Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Ngoại truyện 4
Không phải gian phòng nào dưới tầng một, cũng không phải là phòng khách hay bếp, mà là căn phòng mà tôi đã ở từ nhỏ cho tới lớn. Khi Bùi Trường Khang đặt tôi nằm xuống giường, tôi mới biết một năm qua hoá ra anh luôn ngủ trong căn phòng này, chăn gối đều vương hương thơm vỏ bưởi và mùi của da thịt anh.
Tôi buột miệng hỏi: “Anh ngủ ở phòng này sao?”
Bùi Trường Khang cúi thấp người, hơi thở thơm mát phả lên chóp mũi tôi, giọng nói mang theo chút nhấn nhá, quyến rũ đến mê người: “Đêm nào cũng ngủ ở đây, thức thì nghĩ đến em, ngủ lại mơ đến em”.
Sống lưng tôi lập tức run lên, không phải là nổi da gà giống như mỗi khi nghe Trần Trí Minh nói mấy câu tán tỉnh, mà trong lòng như vừa nếm được một viên kẹo, ngọt ngào kích thích không thể tả. Tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt đẹp như tạc của Bùi Trường Khang, rõ ràng từ lời nói đến ngoại hình đều khiến tôi vô cùng hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cố hỏi:
“Anh mơ thấy gì?”
“Mơ thấy làm chuyện xấu”.
Tôi khẽ cười: “Đại đội trưởng Bùi Trường Khang cũng mộng xuân ư?”
“Không những một, mà còn rất nhiều lần”. Anh cúi thấp đầu hơn chút nữa, môi sắp chạm vào môi tôi: “Bác sĩ Hải Yên, tối nay em có thể gửi con để về muộn một chút không?”
Trong lòng tôi hơi buồn cười, lại có ý xấu muốn trêu anh: “Một chút là bao lâu?”
Bùi Trường Khang nuốt khan một ngụm nước bọt: “Hai tiếng?”
“Đủ sao?”.
“Không đủ”.
“Vậy thì đêm nay em sẽ không về”. Tôi kéo anh xuống, hôn lên bờ môi nóng hổi của anh một nụ hôn ngắn rồi buông ra: “Trước khi đi, em đã gửi con ngủ với bà ngoại rồi”.
Có một tiếng hít vào thật sâu vang lên bên tai tôi, dục vọng trong mắt Bùi Trường Khang như bùng cháy, anh cúi đầu hôn tôi, bờ môi cuồng dã tàn sát, tôi cũng vít lấy cổ anh, đ.iê/n cuồng đáp trả,
Đại đội trưởng Bùi Trường Khang bình thường nho nhã lịch thiệp, vậy mà lúc này lại thô lỗ đến mức chẳng có chút giới hạn nào cả. Hồi còn trẻ không hiểu chuyện, tôi luôn cho rằng đàn ông điềm đạm ôn hoà như anh mới là kiểu đàn ông khiến phụ nữ động lòng nhất, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh còn có một gương mặt đẹp trai. Lúc ấy, tôi thấy sắc đã nảy lòng tham rồi, bây giờ một Bùi Trường Khang vừa tuấn tú xuất thần lại thô lỗ như vậy, tôi cũng có chống cự được đâu?
Tóm lại, đời này của tôi xác định là c.h*t trong tay anh rồi. Dù Bùi Trường Khang thế nào thì tôi vẫn muốn ngủ với anh, không phải một lần, mà là nhiều lần, là vĩnh viễn, là mãi mãi.
Chẳng biết từ lúc nào, đầu lưỡi nóng bỏng của anh đã luồn vào trong miệng tôi, đảo khắp ngóc ngách bên trong rồi lại mút thật mạnh, gần như rút cạn linh hồn tôi.
Trong phòng không bật điện, nhưng đèn cao áp ngoài sân hắt qua rèm mỏng bên cửa sổ, đem chút ánh sáng dịu dàng soi tỏ chiếc giường bên trong, quần áo trên người đã cởi được một nửa, làn da rắn chắc đàn hồi của Bùi Trường Khang áp sát làn da mềm mại của tôi, hương thơm thoang thoảng khiến tôi nhanh chóng bị mê hoặc.
Bùi Trường Khang hôn một lúc lại dời xuống cổ tôi, vừa mút mát vừa khẽ nói: “Anh rất nhớ em”.
“Ưm”. Tôi cảm thấy hơi nhột, nhưng lại không phải nhột, cả người cứ như có dòng điện, ngọ ngoạy tới lui. Không lâu sau đó bàn tay của anh đã ôm lấy một bên ngực của tôi, nhẹ nhàng nhào nặn: “Hải Yên, có nhớ anh không?”
“Nhớ”. Tôi mơ hồ cảm thấy nếu chỉ làm vậy thôi thì không đủ, tôi gấp gáp hơn anh, từng ngón tay vuốt ve khuôn ngực cường tráng của Bùi Trường Khang, sờ lên vết sẹo trên đó rồi buột miệng hỏi: “Bên trong… còn đau không?”
“Vẫn đau”. Tay anh vân vê nụ hoa chớm nở kia, giọng nói nặng nề thô đục: “Nếu em không quay lại, anh không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa”
Tôi hơi gồng người dậy, hôn lên cổ anh, lại dời xuống ngực anh, dịu dàng hôn lên vết sẹo dài trên da thịt người ấy, đầu lưỡi đảo một vòng trước chấm tròn mềm mềm màu hồng nhạt kia.
Cổ họng Bùi Trường Khang bật ra một tiếng rên khe khẽ, anh giữ vai tôi đẩy xuống giường, vật cứng rắn nóng bỏng như thép kia cọ tới cọ lui trên đùi tôi: “Đừng động”.
Thấy anh phải cực lực kìm nén, tôi vừa thương vừa buồn cười, nhất định không nghe lời, lại kéo anh xuống hôn. Ngón tay có vết chai do cầm sú*ng của Bùi Trường Khang chà qua chà lại trên nụ hoa trước ngực của tôi, dần dần không khống chế được mà nhào nặn thật mạnh khiến tôi giật nảy người, chưa kịp phản ứng thì bờ môi anh đã dời xuống, ngậm chặt lấy nụ hoa còn lại chưa được anh vuốt ve.
“Ưm… ưm…”. Tôi ưỡn ngực lên, để cả gương mặt của người đàn ông kia chìm sâu dưới đỉnh đồi cao vút của mình. Bùi Trường Khang gần như mút vào hết cỡ, hàm răng khẽ cắn đầu ngực, nghiến nhẹ, mỗi một động tác đều khiến tôi phát run.
Da đầu tôi tê dại không còn nghĩ được gì, mọi xúc cảm chỉ tập trung ở nơi đầu lưỡi của Bùi Trường Khang, bên dưới nhanh chóng ẩm ướt, theo phản xạ định khép chân nhưng bàn tay người đàn ông kia lại nhanh chóng luồn vào, nhẹ nhàng xoa bên ngoài vật che chắn cuối cùng trước vùng suối bí ẩn.
Cảm nhận được tôi đã bắt đầu nghênh đón, Bùi Trường Khang mới dời môi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vòng eo của tôi, hôn qua xương hông, lại lần sờ đến vết sẹo ở bụng dưới: “Anh đã xem bệnh án của em lúc ở Mỹ rồi”.
“…”
“12 tiếng nằm trong phòng sinh, cuối cùng không sinh thường được, vẫn phải chuyển mổ”.
Môi anh hôn lên dọc vết sẹo đã mờ chỉ bằng nửa sợi chỉ: “Hải Yên, đau lắm phải không?”
Thật lòng, khi đó tôi đã đau đến mức tưởng như có thể ch*t được, 12 tiếng vật vã ở phòng sinh, con không chịu ra, cứ liên tục thúc xuống, mồ hôi và m.áu đầm đìa khắp người, cuối cùng, vẫn là chuyển lên phòng mổ.
Nhưng tôi bằng lòng đánh đổi, bằng lòng chịu tất thảy đau đớn ấy để sinh con cho anh, càng không muốn anh phải thêm đau xót vì mình, cho nên tôi chỉ nói: “Trần Trí Minh đặt dịch vụ tốt nhất cho em, có thuốc giảm đau, không đau nhiều lắm”.
“Ừ”. Anh vẫn liên tục hôn lên vết sẹo đó: “Sau này nhất định anh sẽ gặp cậu ấy để cảm ơn”.
“Không cảm ơn em sao?”
Bùi Trường Khang đột nhiên lật người tôi lại, hôn lên xương cụt dưới thắt lưng tôi. Đầu lưỡi ấm nóng của anh liếm dọc một đường, lại khẽ nói: “Cảm ơn em”.
“A…”. Điểm nhạy cảm nhất trên người tôi chính là vị trí đó, tôi không biết làm sao Bùi Trường Khang lại biết được chuyện này, giật nảy mình, vừa định động thì bị anh đè lại.
Bùi Trường Khang hôn một đường dọc xương sống của tôi, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào bên dưới, lách qua một bên nội y rồi mơn trớn da thịt bên trong. Tôi nằm sấp không chống cự được anh, cổ họng chỉ có thể bật ra những tiếng rên khe khẽ.
“Thoải mái không?”. Bùi Trường Khang hỏi tôi.
Tôi cắn răng, chỉ hận không thể bảo anh mau tiến vào đi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng vì sợ mất mặt nên tôi chỉ xấu hổ vùi mặt vào gối, không đáp tiếng nào. Bên dưới có tiếng Bùi Trường Khang khẽ cười, anh cúi xuống thấp hơn nữa, không đợi tôi trả lời đã hôn từng ngón chân tôi đi lên.
Cuối cùng, khi môi anh chạm tới bắp đùi non của tôi, ngón tay kia cũng lặng lẽ ấn vào một cái. Tôi giật nảy mình, không nhịn được buột miệng hét: “A…”
Ngón tay Bùi Trường Khang chầm chậm đẩy vào, lại rút ra có tiết tấu: “Bác sĩ Hải Yên, kêu cho anh nghe”.
“Bùi Trường Khang, anh là đồ khốn”. Mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín, vừa thoải mái lại vừa ngượng, thẹn quá hoá giận, chỉ có thể mắng anh.
Nhưng cơ thể tôi rõ ràng thành thực hơn cái miệng của tôi nhiều, Bùi Trường Khang vuốt ve một lúc, tới khi ấn ngón tay thứ hai vào thì cả người tôi đã gồng lên căng cứng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, thậm chí có đôi lúc còn quên mất đong đưa theo nhịp chuyển động của anh.
Lúc này, Bùi Trường Khang mới lật người tôi lại, ngón tay không rút ra, chỉ xoay một vòng rồi lặp lại tiết tấu như cũ. Nhưng lần này không chỉ có vậy, đầu anh còn vùi xuống giữa hai chân tôi, dùng miệng lượm lặt hết dịch mật ngọt ngào ở khe suối nhỏ, tôi gần như mất hồn, bám chặt vào vai anh hét từng tiếng: “Ưm… Khang… ưm…. Đừng mà…”
Đầu lưỡi anh đảo quanh điểm gồ lên ở nguồn khe suối, quét qua rồi đẩy lại, ngón tay bên dưới vẫn liên tục ra vào khiến tôi gần như phát đ.iê/n.
Đầu ngón chân tôi bấm chặt vào ga giường, cả người ưỡn lên cao, Bùi Trường Khang dùng tay còn lại đỡ hông tôi, vùi mặt vào sâu hơn nữa. Mái tóc ngắn của anh đâm vào da đùi tôi tê ngứa, muốn tách ra, nhưng lại lưu luyến cảm xúc kỳ dị căng trướng kia nên càng giữ chặt đầu anh, để mặc người đàn ông kia làm càn, mãnh liệt khai phá dòng suối đó.
Một lát sau, khi tôi gần như đã đạt đến giới hạn, tôi mới thở hổn hển kéo tay anh: “Đừng… đừng…”.
Bùi Trường Khang lập tức rút tay ra, ngồi thẳng lên, cầm bàn tay tôi đặt lên vật nóng bỏng dưới thân anh. Tôi run rẩy siết chặt lấy, cảm nhận kích thước và độ cứng rắn đã đủ hài lòng liền cầm nó cọ qua cọ lại bên ngoài, đến khi đường vào đã trơn nhẵn mới đặt ở trước cửa động.
Bùi Trường Khang say đắm nhìn tôi, từng cơ bắp khoẻ khoắn khắp người nổi rần rần trên da thịt mát rượi, khi cảm nhận được đã ở bên ngoài lối vào, anh liền nắm thắt lưng tôi, kéo mạnh một cái, chôn toàn bộ dụ.c vọ/*ng của anh bên trong tôi.
“A…”. Tôi thét một tiếng, cả người co cứng lại, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Bùi Trường Khang.
Anh ngâm mình một lúc đợi tôi bình tĩnh lại, ngón tay vuốt ve bờ môi tôi rồi lại dời xuống ngực, nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa đã sưng lên rồi lại cúi xuống ngậm vào miệng. Đợt sóng kích tình dữ dội vừa ập đến, chưa kịp thoái lui lại thêm một đợt sóng khác, tôi đưa tay xoa nhẹ từng múi cơ nổi cuồn cuộn trước bụng anh, rên thành từng tiếng đầy ướt át. Bùi Trường Khang cảm nhận tôi đã thả lỏng rồi mới chầm chậm di chuyển, nhưng mỗi một động tác đều như nghiền nát linh hồn tôi.
“Hải Yên”. Anh bắt đầu tăng tốc, nâng eo tôi lên để đ.â/m thật sâu vào bên trong: “Gọi tên anh…”
Tôi thở hổn hển, mỗi lần va chạm đều bật ra một tiếng rên, nhưng lại không muốn bị khuất phục quá nhanh nên chỉ ôm chặt lấy thắt lưng của người ấy.
Bùi Trường Khang không hài lòng, lại bắt đầu nhanh hơn. Tôi không chịu nổi, giọng nói đã bắt đầu ngắt quãng: “Nhanh quá… ưm… mạnh …ưm…”.
Người đàn ông kia làm như không nghe thấy lời tôi, từng lần xông vào đến sâu đến tận cùng, hành động vừa kịch liệt vừa dứt khoát hệt như lúc chấp hành nhiệm vụ, nghiêm túc đến thành kính.
Thứ cứng rắn kia không ngừng ra vào giữa hai chân tôi, mài nhẵn lối vào khiến tôi càng lúc càng bủn rủn, nhưng đến khi Bùi Trường Khang luồn tay xuống dưới nhẹ nhàng xoa vách thịt bên ngoài khe suối mới khiến tôi cảm thấy tê dại nhất, từng dòng đ.iện khủng khiếp từ thế lan toả từ nơi ngón tay anh, chạy dọc theo khắp dây thần kinh trên người rồi tụ lại một điểm. Khoái cảm bùng nổ, bụng dưới của tôi không ngừng co rút, Bùi Trường Khang lại không hề thương hoa tiếc ngọc, càng dùng lực đ/âm vào mạnh hơn, đ/âm đến mức tôi phải hét lên:
“Bùi Trường Khang, aaa. Khang…”
“Hải Yên”. Anh hung hăng thô lỗ như muốn nghiề/n nát tôi, nâng một chân tôi lên rồi xuyên thẳng vào sâu đến tận cùng: “Nói yêu anh”.
Thân thể tôi co thắt dữ dội, linh hồn bị d.ục vọng đánh tơi bời: “Bùi Trường Khang, em yêu anh. Em yêu anh. Rất rất yêu anh”.
“Anh cũng yêu em”. Anh vẫn kịch liệt không dừng lại, thắt lưng giống như được làm từ sắt thép, cứ thế liên tục đưa đẩy không ngừng nghỉ: “Hải Yên, anh cũng yêu em”.
“Ưm…”
Tôi liên tục đạt đến đỉnh cao, không chỉ một lần mà là hai lần liên tiếp. Người đàn ông kia dũng mãnh phi thường, nhưng lại phải kiềm chế sợ tôi không chịu đựng nổi, cuối cùng khi vách tường ẩm ướt co thắt lần thứ hai, anh cũng khẽ gầm một tiếng trong cổ họng rồi gồng cứng người lại, phóng thích chất lỏng ấm nóng kia vào thân thể tôi.
Gương mặt tuấn tú trước mắt phút chốc trở nên đờ đẫn, ngay cả ánh mắt cương trực lạnh nhạt thường ngày bây giờ cũng nhuốm đầy sắc dục. Bùi Trường Khang vẫn đẹp trai như thế, nhưng lúc ở trên giường này đã không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày mà hoàn toàn phục tùng dưới chân tôi.
Tôi rất hài lòng về chuyện này, bàn tay đưa lên vuốt ve sườn mặt anh. Bùi Trường Khang có lẽ cũng hơi ngượng, lại lấy tay che mắt tôi: “Bác sĩ Hải Yên, đừng nhìn anh như thế”.
“…”
“Anh sẽ không kìm chế được mất”.
Tôi nói đùa: “Không kiềm chế được thì anh định thế nào?”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bầu ngực no đủ của tôi, giọng nói nửa phần thật, nửa phần trêu đùa: “Tiếp tục”.
Tôi sợ anh còn chưa kịp rút ra đã thức tỉnh trở lại, rút cuộc không dám chọc anh nữa, kéo anh nằm xuống bên cạnh tôi. Bùi Trường Khang trở tay, bế tôi một mạch vào trong phòng tắm, đặt ở nơi thành bồn rồi dùng vòi hoa sen rửa sạch cơ thể tôi.
Anh cẩn thận dùng nước ấm đến độ vừa phải, kỳ cọ từ dưới ngón chân lên, lúc bàn tay lướt qua khu vườn đã hơi sưng lên kia, anh lại dịu dàng xoa nhẹ: “Khó chịu không?”
“Đại đội trưởng, lần sau có thể làm nhẹ chút không?”. Tôi nhỏ giọng thương lượng, dù biết chắc không thể.
Anh nghiêm túc rửa sạch, lắc đầu: “Không thể”.
Tôi định tiếp tục kháng nghị, nhưng ngón tay anh lại đi vào lần nữa, cuối cùng, những lời cằn nhằn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, tới khi môi lưỡi Bùi Trường Khang lại đặt ở lối vào, âm thanh ấy lại nhanh chóng biến thành rên rỉ. Tôi gác chân lên vai anh, nhìn người đàn ông đang say mê vùi đầu giữa hai chân mình, cả cơ thể lẫn trái tim đều có cảm giác thành tựu và thoả mãn chưa từng có.
Trong phòng tắm ánh đèn sáng rõ, tôi có thể thấy một đại đội trưởng Bùi Trường Khang kiêu ngạo luôn làm mặt lạnh với tôi ở khu cách ly trên biên giới, bây giờ liên tục động tình vì tôi.
Tôi có thể thấy một Bùi Trường Khang luôn luôn từ chối tôi, miệng nói không muốn gặp lại tôi nữa, nhưng lúc này lại đầu lưỡi lại ở bên trong thân thể tôi, đem sung sướng lớn nhất đời này đến cho tôi.
Tôi cũng thấy một Bùi Trường Khang là ước mơ của bao cô gái khác, là người mà Minh Thư hoặc nhiều người nữa muốn có được, phút giây này lại chỉ muốn tôi.
Tôi thấy một Bùi Trường Khang trên thao trường nghiêm khắc quyết liệt, bây giờ trong mắt hay trong tim đều nồng nàn ái d.ục, giống như một người khác hoàn toàn.
Tôi còn thấy một Bùi Trường Khang là con trai độc nhất của Tư lệnh một quân khu, là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn, gia thế hiển hách, toàn thân dát vàng, vậy mà lại dây dưa mãi không dứt với một bác sĩ chẳng có gì trong tay như tôi.
Vì vậy, Bùi Trường Khang, giây phút này tôi cảm thấy đã đủ rồi. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được đáp lại, không chỉ là tình cảm, không chỉ là trái tim, mà còn là cơ thể. Yêu – dụ/c hoà làm một, tình – thù không nhớ đến, chỉ có chân chính thuộc về nhau mà thôi.
Tôi ngửa đầu vào tường lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cơ thể mình cho người đàn ông kia tuỳ ý muốn tôi. Một lát sau, khi cảm thấy tôi đã sẵn sàng cho lần tiếp theo rồi, anh mới đứng thẳng người dậy chuẩn bị tiến vào. Nhưng tôi lại chợt mở mắt, dùng đầu ngón chân chặn trước ngực anh.
Bùi Trường Khang nâng chân tôi lên, đưa lên miệng khẽ hôn, giọng nói dịu dàng như nước chảy: “Hải Yên”.
“Cho em”. Tôi vuốt ve gương mặt anh, đợi anh hôn một lúc lại rút chân về, đẩy anh ngồi xuống thành bồn, không đợi anh kịp phản ứng đã cầm vật kia lần nữa.
To lớn, cứng rắn, sừng sững khiến người ta có cảm giác hơi sợ hãi. Nhưng lại cũng đẹp tới mức muốn thử nếm qua một lần.
Bùi Trường Khang từ nhỏ đã rất trắng, toàn thân anh nhìn chỗ nào cũng sạch sẽ, ngoài cơ bắp rắn chắc đẹp gấp nghìn lần những người tập Gym, thì nơi đó cũng mang một vẻ quyến rũ mạnh mẽ khó ai kìm lòng được, chỉ muốn ngậm lấy.
Tôi nhắc lại lần nữa: “Cho em được không?”
Yết hầu người đàn ông kia trượt lên trượt xuống mấy lần như đang cố kìm nén, giọng nói khàn khàn: “Hải Yên…”
“Ưm”. Tôi mỉm cười, dùng lưỡi cọ thẳng một đường từ dưới lên trên, Bùi Trường Khang suýt chút nữa thì không kìm được, cả người căng cứng.
Cơ bắp và gân trên cánh tay anh nổi cuồn cuộn, cơ bụng săn chắc lộ ra những múi cơ khoẻ khoắn, bên dưới là đường nhân ngư quyến rũ đến mê người. Thứ trong miệng tôi lại càng hấp dẫn hơn nữa, như một miếng xốp đang dần dần nở to, vừa cứng lại vừa mềm, chỉ muốn giữ trong miệng mãi.
Tiếng rên trầm thấp của anh vang lên bên tai tôi, càng khiến tôi bị kích thích vô bờ bến, đầu tôi cúi xuống lại trồi lên, ngậm rồi nhả ra, cứ thế liên tục như những động tác chạy nước rút của anh, khiến Bùi Trường Khang như mất hồn, không bao lâu liền lôi tôi lên, chẳng báo trước một tiếng đã nhấn người một cú thật mạnh.
Khát khao nhanh chóng được lấp đầy, cả tôi và anh đều bật ra một tiếng rên đầy thoả mãn. Bùi Trường Khang bóp chặt ngực tôi, miệng tìm kiếm môi tôi, hôn một cách đ.iê/n cuồng. Eo tôi cũng phối hợp lên xuống với động tác của anh, tay vịn chặt vào thành bồn, kịch liệt lên xuống.
Sau đó, tôi không rõ chúng tôi đã làm bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, cũng chẳng nhớ Bùi Trường Khang đã ôm tôi ra bên ngoài bằng cách nào, chỉ biết khi anh bế tôi đặt lên khung cửa sổ, vật cứng rắn trong người anh vẫn chưa từng rời khỏi cơ thể tôi.
Anh đẩy thắt lưng, tiếp tục: “Hải Yên, lúc trước em vẫn thường đứng đây nhìn xuống phòng của anh phải không?”
Tôi ngoảnh đầu nhìn dãy nhà đã phủ đầy rêu phong bên dưới, lại nhớ tới những lần đứng ở đây ngó xuống lén lút xem trộm Bùi Trường Khang, nhớ tới năm mười mấy tuổi biết yêu lần đầu tiên, tôi đã từng khát khao có được anh biết mấy: “Em nhìn thấy anh ngồi ở bàn học bên cửa sổ, một tay viết chữ, một tay giở sách, những lúc rỗi còn gấp máy bay giấy cho em”.
Bùi Trường Khang lại dùng lực mạnh hơn, tăng tốc ra vào, mài vách thịt gồ lên bên trong: “Còn gì nữa?”
“Nhìn thấy anh làm ngựa gỗ cho em, đem mấy chiếc răng sữa của em bỏ vào trong lọ thuỷ tinh nhỏ chôn xuống đất”. Tôi lại sắp đạt đến đỉnh lần nữa, bàn tay bấu chặt lấy vai anh, thở hổn hển: “Bùi Trường Khang, em rất yêu anh”.
Anh hoàn toàn hài lòng với những lời này, ánh mắt rực sáng đầy sâu nặng nhìn tôi, thân thể cao lớn lại đè sát tôi vào vách kính, đưa đẩy liên hồi. Bùi Trường Khang hôn lên xương quai xanh tôi, liên tục chạy nước rút, dưới tốc độ kinh hoàng của anh, ngay cả cửa sổ bằng gỗ dày cũng rung lên bần bật, tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ vang khắp không gian, đợi tôi đạt tới cao trào rồi mới từ từ chậm lại.
Sức mạnh và sự bền bỉ của quân nhân được luyện tập qua gian khổ quả thực rất phi thường, sự dũng mãnh của người là hạt giống đỏ được rèn dũa ở lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội càng khủng khiếp hơn nữa. Tôi có cảm giác mình không thể đong đếm được sức mạnh của anh, Bùi Trường Khang không biết mệt mỏi, đưa tôi lại giường một hồi vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bế tôi lên đi tới bàn trang điểm, vách tường, cuối cùng ra đến ban công đầy sao sáng bên ngoài.
Căn biệt thự này rất rộng, những căn nhà gần nhất cũng ở khá xa, hầu hết đã tắt đèn đi ngủ. Hơn nữa, hướng của ban công chỉ có thể nhìn thấy con ngõ nhỏ kia mà thôi. Ở đó lại chẳng có ai ngoài gốc cây hoàng yến minh chứng cho tình cảm suốt mấy chục năm qua của chúng tôi.
Bùi Trường Khang một tay đỡ lưng tôi, lật người tôi lại, để tôi chống tay lên ban công.
Một tay anh xoa điểm gồ ở nơi đầu khe suối, chân chính d.ục vọng vẫn liên tục ra vào trong cơ thể tôi. Lần đầu tiên trong đời, một người nghiêm túc lạnh lùng như anh nói ra khát khao của mình cho tôi nghe:
“Hải Yên, năm em 16 tuổi, anh đứng ở bên dưới nhìn lên chưa từng có ý đồ xấu”
“…”
“Năm em 17 tuổi, anh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ quá giới hạn”
“…”
“Nhưng năm em 19 tuổi…”. Giọng nói của anh ngắt quãng, không phải mệt mỏi, mà là dồn sức đ/âm xuyên qua cơ thể tôi: “Đêm quay về đó, anh đứng dưới gốc cây này nhìn em đứng trên ban công, một quai áo ngủ tuột xuống vai… Anh đã nghĩ đến một điều mà anh chưa từng nghĩ”.
“Điều gì?”. Tôi biết rồi nhưng vẫn cố hỏi.
“Làm như vậy”. Bùi Trường Khang nhấn thắt lưng thật mạnh, từng cú dứt khoát, da thịt va chạm mãnh liệt, bụng dưới của tôi bị mài đỏ ửng lên.
“…”
“Hải Yên… Cho nên đêm đó không phải em xốc nổi làm bậy, mà là anh”
“…”
“Anh không kiềm chế nổi mình”. Thân thể tôi co rút kịch liệt trong lời nói của anh, từng đầu móng tay bấm chặt lấy cánh tay vững vàng như sắt thép của Bùi Trường Khang, cảm nhận vô cùng rõ ràng những lần anh xộc vào cơ thể mình: “Chỉ muốn có được em”.
“…”
“Hải Yên, anh cũng rất yêu em”.
