Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 16

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 16

Khi Võ Hoàng Việt cùng Nhật Hạ sang tiệm cháo, Tạ Quang Nguyên và Lê Thanh Phong đã chọn một bàn ở bên trong, đang dùng giấy lau đi lau lại vị trí trước mặt.

Võ Hoàng Việt biết ngay hai tên này kiểu gì cũng giở trò, nhưng không cản được, vừa dẫn Nhật Hạ tới thì bọn họ đã lập tức đứng dậy nói: “Chào chị dâu”.

Lê Thanh Phong: “Chào em dâu nhé. Em dâu xinh quá”.

Nhật Hạ tròn xoe cả mắt, ngạc nhiên tới nỗi quên cả chào hỏi: “Ơ, các anh… Em là bạn của anh Việt ạ. Em chào các anh”.

Võ Hoàng Việt lườm hai người kia một cái: “Cô ấy là bạn tôi. Tình cờ gặp nên ngồi ăn cùng. Các cậu gọi đồ chưa?”

“Em gọi rồi”. Tạ Quang Nguyên cười hì hì, chỉ tay vào chiếc ghế vừa được lau sạch nhất: “Chị Nhật Hạ ngồi chỗ này đi. Em có gọi cháo để riêng hành cho chị rồi, lát nữa nếu ăn hành thì bỏ vào sau nhé”.

“Ồ”. Cô kinh ngạc lần nữa: “Sao anh biết em không ăn được hành vậy? Chu đáo quá”

“Tại vì bình thường con gái không thích ăn hành mà”. Tạ Quang Nguyên len lén liếc Võ Hoàng Việt, ngượng ngùng gãi đầu: “Em gái em hay bảo thế đấy”.

Lê Thanh Phong tròn mắt: “Cậu móc đâu ra em gái vậy?”

“Em gái họ xa của em”.
“Ở đâu? Tên gì? Xinh xắn không? Giới thiệu cho tôi xem”
“Sao ban nãy anh bảo kinh nghiệm tình trường của anh phong phú lắm? Hóa ra chưa có bạn gái thật à?”

Lê Thanh Phong nghiến răng kèn kẹt: “Anh thích bắt cá hai tay”

“Thôi đi, điện thoại của anh để mốc cả tháng chẳng có ai gọi. Em biết thừa anh không có nổi mảnh tình vắt vai. Anh đừng có lừa em”

Lần đầu tiên gặp ở Cục cảnh sát, Lê Thanh Phong là người thẩm vấn Nhật Hạ, còn Tạ Quang Nguyên phụ trách thẩm vấn một ‘gà cưng’ khác của đường dây Vườn Đào. Khi đó hai người này đều mặt sắt đen xì, vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, cô sợ đến mức ngay cả thở cũng dám thở mạnh.

Không ngờ lần gặp thứ 2 ở nơi không phải Cục cảnh sát, hai người họ lại có một mặt dễ gần và đáng yêu thế này, khiến Nhật Hạ không nhịn được cười.

Võ Hoàng Việt thấy hai cái tên này diễn hề nãy giờ cũng đủ rồi nên quay sang bảo cô: “Ngồi xuống đi, đồ ăn chắc sắp mang lên rồi”.

“Vâng”.

Quán cháo rất đông, phục vụ tất bật mang đồ ăn ra rồi lại bê bát đũa xuống, mỗi lần đi qua đều lén liếc Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên một cái. Thấy hai người đó cũng cao ráo sáng sủa, lại ngồi cùng với một đôi nam nữ trông rất đẹp trai, xinh gái, vậy mà lại dở hơi, thỉnh thoảng cứ cười như đồ ngốc.

Không bao lâu sau, phục vụ mang cháo lên, còn cố ý cho 2 người họ bát nhiều hơn một chút: “Các cậu ăn đi, ăn nhiều vào cho khỏe”

Võ Hoàng Việt nhận ra phục vụ có thái độ ‘đặc biệt’ với bọn họ, trong lòng không nhịn được cười. Anh hắng giọng, nhắc lại: “Các cậu ăn nhiều vào cho bớt dở hơi”

Tạ Quang Nguyên xịu mặt: “Tại bọn em phấn khích quá đấy chứ. Dở hơi là dở hơi thế nào. Em tốt nghiệp loại giỏi đại học Cảnh sát đấy”

“Tôi cũng bằng giỏi đấy”. Lê Thanh Phong nói: “Nhật Hạ, em đừng tin lời anh ấy. Bọn anh hoàn toàn bình thường, lý lịch trong sạch”.

Nhật Hạ cười rất tươi: “Em nhớ các anh mà. Lần đầu tiên đến Cục cảnh sát, các anh thẩm vấn em và mấy người trong đường dây Vườn Đào”

“Ồ, lâu thế mà vẫn nhớ cơ à”. Lê Thanh Phong chớp mắt: “Lúc đó chắc sợ anh lắm hả?”

“Sợ chứ, lúc đó mặt ai cũng nghiêm nghị, lông mày cứ nhăn lại, nhìn thôi cũng sợ rồi. Nhưng bây giờ gặp các anh ở ngoài mới thấy các anh thân thiện lắm”. Cô hạ thấp giọng, nói đùa: “Làm việc nghiêm túc, ở ngoài dễ gần. Đúng là những người cảnh sát của nhân dân đấy”.

Lê Thanh Phong phổng cả mũi: “Nhật Hạ, em cũng dễ thương lắm. Không trang điểm xinh hơn nhiều so với lúc trang điểm đó đấy”.

Cô hay xấu hổ, nghe xong gò má liền nóng bừng. Mỗi tội chưa kịp cảm ơn thì Võ Hoàng Việt đã lạnh mặt: “Ăn đi, quay về còn có việc cần làm”

Tạ Quang Nguyên ngửi thấy mùi thuốc s.ú*g nồng nặc trong không khí, sợ nằm không cũng trúng đ.ạn, vội vội vàng vàng cúi đầu ăn lia lịa: “Đúng đấy, ăn đi, về còn có việc cần làm. Chị dâu… à quên, Nhật Hạ cũng ăn đi”

“Vâng ạ”.

Mọi người còn phải quay về Cục làm việc, không nói được quá nhiều, Nhật Hạ lại càng không thể hỏi về chuyện phá án, vì vậy, trong bữa ăn 4 người chỉ thỉnh thoảng nói đến những câu chuyện lông gà vỏ tỏi bên lề.

Ba người đàn ông ăn rất nhanh, chỉ một loáng là gần xong bát cháo, nhưng vì Nhật Hạ ăn chậm hơn nên lúc sắp hết, bọn họ đều cố ý ăn chậm lại đợi cô. Võ Hoàng Việt thanh toán tiền xong, còn chủ động bảo đưa cô về.

Nhật Hạ ngại làm phiền anh nên xua tay: “Không cần đâu, đi có một đoạn mà. Tôi tự đi về được, các anh cứ đi làm đi”

Lê Thanh Phong muốn chuộc tội, vội vàng nói: “Giờ này muộn rồi, đi đường không an toàn đâu. Chỗ nào cũng có thể xuất hiện tội phạm mà. Việt cứ đưa Nhật Hạ về đi, bọn tôi ở dưới này đợi cậu, tranh thủ hít thở không khí một lát”.

Tạ Quang Nguyên gật đầu như bổ củi: “Đúng đấy. Bọn em hít thở không khí đã, lát về Cục mới có sức làm việc. Hai người đi đi”.

Võ Hoàng Việt nhét ví da vào túi quần, đi trước Nhật Hạ một bước: “Chúng ta đi thôi”.

Cuối cùng, vẫn là cô không từ chối được nên đành lững thững theo anh. Lúc này đã là 12h đêm, đường phố chẳng còn mấy ai qua lại, sương đêm chầm chậm từ trên cao rơi xuống, mang theo hơi thở lạnh buốt của những ngày đầu đông, cộng thêm vài cơn gió ào ào thổi qua, những quả đa lông rơi lộp bộp sau lưng hai người.

Nhật Hạ ngửi thấy mùi thụy hương quen thuộc, nhanh chóng đuổi kịp bước chân Võ Hoàng Việt. Hai người sánh vai đi bên nhau, nhưng cô lại chẳng biết nói gì, mãi tới khi vào tới sảnh chung cư, cả hai lại đồng thời lên tiếng:

“Công việc của anh dạo này bận lắm à?” – “Chưa khỏe hẳn mà đã đi làm thì có ổn không?”

Nói ra xong, lại ngượng nhiều hơn, vành tai Nhật Hạ đỏ ửng. Cô im lặng mấy giây, thấy anh không nói tiếp mới trả lời: “Đi làm vui mà, với cả nghỉ lâu thì áy náy với mọi người trong tòa soạn lắm. Phải rồi, tôi nghe chú giám đốc nói anh xin nghỉ cho tôi hả?”

“Ừ. Lúc đó cô sốt mê man, tôi nghĩ chắc không thể tỉnh lại để xin nghỉ việc vào đầu tuần được nên tôi đi tìm giám đốc của cô để báo cáo lại tình hình”. Anh hỏi: “Không phiền cô chứ?”

“Không. May có anh xin nghỉ, nếu không tôi lên tòa soạn kiểu gì cũng bị mắng té tát vì nghỉ không thông báo”.

Võ Hoàng Việt cười cười: “Dạo này bận quá, không có cả thời gian cầm đến điện thoại”

“Các anh đi làm đến bây giờ mới về, ăn xong lại quay về Cục làm tiếp hả?”. Thang máy xuống đến tầng một, mở cửa. Nhật Hạ cứ nghĩ Võ Hoàng Việt chỉ đưa cô đến đây, sẽ không vào, nhưng anh do dự một lát rồi cũng bước vào bên trong:

“Ừ. Không làm thì việc cũng chất đống lại đó, làm sớm ngày nào thì nhẹ việc ngày ấy”
“Một ngày được ngủ mấy tiếng?”

Võ Hoàng Việt nhìn cô qua lớp gương bạc trong thang máy, đáp: “Hai tiếng”

Trong lòng Nhật Hạ có cảm giác rất khó tả, hình như là có chút xót xa, cũng có chút bất lực, chẳng biết nói ra sao. Cuối cùng, cô chỉ bảo: “Vậy thì xong vụ án lần này, nếu được nghỉ thì anh nhất định phải tắt điện thoại, tìm một chỗ cách ly với thế giới, dành nguyên một ngày một đêm để ngủ bù thì mới lại sức được”.

Võ Hoàng Việt hơi buồn cười: “Tôi chỉ sợ lúc đó lại ngủ nguyên một tuần, ai lay cũng không tỉnh”.

“Có lẽ phải vậy thôi”. Cô đáp: “Làm cảnh sát vất vả quá”.

Thang máy dừng lại ở tầng 4, vang lên “Ting” một tiếng. Ở đối diện thang có một căn hộ vẫn còn mở cửa, nhìn vào bên trong có thể thấy người mẹ vẫn đang kiên nhẫn dạy đứa con học bài, dù đứa trẻ ấy đã ngáp ngắn ngáp dài.

Võ Hoàng Việt dừng mắt ở chiếc đèn học của đứa trẻ đó, nói: “Biết sao được, vì ngọn đèn của mỗi nhà trong thành phố mà”

Nhật Hạ hiểu ý của anh, làm cảnh sát vất vả, không có thời gian ăn, cũng chẳng có nổi giấc ngủ tử tế, nhưng bọn họ vẫn kiên định với con đường và lý tưởng ấy, thức suốt đêm dài để bảo vệ vạn ngọn đèn của những mái nhà an yên.

Trái tim cô dường như bị lây cả nhiệt huyết từ trái tim sáng lạn rực lửa của anh, đột nhiên vô cùng xúc động. Cô cúi đầu, chậm rãi bước từng bước, nhìn mũi chân mình bên cạnh mũi chân anh: “Phải nhỉ? Đêm nào tôi cũng có thể yên giấc ngủ ngon cũng đều vì các anh đang thức mà”.

“Kiểu gì cũng sẽ đến lúc phá án xong, được ngủ thôi”. Rất nhanh, hai người đã đi đến cửa nhà. Võ Hoàng Việt dừng bước, đột nhiên lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho cô: “Đây là số điện thoại của bác chủ tiệm cháo. Bác ấy có ship đồ ăn đến tận sảnh chung cư đấy. Lần sau nếu muốn ăn đêm, nếu không tiện đến quán ăn thì có thể gọi điện nhờ bác ấy mang đến”.

Nhật Hạ nhận lấy tờ giấy, lúc này mới chợt nhớ ra ban nãy Võ Hoàng Việt thanh toán hơi lâu, hóa ra là anh nán lại xin bác chủ quán số điện thoại. Lòng cô xúc động không sao tả được, bối rối nói cảm ơn xong, lại sợ anh đi nên vội vàng bảo: “Anh đợi tôi một chút nhé. Tôi vào trong nhà lấy cái này rồi chạy ra ngay”.

Võ Hoàng Việt không vào nhà, nhưng cũng không từ chối. Anh đứng yên lặng ngoài cửa đợi cô, lát sau thấy Nhật Hạ cuống quít chạy ra, trên tay xách theo mấy túi giấy. Cô đưa tất cả cho anh: “Mấy hôm trước tôi đi công tác ở tỉnh X, có mua một ít đặc sản ở đó mang về. Tôi ăn thử rồi, ngon lắm, nên tôi mua cho anh một ít. Anh đem về chia cho mọi người trong đội ăn cùng nhé”.

Đồ trong tay có vẻ hơi nặng, Võ Hoàng Việt hỏi: “Đồ ăn vặt mà nhiều vậy hả?”

“Còn có cả lá chè tươi và mật ong nữa. Chè tươi là tôi mua ngoài chợ, rửa sạch rồi, anh bỏ vài lá vào bình giữ nhiệt, thêm hai thìa mật ong nữa, uống vào có thể tỉnh táo làm việc hơn là dùng cafe”. Cô chớp mắt, tủm tỉm cười: “Cái này là tôi học được từ hồi sinh viên đấy. Anh không nhận tiền thuê nhà của tôi, nên tôi hối lộ anh nhiều như vậy coi như cảm ơn anh”.

Võ Hoàng Việt tất nhiên không thể từ chối, dù sao đều là những món quà giá trị không lớn, lại rất thiết thực, anh không nhận thì chắc chắn Nhật Hạ ở đây cũng sẽ không thoải mái được. Vì vậy, Võ Hoàng Việt cầm tất cả trên tay, khẽ gật đầu: “Chè và mật ong tôi dùng một mình được không?”

Nhật Hạ phì cười: “Được ạ. Nếu anh muốn, sau này tôi phơi khô lá chè, bảo quản cho được lâu”

“Vậy thì tháng nào cũng trừ tiền thuê nhà vào chè và mật ong nhé”. Võ Hoàng Việt cũng cười: “Cảm ơn”.

“Không có gì ạ. Tôi vào nhà đây. Anh đi đường cẩn thận nhé”
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”.

Võ Hoàng Việt đợi cô đóng cửa mới đi, Nhật Hạ chần chừ mấy giây, thấy anh vẫn đứng đó mới hiểu ý, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng cô không vào nhà, cứ tựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng bước chân người ấy rời đi, nghe cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình, sau đó không lâu thì lại sực nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy đến cửa sổ, ngó xuống bên dưới.

Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đang đứng tựa vào xe nói dăm ba câu chuyện gì đó, chừng nửa phút sau Võ Hoàng Việt đi tới, ba người nhanh chóng lên xe chuẩn bị rời đi. Chỉ là khi mở cửa xe xong, anh lại bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên nhà cô, Nhật Hạ dù nấp sau tấm rèm cũng khẽ giật mình, vội vàng lùi lại, một lúc lâu sau ngó ra nhìn thì xe của bọn họ đã đi mất rồi.

Cô nhìn khoảng đường khô ráo dưới gầm xe của Võ Hoàng Việt ban nãy, tự nhiên lại bật cười: Gặp mặt nhau thôi mà, hôig hộp cái gì, trái tim cô nhốn nháo gì chứ?

Đêm hôm ấy, Nhật Hạ đặt lưng lên giường là ngủ rất ngon, ngày hôm sau tinh thần phấn chấn, lại bắt đầu hoà mình vào guồng quay công việc. Cuối tuần, cô rảnh rỗi nên đến thăm Hồng Yến, 9h sáng hai người họ vẫn ngủ trong phòng, Nhật Hạ gõ cửa đến mỏi cả tay mới thấy Tạ Cường đầu bù tóc rối đi ra: “Ơ, em đến đấy à? Đến sao không báo trước?”.

“Em nhắn tin cho Yến từ lúc 7h mà không thấy cậu ấy nhắn lại, đoán hai người đang ngủ nên em đến luôn”. Cô nhìn vào bên trong phòng, thấy tối om, trên giường có cặp đùi phụ nữ thò ra khỏi chăn: “Cô ấy chưa dậy hả anh?”

Tạ Cường hơi bối rối, khẽ nhích người che đi tầm mắt của cô: “Đợi anh thay đồ, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.

Lúc này, Nhật Hạ mới có cảm giác chiếc chân kia không giống Hồng Yến lắm, cô ấy có vẻ mũm mĩm tròn trịa hơn. Nhưng tọc mạch vào chuyện riêng tư của Tạ Cường thì hơi bất lịch sự, vì vậy, cô chỉ đứng bên ngoài đợi anh ta. Tạ Cường đóng cửa thay đồ xong, đi ra đã chải đầu và mặc quần áo đàng hoàng, anh ta khoá cửa bên ngoài, đi về phía cô, tiện tay châm một điếu thuốc hút.

Sau khi nhả ra làn khói đầu tiên, Tạ Cường mới nói: “Anh với Hồng Yến cãi nhau một tuần nay, cô ấy đùng đùng xách đồ đến quán KTV ở, anh dỗ thế nào cũng không chịu về”

“Lý do cãi nhau là vì cô gái nằm trong phòng anh đó hả?”.

Tạ Cường nhìn cô: “Gái gọi thôi. Em biết mà, đàn ông mấy ai chịu được cô đơn đâu, cũng phải tìm chỗ giải quyết chứ”. Anh ta nói: “Anh đối với Hồng Yến là thật lòng”.

Nhật Hạ không hiểu được định nghĩa ‘thật lòng’ của đàn ông, nghe có hơi nực cười, nhưng cô không có hứng tìm hiểu, chỉ nói: “Vậy hai người cãi nhau vì chuyện gì?”

“Anh bảo cô ấy nghỉ việc ở quán KTV đi, ngày nào cũng rót bia bấm bài cho đám đàn ông, để bọn chúng sờ mó. Anh đi làm vẫn nuôi cô ấy được, nhưng Hồng Yến cứ nói cô ấy muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền, sang năm còn sinh con, đàn ông sờ một chút cũng có sao, bao nhiêu năm nay vẫn sờ, chẳng ch*t được”. Tạ Cường rít thêm một hơi thuốc nữa, thở dài: “Lúc trước thì sao cũng được, nhưng bây giờ anh với cô ấy cũng coi như là vợ chồng rồi, để thằng đàn ông khác động vào vợ mình, em bảo anh ngồi yên sao được? Anh chỉ muốn cô ấy nghỉ công việc đó, tìm một công việc đàng hoàng khác thôi. Nhưng cô ấy lại cứ khăng khăng nói rằng chẳng việc nào kiếm được tốt hơn công việc ấy”.

Nhật Hạ nhìn anh ta một lúc, cảm thấy Tạ Cường và Hồng Yến đã ở bên nhau 2 năm, anh ta chấp nhận được quá khứ của Hồng Yến, yêu cầu này cũng chẳng có gì quá đáng. Vì vậy, cô nói: “Để em thử gặp cô ấy nói chuyện xem thế nào. Anh bảo cô ấy dọn đến quán KTV ở à?”

“Ừ. Em bảo cô ấy về giúp anh, ương bướng không chịu được”. Tạ Cường đáp: “Em nhắn với Hồng Yến, nếu hai ngày nữa cô ấy không về, vậy thì chia tay”.

Nhật Hạ khuyên anh ta bình tĩnh, để cô nói chuyện với Hồng Yến trước đã. Tạ Cường đồng ý, còn tốt bụng bắt taxi cho cô, Nhật Hạ đi đến quán KTV, hỏi khắp nơi mới biết Hồng Yến đang ở trong phòng bao tiếp khách từ sáng sớm, không cầm điện thoại.

Cô ngồi đợi gần một tiếng mới thấy Hồng Yến đi ra, trên mặt còn vết bầm do bị người ta tát để lại, nhưng khoé miệng vẫn cười tươi như hoa tiễn khách. Khi quay lại, nhìn thấy cô ngồi ở hàng ghế chờ, Hồng Yến mới giật mình: “Sao cậu lại đến đây?”

“Đến tìm cậu đấy”. Nhật Hạ đứng dậy: “Xong việc chưa? Đi ăn trưa với mình”

Hồng Yến liếc đồng hồ, đã 11h trưa, vội vàng thay quần áo rồi cùng Nhật Hạ đi đến quán cơm ngay đầu phố. Lúc ngồi xuống, cô ấy cứ trách cô đến chỗ này làm gì, toàn những hạng người chẳng ra sao, may mà không bị mấy lão cặn bã trêu chọc.

Nhật Hạ chỉ nói: “Buổi sáng mình đến chỗ anh Cường tìm cậu, nghe anh ấy nói cậu dọn đến đây ở rồi à? Sao không nói với mình”.

“Ôi giào, bọn mình cãi nhau như cơm bữa, chẳng lẽ lần nào cũng nói. Với cả mình cũng đang định tìm cậu tâm sự đây”
“Hai người làm sao thế?”
“Đúng là lúc yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, mà chuyển về ở chung mới thấy đủ loại tính xấu của nhau. Anh Cường gia trưởng lắm, đi làm về đến nhà chỉ nằm ườn, cơm nước giặt giũ đều một tay tớ làm hết, thỉnh thoảng có gì không vừa ý, anh ấy lại cứ động tay động chân”.

Nhật Hạ nhìn cô: “Vết bầm trên má cậu là do anh ta đánh à?”

“Ừ, đến đây bảo tớ về, nhưng tớ không về nên anh ấy đánh, tát 3, 4 cái. May mà có bảo vệ đến can”. Hồng Yến thở dài: “Ban đầu cứ nghĩ từ từ rồi khuyên nhủ anh ấy thay đổi, dù sao cũng yêu nhau mấy năm, hoàn cảnh phù hợp, cũng tính kết hôn rồi. Nhưng mà càng sống càng thấy không hợp. Anh ấy cứ bảo tớ nghỉ việc, nhưng nghỉ rồi thì biết lấy gì ăn? Lương của anh ấy chỉ đủ nuôi sống anh ấy thôi”

“Lúc trước hai người chẳng nói định mở cửa hàng hải sản mà, tớ tưởng…”
“Cũng tích luỹ được vốn đấy, nhưng anh ấy đem nướng vào cờ bạc hết rồi, còn nợ thêm một khoản. Tớ nói thì anh ấy cứ gạt đi, bảo phụ nữ chẳng biết gì, còn lôi công việc của tớ ra đay nghiến, nói chán rồi lại gọi bạn bè đi nhậu, có khi đi cả đêm không về. Dạo này cãi nhau nhiều quá, tớ mới bảo cần thời gian suy nghĩ lại nên dọn đến đây ở, ông ấy cứ đến làm phiền suốt, đòi tiền không được lại đánh”.

Nhật Hạ không nghĩ mới chỉ qua một thời gian ngắn mà cuộc sống của Hồng Yến lại thay đổi nhiều như vậy, đột nhiên lại chẳng biết phải khuyên cô ấy ra sao. Cô gắp cho Hồng Yến mấy miếng cá nạc nhất, nói: “Tớ thấy công việc này có lẽ cũng đến lúc cậu nên đổi rồi, dù sao thì đàn ông sẽ rất khó chấp nhận việc vợ mình ngày ngày tiếp xúc gần gũi với nhiều người khác giới. Anh Cường nổi nóng cũng có lý do của anh ấy”.

“Ừ, mình biết mà. Nhưng tiền vốn bị anh ấy tiêu hết sạch rồi, không làm công việc này thì không biết lấy gì để ăn. Cậu yên tâm đi, tớ chỉ làm vài tháng, có đủ tiền là tớ nhảy việc thôi”.
“Tớ có một ít…”.

Nhật Hạ còn chưa nói hết câu, Hồng Yến đã ngắt lời: “Tớ không vay của cậu đâu, cậu làm gì có tiền. Cậu còn phải tích luỹ cho cậu, tớ kiếm tiền dễ hơn, để tớ tự kiếm”.

“Nhưng mà Hồng Yến, …”
“Tớ không sao thật mà. Cậu với anh cảnh sát kia dạo này thế nào rồi? Có tiến triển gì không?”

Nhật Hạ cũng nói đại khái mối quan hệ của cô và Võ Hoàng Việt cho Hồng Yến nghe, tất nhiên đã lược bỏ những chi tiết có liên quan đến vụ án. Hồng Yến gật gù, bảo tính cách của anh rất được, đáng tin cậy, nhưng hai người là hai thế giới khác nhau, có lẽ cũng chỉ nên làm bạn.

Nhật Hạ rất hiểu, một người con của tội phạm như cô và cảnh sát vốn không có tương lai, kỳ thực cô không dám hy vọng gì, nhưng chẳng biết từ bao giờ, hạt mầm đã gieo trong lòng lại cứ sinh sôi và bén rễ. Cô không dám nói điều này với Hồng Yến, sợ cô ấy sẽ buồn thêm cả cho mình, cho nên chỉ lảng sang chuyện khác: “Nếu cậu cảm thấy anh Cường không phải là người tốt, không thể gắn bó cả đời, vậy thì cứ dứt khoát đi. Mình không dám khuyên cậu điều gì, chỉ cảm thấy đàn ông động tay động chân với phụ nữ, còn dính cả vào cờ bạc, ở bên người như vậy thực sự không có cảm giác an toàn”.

Hồng Yến gật đầu: “Mình cũng nghĩ vậy”

Sau đó, Nhật Hạ bảo Hồng Yến ra thuê trọ cùng mình, nhưng cô ấy từ chối. Hồng Yến nói ở quán KTV tiện đi làm, lại có chỗ ở rộng rãi, có bảo vệ, Tạ Cường có đến làm phiền sẽ có người can ngăn. Nhật Hạ biết cô ấy không muốn kéo cô vào rắc rối của mình, dùng mọi cách cũng không lay chuyển được, vì vậy, chỉ có thể dặn Hồng Yến cẩn thận rồi lên xe đi về.

Khi vừa về đến sảnh chung cư, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Võ Hoàng Việt. Tưởng anh đã xong việc, muốn tìm mình ăn cơm nên Nhật Hạ vui vẻ nhận máy: “Alo”.

“Nhật Hạ, bây giờ có thời gian không?”. Giọng của anh vẫn bình thản đều đều, nhưng lại phảng phất vẻ nặng nề: “Đến Cục cảnh sát một chuyến được không?”

Trái tim đập loạn trong ngực của cô như ngừng lại, Nhật Hạ linh cảm có điều gì đó không ổn, hai mắt mở to, im lặng vài giây mới đáp: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Chúng tôi tìm được thêm một bộ xư.ơ/ng ở dưới giếng, pháp y đã lắp ráp hoàn chỉnh xong, bây giờ muốn xét nghiệm ADN để xác nhận danh tính”. Anh nói: “Tôi đang ở gần chỗ cô. Nếu tiện đi bây giờ, tôi đến đón cô nhé?”.