Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh
Đột nhiên tôi nghĩ, đã bao lâu mình không gặp anh rồi nhỉ? 5 năm, 7 năm, hay là 10 năm? Thời gian quá lâu nên tôi không nhớ rõ, chỉ biết Bùi Trường Khang đã rời khỏi thành phố chúng tôi ở từ rất rất lâu, mọi người trong nhà tôi đã quên mất anh, những hàng chữ trên bia mộ của mẹ anh cũng đã bị nắng mưa mài mòn đến mức nhìn không còn rõ chữ,… Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh nữa, thế mà giữa đất trời rộng lớn như thế, chúng tôi vẫn đứng bên nhau ở đây, như một vòng luẩn quẩn của duyên kiếp vậy!
Mặc dù tôi đã cố hít thở rất nhẹ, nhưng chỉ chốc lát sau người đàn ông kia vẫn phát hiện ra tôi. Anh đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đăm đăm của tôi liền nhíu mày.
Tôi cũng vội vã thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ ban nãy, chậm rì rì rảo bước tiến lại, đám đom đóm trốn trong bụi cỏ bị tôi làm động thì nháo nhác bay lên, lấp lánh sáng rực cả một vùng.
Tôi nắm một con đom đóm trong tay, đi đến trước phiến đá: “Đại đội trưởng đang làm việc à?”
Bùi Trường Khang bấm nút tắt bộ đàm rồi mới đáp: “Đang chờ nghe tin tức về dịch bệnh. Em chưa ngủ à?”
“Em đang chuẩn bị về nghỉ đây, người sắp rã cả ra rồi”. Tôi thoải mái vươn vai một cái, ngẩng đầu lên hít thở khí trời: “Không khí ở đây trong lành thật, khi nào hết dịch bệnh thì phải lên đây du lịch một chuyến mới được”.
“Người lên biên giới này thường chỉ đến một lần, ở vài ngày là ngán ngẩm muốn quay về rồi”
“Anh thì sao? Ở trên này bao lâu rồi?”
Bùi Trường Khang lặng lẽ nhìn tôi, không đáp.
Chỉ có tôi khẽ cười: “3 năm, hay 5 năm?”
“9 năm”.
