20. Đi Theo Ánh Mặt Trời - Đoạn 40

Cập nhật lúc: 2025-12-01 09:04:53
Lượt xem: 0

Đoạn 40

Trong khi đó, ở tầng ba của đại bản doanh tổ chức W, Lăng Diệu Quang bị Tô Uy Việt đánh đến tan tác, buộc phải mở cánh cửa trần thông lên bầu trời để dùng trực thăng chạy trốn, thế nhưng trực thăng của ông ta còn chưa kịp khởi động thì bỗng nhiên một viên đạn từ đâu bay đến xuyên qua kính, ghim thẳng vào ghế phi công mà ông ta đang ngồi.

Lăng Diệu Quang liếc về phía cửa, thấy Tô Uy Việt đã đuổi đến nơi liền vội vã cúi xuống, cầm súng bắn trả về phía anh. Lúc này, xung quanh tầng ba vẫn còn gần mười người đàn em của lão ta, bọn chúng cũng ngay lập tức nã súng bắn Tô Uy Việt.

Không gian ở nơi này rất trống, không có chỗ nào để trú ẩn, Tô Uy Việt lẳng lặng nép sát vào cánh cửa. Sau đó tháo chốt ném một quả bom khói vào bên trong, Lăng Diệu Quang nhìn thấy cảnh này liền nghiến răng chửi thề một tiếng:

“Mẹ kiếp. Tất cả bắn về phía trước cho tao”.

Bom khói ngay lập tức xì ra, chưa đầy năm giây đã phun ra khói dày đặc khắp tầng ba của tổ chức W. Trong làn khói trắng xóa, những tiếng đoàng đoàng của súng nổ vẫn vang lên không hề dứt, tất cả dù không xác định được vị trí cụ thể nhưng vẫn cứ nã đạn về hướng mà ban nãy Tô Uy Việt đang đứng, ép anh không vào được bên trong.

Thế nhưng, Tô Uy Việt bản lĩnh và độ nhạy bén có thừa, anh lắng nghe từng tiếng xuyên gió của súng rồi tìm một hướng khác an toàn, lẳng lặng đi xuyên qua làn khói để vào bên trong.

Lăng Diệu Quang không nhìn thấy đường để điều khiển trực thăng bay lên, liền bực bội nã đạn tán loạn tứ phía. Trong lúc này, Tô Uy Việt cũng dùng khướu giác của loài sói, không cần dùng mắt thường cũng có thể cảm nhận từng bước di chuyển của địch, sau đó lạnh lùng áp sát rồi bẻ cổ từng tên một.

Cuối cùng, khi làn khói dày tan đi, Lăng Diệu Quang bỗng dưng thấy một họng súng lạnh lẽo đặt trên thái dương mình. Toàn thân ông ta đông cứng lại, khó tin hỏi một tiếng: “Tô Uy Việt?”

“Lăng Diệu Quang, mày hết đường rồi”

Lăng Diệu Quang lập tức giơ tay lên làm động tác đầu hàng, hắn tỏ vẻ khúm núm sợ sệt nói với Tô Uy Việt: “Tao đầu hàng”

Ngón tay trên nòng súng của Tô Uy Việt lạnh lùng co lại, anh không quan tâm đến việc hắn đầu hàng hay không, chỉ biết hôm nay nhất định phải giết hắn.

Lăng Diệu Quang thấy vậy càng sợ hãi, cuống lên nói: “Đừng bắn, xin mày đừng bắn. Toàn bộ vũ khí này giao hết cho mày. Công thức chế tạo thiết bị kháng xung lực và Rocket APKWS cũng giao cả cho mày. Tô Uy Việt, chỉ cần mày tha mạng cho tao…”

Ông ta vừa nói đến đây thì một nòng súng nữa cũng lẳng lặng đưa lên sau gáy của Tô Uy Việt. Anh lập tức phát hiện ra điều này, nhanh như chớp nghiêng người né tránh, đồng thời nổ súng giết chết Lăng Diệu Quang.

Tuy nhiên, dù Tô Uy Việt nhanh đến đâu, trong khoảng cách gần như vậy cũng không thể tránh khỏi bị trúng đạn. Một viên đạn xuyên qua lưng anh, rồi thấu qua phổi, tiếp tục xuyên qua lớp da thịt ở trước ngực, máu lập tức phun ra ròng ròng.

Gương mặt Tô Uy Việt không đổi sắc, giết Lăng Diệu Quang xong lập tức chĩa súng về phía sau. Ở đó, một người đàn ông không biết đã núp sau ghế phi công của Lăng Diệu Quang từ khi nào, hắn cũng giương súng nhắm vào anh, cười lạnh một tiếng:

“Tô Uy Việt, không ngờ phải không?”

Đại não Tô Uy Việt rục rịch hoạt động, lúc này máu trên ngực anh đã bắt đầu thấm đẫm cả ngực áo. Anh nhớ lại một vòng, cuối cùng nhận ra đó chính là Lưu Bình Nguyên, kẻ đã từng suýt kết hôn với Vũ Đình.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

Lưu Bình Nguyên mím môi nhìn Tô Uy Việt, thấy bộ dạng của anh vẫn bình thản một cách lạnh lùng, hắn không khỏi thán phục trong lòng. Tuy nhiên, đã đến nước này thì tài giỏi cũng có ích gì, chẳng phải đằng nào cũng sẽ chết thôi sao?

Lưu Bình Nguyên không bắn ngay, bởi vì trong hoàn cảnh này, hắn bắn thì Tô Uy Việt cũng bắn, cả hai sẽ cùng chết. Cho nên muốn nói thêm mấy lời:

“Nhận ra tao không?”

“Sao mày lại ở đây?”. Tô Uy Việt lạnh lùng nói.

“Tao cũng rất ngạc nhiên về việc tao được ở đây”. Lưu Bình Nguyên nhếch môi: “Con đàn bà của mày dám cắt gân tay chân của tao, lúc sắp chết thì được Lăng Diệu Quang nhặt về. Hắn nói tao là con rơi của hắn và một người phụ nữ Việt Nam”

Nói đến đây, Lưu Bình Nguyên cười phá lên: “Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Đến tao cũng còn thấy ngạc nhiên. Một thằng khố rách áo ôm, phải dựa vào một con đàn bà để được ăn sung mặc sướng, vậy mà có cha là nhà tài phiệt giàu nứt đố đổ vách”. Hắn thở dài nhìn Tô Uy Việt: “Ngạc nhiên hơn là lão già đó lại là trùm vũ khí của ba châu lục, trực tiếp đối đầu với mày. Tô Uy Việt, từ khi tao biết mày chính là kẻ cứu con ranh Vũ Đình, dạy nó cách giết người, thậm chí dạy nó cách trả thù tao. Bỗng nhiên khát khao được sống của tao lại càng trở nên mãnh liệt”

Tô Uy Việt không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

“Linda chẳng qua chỉ là tay sai của tao. Đêm đó, chính tao là người cố ý để bản đồ vị trí tổ chức W trong căn phòng dưới tầng hầm đó. Cũng chính tao cứu cô ta ra khỏi vụ nổ. Tất nhiên cũng sẽ để cô ta nếm trải cảm giác bị bỏng đến hủy hoại dung nhan một chút, như vậy, cô ta mới càng căm phẫn và muốn giết bọn mày hơn”. Lưu Bình Nguyên ngông cuồng cười như một gã điên, hắn dường như không còn gì để mất, cũng chẳng lưu luyến gì cuộc đời này. Từ khi bị Vũ Đình cắt đứt gân tay chân, hắn dù được Lăng Diệu Quang đưa đến bệnh viện tốt nhất để nối lại, nhưng còn vật đàn ông của hắn, đổ bao nhiêu tiền vào cũng nối lại được nữa sao?

Cho nên, tâm can Lưu Bình Nguyên thực sự đã chết rồi, hắn còn sống đến ngày hôm nay, chẳng qua chỉ vì một mục đích trả thù mà thôi. Hắn cố ý để lộ cho Tô Uy Việt và Vũ Đình biết địa điểm của tổ chức W, dụ bọn họ đến đây. Cuối cùng là âm thầm đặt bom xung quanh dãy núi Vinson này, kéo tất cả cùng chết.

Hắn và Linda đều là những kẻ đáng buồn, cho nên mới thấy thế giới này thật thảm thương!!!

“Kế hoạch khá tỉ mỉ”. Tô Uy Việt nhận xét, lúc này máu trên người anh đã chảy ra rất nhiều. Anh biết rõ nếu như mình tấn công Lưu Bình Nguyên thì bản thân cũng sẽ chết, cho nên mới cố ý lắng nghe hắn nói để kéo dài thời gian. Hy vọng Đỗ Khang sẽ kịp đến ứng cứu.

Thế nhưng không ngờ, Lưu Bình Nguyên lại nói: “Kế hoạch còn hoàn hảo hơn khi tao đã đặt bom toàn bộ nơi này rồi, bây giờ có lẽ cũng chỉ còn hơn một phút, Tô Uy Việt, nơi này là tầng ba mày có muốn chạy cũng không thể chạy được”

Âm thanh của hắn càng lúc càng lạnh, Lưu Bình Nguyên nham nhở cười: “Lẽ ra tao sẽ cùng lão già kia đi khỏi đây, nhưng mà mày vừa bắn vào bảng điều khiển trực thăng rồi, bây giờ ngay cả trực thăng cũng hỏng, mày chạy làm sao được nữa chứ? Khi tầng này sụp xuống, tất cả người bên dưới cũng sẽ đều chết theo thôi. Haha”

Ánh mắt Tô Uy Việt đột nhiên tối sầm, anh hừ lạnh một tiếng: “Mẹ kiếp”. Sau đó nhanh như chớp bóp cò, viên đạn từ họng súng của anh găm thẳng vào giữa trán Lưu Bình Nguyên. Hắn đến khi chết vẫn còn cười rất tươi, bởi vì đã thêm một lần nữa bắn trúng vào ngực Tô Uy Việt.

Tô Uy Việt bị thương thế này, sẽ không thể lết ra được khỏi tầng ba của đại bản doanh trước khi bom nổ, mà dù anh có tránh được thì cũng đã bị mất rất nhiều máu, nhất định sẽ chết trước khi rời khỏi Nam cực.

Cho nên, hắn chết, Tô Uy Việt cũng chết, đương nhiên, Vũ Đình, người phụ nữ mà hắn hận nhất, nếu sống sót cũng sẽ đau đớn dằn vặt, mà chết cũng sẽ đau đớn chôn thây ở Nam cực.

Kế hoạch này hoàn hảo đến mức tuyệt vời, hắn đến chết vẫn có thể không cười được sao?

Tô Uy Việt giết xong Lưu Bình Nguyên liền mở cửa trực thăng bò xuống, mỗi bước anh đi, máu từ ngực vẫn chảy xuống ròng ròng, khi rơi xuống sàn thành những đường đỏ thẫm ngoằn nghèo.

Tô Uy Việt dồn toàn lực để đến cửa thông xuống tầng hai, vừa đi vừa ấn một nút trên tai nghe, khó khăn nói từng chữ: “Tất cả mọi người mau rời khỏi đây”

Bọn Tô Thành Nam và Đỗ Khang lúc này đã tiêu diệt gần xong đám người của tổ chức W, bỗng dưng nghe được mấy lời này liền chột dạ: “Đại ca, anh ở đâu, bọn em đưa anh cùng đi”

Vũ Đình đang đứng gần đó nhìn sắc mặt bọn họ hốt hoảng cũng sợ đến mức tim đập thình thịch, cô hét lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Nói rồi, cô liền lấy tai nghe của Liêm đưa lên tai mình, cùng lúc đó nghe âm thanh đứt quãng của Tô Uy Việt vọng đến:

“Toàn bộ nơi này đều đã bị Lăng Diệu Quang đặt bom, thời gian còn lại khoảng năm mươi giây, nhắc lại lần nữa, mau rời khỏi đây”

Anh kiên quyết nhắc lại. Thời gian không còn nhiều, nếu như bọn họ lên đến tầng ba này cứu anh, nhất định sẽ không thể chạy thoát sau khi bom nổ, nếu như bây giờ quay đầu chạy thẳng xuống tầng một rồi ra ngoài thì vẫn còn kịp. Cho nên, Tô Uy Việt đến tận khi chết vẫn chỉ muốn chết một mình. Bàn tay cầm súng của anh bắn lên bảng điều khiển thang máy, khóa toàn bộ đường lên của mọi người, cuối cùng… chỉ còn một mình ở nơi này.

“Đại ca, nếu không có anh bọn em không đi”

Vũ Đình nghe xong cũng biết Tô Uy Việt gặp chuyện, bởi vì nếu không, anh nhất định sẽ không ra lệnh như vậy mà đã xuống dưới này cùng mọi người ra ngoài trước khi bom nổ, càng không tốn sức nhắc lại chuyện bọn họ “mau rời khỏi đây” đến tận hai lần.

Nước mắt cô vô thức rơi xuống, nhỏ tong tong xuống cánh tay, lòng quặn thắt giống như vừa bị ai đâm một dao ứa máu: “Việt, anh ở đâu? Anh có chuyện gì? Anh ở đâu, em đến với anh”

Tô Uy Việt tựa lưng vào tường thở hổn hển, sau đó cố hết sức đưa tay lên miệng, huýt một hơi sáo dài. Tất cả bầy sói đang quanh quẩn ở tầng hai liền vểnh tai lên nghe ngóng, sau khi nhận ra được mệnh lệnh của Tô Uy Việt liền ngay lập tức lao đến, dùng răng mình kéo tất cả người của Tô Uy Việt ra bên ngoài.

Đỗ Khang chống cự quyết liệt, thậm chí định dùng súng để bắn con sói đang kéo chân mình, thế nhưng đúng lúc này lại nghe Tô Uy Việt nói: “Đây là mệnh lệnh tối cao, bất kỳ kẻ nào dám kháng lệnh, kẻ đó sẽ không còn là anh em của tôi nữa”.

Nòng súng của Đỗ Khang đang giơ lên lập tức cứng lại, hốc mắt anh ta đục ngầu, hai dòng lệ chậm rãi chảy ra: “Đại ca. Anh ở lại đây sao bọn em có thể đi. Đại ca, để em đưa anh cùng đi”

Tô Thành Nam khóc như mưa, anh ta bị tận hai con sói kéo đi, lết trên mặt đất đến cả người đau nhức, vẫn cố sống cố chết nói một câu: “Đại ca, xin anh đấy, xin anh đấy. Đừng bỏ lại bọn em”

Tô Uy Việt nhắm mắt: “Mau đi đi”

“Vậy còn em thì sao? Việt? Còn em thì sao?”. Vũ Đình bị chính con sói đầu đàn kéo đi, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng không sao chống lại được sức mạnh của sói tuyết. Khi đó, chỉ thấy nước mắt rơi đầy mặt, cơ thể đau đớn, nhưng còn đau đớn hơn cả cơ thể chính là tim cô.

Đau đến tê tâm liệt phế, khắp nơi đều là nỗi nợ hãi mơ hồ.

Tô Uy Việt, xin anh đừng bỏ lại em một mình…

Máu trên ngực anh vẫn chảy không ngừng, thời khắc này, Tô Uy Việt không thấy đau cũng chẳng thấy buồn, cảm giác duy nhất tồn tại chính là tiếc nuối.

Chuyến đi này anh đã xác định ngay từ đầu là sẽ có nhiều nguy hiểm, tính mạng cũng đã sớm coi nhẹ như lông hồng, cho nên nếu chết cũng không có gì đáng buồn. Thế nhưng, khi nghe tiếng nức nở của cô qua tai nghe, anh chợt nhận ra mình thật sự muốn nhìn thấy cô thêm một lần, muốn ôm cô thêm một lần, muốn bắn pháo hoa tổ chức sinh nhật cho cô thêm một lần…

Bội Bội của anh dám vượt trùng trùng hiểm nguy để đến với nam cực này cùng anh, từ một cô gái không dám làm bị thương người khác lại dám giết người vì anh, cô vì anh mà mạnh mẽ, vì anh mà kiên cường, thậm chí vì anh mà rơi nước mắt

… Một người phụ nữ yêu anh như vậy, thật sự anh không nỡ rời xa cô.

Tô Uy Việt bị mất quá nhiều máu, cơ thể dần không còn sức lực, anh ngồi sụp xuống đất, nhẹ nhàng nói một câu:

“Bội Bội, tôi cho em tự do”

“Đừng mà”. Vũ Đình vừa khóc vừa lắc đầu, lồng ngực cô đau thắt đến không thở được, cứ há hốc miệng ngớp không khí rồi lại lắc đầu liên tục. Cố nói ra mấy chữ: “Việt ơi. Đừng”

…”Em không cần tự do. Em cần anh”

Khóe môi Tô Uy Việt nở ra một nụ cười thê lương, cô gái ngốc này của anh đến tự do cũng không cần. Thật sự ngốc đến mức khiến anh yêu sâu đậm, ngốc đến mức khiến anh đau lòng…

“Đừng khóc”

Vũ Đình càng đau đớn, nước mắt như hạt ngọc lăn xuống, thấm ướt lông sói tuyết bên dưới mình:

“Việt…”

Thời gian còn lại chỉ chưa đầy mười giây, Tô Uy Việt thật sự muốn nói rất nhiều điều, chưa bao giờ anh cảm thấy mình có nhiều lời cần nói như bây giờ. Chỉ là thời gian là hữu hạn, lòng người cũng hữu hạn, anh không muốn sau khi chết đi lại khiến một người đau lòng không thể quên được mình. Cho nên chỉ lặng lẽ nói:

“Tạm biệt. Đừng nhớ đến tôi”

Ngay sau khi anh nói những lời này, đàn sói đã kéo tất cả mọi người ra bên ngoài đại bản doanh của tổ chức W. Không khí bên ngoài lạnh đến thấu xương, ngay cả nước mắt cũng kết thành giọt băng trong suốt trên gò má.

Vũ Đình giương đôi mắt trống rỗng nhìn lên ngọn núi, cố giãy ra khỏi con sói tuyết đầu đàn, thế nhưng đúng lúc này Baron cũng ôm siết cô vào lòng, che đi tầm mắt của Vũ Đình, đồng thời bịt hai tai cô lại:

“Nhắm mắt lại đi em”

Tiếp theo, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng từ bên trong núi, chấn rung dữ dội làm từng lớp băng ở dưới nền đất rung chuyển. Đàn sói tuyết ngửa cổ nhìn nơi núi Vinson một giây rồi lại tiếp tục dùng răng kéo mọi người đi. Nếu còn ở lại đây, nhất định băng sẽ nứt ra rồi chôn vùi họ xuống bên dưới, cho nên tất cả buộc phải đi.

Trông thấy cảnh này, Vũ Đình lập tức ngất đi trên tay của Baron.

Tô Thành Nam thì vừa khóc vừa gào lên: “Đại ca, đã nói chúng ta dùng bom sóng âm để hạn chế chấn rung mà. Đại ca, chúng ta còn chưa kịp dùng bom sóng âm”. Nói rồi, anh ta lại lấy khuỷu tay đập vào đầu con sói đang lôi mình đi: “Buông tao ra, buông tao ra”

Đỗ Khang cắn chặt môi để không khóc to, những âm thanh trong cổ họng anh ta nức nở, biến thành những tiếng ư ư rất nhỏ. Chưa kịp dùng bom sóng âm, làm sao có thể chết? Đại ca của anh ta làm sao có thể chết?

Đàn sói kéo bọn họ đến một vùng đất trống cách núi Vinson chừng hai kilomet, lúc này, máy bay của Baron và máy bay của Tô Uy Việt cũng lập tức đến ứng cứu. Người trên máy bay thả thang dây xuống, bọn họ trèo lên thang lên bên trên. Tô Thành Nam và Đỗ Khang buộc phải rời đi, bởi vì dưới thời tiết khắc nghiệt ở nam cực, máu trên người bọn họ gần như đã đông đặc lại, đành phải để mấy người đàn em từ bên máy bay xuống cõng lên.

Khi máy bay rời khỏi nam cực thì cũng là lúc sườn núi phía tây của núi Vinson hoàn toàn sụp đổ, đàn sói tuyết đứng bên dưới tru lên những tiếng rất dài, tiếng tru thê lương như tiễn đưa ai đó.

Một người có dòng máu của loài sói, mạnh mẽ giỏi giang đến mức có thể đội trời đạp đất, một người đến tận nam cực để giành lại sự yên bình cho xã hội đen trên khắp thế giới. Một người từ khi sinh ra đã phải sống một cuộc đời nhiều sóng gió, không biết tình cảm của con người, không cha không mẹ, không người thân thích, cả một đời đơn độc, đến phút cuối vẫn lựa chọn ra đi đơn độc.

Người ấy vĩnh viễn ở lại Nam cực rồi!!!

Tô Uy Việt…

Baron ngồi trên máy bay nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, rồi lại nhìn mi mắt kết đầy băng tuyết của Vũ Đình. Lúc này, dù cô đang hôn mê nhưng từ kẽ mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống hai dòng lệ.

Vũ Đình lẩm bẩm một câu: “Việt, đừng chết”.