Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Động tác của tôi ngay lập tức khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, phải mất một lúc sau mới có thể bình tâm quay đầu lại:
“Sao thế anh?”
“Đứa bé đó…”. Bùi Trường Khang vẫn nhìn chằm chằm Dưa Hấu trên tay tôi, trong đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc, bất an, thậm chí lần đầu tiên tôi còn trông thấy một tia hoảng sợ trong mắt anh: “Là con của em ư?”
“Vâng”. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, có lẽ một năm qua đã chuẩn bị cho tình huống gặp lại này rất nhiều, cho nên tôi bình tĩnh hơn anh: “Là con em và chồng em”
Yết hầu của Bùi Trường Khang trượt xuống, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thấy nhẫn đính hôn trên ngón út của tôi, cuối cùng rồi đành thôi. Anh thất bại lùi lại một bước, khẽ nói: “Ừ, trông rất đáng yêu”.
Ngừng vài giây, anh lại hỏi: “Là con gái hay con trai?”
“Con trai”. Tôi đáp: “Chồng em đặt tên thằng bé tên Trần Trường Giang”.
Bùi Trường Khang suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Tên rất hay”.
“Trời tối rồi, em phải đưa con về đây”
“Ừ, tạm biệt”.
Cho đến khi lái xe rời khỏi biệt thự rất xa, rất xa, không còn thấy bóng dáng của Bùi Trường Khang đứng ở con ngõ kia nữa rồi, nụ cười cứng đơ trên môi tôi mới có thể hạ xuống, nỗi căng thẳng cũng dịu bớt, chỉ có ở nơi lồng ngực, trái tim vẫn âm ỉ đau.
Cảm giác gặp lại lần này vô cùng khác năm tôi 19 tuổi, cũng khác lần tôi lên biên giới 2 năm trước, những năm ấy lòng tôi không một chút vướng bận, mải miết vô tư chạy theo Bùi Trường Khang, có thể mặt dày thả thính tán tỉnh anh. Nhưng bây giờ tôi không còn là Hải Yên vô lo của ngày xưa nữa, bên cạnh tôi còn có con, tôi không muốn Bùi Trường Khang gặp gỡ đứa trẻ này nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Chớp mắt chừng ấy chuyện đã trôi qua. Năm tháng vô tình, việc đời chẳng đổi, chỉ có những mất mát đau thương khiến lòng người ta biến hóa!
Tôi vô thức chìm trong hoài niệm rất lâu, mãi đến khi về đến ngoại ô, nhìn biệt thự trong ngoài đã lên đèn, tôi mới trở về thực tại. Thằng nhóc Dưa Hấu đã ngủ trong nôi từ lâu, hàng lông mi dài đen nhánh cong cong, hai má trắng trẻo phúng phính, dễ thương hệt như gương mặt của một người ngày còn nhỏ. Khi tôi bế lên, thằng bé chỉ khẽ cựa một cái rồi lại rúc vào ngực mẹ, tiếp tục ngủ ngon lành.
Trần Trí Minh đang ở ngoài sân nướng BBQ, thấy mẹ con tôi về mới đặt xiên t.hịt xuống, rảo bước chạy ra đỡ Dưa Hấu trên tay tôi:
“Hai mẹ con đi đâu thế? Ban nãy anh ngủ dậy chẳng thấy đâu”
“Lâu rồi không về Việt Nam, em đi lòng vòng quanh phố phường cho đỡ nhớ”. Tôi đặt Dưa Hấu vào tay Trần Trí Minh: “Mọi người đang nướng BBQ à?”
“Ừ, anh rể bảo tối nay nướng BBQ, ngày mai nếu rảnh thì đi biển một chuyến”. Trần Trí Minh ghé tai tôi nói nhỏ: “Hình như dạo này tình cảm của anh rể với chị Hải Yến thắm thiết, muốn đi biển để đổi gió, tranh thủ kiếm thêm đứa nữa”
“Ha”. Tôi liếc anh rể đang cặm cụi lật thịt ở bếp nướng, chị Hải Yến đứng bên cạnh nhón một miếng rồi tươi cười khen ngon, cũng thấy vui theo: “Hai đứa nhóc cũng lớn cả rồi, sinh thêm em đi thôi. Sau này tụi nó đi du học hết, còn có đứa ở cạnh cho vui cửa vui nhà”.
“Bác sĩ Hải Yên, chờ Dưa Hấu lớn, em cũng sinh cho anh một đứa con nhé?”
Nghe xong câu này, lại nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của Trần Trí Minh, tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh ấy, cũng cảm thấy thời gian qua cố chấp kéo dài như vậy cũng đủ rồi, cho nên tôi không nỡ từ chối:
“Ừ”
Trần Trí Minh tưởng mình nghe nhầm, mặt hơi ngẩn ra: “Bác sĩ Hải Yên, em vừa “Ừ” đấy à?”
“Ừ”. Tôi lặp lại lần nữa, cười cười: “Dưa Hấu lớn rồi thì cũng phải sinh thêm con chứ. Em sắp U40 rồi, không sinh sớm thì già mất”.
Trần Trí Minh cười ngoác cả miệng: “Hay là tối nay bắt đầu tiến hành luôn được không? Sản xuất ra người bây giờ hơi khó đấy, không phải cứ muốn là được đâu. Tối nay chúng ta bắt tay vào sản xuất thử trước, không được thì hôm sau lại làm lại”.
Tôi giả vờ lườm Trần Trí Minh: “Đại gia Trần Trí Minh, anh đừng có dụ em. Mau đưa Dưa Hấu vào phòng đi, em đi phụ mọi người nướng BBQ”
“Tuân lệnh bà xã”.
Tối hôm đó, mấy người đàn ông không uống nhiều nữa, chỉ vừa ăn vừa nói mấy câu chuyện phiếm, Trần Trí Minh và anh rể nói tới việc kinh doanh, đầu tư bất động sản, xây khu nghỉ dưỡng, chị tôi và mẹ thì bàn luận chuyện quần áo, bếp núc, bố tôi trước đây vẫn thường tham gia cùng mọi người, nhưng từ khi xảy ra biến cố đến giờ ông có vẻ trầm tính hơn, hầu như chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng góp vui một vài câu, còn lại chỉ ngồi gắp thức ăn cho tôi và xoa đầu thằng nhóc Dưa Hấu.
Tôi biết trong lòng ông có tâm sự nên sau khi ăn xong mới đưa con cho Trần Trí Minh, lững thững ra bên ngoài đình nghỉ mát. Bố tôi đang uống trà ở đó, đăm chiêu ngắm bầu trời đêm đầy sao ở ngoại ô.
“Bố”. Tôi ngồi xuống đối diện ông, cũng rót ra một ly trà: “Sao bố không vào nhà nói chuyện cùng mọi người cho vui?”
“Già rồi, tự nhiên cảm thấy nói chuyện với lớp trẻ không hợp. Với cả ở ngoài này thoáng, yên tĩnh”. Sau một năm tập phục hồi, sức khỏe ông đã tốt hơn, nhưng bị điếc một bên tai trái, cánh tay trái cũng gần như liệt, nâng lên hạ xuống hơi khó khăn: “Ở ngoại ô mới thấy ngày trước ở trong thành phố ồn ào ngột ngạt quá, cả ngày đau đầu đủ thứ chuyện, ngủ cũng không ngon”.
“Dạo này bố ngủ ngon rồi chứ?”
“Trước thì đêm ngủ được một, hai tiếng, bây giờ thì ngủ được 4, 5 tiếng rồi. Sáng mai dậy đi bộ một vòng quanh nhà hít thở không khí, hoặc đi chợ với mẹ con, loanh quanh mua mấy bó rau củ, lại thấy khỏe ra”.
“Vâng”. Tôi cười: “Hết thời hạn án treo, bố có muốn ra nước ngoài với vợ chồng con không?”
Bố tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Ở Việt Nam quen rồi, bố chỉ muốn ở đây thôi. Cuộc sống không còn vẻ vang như trước, nhưng dù sao cũng là quê hương, không muốn đi đâu cả”.
“Vâng”.
Ông quay sang nhìn tôi một lát, rồi chậm rãi nói: “Hải Yên, ở bên Trần Trí Minh, con có thấy hạnh phúc không?”
Tôi nghĩ, nếu là bố tôi trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ hỏi tôi câu này. Bây giờ tôi đã lấy một người chồng theo ý ông, lẽ ra ông phải an tâm về tôi mới đúng, nhưng có lẽ bố tôi đã nhìn thấu lòng tôi, cho nên mới hỏi như vậy.
Tôi im lặng một lúc rồi cũng nói: “Con không biết có hạnh phúc hay không, nhưng con đang học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại”. Ngừng vài giây, tôi lại nói thêm: “Trần Trí Minh là người tốt”.
Bố tôi gật đầu, dời mắt lên bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh, thứ mà ở thành phố nhiều ánh đèn điện sẽ không bao giờ nhìn rõ được: “Hải Yên, lúc trước bố cứ nghĩ chỉ cần con kết hôn với một người phù hợp, có kinh tế vững, đạo đức và gia thế tốt, cả đời con sẽ được vui vẻ”.
“…”
“Bây giờ con thực sự kết hôn với một người như vậy rồi, nhưng bố lại phát hiện ra, con không như chị Hải Yến, tính cách của hai đứa hoàn toàn khác nhau, cách nhìn nhận và chấp nhận mọi thứ cũng không giống nhau. Vì vậy, có lẽ bố không thể áp dụng một công thức chung cho hai đứa được”.
“Bố…”.
Bố tôi nói: “Thằng nhóc Dưa Hấu là con của thằng Khang đúng không?”
Tim tôi đột nhiên nhói thật mạnh một cái, cảm giác như vết thương cố bưng bít bấy lâu đột nhiên bị xé toạc. Một năm nay chưa từng có ai động vào sự thật đó, ngay cả Trần Trí Minh là người biết rất rõ mọi chuyện, nhưng cũng chưa từng nhắc tới dù chỉ một lần, ngược lại, vẫn coi Dưa Hấu như con ruột của anh ấy. Chúng tôi cứ nghĩ diễn một vở kịch tròn vai như vậy sẽ mọi thứ sẽ được đào sâu chôn chặt, nhưng cuối cùng, vẫn không thể qua mắt được bố tôi.
Trong lúc tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, bố tôi lại nói: “Mới 3 tháng, chưa trổ nét nhiều lắm, nhưng ánh mắt của thằng bé… lúc cau mày lại… giống hệt ánh mắt của bố nó”.
“…”
“Thằng Minh có biết không?”
“Biết ạ”
“Còn bố nó?”. Hỏi xong câu này, ông lại lắc đầu, tự trả lời luôn: “Mà chắc là bố nó không biết, bởi vì nếu biết, chắc chắn nó sẽ không để con mang con của nó đi”.
“Vâng”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc vào tận trong đáy lòng: “Chia tay một thời gian, con mới biết con có Dưa Hấu. Anh ấy không biết, tư lệnh cũng không biết. Con cũng không có ý định để ai biết chuyện này cả”.
“Hải Yên, bố có lỗi với con”. Gương mặt nhiều nếp nhăn của bố tôi như chùng xuống, trong mắt hay trong ngực ông đều là sự nặng nề, hối lỗi, tự trách: “Lúc trước cứ nghĩ giữa con và thằng Khang chỉ là tình yêu nông nổi của tuổi trẻ, nhưng bây giờ đi hết mười mấy năm, nhìn con lấy một người đàn ông khác nhưng không được vui vẻ, bố mới biết mình sai rồi”.
“Bố”. Sống mũi tôi bất giác cay xè, nhiều năm rồi, bao nhiêu đau khổ tôi đã trải qua, đến bây giờ, nghe một câu này của bố mới biết mình tủi thân nhiều đến thế: “Mọi chuyện đã qua hết rồi”
“Hải Yên, bố xin lỗi”
Tôi lắc đầu: “Lúc trước con trách bố, nhưng bây giờ thì không. Có lẽ mọi chuyện xảy ra trên đời này đều là chuyện nên xảy ra, có oán trách cũng không thể thay đổi được gì cả, ngược lại, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Hơn nữa, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, đến bây giờ con cảm thấy điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay vinh hoa, mà chỉ đơn giản là những người bên cạnh mình đều khỏe mạnh và bình an. Chỉ thế thôi là đã đủ rồi”.
“Vậy còn cuộc đời con thì sao? Nếu như con không thể chấp nhận được Trần Trí Minh, con định sống nửa đời về sau như thế nào?”
“Con cũng không biết nữa, con chưa nghĩ đến xa xôi như thế, chỉ là đến đâu tính đến đó thôi”.
“Bố nghĩ thằng nhóc Dưa Hấu nên được quyền biết về thân thế thật sự của mình”. Bố tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Bây giờ nó đang còn nhỏ, người lớn nói gì cũng được, nhưng sau này nó lớn, nếu biết được sự thật, chắc hẳn nó sẽ rất tổn thương. Cho nên con và thằng Minh bàn bạc xem như thế nào, nếu thống nhất được thì cứ để cho bố nó biết, rồi hai bên cùng quyết định. Nếu bố nó muốn đi lại nhận con thì cứ đi lại. Còn nếu như muốn tính chuyện xa hơn…”.
Nói tới đây, bố tôi thở hắt ra một tiếng, nói một câu như dốc hết cả nỗi lòng: “Thì con cũng nên cân nhắc xem, ở bên Trần Trí Minh con hạnh phúc hơn, hay sống vì mình một lần sẽ tốt hơn”.
Nước mắt tôi suýt nữa không kìm được rơi xuống: “Vâng, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ”
“Hải Yên, thế nào cũng được, với bố bây giờ, con vui vẻ là được”
“Con cũng mong bố như vậy”
Tối đó, sau khi ru thằng nhóc Dưa Hấu ngủ rồi, tôi mới đặt con vào nôi. Trần Trí Minh ngồi bên giường khẽ đong đưa chiếc nôi ấy, nhỏ giọng nói: “Sao con ngủ cứ dang rộng hết chân tay thế này nhỉ? Nhìn lại muốn cắn một cái”
“Trẻ con mà, ngủ như thế mới thoải mái”. Tôi cũng nhìn từng ngấn tay chân mềm mại đáng yêu của con, khẽ cười: “Lẽ ra lúc đầu em nên đặt tên nó là Bánh Bao mới đúng”.
“Thôi, tên Dưa Hấu anh đã muốn gặm rồi, Bánh Bao nữa chắc anh cắn cả ngày”. Trần Trí Minh xoay người, đi lại giường, nhẹ nhàng đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ, căn phòng nhanh chóng chìm vào ánh sáng vàng nhạt an tĩnh: “Bác sĩ Hải Yên, đi ngủ thôi”.
Ở Mỹ, chúng tôi vẫn ngủ riêng phòng, nhưng về Việt Nam mà ngủ riêng như vậy thì mọi người trong nhà sẽ nghi ngờ, cho nên hôm nay Trần Trí Minh mới ngủ ở phòng của tôi, nhân tiện, có lẽ cũng vì ban nãy tôi đã đồng ý sinh con cho Trần Trí Minh rồi, cái gã này mấy năm nay chỉ chờ có thế, vội vàng trèo lên giường tôi.
Dù sao cũng chẳng thể để Trần Trí Minh chờ đợi mãi được, cho nên sau khi đứng trong nhà vệ sinh một lúc, đến khi cảm thấy đủ quyết tâm, tôi mới hít vào mấy hơi thật sâu rồi đi ra, lật chăn nằm xuống giường.
Trần Trí Minh im lặng một lúc rồi xoay người ôm lấy tôi: “Hải Yên, căng thẳng lắm à?”
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình đã vô thức gồng cứng người, dù đã tự nhủ không nên kháng cự, nhưng cơ thể cứ co rúm lại như có phản xạ có điều kiện, âm thầm chống đối sự động chạm của Trần Trí Minh.
Tôi ngượng ngập nói: “Chắc là vì sinh con xong, cơ thể và cảm xúc bị thay đổi. Nhưng không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi”
Trần Trí Minh “Ừ” nhẹ một tiếng, sáp lại hơn một chút nữa, gục đầu vào hõm vai tôi hít hà mùi sữa tắm trên người tôi. Còn tôi, vẫn như một khúc tượng gỗ, nhắm thật chặt mắt, không hề nhúc nhích.
Rút cuộc, Trần Trí Minh cũng không chịu đựng nổi, lồm cồm bò dậy vò đầu bứt tóc: “Anh phải đi tắm một lát”
Tôi mở mắt, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi với Trần Trí Minh: “Em xin lỗi”.
“Xin lỗi gì chứ? Anh vội vàng quá nên quên mất lần đầu thì phải lãng mạn. Có cả thằng nhóc Dưa Hấu ở đây, nhà lại đông người, thì lấy đâu ra cảm xúc được chứ? Chịu khó đợi anh, lần sau anh sẽ sắp xếp mọi thứ kỹ lưỡng hơn, đảm bảo khung cảnh lãng mạn đến nỗi em phải chủ động cởi đồ chui vào lòng anh mới thôi”. Trần Trí Minh nói đùa, lại vỗ vỗ vào má tôi: “Ngủ đi, lần sau chắc chắn anh sẽ không làm em thất vọng”.
Dứt lời, Trần Trí Minh cũng trèo xuống giường, tắm xong lại lấy xe ra ngoài. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo xe của anh ấy cho đến tận khi khuất hẳn, biết rõ Trần Trí Minh đi đâu, nhưng trong lòng lại không một chút ghen tuông hay giận dữ.
Tôi hiểu, đàn ông như Trần Trí Minh có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh, không thể sống chay bên một người phụ nữ có con riêng như tôi được. Một năm qua, bên đời Trần Trí Minh có rất nhiều người đẹp, có người dây dưa được tận vài tháng, cũng có người khơi gợi được hứng thú của anh ấy chỉ một đêm, tuy nhiên, dù bên ngoài có bao nhiêu đàn bà đi chăng nữa thì Trần Trí Minh cũng chưa từng để bất cứ người nào xuất hiện trước mặt tôi.
Khi về nhà, anh ấy vẫn là một người chồng tốt, một người cha tốt của Dưa Hấu, dù thằng bé không phải là con anh. Tôi cảm thấy mình nợ Trần Trí Minh, cho nên dẫu biết rất nhiều vẫn luôn tỏ ra mình không biết gì hết, hôm nay tôi cũng muốn thực hiện điều anh mong muốn bấy lâu để đền đáp lại ân tình đó, nhưng rút cuộc vẫn là không thể làm nổi.
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một Bùi Trường Khang. Tôi đã cố gắng rồi, nhưng không thể có cảm xúc ân ái với Trần Trí Minh được!
Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng rồi định quay về giường đi ngủ, nhưng vừa xoay người, bỗng dưng lại trông thấy một chiếc xe Porsche đỗ bên vệ đường. Hình như chiếc xe ấy đã đỗ ở đây từ lâu, trước cả khi Trần Trí Minh rời đi, cho nên nãy giờ tôi mới không hề nghe được tiếng động cơ nào.
Xung quanh biệt thự này chẳng có mấy nhà dân, ngôi nhà gần nhất cũng cách đây gần 50 mét, người ở trên xe Posrche kia đến đây là vì theo dõi chúng tôi ư?
Vì không yên tâm nên tôi đã đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe ất rất lâu, rất lâu, mãi đến khi thằng nhóc Dưa Hấu khẽ cựa quậy đòi ăn cữ đêm, tôi mới đành phải quay về giường, sau đó thì ôm con ngủ quên mất, ngày hôm sau tỉnh dậy thì chiếc Porsche kia đã không còn ở bên đường đối diện nữa.
Trần Trí Minh chẳng biết đã về từ lúc nào, đang ngồi uống trà đàm đạo về thời sự buổi sáng với bố tôi. Khi thấy tôi bế Dưa Hấu xuống mới ngước lên, nham nhở cười: “Dưa Hấu, mau lại đây với bố”.
Tôi đưa thằng nhóc cho Trần Trí Minh, lại nghe cả nhà rôm rả bàn chuyện đi biển. Ban đầu Trần Trí Minh là người hưởng ứng nhất, nhưng đến buổi trưa lại nói với tôi công ty bên Mỹ có việc gấp, anh ấy phải sang đó giải quyết nên bảo mẹ con tôi cứ ở tạm đây chơi vài hôm, xong việc, Trần Trí Minh sẽ quay lại đón tôi và Dưa Hấu.
Tôi bảo: “Anh cứ đi đi, lâu rồi mới về, em muốn ở lại chơi với bố mẹ nửa tháng. Hết nửa tháng, nếu anh không về đón được thì mẹ con em tự mua vé máy bay sang”
“Nửa tháng nữa chắc anh cũng xong việc rồi”. Trần Trí Minh sờ chiếc má bánh bao của Dưa Hấu: “Chậc, xa hai mẹ con tận nửa tháng, nhớ quá thì phải làm sao được nhỉ?”
“Đi tìm người đẹp của anh đi”. Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Để các em ấy an ủi nỗi nhớ của anh”.
Trần Trí Minh bày ra vẻ mặt miễn cưỡng: “Thì cũng phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Ở đất khách quê người cô đơn mà”. Nói xong, lại cúi xuống hôn Dưa Hấu: “Dưa Hấu đừng nhớ bố quá nhé, nửa tháng nữa bố sẽ sang đón con”.
Thằng nhóc được Trần Trí Minh hôn thì cười toe cười toét, ê a nắm lấy ngón tay của anh ta. Trái tim Trần Trí Minh như mềm nhũn cả xuống: “Chỉ muốn cắn một phát”.
Tôi phì cười: “Mau đi đi, không thì muộn giờ bay mất”.
“Ừ. Vợ ở nhà nếu có nhớ anh thì gọi video cho anh nhé, đừng có khóc vì nhớ anh đấy”
“Anh chưa đi mà em sắp khóc luôn rồi đây này. Khóc vì mừng đó. Trần Trí Minh, còn lề mề nữa là trễ máy bay đấy”
“Biết rồi, biết rồi”. Trần Trí Minh hôn tay Dưa Hấu lần nữa: “Bố đi đây, tạm biệt Dưa Hấu”.
Sau khi Trần Trí Minh quay lại Mỹ, hàng ngày rảnh rỗi tôi vẫn cùng mẹ và chị Hải Yến đi chợ, trả giá tôm cá rau củ, lại tay xách nách mang về nhà, nấu những bữa cơm quây quần đủ đầy như ngày xưa, dù không vinh hoa phú quý nhưng bình yên đầm ấm.
Có mấy đêm, vì dậy thay bỉm cho Dưa Hấu nên tôi đi qua cửa sổ, tình cờ nhìn xuống vẫn thấy chiếc Porsche kia đỗ im lặng ở đó. Vẫn một vị trí, vẫn một con đường, chẳng có hành động gì cả, giống như người trong xe chỉ đến đó dừng lại rồi ngủ một giấc thôi. Tôi thấy tò mò nên về sau đêm nào cũng sẽ ngó xuống kiểm tra, và nhiều lần như một, chẳng một đêm nào chiếc Porsche không đến cả.
Tới ngày thứ 7, tôi định nói điều này với bố, nhưng bước xuống nhà thì không thấy bố đâu, chỉ gặp mỗi anh rể đang dạy hai đứa nhóc tập tô màu. Nhân tiện, tôi cũng đang có chuyện muốn bàn bạc với anh ấy nên bảo:
“Anh rể hôm nay không phải đến công ty à?”
“Ừ, hai đứa nhóc này cứ nhất quyết đòi bố tập tô màu, nên anh nghỉ ở nhà một hôm”. Anh rể hỏi tôi: “Dưa Hấu chưa dậy hả?”
“Chưa ạ”. Tôi đi lại gần, ngó qua đống giấy vẽ nham nhở của hai đứa cháu: “Anh rể, em định nhờ anh một việc”.
“Sao thế dì Hải Yên. Người một nhà cả, nhờ vả cái gì, dì cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp”.
“Vâng, là thế này. Một năm qua ở Mỹ em có làm giảng viên, với cả viết mấy đề tài y khoa cũng được thưởng một khoản tiền, em định vay thêm ngân hàng để mua lại nhà cũ, nhưng chắc em không ở Việt Nam lâu nên việc mua bán cũng hơi khó. Thêm nữa cũng không rõ chủ nhà đó có muốn bán không. Anh hiểu biết việc này hơn em, nên em muốn nhờ anh tìm cách liên hệ với họ giúp em”
“À…”. Anh rể gật đầu, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đợt trước anh cũng định mua lại cho bố mẹ, nhưng liên hệ 2, 3 lần rồi, chủ nhà không bán”
“Vâng. Thật ra thì lúc trước bán đi em cũng tiếc lắm, nhưng không bán không được”.
“Anh hiểu mà”. Anh rể biết rõ nếu chúng tôi không trắng tay, thì không thể xoa dịu được nỗi hận trong lòng Tư lệnh, cũng hiểu tôi không muốn quá ỷ lại vào người khác. Ngay cả việc mua lại ngôi nhà cũ, tôi cũng muốn tự dùng tiền của mình và vay ngân hàng, nhất định không ngửa tay xin ai: “Nhưng mà dì Hải Yên này, anh nghĩ nếu dì đến gặp người ta thương lượng, có khi người ta sẽ suy nghĩ đấy”.
“Vậy ạ? Người đó là người quen của em hả anh?”
“Quen chứ”. Anh rể cười cười: “Con trai của Tư lệnh quân khu X, dì chắc chắn phải quen rồi”.
Đầu tôi như nổ ầm một tiếng, không thể tin nổi hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
“Anh thấy chị em cũng muốn mua lại nhà cũ nên trả gấp đôi giá thị trường, nhưng chủ nhà nói trả giá cao thế nào cũng không bán. Ban đầu anh cũng tò mò không biết đó là đại gia nào, mãi sau hỏi bên môi giới mới biết chủ nhà tên là Bùi Trường Khang”.
Chẳng trách lúc tôi đưa Dưa Hấu về thăm nhà cũ lại gặp anh. Hoá ra bây giờ anh đã là chủ nhân ở đó. Nhưng Bùi Trường Khang vốn chỉ là một quân nhân, tuy cha anh là Tư lệnh cả một quân khu nhưng để có được một số tiền lớn mua lại biệt thự nhà tôi như thế, có lẽ cũng hơi khó.
Anh rể nói: “Anh tìm hiểu mới biết nhà cậu ấy cũng không tầm thường đâu. Không nói đến việc bố cậu ấy là Tư lệnh, mà mẹ cậu ấy lúc còn sống cũng là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Bình An. Nghe nói tập đoàn đó mấy chục năm nay không có người thừa kế, chủ tịch tập đoàn ấy tuổi cao, cũng gần đất xa trời rồi, đang định giao lại tập đoàn cho mấy đứa cháu ruột thì người thừa kế duy nhất trở về”. Nói đến đây, anh ấy lại gật gù nhận xét: “Đúng là như trong phim. Ai mà nghĩ được Bùi Trường Khang của em lại giàu ngang ngửa với Trần Trí Minh. Chẳng trách anh trả gấp đôi tiền mà cậu ta vẫn không bán”
Có lẽ vì thông tin này quá chấn động nên nhất thời tôi không tiêu hoá được, đứng ngẩn người hồi lâu. Anh rể thấy vậy mới vỗ vai tôi: “Cho nên nếu dì muốn mua thì đến thương lượng thử xem, biết đâu cậu ấy lại đồng ý bán. Còn anh thì anh chịu rồi đấy”.
“Vâng”
“À phải rồi, anh vẫn chưa nói chuyện này cho mọi người trong nhà đâu. Anh sợ bố mẹ sẽ không vui”
“Em biết rồi ạ”.
Sau cuộc nói chuyện với anh rể đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về nhà cũ, về tập đoàn dược phẩm lớn nhất nước Bình An, về Bùi Trường Khang. Cuối cùng cũng tạm thời gác lại chuyện chiếc Porsche kia, không nói với bố nữa.
Tối hôm đó, tôi đợi Dưa Hấu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn xuống, đúng như dự đoán, vẫn trông thấy chiếc Porsche đỗ yên lặng bên lề đường.
Lần này tôi không chỉ tò mò đứng nhìn nữa mà quay vào tô một chút son môi, khoác một chiếc áo mỏng đi xuống, chậm rãi mở cửa sang bên kia đường. Khi gần đến chiếc xe ấy, người ở bên trong cũng mở cửa bước ra, đôi chân dài thẳng tắp đặt xuống đất, ngay cả mũi chân cũng chếch thành hình chữ V, đúng chuẩn tư thế đứng của quân nhân.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, người đến đây mỗi đêm là Bùi Trường Khang. Chẳng rõ làm cách nào anh biết gia đình tôi ở đây, cũng chẳng dám thẳng thắn thừa nhận vì sao anh lại đến, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, bước chân dừng ở cách chiếc Porsche kia một quãng.
12h đêm, đường phố vắng lặng như tờ, ánh đèn cao áp dịu dàng chiếu xuống, in bóng Bùi Trường Khang đổ dài xuống đường, chạm đến mũi chân tôi.
Những cơn gió đồng nội mang theo hương hoa cỏ thổi tới, làm tung bay mái tóc dài của tôi, có mấy sợi cọ vào mắt, đột nhiên khiến tôi có cảm giác hơi ngưa ngứa.
Muôn sông vạn núi, nghìn năm trong chớp mắt, chỉ còn lại một người.
Bùi Trường Khang khẽ gọi tên tôi: “Hải Yên”.
“Vâng”. Tôi mỉm cười nhẹ như gió: “Em thấy chiếc xe này đêm nào cũng đỗ ở đây nên xuống xem thử. Hoá ra lại là anh”.
Người đàn ông kia khẽ gật đầu: “Có vài chuyện muốn nói, nhưng lại sợ phiền đến giấc ngủ của gia đình em, cho nên đợi ở đây”
“Chắc là chuyện rất quan trọng phải không?”. Tôi hỏi: “Cho nên dù đã nói cả đời sẽ không gặp nữa, anh vẫn phải đến tận đây?”
Bùi Trường Khang nhìn tôi, kiên định đáp: “Phải”.
Tôi cười: “Vâng, anh nói đi”.
“Hải Yên”
“Vâng”
Bàn tay đặt bên hông của anh nắm rất chặt, chặt đến mức từng khớp ngón tay đều hằn lên. Bùi Trường Khang trước nay trên người đều toát lên tác phong dứt khoát của quân nhân, vậy mà bây giờ, một lời nói cũng ngập ngừng, khó khăn lắm mới có thể thốt ra được một câu ngắn ngủi:
“Thằng bé là con của tôi, phải không?”
Động tác của tôi ngay lập tức khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, phải mất một lúc sau mới có thể bình tâm quay đầu lại:
“Sao thế anh?”
“Đứa bé đó…”. Bùi Trường Khang vẫn nhìn chằm chằm Dưa Hấu trên tay tôi, trong đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc, bất an, thậm chí lần đầu tiên tôi còn trông thấy một tia hoảng sợ trong mắt anh: “Là con của em ư?”
“Vâng”. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, có lẽ một năm qua đã chuẩn bị cho tình huống gặp lại này rất nhiều, cho nên tôi bình tĩnh hơn anh: “Là con em và chồng em”
Yết hầu của Bùi Trường Khang trượt xuống, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thấy nhẫn đính hôn trên ngón út của tôi, cuối cùng rồi đành thôi. Anh thất bại lùi lại một bước, khẽ nói: “Ừ, trông rất đáng yêu”.
Ngừng vài giây, anh lại hỏi: “Là con gái hay con trai?”
“Con trai”. Tôi đáp: “Chồng em đặt tên thằng bé tên Trần Trường Giang”.
Bùi Trường Khang suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Tên rất hay”.
“Trời tối rồi, em phải đưa con về đây”
“Ừ, tạm biệt”.
Cho đến khi lái xe rời khỏi biệt thự rất xa, rất xa, không còn thấy bóng dáng của Bùi Trường Khang đứng ở con ngõ kia nữa rồi, nụ cười cứng đơ trên môi tôi mới có thể hạ xuống, nỗi căng thẳng cũng dịu bớt, chỉ có ở nơi lồng ngực, trái tim vẫn âm ỉ đau.
Cảm giác gặp lại lần này vô cùng khác năm tôi 19 tuổi, cũng khác lần tôi lên biên giới 2 năm trước, những năm ấy lòng tôi không một chút vướng bận, mải miết vô tư chạy theo Bùi Trường Khang, có thể mặt dày thả thính tán tỉnh anh. Nhưng bây giờ tôi không còn là Hải Yên vô lo của ngày xưa nữa, bên cạnh tôi còn có con, tôi không muốn Bùi Trường Khang gặp gỡ đứa trẻ này nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Chớp mắt chừng ấy chuyện đã trôi qua. Năm tháng vô tình, việc đời chẳng đổi, chỉ có những mất mát đau thương khiến lòng người ta biến hóa!
Tôi vô thức chìm trong hoài niệm rất lâu, mãi đến khi về đến ngoại ô, nhìn biệt thự trong ngoài đã lên đèn, tôi mới trở về thực tại. Thằng nhóc Dưa Hấu đã ngủ trong nôi từ lâu, hàng lông mi dài đen nhánh cong cong, hai má trắng trẻo phúng phính, dễ thương hệt như gương mặt của một người ngày còn nhỏ. Khi tôi bế lên, thằng bé chỉ khẽ cựa một cái rồi lại rúc vào ngực mẹ, tiếp tục ngủ ngon lành.
Trần Trí Minh đang ở ngoài sân nướng BBQ, thấy mẹ con tôi về mới đặt xiên t.hịt xuống, rảo bước chạy ra đỡ Dưa Hấu trên tay tôi:
“Hai mẹ con đi đâu thế? Ban nãy anh ngủ dậy chẳng thấy đâu”
“Lâu rồi không về Việt Nam, em đi lòng vòng quanh phố phường cho đỡ nhớ”. Tôi đặt Dưa Hấu vào tay Trần Trí Minh: “Mọi người đang nướng BBQ à?”
“Ừ, anh rể bảo tối nay nướng BBQ, ngày mai nếu rảnh thì đi biển một chuyến”. Trần Trí Minh ghé tai tôi nói nhỏ: “Hình như dạo này tình cảm của anh rể với chị Hải Yến thắm thiết, muốn đi biển để đổi gió, tranh thủ kiếm thêm đứa nữa”
“Ha”. Tôi liếc anh rể đang cặm cụi lật thịt ở bếp nướng, chị Hải Yến đứng bên cạnh nhón một miếng rồi tươi cười khen ngon, cũng thấy vui theo: “Hai đứa nhóc cũng lớn cả rồi, sinh thêm em đi thôi. Sau này tụi nó đi du học hết, còn có đứa ở cạnh cho vui cửa vui nhà”.
“Bác sĩ Hải Yên, chờ Dưa Hấu lớn, em cũng sinh cho anh một đứa con nhé?”
Nghe xong câu này, lại nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của Trần Trí Minh, tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh ấy, cũng cảm thấy thời gian qua cố chấp kéo dài như vậy cũng đủ rồi, cho nên tôi không nỡ từ chối:
“Ừ”
Trần Trí Minh tưởng mình nghe nhầm, mặt hơi ngẩn ra: “Bác sĩ Hải Yên, em vừa “Ừ” đấy à?”
“Ừ”. Tôi lặp lại lần nữa, cười cười: “Dưa Hấu lớn rồi thì cũng phải sinh thêm con chứ. Em sắp U40 rồi, không sinh sớm thì già mất”.
Trần Trí Minh cười ngoác cả miệng: “Hay là tối nay bắt đầu tiến hành luôn được không? Sản xuất ra người bây giờ hơi khó đấy, không phải cứ muốn là được đâu. Tối nay chúng ta bắt tay vào sản xuất thử trước, không được thì hôm sau lại làm lại”.
Tôi giả vờ lườm Trần Trí Minh: “Đại gia Trần Trí Minh, anh đừng có dụ em. Mau đưa Dưa Hấu vào phòng đi, em đi phụ mọi người nướng BBQ”
“Tuân lệnh bà xã”.
Tối hôm đó, mấy người đàn ông không uống nhiều nữa, chỉ vừa ăn vừa nói mấy câu chuyện phiếm, Trần Trí Minh và anh rể nói tới việc kinh doanh, đầu tư bất động sản, xây khu nghỉ dưỡng, chị tôi và mẹ thì bàn luận chuyện quần áo, bếp núc, bố tôi trước đây vẫn thường tham gia cùng mọi người, nhưng từ khi xảy ra biến cố đến giờ ông có vẻ trầm tính hơn, hầu như chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng góp vui một vài câu, còn lại chỉ ngồi gắp thức ăn cho tôi và xoa đầu thằng nhóc Dưa Hấu.
Tôi biết trong lòng ông có tâm sự nên sau khi ăn xong mới đưa con cho Trần Trí Minh, lững thững ra bên ngoài đình nghỉ mát. Bố tôi đang uống trà ở đó, đăm chiêu ngắm bầu trời đêm đầy sao ở ngoại ô.
“Bố”. Tôi ngồi xuống đối diện ông, cũng rót ra một ly trà: “Sao bố không vào nhà nói chuyện cùng mọi người cho vui?”
“Già rồi, tự nhiên cảm thấy nói chuyện với lớp trẻ không hợp. Với cả ở ngoài này thoáng, yên tĩnh”. Sau một năm tập phục hồi, sức khỏe ông đã tốt hơn, nhưng bị điếc một bên tai trái, cánh tay trái cũng gần như liệt, nâng lên hạ xuống hơi khó khăn: “Ở ngoại ô mới thấy ngày trước ở trong thành phố ồn ào ngột ngạt quá, cả ngày đau đầu đủ thứ chuyện, ngủ cũng không ngon”.
“Dạo này bố ngủ ngon rồi chứ?”
“Trước thì đêm ngủ được một, hai tiếng, bây giờ thì ngủ được 4, 5 tiếng rồi. Sáng mai dậy đi bộ một vòng quanh nhà hít thở không khí, hoặc đi chợ với mẹ con, loanh quanh mua mấy bó rau củ, lại thấy khỏe ra”.
“Vâng”. Tôi cười: “Hết thời hạn án treo, bố có muốn ra nước ngoài với vợ chồng con không?”
Bố tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Ở Việt Nam quen rồi, bố chỉ muốn ở đây thôi. Cuộc sống không còn vẻ vang như trước, nhưng dù sao cũng là quê hương, không muốn đi đâu cả”.
“Vâng”.
Ông quay sang nhìn tôi một lát, rồi chậm rãi nói: “Hải Yên, ở bên Trần Trí Minh, con có thấy hạnh phúc không?”
Tôi nghĩ, nếu là bố tôi trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ hỏi tôi câu này. Bây giờ tôi đã lấy một người chồng theo ý ông, lẽ ra ông phải an tâm về tôi mới đúng, nhưng có lẽ bố tôi đã nhìn thấu lòng tôi, cho nên mới hỏi như vậy.
Tôi im lặng một lúc rồi cũng nói: “Con không biết có hạnh phúc hay không, nhưng con đang học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại”. Ngừng vài giây, tôi lại nói thêm: “Trần Trí Minh là người tốt”.
Bố tôi gật đầu, dời mắt lên bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh, thứ mà ở thành phố nhiều ánh đèn điện sẽ không bao giờ nhìn rõ được: “Hải Yên, lúc trước bố cứ nghĩ chỉ cần con kết hôn với một người phù hợp, có kinh tế vững, đạo đức và gia thế tốt, cả đời con sẽ được vui vẻ”.
“…”
“Bây giờ con thực sự kết hôn với một người như vậy rồi, nhưng bố lại phát hiện ra, con không như chị Hải Yến, tính cách của hai đứa hoàn toàn khác nhau, cách nhìn nhận và chấp nhận mọi thứ cũng không giống nhau. Vì vậy, có lẽ bố không thể áp dụng một công thức chung cho hai đứa được”.
“Bố…”.
Bố tôi nói: “Thằng nhóc Dưa Hấu là con của thằng Khang đúng không?”
Tim tôi đột nhiên nhói thật mạnh một cái, cảm giác như vết thương cố bưng bít bấy lâu đột nhiên bị xé toạc. Một năm nay chưa từng có ai động vào sự thật đó, ngay cả Trần Trí Minh là người biết rất rõ mọi chuyện, nhưng cũng chưa từng nhắc tới dù chỉ một lần, ngược lại, vẫn coi Dưa Hấu như con ruột của anh ấy. Chúng tôi cứ nghĩ diễn một vở kịch tròn vai như vậy sẽ mọi thứ sẽ được đào sâu chôn chặt, nhưng cuối cùng, vẫn không thể qua mắt được bố tôi.
Trong lúc tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, bố tôi lại nói: “Mới 3 tháng, chưa trổ nét nhiều lắm, nhưng ánh mắt của thằng bé… lúc cau mày lại… giống hệt ánh mắt của bố nó”.
“…”
“Thằng Minh có biết không?”
“Biết ạ”
“Còn bố nó?”. Hỏi xong câu này, ông lại lắc đầu, tự trả lời luôn: “Mà chắc là bố nó không biết, bởi vì nếu biết, chắc chắn nó sẽ không để con mang con của nó đi”.
“Vâng”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc vào tận trong đáy lòng: “Chia tay một thời gian, con mới biết con có Dưa Hấu. Anh ấy không biết, tư lệnh cũng không biết. Con cũng không có ý định để ai biết chuyện này cả”.
“Hải Yên, bố có lỗi với con”. Gương mặt nhiều nếp nhăn của bố tôi như chùng xuống, trong mắt hay trong ngực ông đều là sự nặng nề, hối lỗi, tự trách: “Lúc trước cứ nghĩ giữa con và thằng Khang chỉ là tình yêu nông nổi của tuổi trẻ, nhưng bây giờ đi hết mười mấy năm, nhìn con lấy một người đàn ông khác nhưng không được vui vẻ, bố mới biết mình sai rồi”.
“Bố”. Sống mũi tôi bất giác cay xè, nhiều năm rồi, bao nhiêu đau khổ tôi đã trải qua, đến bây giờ, nghe một câu này của bố mới biết mình tủi thân nhiều đến thế: “Mọi chuyện đã qua hết rồi”
“Hải Yên, bố xin lỗi”
Tôi lắc đầu: “Lúc trước con trách bố, nhưng bây giờ thì không. Có lẽ mọi chuyện xảy ra trên đời này đều là chuyện nên xảy ra, có oán trách cũng không thể thay đổi được gì cả, ngược lại, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Hơn nữa, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, đến bây giờ con cảm thấy điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay vinh hoa, mà chỉ đơn giản là những người bên cạnh mình đều khỏe mạnh và bình an. Chỉ thế thôi là đã đủ rồi”.
“Vậy còn cuộc đời con thì sao? Nếu như con không thể chấp nhận được Trần Trí Minh, con định sống nửa đời về sau như thế nào?”
“Con cũng không biết nữa, con chưa nghĩ đến xa xôi như thế, chỉ là đến đâu tính đến đó thôi”.
“Bố nghĩ thằng nhóc Dưa Hấu nên được quyền biết về thân thế thật sự của mình”. Bố tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Bây giờ nó đang còn nhỏ, người lớn nói gì cũng được, nhưng sau này nó lớn, nếu biết được sự thật, chắc hẳn nó sẽ rất tổn thương. Cho nên con và thằng Minh bàn bạc xem như thế nào, nếu thống nhất được thì cứ để cho bố nó biết, rồi hai bên cùng quyết định. Nếu bố nó muốn đi lại nhận con thì cứ đi lại. Còn nếu như muốn tính chuyện xa hơn…”.
Nói tới đây, bố tôi thở hắt ra một tiếng, nói một câu như dốc hết cả nỗi lòng: “Thì con cũng nên cân nhắc xem, ở bên Trần Trí Minh con hạnh phúc hơn, hay sống vì mình một lần sẽ tốt hơn”.
Nước mắt tôi suýt nữa không kìm được rơi xuống: “Vâng, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ”
“Hải Yên, thế nào cũng được, với bố bây giờ, con vui vẻ là được”
“Con cũng mong bố như vậy”
Tối đó, sau khi ru thằng nhóc Dưa Hấu ngủ rồi, tôi mới đặt con vào nôi. Trần Trí Minh ngồi bên giường khẽ đong đưa chiếc nôi ấy, nhỏ giọng nói: “Sao con ngủ cứ dang rộng hết chân tay thế này nhỉ? Nhìn lại muốn cắn một cái”
“Trẻ con mà, ngủ như thế mới thoải mái”. Tôi cũng nhìn từng ngấn tay chân mềm mại đáng yêu của con, khẽ cười: “Lẽ ra lúc đầu em nên đặt tên nó là Bánh Bao mới đúng”.
“Thôi, tên Dưa Hấu anh đã muốn gặm rồi, Bánh Bao nữa chắc anh cắn cả ngày”. Trần Trí Minh xoay người, đi lại giường, nhẹ nhàng đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ, căn phòng nhanh chóng chìm vào ánh sáng vàng nhạt an tĩnh: “Bác sĩ Hải Yên, đi ngủ thôi”.
Ở Mỹ, chúng tôi vẫn ngủ riêng phòng, nhưng về Việt Nam mà ngủ riêng như vậy thì mọi người trong nhà sẽ nghi ngờ, cho nên hôm nay Trần Trí Minh mới ngủ ở phòng của tôi, nhân tiện, có lẽ cũng vì ban nãy tôi đã đồng ý sinh con cho Trần Trí Minh rồi, cái gã này mấy năm nay chỉ chờ có thế, vội vàng trèo lên giường tôi.
Dù sao cũng chẳng thể để Trần Trí Minh chờ đợi mãi được, cho nên sau khi đứng trong nhà vệ sinh một lúc, đến khi cảm thấy đủ quyết tâm, tôi mới hít vào mấy hơi thật sâu rồi đi ra, lật chăn nằm xuống giường.
Trần Trí Minh im lặng một lúc rồi xoay người ôm lấy tôi: “Hải Yên, căng thẳng lắm à?”
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình đã vô thức gồng cứng người, dù đã tự nhủ không nên kháng cự, nhưng cơ thể cứ co rúm lại như có phản xạ có điều kiện, âm thầm chống đối sự động chạm của Trần Trí Minh.
Tôi ngượng ngập nói: “Chắc là vì sinh con xong, cơ thể và cảm xúc bị thay đổi. Nhưng không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi”
Trần Trí Minh “Ừ” nhẹ một tiếng, sáp lại hơn một chút nữa, gục đầu vào hõm vai tôi hít hà mùi sữa tắm trên người tôi. Còn tôi, vẫn như một khúc tượng gỗ, nhắm thật chặt mắt, không hề nhúc nhích.
Rút cuộc, Trần Trí Minh cũng không chịu đựng nổi, lồm cồm bò dậy vò đầu bứt tóc: “Anh phải đi tắm một lát”
Tôi mở mắt, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi với Trần Trí Minh: “Em xin lỗi”.
“Xin lỗi gì chứ? Anh vội vàng quá nên quên mất lần đầu thì phải lãng mạn. Có cả thằng nhóc Dưa Hấu ở đây, nhà lại đông người, thì lấy đâu ra cảm xúc được chứ? Chịu khó đợi anh, lần sau anh sẽ sắp xếp mọi thứ kỹ lưỡng hơn, đảm bảo khung cảnh lãng mạn đến nỗi em phải chủ động cởi đồ chui vào lòng anh mới thôi”. Trần Trí Minh nói đùa, lại vỗ vỗ vào má tôi: “Ngủ đi, lần sau chắc chắn anh sẽ không làm em thất vọng”.
Dứt lời, Trần Trí Minh cũng trèo xuống giường, tắm xong lại lấy xe ra ngoài. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo xe của anh ấy cho đến tận khi khuất hẳn, biết rõ Trần Trí Minh đi đâu, nhưng trong lòng lại không một chút ghen tuông hay giận dữ.
Tôi hiểu, đàn ông như Trần Trí Minh có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh, không thể sống chay bên một người phụ nữ có con riêng như tôi được. Một năm qua, bên đời Trần Trí Minh có rất nhiều người đẹp, có người dây dưa được tận vài tháng, cũng có người khơi gợi được hứng thú của anh ấy chỉ một đêm, tuy nhiên, dù bên ngoài có bao nhiêu đàn bà đi chăng nữa thì Trần Trí Minh cũng chưa từng để bất cứ người nào xuất hiện trước mặt tôi.
Khi về nhà, anh ấy vẫn là một người chồng tốt, một người cha tốt của Dưa Hấu, dù thằng bé không phải là con anh. Tôi cảm thấy mình nợ Trần Trí Minh, cho nên dẫu biết rất nhiều vẫn luôn tỏ ra mình không biết gì hết, hôm nay tôi cũng muốn thực hiện điều anh mong muốn bấy lâu để đền đáp lại ân tình đó, nhưng rút cuộc vẫn là không thể làm nổi.
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một Bùi Trường Khang. Tôi đã cố gắng rồi, nhưng không thể có cảm xúc ân ái với Trần Trí Minh được!
Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng rồi định quay về giường đi ngủ, nhưng vừa xoay người, bỗng dưng lại trông thấy một chiếc xe Porsche đỗ bên vệ đường. Hình như chiếc xe ấy đã đỗ ở đây từ lâu, trước cả khi Trần Trí Minh rời đi, cho nên nãy giờ tôi mới không hề nghe được tiếng động cơ nào.
Xung quanh biệt thự này chẳng có mấy nhà dân, ngôi nhà gần nhất cũng cách đây gần 50 mét, người ở trên xe Posrche kia đến đây là vì theo dõi chúng tôi ư?
Vì không yên tâm nên tôi đã đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe ất rất lâu, rất lâu, mãi đến khi thằng nhóc Dưa Hấu khẽ cựa quậy đòi ăn cữ đêm, tôi mới đành phải quay về giường, sau đó thì ôm con ngủ quên mất, ngày hôm sau tỉnh dậy thì chiếc Porsche kia đã không còn ở bên đường đối diện nữa.
Trần Trí Minh chẳng biết đã về từ lúc nào, đang ngồi uống trà đàm đạo về thời sự buổi sáng với bố tôi. Khi thấy tôi bế Dưa Hấu xuống mới ngước lên, nham nhở cười: “Dưa Hấu, mau lại đây với bố”.
Tôi đưa thằng nhóc cho Trần Trí Minh, lại nghe cả nhà rôm rả bàn chuyện đi biển. Ban đầu Trần Trí Minh là người hưởng ứng nhất, nhưng đến buổi trưa lại nói với tôi công ty bên Mỹ có việc gấp, anh ấy phải sang đó giải quyết nên bảo mẹ con tôi cứ ở tạm đây chơi vài hôm, xong việc, Trần Trí Minh sẽ quay lại đón tôi và Dưa Hấu.
Tôi bảo: “Anh cứ đi đi, lâu rồi mới về, em muốn ở lại chơi với bố mẹ nửa tháng. Hết nửa tháng, nếu anh không về đón được thì mẹ con em tự mua vé máy bay sang”
“Nửa tháng nữa chắc anh cũng xong việc rồi”. Trần Trí Minh sờ chiếc má bánh bao của Dưa Hấu: “Chậc, xa hai mẹ con tận nửa tháng, nhớ quá thì phải làm sao được nhỉ?”
“Đi tìm người đẹp của anh đi”. Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Để các em ấy an ủi nỗi nhớ của anh”.
Trần Trí Minh bày ra vẻ mặt miễn cưỡng: “Thì cũng phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Ở đất khách quê người cô đơn mà”. Nói xong, lại cúi xuống hôn Dưa Hấu: “Dưa Hấu đừng nhớ bố quá nhé, nửa tháng nữa bố sẽ sang đón con”.
Thằng nhóc được Trần Trí Minh hôn thì cười toe cười toét, ê a nắm lấy ngón tay của anh ta. Trái tim Trần Trí Minh như mềm nhũn cả xuống: “Chỉ muốn cắn một phát”.
Tôi phì cười: “Mau đi đi, không thì muộn giờ bay mất”.
“Ừ. Vợ ở nhà nếu có nhớ anh thì gọi video cho anh nhé, đừng có khóc vì nhớ anh đấy”
“Anh chưa đi mà em sắp khóc luôn rồi đây này. Khóc vì mừng đó. Trần Trí Minh, còn lề mề nữa là trễ máy bay đấy”
“Biết rồi, biết rồi”. Trần Trí Minh hôn tay Dưa Hấu lần nữa: “Bố đi đây, tạm biệt Dưa Hấu”.
Sau khi Trần Trí Minh quay lại Mỹ, hàng ngày rảnh rỗi tôi vẫn cùng mẹ và chị Hải Yến đi chợ, trả giá tôm cá rau củ, lại tay xách nách mang về nhà, nấu những bữa cơm quây quần đủ đầy như ngày xưa, dù không vinh hoa phú quý nhưng bình yên đầm ấm.
Có mấy đêm, vì dậy thay bỉm cho Dưa Hấu nên tôi đi qua cửa sổ, tình cờ nhìn xuống vẫn thấy chiếc Porsche kia đỗ im lặng ở đó. Vẫn một vị trí, vẫn một con đường, chẳng có hành động gì cả, giống như người trong xe chỉ đến đó dừng lại rồi ngủ một giấc thôi. Tôi thấy tò mò nên về sau đêm nào cũng sẽ ngó xuống kiểm tra, và nhiều lần như một, chẳng một đêm nào chiếc Porsche không đến cả.
Tới ngày thứ 7, tôi định nói điều này với bố, nhưng bước xuống nhà thì không thấy bố đâu, chỉ gặp mỗi anh rể đang dạy hai đứa nhóc tập tô màu. Nhân tiện, tôi cũng đang có chuyện muốn bàn bạc với anh ấy nên bảo:
“Anh rể hôm nay không phải đến công ty à?”
“Ừ, hai đứa nhóc này cứ nhất quyết đòi bố tập tô màu, nên anh nghỉ ở nhà một hôm”. Anh rể hỏi tôi: “Dưa Hấu chưa dậy hả?”
“Chưa ạ”. Tôi đi lại gần, ngó qua đống giấy vẽ nham nhở của hai đứa cháu: “Anh rể, em định nhờ anh một việc”.
“Sao thế dì Hải Yên. Người một nhà cả, nhờ vả cái gì, dì cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp”.
“Vâng, là thế này. Một năm qua ở Mỹ em có làm giảng viên, với cả viết mấy đề tài y khoa cũng được thưởng một khoản tiền, em định vay thêm ngân hàng để mua lại nhà cũ, nhưng chắc em không ở Việt Nam lâu nên việc mua bán cũng hơi khó. Thêm nữa cũng không rõ chủ nhà đó có muốn bán không. Anh hiểu biết việc này hơn em, nên em muốn nhờ anh tìm cách liên hệ với họ giúp em”
“À…”. Anh rể gật đầu, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đợt trước anh cũng định mua lại cho bố mẹ, nhưng liên hệ 2, 3 lần rồi, chủ nhà không bán”
“Vâng. Thật ra thì lúc trước bán đi em cũng tiếc lắm, nhưng không bán không được”.
“Anh hiểu mà”. Anh rể biết rõ nếu chúng tôi không trắng tay, thì không thể xoa dịu được nỗi hận trong lòng Tư lệnh, cũng hiểu tôi không muốn quá ỷ lại vào người khác. Ngay cả việc mua lại ngôi nhà cũ, tôi cũng muốn tự dùng tiền của mình và vay ngân hàng, nhất định không ngửa tay xin ai: “Nhưng mà dì Hải Yên này, anh nghĩ nếu dì đến gặp người ta thương lượng, có khi người ta sẽ suy nghĩ đấy”.
“Vậy ạ? Người đó là người quen của em hả anh?”
“Quen chứ”. Anh rể cười cười: “Con trai của Tư lệnh quân khu X, dì chắc chắn phải quen rồi”.
Đầu tôi như nổ ầm một tiếng, không thể tin nổi hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
“Anh thấy chị em cũng muốn mua lại nhà cũ nên trả gấp đôi giá thị trường, nhưng chủ nhà nói trả giá cao thế nào cũng không bán. Ban đầu anh cũng tò mò không biết đó là đại gia nào, mãi sau hỏi bên môi giới mới biết chủ nhà tên là Bùi Trường Khang”.
Chẳng trách lúc tôi đưa Dưa Hấu về thăm nhà cũ lại gặp anh. Hoá ra bây giờ anh đã là chủ nhân ở đó. Nhưng Bùi Trường Khang vốn chỉ là một quân nhân, tuy cha anh là Tư lệnh cả một quân khu nhưng để có được một số tiền lớn mua lại biệt thự nhà tôi như thế, có lẽ cũng hơi khó.
Anh rể nói: “Anh tìm hiểu mới biết nhà cậu ấy cũng không tầm thường đâu. Không nói đến việc bố cậu ấy là Tư lệnh, mà mẹ cậu ấy lúc còn sống cũng là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Bình An. Nghe nói tập đoàn đó mấy chục năm nay không có người thừa kế, chủ tịch tập đoàn ấy tuổi cao, cũng gần đất xa trời rồi, đang định giao lại tập đoàn cho mấy đứa cháu ruột thì người thừa kế duy nhất trở về”. Nói đến đây, anh ấy lại gật gù nhận xét: “Đúng là như trong phim. Ai mà nghĩ được Bùi Trường Khang của em lại giàu ngang ngửa với Trần Trí Minh. Chẳng trách anh trả gấp đôi tiền mà cậu ta vẫn không bán”
Có lẽ vì thông tin này quá chấn động nên nhất thời tôi không tiêu hoá được, đứng ngẩn người hồi lâu. Anh rể thấy vậy mới vỗ vai tôi: “Cho nên nếu dì muốn mua thì đến thương lượng thử xem, biết đâu cậu ấy lại đồng ý bán. Còn anh thì anh chịu rồi đấy”.
“Vâng”
“À phải rồi, anh vẫn chưa nói chuyện này cho mọi người trong nhà đâu. Anh sợ bố mẹ sẽ không vui”
“Em biết rồi ạ”.
Sau cuộc nói chuyện với anh rể đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về nhà cũ, về tập đoàn dược phẩm lớn nhất nước Bình An, về Bùi Trường Khang. Cuối cùng cũng tạm thời gác lại chuyện chiếc Porsche kia, không nói với bố nữa.
Tối hôm đó, tôi đợi Dưa Hấu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn xuống, đúng như dự đoán, vẫn trông thấy chiếc Porsche đỗ yên lặng bên lề đường.
Lần này tôi không chỉ tò mò đứng nhìn nữa mà quay vào tô một chút son môi, khoác một chiếc áo mỏng đi xuống, chậm rãi mở cửa sang bên kia đường. Khi gần đến chiếc xe ấy, người ở bên trong cũng mở cửa bước ra, đôi chân dài thẳng tắp đặt xuống đất, ngay cả mũi chân cũng chếch thành hình chữ V, đúng chuẩn tư thế đứng của quân nhân.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, người đến đây mỗi đêm là Bùi Trường Khang. Chẳng rõ làm cách nào anh biết gia đình tôi ở đây, cũng chẳng dám thẳng thắn thừa nhận vì sao anh lại đến, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, bước chân dừng ở cách chiếc Porsche kia một quãng.
12h đêm, đường phố vắng lặng như tờ, ánh đèn cao áp dịu dàng chiếu xuống, in bóng Bùi Trường Khang đổ dài xuống đường, chạm đến mũi chân tôi.
Những cơn gió đồng nội mang theo hương hoa cỏ thổi tới, làm tung bay mái tóc dài của tôi, có mấy sợi cọ vào mắt, đột nhiên khiến tôi có cảm giác hơi ngưa ngứa.
Muôn sông vạn núi, nghìn năm trong chớp mắt, chỉ còn lại một người.
Bùi Trường Khang khẽ gọi tên tôi: “Hải Yên”.
“Vâng”. Tôi mỉm cười nhẹ như gió: “Em thấy chiếc xe này đêm nào cũng đỗ ở đây nên xuống xem thử. Hoá ra lại là anh”.
Người đàn ông kia khẽ gật đầu: “Có vài chuyện muốn nói, nhưng lại sợ phiền đến giấc ngủ của gia đình em, cho nên đợi ở đây”
“Chắc là chuyện rất quan trọng phải không?”. Tôi hỏi: “Cho nên dù đã nói cả đời sẽ không gặp nữa, anh vẫn phải đến tận đây?”
Bùi Trường Khang nhìn tôi, kiên định đáp: “Phải”.
Tôi cười: “Vâng, anh nói đi”.
“Hải Yên”
“Vâng”
Bàn tay đặt bên hông của anh nắm rất chặt, chặt đến mức từng khớp ngón tay đều hằn lên. Bùi Trường Khang trước nay trên người đều toát lên tác phong dứt khoát của quân nhân, vậy mà bây giờ, một lời nói cũng ngập ngừng, khó khăn lắm mới có thể thốt ra được một câu ngắn ngủi:
“Thằng bé là con của tôi, phải không?”
