Gái Nạ Dòng - Đoạn 10
Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0
Đoạn 10
Từ lúc vào Sài Gòn đến nay, ngoài gia đình ra tôi không gặp lại người quen nào, giờ vô tình đụng mặt một người ‘bạn cũ’ ở trong này, còn rủ nhau đi ăn cùng như vậy tất nhiên tâm trạng của tôi rất háo hức, thậm chí còn lấy chiếc váy xanh đã cất từ rất sâu trong ngăn tủ ra để mặc.
Có điều, khi nhìn vào bản thân mình trong gương, nhìn người phụ nữ đã gần như lột xác sau hai năm rời khỏi nhà chồng, không còn vẻ khổ đau héo mòn nữa mà nét thanh xuân dần dần đã quay trở lại trong ánh mắt, khi mặc chiếc váy kia tuổi trẻ còn sót lại như bừng sáng trên khuôn mặt, tự nhiên tôi lại thấy ngượng ngùng sao sao ấy. Tôi nghĩ dù sao mình cũng là phụ nữ đã qua một đời chồng, mà anh Hải chắc cũng đã có vợ rồi, ăn mặc đẹp đi ăn cùng anh ấy như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm.
Thế nên dù mặc chiếc váy xanh kia rất vừa vặn, nhưng rút cuộc tôi vẫn phải thay một bộ quần áo đơn giản khác, đợi đến 7h tối mới đến quán hủ tiếu rồi nhắn tin địa chỉ cho người đàn ông kia.
Anh Hải đến rất nhanh, khi tới còn mang cả quà đến cho tôi. Không phải là thứ gì giá trị, chỉ là một hộp trái xay ngào đường:
– Ban nãy anh đi bộ qua chỗ bán quả này, thấy lạ lạ nên dừng lại xem thử. Ông chủ bảo đây là quả xay nhung, đặc sản của Phan Rang nên anh mua.
Lâu lắm rồi mới nhận được quà nên tôi rất vui, thoải mái đưa tay nhận lấy:
– Đúng rồi, loại này miền bắc em không thấy có. Lúc em mới vào cũng mua một cân ăn thử, ăn bùi bùi như hạt hạnh nhân ấy. Ban nãy anh có ăn thử không?
– Anh không.
– Thế sao lại anh chọn loại ngào đường?
– Vì sợ loại rim muối ớt cay, em không ăn được.
Trái xay ở trong này người ta thường làm hai loại, một là ngào đường, hai là rim muối ớt. Hộp rim muối ớt màu đẹp nên trông sẽ bắt mắt hơn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên dừng lại ở xe bán quả xay, thằng Gấu cứ nhất quyết đòi lấy quả xay rim muối ớt vì nhìn nó hấp dẫn, tôi cũng nhất quyết không cho con mua vì loại đó cay.
Tôi quan tâm con nên mới mua loại ngào đường, còn người đàn ông kia, anh ấy chẳng là gì của tôi mà chu đáo đến cả một chi tiết nhỏ. Lúc này, bảo tôi không cảm kích là giả!
Hai má tôi thoáng chốc đỏ lên:
– Cảm ơn anh nhé. Nhìn hộp ngào đường này đã thấy ngon rồi.
Hải cười cười, ngồi xuống đối diện với tôi:
– Em ăn hủ tiếu gì để anh gọi.
– Không, hôm nay em là chủ xị, anh là khách. Em phải nhường anh gọi chứ.
Tôi đẩy Menu về phía anh:
– Trước em đi ăn hủ tiếu với các chị làm cùng khách sạn, mọi người bảo hủ tiếu ở đây ngon nhất, gia vị cũng nêm nếm thiên về khẩu vị miền bắc. Món best seller ở đây là hủ tiếu sườn đó, anh có muốn thử không?
– Ừ, cũng được. Món em bảo ngon thì chắc là ngon. Để anh ăn thử xem. Em cũng ăn món best seller nhé?
Tôi cười cười, bảo “Vâng”, Hải lại lịch sự vẫy phục vụ để gọi hai bát hủ tiếu sườn đặc biệt, xong xuôi mới quay sang hỏi tôi:
– Em vào Sài Gòn lâu chưa? Đợt trước bảo xin nghỉ việc là chuyển công tác vào đây đó hả?
– Vâng. Em vào từ đợt đó luôn đấy, đến giờ là gần hai năm rồi.
– Cả gia đình chuyển vào đây định cư hả em?
Ban đầu tôi định nói dối, nhưng nghĩ lại chuyện ban sáng anh ấy đã giúp tôi, thôi thì người ta đã đối đãi với mình như một người bạn, tôi cũng không thể cứ thế giữ khư khư khoảng cách. Tình bạn phải xuất phát từ sự chân thành, thế nên tôi mới nói:
– Vâng, em nộp đơn ly hôn xong thì hai mẹ con chuyển vào đây. Bây giờ trong này chỉ có em với con trai của em thôi.
– À…
Vẻ mặt Hải thoáng ngạc nhiên, xong cũng không hỏi kỹ mà chỉ bảo:
– Hai mẹ con một mình ở trong này chắc vất vả lắm hả? Có người quen nào không?
– Không ạ. Lúc đầu vào đây cũng lạ nước lạ cái, không có bạn bè người thân cũng buồn, nhưng dần dần cũng quen rồi ạ. Làm ở chỗ khách sạn cũng nhiều con gái, mấy chị em cũng vui lắm. Mà lần này anh vào đây công tác lâu không?
– Ngày mai anh về lại Hà Nội.
– À vâng. Mùa này Hà Nội chắc đang lạnh lắm anh nhỉ?
– Lạnh lắm, hôm qua thấy mấy anh em ở tập đoàn nhắn trên nhóm, bảo ngoài đó đang xuống 6 độ, trời mưa rét, học sinh tiểu học được nghỉ hết cả rồi, mỗi người lớn là vẫn chạy dealine thôi.
Tôi cười cười:
– Ở trong này mùa đông không lạnh như thế, tự nhiên nghe anh kể em cũng thấy nhớ cảm giác vừa rét vừa phải chạy deadline ở quê.
– Em có định về lại miền bắc không? Hay ở hẳn trong này?
– Em cũng chưa biết nữa, khi nào có cơ hội thì mới nghĩ đến việc quay về.
– Anh có vài người bạn mở công ty trong này, cũng đang cần tìm kế toán đấy, em có muốn liên hệ xin việc không? Anh thử gửi thông tin qua cho em xem nhé.
Càng nói chuyện, tôi lại càng thấy anh ấy rất tế nhị, rất ý tứ. Rõ ràng anh ấy biết tôi đi làm phục vụ phòng không phù hợp, nhưng cũng không hỏi mà chỉ ngỏ ý liên hệ giúp để làm tôi được làm công việc đúng chuyên ngành. Một người có quan hệ rộng như anh ấy, muốn giúp tôi xin việc dễ như trở bàn tay, nhưng ngược lại, Hải cũng không tỏ vẻ ‘ta đây có vai cao vế lớn’ mà chỉ nói gửi thông tin qua cho tôi. Tất nhiên tôi cũng muốn được đi làm công việc bàn giấy như lúc trước, nhưng không có bằng cấp, ngại phiền anh ấy nên chỉ nói:
– Vâng ạ. Anh cứ cho em xin thông tin để em xem thử xem. Nếu công ty bé bé thì em mới dám nộp hồ sơ xin việc, còn công ty từ tầm trung trở lên thì em không dám đâu. Nghỉ mấy năm quên hết nghiệp vụ kế toán rồi.
– Thật ấy hả? Anh tưởng em tạm thời nghỉ mấy năm để tập trung mài đao cho sắc, chuẩn bị quay lại lợi hại hơn xưa chứ.
– Này, có phải ngày xưa vì anh nói chuyện duyên thế này nên chị nhà mới đổ đứ đừ đúng không?
– Chị nhà nào cơ?
– Vợ của anh ấy.
– À… Giờ mà nói anh ế nên vẫn chưa có ai lấy thì có xấu hổ quá không nhỉ?
Nghe xong câu này, mặt tôi hơi ngẩn ra. Lúc trước nằm ở bệnh viện tôi cứ ngưỡng mộ vợ của anh Hải mãi, đến bây giờ mới biết hóa ra anh ấy chưa có vợ. Không biết những lời này có tin được không, nhưng đàn ông có sự nghiệp trong tay, lại có cả ngoại hình tốt như anh ấy mà đến giờ vẫn chưa lấy vợ thì cũng hơi kỳ lạ.
Tôi nói nửa đùa nửa thật:
– Có phải tiêu chuẩn của anh cao quá nên mới chưa chọn được ai không?
– Không, tiêu chuẩn của anh thấp lắm. Chục năm trước thì anh có thiện cảm nhất với con gái tóc dài, nhỏ nhắn xinh xắn. Năm năm trở lại đây thì chỉ cần nói chuyện phù hợp là được. Còn bây giờ theo lời mẹ anh bảo thì là: “Chỉ cần mày lấy con gái là được”, hạ tiêu chuẩn về mức âm rồi mà cũng chưa ai thèm lấy đây.
– Em không tin đâu. Em vẫn nhớ hồi anh về giám sát, con gái trong nhà máy thấy anh đi đâu là mắt dán theo đến đó. Như kiểu chỉ cần anh gật đầu đồng ý cái là ngày mai các cô ấy mang trầu cau qua nhà anh hỏi cưới luôn ấy chứ.
– Thật ấy hả? Sao anh không biết nhỉ?
– Đấy, thấy chưa. Vì tiêu chuẩn của anh quá cao nên mới không nhìn thấy những người dưới tiêu chuẩn đấy.
Hải bật cười thành tiếng, anh ấy bình thường thì đẹp trai theo kiểu ôn hòa nhã nhặn, nhưng lúc cười thì có cảm giác rất bừng sáng. Miêu tả làm sao nhỉ? Nụ cười ấy cộng thêm chiếc áo da màu đen khoác trên người nữa, trông lãng tử cuốn hút vô cùng. Đàn ông thế này, không tính đến có sự nghiệp vững chắc, chỉ cần phong thái thôi cũng đã khiến con gái đổ đứ đừ rồi.
Thế nên anh ấy nói chưa vợ thì một là nói dối, hai là kén chọn quá kỹ mà thôi!
Ăn xong hủ tiếu, nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi chào nhau ra về. Vì chẳng biết sau này còn có thể gặp lại nữa không nên trước khi đến tôi cũng đã chuẩn bị quà trước, là một chiếc ốp điện thoại có hình chợ Bến Thành. Sáng nay tôi tình cờ thấy điện thoại anh ấy bị trớt hết bốn cạnh, kính cường lực còn bị nứt, buổi chiều tiện đi qua quầy bán hàng rong trên phố thấy cái này đẹp thì như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế dừng xe lại mua.
– Chiều nay em đi chợ thấy cái ốp này đẹp nên mua một cái, tặng anh coi như đồ lưu niệm chuyến đi vào Sài Gòn nhé.
Anh ấy cũng rất thoải mái nhận lấy chiếc ốp trên tay tôi:
– Ừ, từ trước đến giờ vào Sài Gòn nhiều rồi nhưng chưa có thời gian để đi mua đồ lưu niệm gì, may mà lần này có em tặng cái ốp này thì mới có đồ lưu niệm để người ta biết mình từng được đến Sài Gòn đấy. Cảm ơn em nhé.
– Vâng ạ. Ngày mai anh về thuận lợi nhé. Có duyên sau này gặp lại.
– Có duyên sau này gặp lại.
***
Sau cuộc gặp vào những ngày cận Tết năm ấy, cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo bình thường như cũ, cứ thế êm ả trôi đi.
Vì bận làm hồ sơ sổ sách cho các công ty nên tôi đành phải xin nghỉ việc ở khách sạn, hàng ngày đưa đón con đi học xong lại vùi đầu vào đống giấy tờ, thu nhập ổn định, tự chủ được thời gian, có tiền dư giả tôi lại đăng ký học thêm tiếng Anh.
Việc ly hôn của tôi cuối cùng cũng được Tòa án giải quyết, vì một số khâu phải tự mình tham gia mà không ủy quyền cho Luật sư được nên tôi đành phải gửi thằng Gấu ở nhà cô giáo vài ngày rồi mua vé máy bay quay về Bắc. Ngày gặp lại chồng cũ ở Tòa án, cảm giác của tôi đã khác xưa rất nhiều, không còn hèn mọn nhu nhược như lúc trước nữa, mà có thể bình thản đối diện với anh ta. Chỉ có Hưng là chẳng thay đổi gì cả, anh ta vừa thấy tôi đã nghiến răng, nhìn bằng ánh mắt căm thù:
– Con tao đâu? Thằng Gấu đâu?
– Hàng tháng luật sư của tôi vẫn gửi ảnh và video của con cho anh xem. Anh chỉ cần biết bây giờ con vẫn khỏe, ăn ngoan ngủ tốt là được rồi.
– Mày nói cái giọng ta đây với ai đấy? Mày tưởng có tí tiền thuê luật sư là oai với tao à? Tao hỏi con tao đâu, mày mang nó về đây.
– Đợi khi nào Tòa tuyên giao con cho anh rồi hãy đòi, còn bây giờ con không muốn gặp anh, tôi cũng chẳng còn cách nào cả.
– Mày thích c.hế/t đúng không? Mày muốn chọc máu đ.iê/n của tao đúng không?
Lần này tôi đến Tòa không chỉ một mình mà còn có cả Luật sư và thuê thêm hai người vệ sĩ. Thấy anh ta bắt đầu giở giọng côn đồ, anh Khang lập tức bước lên phía trước:
– Đề nghị anh tôn trọng thân chủ của tôi. Về việc giành quyền nuôi dưỡng con thì đợi tòa giải quyết rồi nói. Nếu anh còn nói những lời xúc phạm thân chủ của tôi, chúng tôi sẽ dùng nó làm bằng chứng để khởi kiện anh tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.
Hưng gườm gườm nhìn anh Khang rồi lại nhìn tôi, hậm hực mà không dám làm gì, cuối cùng chỉ bực tức nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Tôi đứng bên ngoài thêm một lúc, thấy thẩm phán vào mới chậm rãi đứng dậy đi vào, tại buổi làm việc ngày hôm ấy, Hưng cứ khăng khăng nói tôi bỏ nhà theo trai thì không đủ tư cách được nuôi con, hơn nữa, anh ta còn cố xoáy sâu vào việc 2 năm nay tôi cố tình mang con đi trốn để ngăn cản bố con anh ta gặp nhau, đề nghị thẩm phán giao cho anh ta quyền nuôi dưỡng.
Tôi nghe xong mới bình thản trình bày lại tất cả những việc anh ta làm trong thời gian còn chung sống, chẳng những nói đến việc anh ta ham chơi lười làm, phó mặc con cái để tôi một mình chăm sóc, mà còn nhắc đến cả việc anh ta nợ nần khắp nơi. Thẩm phán nghe xong thì đăm chiêu rất lâu rồi mới gật gù nói:
– Hôn nhân của hai người rạn nứt, mâu thuẫn không thể hàn gắn, về mặt pháp luật có thể thuận tình ly hôn. Nhưng việc ngăn cản không cho người cha gặp con suốt 2 năm trời là vi phạm pháp luật. Theo quy định, không ai có quyền ngăn cản cha/mẹ đi lại thăm non con cái.
Chồng tôi thấy vậy cũng đế thêm vào:
– Cô ta còn lập kế hoạch kỹ lưỡng, dàn dựng một vở kịch để lừa gia đình tôi ra khỏi nhà để đến bế con đi. Một người mẹ có lòng dạ thâm độc, dùng đủ mọi thủ đoạn để tách con ra khỏi bố và ông bà nội, dùng con để trả thù nhà chồng như thế không xứng đáng được nuôi dưỡng thằng bé. Nếu để con tôi sống với cô ta, chẳng mấy chốc tư duy của thằng bé cũng sẽ bị lệch lạc giống mẹ nó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của con tôi.
Lập luận của anh ta khá sắc bén và thuyết phục, y như có quân sư phía sau tư vấn, khiến ngay cả ánh mắt của thẩm phán cũng có đôi nét đồng tình. Tôi thì vẫn bình thản như không, nhẹ nhàng lấy ra một bản hồ sơ rồi đưa lên:
– Đây là hồ sơ sức khoẻ của con trai tôi vào hai năm trước. Khi đưa con đi, tôi đã phát hiện con có nhiều dấu vết bất thường nên đã đưa thằng bé đi khám tâm lý. Bác sĩ kết luận con tôi có hành vi tự kỷ mức độ nhẹ và có dấu hiệu nghiện thiết bị điện tử, dù trước kia con tôi phát triển rất bình thường, nói thẳng ra là một đứa bé nhanh nhẹn, vui vẻ và thông minh. Con tôi chỉ xuất hiện trạng thái tâm lý tiêu cực này sau một tháng bị bố và ông bà nội tách ra khỏi mẹ và nhốt ở trong nhà.
Hưng lập tức đập bàn:
– Lúc ở nhà tôi thằng bé vẫn bình thường, tôi nghĩ sau khi cô ta cố ý bắt con đi thì thằng bé mới thế. Lỗi là do cô ta.
Thẩm phán xem qua bản hồ sơ sức khoẻ tôi đưa, lại đẩy gọng kính lên cao rồi hỏi:
– Cô lấy gì chứng minh sau một tháng bị bố và ông bà nội tách ra khỏi mẹ và nhốt ở trong nhà, thì cháu bé mới có trạng thái tâm lý tiêu cực như vậy.
– Tôi vẫn còn video ghi lại thời gian cháu bị nhốt vào hai năm trước, khi đó bảo mẫu đã quay lại rồi gửi cho tôi. Tôi còn có cả tin nhắn cô giáo cũ của lớp mầm non con tôi nói bà nội đã xin cho cháu nghỉ để đi điều trị viêm phổi một tháng, nhưng thực ra con tôi không hề bị viêm phổi, cháu bị nhốt trong nhà. Tài liệu ở đây, mời thẩm phán xem.
Hưng ở bên kia thấy tôi bình tĩnh đưa tài liệu như vậy thì sắc mặt lập tức tái nhợt, theo phản xạ muốn cướp lấy nhưng đã bị luật sư Khang đã nhanh chóng giơ tay lên ra, chặn đứng đường vươn tay đến của anh ta. Chồng tôi không thể làm gì, chỉ có thể nuốt cục tức lùi người về.
Thật ra, những tài liệu này tôi đã tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị từ cách đây hai năm, gom đủ một lần rồi mang về đây. Tôi từ Sài Gòn đi một chuyến rất xa quay lại chỉ với một tâm niệm: Đã trở về thì nhất quyết phải thắng, tôi phải giành được quyền nuôi con, ngẩng đầu ra đi trong vẻ vang, anh ta có cướp rồi xé nát thì tôi vẫn còn cả trăm bản khác, lúc này không ai và không gì có thể cản bước được tôi.
Mà thẩm phán xem xong toàn bộ những video thằng Gấu la hét đập đầu vào cửa, gương mặt đờ đẫn nhìn tivi và điện thoại, cả những âm thanh mắng chửi của mẹ chồng và những lần nổi đi/ên đánh con của chồng tôi, nét mặt nghiêm khắc của ông ấy cũng từ từ lạnh xuống, bàn tay cứ bấm tua lại video để xem nhiều lần rồi lại không nhịn được cau mày thật chặt.
Tôi biết lợi thế đang từ từ nghiêng về mình, liền bồi thêm một câu:
– Gia đình chồng tôi nhốt thằng bé không cho gặp mẹ, nhưng ngược lại cũng không chăm sóc nó tử tế, hàng ngày bà nội bật tivi cho cháu xem từ sáng đến tối, bố thì đi làm về thì đều lên phòng chơi game, không ngó ngàng đến con. Một đứa bé không có sự quan tâm của người thân mà chỉ làm bạn với các thiết bị điện tử sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, tôi hiểu được điều ấy nên mới phải quay lại nhà chồng tìm cách đưa con đi. Bác sĩ nói cũng may tôi đưa cháu đến can thiệp kịp thời nên con tôi mới có thể hoà nhập lại với cuộc sống bình thường. Tuy bây giờ cháu đã gần như bình thường trở lại nhưng vẫn có một số tổn thương tâm lý không thể nào chữa lành, ví dụ như khi tôi hỏi con có muốn gặp bố không thì cháu vẫn luôn nói cháu sợ bố và không muốn gặp bố. Tôi tôn trọng con và cũng sợ con chưa sẵn sàng nên suốt hai năm qua mới không đưa con quay lại nhà chồng, tuy nhiên, tôi vẫn gửi các video về cuộc sống hàng ngày của cháu để bố cháu có thể biết được con mình đang phát triển thế nào. Thưa thẩm phán, tôi biết ngăn cản cha gặp con là vi phạm pháp luật, nhưng tôi cũng đề nghị thẩm phán xem xét đến những tổn thương tâm lý của con trẻ, nếu một đứa trẻ gặp cha mà bị ảnh hưởng đến tinh thần thì có nên gấp gáp cho gặp cha không, hay là chờ đến khi nhận thức của cháu tốt hơn rồi gặp lại? Thêm vào đó, một người cha có đời sống cá nhân không lành mạnh, lại có xu hướng bạo lực với con cái, thì có nên được quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ đã từng bị tổn thương tâm lý như con của chúng tôi không?
Hôm đó, thẩm phán đã không trả lời tôi mà chỉ nói cần thêm thời gian nghiên cứu những tài liệu tôi vừa cung cấp, hẹn sẽ giải quyết vụ việc ly hôn của chúng tôi lần thứ hai vào một ngày khác. Tôi cũng xác định rằng sẽ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được nên vui vẻ ra về, lúc đụng mặt ở ngoài cổng Toà lần nữa, Hưng mới nhìn tôi, hận đến nỗi lời nói cũng phải rít qua kẽ răng:
– Mày được lắm. Tao biết ngay mày thông đồng với con bảo mẫu kia để lừa gia đình tao mà. Mày lên kế hoạch kỹ càng đấy, tính toán từng đường đi nước bước cẩn thận đấy. Sống với mày mấy năm mà tao còn không biết tâm địa của mày thâm độc đến chừng ấy đấy.
Tôi cười nhạt:
– Câu này phải dành cho anh mới đúng. Sống với anh chừng ấy năm, tôi cũng không ngờ anh là loại người qua cầu rút ván như thế. Tôi có ngày hôm nay cũng vì bị anh ép thôi. Ly hôn, để con có một gia đình tan vỡ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng có một điều mà anh phải nhớ rằng, khi rơi vào đường cùng, phụ nữ có thể lột xác trở thành một người khác hoàn toàn, có thể ăn miếng trả miếng, có thể ân đền oán trả, chuyện gì cũng dám làm. Thế nên tôi có lòng tốt khuyên anh một câu, hãy thôi việc tranh giành con với tôi đi, để tôi có thể vì thằng Gấu giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho anh.
– Mày định làm gì?
– Mấy năm nay anh sa đoạ thế nào, vay nợ những ai, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn đã sống như vợ chồng với người phụ nữ khác, chừng ấy đủ để tôi làm thành tài liệu nộp lên toà rồi đấy.
Tôi chỉ nói đến thế rồi bỏ lửng, bình thản quay lưng rời đi. Hưng không dám đuổi theo tôi, nhưng tôi có cảm giác ánh mắt anh ta vẫn nhìn mình chằm chằm, nhìn đến nóng cả gáy.
Nhưng tôi không hơi đâu quan tâm đến việc ấy, lúc này chỉ muốn lên xe để ra sân bay thật nhanh, quay về Sài Gòn với con tôi. Khi cửa xe vừa đóng lại, anh Khang mới giơ một ngón cái về phía tôi, tỏ ý bái phục:
– Này, anh nghi ngờ mấy năm nay em ở miền nam không làm kế toán mà đi học luật sư đấy. Đứng trước toà cãi trôi trảy, nói câu nào ra câu nấy như thế thì chắc sắp tranh được khách hàng với anh rồi. Ngay cả thẩm phán nghe xong cũng thay đổi 180 độ, đang từ nghiêng về lão chồng em mà quay sang gật gù với lập luận của em luôn. Đỉnh đấy.
– Trời, có gì đâu mà đỉnh. Mấy câu đó em tập rượt cả trăm lần suốt hai năm nay, học thuộc bài nên nói trôi chảy thôi chứ có gì đâu. Không có anh quân sư cho em suốt thời gian qua thì còn lâu em mới tự tin nói được như thế.
– Làm gì có, anh chỉ đóng góp phần nhỏ thôi. Còn lại kế hoạch vẫn là do em xây dựng chứ. Em mà không nghĩ ra cái vụ thuê bảo mẫu thì lật được kèo vụ này khó như lên trời, bế Gấu đi tận 2 năm chứ có ít đâu. Anh làm luật sư mấy năm nay mà chưa từng gặp vụ nào như này, vụ quay xe này là làm anh mãn nhãn nhất đấy.
– Vẫn chưa có quyết định chính thức của Toà án mà.
– Theo kinh nghiệm nhìn sắc mặt thẩm phán chục năm nay của anh, việc toà giao Gấu cho em nuôi dưỡng cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
– Nếu thành công thật thì em mời anh một bữa, không say không về nhé.
– Đồng ý luôn.
Quay lại Sài Gòn khoảng gần một tháng thì tôi lại nhận được thông báo triệu tập lần hai của Toà án. Lần này Hưng cũng thuê cả luật sư đi cùng, sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cuối cùng, thẩm phán vẫn tuyên Hưng tuy có nghề nghiệp ổn định, nhưng vì đời sống cá nhân không lành mạnh và đặc biệt đã làm tổn thương tâm lý của con nên không được quyền nuôi dưỡng, quyền nuôi dưỡng Gấu được giao cho tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng phải nộp một khoản tiền do vi phạm Luật hôn nhân và gia đình vì đã ngăn cản quyền đi lại thăm nom của chồng cũ với thằng Gấu.
Chờ đợi đằng đẵng suốt hai năm rút cuộc cũng chờ được đến ngày này, khỏi phải nói, tôi bị phạt mà vẫn mừng như đ.iê/n, rời Toà án xong liền mở một bữa tiệc ăn mừng thật lớn, mời cả anh Khang và Tâm.
Trở về Sài Gòn lần nữa tôi đã chính thức trở thành phụ nữ độc thân, ngày ngày chăm chỉ kiếm tiền, ngày ngày vui vẻ bên con trai, rảnh rỗi sẽ mua vé máy bay về thăm cha mẹ, ở lại một tuần nửa tháng rồi lại đi, cuộc sống chẳng có gì ràng buộc, cứ thế trải qua năm năm tháng tháng.
Chỉ là có đôi lần bố mẹ tôi sốt ruột, khi gọi điện vào cũng ý tứ nói:
– Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc cần có người nương tựa, năm nay mày cũng 31 rồi, cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng tính sao đi chứ.
Tôi ngồi ngáp dài trong tiệm làm tóc, giả ngu đáp:
– Tính sao là tính sao hả mẹ?
– Thì cũng vào đó gần 3 năm rồi còn gì, chẳng lẽ ở trong đó không có mối nào? Lấy sớm đi còn đẻ đái nữa chứ? Không thấy báo đài cứ ra rả suốt đó à? Phụ nữ phải sinh con trước 35 tuổi thì mới hạn chế được nhiều nguy cơ.
– Mẹ, con không lấy chồng nữa đâu.
– Thế không có ai tán mày à? Mẹ thấy giờ bọn trẻ ly hôn ầm ầm, rồi cũng lấy chồng lại ầm ầm, có đứa 2 con rồi mà vẫn lấy được trai tân đó. Mà mày cũng có xấu lắm đâu, tao đẻ mày ra cũng xinh xắn ưa nhìn chứ thua kém gì ai, sao lại không có ai để ý đến mày được.
– Không có ai để ý đến con thật mà.
– Thế thì về đi. Về đây, mẹ kiếm mối cho mày.
– Thôi, con không về đâu, đợi vài năm nữa kiếm tiền đủ rồi con mới về.
– Vài năm nữa để ế sưng lên à? Không được, trong đó không có ai thì về đi, về rồi tao tính.
Thực ra đi suốt mấy năm nay tôi cũng rất nhớ quê hương, ở trong này không có bạn bè người quen gì, lúc nào cũng chỉ lủi thủi hai mẹ con nên đôi khi tôi cũng rất buồn. Mà phụ nữ đang trong độ tuổi vẫn còn chút ít thanh xuân cũng sẽ không thể tránh khỏi nhiều đêm cảm thấy cô quạnh, vài người chị tôi quen trong này cứ bảo tôi trông xinh xắn thế sao không kiếm lấy một ông đại gia để cặp, một là giải quyết được nhu cầu sinh lý, hai là được chu cấp tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy, bởi vì tôi không muốn dây dưa đến chuyện tình cảm, tôi sợ phiền, sợ bị đánh ghen. Các chị ấy nghe xong lại bảo tôi:
– Hay là mày đi trai bao không? Ở trong này không thiếu, mỗi tội giá đắt thôi. Ngủ với trai bao thì không dây dưa gì tình cảm, làm xong trả tiền, kéo quần lên là xong. Vừa thoả mãn được nhu cầu lại vừa đỡ phiền.
Chị Xuân nhiệt tình, mà tôi từ chối thẳng cũng ngại nên cứ bảo để tôi nghĩ. Không ngờ chị ấy không cho tôi kịp định hình đã kéo thẳng tôi đến “Hội quán mỹ vị nhân gian”, chọn một anh đẹp trai rồi đẩy tôi vào phòng.
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông cởi trần, cơ bụng 8 múi nằm trên giường, nghĩ thầm thôi tặc lưỡi làm cho xong. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn là không làm được.
Khi anh ta vừa chạm vào tôi, trong đầu tôi đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của một người. Có lẽ vì chiếc áo da vắt trên ghế trong phòng rất giống chiếc áo da mà Hải đã mặc vào ngày ăn hủ tiếu cùng tôi năm đó, cũng có thể là vì gặp được một người đàn ông đẹp trai, tôi lại bất giác so sánh với một người cũng rất đẹp trai, điềm đạm, lại đứng ở một vị trí rất cao chứ không hề làm nghề ‘nhạy cảm’ này.
Không phải tôi coi thường nghề nghiệp của người đàn ông nằm trên giường, mà là vì tôi đã gặp được một người xuất sắc hơn, nên trong lòng sẽ không tránh khỏi so sánh.
Rút cuộc, trước khi anh ta định cởi áo khoác ngoài của tôi, tôi đành cuống quít lùi lại. Vừa liên lục xin lỗi vừa rút ra một xấp tiền, đặt lên giường rồi vội vã rời đi.
Thôi đi, không yêu thì không làm được. Vẫn là để tôi nhịn đi!
Vài tháng sau đó, mẹ tôi gọi điện thoại giục tôi quay về không ăn thua mới dứt khoát đưa ra một tuyên bố: Nếu năm nay tôi không về thì bà sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Bà đã tìm được cho tôi một mối ở quê rồi, người này này hiền lành, bố mẹ tử tế, lại chưa lấy vợ lần nào, nếu ưng anh ta thì nhà đó sẽ mang trầu cau qua hỏi cưới luôn.
Tôi nghe xong mới dè dặt hỏi lại:
– Thế vì sao anh ấy 39 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ ạ?
– Vì nó nhát nên chưa tán được ai.
– Mẹ nói thật đi.
– À thì vì nó hơi ít tóc, nên con gái không thích.
– Cho con xem ảnh đi.
Cuối cùng, vẫn là cái Vân gửi cho tôi một tấm ảnh của một người đàn ông hói đến nửa đầu, tuy mặt mũi hiền lành, nhưng bộ dạng lại tỷ lệ nghịch với tuổi tác. Cái Vân cười như nắc nẻ bảo tôi:
– Ông này hiền thì hiền thật, nếu lấy vợ, vợ nói lão chắc chẳng dám loe ngoe, nhưng mà nhát quá thể, sang nhà mà cứ thỏ thẻ như con gái, thỉnh thoảng lại cứ vuốt tóc nữa chứ. Có tóc quái đâu, phải nuôi mấy sợi tóc dài bên trái để vắt qua bên phải, hahahahaaa.
Tôi không chê người ta, nhưng chắc vì sống tự do quen rồi, gặp nhiều người năng động rồi, nên tôi cảm thấy không phù hợp. Tuy nhiên, một phần vì mẹ tôi đã ra tối hậu thư, một phần vì bây giờ chồng cũ của tôi đã lấy vợ mới, gần nửa năm nay không hề làm phiền đến người nhà tôi để hỏi về thằng Gấu nữa, tôi cũng chẳng thể ở mãi tại nơi đất khách quê nhà được, cho nên sau nửa tháng suy nghĩ, khi mẹ thúc giục lần nữa, tôi đành phải nói:
– Mẹ, được rồi. Con biết rồi. Con đồng ý về quê.
