4. Vẫn Cứ Thích Em - Đoạn 1

Cập nhật lúc: 2025-12-01 15:34:32
Lượt xem: 0

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức tiếp quản Hàn Thiên.

Sau mười hai năm chạy trốn đến một phương trời xa lạ. Rốt cuộc thì cuối cùng tôi vẫn phải trở về để kế thừa sự nghiệp của ba, từ bỏ ước mơ được làm một bác sĩ ngoại khoa, và điều quan trọng hơn cả là: trở về để đối diện với em – Liên Chi.

 

***

Năm sáu tuổi, gia đình tôi từ Pháp trở về Việt Nam sinh sống. Những ngày đầu ở đây ngoài Cảnh Đức và Thanh Xuân ra thì hầu như tôi chẳng có bạn bè gì cả. Ba tôi mua một căn biệt thự rộng lớn ở trung tâm thành phố, trong nhà còn thuê rất nhiều người làm và vệ sĩ. Trong đó, người làm cho gia đình tôi lâu năm nhất là thím Dương.

 

Ba mẹ tôi rất bận rộn với công việc thành ra việc nấu nướng và chăm sóc tôi đều do một tay thím Dương làm. Tôi chưa từng nghe thím Dương nhắc đến chồng mình chỉ biết thím ấy có một người con gái cũng trạc tuổi tôi. Sau này cũng chính là thanh mai trúc mã của tôi -Tống Liên Chi.

 

***

Tôi còn nhớ rất rõ. Sáng sớm hôm ấy thím Dương dắt theo một bé gái rất xinh xắn đến nhà tôi. Khi đó ba mẹ tôi đang ngồi uống trà ở phòng khách, cô bé cứ bẽn lẽn núp sau lưng thím Dương, ánh mắt cứ tò mò nhìn xung quanh, có vẻ là rất ngạc nhiên bởi những thứ lần đầu tiên được trông thấy.

 

Tôi không biết cuộc nói chuyện của ba mẹ và thím ấy có nội dung gì, chị biết kể từ ngày đó trở về sau thím Dương và em dọn vào ở hẳn trong nhà kho phía sau căn biệt thự. Bắt đầu những ngày tháng sống ở nhà tôi.

 

Liên Chi lúc đầu thường không dám lên nhà mà chỉ quanh quẩn ở sau nhà kho, cửa sổ phòng tôi cũng tình cờ hướng về phía ấy.

 

Hôm đó tôi nhìn thấy em ôm một con búp bê bằng vải, ngồi ở bậc thềm đợi mẹ. Những bộ váy em mặc quả thực rất cũ kỹ, có những chiếc cũ đến mức, chất vải đã không còn là màu sắc ban đầu nữa.

 

Tôi đứng ngây ngốc nhìn em một hồi, sau cùng lấy can đảm cầm một hộp Chocopie chạy xuống, đứng trước mặt em lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh.

– Cho em này.

 

Liên Chi mở to mắt nhìn tôi ,sau đó lại nhìn hộp bánh Chocopie Màu đỏ rất bắt mắt tôi đang cầm bất giác nở một nụ cười tươi rói.

Phải nói là, từ lúc sinh ra cho đến năm 6 tuổi, tôi chưa từng thấy qua một cô bé nào xinh xắn đến như vậy.

 

– Cảm ơn anh.

…
– Em tên gì?

– Em là Liên Chi.

– Anh tên là Dương Vũ. Nhưng em cứ gọi anh là Bảo Bảo cũng được.

 

Liên Chi nghe vậy lại mỉm cười một cái. Sau đó mở hộp,  chia cho tôi một chiếc bánh. Hai chúng tôi một đứa 6 tuổi một đứa 5 tuổi quen nhau từ lúc đó.

 

***

Tôi còn nhớ rất rõ những ngày tháng ở bên em, từ năm 6 tuổi cho đến năm 18 tuổi.

 

Liên Chi là một cô bé ngoan, ngoài thời gian đi học em thường phụ thím Dương làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như trước đây thím Dương phải quét hết một lượt sân vườn ,bây giờ em lại là người làm việc đó. Bóng dáng bé nhỏ của em giữa căn biệt thự rộng lớn dường như in rất sâu vào tâm trí tôi .Cho đến tận khi tôi 30 tuổi, cảm giác muốn được che chở cho em vẫn nguyên vẹn như giây phút ấy…

 

Liên chi dường như hoàn toàn không giống với những đứa trẻ khác mà tôi biết .Em chưa từng mè nheo đòi mẹ bất kỳ một thứ gì. Sách vở và đồ dùng của em, hầu hết đều là dùng lại của tôi.

Mãi sau này khi lớn hơn một chút tôi mới biết, gia đình em nợ người ta rất nhiều tiền, tiền lương của thím Dương chỉ đủ để trả lãi hàng tháng, nói gì đến chuyện mua sắm đồ mới cho em.

Năm mười sáu tuổi em bắt đầu đi làm thêm ở các tiệm ăn nhanh gần trường học, công việc bưng bê rửa bát bắt đầu từ 5 giờ chiều cho tới tận 10 giờ khuya.

 

Từ bé đến lớn ,em chưa từng nhận bất cứ một sự giúp đỡ vật chất nào từ tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm cho em chính là đứng một bên âm thầm nhìn về phía em ,chỉ có thể đau lòng chứ không làm gì khác được.

 

Đối với tôi cảm giác ban đầu với em là một sự tò mò giữa hai đứa trẻ sống trong một thế giới riêng biệt ,vì hoàn cảnh mà xích lại gần nhau. Lâu dần tình cảm trong tôi cứ thế lớn lên theo những năm tháng đã cùng em đi qua.

 

Ký ức từ năm 6 tuổi đến năm 18 tuổi của tôi là một bức tranh có nhiều mảng tươi sáng và tươi sáng nhất chính là vùng màu có em!!!