Gái Nạ Dòng - Đoạn 12

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0

Đoạn 12

Tôi nghĩ cứu người là chuyện nên làm, dù không phải là Hải thì cũng sẽ là người khác, không phải ơn huệ gì nên lắc đầu:

– Cứu mạng gì đâu. Mọi người đi đường mới là người đào đất cứu anh, nhưng giờ chắc các anh ấy giải tán hết rồi nên anh có ghi sổ nợ cũng không biết ai đâu. Giờ anh cứ điều trị cho nhanh khỏe trước đã. Bác sĩ bảo chân anh thế này chắc phải nghỉ ngơi khoảng một tháng đấy.
– May thế, dạo này việc đang trong giai đoạn cao điểm bận, có lý do nghỉ thế này thì sếp không cản được rồi.

Hải cười cười, rõ ràng bị thương nặng như vậy mà câu chuyện từ miệng anh vẫn nhẹ nhàng như không. Anh nói đến đây lại hỏi tôi:

– Em đi đâu mà về muộn rồi gặp xe anh thế?
– Em đi từ Hà Nội về. Giờ em chuyển hẳn về Bắc làm việc rồi, đợt này đang quyết toán nên bận, hầu như hôm nào cũng phải về muộn.
– Em chuyển về lâu chưa?
– Hơn một tháng rồi ạ. Em làm ở công ty xuất nhập khẩu ở ngay gần quán rượu luôn.
– Vậy là hôm nào cũng đi đi về về 60km đó hả?
– Vâng ạ. Mới đầu cũng thấy xa, nhưng đi mãi nên giờ cũng quen rồi.

Anh gật đầu, liếc đồng đồ đã hơn 2 giờ sáng, hình như Hải cũng ngại tôi nên mới xua tôi về:

– Ban nãy em tự đi xe hay đi cùng ai?
– Em đi Grab.
– Tầm này muộn rồi, bắt Grab thì không an toàn lắm. Em có cần về nhà nghỉ ngơi không? Nếu không cần thiết phải về nhà thì để anh hỏi bác sĩ thuê phòng dịch vụ cho em nghỉ tạm một đêm, ngày mai về sau nhé?
– Không cần đâu ạ. Còn mấy tiếng nữa là sáng, chắc em cũng lên Hà Nội đi làm luôn thôi, không về nhà nữa. À phải rồi, anh gọi người nhà đến đi, đợi có người đến thì em đi.

Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên môi anh càng như sâu thêm, tuy sau tai nạn sắc mặt anh khá nhợt nhạt, nhưng nét duyên trên gương mặt thì vẫn chẳng hề lu mờ đi, có lẽ chỉ kém lúc ở trong quán rượu một chút thôi:

– Sao mấy câu này giống hệt lời anh nói cách đây hơn 4 năm nhỉ? Em đang tự gạch sổ nợ đúng không?

Tôi hiểu ‘tự gạch sổ nợ’ nghĩa là trả ơn lại lần anh ấy đưa tôi vào bệnh viện năm đó. Khi ấy Hải cũng bảo tôi gọi người nhà đến đi, có người đến thì anh ấy mới về.

Tôi cười cười:

– Đúng rồi đấy, em chờ mãi mới có dịp để gạch sổ nợ. Tuy không thích gạch kiểu này nhưng thôi, có cơ hội là gạch. Anh gọi người nhà đến đi.
– Ở đây có y tá chăm sóc rồi, không cần phải lo đâu. Để anh gọi xe cho em về.
– Không, anh cứ gọi người nhà đi đã. Có người đến thì em mới đi.

Hai chúng tôi người nhất quyết không chịu đi, người thì lại không chịu gọi người thân đến, cuối cùng hỏi ra mới biết gia đình anh ấy ở tít trong Huế, mà mấy năm nay anh ấy cũng chưa lấy vợ, bây giờ bị tai nạn như vậy cũng chỉ một thân một mình ở ngoài này.

Tôi cũng chẳng thể để Hải một mình ở viện được, cuối cùng đành thuê thêm một chiếc giường gấp để cạnh giường anh ấy. Dù sao cũng chỉ mấy tiếng nữa thì trời sẽ sáng, giờ đến công ty cũng chẳng có chỗ ngủ, thế nên nằm tạm ở đây chợp mắt một lúc, sáng mai tôi sẽ đi.

Có lẽ đây là phương án tốt nhất rồi nên Hải cũng thuận theo ý tôi, anh ấy nhờ y tá mang thêm cho tôi một chiếc chăn để tôi lót bên dưới nằm cho đỡ đau lưng, đợi khi tôi nằm yên vị rồi mới bảo:

– Hương này.
– Dạ.
– Cho anh lại số điện thoại của em đi.
– Ơ…

Trước đây chúng tôi đã trao đổi số điện thoại một lần, hồi đó là cấp dưới nên tôi chủ động xin. Suốt mấy năm nay vào Sài Gòn tôi đã không dùng số ấy nữa, gặp lại mấy lần cũng không thấy anh ấy nhắc đến, tôi cũng ngại hỏi. Đến bây giờ nghe thế mới biết hoá ra Hải có từng liên lạc với tôi, bởi vì nếu không gọi chắc chắn sẽ không biết số cũ của tôi đã bị huỷ.

– Trước anh từng gọi em à?
– Ừ, có gọi vài lần nhưng đều không liên lạc được. Đoán em đổi số rồi, nhưng ngại em không tiện nên anh không hỏi.
– Anh còn nhớ hồi đó gọi về việc gì không?
– Lâu quá cũng quên rồi.

Tôi cười, cũng nói đùa:

– Cho nên giờ anh muốn xin lại số để sau này trả nợ đúng không? Nhưng mà em không ghi sổ nợ đâu, anh không cần phải trả thật mà.
– Không phải trả nợ, mà là sợ lần này tiêu hết duyên rồi, không có duyên gặp lại lần thứ 6 nữa nên phải xin số điện thoại để giữ liên lạc đấy.
– À…

Anh ấy nói chuyện duyên đến nỗi tôi không sao từ chối được, rút cuộc đành đọc một dãy số rồi bảo anh ấy gọi sang tôi. Cả hai lưu số điện thoại của nhau xong thì cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt tôi rũ xuống, ậm ờ nói thêm mấy câu rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy thì thấy Hải cũng đã dậy rồi. Anh đang loay hoay tìm cách xuống giường, nhưng chân gãy, lại không có nạng nên không biết làm sao, tôi đành phải chạy lại đỡ anh.

– Anh định đi đâu thế?
– Anh định đi rửa mặt.
– Để em dìu anh đi.
– Không cần đâu, một chân chắc vẫn lặc được, để anh tự đi. Muộn rồi, em đi làm đi không trễ giờ đấy.
– Em đỡ anh vào.

Vì tôi kiên quyết thế nên Hải đành phải để tôi đỡ vào nhà vệ sinh, sau đó lại đứng ở cửa đợi anh ấy thêm một lúc lâu nữa để đỡ về giường. Lúc ấy đã là gần 7h sáng, tôi đi làm ngay thì vẫn kịp, vả lại chúng tôi cũng không thân thiết đến mức đã ở cạnh cả đêm để chăm sóc, hôm nay còn định nghỉ làm để chăm, cho nên tôi định chào rồi đi luôn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy thế này tôi vẫn không sao nỡ đi được, dù Hải cứ bảo một mình anh ấy vẫn có thể xoay sở, nhưng tôi vẫn cứ thấy áy náy sao sao ấy. Rút cuộc đành chạy ra cổng viện mua tạm cho anh ấy một đôi nạng, mua cả đồ ăn sáng, khi quay lại còn dặn anh ấy chuyển sang phòng dịch vụ để có y tá chăm sóc, sau đó mới yên tâm rời đi.

Lên đến công ty, tôi lập tức bị đống tài liệu chất như núi đánh úp đến mức không thể ngẩng mặt lên được, mãi đến buổi trưa mới có thể ngừng tay đi ăn. Vừa mới đứng dậy thì nhận được điện thoại Vân gọi đến, trong video call, mặt nó nham nham nhở nhở:

– Mẹ bảo tối qua chị không về à? Khai mau. Tối qua đi với anh nào?
– Anh nào là anh nào? Tối qua về muộn quá, bắt taxi về được nửa đường rồi thì gặp tai nạn, xe ben bị lật đổ đất hết ra đường nên không đi tiếp được, chị phải quay lại công ty ngủ.
– Thật không đấy? Sao trông mặt chị nghi thế? Hai mắt thâm quầng kia là cả đêm thiếu ngủ chứ ngủ công ty nào?
– Thì lạ nhà không ngủ được chứ sao.

Thấy tôi khăng khăng không nhận, mặt nó lập tức tiu nghỉu:

– Chán thế, thế mà em tưởng bà kiếm được mối nào rồi cơ. Mới sáng ra làm mình tưởng bở.
– Tưởng cái gì mà tưởng, mày làm như kiếm được zai dễ thế không bằng. Đàn ông giờ họ kén chọn lắm, gái một đời chồng còn lâu mới yêu.
– Đầy người một đời chồng, hai đứa con vẫn lấy được trai tân. Bà cứ thoáng thoáng tí đi xem nào, cứ giữ giá khư khư thế còn lâu mới có người dám ngỏ ý.

Thật ra tôi cũng chẳng mong lấy được trai tân, nhưng nghe Vân nói vậy, chẳng hiểu sao trong đầu lại lướt qua hình ảnh của người đàn ông đang nằm trong bệnh viện kia.

Aizzz, đúng là đ.iê/n rồi, người như anh ấy làm sao tôi có thể với tới được chứ!

Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại lại vang lên “Ting” một tiếng, chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không mà ‘người tôi không thể với tới’ lại nhắn tin cho tôi:

– Sáng nay em đi làm có muộn không? Điện thoại của anh hết pin, vừa mượn được sạc của y tá nên giờ mới nhắn tin cho em được.
– Em không ạ. May hôm nay xe bus cũng chạy deadline nên em đến vừa đúng giờ chấm công luôn. Anh đã chuyển sang phòng bệnh dịch vụ chưa?
– Anh vừa chuyển ban nãy. Em ăn cơm chưa?
– Em chưa. Anh ở phòng dịch vụ chắc có y tá mang cơm đến tận giường chứ?
– Ừ, có.
– Vâng, thế là được rồi. Anh cần thêm gì ngoài sạc điện thoại không? Quần áo, chăn gối, đồ ăn vặt? Chiều về em mang qua cho.
– Không cần đâu, anh nhờ người mua cũng được. Em đi làm về muộn thì cứ về thẳng nhà đi, không cần rẽ qua chỗ anh đâu.
– Hôm nay chắc quyết toán xong rồi, em rảnh ấy mà, chiều em qua. Anh cần gì thì cứ nhắn em nhé, em mua rồi mang đến.

Có lẽ anh ấy cũng ngại, nhưng một mình không có đồ dùng sinh hoạt thì cũng hơi khó, thế nên đành nhờ tôi đến nhà lấy một ít quần áo và sạc điện thoại mang đến bệnh viện.

Khi anh ấy gửi tôi địa chỉ mới biết, chung cư Hải ở ngay đối diện công ty tôi, chỉ cần đi sang đường là đến. Nhà anh ấy là hai căn hộ liền kề đập thông, không gian sạch sẽ thoáng đãng, lại rất ngăn nắp, bên trong cũng không hề có dấu vết phụ nữ.

Có lẽ Hải đã không nói dối, anh ấy từng này tuổi vẫn chưa hề lấy ai.

Nhưng vì sao vậy nhỉ? Tuổi như vậy lẽ ra phải lập gia đình từ lâu rồi, bôn ba ngoài này chỉ sống một mình chẳng lẽ không cô độc sao? Hay là anh ấy không thích phụ nữ?

Tôi nghĩ chắc chỉ có lý do như vậy thì Hải mới không lấy vợ thôi, nhưng khi đến bệnh viện, nhìn mấy bạn y tá trẻ mắt sáng rực nhìn anh ấy, còn người đàn gương mặt đẹp như tranh trên giường thì vẫn mỉm cười một cách rất ôn hoà và lịch thiệp, thậm chí, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một cử chỉ của anh ấy cũng đều mang phong cách đàn ông rất riêng. Tôi mới biết mình đã nhầm.

Làm gì có ai Gay mà lại nam tính như vậy được chứ?

– Hương.
– À…

Nghe anh ấy gọi, tôi mới giật mình, gượng gạo cười rồi rảo bước đi lại:

– Em mang quần áo với sạc của anh đến rồi đây. Em để ở trong tủ nhé?
– Ừ. Ban nãy em về có bị tắc đường không?
– Có ạ, hôm nay về đúng giờ tan tầm nên tắc đường, mãi mới ra khỏi thành phố được.

Mấy bạn y tá kia thấy tôi đến mới chịu rời đi, ra khỏi cửa, ánh mắt nhìn Hải vẫn ngọt ngào sáng lấp lánh. Tôi thấy vậy mới nói đùa:

– Anh thích nhé. Ở đây toàn y tá trẻ, nằm viện mà có các bạn xinh xinh chăm sóc thế thì cũng đỡ buồn hẳn đúng không?
– Anh cũng chưa cảm nhận được kia, tại vì hôm nay ngủ cả ngày. Lâu lâu mới được nghỉ nên phải tranh thủ ngủ cái đã, ngủ đủ rồi mới tính đến nhìn các bạn ấy sau.

Anh cười cười, cũng nói đùa lại tôi:

– Em đã ăn cơm chưa?
– Em chưa.
– Anh cũng chưa ăn. Hay là order cái gì về ăn cùng nhé? Cơm bệnh viện chán lắm.
– Trưa nay anh ăn thử rồi à?
– Ừ, còn chán hơn cả cơm ở căntin tập đoàn.

Tôi bật cười, liếc thời gian khi ấy cũng đã gần 7 rưỡi tối, về nhà cũng muộn giờ cơm rồi nên đồng ý. Hai chúng tôi order hai suất cơm niêu ở một cửa hàng ngày gần đó, một người ngồi trên giường, một người ngồi ở bàn uống nước vừa ăn vừa nói chuyện. Chúng tôi không biết quá nhiều về nhau nên câu chuyện hầu như chỉ xoay quanh công việc, việc anh ấy bị tai nạn hôm qua, sau cùng Hải mới hỏi về cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi cũng thật thà trả lời anh ấy:

– Hai mẹ con em bây giờ về ở với ông bà ngoại. Thằng nhóc nhà em năm nay học lớp 1 rồi, có ông bà ở gần mới có người đưa đi đón về.
– Ừ, có cháu ở cạnh để đưa đi đón về thế cũng vui mà. Nhà anh cũng thế. Anh trai anh với chị dâu đi làm suốt, hai đứa con của anh ấy giao cho ông bà nội hết, cứ sáng đi tối về, có khi cả tuần không thấy mặt con vì về muộn, bọn nhóc ngủ với ông bà từ sớm rồi.
– Cả nhà anh ở trong Huế hết, một mình anh ở Hà Nội thế có buồn không?
– Lúc đầu cũng buồn chứ, nhưng ở ngoài này lâu rồi cũng quen với bạn bè và công việc rồi, bảo về Huế có khi không thích nghi nổi đâu. Em đến Huế lần nào chưa?
– Hồi sinh viên em có đến một lần rồi. Huế đẹp mà, đồ ăn còn rẻ nữa, em ấn tượng nhất là cơm hến Huế đấy, vừa rẻ vừa ngon.
– Lần sau đến Huế thì bảo anh nhé, nếu có anh ở đó thì anh dẫn em đến một quán cơm hến ngon nhất mà anh từng ăn. Quán nhỏ thôi, nhưng chỉ có người gốc Huế mới biết.
– Còn nếu không có anh ở đó thì anh cho em địa chỉ hả?
– Không. Đợi anh bay vào rồi anh đưa đi.

Chẳng biết sao nói chuyện với Hải tôi cứ có cảm giác khó diễn tả sao sao ấy, nói thế nào nhỉ? Giống như hai người bạn thân quen, khi giao tiếp không cần phải dè dặt giữ kẽ, hoặc là anh ấy thú vị đến nỗi khiến tôi cứ như bị cuốn theo từng mẩu chuyện vụn vặt, quên cả phải giữ khoảng cách, trong một bữa ăn cũng không rõ mình đã cười bao lần.

Rõ ràng thời gian qua tôi tiếp xúc với anh ấy ít hơn anh Khang, mà khi ở cạnh anh ấy lại cảm thấy có thể thoải mái sẻ chia hơn, vì sao vậy?

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi đi về về 60km để đi làm, thỉnh thoảng sẽ nhận được tin nhắn của Hải, anh ấy hỏi thăm về vết thương ở tay tôi, tôi lại hỏi về việc hồi phục của anh ấy, đôi khi lỡ xe bus về muộn, cũng quá giờ cơm ở nhà rồi nên tôi lại mua mấy đồ ăn vặt đến bệnh viện ăn cùng Hải, nói với nhau những câu chuyện linh tinh.

Mối quan hệ của chúng tôi từ cấp trên cấp dưới trở thành người hơi hơi quen, sau vụ tai nạn thì có lẽ đã đến giai đoạn làm bạn.

Tôi nghĩ kết giao thêm bạn bè là chuyện tốt, hơn nữa, được làm bạn với người giỏi như Hải mình cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn. Ví dụ trong chuyên môn có điều gì chưa thông suốt tôi lại vác sách vở đến tham khảo ý kiến của anh ấy, nghe Hải giải thích xong thì đầu óc cứ như được khai sáng, giải quyết công việc cũng trơn tru nhanh gọn hơn.

Có một hôm, vì mới được ‘trưởng phòng tài chính trẻ nhất tập đoàn’ hướng dẫn xử lý một số vấn đề khó nên từ bệnh viện về tâm trạng tôi rất vui vẻ. Nhưng vừa vào tới sân thì đã thấy Hưng đang ngồi bên trong nói chuyện với bố mẹ tôi, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm.

Lâu lắm rồi không gặp, anh ta có vẻ gầy hơn trước, lúc thấy tôi cũng không còn vẻ trợn mắt nghiến răng mà chỉ ngước lên nhìn một cái. Bố mẹ tôi tuy không thích con rể cũ nhưng cũng không tỏ thái độ ra mặt, chỉ đứng lên bảo tôi:

– Bố thằng Gấu đến chơi, bảo muốn đón nó về bên ấy cho nó gặp ông bà.

Tôi gật đầu, biết ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ là sẽ đến muộn như vậy. Dù sao cũng về được 2 tháng rồi, nhà chồng cũ chỉ cách nhà tôi 10km, chắc hẳn họ cũng đã biết mẹ con tôi về từ lâu, nhưng có lẽ vì mới có con trai mới nên giờ anh ta mới nhớ tới thằng Gấu.

Tôi ngồi xuống bàn đối diện anh ta, bình thản nói:

– Gấu đang đi học chưa về, học thêm đến 9h cơ. Nếu anh muốn đón con về chơi thì đợi đến cuối tuần nó được nghỉ rồi đến, giờ muộn rồi.
– Con học lớp 1 rồi à?
– Ừ, lớp 1, trường gần đây.
– Mấy năm nay cô có nhồi nhét gì vào đầu con về tôi không đấy?
– Theo anh thì tôi nhồi nhét gì?
– Ai mà biết được? Cô không cho nó gặp tôi, rồi nói những vì về tôi cho nó nghe thì sao tôi biết? Trên báo đài bây giờ ra rả suốt đấy, toàn kiểu mẹ mang con đi xong nhồi nhét vào nó toàn thứ xấu về bố nó, sau về con chẳng thèm nhận bố.
– Con người anh tốt đẹp thì chẳng ai nhồi nhét được những điều xấu về anh. Còn con người anh không tốt đẹp thì cái người ta nói chỉ là sự thật thôi.
– Sao cô cứ phải cạnh khoé tôi như thế nhỉ? Tôi chỉ muốn biết con nghĩ gì về tôi thôi.

Đúng như tôi dự đoán, anh ta không có ý định tranh con hay gây sự, có lẽ lần này sang đơn giản chỉ là muốn gặp con. Vì thế tôi bảo anh ta muốn biết thì đợi thằng Gấu về. Hưng gật gù không đáp nữa, bố mẹ tôi cũng biết ý, lẳng lặng đi xuống bếp để tôi và anh ta tiện nói chuyện. Khi trên nhà chỉ còn lại mỗi hai người, anh ta nhìn quanh một lượt rồi mới hắng giọng:

– Nghe nói cô chưa lấy chồng à?
– Việc tôi lấy chồng hay không có liên quan đến anh không?
– Vợ chồng cũ, hỏi thăm nhau thì có sao? Chưa lấy chồng thì chưa lấy chồng, có gì mà phải giấu.
– Không phải giấu, mà không muốn nói chuyện của tôi cho anh nghe.

Thấy thái độ của tôi lạnh lùng như vậy, anh ta lại hạ giọng:

– Dù sao thì tôi cũng là bố của thằng Gấu, từng là chồng cô, cô không cần phải thế đâu. Cô yên tâm đi, hôm nay tôi đến đây không phải là để cướp con, tôi chỉ muốn gặp nó, tiện thì hỏi thăm cô vài câu thôi.
– …
– Trông cô dạo này có vẻ trẻ ra đấy nhỉ?
– Cảm ơn.

Tôi chỉ nói đến thế rồi kiếm cớ đứng lên, loanh quanh làm việc nhà, anh ta thì vẫn ngồi lì trong phòng khách một mình. Mãi sau thằng Gấu về mới luống cuống đứng lên, dang tay gọi to một chữ:

– Gấu.

Suốt mấy năm trời không liên lạc, cũng chẳng gửi bất cứ một món đồ gì cho con, tất nhiên thằng Gấu cũng không còn quấn quít bố như xưa. Nó không thích, nhưng vì tôi đã nhắc rất nhiều lần về việc sau này gặp lại bố, cho nên vẫn xách cặp đi vào chào:

– Bố.
– Vào đây bố xem nào. Lớn quá nhỉ? Con mới đi học về à? Có ăn kẹo không? Bố mua kẹo cho con này.
– Mẹ bảo răng con đang bị sún nên không được ăn kẹo ạ.

Vẻ mặt niềm nở của Hưng ngay lập tức tắt ngấm, anh ta khựng lại nhìn tôi, thấy tôi vẫn lạnh tanh mới quay sang thằng Gấu:

– Không ăn kẹo thì chơi đồ chơi nhé. Bố đưa con đi siêu thị mua siêu nhân, được không?

Con trai tôi không dám từ chối, cũng không dám đồng ý, chỉ nhìn tôi tỏ ý muốn hỏi phải quyết định thế nào. Tôi nghĩ dù sao mấy năm nay con đã thiếu đi tình cảm của người cha, bây giờ khó khăn lắm mới có thể trở về, nếu anh ta đã có ý muốn bù đắp cho con như vậy thì tôi cũng không ngăn cản.

Thế nên tôi vẫn đồng ý để chồng cũ đón Gấu đi chơi, ban đầu anh ta hay qua buổi tối, nhưng sau thì ngày nghỉ cũng sang, có những ngày ở lì tại nhà tôi từ sáng đến chiều. Tôi không thích đụng mặt nên cuối tuần muốn ở nhà nghỉ ngơi cũng không được, cứ phải xách xe đi hết ngày, đợi đến khi anh ta đi khỏi rồi mới về. Có hôm, chẳng biết Hưng xin được số điện thoại của tôi ở đâu mà đêm muộn còn nhắn tin đến:

– Hôm nào cho con đi picnic đi. Thằng Gấu cứ bảo muốn đi chơi với cả bố lẫn mẹ, cô xem rảnh rỗi hôm nào thì tôi đến chở hai mẹ con đi.

Tôi không trả lời, anh ta lại tiếp tục:

– Trời này không sợ lạnh đâu, tôi mua ô tô rồi. Tôi chở hai mẹ con đi.
– …
– Cô đừng lạnh nhạt với tôi như thế, mấy năm trời rồi, mọi chuyện ở quá khứ cứ để lại ở quá khứ đi. Tôi vẫn muốn con có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, cô xem xem thế nào, nếu có thể bỏ qua được thì quay lại với tôi đi, chúng ta làm lại từ đầu.