20. Đi Theo Ánh Mặt Trời
Trên hành lang bệnh viện, một người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen sốt ruột đi qua đi lại, xung quanh một đám đàn em nhìn đại ca mình như vậy cũng thấy lòng nhộn nhạo theo.
Khi Tô Uy Việt đi tới vòng thứ ba mươi, rút cuộc Tô Thành Nam cũng chịu không nổi, đành thu hết can đảm tiến lên:
– Đại ca, bình tĩnh.
Tô Uy Việt nhìn cậu ta, trầm mặc trả lời đúng bốn chữ: “Không thể bình tĩnh”
Gã bác sĩ lập tức hít sâu vào một ngụm khí lạnh, ngậm miệng ngay tức thì.
Phòng hộ sinh ở bệnh viện được cách âm rất tốt, hơn nữa bởi vì trên người Tô Uy Việt quá nồng nặc sát khí, các bác sĩ sợ ảnh hưởng đến việc đỡ đẻ cho nên mới yêu cầu anh đứng tít ngoài hành lang.
Thế nhưng “con sói đầu đàn” nào đó thính lực và khướu giác rất tốt, vẫn có thể nghe tiếng Vũ Đình đau đớn kêu gào bên trong, còn ngửi cả thấy mùi máu của cô. Vợ của mình đang khổ sở vật lộn như vậy, làm sao anh có thể bình tĩnh nổi?
– Bao giờ thì xong?
Nghe Tô Uy Việt nói đến tiếng thứ hai, Tô Thành Nam giật mình, ngây ra mấy giây mới trả lời:
– Đại ca, đã trôi qua hơn ba mươi phút rồi, chắc là sắp mổ xong. Anh cứ yên tâm, các bác sĩ ở đây đều là bác sĩ giỏi nhất, Đình… à… chị dâu nhất định sẽ không sao đâu. Sẽ sớm mẹ tròn con vuông ra với anh thôi.
Bọn Đỗ Khang đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình:
– Đúng vậy, đại ca. Nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Anh đừng lo.
Tô Uy Việt nhíu mày:
– Tại sao cô ấy lại tròn? Con của tôi hình vuông là cái giống gì?
Tất cả nghe xong đều nghệt mặt ra, há hốc miệng im re, nửa câu cũng không biết trả lời thế nào với đại ca mình.
Đúng lúc này, cửa phòng mổ chầm chậm mở ra, một vị bác sĩ ôm trên tay hai cái bọc nhỏ xíu nhìn quanh một lượt:
– Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Vũ Đình?
Tô Uy Việt bày ra bộ dạng khiêm tốn trăm năm khó gặp, lập tức rảo bước tiến lại:
– Tôi.
Vị bác sĩ nhìn người đàn ông trước mặt, bề ngoài cao lớn phi phàm, gương mặt góc cạnh tuấn tú, chỉ là toàn thân lại toát ra một loại khí chất áp lực đến bức người, bất giác khiến người khác thấy có phần sợ hãi.
Bác sĩ nuốt khan một ngụm nước bọt, chìa hai cái bọc nhỏ trong tay đưa cho anh:
– Vợ của anh đã sinh rồi. Một trai một gái. Mẹ khoẻ con khoẻ.
Bọn Tô Thành Nam nghe vậy cũng vội vã chạy lại, nhìn hai đứa bé đẹp như tranh vẽ đang nhắm mắt ngủ say trong tã thì sung sướng hoan hô ầm lên, chỉ có Tô Uy Việt vẫn lạnh lùng như cũ.
Bác sĩ thấy anh như vậy liền sốt ruột chìa hai đứa bé ra lần nữa:
– Ba phải đỡ đầu bé mới tốt, anh mau bế con đi.
Đầu mày Tô Uy Việt càng lúc càng nhíu chặt, anh nhìn hai hình hài nhỏ bé lấp ló trong tã, bọn chúng quá nhỏ, da không trắng mà đỏ ửng như vỏ tôm, không những không chịu mở mắt mà ngay cả lông mày cũng không có, hoàn toàn không giống anh hoặc Vũ Đình chút nào.
Nhìn bọn chúng giống như chuột vậy.
Tô Uy Việt đứng im như tượng, không nhận lấy em bé mà khó khăn đáp:
– Hình như đưa nhầm rồi. Con của tôi là sói hoặc người, con của tôi không thuộc họ chuột. Mau đổi lại đi.
