34. Biết Trước Sẽ Tan Vỡ - Đoạn 29
Cập nhật lúc: 2025-12-03 14:33:24
Lượt xem: 0
Rời khỏi nghĩa trang, tôi bị ngấm mưa, cơ thể sẵn đã suy kiệt nên ốm một trận. Chẳng biết sao anh Khoa lại biết chuyện này nên mang bao nhiêu đồ bổ đến thăm tôi, thăm cả ông nội tôi. Thấy tôi nằm bẹp trên giường truyền nước, anh ấy mới bảo:
– Thế mà nói khỏe lắm, chưa gì đã nằm bẹp rồi.
– Em truyền nước xong là sẽ khỏe ngay thôi.
– Khỏe làm sao được nhanh thế, anh có mua ít yến đến cho em này. Ăn cái này mới nhanh khỏe. Nằm yên đó, anh đút cho em ăn.
– Không cần đâu, không phải đút cho em. Tay chân em lành lặn cả, tự em ăn được mà.
– Tay em bị truyền thế kia thì tự ăn làm sao được. Nào, há miệng ra anh đút cho.
Một tay tôi bị cắm kim truyền, không cựa được, mà anh Khoa thì cứ cầm thìa ghé bên miệng, tôi không ăn cũng không đành nên rút cuộc đành phải há miệng, để anh ấy đút cho ăn.
Anh Khoa ép tôi ăn xong một tô yến đầy mới rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho tôi:
– Đấy, thế mới ngoan. Ngày nào cũng ăn thế này là sẽ khỏe thôi. Với cả chủ yếu là em cũng phải biết yêu thương mình nữa, cứ lao đầu vào công việc như thế, đàn ông còn không chịu đựng được chứ đừng nói là phụ nữ như em.
Tôi cười cười, thực ra tôi không thích anh Khoa chăm sóc mình thế này, cũng không muốn anh ấy cứ ôm ấp mãi một hy vọng chờ đợi tôi. Thế nên, tôi suy nghĩ rất lâu mới nói:
– Anh Khoa.
– Ừ.
– Đừng tốt với em như thế nữa, em…
Không đợi tôi nói hết câu, anh Khoa đã ngắt lời:
– Em đang ốm, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói nhiều. Giữ sức khỏe chứ. Nào, uống nước, có ống hút đây rồi.
Anh Khoa luôn trốn tránh việc tôi từ chối mình, mà dù tôi có thẳng thừng nói anh ấy đừng chờ tôi nữa, anh Khoa vẫn không bận tâm đến, vẫn kiên trì theo đuổi tôi.
Thím Chung thấy anh Khoa ngày nào cũng đến viện thăm ông rồi lại thăm cả tôi, có lẽ cũng thấy khâm phục tình cảm của anh ấy nên bảo:
– Cái cậu ấy rõ tốt ấy nhỉ? Biết cháu có chồng rồi, thế mà…
– Cháu không thích anh ấy.
– Ừ, thím biết mà. Nhưng dù sao mình cũng là phụ nữ có chồng, cứ tiếp xúc với đàn ông mãi như thế cũng không hay.
Tôi biết chứ, biết không nên để anh Khoa thường xuyên đến bệnh viện, nhưng tôi vẫn cố tình không ngăn cản, bởi vì tôi hiểu, sớm muộn gì thì Thành cũng sẽ biết chuyện này mà thôi.
Anh ta có tình nhân bên ngoài, thì tôi cũng sẽ có đàn ông của tôi. Tôi muốn anh ta nhìn rõ, rời khỏi anh ta, tôi đây vẫn xứng đáng có được tình yêu thương của một người đàn ông khác, hơn nữa, tôi cũng muốn cắt đứt triệt để đường quay lại giữa chúng tôi, không để anh ta dây dưa bên đời tôi nữa.
Tôi bây giờ không còn là một đứa con gái ngây thơ chỉ biết nhìn về phía anh ta như hơn 20 năm nay nữa, tôi đã khác rồi, mọi thứ cũng đã đổi thay rồi…
Sau khi khỏe lại, việc đầu tiên tôi làm chính là thu thập toàn bộ tài liệu về công ty nội thất của bố chồng, lên mọi phương án để triệt đường sống của Hoàng Thành.
Cậu trợ lý biết chuyện này thì sợ hãi đến nỗi mặt mũi tái mét, cứ ấp úng bảo tôi:
– Chị… chị… đấy là công ty của anh Thành mà.
– Nếu cậu muốn thì có thể nói với anh ta việc tôi chuẩn bị làm, hoặc có thể sang bên ấy làm luôn cũng được.
– Ý em không phải thế. Mà là anh Thành trước giờ gánh vác Hằng Phong, chị không biết đâu, lúc ông nội chị vừa bị bệnh thì bao nhiêu việc dồn đến, một mình anh ấy gánh hết. Bao nhiêu cổ đông dồn ép, rồi tình hình kinh tế bất lợi nữa, gần 5 năm qua anh Thành đã dốc bao công sức để phát triển Hằng Phong được như bây giờ. Anh ấy làm tất cả vì chị, vì ông nội chị, vì cả Hằng Phong nữa, giờ anh ấy đã đi rồi, sao chị còn muốn triệt đường sống của công ty anh ấy. Chị đừng làm thế.
Tôi cười nhạt, đối với người khác, có lẽ sẽ coi Thành là ân nhân của Hằng Phong, nhưng đối với tôi, tất cả những việc anh làm cho công ty này đều không thể sánh được với nỗi đau anh ta gây ra cho tôi.
Thế nên mặc ai nói gì, tôi vẫn quyết tâm giành hết các mối làm ăn của Hoàng Thành, thu mua nguồn cung cấp nguyên liệu để sản xuất đồ nội thất, dùng tiền để nẫng tay trên các dự án bất động sản mà Hoàng Thành nhắm đến. Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã đánh cho Hoàng Thành tan tác, từ một công ty đang phát triển biến thành một công ty không có sản phẩm để bán ra thị trường, chuỗi sản xuất đứt quãng, doanh thu sụt giảm đến 30%.
Tôi biết, Hằng Phong là công ty lớn hơn rất nhiều so với Hoàng Thành, nhưng “chồng tôi” là một người rất giỏi giang, nếu anh muốn chống đỡ, chắc chắn sẽ chống đỡ được. Tuy nhiên, suốt cả quá trình tôi “chinh chiến” đều không gặp bất cứ trở ngại gì, phía Hoàng Thành không hề có hành động, ngay cả mẹ chồng lúc nói chuyện điện thoại với tôi cũng chưa từng nhắc đến việc tôi ra tay với công ty của con trai bà, có nhắc đến anh, cũng chỉ bảo dạo này Thành đi sớm về khuya suốt, cơm cũng không chịu ăn.
Chỉ có cậu trợ lý trong một lần uống đến say mèm mới lảo đảo đi đến phòng tôi, cậu ta cầm chai rượu trên tay, đôi mắt ngấn nước:
– Sao chị phải làm thế chứ? Anh Thành là người tốt mà. Chị làm thế em buồn lắm. Em muốn giúp anh ấy nhưng không giúp được gì, em buồn lắm.
– Cậu say rồi, về đi.
– Không, hôm nay em phải nói cho chị biết. Em đã phản bội chị, em có nói cho anh Thành biết chị đang thu thập tài liệu để triệt đường sống của công ty anh ấy. Chị biết anh ấy trả lời em sao không?
– …
– Anh ấy đúng là cái đồ ngốc. Bị người ta đánh thì phải đỡ chứ, ngày trước còn làm ở Hằng Phong anh ấy oai lắm cơ mà. Bao nhiêu đối thủ to nhỏ gì, anh ấy sát phạt được hết. Thế mà giờ chị đánh anh ấy tơi bời thế, anh vẫn chỉ bảo với em…
Cậu trợ lý nói đến đây thì ôm mặt khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói:
– Anh ấy bảo nếu chị muốn đánh thì cứ để chị đánh đi, anh ấy không phản kháng đâu. Chị nói xem, sao anh ấy ngốc thế được chứ.
Có thứ gì đó rất sắc nhẹ nhàng xuyên qua tim tôi, không rõ là đau thương hay kinh ngạc, chỉ cảm thấy bản thân mình lúc này thật đáng buồn.
Lần đầu tiên tôi ước nếu có một cỗ máy thời gian, nhất định tôi sẽ dốc hết toàn bộ số tiền mà tôi có để đi một lần. Tôi sẽ quay về lúc tôi 20 tuổi, chấp nhận lời tỏ tình của cậu bạn ở bên Mỹ, hoặc là muộn hơn, tôi sẽ quay về thời điểm khi ông bảo chúng tôi kết hôn.
Lúc đó sống c.h.ế.t gì tôi cũng sẽ từ chối việc lấy anh, tôi sẽ không vì tình yêu đơn phương của mình mà lựa chọn ở bên anh. Có như thế, chúng tôi sẽ không bị kéo vào bi kịch này, anh vẫn sẽ ở Hằng Phong, quản lý công ty thật tốt, còn tôi cũng không phải chịu nỗi đau khi bị phản bội và mất con, tôi sẽ kết hôn cùng một người đàn ông khác, sống êm ấm đến khi răng long đầu bạc.
Nhưng đáng tiếc là trên đời này chẳng có cỗ máy thời gian nào cả, tôi cũng sẽ không thể quay về lúc xưa, chỉ có thể tiếp tục sống những chuỗi ngày chìm trong khổ đau của riêng tôi, cứ thế hận thù mãi, đau đớn mãi…
Sang tuần kế tiếp, tôi sắp xếp được thời gian nên mới đến tòa án nộp đơn ly hôn. Chị cán bộ nhìn tờ đơn không có chữ ký của người chồng mà tôi đưa, cau mày hỏi:
– Chồng chị nhất quyết không ký đơn ly hôn à?
– Không ạ. Anh ấy không ký nên tôi muốn nộp đơn ly hôn đơn phương.
– Chắc anh ấy không muốn ly hôn với chị nên mới không ký. Thôi có chuyện gì thì hai vợ chồng tự bàn bạc hòa giải, đừng nóng giận mà ly hôn. Ly hôn là chuyện lớn đấy.
– Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chị cho tôi nộp đơn. Cần thêm thủ tục gì thì phiền chị hướng dẫn giúp tôi.
Chị cán bộ tòa án khuyên mãi tôi không được, thấy tôi vẫn khăng khăng kiên quyết đòi ly hôn đơn phương thì chán không buồn nói nữa, đành lôi giấy bút ra ghi chép:
– Hai vợ chồng có tài sản chung không?
– Không có.
– Có con chung chưa?
Tim tôi nhói lên, mím chặt môi lắc đầu:
– Không có.
– Ly hôn đơn phương sẽ phức tạp hơn nhiều so với ly hôn thuận tình đấy nhé. Còn phải triệu tập chồng chị đến hòa giải vài lần, nếu xét thấy có lý do chính đáng để chị ly hôn, tòa án sẽ xử ly hôn. Còn nếu không có lý do thì sẽ không được ly hôn đâu nhé.
– Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị ạ.
Thực ra, tôi muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng nên đã nhờ luật sư liên hệ với bên tòa án, dùng một chút mối quan hệ để họ xử lý hồ sơ của tôi sớm hơn. Kết quả hơn một tuần sau cuối cùng cũng nhận được giấy triệu tập, bên Tòa án gọi chúng tôi ba ngày nữa đến làm việc.
Chiều hôm ấy, có lẽ Thành cũng nhận được giấy triệu tập nên anh mới gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên anh nói:
– Nhất định phải thế sao Quỳnh Chi?
– Ý của tôi vẫn chưa rõ ràng à? Tôi muốn giải quyết nhanh, thế nên ba ngày nữa đến Tòa, phiền anh hãy ký đơn đi. Giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt.
– Anh đã nói rồi. Anh sẽ không ly hôn.
– Tôi có bằng chứng anh có nhân tình bên ngoài trong thời kỳ hôn nhân, tôi đã hỏi luật sư rồi, họ nói tôi có thể thắng kiện, được ly hôn đơn phương.
Đầu dây bên kia có tiếng hít vào một hơi thật dài, anh im lặng vài giây rồi chậm rãi thốt ra một câu vô cùng nặng nề:
– Em đừng ép anh.
– Tôi không ép anh, chính anh ép tôi đi đến ngày hôm nay đấy chứ.
Tôi cười nhạt:
– Chỉ là đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao anh vẫn nhất quyết không chịu ly hôn. Tài sản chung chúng ta không có, chẳng có bất kỳ thứ gì chung. Anh muốn kéo dài cuộc hôn nhân vô vị này làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
– Đối với em không còn ý nghĩa, nhưng đối với anh, rất lâu rồi anh đã bỏ ý định ly hôn. Cả đời anh chỉ kết hôn một lần, không ly hôn. Em muốn mời luật sư tranh kiện thì cứ làm đi, anh cũng sẽ tìm luật sư để theo đến cùng với em.
– Anh dám?
– Quỳnh Chi, anh dám.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm thấy có nói nữa thì anh cũng vẫn sẽ giữ nguyên quyết định như vậy nên không muốn phí lời thêm, chỉ bảo:
– Được thôi, thế thì hẹn gặp nhau tại tòa.
Cúp máy xong, vứt điện thoại sang một bên rồi, không nghe thấy giọng người đàn ông khiến tôi hận nữa rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, mỏi mệt đưa tay lên bóp trán mới thấy có thứ gì đó lung lay trước mắt tôi.
Nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là chiếc vòng ngọc trai nghìn năm Thành đã mua cho tôi từ lần đi Phú Quý, tôi bị tai nạn nặng như thế mà nó không vỡ, sau đó, vì quá chìm đắm trong nỗi đau mất con mà tôi cũng quên đi luôn, không ngờ cho đến giờ phút này nó vẫn ở trên tay tôi.
Tôi lẳng lặng rút ra, sau đó dồn hết sức lực ném nó xuống đất, chiếc vòng màu trắng ngà tưởng như có thể chịu được va đập, nhưng giờ phút này lại vì bị tôi ném mà vỡ toang, những mảnh vụn màu trắng vương vãi khắp sàn nhà, dày đặc và bi thương đến khôn cùng…
Tôi ném xong, ngồi nhìn trân trân một lúc lại vội vàng nhặt lên, giống như một kẻ hành khất tha hương sợ mất đi những món đồ kỷ niệm, tôi luống cuống vơ từng mảnh vụn xếp vào một tờ giấy, cẩn thận gói gém lại rồi đặt gọn gàng trong két bảo hiểm, nhìn thấy nó bị cất sâu vào một nơi mà tôi không nhìn thấy được, tôi mới cảm thấy yên tâm…
Có lẽ, đến tận giờ phút này dù tôi có hận anh ta, nhưng tình yêu hơn hai mươi năm vẫn cứ ghi tâm khắc cốt như thế, muốn quên nhưng không quên được, muốn vứt bỏ nhưng lại không thể hết sạch vấn vương. Tàn nhẫn với anh ta, nhưng lại chẳng khác gì đang tự giày vò chính mình.
Rút cuộc, kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì vậy, tại sao kiếp này phải chịu đày đọa đến không bằng c.hế.t như thế?
Buổi sáng của ba ngày sau, tôi tỉnh dậy thật sớm, tự tay giặt khăn ấm lau mặt cho ông, vừa lau vừa lẩm bẩm nói:
– Ông, đến giờ đã gần 5 tháng ông nằm yên một chỗ rồi đấy. Các bác sĩ ở Mỹ cũng đã về hết rồi, bọn họ nói vài tháng nữa nếu phục hồi tốt ông sẽ tỉnh lại, sao đến giờ ông vẫn chưa chịu tỉnh?
– Hôm nay con sẽ làm một việc quan trọng. Sau này ông tỉnh dậy thì đừng trách con nhé. Con chỉ muốn làm tất cả để trong lòng có thể thanh thản hơn thôi.
– Ông, ông đừng buồn, rồi một ngày nào đó con sẽ lại hạnh phúc mà.
– Con đọc được một câu rất hay. Thế gian mênh mông, biển người tấp nập, chẳng ai đứng đó để nhớ mãi một câu chuyện đau lòng. Ông nói xem, con cũng không nên đứng yên một chỗ để nghĩ mãi về chuyện làm con đau lòng, phải không ông?
Ông tôi vẫn im lặng không đáp lại như mọi lần, tôi cũng quen rồi, lau mặt cho ông xong chỉ cười cười, kéo chăn của ông lên cao rồi đứng dậy, hít vào một hơi thật dài rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.
Lúc tôi đến tòa án thì Thành đã đợi sẵn ở đó, trong quá trình nghe cán bộ phân tích và hòa giải, tôi khăng khăng ly hôn, còn anh nhất quyết không ly hôn, đôi bên giằng co suốt hai tiếng, cuối cùng chị cán bộ tòa án đành bất lực bảo chúng tôi về, lần triệu tập thứ hai lại đến.
Khi ra bên ngoài, anh lẳng lặng đi theo tôi, dù tôi đã cố ý đi nhanh rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi được anh, giống như một sự an bài của số phận từ trước đến nay vậy.
Anh nói:
– Quỳnh Chi, em có làm gì thì anh cũng không ly hôn.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, đã nghe câu này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ức chế như lần này:
– Đừng giả nhân giả nghĩa với tôi. Bộ mặt của anh tôi đã biết từ lâu rồi.
Anh có vẻ không hiểu chuyện gì, chỉ ngây ra nhìn tôi. Còn tôi, thấy anh như vậy, trong lòng càng cảm thấy nực cười:
– Anh cố ý dùng tiền để bắt thằng khốn đó ở trong phòng tạm giam phải không? Anh không muốn tôi bảo lãnh nó, anh đang sợ điều gì thế? Sợ đến khi nó ra ngoài rồi, tôi sẽ điều tra ra được người thuê nó là ai à?
– Sao em biết chuyện này?
– Muốn người ta không biết thì đừng làm, anh học rộng biết nhiều sao lại không hiểu đạo lý đơn giản đó thế? Tôi nói cho anh rõ, dù anh có che giấu thế nào thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết thôi, cái kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra, một ngày nào đó tôi sẽ điều tra ra thôi. Đợi đến khi đó, bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con tôi, tôi sẽ bắt phải trả giá, không phải 1 đâu, mà gấp 10 lần.
Sắc mặt của Thành bất chợt trầm xuống, dạo gần đây, anh còn gầy hơn trước, sườn mặt lộ rõ, cung xương mày cũng cao hơn hẳn ngày xưa. Anh ngước lên nhìn tôi, lồng ngực phập phồng nặng trĩu:
– Nếu nó được thả ra ngoài, em định thế nào?
– Tôi sẽ g.iế.t nó.
– Thế thì thay vì em g.iế.t nó, em g.iế.t anh đi.
– Anh tưởng tôi không dám à?
– Anh biết em dám.
Anh thở dài một hơi:
– Vì em dám, thế nên cứ để thằng đó trong trại tạm giam đi. Còn muốn g.iế.t hãy cứ g.iế.t anh. Dùng d.a.o mà đâm, như thế một phát cũng không c.hế.t ngay được, còn phải chịu giày vò nhiều.
– Anh…
Tôi nghiến răng, không thể cãi được nên chỉ có thể câm nín, tức đến nghẹn lời.
Phải công nhận anh ta rất giỏi, rất thông minh, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể dùng lời nói xoay chuyển cục diện, khiến người khác có cảm giác anh ta tốt với mình chứ không phải hại mình.
Nhưng tôi đã được trải nghiệm quá nhiều lần rồi, tôi từng tin anh ta yêu thương tôi để rồi anh ta đ.âm cho tôi một d.ao đau đến thế, bây giờ tôi không tin nữa đâu, tôi không tin anh ta vì lo lắng tôi sẽ thực sự g.iế.t người mà bảo vệ gã đi mô tô kia trong phòng tạm giam.
Cuối cùng, tôi nói:
– Rồi sẽ có ngày tôi g.iế.t anh. Anh chờ đấy, bây giờ thì chưa, nhưng một lúc nào đó không chịu được nữa, tôi sẽ g.iế.t anh.
– Ừ, anh chờ em.
Tôi không đáp nữa, chỉ xoay người bỏ đi, lúc lái xe ngang qua sảnh lớn của tòa án mà chúng tôi đã nói chuyện ban nãy, tôi vẫn thấy Thành đứng lặng im ở chỗ cũ, đôi bàn tay lặng lẽ s.iết chặt, ánh mắt vẫn dán chặt lên xe tôi.
Tôi cũng nhìn chằm chằm hình bóng anh trong gương chiếu hậu, nhưng có lẽ càng xa con người lại càng nhỏ bé lại thì phải, anh đứng lặng im trước những bậc thang bốn bề gió thổi, bờ vai lạnh lẽo cô đơn, cơ thể rất gầy, rất gầy.
Anh gầy đi quá nhiều so với lúc xưa rồi!
Tôi không lái xe về bệnh viện mà lại tìm đến một quán Bar, hôm nay, tôi chọn một phòng riêng, khóa trái cửa lại rồi ngồi bên trong uống rượu.
Lần say này so với lúc trước, tôi đã đỡ đau đớn hơn, nhưng rượu càng uống thì tôi lại càng nhớ con. Tôi như có thể c.hế.t ngập trong rượu và c.hế.t ngập trong nỗi đau mất đi Mimi. Dù đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, tôi vẫn không nguôi ngoai được.
Sau vụ tai nạn ấy, tôi phát hiện ra trái tim mình có một lỗ hổng rất lớn, dù có lấp thế nào cũng không sao đầy nổi.
Hình như trái tim tôi đã bị bệnh rồi, muốn dùng thời gian, dùng công việc, dùng rượu và cả sự trả thù để tự chữa lành vết thương. Nhưng tôi càng chữa thì nỗi đau càng loét ra, mưng mủ đến thối rữa, giống như đã hoại tử không còn cách nào cứu chữa.
Tôi khổ sở gục xuống bàn, liên tục chấn vấn chính bản thân rằng: Mình phải làm sao đây? Mình phải tiếp tục sống làm sao đây? Cứ mãi thế này thì tôi sẽ c.hế.t mất, tôi không vượt qua được, mỗi ngày đều như bị nhấn chìm thêm, cứ thế xuống sâu mãi, sâu mãi đến tận cùng.
Có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được!
Tôi uống hết ba chai rượu to, say ngắc ngoải, lảo đảo ra đến cửa thì cậu quản lý quán Bar đã vội vàng chạy lại:
– Chị Quỳnh Chi, chị có đi được nữa không?
Tôi lắc đầu, say quá, không nhìn rõ được gì nữa nên không dám lái xe, chỉ bảo:
– Gọi taxi giúp tôi đi.
– Vâng vâng, để em gọi Taxi giúp chị.
Xe taxi đến rất nhanh, quản lý quán Bar đỡ tôi vào tận bên trong, dặn dò cẩn thận rồi mới đóng cửa lại.
Tôi ngồi ở ghế sau, hai mắt đã nặng trĩu nhưng lại không sao ngủ được, tôi quay đầu nhìn phố phường đìu hiu lúc giữa đêm, tự nhiên lại có cảm giác được ở một mình không tệ. Ít nhất có khóc cũng chẳng ai biết, buồn cũng chẳng ai hay, thế giới rộng lớn này cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, đơn độc giữa cuộc đời nhiều bất hạnh và cay đắng.
Tôi không muốn đến bệnh viện nên bảo tài xế chở mình về nhà cũ, căn biệt thự của ông nội suốt mấy tháng không có người ở, lá rơi rụng đầy ngoài sân.
Lúc tôi xuống xe, định móc ví ra trả tiền thì tài xế lại xua tay:
– Có người trả tiền rồi, chị không cần trả nữa, cứ vào nhà đi ạ.
– Ai trả tiền?
– Có người trả tiền thật rồi mà. Đêm hôm muộn rồi, sương xuống đấy, chị vào nhà đi.
Người tài xế kia nói xong thì phóng xe đi luôn, tôi chẳng kỳ kèo ai được nữa, đành thất thểu mở cửa đi vào trong nhà.
Tôi lên phòng ngủ cũ của mình, trèo lên giường, đắp chăn lên thật cao rồi tự tưởng tượng ra mình vẫn còn ở nhiều năm trước đây. Khi ông tôi vẫn còn khỏe, tối nào đi tiếp khách về cũng vào phòng tôi, vuốt tóc tôi. Sau đó nửa đêm cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này không phải ông mà là một cậu thiếu niên có mùi thơm rất trong lành sạch sẽ.
Anh nhón chân đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho tôi, nhặt từng chiếc dép tôi đá văng dưới đất, vặn nhỏ đèn. Sau đó trước khi rời khỏi phòng còn lẩm bẩm:
– Quỳnh Chi, đồ ngủ cũng xấu xí. Ngủ ngon nhé!
Bây giờ, hiện tại đã trở thành bi kịch, chỉ có quá khứ ngọt ngào thanh thuần kia mới có thể vỗ về được linh hồn tôi. Tôi nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ từ khóe mi trượt xuống, tôi cũng nhỏ giọng đáp lại:
– Anh trai, cảm ơn. Anh cũng ngủ ngon nhé!
***
Tôi ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau, mới 5h sáng đã bị tiếng mèo kêu nhà hàng xóm đánh thức dậy.
Tôi lần mò tìm điện thoại bên gối, thấy đã hết sạch pin từ lâu, định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng con mèo kia kêu nhiều quá, tôi khó chịu nên đành lồm cồm bật dậy.
Tôi nhớ hàng xóm khu này không nuôi mèo, đoán chắc là có mèo hoang nhà ai đi lạc nên định xuống nhà pha một chút sữa cho nó ăn, nó no bụng rồi thì tôi mới có thể yên giấc ngủ tiếp, nhưng tôi nhìn quanh quẩn khắp nơi mà không thấy con mèo nào lảng vảng gần đó cả.
Tiếng mèo kêu càng lúc càng nhiều, cứ thúc giục bên tai tôi, tôi lần mò đi theo âm thanh đó, cuối cùng mới phát hiện ra tiếng kêu ở ngay sau cánh cửa. Tôi nghĩ con mèo này đã mất công vào đến đây sao không chui qua cửa sổ mà vào, còn đứng trước cửa kêu gào chờ tôi mở nữa. Tôi thở dài một tiếng rồi kéo cánh cửa ra, nhưng những gì trước mắt khiến toàn thân tôi ngay lập tức cứng ngắc, tỉnh cả ngủ.
Lúc này, bầu trời dần sáng, mặt trời ló rạng, hy vọng trải khắp nhân gian. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, một chiếc giỏ màu hồng nhạt, bên trong có một chiếc chăn cũng màu hồng và một đứa bé vài tháng tuổi đang oe oe khóc.
Đứa nhóc ấy thấy tôi mở cửa thì ngừng lại vài giây, sau đó giống như tủi thân nên càng ngoác miệng khóc to hơn, hờn dỗi chu cái miệng trong yêu đến vô cùng.
Em bé, tại sao em lại ở đây vậy?
