41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 21

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Trước đây khi còn bên nhau, từng cử chỉ thân mật đã trở thành thói quen. Nhưng năm năm dài đằng đẵng trôi qua, một cái ôm cũng đủ làm tim tôi chấn động.

Bây giờ, tôi đã không còn là cô sinh viên ngây thơ non nớt của năm đó, anh ta cũng chẳng phải tổng giám đốc một doanh nghiệp mà đã là chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương. Chúng tôi không còn trẻ, cũng qua thời yêu đương nông nổi, có nhiều điều không thể nói bằng lời, nhưng mọi hành động trong thời gian qua và cả cái ôm này chứa đựng ý nghĩa gì, phàm là người trưởng thành chắc chắn ai cũng hiểu.

Thế nhưng, còn tình cảm thì sao? Không hận nữa thì sao? Dù 5 năm trước có hiểu lầm hay không thì bây giờ mọi chuyện cũng đã khác, Duy sắp lấy vợ, mà tôi cũng từng là vợ chưa cưới của em trai anh ta, chúng tôi không thể nào ở bên nhau được.

Tình cảm tuyệt vọng này khiến tôi rất đau đớn, cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành yên lặng để mặc anh ta ôm trong lòng. Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ là 2 phút, cũng có thể là 5 phút, rút cuộc Duy cũng buông tôi ra, nói một câu:

“Được rồi”.

Tôi tách khỏi người anh ta, hít một hơi dài rồi ngồi thẳng dậy, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng tim vẫn đập như đ.iê/n trong ngực. Đợi đến khi bình tĩnh rồi, tôi mới hỏi anh ta: “Anh còn nhớ lúc trước tôi thích một cuốn sách, ngày nào cũng lôi ra đọc rồi giấu ở dưới gối không?”.

Duy nhìn tôi, gật đầu: “Ừ”.

“Trong cuốn sách đó có một câu rất hay”
“…”
“Người ta nói khi yêu thì đừng bận tâm đến kết quả, nhưng nếu biết trước sẽ không có kết quả, ngay từ đầu hãy lựa chọn không yêu. Có thể đó không phải là cách tốt nhất cho bản thân, nhưng sẽ là lựa chọn đỡ đau khổ nhất cho cả hai người”.

Ánh sáng duy nhất trong đôi mắt anh ta như chìm nghỉm vào đại dương tăm tối, đèn đường vụt qua, tôi chỉ có thể thấy một bên sườn mặt cô đơn của người đàn ông kia. Anh ta im lặng rất lâu, rất lâu, sau cùng mới nói với tôi một câu: “Quỳnh Giao, có một vài việc không phải cứ muốn là được”.

Duy đặt một vật vào tay tôi: “Em là người thông minh, tôi mong em sẽ hiểu được điều ấy”.

Dưới lòng bàn tay có cảm giác mát rượi, tôi cúi xuống mới thấy ở đó có một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, chất liệu ngọc óng ánh phát sáng, làm đau cả mắt tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy anh ta như vậy thật sự rất giống trước kia, lúc muốn bao nuôi tôi cũng tặng thứ quý giá như thế. Tất nhiên tôi không nhận, chỉ nói:

“Tôi hiểu”. Tôi cười, nụ cười rất nhạt: “Tuy xuất thân của tôi chẳng tốt đẹp gì, không thể so sánh với anh, nhưng tôi có giới hạn đạo đức của riêng mình”.

Tôi đặt lại chiếc vòng ngọc vào tay anh ta: “Chủ tịch, thứ này quá giá trị, tôi không thể nhận được”.

“Không phải để mua em. Chỉ là thấy nó hợp, hôm nay tiện lấy miếng phỉ thúy kia thì cầm đến thôi”. Anh ta không nhận lại vòng ngọc, chỉ lật ngược tay lại, nắm chiếc vòng ngọc lẫn tay tôi: “Chiếc vòng này tôi cất trong két lâu rồi, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy một món đồ dù có giá trị hay không, để mãi ở một nơi không ai nhìn thấy như vậy chẳng khác gì đồ bỏ”.

Nói đến đây, Duy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một câu quá nhiều hàm ý: “Thứ đẹp đẽ phải đeo trên tay, dù sau này có thể làm vỡ nó, nhưng làm vỡ vẫn tốt hơn cứ cất mãi trong két, em nói có phải không?”

Tôi suýt chút nữa thì đáp một chữ: Phải.

Tôi nói ‘Biết trước kết quả không thành sẽ không yêu’, còn anh ta đưa tôi vòng ngọc, ý đáp lại rằng: ‘Dù tình cảm này sau này cũng sẽ tan vỡ, nhưng vẫn muốn thử nắm tay một lần, giống như chiếc vòng ngọc kia, cất mãi trong két chẳng bằng thử đeo trên tay một người, dẫu vỡ nát cũng đã từng rực rỡ, chẳng còn phải hối tiếc vì điều chi’.

Tôi thừa nhận tôi cũng rất muốn thử một lần như vậy, nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều ấy, cuối cùng chữ ‘Phải’ đó tôi vẫn không nói ra, chỉ giả vờ không hiểu: “Đồ quý như thế phải đeo trên tay người phù hợp, có làm vỡ cũng vỡ một cách có giá trị”

“Thế nào là người phù hợp?”. Duy cười nhạt, hỏi ngược lại tôi.

Tôi ngại nói ra tên của chị Lan Chi, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cuối cùng ý chủ tịch là muốn gì?”.

“Đơn giản thôi”. Anh ta thẳng thắn nói ra mấy từ: “Chỉ là ăn vài bữa cơm”

“Tiếp theo là ngủ lại, lên giường ư?”
“Nếu em muốn”.
“Tất nhiên tôi không muốn”
“Vậy thì chỉ ăn vài bữa cơm”.

Ngữ điệu của anh ta nhẹ tênh, không mang sự lạnh lùng, cũng không có sự nài nỉ, chỉ có mỗi giản đơn như đang kể một câu chuyện của ai đó. Bộ dạng này thực sự khiến lòng tôi mềm xuống, nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ rút về: “Chủ tịch, anh sắp kết hôn rồi. Qua lại riêng tư với người như tôi không được hay cho lắm. Với cả giữa chúng ta, ngoài công việc ra, chỉ ăn vài bữa cơm cũng đã đủ làm người khác hiểu nhầm”.

“Quỳnh Giao”.
“Ừ”
“Em sợ người khác hiểu nhầm hay sợ chính bản thân em hiểu nhầm?”.

Quả nhiên vẫn là chủ tịch tập đoàn Viễn Dương có mắt nhìn hơn người, chỉ cần nghe vài câu đã biết tôi đang che giấu điều gì.

Đúng là tôi sợ người khác hiểu nhầm về mối quan hệ của tôi, nhưng thứ tôi sợ hơn chính là không buông nổi người đàn ông ấy, tôi sợ nếu cứ dây dưa như vậy thì tôi sẽ lại giống như trước đây, mơ mộng trèo cao rồi lại ngã đau, mãi không đứng lên được.

Cuối cùng, tôi cúi đầu, cười nhạt đáp: “Tôi sợ cả hai”.

“Về người khác, tôi không sợ thì em sợ cái gì? Cũng chẳng phải ngủ với em”. Anh ta nâng mi mắt nhìn tôi, hàng mi vừa dài vừa cong, che phủ đôi đồng tử đẹp đẽ: “Về phần em, em cũng giống như tôi đi, không trông đợi thì sau này cũng sẽ không phải thất vọng về bất cứ điều gì, bất kể kết quả có ra sao”.

Nghe xong câu này, tôi sửng sốt ngước lên nhìn anh ta, lại có cảm giác như người đàn ông này hôm nay quả thực đã say rồi. Từ trước đến nay anh ta chưa từng nói nhiều như thế, cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng như vậy. Có lẽ Duy cũng giống như tôi, rõ ràng biết phía trước là một tảng băng trôi không thể bước lên, nhưng vẫn cố đạp lên tuyết lạnh buốt để đến được tảng băng đó. Cuối cùng, chỉ đứng được ở nơi ấy một thời gian ngắn ngủi, đợi băng tan, lại trở về điểm xuất phát ban đầu.

Một chuyện mà biết rõ ràng rằng sẽ không có kết quả, vậy tại sao còn cố chấp để làm chi?

Cố chấp đi theo tôi đến thôn làng nhỏ có mẹ tôi, cố chấp bảo tôi quay về Viễn Dương phụ trách làm đường vào thôn Độc Lập, lại cố chấp đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để ăn cùng vài bữa cơm, cố chấp đi một đoạn đường ngắn ngủi để rồi mỗi người vẫn phải rẽ đi mỗi hướng. Vì sao chúng tôi lại phải đau khổ như vậy?

Có lẽ anh ta nói đúng, có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được, giống như chuyện của tôi và anh ta vậy…

***

Sau khi trở về nhà, tôi say rượu ôm khư khư chiếc vòng ngọc kia cả đêm, lại khóc trong mơ đến sưng húp cả mắt, ngày hôm sau đến công ty phải dặm một lớp phấn rất dày mới che được hai bọng mắt thâm quầng.

Như có lẽ đã lờ mờ biết được về mối quan hệ của tôi và Duy nhưng không hỏi, cũng chẳng tỏ thái độ khác lạ gì, em ấy vẫn vui vẻ nói cười với tôi như thường ngày, nhưng tôi để ý thấy Như không hề nhắc đến tên chị Lan Chi với tôi lần nào nữa.

Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, có một số việc không nên biết quá rõ ràng làm gì, ít nhất cũng nên chừa lại một đường lùi cho bản thân, đụng mặt sẽ đỡ khó xử với nhau. Đạo lý này tôi hiểu, mà người thông minh như Như, chắc chắn cũng hiểu.

Bẵng đi thêm vài ngày nữa, có một hôm tôi nhận được điện thoại của Ngân, nó bảo đang ở gần Viễn Dương nên rủ tôi ra quán cafe ở trước cổng công ty uống nước, tôi viện cớ từ chối mấy lần không được, đành phải đi.

Lúc tôi đến thì Ngân với anh Quý đã ngồi chờ sẵn, thấy anh ấy ở đây, tôi rất ngạc nhiên:

“Anh Quý”.

“Quỳnh Giao, đúng là em thật này. Hôm trước Ngân nói anh còn không tin”. Anh Quý đứng dậy nhường chỗ ngồi bên trong cho tôi: “Ngồi đi em”.

Tôi định ngồi bên cạnh Ngân, nhưng nó để túi xách và một đống đồ to tướng bên trong, cũng không có ý định đứng dậy, thế là đành phải ngồi bên cạnh anh Quý.

Tôi ngại quá nên bảo với anh ấy: “Em chưa đi, nhưng thời gian rồi bận quá nên không liên lạc với mọi người được. Anh có khỏe không? Công ty thế nào rồi?”

“Anh khỏe, công ty vẫn tốt, nhưng mà thiếu em nên có vài khâu vận hành vẫn chưa được trơn chu như ngày xưa”. Anh Quý nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi thở dài: “Sao mà gầy thế? Mới có hơn một tháng không gặp thôi đấy, em không ăn uống tử tế à? Còn mỗi da bọc xương thế này”.

Ngân cũng nói chen vào: “Đấy, hôm trước gặp nó em cũng giật mình, sao mà gầy thế, đỡ đẹp đi bao nhiêu”

“Em không ăn được à? Hay là có chuyện gì?”.

Tôi lắc đầu, cười đáp: “Làm gì có chuyện gì đâu, tại em vừa đi Đak Lak một chuyến, ở đó ăn uống không quen, đen hết cả người đây”.

“Em đi Đak Lak làm gì thế?”
“Em đi du lịch cộng đồng”
“Thế thì bây giờ về phải tranh thủ ăn uống vào, trông em gầy lắm ấy”.
“Em biết rồi mà”.

Nói dăm ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi xong, anh Quý lại khuyên tôi nếu suy nghĩ lại thì quay về Việt Khang làm việc, còn bảo tăng lương cho tôi thêm 50%, nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối, bảo hoàn thành xong dự án lần này ở Viễn Dương xong tôi sẽ đi.

Ngân ngồi bên cạnh nghe bọn tôi nói chuyện một lúc, sau đó có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Tôi thì lâu rồi không gặp anh Quý, lại vẫn quan tâm đến chuyện của Việt Khang nên cứ hỏi tình hình công ty mãi, tình cờ thế nào lát sau lại thấy chị Lan Chi đi cùng với một người phụ nữ sang trọng bước vào tiệm cafe.

Mẹ của Dương thấy tôi ngồi với anh Quý thì lập tức khựng lại, vẻ mặt dường như không tin nổi, bác gái tháo kính ra nhìn thêm một lượt nữa, xác nhận là tôi thì ánh mắt không giấu được vẻ ngỡ ngàng và tức giận.

Tôi cũng cảm thấy rất ngượng, lúng túng đứng lên chào: “Cháu chào bác”.

Chị Lan Chi thấy tôi cũng tỏ ra rất ngạc nhiên: “Ơ, Quỳnh Giao, tình cờ quá, em cũng uống nước ở đây à?”. Chị ấy niềm nở đi lại gần bàn của tôi, nhìn anh Quý rồi lại hỏi: “Đây là bạn trai em à?”.

“Không ạ. Đây là sếp cũ của em”.

“À, thế mà chị cứ tưởng là bạn trai của em”. Chị Lan Chi nở nụ cười thân thiện, gật đầu nói: “Chào anh nhé”.

“Chào chị”. Anh Quý cũng lịch sự chào lại, thái độ rất ôn hoà khiêm nhường. Chị Lan Chi cũng rất bình thản, chỉ có tôi và bác gái là không thể nào bình thường được.

Cuối cùng, mẹ của Dương bảo tôi: “Theo tôi nói chuyện một lúc”.

Tôi gật đầu, nói “Vâng” một tiếng rồi theo bác gái vào phòng VIP của tiệm café. Lúc ngồi xuống bàn, còn chưa kịp hỏi bác gái uống gì thì đã bị mắng té tát: “Tôi cứ thắc mắc thời gian qua con tôi bị bệnh, cô là vợ chưa cưới của nó nhưng không thấy mặt mũi của cô đâu. Tôi tưởng cô và con trai tôi cãi nhau hoặc cô đang bận rộn công việc gì đó nên tạm thời chưa sang thăm nó được. Hóa ra đây là việc cô bận rộn đây à? Thảnh thơi ngồi uống cafe với người đàn ông khác, tình tình tứ tứ, còn con tôi ở nước ngoài một mình, ngày nào cũng chịu đựng đủ loại điều trị đau đớn, lúc mơ hay lúc tỉnh cũng đều nói muốn gặp cô, cô có biết không?”.

“Cháu xin lỗi bác”. Có lẽ ngay cả tôi cũng chẳng biết mình phải xin lỗi vì điều gì, nhưng tôi hiểu được tâm trạng của người làm mẹ, tôi hiểu được sự giận dữ của bác gái, thế nên mới nói ra những lời ấy: “Cháu biết thời gian qua anh Dương bị bệnh, bác rất đau lòng, thật sự cháu cũng rất mong anh ấy điều trị tốt và sớm khỏe lại. Nhưng việc sang thăm anh ấy chắc là hơi khó với cháu, bởi vì cháu và anh ấy đã chia tay rồi”.

“Chia tay?”. Bác gái cười nhạt: “Thì ra là chia tay cơ đấy. Ban đầu nó còn lành lặn thì yêu đương thắm thiết, còn bảo sẽ kết hôn. Bây giờ thấy nó bị bệnh thì lại chia tay, Quỳnh Giao, cô được lắm, đúng là trở mặt như trở bàn tay”.

“Không phải như thế đâu ạ, không phải vì anh Dương bị bệnh nên bọn cháu mới chia tay. Cháu cũng không biết phải nói sao cho bác hiểu, nhưng thời gian qua bọn cháu mâu thuẫn rất nhiều việc, không tìm được tiếng nói chung nên cháu và anh Dương mới quyết định dừng lại”.

“Ở bên nhau mấy năm trời sao không mâu thuẫn, giờ nó bị bệnh lại quay ra bảo không tìm được tiếng nói chung?”. Bác gái nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa ghét bỏ: “Cô không cần lý do lý trấu làm gì. Hạng người như cô muốn gì, chẳng lẽ tôi lại không biết? Chỉ tội cho con trai tôi, trước đây cứ sống c.hế/t đòi cưới bằng được cô. Khi nó nói cô là trẻ mồ côi, không rõ xuất thân, lai lịch, chẳng nhà cửa cũng không có người thân, tôi đã cảm thấy cô không ổn rồi, nhưng nó muốn thì tôi vẫn đồng ý để nó cưới, coi như làm phúc, trở thành gia đình thứ hai cho một đứa mồ côi. Cô tưởng người như cô xứng đáng để bước chân vào nhà tôi ư?”.

Đến đây, bà ấy không chờ tôi trả lời đã nói thẳng: “Cô cũng phải tự biết cô không xứng, thế mà con tôi, một đứa có đầy đủ bố mẹ, gia đình đàng hoàng, lại vẫn muốn cưới người như cô. Còn cô thì sao? Nó không may bị tai nạn, bây giờ ốm đau bệnh tật như vậy thì cô lại đòi chia tay, lý do lý trấu mâu thuẫn nọ kia. Cô trở mặt như thế không thấy tự áy náy với lương tâm mình à? Chẳng trách lúc đầu tôi cứ thắc mắc sao bệnh tình của con tôi sắp khỏi rồi lại tự nhiên nặng lên như vậy, hóa ra nó không chịu được loại phụ nữ qua cầu rút ván như cô, bị sốc nên mới thành ra như vậy”.

Từng lời nói, từng câu mắng của bác gái giống như từng cái tát, tát thẳng vào mặt tôi. Thực sự tôi thấy rất khó chịu, nhưng nếu đổi lại, nếu đứng ở góc nhìn của bác gái, tôi cũng sẽ mắng như thế. Cho nên tôi không giận, vẫn nhẹ nhàng giải thích: “Cháu hiểu tâm trạng của bác, cũng biết bác lo cho anh Dương, giận cháu. Nhưng bác ạ, sau tai nạn thật sự tâm lý anh ấy có rất nhiều thay đổi, cháu cũng ở bên khuyên nhủ anh ấy, nhưng bệnh của anh ấy chắc phải điều trị mới ổn được. Anh ấy luôn kiểm soát cháu, còn nhốt cháu ở bệnh viện, cháu cũng bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài mới quyết định chia tay”.

Nghe tôi nói vậy, bác gái hơi sững lại, nhíu chặt mày nhìn tôi đăm đăm. Nhưng sau một lát suy nghĩ, bác gái vẫn nói: “Tính cách cô như vậy, nó kiểm soát đâu có sai. Vừa mới chia tay đã tình tình tứ tứ với người đàn ông khác, cô còn lý do này nọ cái gì? Tôi nghĩ sau tai nạn, cô đã có ý chia tay nó rồi, nó là đàn ông, thấy cô lén lút cặp kè với người khác sau lưng nó thì nổi đ.iê/n lên cũng đúng thôi. Bệnh của nó nặng hơn, trách nhiệm của cô lớn nhất”.

Tôi cười, nghĩ có giải thích thế nào đi nữa thì bác gái cũng không tin tôi, người đã không muốn hiểu thì không cần thiết nói nữa, nên tôi đáp: “Vâng, nếu bác nghĩ thế thì cháu xin lỗi bác. Dù cháu và anh Dương chia tay rồi nhưng cháu vẫn mong anh ấy ở nước ngoài điều trị tốt, nhanh khỏe lại”.

Dứt lời, tôi định đứng lên chào nhưng bác gái nói: “Cô chưa xong với tôi đâu”

“…”
“Bạn trai mới của cô, sếp cũ nhỉ? Là giám đốc công ty Việt Khang đúng không?”
“Bác gái, anh ấy là sếp cũ của cháu, chỉ là đồng nghiệp thôi. Cháu hy vọng bác sẽ không làm ảnh hưởng đến những người không liên quan”.

“Thế nào là không liên quan? Cô, và cái thằng giám đốc đó, những người làm con trai tôi đau khổ thì đừng hòng tôi để yên”. Giọng bác gái lạnh băng, ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng sắc lẹm: “Tôi sẽ bắt các người trả giá bằng đủ”.

Bàn tay đang để xuôi bên hông của tôi khẽ nắm chặt lại, cố gắng nhịn, dù không muốn phải nói câu này nhưng rút cuộc vẫn phải nói:

“Bác gái, bác nhiều tuổi, là người lớn, bác hẳn phải biết phân định đúng sai hơn cháu. Chuyện của cháu và anh Dương ra thế này là điều không ai mong muốn, bây giờ đã như vậy rồi, liệu bác làm vậy thì anh ấy có khỏe lại được không? Kéo cả những người không liên quan vào, bệnh tình của anh Dương có tốt hơn được không?”. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt bác ấy: “Nếu bác cho rằng cháu sai, cháu xin lỗi bác, bác muốn cháu trả giá cũng được, nhưng cháu mong bác đừng kéo cả những người không liên quan vào”.

“Bảo vệ nhau gớm nhỉ?”. Bác gái cười khẩy, đứng dậy trước tôi: “Không phải cứ xin lỗi là xong đâu. Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì chẳng cần đến công an làm gì”.

“…”
“Tôi có lòng tốt nhắc cho cô nhớ, gia đình tôi không phải ai muốn qua mặt thế nào thì qua mặt đâu. Một cái công ty Việt Khang và kẻ như cô, Viễn Dương chúng tôi thừa sức đè bẹp như đè bẹp một con kiến”.

Cho đến khi bác gái đi khỏi, tôi vẫn đứng ngây ra ở trong phòng VIP của quán cafe, tâm trạng rối bời, giống như một cuộn len bị xáo tung lên, vừa bất lực vừa mỏi mệt không biết phải xếp lại thế nào cho phải.

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Vì sao người bị kiểm soát là tôi, người bị đánh đập là tôi, người bị b/ạ.o hà/n.h tâm lý cũng là tôi, vậy mà tôi lại phải trả giá? Lại còn kéo theo cả Việt Khang và anh Quý chịu trận cùng.

Rút cuộc là tôi đã làm sai điều gì?

Một lát sau, anh Quý và Ngân chạy vào, thấy sắc mặt tôi không tốt mới hỏi:

“Quỳnh Giao, có chuyện gì thế? Sao sắc mặt em lại kém thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
“À, đâu có. Em bình thường mà. Em với bác ấy quen nhau, lâu ngày không gặp nên ôn lại chuyện cũ chút thôi”

Ngân có vẻ tò mò, nhìn ra cửa rồi lại nhìn tôi: “Đó là mẹ của anh Dương mà, phải không?”.

“Ừ”.
“Sao bảo ôn lại chuyện cũ mà trông mày mệt mỏi thế, nãy tao thấy bác ấy ra, mặt mũi cũng cứ hằm hằm. Xảy ra chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì đâu”. Tôi mỏi mệt đứng dậy, cố làm ra vẻ bình thường: “Thôi muộn rồi, hai người về đi. Em cũng tranh thủ về nhà còn làm ít việc đây. Khi nào có thời gian thì gặp sau nhé”.

Anh Quý nói: “Để anh đưa em về”.

“Thôi, em đi Grab mà, đặt rồi. Anh với Ngân về đi, hôm nào rảnh thì nói chuyện tiếp”

Anh Quý cũng không ép tôi, chỉ đi cùng tôi ra đường đợi Grab rồi mới về.

Lúc về đến nhà tôi chẳng có tâm trạng gì cả, hôm nay cũng mệt đến mức chẳng muốn nấu cơm để xả stress, chỉ leo lên giường nằm đừ ra như cá c.hế/t, lát sau đang xoay ngang xoay dọc thì lại tình cờ đụng vào vật gì đó, lôi ra mới biết là hộp đựng vòng ngọc mà Duy đã đưa tôi vào hôm trước.

Tôi giơ nó lên, để ánh sáng xuyên qua ngọc màu xanh trong suốt, ngắm nghía hồi lâu mới thấy chiếc vòng này được chế tác theo kiểu cổ, có lẽ đã được sử dụng từ lâu, các góc cạnh đã bị xước rất nhiều nhưng chất liệu ngọc vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Duy nói muốn tôi đeo thử nó một lần, mặc kệ có làm vỡ hay không, tôi cũng muốn thử như vậy một lần, nhưng lại sợ không tháo ra được nên rút cuộc vẫn không dám. Tôi cứ ngắm mãi chiếc vòng đó, càng ngắm lại càng thấy chúng tôi mỗi lúc một xa nhau. Không những bởi vì việc anh ta sẽ kết hôn, không những vì việc Dương là em trai của Duy, mà còn vì ác cảm về tôi trong lòng cha mẹ anh ta bây giờ thực sự rất lớn. Tất cả mọi chuyện đã trở thành một hố sâu không thể bước qua giữa chúng tôi, con đường nào rồi cũng chỉ dẫn đến một kết quả.

Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ. Không có được, cũng chẳng thể quên đi, chỉ có thể mãi vùng vẫy cô độc ở chốn cũ…

Như một vòng luẩn quẩn, yêu – hận – hận – yêu, và chẳng thể có được vậy!

Mấy ngày tiếp theo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bác gái nói, thật lòng tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh Quý và Việt Khang, nhưng ngẫm mãi, ngẫm mãi cũng chẳng tìm ra cách nào giải quyết được.

Kỳ thực, có một đạo lý rằng: Muốn cởi được nút phải tìm người thắt nút. Nhưng ám ảnh tâm lý của tôi về Dương quá lớn, vả lại, tôi cũng không muốn anh ta bắt được điểm yếu của mình nên mới không tìm đến anh ta.

Còn lại, chỉ có duy nhất một người có thể giải quyết được rắc rối này, anh ta không phải người thắt nút, nhưng lại là người có đủ bản lĩnh và năng lực để xử lý được những khúc mắc của tôi.

Chỉ là tôi không biết phải mở miệng nhờ vả anh ta thế nào cả, cũng không thể cứ thế mãi dựa dẫm vào anh ta, tôi không thể chỉ nhận mà không muốn cho đi, dù yêu cầu của anh ta chỉ là vài bữa cơm đơn giản…

Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng có một hôm Như hỏi tôi:

“Chị Quỳnh Giao này, chị có biết sếp Duy đang ở đâu không?”
“Chị không biết. Sao thế hả em?”

“Hai hôm trước thì sếp đi công tác ở nước ngoài, em vẫn gọi được, nhưng từ tối qua đến giờ em không liên lạc được. Mà có rất nhiều nội dung phải trình ký, ngày thứ 3 còn có cuộc họp cổ đông thường kỳ nữa, anh ấy phải duyệt báo cáo trong ngày mai thì mới kịp phát hành”. Như sốt ruột nhìn đồng hồ như một thói quen: “Lẽ ra sếp Duy phải về từ tối qua rồi, em đặt vé cho anh ấy mà, giờ máy bay hạ cánh là 10h đêm. Sao giờ vẫn không gọi được nhỉ?”

Tôi cũng không rõ, bởi vì từ hôm uống rượu say đến giờ chúng tôi rất ít đụng mặt, một là vì công việc quá bận rộn, tôi không đứng lên được, hai là Duy cũng phải đi đây đi đó suốt, Như thân cận với anh ta như vậy còn không biết, tôi cũng chẳng rõ anh ta ở đâu.

Rút cuộc, tôi chỉ có thể thở dài bảo:

“Em thử liên hệ với lái xe của anh ấy chưa?”
“Rồi chị ạ. Nhưng anh Tú bảo hôm qua sếp không gọi anh ấy lên sân bay đón, chắc là tự đi taxi về. Mà cũng lạ thật, qua giờ em xem tin tức có thấy rơi cái máy bay nào đâu. Hay là anh ấy chưa lên máy bay về nhỉ?”.

Nghe con bé nói vậy, tôi đang lo cũng phải phì cười: “Hay là hỏi chị Lan Chi xem, biết đâu chị ấy lại biết anh Duy ở đâu”

“Em cũng gọi rồi, chị Lan Chi bảo để chị ấy xem thế nào, nhưng từ lúc đó đến giờ hai tiếng rồi vẫn chưa thấy gọi lại. Chẳng biết sao em cứ có cảm giác sốt ruột ấy, trước giờ em sốt ruột về ai thì chưa sai bao giờ đâu”.
“Sốt ruột về việc gì cơ?”

“Thì…”. Nó ngập ngừng nhìn tôi: “Thì về sếp Duy ấy. Trước giờ anh ấy bận cái gì thì vẫn mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của em thì sẽ gọi lại, anh ấy là người có trách nhiệm, bận gì cũng thông báo lịch trình với em để em sắp xếp công việc, chưa bao giờ anh ấy tắt nguồn như bây giờ”.

“…”

“Lạ thật đấy, chưa bao giờ xảy ra chuyện này luôn”. Nói đến đây, đột nhiên nó như nghĩ ra chuyện gì, hốt hoảng ngẩng lên nhìn tôi: “Hay là… anh ấy xảy ra chuyện gì rồi hả chị?”.