39. Yêu Hận Tựa Như Núi - Đoạn 35
Cập nhật lúc: 2025-12-01 11:27:34
Lượt xem: 0
Nếu là trước kia, nhất định tôi sẽ không đắn đo mà ngay lập tức trả lời: Được. Tôi đồng ý ở bên Huy, cùng anh xây dựng một cuộc sống bình dị ấm êm, cùng nhau cố gắng.
Nhưng không hiểu sao tôi đã chờ đợi suốt tám năm, bây giờ người đã trở về mà tôi lại chần chừ, tôi không thể quyết định được, chỉ thấy nặng trĩu trong lòng, nhắm mắt lại, cũng chỉ nghĩ đến Nghiêm.
Huy thấy tôi mãi không trả lời lại hỏi: “Được không em?”.
Rút cuộc, tôi vì sợ anh ấy tự ti vì bản thân mình nên mới đáp: “Em vừa xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, đang định cùng Hoài và một chị quen với em nữa, vào miền Nam xin việc rồi định cư luôn trong đó. Đợi đến khi em sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, em sẽ trả lời anh được không?”.
Vòng tay đang ôm tôi của Huy có chút cứng lại, nhưng có lẽ anh cũng hiểu thời gian đã trôi qua quá lâu, mà tình cảm thì không thể miễn cưỡng gấp gáp được, cho nên đành gật đầu. Huy nói: “Được. Bao lâu anh cũng đợi được. Chỉ cần em vẫn cho anh cơ hội, chờ cả đời anh cũng chờ”.
***
Tối hôm ấy, tôi sắp xếp cho Huy ngủ phòng bên cạnh, cả hai ngủ một mạch cho đến khi trời sáng rồi lại đến bệnh viện thăm Hoài.
Khi thấy tôi lành lặn trở về, còn dẫn theo cả Huy thì con bé cứ hết khóc rồi lại cười, còn bảo đúng là trong cái rủi có cái may, lần này tôi bị mất tích mấy ngày nhưng lại tìm được Huy, nếu không trải qua những nguy hiểm ấy thì chẳng biết cả đời này có còn gặp lại nhau không nữa.
Huy thì thấy em tôi vẫn còn sống cũng vui mừng không kém, anh cứ vuốt tóc Hoài mãi: “Con bé này, anh chỉ sợ không về kịp để gặp em nữa. May quá, thấy em vẫn còn khỏe thế này là anh mừng lắm rồi. Đợi đến khi ổn ổn, anh lại làm cho Hoài cái xe để Hoài đi nhé?”.
Hoài cười hì hì, gật đầu nói ‘Vâng’, nhưng nhìn ánh mắt nó là tôi biết, trong lòng nó sẽ chẳng có cái xe nào tốt bằng thứ mà Nghiêm đã sửa cho nó từ cách đây 7 năm cả.
Nói chuyện thêm một lúc thì Huy ra ngoài mua nước, đợi anh đi xong, con bé mới giật giật tay áo tôi hỏi: “Chị ơi, anh Huy về rồi em vui lắm, nhưng mà còn anh Nghiêm nữa. Phải làm sao giờ hả chị? Anh Huy cũng tốt với chị, mà anh Nghiêm lại càng tốt, phải chọn ai bây giờ hả chị?”.
Tôi cười cười: “Em quên à? Chị với anh Nghiêm chia tay rồi”.
“Nhưng anh ấy vẫn đi tìm chị, anh ấy thương chị như thế…”.
“Hoài, em còn bé, có một số chuyện em không hiểu đâu”.
“Em biết em không hiểu được chuyện yêu đương của người lớn, em cũng không hiểu được tại sao anh Nghiêm lại đồng ý cưới chị Thùy Anh gì đấy, nhưng mấy năm qua em cảm nhận được rõ ràng là anh Nghiêm có tình cảm với chị”.
“Có tình cảm rồi thì sao? Vẫn phải kết hôn với người khác đấy thôi. Chị với anh ấy không hợp, cũng đã chia tay nửa tháng rồi. Chị đã nói mình sắp đi miền nam cơ mà”.
“Nhưng mà…”.
Tôi vuốt tóc con bé, bình thản ngắt lời: “Đừng cố chấp những chuyện không nên cố chấp nữa, bây giờ anh Huy quay về rồi. Chúng ta cũng bắt đầu lại cuộc sống như cũ, vào miền nam bán cafe kiếm tiền ăn qua ngày thôi”.
“Chị, chị còn thích anh Huy không?”.
“Bây giờ thì có lẽ không, nhưng ở bên nhau lâu ngày chắc cũng từ từ vun đắp tình cảm chứ. Một người biệt tích 8 năm, giờ đùng cái bảo thích lại ngay thì ai mà thích luôn được, đúng không?”.
“Vâng”.
Hoài gật đầu, có vẻ như đã xuôi xuôi, nhưng khi tôi định đứng dậy thì nó lại nói: “Cũng có một người ở bên chị 7 năm”.
Câu nói của nó giống như một thứ gì bén nhọn xuyên thẳng qua trái tim tôi, tôi biết, cả đời của mình sẽ không thể nào chối bỏ điều đó, nhưng vì tương lai quá mờ mịt, cũng chẳng rõ lần kế tiếp sẽ phải gặp Nghiêm ra sao, cho nên tôi không dám hy vọng nhiều, chỉ có thể phó mặc cho số phận tự định đoạt.
Bây giờ đến đâu tính đến đó thôi…
Những ngày sau đó, tuy không đến thăm Nghiêm nhưng ngày nào tôi cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm qua anh Nhân. Nghe nói sức khỏe của Nghiêm ngày một tốt lên tôi rất mừng, thậm chí có đôi lúc còn ước được như ngày xưa, có thể tự do ra vào bệnh viện quốc tế rồi đem cho anh ta một cạp lồng gà tần hạt sen, dù Nghiêm có nghi ngờ tôi bỏ thuốc độc vào đó đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chẳng phật lòng, vẫn sẽ vui vẻ ngồi bóp chân tay cho anh ta, kể mấy câu chuyện vặt vãnh hàng ngày cho anh ta nghe.
Có điều, bây giờ tất cả mọi thứ đã khác với lúc xưa nên tôi không thể làm điều đó, hàng ngày chỉ có thể tự kìm nén nỗi nhớ thương khắc khoải rồi tự lừa dối chính mình rằng: Đã chia tay rồi thì tốt nhất đừng nên lưu luyến gì cả, dù Nghiêm có làm gì cho tôi đi nữa thì anh ta cũng không thể lấy tôi. Hơn nữa, Nghiêm có đỡ cho tôi một viên đ.ạn thì cũng như Huy năm xưa đã từng vì chị em tôi mà chịu đựng một d.a/o, bất cứ người nào cũng đều có ơn với tôi cả, tôi không thể xem bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn được.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng có một lần chị Nhung đến nhà chơi, gặp Huy xong mới kéo tôi vào phòng, hỏi tôi:
“Đó là cái người mà mày kể với chị đấy à? Người mà mày tìm suốt 8 năm nay ấy”.
“Vâng”
“Thế mày với cậu đó quay lại rồi à? Sao lại ở chung với nhau?”.
“Tạm thời thì vẫn chưa quay lại với nhau, nhưng anh ấy không có nơi nào để ở nên em mới bảo anh ấy đến đây, bọn em mỗi người một phòng mà”.
“Ừ, thế cũng được. Khó khăn lắm mới gặp lại, mà mày cũng chia tay Nghiêm rồi, sau này có định tính tương lai gì với cậu đó không?”.
Tôi thành thật lắc đầu: “Em vẫn chưa biết, chưa tính đến điều gì cả”.
“Một tuần nữa là đi miền nam rồi, mày có cần hoãn lại không? Cho bản thân mày thêm chút thời gian…”.
Tôi hiểu, chị ấy muốn tôi có thêm thời gian ở lại Hà Nội làm gì, níu kéo hy vọng về điều chi. Nhưng tôi nghĩ Nghiêm đã tỉnh rồi, dù không gặp tôi nhưng anh ta chắc chắn vẫn có thể dùng điện thoại, vậy mà nửa tháng trời vẫn không hề liên lạc với tôi dù chỉ một lần, như vậy có nghĩa là dù Nghiêm làm gì, có mạo hiểm sang Casino chuộc tôi hay đỡ đạ/n cho tôi, thì quyết định chia tay của anh ta vẫn vĩnh viễn không thay đổi.
Tôi không hiểu được tình cảm của anh ta, càng không hiểu được anh ta làm nhiều điều như vậy vì tôi mang ý nghĩa gì. Nhưng giữa chúng tôi có quá nhiều chông gai, rất khó có thể bước chung đường, nên tôi cũng không cố chấp nữa.
Tôi đáp:
“Không cần đâu. Kế hoạch từ đầu thế nào thì giờ vẫn thế chứ, với cả mình đặt cọc nhà trong miền nam rồi còn gì? Không vào thì mất tiền đặt cọc đấy. Ở ngoài này giờ có việc gì đâu, em cứ ở nhà mãi cũng chán”.
“Thì ở thêm một tuần hay nửa tháng cũng được chứ sao? Mày lo mất tiền đặt cọc thì để chị bay vào trong đó giải quyết cho mày. Mày cứ ở lại đây đi”.
“Thôi, em đã bảo không cần thật mà”.
Đầu mày chị Nhung khẽ cau lại, chị ấy nhăn nhó suy nghĩ một hồi rồi mới hạ quyết tâm hỏi tôi:
“Ninh, trước giờ chị chưa bao giờ hỏi mày điều này. Nhưng hôm nay chị nghĩ rồi, chị phải hỏi. Mày trả lời thật cho chị biết nhé?”
“Vâng”.
“Mày có từng yêu Nghiêm không?”.
Tôi đã nhìn chị Nhung rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu nhưng không tìm được một câu trả lời cho mình. Có lẽ, sau chừng ấy chuyện như thế, tôi yêu Nghiêm mà cũng hận Nghiêm, hai loại tình cảm đan xen giằng xé, rút cuộc chẳng rõ là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn, nhưng nếu đã không thể đi gắn bó, rạch ròi yêu hận cũng có ý nghĩa gì?
Cho nên, cuối cùng tôi khẽ cúi đầu, nở nụ cười mà lòng nhạt thếch: “Có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng có lẽ đến tuổi này rồi, yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng nữa, em chỉ cần bình yên, sống một cuộc đời bình thường là được. Chị Nhung, 6 năm qua em sống giả dối như thế rất mệt mỏi, mà dây dưa đến Vĩnh Nghiêm cũng làm em gặp nhiều rắc rối lắm. Với cả, ngay từ đầu Nghiêm đã nói với em là anh ấy sẽ kết hôn với người khác, không thể gắn bó với em, em cũng đã xác định tư tưởng rồi, còn cố chấp làm gì nữa? Rời bỏ tất cả, tìm một cuộc sống bình yên thoải mái không phải là mục tiêu chị em mình đang hướng đến à? Như thế nên lúc đầu mình mới chọn đi miền nam chứ?”.
Chị Nhung im lặng một lúc, có lẽ cũng hiểu được nỗi đau và mâu thuẫn cất thật sâu trong lòng tôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Quyết tâm ra đi, chỉ hy vọng sau này mày đừng hối hận”.
“Chắc là sẽ có, nhưng rồi từ từ sẽ thích nghi được thôi”.
“Nếu cái cậu kia có thể bao dung cho mày, thì đời mày coi như có tương lai rồi”.
Tôi mỉm cười: “Sau này tính đi”.
Trôi qua thêm 2 ngày nữa, trên khắp các mặt báo bắt đầu lan truyền thông tin tổng giám đốc Vĩnh Nghiêm chuẩn bị kết hôn với con gái tập đoàn thép Tân Hòa. Trước đây tin tức này chỉ là lời đồn, nhưng giờ Vĩnh Nghiêm đã công bố chính thức như vậy thì chắc là không thể sai được. Tôi biết ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, nhưng chẳng hiểu sao đọc xong tim vẫn cứ nhói lên, mỗi lần nhắm mắt hay mở mắt ra đều cảm thấy phải kìm nén không khóc, thực sự rất đau đớn.
Tôi không muốn hỏi anh Nhân, nhưng sang ngày tiếp theo, anh ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tình hình của tôi thế nào, có khỏe không. Tôi cũng thành thật trả lời rằng tôi đã đặt vé máy bay đi miền nam, cuối tuần này sẽ vào trong đó. Anh Nhân cũng không cản bước tôi mà chỉ nói:
“Ninh, có một số chuyện không cần phải giải thích nhiều, nhưng anh tin em sẽ hiểu. Nhiều khi câu trả lời không nằm ở kết quả, mà là nằm ở thời gian”.
Tất nhiên, câu nói của anh Nhân bao gồm quá nhiều nghĩa, tôi không muốn hiểu mà cũng chẳng còn sức lực nào để hiểu. Tôi nghĩ anh ấy muốn an ủi tôi, hoặc là muốn dỗ dành để sau này tôi không còn làm phiền đến Nghiêm, cho nên tôi cũng không muốn làm rõ ngọn ngành nữa, chỉ nói:
“Vâng, em biết rồi”.
“Giữ gìn sức khỏe. Có việc gì không giải quyết được, cứ gọi cho anh”.
“Các anh đã giúp em rất nhiều rồi mà. Về sau em phải tự sống chứ. Hy vọng sẽ không bao giờ làm phiền đến các anh nữa. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé, có tin tức gì phải nhớ thông báo cho em đấy”.
“Ừ, anh biết mà”.
“À đúng rồi, anh Nghiêm cưới vợ em không tham dự được, em gửi anh một chút quà, đến ngày cưới anh bỏ vào thùng phong bì mừng giúp em được không?”.
“Ninh, em không cần phải thế đâu”.
“Anh ấy cho em nhiều như thế, cũng giúp em nhiều như thế, đến lúc anh ấy cưới thì em phải tặng quà mừng chứ. Em phải chúc anh ấy hạnh phúc. Mỗi tội xa quá, không dám đến mà cũng không thể đến được, nên anh phải giúp em đấy”.
Tôi nói mãi, nói mãi, cuối cùng anh Nhân phải đồng ý nhận phong bì tiền mừng tôi đưa, còn dặn tôi vào miền nam phải sống thật tốt, thời gian sẽ cho tôi một câu trả lời chính xác nhất về tất cả.
Tôi cười, đáp nhẹ tênh như gió: “Vâng, em chẳng có gì ngoài thời gian đâu. Tạm biệt”.
Nói là nói như vậy, nhưng phàm là một con người bình thường, một khi trong lòng đã chất chứa tình cảm đậm sâu thì thời gian có lâu đến đâu đi nữa cũng khó có thể buông tay được. Giống như ta luôn ngại vài chục giây đèn đỏ, nhưng lại không ngại năm dài tháng rộng chờ đợi một người đã quay lưng, cho nên trước hôm rời khỏi Hà Nội, tôi đã lẳng lặng đến Vĩnh Nghiêm một chuyến, đứng ở dưới gốc cây mà trước đây tôi đã đứng để chờ đợi chiếc Rolls-Royce của người đàn ông kia vào cách đây 7 năm, ngẩng đầu lên nhìn nơi phòng làm việc cao nhất trên tầng 35.
Thật may là trên đó vẫn còn sáng đèn, bên dưới đường người xe qua lại như nước, chỉ có ánh đèn nơi đó là an tĩnh cô liêu, tựa như một mình anh ta ở trên một thế giới cao hơn hẳn người khác, nhưng lại chỉ có thể tự đơn độc đón gió lớn, sống một cuộc đời chẳng nắm được vận mệnh trong lòng bàn tay, ngay cả việc kết hôn cũng không thể nào định đoạt được.
Tôi vẫn nhớ một câu mà cô gái tên Phi kia đã nói vào 5 năm trước:
“Trong hội này ông nào mà chẳng có vợ chưa cưới. Chẳng yêu đương gì đâu, nhưng hai nhà cảm thấy phù hợp nên sau này phải cưới thôi. Có đầy cặp cưới xong vẫn vợ đi cặp với thằng khác, chồng đi ngủ với con khác. Chuyện này quá bình thường”.
“Cuộc sống của mọi người lạ thật đấy”.
“Lạ gì. Giới nhà giàu nào cũng sống thế thôi. Không có chuyện hoàng tử cưới lọ lem, chỉ có hôn nhân vì lợi ích. Gặp được người tử tế thì sau này sẽ đối xử tốt, gặp phải người không tử tế thì đời ai nấy sống, cơm gạo góp chung, con sinh chung, có người thừa kế tài sản và có thêm cổ phần là được”.
Tôi biết, sống một đời như vậy rất đáng buồn, nhưng tôi lại không thể can thiệp vào lựa chọn của Nghiêm. Tôi tin anh biết thứ gì là mới là tốt nhất cho mình, một người xuất thân nghèo khổ như tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được.
Nhưng dù gì giữa chúng tôi cũng đã từng có gần 2000 ngày đêm bên nhau, có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, và có cả một đứa con nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi vẫn đến đây, đứng dưới cổng của Vĩnh Nghiêm này nhìn lên đó, giống như nhìn khoảng cách và thân phận giữa chúng tôi, một lần cuối cùng cho tất cả.
Chú bảo vệ của Vĩnh Nghiêm vừa đi ra ngoài ăn cơm về, nhìn thấy tôi đang đứng co ro giữa trời đông buốt giá mới đi lại gần, nhìn đi nhìn lại tôi một lượt rồi hỏi: “Cô là nghệ sĩ Vũ Ninh phải không?”.
Tôi giật mình, vội vã lau lệ trên khóe mắt, nở một nụ cười gượng gạo: “Vâng ạ”.
“Sao cô lại đứng đây? Cô muốn gặp ai? Tôi dẫn cô vào bên trong nhé?”.
“Không cần đâu ạ. Cháu chỉ đứng nhờ một chút thôi, cháu đi ngay bây giờ đây ạ”
“Ồ”. Chú bảo vệ kia có vẻ hơi ngạc nhiên, mà hình như cũng hơi khó hiểu. Cả thành phố này ai cũng biết tôi từng là người được tổng giám đốc Vĩnh Nghiêm bao nuôi, giờ tôi đứng ở đây, chú ấy chắc cũng dư sức đoán được tôi muốn tìm ai. Nhưng chú ấy không hỏi, chỉ nói: “Tưởng cô muốn lên thì tôi dẫn cô lên. Tổng giám đốc vẫn chưa về”.
Bước chân tôi bất chợt khựng lại, trong đầu lập tức đấu tranh dữ dội giữa nhìn một lần và vĩnh viễn quay lưng. Thế nhưng, rút cuộc lý trí của tôi vẫn không thể chiến thắng được con tim, tôi lượng lự một lát rồi gật đầu, lẽo đẽo theo chú bảo vệ vào bên trong.
Chú ấy bấm thang máy cho tôi lên tầng 35, còn dặn tôi chỉ cần rẽ phải là sẽ thấy phòng tổng giám đốc.
Tôi mỉm cười, cảm ơn chú ấy rồi đi theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng tìm được phòng của Nghiêm nhưng cứ đứng ở cửa mãi không dám vào. Vì cửa có cách âm, hoặc có thể người bên trong tập trung làm việc quá nên tôi không nghe thấy gì cả, cứ đứng như vậy đến khi hai chân bắt đầu tê rần mới nghe tiếng lục đục, giống như có người nào đó vừa đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị đi ra.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại biến thành một con chuột hèn nhát không dám đối diện, lúc lên đây muốn nhìn một lần là thế, vậy mà nghe được âm thanh kia lại sợ hãi muốn bỏ chạy.
Tôi vội vàng đi đến một ngã rẽ rồi nép vào đó chờ đợi, hành lang trên tầng 35 đã tắt điện tối om, nhưng một lát sau tôi vẫn nghe được âm thanh mở cửa, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của một người.
Bước chân của Nghiêm vẫn đều đều như mỗi lần trước đây, không nhanh không chậm mà chỉ mang mỗi phong thái đĩnh đạc trầm ổn. Anh vắt áo vest trên khuỷu tay trái rồi đi thẳng đến thang máy. Nhưng khi giơ tay lên định ấn số thì bỗng dưng Nghiêm khựng lại, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi.
Tim tôi giống như nảy lên trong ngực ngay giây phút ấy, theo phản xạ lập tức nép sát vào trong tường. Tôi căng thẳng đến mức không dám thở, nhưng rất may sau đó cũng không nghe được tiếng bước chân đi về phía tôi, ngược lại, chỉ có âm thanh thang máy vang lên ‘Ting’ một tiếng.
Đợi thêm một lúc, tôi mới dám ló đầu ra ngoài, nhìn màn hình điện tử thấy thang máy đã đi xuống đến tầng 4, nghĩa là Nghiêm đã đi rồi. Không có anh ở đây nữa, dây thần kinh căng như dây đàn của tôi mới có thể từ từ giãn ra.
Nhưng cùng lúc này, điện thoại trong túi tôi lại rung lên một cái, vội vàng mở ra mới thấy người nhắn tin đến là Nghiêm. Anh nói: “Muộn rồi, về sau đừng ra ngoài vào ban đêm thế này nữa, ngoài đường không an toàn”.
Đáy lòng chi chít tổn thương của tôi lại như bị rạch thêm một d/a.o thật sâu, đọc tin nhắn ấy xong, nước mắt lại không kìm được, lặng lẽ rơi xuống. Tôi vừa khóc vừa run rẩy cầm điện thoại, soạn xong một tin nhắn rồi lại xóa, soạn xong tin thứ hai rồi cũng xóa. Lúc tôi ngẩng lên, màn hình trên thang máy đã về số 1 từ bao giờ, chạy đến cửa sổ ngó xuống, cũng thấy chiếc Rolls-Royce đi ra từ hầm để xe.
Nghiêm dừng lại ở bốt bảo vệ, hai người trao đổi chuyện gì đó, nửa phút sau anh mới rời đi. Lúc này, tôi mới dám nhắn cho anh một tin:
“Em đến để tạm biệt anh”.
“Cách đây một tháng, chúng ta đã tạm biệt rồi”.
Tôi lau nước mắt, lẩm bẩm nói: “Phải”.
Sau đó, tôi cảm thấy thế này đã là một lời tạm biệt hoàn hảo nhất, một sự chấm dứt văn minh nhất, không bi lụy khiến đối phương phải thương hại nhất, nên cũng lẳng lặng rời khỏi tầng 35 rồi đi xuống, lúc đi qua chú bảo vệ, chú ấy còn tốt bụng bảo gọi Taxi cho tôi, nhưng tôi nói tôi có xe rồi, tôi đi xe đến đây, chỉ là đỗ hơi xa cổng của Vĩnh Nghiêm một chút thôi.
Chú bảo vệ nhìn tôi cười hiền hòa: “Vậy cháu về cẩn thận nhé”.
“Vâng ạ, cháu cảm ơn chú”. Ngừng lại vài giây, tôi lại bổ sung thêm: “Tạm biệt chú”.
“Tạm biệt cháu. Giữ gìn sức khỏe nhé. Lúc cháu cười trông cháu xinh lắm”.
Hai mắt tôi vẫn còn vương ánh nước, nghe thế mới gượng gạo cười: “Thật hả chú?”.
“Thật mà. Về sau phải cười nhiều vào đấy nhé”.
“Vâng ạ”.
Khi tôi về đến nhà cũng đã gần 12h đêm, Huy không biết tôi đi nên đã ngủ từ lâu rồi. Tôi cũng không đánh thức anh ấy, chỉ nhẹ nhàng đi vào phòng, khóa cửa lại rồi nằm lên giường. Lúc mở điện thoại ra lần nữa mới thấy có một tin Nghiêm đã gửi từ cách đây 30 phút, anh bảo tôi:
“Giữ gìn sức khỏe”.
Tôi thở dài một tiếng, trằn trọc rất lâu, rất lâu, cuối cùng ngón tay không kìm được, vẫn là nhắn đi một tin: “Anh có từng yêu em không?”.
Thế nhưng, bấm nút gửi xong rồi tôi mới cảm thấy hối hận, chỉ chưa đầy 10 giây sau đã vội vàng thu hồi lại tin nhắn. Tôi sửa lại thành một câu: “Anh cũng vậy, giữ gìn sức khỏe. Về sau nhất định phải hạnh phúc”.
Tin nhắn gửi đi giống như một viên đá chìm nghỉm dưới đáy đại dương, không có hồi đáp, tôi cứ cầm điện thoại nhìn đăm đăm như thế đến 4h sáng, rút cuộc cũng hoàn toàn tắt hy vọng, đành tự dỗ dành mình nhắm mắt thiếp đi.
Ngày hôm sau, 7h tôi đã dậy để sửa soạn đồ để đi đón Hoài rồi ra sân bay. Chuyến bay vào lúc 1h chiều, nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm nên vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị.
Huy giúp tôi đóng gói hành lý, còn úp cho tôi một bát mì tôm ăn lót dạ. Xong xuôi, tôi đang ngồi một mình phân vân mãi xem có nên mang theo bể cá bảy màu kia đi vào miền nam cùng mình không thì đột nhiên lại nghe tiếng chuông cửa.
Tôi cứ nghĩ là bảo vệ, hay là ban quản lý nhà đến để kiểm tra gì đó nên đành đứng dậy đi mở cửa. Không ngờ, lúc cửa vừa mở ra lại nhìn thấy một người làm tôi giật thót mình, tôi dường như không tin nổi vào mắt tôi, cứ ngây ra như tượng nhìn anh, quên cả mở miệng hỏi “Vì sao anh lại đến”.
Mà người đàn ông ở đối diện tôi tuy lúc này sắc mặt anh có chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm thì vẫn sáng ngời như vậy, thậm chí còn có chút bối rối rất kín đáo, giống như sắp sửa nói ra một điều rất khó khăn với anh.
Anh chống một tay lên cửa, nhìn tôi đăm đăm:
“Em hỏi tôi có từng yêu em không, phải không?”.
