Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 27

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 27

Nhật Hạ sợ ch*t, nhưng còn sợ mất đi Hồng Yến và Võ Hoàng Việt hơn gấp nhiều lần. Vì thế cô thực sự không thể nào đứng khoanh tay ở trên đợi nữa, lập tức nhặt một cành cây chạy như xuống bên dưới.

Trong hầm đầy mùi bùn đất ẩm thấp tối om, xòe 5 đầu ngón tay ra nhìn không rõ. Cô không thấy đường nhưng vẫn bám vào vách đất cứ thế men vào bên trong, qua vài khúc cua, trán và mặt bị đập vào tường mấy lần, bật cả m.áu mũi.

Nhật Hạ không có thời gian bận tâm đến việc này, cũng không có tay để bụm m.áu mũi đang chảy ròng ròng, vẫn cứ chạy đi, sau đó không lâu, cuối cùng cô cũng nghe được loáng thoáng tiếng người dưới hầm.

Căn hầm dưới đất này thông ra lòng sông, bên ngoài miệng hầm được đám lau sậy rậm rạp bên ngoài che kín, ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy cách đó mấy chục mét có mấy bóng người đang đứng.

Đỗ Vũ Khôi là một con cáo già ẩn mình ở thành phố C nhiều năm, hắn tuy rất yên tâm về độ nguỵ trang kín đáo của căn hầm này, nhưng vẫn sợ bị phát hiện nên trên đường bỏ chạy đã cố ý vứt lại vài chiếc vỏ chai. Khi hắn chạy gần đến lối ra ở bờ sông, đột nhiên lại nghe tiếng chân người dẫm vào vỏ chai ấy, Đỗ Vũ Khôi lập tức quay đầu lại, nhanh như chớp nổ s.ú*/ng về phía lối vào.

Võ Hoàng Việt phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nép chặt người vào khúc cua ngắn trong hầm, nã đ.ạn ngược lại về phía hắn.

Viên đạ/n từ họng sú*/ng anh bay đi, găm chuẩn xác vào bắp chân của Đỗ Vũ Khôi. Hắn gầm lên một tiếng, phản ứng cũng cực nhanh, lập tức tóm lấy Hồng Yến lôi ra chắn trước mặt mình, dùng cô làm bia đỡ đạn: “Trong tay tao có con tin. Mày nổ sú*!ng thì nó cũng sẽ ch*t”

“Đỗ Vũ Khôi, bỏ sú*.ng xuống. Đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng”. Giọng nói của Võ Hoàng Việt vang lên trong hầm, tràn đầy vẻ kiên định, cứng rắn và dứt khoát.

Đỗ Vũ Khôi nhận ra giọng anh, đôi mắt liền híp lại: “Đầu hàng ư? Mày đang mơ đấy à?”. Hắn dí họng s/ú*.ng vào thái dương Hồng Yến, gầm lên: “Mày dám nổ s.ú*.ng, tao sẽ gi*t nó”

“Ư… ư…”. Hồng Yến bị băng keo bịt miệng, hoảng hốt vùng vẫy. Tạ Cường định giằng cô về: “Buông cô ấy ra”.

“Hừ…Cút ra”. Đỗ Vũ Khôi xác định đã đến đây thì Tạ Cường cũng không còn gì để lợi dụng, hắn thấy Tạ Cường định xông đến giằng Hồng Yến thì nghiến răng nói một câu: “Mày dám cản đường, tao gi*t cả mày. Cút”.

“Tôi bảo ông buông cô ấy ra, cô ấy không phải là con….”

Lời còn chưa nói hết, một tiếng “Đoàng” lạnh ngắt vang lên, bước chân Tạ Cường khựng lại, Võ Hoàng Việt cũng bị bất ngờ, không kịp cứu người đứng bên cạnh Hồng Yến.

Nhật Hạ lúc này cũng đuổi gần tới nơi, nhìn thấy m.áu b/ắn ra từ ngực Tạ Cường, cả người liền như bị sét đánh, chân bị ghim chặt xuống nền đất, không sao bước tiếp được.

Đỗ Vũ Khôi hành động quá nhanh, quá đột ngột, không ai kịp phản ứng, nhất là Hồng Yến. Cô chứng kiến Tạ Cường bị b*ắ/n ngay trước mặt mình thì kinh hãi tới mức quên cả vùng vẫy, mắt trợn to, sau khi đờ đẫn mấy giây thì kích động như phát điê.n. Hồng Yến muốn hét lên, nhưng miệng lại không thể há ra, cơn đau từ dưới đáy lòng dội lên bị chẹn lại ở cổ họng, như muôn vàn móng tay sắc nhọn cào bên trong thực quản cô, đau đớn, kinh hãi và bất lực không sao diễn tả được.

Tạ Cường trợn tròn mắt nhìn Đỗ Vũ Khôi, thân thể như một cây nhỏ bị gió thổi đổ rạp, ngã rầm một cái xuống đất. Anh ta nấc lên vài tiếng, đôi mắt lại hướng về phía Hồng Yến, môi mấp máy hai từ: “Hồng… Hồng Yến… chạy…xin… xin lỗi…”

“Ư… ư….”. Nước mắt Hồng Yến ào ào như mưa rơi xuống, trong lòng gào thét hai chữ “Đừng mà”, nhưng rồi Tạ Cường vẫn co giật rồi t.ắt th.ở.

Hồng Yến đã từng yêu Tạ Cường, cũng từng hận Tạ Cường, nhưng lúc này chứng kiến anh ta ch*t trước mặt mình, lòng vẫn tan nát. Cô vùng vẫy kịch liệt, muốn lao đến phía Tạ Cường, nhưng Đỗ Vũ Khôi lúc này dù bị thương vẫn còn rất khoẻ, hắn ghì chặt Hồng Yến, nghiến răng: “Võ Hoàng Việt, chỉ cần mày dám nổ sú*.ng, tao dù có ch*t cũng sẽ đem con khố/n này chôn cùng”

Võ Hoàng Việt hít sâu một hơi, khôi phục lại tinh thần: “Đỗ Vũ Khôi, khắp nơi đều đã bị cảnh sát bao vây, mày có nhảy xuống sông cũng không thoát được đâu. Thả người, bỏ sú*ng xuống đầu hàng, sau khi ra khỏi đây, tao đảm bảo với mày, tao sẽ tìm giúp mày một luật sư tốt nhất, tổng hợp những việc tốt mày từng làm đưa vào hồ sơ điều tra, tranh thủ cho mày được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”

“Haha. Luật sư tốt nhất thì cũng ch*t thôi, mày tưởng tao ngu sao?”. Họng s/ú*/ng trên thái dương Hồng Yến lại bị tì chặt hơn, ngón tay của Đỗ Vũ Khôi cũng chầm chậm co lại: “Bằng giá nào tao cũng phải vượt biên. Võ Hoàng Việt, con ranh này không phải là bạn thân của bạn gái mày sao? Tao cũng là người thương hoa tiếc ngọc, chẳng nỡ gi*t nó làm gì, chỉ cần mày để tao đi, tao đảm bảo sẽ thả nó lành lặn quay về. Được chứ?”

“Dù tao để mày đi, thì cảnh sát và biên phòng đang tuần tra liên tục trên mặt sông cũng sẽ không để mày thoát dễ dàng như vậy”. Anh nói: “Đỗ Vũ Khôi, đầu hàng là cách duy nhất mày nên làm để được sống. Tội của mày chưa chắc đã phải ch*t, sau khi về Cục cảnh sát, mày thành khẩn khai báo tất cả coi như cũng là lập công. Những việc này đều sẽ là tình tiết giảm nhẹ trước toà. Bỏ sú*/ng đi”

“Tao không tin mày đâu”. Đỗ Vũ Khôi vừa nói vừa kéo Hồng Yến về phía cửa hầm, Võ Hoàng Việt đứng nép chặt vào vách tường, muốn bắ*.n Đỗ Vũ Khôi, nhưng hắn cũng là kẻ cáo già, liên tục di chuyển, trước mặt còn kéo theo Hồng Yến, nổ sú*.ng bây giờ rất có khả năng sẽ bắ.n vào con tin. Hơn nữa, Đỗ Vũ Khôi đã gi*t cả Tạ Cường, Võ Hoàng Việt không dám hy sinh mạng người thêm nữa, đành nhẫn nhịn chờ đợi.

Đỗ Vũ Khôi gườm gườm nhìn về phía Võ Hoàng Việt, vừa đi vừa nói: “Tao không ngán gi*t người đâu, trên người tao cũng có áo chống đ.ạ/n, mày sẽ không thể gi*t tao. Tốt nhất là đừng chọc tao phải gi*t con ranh này”.

Bước chân hắn cuối cùng cũng chạm đến nền đất ẩm thấp bên ngoài sông, chỉ còn cách cửa hầm đúng một cái nhoài người: “Võ Hoàng Việt, mày tìm được tới đây sớm như thế, đúng là ngoài dự liệu của tao, tao phục đấy”. Đỗ Vũ Khôi bước thêm một bước cuối cùng: “Nhưng rất tiếc, mày sẽ mãi mãi không bao giờ bắt được tao. Mày cũng sẽ không bao giờ cứu được con tin. Hahaaaa”.

Hắn nói đến đây thì lập tức bóp cò s/ú*ng, nhưng Võ Hoàng Việt cũng đã lường trước được Đỗ Vũ Khôi sẽ gi*t Hồng Yến trước khi xuống sông, anh căn thời gian, lao ra vô cùng kịp lúc. Ngón tay của Đỗ Vũ Khôi còn chưa bóp xong cò s.ú*.ng thì một viên đạ.n sắc lạnh xé gió lao đến, ghim phập một phát vào cổ tay hắn.

Trong giây phút quyết định, Võ Hoàng Việt không chọn nã đ.ạ/n vào đầu hắn mà chọn bắ*/n vào tay Đỗ Vũ Khôi để cứu Hồng Yến. Cơn đau tột độ khiến Đỗ Vũ Khôi hét một tiếng, theo phản xạ phải buông sú*/ng. Hồng Yến chỉ chờ có thế, lập tức xô hắn ra định bỏ chạy, Võ Hoàng Việt cũng chuẩn bị bắn phát đ.ạ/n thứ 3. Nhưng nơi Đỗ Vũ Khôi đứng quá gần miệng sông, hắn dù bị thương cũng vẫn kịp xoay người, nhảy xuống “Ùm” một cái.

Có điều, dây thừng trói Hồng Yến lại mắc vào chân của Đỗ Vũ Khôi, khi hắn nhảy xuống, Hồng Yến đang chạy về phía Võ Hoàng Việt cũng bị giật ngược lại, cô ấy thậm chí còn không kịp kêu đã ngã đập mặt xuống đất, sau đó nhanh như chớp cũng bị kéo xuống sông. Võ Hoàng Việt dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến nhưng vẫn không kịp.

“Ch*t tiệt”. Anh bực bội chửi thề một tiếng. Tay liên tục ấn bộ đàm gọi bọn Lê Thanh Phong, nhưng ban nãy Đỗ Vũ Khôi dùng thiết bị phá sóng trong hầm, không làm sao liên lạc được.

Tình hình lúc này rất cấp bách, nếu anh chậm trễ, Đỗ Vũ Khôi sẽ vượt biên thành công, Hồng Yến cũng sẽ ch*t, vì vậy, Võ Hoàng Việt không có thời gian lựa chọn hay chờ đợi, chỉ có thể quyết định nhảy xuống sông.

Khi Nhật Hạ lấy lại được cảm giác ở chân, thì cũng nghe tiếng “Ùm” thứ ba dội xuống mặt nước. Võ Hoàng Việt nhảy theo Đỗ Vũ Khôi và Hồng Yến, lúc cô lao đến, vạch bụi lau sậy ngó qua bên ngoài thì đã thấy bên bờ sông bên kia có rất nhiều người cầm sú*/ng đợi sẵn, có lẽ là chờ để ứng cứu Đỗ Vũ Khôi và sẵn sàng xả đạ/n để gi*t Võ Hoàng Việt.

Biên phòng của Việt Nam đang lùng sục ở cách đó khoảng 500 mét cũng lập tức chĩa s.ú/ng xuống mặt sông, nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa, một vài người đã bắt đầu chạy như đ.iê/n về phía những người vừa mới nhảy xuống sông ở bên này, chuẩn bị ứng cứu Võ Hoàng Việt.

Trong khi đó, ở dưới nước, Đỗ Vũ Khôi gần như đã dùng toàn lực để bơi về bờ bên kia, nhưng chân hắn vướng dây thừng của Hồng Yến, gỡ thế nào cũng không ra. Hồng Yến lại vùng vằng muốn bơi về phía ngược lại, định kéo hắn lại phía bờ của Việt Nam, Đỗ Vũ Khôi không cam tâm chịu ch*t vì một con đàn bà như vậy, lần mò lấy ra một khẩu sú*/ng khác, định bắ*/n ch*t Hồng Yến.

Tuy khoảng cách rất gần, nhưng vì Đỗ Vũ Khôi bắ*/n bằng tay trái nên viên đ.ạ/n sượt qua eo Hồng Yến, xé rách một mảng da thịt cô.

M/áu lập tức phun ra nhiễm đỏ cả vùng nước cạnh đó, Hồng Yến vừa đau vừa không thở được, lồng ngực bị đè ép như muốn vỡ tung. Cô biết, nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ ch*t, nhưng vì căm hận Đỗ Vũ Khôi và muốn trả thù cho Tạ Cường nên vẫn cố dùng chút sức tàn kéo hắn.

Đúng lúc Đỗ Vũ Khôi sắp sửa nổ sú*/ng lần nữa thì Võ Hoàng Việt đột nhiên xuất hiện. Anh cũng chĩa họng s.ú*.ng về phía Đỗ Vũ Khôi, khoảnh khắc này có lẽ không thể chờ bắt sống hắn mà bắt buộc phải gi*t Đỗ Vũ Khôi để cứu Hồng Yến, nhưng Võ Hoàng Việt vốn không có sự chuẩn bị ở dưới nước, trong khi Đỗ Vũ Khôi lại đã sắp xếp ổn thoả cho lần vượt biên này, khi anh chưa kịp nổ sú*.ng thì có thêm 4, 5 bóng áo đen nữa xuất hiện dưới mặt nước, chĩa sú*/ng về phía anh.

Hồng Yến nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sợ đến nỗi quên cả kéo Đỗ Vũ Khôi, cứ trợn to mắt hướng về phía Võ Hoàng Việt, ở sau lưng anh chẳng biết từ khi nào cũng đã xuất hiện một bóng đen khác, lẳng lặng hướng họng s.ú*.ng vào đầu anh.

Có lẽ lần này mọi chuyện sẽ kết thúc rồi. Một mình Võ Hoàng Việt lạc vào thập địa mai phục của tổ chức tội phạm, hôm nay có lẽ cũng phải bỏ mạng tại đây rồi!

Thế nhưng, đúng khoảnh khắc tên mặc áo đen phía sau Võ Hoàng Việt định nổ s.ú*/ng thì lưng hắn đột nhiên bị cắm phập một cái. Nhật Hạ dồn hết sức bình sinh dùng cây gậy trên tay mình đ*â./m hắn. Võ Hoàng Việt phản ứng cũng quá nhanh, lập tức tóm lấy gã đó đẩy về phía trước hứng đạ/n, còn anh đứng chắn giữa tên tội phạm và Nhật Hạ, dùng thân mình bảo vệ cô.

Từng tiếng “phầm phập” của đ.ạ/n như mưa xuyên qua nước lao tới, ghim vào người tên tội phạm trước mặt Võ Hoàng Việt, m.áu từ thân thể hắn ngay lập tức loang đỏ cả vùng nước, chẳng mấy chốc đã chắn toàn bộ tầm nhìn của tất cả mọi người.

Cùng lúc này trên bờ sông đã bắt đầu vang lên tiếng “Ùm… ùm…” của phía biên phòng Việt Nam nhảy xuống nước. Đỗ Vũ Khôi không còn thời gian chần chừ, lập tức mặc kệ Hồng Yến, cứ thế bơi ngược về phía bờ bên kia. Hắn được đồng bọn hỗ trợ nên bơi rất nhanh, khi trong phổi vừa hết sạch không khí thì hắn cũng lên được đến bờ. Đám tội phạm ngay lập tức dùng khiên che chắn cho hắn, Đỗ Vũ Khôi nằm lên đất của Campuchia, nhìn Hồng Yến đã ngất xỉu ở dưới chân mình, thở hổn hển: “M.ẹ k.iếp. Suýt nữa thì ch*t. M.ẹ nhà nó, suýt nữa thì ch*t rồi”.

Một tên đồng bọn của hắn nói: “Anh Khôi, không thể ở đây lâu, đi”.

Đỗ Vũ Khôi nghiến răng, nhìn mặt nước giữa sông đỏ au màu m.á/u: “Đi”.

“Con bé này thì thế nào?”
“Mang theo. Suýt nữa bỏ mạng thì mới lôi được nó sang đây, gi*t nó dễ dàng thì đơn giản cho nó quá. Mang đi, tao phải cho nó sống không bằng ch*t”.
“Vâng”.

M.áu ở dưới nước càng lúc càng chảy nhiều, thấm vào mắt khiến mắt của Võ Hoàng Việt đau nhức không sao tả nổi. Từ lúc nhảy xuống nước đến giờ, mọi việc diễn ra rất nhiều, cũng rất nhanh, vèo một cái đã trôi qua gần 2 phút, phổi của anh gần như đã cạn sạch không khí, đau đớn như muốn vỡ tung, nhưng vì phía bờ bên kia, đám tội phạm vẫn lăm lăm s.ú*/ng chỉ chực gi*t người, Võ Hoàng Việt không thể đỡ Nhật Hạ cùng ló đầu lên mặt nước để hít thở.

Mắt không thể mở được, ban nãy lại bị xoay mòng mòng, không thể xác định phương hướng. Có Nhật Hạ ở đây, anh không thể để cô đợi đến khi người của mình đến cứu, cho nên đành nắm tay cô bơi thục mạng về phía trước. Bờ của nước nào cũng được, cứ sống đã rồi tính.

Càng bơi, thân thể của Nhật Hạ càng lúc càng nặng, giống như cô không chịu nổi, đã ngất xỉu. Võ Hoàng Việt bóp mạnh tay cô, muốn Nhật Hạ bị đau mà phải tỉnh lại. Rất may, sau đó cô cũng có phản ứng, hơi giật tay về, anh chỉ chờ có thế, lập tức kéo cô bơi đ.iê/n cuồng, không lâu sau chân cũng chạm tới một con thuyền gỗ nhỏ.

Là con thuyền của bờ bên Campuchia!

Võ Hoàng Việt ngay lập tức kéo Nhật Hạ lên, nép chặt vào thuyền. Đám tội phạm nãy giờ vẫn đang quan sát khu vực giữa sông, lại bị phân tán bởi lực lượng biên phòng Việt Nam nên không để ý tới bên này. Tròng mắt Võ Hoàng Việt đỏ ngầu, anh quan sát xong lại quay sang nhìn Nhật Hạ, khẽ nói: “Nhật Hạ, cố lên, hít thở đi”.

Nãy giờ cô đã uống no nước, nhưng ch*t vì bị gi*t vẫn đáng sợ hơn là ch*t đuối trên sông, vì vậy, Nhật Hạ dù mệt đến ch*t đi vẫn cố gắng gượng tỉnh táo, ra sức hít thở.

Võ Hoàng Việt thấy cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng mới nói: “Bây giờ không thể bơi ngược trở về, nửa bờ sông bên này thuộc địa phận của Campuchia, chỉ cần chúng ta ló đầu ra, bọn chúng sẽ lập tức gi*t chúng ta”. Giọng anh khản đặc, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng: “Sát bờ có một khu rừng, trước tiên chúng ta trốn vào bên trong trước rồi nghĩ cách quay về. Được không?”

Nhật Hạ gật đầu: “Được ạ”.

“Cố gắng đừng làm động nước, chỉ cần nghe tiếng quẫy nước là đám người kia sẽ chú ý tới bên này. Chúng ta men theo con thuyền này ra phía sau rồi chạy vào rừng”
“Vâng”.

Võ Hoàng Việt nắm chặt tay cô, trước khi bắt đầu, anh còn nói một câu: “Nhật Hạ, đừng sợ”.

Cô nhìn anh. Thực sự muốn nói cô không thể không sợ!

Đối với người lần đầu tiên đứng trước một làn mưa đ.ạ/n, tận mắt chứng kiến tội phạm gi*t người, chơi vơi suýt ch*t dưới sông, và bây giờ bị cả đám người cầm s.ú*/ng lùng sục, nói không sợ là nói dối.

Nhưng bởi vì bên cạnh cô còn có Võ Hoàng Việt, dù tròng mắt anh đỏ ngầu nhưng gương mặt lại bình tĩnh kiên gan như núi thái sơn, Nhật Hạ hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh và năng lực của anh, cho nên lúc này mọi nỗi sợ đều không bằng được một cái nắm tay của người ấy.

Cô mím môi, gật đầu: “Vâng, chúng ta đi thôi”.

Võ Hoàng Việt nhìn cô, nói: “Hít sâu vào”. Sau đó, đợi Nhật Hạ hít no không khí trong phổi, lại nắm tay cô lặn xuống nước, men theo bên hông con thuyền, lần mò sát vào bờ. Võ Hoàng Việt đợi tới lúc đám tội phạm nhìn sang hướng khác thì nhanh như chớp dắt tay Nhật Hạ chạy lên, thoăn thoắt lẩn vào trong rừng.

Để tìm được một nơi trú ẩn an toàn, hai người cứ nắm tay nhau chạy mãi, chạy mãi, nhưng khu rừng này diện tích nhỏ, cây cối lại thưa thớt, Võ Hoàng Việt dẫn Nhật Hạ chạy một lúc đã ra được đến đường cái.

Cô nhìn quanh một hồi rồi hỏi anh: “Ra đến đường rồi, chúng ta đi đâu đây?”

Với địa hình như vậy, dù có trốn trong rừng cũng sẽ bị lùng ra rất nhanh, Võ Hoàng Việt không thể mạo hiểm quay lại. Đúng lúc này có một cụ ông tóc bạc trắng chở một chiếc xe ba gác đi đến, bộ dạng trông có vẻ lam lũ, thật thà chất phác.

Võ Hoàng Việt nắm tay cô, nói: “Chúng ta đi khỏi đây rồi nói”.

Dứt lời, anh giơ tay còn lại ra, tỏ ý xin đi nhờ. Cụ ông dừng xe lại, nhìn hai người ướt rượt từ đầu đến chân, mặt trắng bệch mới hỏi bằng tiếng Việt: “Người Việt Nam à?”

Võ Hoàng Việt ngay lập tức gật đầu: “Vâng. Bác cũng người Việt Nam ạ?”

“Khu này là hầu hết là người Việt cả mà”. Ông lão không hỏi nhiều, chỉ bảo: “Lên xe đi, ngồi vào giữa mấy thùng phuy màu xanh, sẽ không ai nhìn thấy hai người”.

Nhật Hạ không hiểu vì sao ông cụ không hỏi nhưng vẫn biết bọn họ đang chạy trốn, nhưng Võ Hoàng Việt quyết định lên xe, cô cũng lên theo. Hai người chen vào giữa đống thùng phuy toàn mùi đậu nành của ông cụ, im lặng dựa vào nhau, không ai nói với nhau câu nào.

Đi được một quãng, có mấy chiếc xe màu đen lao vút qua bọn họ. Ông cụ vẫn bình tĩnh lái xe ba gác đi về phía trước, khi thấy mấy chiếc xe đen kia đi khuất rồi mới nói: “Bọn chúng vừa đi qua đấy”.

Võ Hoàng Việt lúc này mới hỏi: “Ở đây có nhiều người vượt biên lắm ạ?”

“Lúc nào chẳng có, toàn là vượt biên trốn cảnh sát Việt Nam. Nhưng khu tự trị này đâu phải ai thích đến là đến, chỉ cần để bọn Ghế Đẩu tóm được, người nào bọn chúng cũng gi*t. Cướp xong rồi gi*t”.

Thì ra là ông cụ gặp người bơi sông vượt biên quá nhiều, vừa nhìn đã biết Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ mới bơi từ Việt Nam qua nên mới không hỏi, cùng là đồng hương nên có lòng giúp bọn họ.

Nhật Hạ nói: “Ông vẫn thường hay giúp đỡ những người như chúng cháu nên mới không hỏi mà vẫn cho bọn cháu đi nhờ xe phải không ạ? Ông không sợ chúng cháu là người xấu sao?”

“Tiện tay thì giúp thôi. Không giúp thì sớm muộn gì cũng ch*t”. Cụ ông cười hiền hoà: “Cô cậu nhìn xem, tôi chỉ là người bán đậu phụ, trong người cũng chẳng có mấy đồng, các cô cậu có là người xấu thì cũng chẳng đến mức gi*t tôi để cướp mấy đồng lẻ này chứ?”

“Không, không đâu ạ. Chúng cháu chỉ muốn đi nhờ xe thôi. May mà chúng cháu gặp được ông. Chúng cháu cảm ơn ông”.

Ông cụ không nhận lời cảm ơn này, chỉ nói: “Khu tự trị này vô pháp vô thiên, gi*t người cũng chẳng ai quản. Nếu để bọn chúng tóm được, đàn ông thì gi*t, phụ nữ thì đem ném vào nhà thổ. Tốt nhất là cô cậu nên sớm đi khỏi đây, ở chỗ này không sống được đâu”.

Võ Hoàng Việt đáp: “Có đường nào an toàn để quay lại Việt Nam không ạ?”

“Có đấy. Cứ cách 3 hôm là sẽ có xe chở hàng qua cửa khẩu về Việt Nam. Tôi quen một người lái xe chở hàng, cậu ta cũng không phải là người xấu. Hai cô cậu chỉ cần trả cho cậu ta chút tiền là có thể xin ngồi nhờ khoang sau để về nước được”.
“Hôm nay có xe không ạ?”

“Không có. Xe mới chạy sáng nay rồi”. Ông cụ nói: “Hai người tìm chỗ nào ở tạm, trốn đi hai ngày, đêm ngày thứ 2 đến chợ tìm tôi. Nhà tôi bán đậu phụ trong chợ”.

Nhật Hạ định hỏi ở đây có chỗ nào an toàn có thể ở tạm được không, nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng động cơ xe ô tô ngay phía sau. Mấy chiếc xe vừa nãy chẳng biết vì sao lại quay lại, Võ Hoàng Việt lập tức ôm cô vào lòng, ép sát người anh và người cô vào sau thùng phuy xanh.

Mấy chiếc xe đó đi ngang qua xe ba gác của ông cụ thì chậm lại, hạ kính xuống, một tên ló đầu ra, nói năng xấc xược: “Thằng già, có gặp hai đứa một nam một nữ nào gần đây không?”

Ông cụ không tức giận, thậm chí còn tỏ ra sợ hãi đáp: “Mắt tôi kém, có thấy gì đâu. Nãy giờ trên đường cũng không gặp ai cả”.

“Đi đâu về đấy?”
“Tôi đi chở bã đậu giao vào trại lợn ở cuối thị trấn mà”

“Hừ”. Một gã gườm gườm nhìn những thùng phuy xanh to tướng kia, định bảo ông cụ dừng lại để kiểm tra, nhưng tên ngồi bên cạnh lại đưa tay ngăn cản: “Lão già này ngày nào chẳng đi chở bã đậu cho trại lợn. Hôi thối ch*t đi được. Bọn chúng chắc trốn đi chỗ nào rồi, đừng tốn thời gian ở đây nữa. Đi”.

Lúc này, gã kia mới chịu thu lại tầm mắt, liếc ông cụ một cái nữa rồi mới dẫm chân ga phóng đi. Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ vẫn không dám nhúc nhích, mãi tới khi ông cụ lên tiếng hỏi, anh mới buông lỏng cánh tay ra một chút.

“Hai người bị bắt gặp rồi à?”

“Vâng”. Anh đáp: “Ban nãy bơi qua sông đã bị phát hiện rồi ạ”.

“Thế thì tìm được chỗ trốn khó đấy. Bọn này lùng sục trong rừng còn mang theo cả ch.ó becgie nữa, không trốn được đâu”

“Ông có thể giúp chúng cháu tìm một chỗ an toàn để lánh tạm vài ngày được không?”. Võ Hoàng Việt nói: “Chúng cháu không có tiền, nhưng có thể làm các việc nặng phụ ông. Mong ông có thể giúp chúng cháu mấy ngày này ạ”.

“Ồ”. Ông cụ nghe đến đây liền không nhịn được, quay đầu liếc Võ Hoàng Việt: “Phụ giúp việc nặng thì không cần, nhưng nếu cô cậu không có chỗ để đi, vậy thì đến chỗ tôi ở tạm cũng được. Nhà tôi ở trong chợ, chỉ là cái nhà tạm thôi, hơi bé, nhưng bọn Ghế Đẩu thường ít ghé vào đó, cô cậu muốn thì cứ ngồi trên xe, tôi cũng đang trên đường về đây, tôi chở về luôn”.

Võ Hoàng Việt nhìn Nhật Hạ, cô cũng nhìn anh, lúc này hai người đều bẩn thỉu, ướt rượt, mặt lại toàn vết xước xát. Cô và anh đều không có lựa chọn, bắt buộc phải tin tưởng và nhờ cậy ông cụ, vì thế, Võ Hoàng Việt im lặng vài giây rồi đáp:

“Vâng, vậy thì tốt quá. Chúng cháu cảm ơn ông ạ”.