31. Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-01 11:05:21
Lượt xem: 0

Khi Như Ý phỏng vấn xong, ra bên ngoài mới biết bầu trời vừa đổ một cơn mưa tầm tã. Hơi nước ẩm ướt, lan tràn khắp không gian, những giọt nước đọng trên lá cây rơi tí tách xuống đất, đọng thành từng vũng nhỏ.

Có một vài người đứng ở bãi đỗ xe nhận ra Như Ý, liền chạy đến xin cô chữ ký. Như Ý không quen với việc có nhiều người chú ý đến mình như vậy nên có chút ngượng ngùng:

“Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y bình thường thôi, chữ ký không có giá trị gì đâu”.

“Có giá trị chứ”. Một bạn nữ sinh nói: “Bác sĩ Như Ý, ban nãy em nghe không sót một từ nào chị nói, lúc đầu em cũng sợ pháp y, nhưng biết đến những điều chị làm, em không còn sợ nữa, còn cảm thấy ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ cả công việc chị đang làm. Chị Như Ý, em cũng đang học ngành y, sau này nhất định cũng sẽ trở thành pháp y như chị”

Như Ý bật cười: “Ồ. Em cũng đang học trường Y à?”.

“Vâng ạ, em học đến năm thứ 4 rồi ạ”.

“Làm bác sĩ pháp y chắc chắn sẽ vất vả. Nhưng chặng đường nào cũng trải hoa hồng và những mũi gai mà. Nếu lựa chọn thì hãy cố gắng đến cùng nhé?”

“Vâng ạ”. Cô gái kia cũng mỉm cười: “Cảm ơn chị Như Ý”.

Một người khác nói xen vào: “Bác sĩ Như Ý, bọn em đã nghe kể về chuyên án tổ chức T của đội chị rồi. Có phải ‘anh ấy’ mà chị nói lúc phỏng vấn là tiến sĩ tâm lý học tội phạm Hoàng Nhân Đức không ạ?”.

Nhắc đến mấy chữ Hoàng Nhân Đức, tim Như Ý vẫn nhói đau, nhưng có lẽ khóc quá nhiều, trái tim cũng trở nên chai sạn, không còn yếu đuối đến mức có thể rơi lệ trước mặt người khác nữa.

Như Ý vẫn điềm tĩnh đáp: “Chuyện tình cảm xin phép được giữ lại cho bản thân, không tiện trả lời. Cảm ơn em”.

Cô gái kia biết mình đã hỏi một chuyện không nên hỏi, đành vội vàng sửa lại: “Bác sĩ Như Ý, hãy cố gắng lên nhé. Bọn em rất ngưỡng mộ đội cảnh sát hình sự của chị”.

Như Ý cười cười, chìa tay ra: “Em muốn chị ký vào chỗ nào?”.

“Ở cuốn sổ này ạ”. Cô gái đó vội vàng lục trong ba lô nhỏ đeo sau lưng, lôi ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Như Ý: “Bác sĩ Như Ý, đây ạ”.

Như Ý ký xong một vòng mới có thể đi về, từ lúc mang thai, cô không đi giày cao gót nữa, hôm nay đi trong sân bãi đỗ xe gặp mấy vũng nước, không tránh được nên bị ướt giày.

Như Ý nhìn đôi giày vải đã thấm nước đến ướt đẫm của mình, ngao ngán lắc đầu, cô bắt đầu học theo tính cách của anh, không chịu được bẩn nên cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn đi đến xe thật nhanh để thay giày. Có điều, trong bãi đỗ xe có nhiều rêu mốc, Như Ý vô tình bước qua chỗ có rêu nên bị trượt chân.

Cô hoảng hốt, vội vã quờ tay tìm thứ gì đó để nắm, nhưng cùng lúc này bỗng nhiên có một bàn tay lớn từ đâu xuất hiện, đỡ lấy eo cô, giữ chặt để Như Ý khỏi ngã.

Cô vừa đứng vững lại, còn chưa kịp quay đầu đã rối rít nói lời Cảm ơn. Nhưng người kia không đáp, mà lúc này, cánh mũi cô bỗng dưng lại ngửi thấy một hương thơm mềm mại quen thuộc. Như Ý sửng sốt ngẩng phắt lên, liền trông thấy một gương mặt mà cô đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được nhìn lại lần nữa.

Đôi mắt tĩnh lặng của anh phản chiếu hình bóng cô, mênh mông và dịu dàng như trời như biển. Anh nhìn cô sâu nặng, khẽ gọi hai tiếng: “Như Ý”.

Như Ý thảng thốt bất giác lùi lại, nhưng bàn tay anh tóm chặt eo cô, không thể nào di chuyển được. Sự xuất hiện quá bất ngờ này khiến Như Ý không thể nào tin được, cô mở to mắt nhìn Nhân Đức, kinh ngạc đến mức lắp bắp mãi một từ: “Anh… anh”.

“Như Ý, đừng sợ. Là anh”.

Đúng rồi, là anh, là khuôn mặt này, giọng nói này, bờ môi này. Nhưng đã một tháng trôi qua, cục cảnh sát cũng đã tuyên bố anh đã c.hế.t, mộ của anh còn đó dưới gốc cây bơ, luật sư cũng đã công bố di chúc của anh. Tại sao anh còn có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Không, là cô đã nhớ anh quá nên phát điên rồi.

Như Ý đờ đẫn, run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt anh, da thịt trắng bệch không mịn màng như lúc xưa, nhưng độ ấm dưới đầu ngón tay là thật, hơi thở của anh cũng là thật. Cô vẫn cảm thấy không tin nổi, lại đưa tay sờ lên ngực anh, dưới lớp áo sơ mi là một trái tim đang đập mạnh mẽ, từng nhịp vững chãi rung lên dưới lòng bàn tay cô.

Nước mắt Như Ý bất giác lăn dài trên má, cô ngẩng đầu, khó khăn hỏi một câu: “Hãy nói với em đây không phải là mơ đi”.

Nhân Đức lập tức kéo cô ôm siết vào lòng: “Không phải mơ”. Giọng anh khàn đặc: “Như Ý, anh đã về rồi”

Gió đầu mùa thu mang hơi nước thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua hai người đứng dưới tán cây. Những chiếc lá trên cao nhẹ nhàng đung đưa, nước đọng trên đó như mưa tí tách rơi xuống, giống như những hạt ngọc trong veo mát lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy khổ đau của Như Ý.

Sáu chữ “Như Ý, anh đã về rồi” khiến cả cơ thể và trái tim cô đều run lên, Như Ý giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, bỗng dưng tìm thấy một ánh sáng le lói ở phía cuối đường thì hy vọng phút chốc trào dâng. Sinh khí như rót đầy vào trong cõi lòng, vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc.

Cô sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô, cô sợ buông tay thì anh sẽ tan đi mất, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, chặt đến mức những đầu móng tay cắm sâu vào da thịt Nhân Đức:

“Sao bây giờ anh mới về? Sao bây giờ mới về hả? Em sắp c.hế.t rồi. Đức, em sắp c.hế.t rồi”.

“Như Ý, anh xin lỗi”. Lồng ngực anh nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở cũng cảm thấy vô cùng đau đớn: “Là lỗi của anh”.

“Anh đã ở đâu? Cục cảnh sát tìm kiếm anh suốt một tuần ròng rã nhưng không có tung tích, họ nói… “. Cô nấc lên thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ không thể nuốt xuống được: “Họ nói bom khiến t.h.i t.hể tan nát hết rồi. Họ nói anh đi rồi. Em cứ tưởng là thật”. Như Ý òa lên khóc, lặp lại lần nữa: “Anh đã ở đâu thế?”.

“Chuyện dài lắm, về đến nhà anh kể cho em nghe được không?”. Anh vỗ vỗ lưng cô, động tác vô cùng cẩn trọng và dịu dàng: “Như Ý, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà được không?”.

“Không”. Cô lắc đầu liên tục: “Về nhà anh sẽ biến mất thì sao? Buông ra anh lại đi mất, em biết làm sao bây giờ? Em không buông ra đâu, không buông”.

Viền mắt Nhân Đức cay xè, nhìn thấy Như Ý đau đớn như vậy, trái tim anh cũng bi thương đến mức như bị ai cầm một nhúm muối xát vào:

“Anh hứa với em, anh sẽ không đi nữa, được không? Anh không đi đâu cả, anh về để ở cạnh em cả đời, không đi nữa. Như Ý, nín đi”.

“Thật không?”. Cô dè dặt hỏi.

“Thật”. Nhân Đức kéo Như Ý tách ra khỏi người mình một chút, vươn tay lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt cô: “Mỹ nhân Như Ý mà khóc ở nơi công cộng xấu lắm, về nhà, có xấu cũng chỉ mình anh thấy thôi, được không?”

Mưa tạnh xong, bãi đỗ xe càng lúc càng đông, vì Như Ý khóc quá lớn nên có vài người đã chú ý đến bên này. Bọn họ nhìn thấy Nhân Đức đang ôm cô, liền xì xào chỉ trỏ. Có người không nhịn được thốt lên:

“Kia là bác sĩ pháp y Như Ý vừa phỏng vấn xong phải không?”

“Đúng rồi”. Người còn lại dán chặt ánh mắt lên người Nhân Đức, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ đáp: “Đẹp trai quá”.

“Hình như… đó là tiến sĩ tâm lý học tội phạm của cục cảnh sát mà. Anh Đức”.

“Đúng rồi, Hoàng Nhân Đức, tiến sĩ tâm lý học tội phạm vừa phá xong chuyên án tổ chức T”.

“Ôi, người thật sao mà còn hơn cả soái ca thế này. Đẹp đôi với chị Như Ý quá đi”.

“Nhưng sao nghe nói anh đó… đã hy sinh khi phá chuyên án tổ chức T rồi? Sao bây giờ lại ở đây”.

“Ơ…”.

Nghe bọn họ nói đến đây, cuối cùng Như Ý cũng đã hiểu tại sao Nhân Đức lại nói ‘mỹ nhân Như Ý khóc ở nơi công cộng xấu lắm’, hóa ra vì anh không muốn những người xung quanh trông thấy sẽ xì xào bàn tán về bọn họ.

Cô sụt sịt, lấy tay quệt nước mắt nước mũi còn đọng lại trên gương mặt: “Em khóc cũng vẫn là mỹ nhân”.

“Ừ, mỹ nhân cún lông xù xinh đẹp nhất trường Y”. Anh nắm lấy tay cô: “Chúng ta đi thôi”.

Lòng bàn tay của anh không còn mềm mại như lúc xưa, khi nắm vào liền cảm nhận được sự thô ráp, có rất nhiều vết chai cọ vào tay Như Ý.

Cô giật mình khựng lại, kinh ngạc cúi xuống nhìn tay anh. Nhân Đức biết cô định nói gì, chỉ mỉm cười rồi kéo tay cô đi tiếp: “Về nhà anh sẽ kể cho em nghe”

Lòng cô chua xót, sống mũi lại bắt đầu cay nóng: “Vâng”.

Trên đường trở về, Nhân Đức lái xe, Như Ý cứ nhìn anh mãi, nhìn đến mức không buồn chớp mắt, thậm chí đôi lúc còn thò tay sang sờ vào tay anh.

Nhân Đức bị mấy hành động trẻ con của cô làm bật cười: “Vẫn không tin à?”

Cô gật gật đầu: “Sao anh có thể về được? Một tháng qua anh ở đâu?”.

“Anh ở dưới tầng hầm thứ 2 của khu ổ chuột”.

“Tầng hầm thứ 2?”. Như Ý sửng sốt kêu lên: “Nó ở chỗ nào cơ?”

“Ở ngay trong mật thất mà Chung đã giam em”.

Sau đó, Nhân Đức kể cho cô nghe một câu chuyện. Lúc bom trong tầng hầm phát nổ, chấn rung và áp lực của bom khiến những nơi không có dầm cột chống bị sụp xuống đầu tiên, lỗ thông hơi mà Đăng Dương đã tìm thấy cũng không thể tránh khỏi sạt lở.

Khi Như Ý vừa trèo lên khỏi tầng hầm thì đất đá ở trên cũng ào ào đổ xuống, nhanh chóng vùi lấp đi lỗ thông hơi kia. Lúc ấy Nhân Đức ở bên dưới cũng bị rất nhiều đất đá đổ vào người, cơ thể anh vốn đã chằng chịt vết thương, lúc này lại càng thêm thê thảm. Anh không còn cách nào khác, đành rời khỏi lỗ thông hơi đó, lùi ngược về con đường phía sau.

Tai nghe của anh bị hỏng tín hiệu truyền đi, nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh yếu ớt từ chỗ Đăng Dương truyền đến. Nhân Đức nghe được tiếng Như Ý liên tục gào khóc đòi Đăng Dương cứu anh, nghe thấy những âm thanh vùng vẫy tuyệt vọng của cô, cuối cùng là nghe tiếng Đăng Dương vừa khóc vừa nói mấy từ: “Như Ý, xin lỗi”.

Cứ như vậy, anh im lặng ngồi một góc nghe tiếng của bọn họ cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn, xác định Như Ý an toàn đã rời khỏi khu vực bom nổ, anh mới lặng lẽ nhắm mắt chờ đợi cái c.hế.t như một định mệnh đã an bài đến với mình.

Máu trên người anh chảy ướt đẫm mảng đất đá phía sau lưng, thuốc kích thích dồn dập tấn công hệ thần kinh, toàn thân căng cứng. Lúc ấy, anh bỗng dưng nghĩ việc tổ chức T tiêm m.a t.ú.y vào người mình chưa hẳn đã là điều tồi tệ nhất, ít nhất là giờ phút sắp lìa xa cõi đời này, anh không hề sợ hãi, không tuyệt vọng và cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Chờ đến khi toàn bộ tầng hầm này sụp xuống chôn vùi anh, sinh mệnh đành để lại nơi này, cứ như vậy nhẹ nhàng ra đi, chỉ cần Như Ý của anh được sống thì anh đã không còn gì nuối tiếc nữa, thân xác nằm lại mãi mãi nơi này cũng chẳng hề gì.

Tuy nhiên, anh bỗng dưng lại nghĩ đến ngày mai khi mặt trời lên sẽ thế nào? Như Ý của anh sẽ quay lại nơi này chứ? Sẽ tuyệt vọng dùng tay cào lớp đất đá bẩn thỉu này để tìm anh chứ? Khi nhìn thấy thân xác không toàn vẹn của anh, cô sẽ có cảm giác ra sao?

Anh biết, nếu anh c.hế.t đi, Như Ý hẳn phải rất đau lòng. Mà anh thì không thể chịu đựng được việc cô đau lòng đến rơi lệ, không thể chịu được việc Như Ý tuyệt vọng gọi tên anh.

Nghĩ đến đây, Nhân Đức lập tức mở mắt, lúc này từng đợt rung lắc dữ dội vẫn liên tục truyền đến, những vết nứt như những rễ cây đang nhanh chóng vươn dài ra, bủa vây khắp tầng hầm.

Nhân Đức nhận ra nơi đặt phòng điều khiển và mật thất mà tổ chức T không hề bị đặt bom, nó chỉ bị ảnh hưởng bởi chấn rung của bom ở phía ngoài, tuy nhiên bên trong cũng đã xây dựng được gia cố bằng bê tông nên tạm thời trần mái vẫn có thể chịu đựng được.

Chỉ là cũng không thể chống chọi được quá lâu nữa. Với sức công phá của hàng tấn bom ở phía ngoài, cùng lắm nơi này chỉ trụ được thêm khoảng 5 phút là cùng.

5 phút? Anh vẫn có thể tìm được một đường sống ở cửa địa ngục này phải không?

Vì Như Ý mà trong lòng Nhân Đức đã xuất hiện hy vọng sống trở lại, anh không sợ c.hế.t, nhưng dẫu còn một cơ hội dù nhỏ nhoi nhất, anh cũng sẽ thử một lần, nỗ lực thêm một lần để có thể trở về bên cô.

Anh gắng gượng dồn sức vào đôi chân, vịn vào vách tường rung lắc để đứng dậy, loạng choạng đi về phía mật thất. Giữa lúc đầu óc bị thuốc kích thích tấn công, anh vẫn cố gắng khống chế chút tỉnh táo cuối cùng của mình để suy luận và phán đoán hướng đi tốt nhất để có thể tìm đường sống sót.

Anh nhớ rõ ràng lúc sắp đi vào mật thất, anh có nghe thấy Văn Chung nói hắn đã xây dựng một nơi có đầy đủ tiện nghi để giam Như Ý cả đời, còn nói trong đó có sẵn một tủ đựng trang sức cho cô. Nhưng ban nãy căn mật thất anh vào chỉ có chiếc ghế và một chốt khóa xích để trói cô, xung quanh tường treo một bức tranh và mấy chiếc roi da cùng dụng cụ tra tấn, làm gì có đầy đủ tiện nghi như hắn nói?

Nhân Đức lắc đầu mấy lần để hai mắt không hoa lên, anh gấp gáp nhìn quanh mật thất một vòng, phát hiện ra mặt đất bên ngoài hành lang đang nứt toác, nhưng nền nhà trong mật thất lại vẫn kiên cố như thường, ngoài rung lắc ra thì không hề có dấu hiệu bị đứt gãy.

Như vậy nghĩa là bên dưới phải có một khoang rỗng phân tán lực, làm giảm tác động của chấn rung đối với nền nhà phía trên, nếu anh đoán không nhầm thì đó chính là một tầng hầm kiên cố, cũng có thể là nơi có đầy đủ tiện nghi mà Văn Chung đã muốn đem Như Ý nhốt cả đời ở đó.

Nhân Đức liêu xiêu bám theo vách tường đi vào bên trong, mỗi bước đi đều dồn 200% sức lực mình, lúc ấy, dù đã thảm thương đến mức tưởng như không thể kiên cường được nữa, nhưng anh vẫn gắng gượng đến mức phi thường để chạm vào được bức tranh treo trên vách tường kia.

Bom ở bên ngoài càng lúc càng nổ nhiều, mặt đất nghiêng ngả chao đảo, duy chỉ có bức tranh là vẫn im lặng treo trên tường, không hề rơi xuống. Anh cầm lấy nó định tháo ra, nhưng lại phát hiện ra bức tranh đã gắn chặt vào tường, cuối cùng, chỉ có thể xoay nó ngược lại.

Anh xoay đúng hai vòng thì sàn nhà trong mật thất bỗng dưng tách ra, để lộ một đường hầm với cầu thang đi xuống dưới. Nhân Đức liêu xiêu đi về hướng đó, cùng lúc này, trần nhà cũng không thể chịu đựng thêm chấn rung, từng mảng bê tông dày rơi ầm ầm xuống bên dưới.

Nếu lúc ấy, một mảng bê tông rơi vào người anh, có lẽ anh đã c.hế.t, nhưng dường như đã có một phép thần kỳ nào đó xuất hiện nên quãng đường 10 mét kia, không một viên đá nào rơi trúng người anh.

Nhân Đức vừa đặt chân xuống tầng ngầm thì hoàn toàn kiệt sức, không bước nổi hết cầu thang đã ngất đi, cơ thể như một quả bóng xuống bên dưới.

Cánh cửa hầm ngầm cũng ngay lập tức đóng lại ngay sau đó, một mặt ngăn cách anh với thế giới bên ngoài, một mặt che chắn cho tầng ngầm tránh khỏi chấn rung và sức công phá của bom, bảo vệ tính mạng anh nhưng cũng khiến anh không thể tiếp tục nhìn thấy mặt trời từ khi đó.

Nhân Đức không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì vết thương đã không còn chảy máu nữa. Không rõ có phải đất đá bẩn thỉu đã bịt chặt miệng vết thương của anh hay không, nhưng máu đã được cầm, và anh cũng tạm thời sẽ không mất mạng.

Nhân Đức lần mò tìm điện thoại trong túi, may sao điện thoại không hỏng, nhưng nơi này quá sâu so với mặt đất nên không bắt được sóng, chỉ có thể dùng flash soi sáng diện tích căn hầm.

Có ánh sáng mới thấy căn hầm ngầm này không rộng lắm, nhưng đúng như Văn Chung nói, có đầy đủ tiện nghi, có bàn làm việc, có tủ trang điểm, có bếp, có tủ lạnh đựng thức ăn, và quan trọng nhất là có nước và có điện.

Có lẽ Văn Chung cũng đã lường trước đến một ngày tầng hầm dưới khu ổ chuột bị phá huỷ nên đã nối một đường dây dẫn điện và nước riêng ở trong lòng đất, tạo một lỗ thông gió bé bằng một bàn tay, đồng thời cũng đặt vào đây rất nhiều thức ăn để có thể sinh sống trong gian ngầm này. Không ngờ cuối cùng Nhân Đức mới là người đặt chân đến đây, và cũng nhờ vậy mà anh mới có thể tiếp tục sống sót.

Nhân Đức vẫn nhớ rõ quãng thời gian sau đó, ở dưới tầng hầm ấy anh có thể nghe được những âm thanh rì rì của máy xúc đào bới khu đất phía trên, nghe được cả những tiếng ầm ầm rung lắc của gầu máy khi đào xuống gần tầng hầm mà anh đang ở.

Nhân Đức biết mọi người trong đội cảnh sát đang tìm kiếm mình, nhưng căn hầm ngầm này như một lô cốt, dù anh gọi lớn thế nào cũng không ai nghe thấy. Ròng rã hết 7 ngày thì không còn nghe tiếng máy xúc nữa, Nhân Đức biết mọi người trong đội cảnh sát đã ngừng tìm kiếm, có lẽ bây giờ cũng đã kết luận anh đã hy sinh.

Nhân Đức biết Như Ý chắc hẳn sẽ rất đau lòng, anh muốn ngay lập tức thoát khỏi tầng ngầm đó để quay về tìm cô, nhưng lại chẳng có cách nào cả. Ở tầng ngầm có điện nhưng lại không có sóng, không có thiết bị gì có thể kết nối với thế giới bên ngoài, hàng ngày, để gi.ế.t thời gian và tự làm mình quên đi nỗi nhớ thương Như Ý, anh chỉ có thể đọc mấy cuốn sách để trên giá, tự nấu vài món thức ăn lót dạ, tự chống chọi với chính bản thân mình khi lên cơn ng.hiện.

Đã có lúc đau đớn, bất lực và cô đơn tưởng như có thể c.hế.t. Nhưng hai chữ Như Ý viết dày đặc trên tường lúc nào cũng nhắc nhở anh phải sống, phải sống thật mạnh mẽ, cai ngh.iệ.n thành công và trở về bên cô.

Nhất định là như vậy!

Nhân Đức không thể nhớ rõ quãng thời gian ấy anh đã lên cơn nghi.ệ.n bao nhiêu lần, chật vật khổ sở biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi đầu óc tỉnh táo, anh sẽ ngồi trước bàn làm việc tìm cách sửa lại tai nghe của mình, hy vọng một ngày nào đó sẽ kết nối được với một người nào đó ở gần đây.

Trong thời gian đó anh còn tìm được một cuốn Nhật ký của Văn Chung, bìa sổ đã cũ kỹ phai màu thời gian, chữ ở bên trong cũng nghiêng ngả và trưởng thành theo năm tháng. Nhân Đức đã dành thời gian đọc hết toàn bộ những gì hắn viết, hiểu được phần nào đó cuộc đời của hắn qua những nét chữ xiêu vẹo, bỗng dưng lại thấy con người hắn thật đáng buồn biết mấy.

Hắn cho rằng trên đời này sẽ không có bất kỳ ai tốt đẹp, tất cả đều là người xấu đeo một chiếc mặt nạ của kẻ tốt, ngoài miệng tươi cười nhưng tâm hồn ai cũng đều không thiếu những điều xấu xa bẩn thỉu. Hắn cảm thấy tất cả đều là lường gạt và dối trá, cho nên đã sắm vai một người hùng sẵn sàng vạch trần những góc tối trong tâm hồn kẻ đó, đẩy họ vào cái c.hế.t rồi coi đó là sự cứu rỗi linh hồn họ.

Khi Nhân Đức đọc xong cuốn nhật ký đó thì cũng là lúc chiếc tai nghe đặt trên bàn đột nhiên phát tín hiệu. Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng chỉ một lát sau lại nghe thấy những tiếng lầm rầm phát ra, là giọng của Đăng Dương, anh ta đang ở cách anh không xa nên mới thu được tín hiệu.

Lúc này, Đăng Dương đang cầm chiếc tai nghe kia ngồi trên nền đất đã được san phẳng của khu ổ chuột. Anh ta nghe nói nơi này sắp được quy hoạch để xây dựng một toà nhà cao ốc, mà Nhân Đức đã bỏ mạng tại đây, Đăng Dương sợ sắp tới máy móc sẽ giày xéo nơi Nhân Đức nằm nên mới đến để tâm sự với anh.

Bầu trời đêm của những tháng giữa thu lấp lánh ánh sao, Đăng Dương cầm một chai rượu, ngồi bệt xuống một tấm bê tông bẩn thỉu dưới đất, vừa uống vừa lẩm bẩm nói:

“Cậu đã cứu tôi một mạng, vậy mà tôi lại không thể cứu cậu”. Anh ta ngửa mặt lên trời, nhìn đến một ngôi sao sáng nhất: “Tôi hèn nhát quá phải không? Giá như lúc đó tôi chạy nhanh hơn, giá như lúc đó tôi làm tốt hơn, giá như khi đó tôi bảo cả cậu và Như Ý đều nắm áo để trèo lên, thì có lẽ đã khác. Bây giờ chúng ta có thể đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung để phá án nhỉ?”

“Nếu tất cả chúng ta vẫn bên nhau như xưa thì tốt biết mấy. Có anh Minh, có Khiêm, có Như Ý, có cậu..,”. Đăng Dương nói đến đây thì hơi ngừng lại, uống thêm một ngụm rượu rồi mới nói thêm ba từ: “Có Chung nữa”.

“Tất cả đã qua hết rồi… Ngày mai chỗ này sẽ bị đào lên để xây dựng cao ốc gì đó. Nếu lỡ đào trúng cậu thì chịu khó nhé, ngày mai tôi sẽ đến đây chờ từ sớm, nếu tìm được cậu, tôi sẽ mang cậu về”.

Đăng Dương vừa nói xong thì đột nhiên tai nghe trên tay vang lên mấy tiếng rè rè: “Cậu vác nổi tôi không?”.

Anh ta suýt sặc, chai rượu cầm trên tay trượt xuống, rơi xuống đất vỡ toang. Đăng Dương hoảng hốt đứng dậy, không quá sợ hãi nhưng vẫn có cảm giác nổi da gà: “Ai?”.

Anh ta nhìn quanh một vòng, không thấy bóng ai, lại hét lên: “Ai đấy?”.

“Ở dưới chân cậu tầm 15 mét”. Nhân Đức bình thản đáp, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Anh nói nửa đùa nửa thật: “Mau tìm thứ gì đó đào tôi lên đi. Ở đây cô đơn quá”.

“Đức, là cậu phải không?

Thiện Khiêm lúc này đang núp ở xa một quãng, nghe thấy Đăng Dương luống cuống gọi tên Nhân Đức như vậy liền oà lên khóc: “Huhu, anh Đức ơi, anh ở đâu về báo mộng cho bọn em đi mà. Không tìm thấy t.h.i t.hể anh bọn em không yên lòng được. Anh Đức ơi, đừng có doạ ma em”.

Đăng Dương quay đầu lại, thấy Thiện Khiêm mếu máo từ bụi cây bước ra mới nói: “Thằng nhóc, đến đây từ bao giờ?”.

Thiện Khiêm lau nước mắt: “Em đi theo anh. Em biết anh sẽ đến chỗ anh Đức nên mới đi theo anh. Anh Dương, em cũng muốn uống rượu, em cũng muốn chia tay anh Đức”.

Nhân Đức bật cười thành tiếng: “Muốn chia tay thì để sau đi, tôi vẫn còn sống”.

Kết quả đêm hôm đó Đăng Dương và Thiện Khiêm như náo loạn cả lên, hai người họ chạy đông chạy tây đi tìm máy xúc đến đào bới. Đội phó Minh khi biết chuyện cũng ngay lập tức xông đến, xắn tay áo đào cả bằng tay.

Mấy người đàn ông thức trắng một đêm, dùng cả máy khoan phá bê tông, cuối cùng đến rạng sáng ngày hôm sau mới mở được đường vào gian hầm ngầm đó.

Ánh mặt trời rọi xuống làm đau mắt anh, Nhân Đức chưa quen với ánh sáng, đành phải nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó là rất nhiều cánh tay lao đến ôm lấy anh.

Đội phó Minh, Đăng Dương, Thiện Khiêm và mấy người còn lại trong đội 1 vừa ôm anh vừa khóc: “M.ẹ nó chứ, tôi cứ tưởng mình đang mơ vậy”.

“Sao có thể còn sống được chứ”. Thiện Khiêm sung sướng đến mức hai mắt đỏ hoe: “Anh Đức, thử đấm em một cái đi”.

Đăng Dương nhéo tai Thiện Khiêm một cái: “Mau tránh ra”.

“Á… á… để em ôm anh Đức đã”.

Khi Như Ý nghe kể đến đây thì bầu trời bên ngoài đã tối, cô nằm trong lòng Nhân Đức khóc thút thít, lát sau nghĩ đến những người trong đội 1 lại bật cười:

“Cũng may mà đêm hôm đó anh Dương mang tai nghe đến. Nếu không, không biết bao giờ em mới được gặp lại anh”. Cô ôm chặt lấy anh, cảm thấy trân trọng từng giờ từng khắc có anh bên cạnh này vô vàn: “May mà anh còn quay về”.

“Ừ. May mà còn có thể quay về, may mà còn được gặp lại em”. “. Nhân Đức cảm nhận được cơ thể Như Ý vì khóc nhiều mà trở nên run rẩy, anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc cô: “Như Ý, không sao rồi, đừng khóc nữa”.

Cô quệt nước mắt: “Em khóc nốt hôm nay nữa thôi. Sau này không khóc nữa đâu. Người ta nói khi mang thai mà người mẹ khóc thì mắt em bé sẽ ướt đấy”.

Nhân Đức lập tức sửng sốt kéo vai cô ra: “Như Ý, em nói cái gì?”.

Lúc trước, còn chưa kịp nói về đứa bé cho anh biết thì đã bị tổ chức T bắt cóc, ở trong tầng hầm cũng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói cho anh, bây giờ anh đã bình an trở về, tổ chức T cũng đã bị tiêu diệt, Như Ý hiểu cũng đã đến lúc nói cho Nhân Đức biết, giữa anh và cô bây giờ sắp có một đứa con.

Như Ý cầm tay anh đặt lên bụng mình: “Gần hai tháng rồi, con của chúng ta đấy”.

Giây phút ấy, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt luôn bình thản của anh xuất hiện nhiều trạng thái đến thế, có kinh ngạc, có lo lắng, có khó tin, có cả hạnh phúc và thương xót đến tột cùng. Bàn tay anh run đến nỗi chỉ dám để yên một chỗ, không hề nhúc nhích mà chỉ cẩn thận đặt trên bụng cô, rất lâu sau mới nói ra hai từ:

“Như Ý…”.

Cô nhào đến ôm lấy cổ anh, rõ ràng đã tự nhủ bản thân không nên khóc, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi vẫn cay xè: “Từ giờ về sau không xa nhau nữa được không? Đừng xa em nữa được không? Đức, em không chịu nổi việc xa anh nữa”.

Viền mắt Nhân Đức đỏ hoe, anh ôm chặt lấy cô, hôn tóc cô, hôn trán cô, hôn mắt cô: “Được. Anh hứa với em. Nhất định sẽ không xa em và con nữa. Như Ý, cảm ơn”.

Cô vừa khóc vừa cười: “Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ”.

Cô biết anh không giỏi biểu đạt, cũng không thích nói mấy lời hoa mỹ nên không trách anh, thậm chí còn cảm thấy thương anh thật nhiều, bởi vì khi biết mình sắp có một đứa con, Nhân Đức bình lặng của cô lại tỏ ra hạnh phúc đến thế. Nụ cười trong veo và tươi tắn như một đứa trẻ.

Anh ôm cô đến khi cô thiếp đi mới nhẹ nhàng đứng dậy, chạy xuống siêu thị mua thật nhiều đồ ăn cho bà bầu, còn đặt sữa bầu giao đến. Tự tay anh vào bếp, làm những món ăn bổ dưỡng cho cô.

Lúc Như Ý tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh không thấy anh nữa, cô như chim sợ cành cong, vội vã ngồi dậy đi tìm. Lúc ra đến phòng bếp mới thấy anh đang cẩn thận xếp đồ ăn lên bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng nghe được tiếng bát đũa xô vào nhau.

Nhìn thấy anh loay hoay trong bếp giống như những ngày bình yên khi trước, Như Ý mới thực sự có cảm giác anh đã trở về bên cô. Cô rón rén đi lại gần, từ phía sau ôm lấy lưng anh, ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc lại hạnh phúc và thoả mãn đến lạ:

“Anh nấu món gì thế?”.

“Nấu canh cá chép om dưa cho em ăn”.

“Mùi cá chép tanh lắm”. Cô bắt đầu mè nheo: “Em không ăn đâu”.

“Anh đã khử hết mùi tanh rồi, không còn mùi nữa, nếu em ăn không được thì còn cải xanh xào thịt, đậu bắp, còn cá hồi nữa”. Nhân Đức xoay người nhìn cô: “Ăn nhiều mới tốt, trông mỹ nhân cún lông xù gầy quá”.

“Không phải đâu, em ăn chỉ vào con, không vào mẹ đấy”. Cô cười cười: “Em vừa đi khám hôm qua, bác sĩ nói con phát triển bình thường, khoẻ mạnh, cân nặng cũng đủ tiêu chuẩn nhé”

Anh khẽ véo mũi cô: “Bác sĩ Như Ý giỏi quá nhỉ? Lên truyền hình phỏng vấn nói cũng hay nữa. Rảnh rỗi cho anh xin chữ ký nhé?”.

“Phải xem đồ ăn anh nấu có ngon không”. Như Ý nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống, những vết chai từ lòng bàn tay anh vẫn làm cô cảm thấy rất đau lòng: “Anh cũng phải ăn nhiều vào. Một tháng ở dưới hầm ngầm ấy anh ăn không đủ dinh dưỡng đúng không? Gầy quá”.

Nhân Đức không dám nói với cô thời gian đó anh chỉ ăn rất ít, một là vì tiết kiệm thức ăn trong trường hợp phải ở đó lâu dài, hai là không được ra ngoài, cơ thể và tinh thần đều bí bách, ăn uống cũng không vào.

Sau cùng anh chỉ cười: “Tại nhớ em nên mới gầy thôi. Gặp lại em rồi sẽ tăng cân lại ngay”.

“Xì”. Như Ý bĩu môi, tự tay xới một tô cơm đầy cho anh, cô cũng vui vẻ ăn một bát đầy ắp: “Tiến sĩ Đức, ăn thôi. Ăn no ngủ kỹ, chờ anh khoẻ mạnh phong độ trở lại, em sẽ đưa anh về nhà, xin ba mẹ cho cưới anh”.