng anh rên nhẹ một tiếng, sau đó dồn toàn lực ấn thật mạnh một cú vào nơi sâu nhất trong thân thể tôi, sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa. Ban đầu, động tác của anh rất chậm, khiến tôi vừa dễ chịu vừa hụt hẫng, nhưng đến khi anh tăng tốc, tôi lại không chịu nổi, theo phản xạ muốn rút lui. Nhưng anh ôm chặt người tôi nên không thể né tránh, bàn trang điểm tôi đang ngồi cũng không chịu được những lần công kích như vũ bão ấy, cứ lắc lư lắc lư….

 

Người ta nói ái tình tuyệt vời và cháy bỏng nhất không phải là lần đầu tiên mà là khi trùng phùng sau thời gian xa cách, lúc này, tôi mới cảm thấy tình dục là loại chuyện rất tuyệt, cũng rất khó chịu, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, toàn thân như được đẩy lên đỉnh cao cực lạc rồi lại bị anh kéo xuống.

 

Cứ thế liên tục lần này qua lần khác, đặt tôi ở bàn trang điểm không hài lòng anh lại bế tôi lên, để tôi quặp chặt lấy hông anh rồi đưa đẩy từng nhịp. Tôi không nhớ rõ Vỹ bế tôi đến những đâu, chỉ biết bệ cửa sổ, tủ quần áo, thậm chí cả bức tường lạnh giá cũng đều thử qua, cuối cùng anh lại đặt tôi quay về giường, hết lần này qua lần khác khiến tôi sung sướng không thể thốt nên lời.

Xúc cảm kịch liệt cùng dồn dập tấn công, khiến tôi có cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng thấy, sợi dây thần kinh mẫn cảm bị thứ gì đó kéo căng, từ bụng dưới lan lên sự đê mê cùng khó chịu như muốn bùng nổ.

 

Tôi cong người, quặt chặt lấy hông anh, toàn bộ cơ thể phải gồng lên để kìm chế khoái cảm trào dâng như nước lũ thổi quét. Cùng lúc này, Vỹ cũng bắt đầu chạy nước rút, từng động tác mạnh mẽ và quyết liệt như vũ bão, mỗi lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất trên người tôi.

 

Hai mắt tôi dần dần dại đi, eo liên tục vận động theo từng nhịp lên xuống của anh, đến khi cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, tôi điên cuồng kéo anh xuống để hôn mình. Trong cơn hoan lạc như mưa giông bão giật, tôi nghe tiếng anh liên tục nói:

 

– Quỳnh Anh, anh yêu em, anh yêu em….

 

Tôi không đáp mà chỉ ghì chặt lấy môi anh, để từng dòng ấm nóng mang đầy yêu và dục ấy trút hết vào trong người tôi, cảm giác được thỏa mãn cả cơ thể lẫn trái tim khiến tôi sung sướng không thể thốt nên lời.

 

Lúc ấy mới biết, hóa ra yêu một người và được ở bên cạnh người ấy lại có thể hạnh phúc lớn lao đến thế. Thứ xúc cảm này khác hẳn dư vị bình đạm khi tôi ở bên cạnh Nam. Và có lẽ người duy nhất có thể mang lại cho tôi cảm giác vừa đau vừa yêu này chỉ có anh mà thôi…

 

Người đàn ông của tôi… tôi yêu anh…

 

***

 

Sau khi cơn kích tình qua đi thì cơ thể tôi đã hoàn toàn mệt nhoài, nhưng vì đã quá lâu rồi không được nằm ở bên cạnh anh như thế này nên tôi vẫn không ngủ được, hai mắt mở thao láo.

 

Vỹ ôm tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng nói:

 

– Mệt không?

– Nói không mệt thì anh sẽ làm lần nữa phải không?

– Thông minh thật.

 

Tôi cười cười, nghĩ đến việc chúng tôi lên giường khi vẫn còn quá nhiều khúc mắc như thế vẫn thấy hơi ngại ngại. Thế nhưng cảm xúc mà, không thể ngăn cản nổi. Cho nên cuối cùng sau khi tâm trạng đã hoàn toàn trở về bình thường rồi, tôi mới hỏi anh:

 

– Bố mẹ có khỏe không anh?

– Khỏe. Ông bà rất nhớ em.

 

Nghe câu này, tự nhiên tôi thấy trong lòng nhói đau, cảm giác như chuyện cũ đã cách muôn sông vạn núi, bây giờ lại trở nên chân thật và buồn nhiều đến thế. Ông bà nhớ tôi, nhưng còn tha thứ cho tôi hay không, có thể quay về như trước kia được nữa không, tôi lại không rõ…

 

Vỹ có lẽ cũng hiểu được những gì tôi nghĩ cho nên anh nói:

 

– Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện lúc trước, bố mẹ đã hiểu hết rồi, ông bà không trách em đâu.

– Nhưng em tự trách mình.

– Không phải lỗi của em.

 

Anh cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ, một nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ đơn giản như muốn động viên và vỗ về thôi:

 

– Em chẳng làm sai điều gì cả, ngoan. Đợi khi nào em cảm thấy thoải mái thì anh đưa em về.

– Mình có quay lại được nữa không anh?

– Tất nhiên là có. Kể từ khi biết mình yêu em, anh chưa bao giờ muốn ly hôn.

– Anh yêu em từ bao giờ?

– Không nói.

 

Tôi bật cười, thực ra để hỏi yêu từ bao giờ, ngay cả bản thân tôi cũng không rõ ràng, thế nên Vỹ không trả lời cũng chẳng làm tôi bận lòng, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi là đủ.

 

– Chuyện của anh với Tú Anh thì sao? Em cứ nghĩ anh với Tú Anh yêu nhau.

– Cho nên lúc ấy mới quyết tâm ra đi à?

– Nhiều lắm, nói chung cũng có một phần vì chuyện đó.

– Anh với Tú Anh không yêu nhau, anh chưa bao giờ yêu cô ta cả. Chuyện của anh với Tú Anh liên quan đến công việc, cô ta giữ rất nhiều tài liệu kinh doanh không trong sạch từ thời bố anh làm, thế nên bao nhiêu lâu nay làm gì cũng phải dè chừng.

 

Sau đó, anh kể cho tôi nghe một câu chuyện, Vỹ nói trước đây Tú Anh giữ tập tài liệu đó, cô ta luôn tìm cách đe dọa Vỹ, ép anh phải làm rất nhiều thứ, chồng tôi vì không muốn bố chồng phải ngồi tù mà đã chấp thuận yêu cầu của Tú Anh rất nhiều lần. Nhưng cô ta vẫn không hài lòng, cô ta muốn Vỹ phải cưới cô ta, kết quả là anh từ chối, Tú Anh lồng lộn phát điên nhưng không làm gì được, cuối cùng đành phải dùng đến hạ sách cuối cùng là lôi ông bố làm quan to của cô ta vào cuộc.

 

Nghe đến đây, tôi mới chợt nhớ đến lần mình đứng trên cửa sổ nghe bọn họ nói chuyện, khi đó Tú Anh có nói “Chẳng lẽ anh muốn em… đến tay người khác”. Hóa ra, chỗ cô ta cố ý nói nhỏ để tôi không nghe thấy là chữ gửi. Chẳng lẽ anh muốn em gửi tài liệu đến tay người khác.

 

Con rắn độc này… thế mà bao nhiêu lâu nay tôi đã bị cô ta lừa.

 

– Thế… chuyện Tú Anh bị tạm giam là sao hả anh?

– Đợt vừa rồi thanh tra toàn diện tập đoàn, anh có nhờ một anh bạn làm cùng với bố của Tú Anh, anh ấy nói bây giờ ở trên đang nghi ngờ ông Thắng tham nhũng nhưng tạm thời chưa có bằng chứng. Thế nên lần này anh vẫn giả vờ bình thường với ông ấy, đợi đến gần ngày thanh tra mới mang tiền sang, lúc đưa tiền có ghi âm với quay video lại. Xong anh gửi cho anh bạn kia để anh ấy nộp lên cấp trên. Kết thúc đợt thanh tra này thì bố của Tú Anh bị tạm giam rồi, cô ta cũng liên quan nên cũng bị tạm giam cùng. Nhưng vì bố của Tú Anh là cán bộ cấp cao nên đây chỉ là tin nội bộ, chưa truyền ra bên ngoài thôi.

– Thì ra là thế, chẳng trách đã xong lâu rồi trên báo không có tin tức về đợt thanh tra này của Nhật Thành.

– Ừ, tạm thời ổn cả, nhưng dính đến vụ kia nên chưa công bố thôi.

– Vâng. Từ cái đợt Tú Anh gửi hình siêu âm xong cho em cũng không thấy động tĩnh gì, em cứ nghĩ cô ta ở nhà dưỡng thai tích đức cho con anh với cô ta.

– Vớ vẩn, con anh phải do vợ anh sinh.

– Ai là vợ anh…

 

Mới nói đến đây thì đã thấy tay anh bắt đầu mon men dọc đùi non của tôi, tôi bị buồn nên co người lại, cười khúc khích đẩy tay anh ra. Tất nhiên ai đó không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy, xa cách bấy lâu, đêm nay một lần chắc hẳn sẽ không đủ với anh, cho nên dùng một tay giữ chặt hai tay tôi để khỏi cựa quậy, sau đó mới đè lên người tôi:

 

– Lâu nay em đã hưởng thụ đủ tự do của em chưa?

 

Tôi sợ trả lời chưa thì anh sẽ cho tôi nếm đủ hành hạ, cho nên dù ấm ức nhưng vẫn phải gật đầu:

 

– Đủ rồi.

– Có muốn tự do nữa không?

– Không, muốn về ở bên cạnh anh.

– Đồ dẻo miệng.

– Thật mà. Anh thì sao? Lâu nay không có em, cũng không có tình cũ Tú Anh của anh, anh làm gì?

– Ngày ngày đi làm, tối dò la tin tức về em, nhiều lúc nhớ em quá nên lấy ảnh em rồi… dùng tay xử.

 

Cái tên này trả lời thẳng thừng như vậy khiến hai má tôi trong thoáng chốc đỏ bừng lên, tôi xấu hổ quay mặt đi rồi lúng túng đáp:

 

– Nói dối.

– Để anh chứng minh cho em biết anh không nói dối.

 

Dứt lời, ngón tay anh bắt đầu trêu chọc nơi mẫn cảm của tôi, ban nãy vừa kịch liệt một trận, vậy mà dưới sự trêu đùa của anh, cảm xúc chưa kịp nguội hết trong tôi lại bừng bừng bùng cháy.

 

Tôi khẽ than một tiếng, không muốn tiếp tục trở thành một miếng mồi ngon để anh từ từ nhấm nháp nữa cho nên nhanh chóng lật người anh xuống, sau đó trèo lên bụng anh…

 

Đêm nay còn rất dài, lần kịch liệt ban nãy mới chỉ là bắt đầu thôi!

 

***

 

Bị anh hành hạ đến tận sáng mới được ngủ, thế nên mãi đến quá trưa hôm sau tôi mới tỉnh giấc.

 

Sờ sang bên cạnh không thấy Vỹ đâu nữa, tôi sợ anh đi mất nên không kịp mặc quần áo mà chỉ quấn tạm chăn quanh người rồi trèo xuống giường. Lúc ra đến phòng khách mới thấy anh đang nấu cháo cho tôi.

 

Lần đầu tiên thấy đại gia vào bếp, cái dáng cao lớn ấy mà đeo tạp dề khiến tôi hơi buồn cười:

 

– Anh nấu gì thế?

– Anh nấu cháo, xem trên mạng, không biết nấu có đúng không?

– Để em xem nào.

 

Kết quả là nồi cháo anh nấu chẳng khác gì nồi cám lợn, vừa mặn vừa sượng, không ăn nổi nhưng tôi nghĩ dù sao anh có ý tốt nấu cho tôi ăn là tốt rồi. Tôi không dám chê, chỉ bảo:

 

– Hơi sai một tý rồi, giờ sượng không ăn được nữa, lần sau luyện tập thêm.

 

Nói rồi, tôi còn sợ anh tiếp tục phá bếp của tôi nên vội vàng kéo tay anh đi ra ngoài:

 

– Đi, hôm nay em mời anh đi ăn mì cay.

– Mì cay gì cơ?

– Mì cay 7 cấp độ.

 

Hôm đó, tôi và anh ra một quán mì cay nhỏ nhỏ ngay gần nhà chồng tôi, gọi ra hai bát mì cay rồi xì xụp ăn. Lấy nhau một năm nhưng tôi với anh ăn cơm cùng chẳng có mấy lần, tôi cứ nghĩ cái gã này không ăn được cay, thế nhưng anh còn ăn cay hơn cả tôi.

 

Tôi đỏ hết mặt mũi, nước mắt giàn giụa, anh thấy vậy mới lấy giấy lau mặt cho tôi rồi cười:

 

– Không ăn được thì ăn ít thôi.

– Nhưng ngon mà.

– Ừ ngon, nhưng đừng ăn cay quá. Ăn nhiều cay không tốt, giữ sức khỏe còn sinh con cho anh.

– Ai thèm sinh con cho anh.

– Không sinh thì ngày nào anh cũng làm.

 

Đang ở nơi đông người mà nói năng không biết xấu hổ như thế khiến tôi ngượng đến tím mặt, cuối cùng đành cau mày quát anh:

 

– Đừng nói lung tung, chuyện này về nhà rồi tính.

– Về nhà chúng ta đi.

– Hả? Nhà nào?

 

Tôi ngơ ngác không biết nhà nào, mãi sau khi Vỹ mang hết đồ đạc và mang cả tôi đến ngôi nhà nhỏ ở sát nhà chị Tiên, tôi mới biết đó là nhà của chúng ta mà anh nói.

 

Vỹ bảo với tôi:

 

– Ngày trước Hưng rủ anh mua để làm hàng xóm nên anh mua cho vui, để đó không dùng tới. Sau này lúc bắt đầu yêu em, anh nghĩ một ngày nào đó hai đứa mình sẽ dọn đến đây, trồng hoa nuôi cá, giống đôi vợ chồng nhà bên cạnh.

– Mẫu hình lý tưởng của anh đấy hả?

– Không, mẫu hình lý tưởng của anh là đẻ 5 đứa con, Hưng nó bảo chỉ sinh 3 đứa thôi.

 

Tôi không nhịn được phì cười:

 

– Ai thèm sinh 5 đứa cho anh.

– Anh nghĩ bây giờ mình bắt đầu dần đi, 3 năm hai đứa, khoảng 8 năm là sinh xong rồi.

– Cái đồ xấu xa này, thả em xuống.

– Lên phòng, mình bàn chuyện sinh con.

 

Những ngày sau đó, vì đã quay lại với anh nên tôi đồng ý đến sống ở căn nhà sát bên cạnh chị Tiên, hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi làm, đêm đến ôm nhau ngủ, vì muốn sinh con nên hầu như không một đêm nào anh tha cho tôi.

 

Có vài lần, tôi thấy mẹ chồng gọi điện thoại đến cho Vỹ, bà nói gì đó nên anh cứ vâng, rồi bảo đợi khi thích hợp con sẽ đưa về.

 

Tôi nghĩ bố mẹ chồng có lẽ cũng biết tôi với anh sống chung với nhau, nhưng ông bà không can thiệp và cũng không ép Vỹ quay về nhà bên ấy, chứng tỏ chuyện cũ cũng đã nguôi ngoai đi nhiều. Nhưng còn riêng tôi, tôi tạm thời vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình và tôi vẫn còn sợ cho nên chưa quay về.

 

Trong thời gian này, bệnh viện chỗ tôi bắt đầu triển khai phương pháp phẫu thuật mổ nội soi bằng kính hiển vi nên tôi và Nam được đứng mổ chính rất nhiều ca liên quan đến bóc tách tế bào ung thư. Bận rộn nhưng áp dụng kỹ thuật mới, giúp được rất nhiều ca bệnh phức tạp nên tinh thần của bọn tôi ai cũng phấn chấn, làm việc quần quật cũng không biết mệt mỏi.

Có hôm mổ xong rất muộn nên Nam ngỏ ý đưa tôi về, tôi nghĩ rồi, tôi không muốn gieo thêm cho anh hy vọng nữa nên nhân cơ hội này cũng muốn dứt khoát nói thẳng luôn một lần. Tôi cười cười bảo anh:

 

– Hôm nay chồng em đến đón rồi.

 

Anh nhìn theo hướng ánh mắt tôi, thấy xe của Vỹ đang đỗ ở cách cổng bệnh viện không xa thì lồng ngực hơi cứng lại. Qua một lát sau, anh mới chầm chậm quay sang nhìn tôi:

 

– Hai người làm lành rồi à?

– Vâng, bọn em quyết định không ly hôn nữa, quay về ở với nhau. Anh, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh động viên em, vẫn như cũ, em luôn mong anh tìm được một người khác phù hợp với anh. Em mong anh hạnh phúc.

 

Anh nhìn tôi rất sâu nặng, trong ánh mắt không có oán trách, không có thất vọng mà chỉ có rất nhiều bi thương và hối hận. Nam có lẽ cũng biết tôi không thể quên được Vỹ cho nên không bất ngờ như tôi tưởng, anh chấp nhận mọi chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự luyến tiếc khôn cùng từ nụ cười của anh:

 

– Anh hiểu rồi. Anh cũng mong em hạnh phúc. Lần này không bắt tay nữa, mình mãi mãi là bạn bè nhé.

– Mãi mãi!

– Quỳnh Anh.

– Dạ.

– Em là một cô gái tốt. Em xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp. Có chuyện gì thì cứ luôn nhớ mãi có anh ở đây.

– Anh cũng vậy, gặp khó khăn gì thì hãy nhớ mãi có em ở đây.

– Ừ, em đi đi.

 

Tôi mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng chạy ra xe với chồng tôi, cả một ngày dài không gặp đã bắt đầu nhớ. Thế mà vừa lên xe anh đã nói mát:

 

– Ngày mai còn gặp lại là chia tay cũng lưu luyến thế.

– Xì, người ta đang bàn chuyện quan trọng. Nhưng mà ông xã yên tâm đi, em không ngoại tình, không có “người yêu cũ” như anh đâu.

 

Chọc đến đúng tim đen của chồng tôi, anh lập tức sa sầm mặt bảo:

 

– Anh đã bảo cô ta không phải người yêu cũ.

– Ừ rồi, cả thiên hạ đều nói Tú Anh với chồng em yêu nhau 10 năm, em chỉ biết thế thôi.

– Đồn đại vớ vẩn. Anh có vợ rồi, miễn nhiễm với thị phi, đừng đổ tội lên đầu anh.

Tôi bật cười thành tiếng:

– Ừ, còn em chẳng làm gì mà suốt ngày dính thị phi. Chẳng được ôm cái nào mà suốt ngày bị chụp ảnh, giờ còn bị chồng ghen.

– Mấy cái ảnh thì anh không tin, nhưng ôm thì anh nhìn thấy tận mắt rồi.

– Anh nhìn thấy lần nào?

– Một lần ở nhà hàng, nghe bạn anh nói em say rượu nên em đến, lúc đến nơi thì thấy em đang ôm cái bạn bác sĩ kia nên anh về.

 

Thì ra là thế, chẳng trách hôm ấy lúc tôi về, anh chỉ ngửi thấy người tôi có mùi nước hoa đàn ông thôi là đã ghen lồng lộn lên. Tôi cứ nghĩ anh ghen tuông vô lý, đến giờ mới biết là anh chứng kiến tôi với Nam ôm nhau.

 

Tự nhiên nghĩ mình đã giận anh oan nên tôi tốt bụng giải thích:

 

– Hôm ấy hình như anh Nam bị uống thuốc gì đó, lạ lắm, giống hệt lần đầu tiên của bọn mình ấy. Nhưng lúc ấy anh Nam chỉ ôm em thôi, sau đó lúc em cắn thì anh ấy cũng tỉnh rồi thả ra.

– Anh biết.

 

Vỹ trả lời một câu rất nhẹ nhàng như vậy làm tôi hơi ngạc nhiên, tôi nghĩ anh sẽ truy hỏi đến cùng, thế nhưng anh chỉ nói “anh biết”, tựa như đã đủ tin tưởng nên không cần tôi phải giải thích dài dòng.

 

– Lúc đầu anh cứ nghĩ em với cái tên ấy yêu nhau nhưng không đến được với nhau nên mới phải ôm nhau kiểu đau khổ như thế. Mãi sau mới biết cái nhà hàng ấy của Ngọc.

– Của Ngọc ấy ạ?

– Ừ, của Ngọc. Hôm ấy nó nhắn tin bảo anh đến mà xem kịch hay, anh đến thì thấy thế. Mãi sau hôm có mấy đứa bạn nói Ngọc mới mua lại nhà hàng đó, thế nên chắc là nước của Nam uống bị nó bỏ thuốc rồi.

– Để em đoán nhé, người xúi giục là người yêu cũ của anh.

– Cô ta không phải người yêu cũ của anh.

 

Thấy anh bắt đầu cau có, tôi buồn cười quá nên tủm tỉm bảo:

 

– Ừ rồi, không phải người yêu cũ của anh. Là Tú Anh.

– Mẹ anh cũng nói thế. Mẹ bảo người thông minh như em chắc sẽ không bao giờ ôm ấp người khác ở chỗ đông người, mấy cái ảnh ấy mẹ không tin.

 

Nhắc đến mẹ chồng tôi lại buồn, cứ nghĩ tới ánh mắt thất vọng của bà hôm biết được sự thật chuyện tôi cõng bà từ trên núi xuống, tôi thấy trong lòng nhoi nhói cồn cào mà không biết phải làm sao.

 

Mãi sau, Vỹ mới bảo với tôi:

 

– Mẹ nhớ em đấy, Quỳnh Anh, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, quá khứ bỏ qua hết đi. Chỉ cần nghĩ đến hiện tại và tương lai là được.

 

Anh nói đúng, quá khứ là những chuyện đã qua rồi, tôi không thể thay đổi, thế nên tôi sẽ cố gắng quên đi và sống với một hiện tại cùng tương lai tốt đẹp hơn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bố mẹ chồng thay đổi cách nhìn về tôi. Thời gian qua ra đi cũng đã đủ dài rồi.

 

Cuối cùng tôi nói:

 

– Vâng, em biết rồi. Ngày mai mình về nhà nhé anh?

– Ừ, ngày mai về nhà.

 

***

 

Ngày hôm sau, lúc theo Vỹ về ngôi nhà nhiều kỷ niệm buồn vui của chúng tôi ngày trước, tôi vẫn thấy hồi hộp và căng thẳng rất nhiều.

 

Thế nhưng, từ lúc xuống xe đi vào thì anh đều nắm chặt tay tôi, không buông ra một giây nào. Tôi biết Vỹ làm vậy là để động viên tôi, để tôi an tâm và có thêm nhiều dũng khí để đối diện với những thứ đã trở thành một vết thương trong lòng tôi.

 

Tôi quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười:

 

– Em không sao đâu.

– Đừng lo, có anh ở đây.

– Vâng.

 

Khi tôi vào trong nhà thì bố mẹ chồng đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, lần này sắc mặt của ông bà không hề âm u ảm đạm như lúc trước mà khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ai cũng hiện rõ vẻ vui mừng.

 

Tôi không đợi ông bà mở miệng đã vội vàng chào trước:

 

– Con chào… hai bác.

– Vớ vẩn, phải chào là bố mẹ.

 

Mẹ chồng tôi thấy tôi bước vào thì lập tức đứng dậy đi về phía tôi, bà nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, lúc sau chẳng biết sao hai mắt lại đỏ hoe:

 

– Sao đi chống dịch về mà gầy thế này? Bác sĩ tuyến đầu chống dịch phải khỏe mạnh chứ, sao mà gầy thế.

 

Nghe thế, tôi không nhịn được, tự nhiên lại mếu máo bật khóc ngon lành:

 

– Mẹ ơi…!

– Con gái của mẹ, con dâu mẹ, mẹ đây, mẹ đây.

– Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Bố mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ lắm, con xin lỗi mẹ.

– Cái con bé ngốc này, mẹ phải xin lỗi con mới đúng. Bố mẹ nghe Vỹ nói rồi, bố mẹ sai rồi, bố mẹ không nên mắng con, lẽ ra bố mẹ phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới xem đến tài liệu kia, bố mẹ sai rồi. Quỳnh Anh, từ giờ đừng đi đâu nữa, bố mẹ chỉ cần con là con dâu của bố mẹ thôi.

– Mẹ ơi…

 

Hôm ấy, mẹ chồng tôi tâm sự với tôi rất lâu, bà nói sau khi tôi đi một thời gian, bà mới biết được toàn bộ sự thật. Bà biết tôi là con riêng, biết cả những chuyện bố tôi làm, biết tôi vì mẹ nên mới lấy Vỹ, bà còn biết chúng tôi bây giờ đã thực sự yêu nhau và muốn xây dựng gia đình nhỏ của chung tôi theo đúng nghĩa, cho nên mẹ nói những thứ ở trong quá khứ hãy quên hết đi, từ giờ về sau bà sẽ đối xử với tôi thật tốt, thật tốt. Bù đắp lại toàn bộ những tổn thương mà tôi đã phải chịu trong suốt thời gian qua.

 

Tôi nghĩ cuộc đời của mình sau khi trải qua bao sóng gió, có được như ngày hôm nay đã quá viên mãn hạnh phúc rồi. Tôi có một người bạn chí cốt, có một người chồng yêu tôi, có bố mẹ chồng thương tôi, và còn có cả gia đình bên ngoại hoàn chỉnh nữa.

 

Bố mẹ nuôi tôi đã quay về chung sống với nhau, bố nuôi sau khi trải qua lần thập tử nhất sinh vì ung thư đại tràng, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Ông biết thương mẹ tôi hơn, biết trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống này hơn, và trên hết, ông đã biết hối lỗi nên tôi chấp nhận tha thứ.

 

Trong cuộc đời con người có rất nhiều những ngã rẽ, những lần vấp ngã, bất kể có ra sao thì điều quan trọng nhất là cách bản thân nhìn nhận vấn đề và biết đứng lên.

Đối với riêng tôi, chắc hẳn rất nhiều người khi đọc câu chuyện về cuộc đời tôi sẽ thấy quá nhiều sóng gió, nhiều đến nỗi có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được và muốn tôi buông tay. Thế nhưng, tôi luôn tâm niệm rằng: rắn lột xác để lớn lên, người đi qua gian khổ để trưởng thành, sau mỗi nỗi đau đều là sức mạnh. Thế nên, mỗi lần đau thương đứng dậy, tôi đều thấy mình trở nên kiên cường hơn.

 

Như lời My nói với tôi. Qua hôm nay, ngày mai trời nhất định sẽ lại sáng!