Gái Nạ Dòng - Đoạn 14

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 14

Nghe cô ta nói vậy tôi mới biết hoá ra đây là ‘vợ mới của chồng cũ’ của tôi. Trông cô ta còn khá trẻ, bụng lại ục ịch sắp đẻ đến nơi rồi, vậy mà vẫn xuống tận Hà Nội rồi tìm được công ty tôi để đánh ghen, tôi phục đấy.

– Bỏ tao ra, con ranh, bỏ ra. Ngọc ơi cứu tao.

Con bé tóc vàng thấy bạn kêu oai oái như vậy cũng xông lại định đánh tôi, nhưng bộ dạng nó đỏng đa đỏng đảnh, đi đánh ghen mà xoã tóc, lại đi đôi giày cao gót 10cm, tôi xoay người vươn tay một cái đã nắm được cả đống tóc khô xác của nó.

Tôi giật ngược tóc của con bé Ngọc, mặt lạnh tanh nhìn con bé ‘vợ mới’ kia:

– Chúng mày làm cái gì đấy hả? Biết cái gì không mà đánh ghen như thật thế.
– Biết cái c.ụ mày ấy, thả bọn tao ra, á, á, mày dám đánh cả bà bầu à, có tin tao báo công an bắt c.hế/t cha mày không?
– Chúng mày kém tao mười mấy tuổi, ra ngoài lẽ ra phải chào tao bằng cô, giờ chúng mày đến đây làm loạn với ai? Xưng mày tao với ai? Mày bầu bí là mày có quyền gây sự với người khác à?

Hai cái đứa ranh con vắt mũi chưa sạch này ban đầu tưởng bắt nạt được tôi nên hùng hùng hổ, giờ thấy tôi ‘cứng’ như vậy thì lập tức tắt điện, đứa thì ôm bụng gào khóc, đứa thì la hét cào cấu đòi tôi thả ra. Cuối cùng, vì mọi người chạy ra nhìn quá nên đành buông tay, con bé bầu vừa được thả thì mồm loa mép dải chỉ tay vào mặt tôi chửi bới:

– Loại mày mà đòi tao gọi bằng cô á? Đừng có mơ. Loại cướp chồng người khác thì cũng chỉ là con đ.ĩ thôi. Tao gọi mày bằng con đ.ĩ đấy. Cái loại bỏ chồng theo trai còn ăn trộm cả tiền vàng nhà chồng, lúc bỏ trốn bị nhà chồng bắt được, đánh cho một trận rồi còn chưa chừa. Cả cái huyện xxx ai chẳng biết đến tai tiếng của cái mặt mày, đứng ở đây tỏ vẻ thanh cao nỗi gì.
– Này, vu khống người khác thì dù có bầu vẫn bị phạt như thường đấy. Cẩn thận cái mồm không lại lên đồn công an ngồi bây giờ. Cô bằng tuổi này rồi cũng chẳng ngán ai đâu, cứ vu khống mạnh vào để cô có bằng chứng kiện.
– Mày…

Thấy mặt tôi vẫn bình tĩnh như thường, con bé bầu lập tức cứng miệng. Con bé tóc vàng tên Ngọc lúc này mới định thần lại được, tiếp tục nhảy xổ vào:

– Chuyện đó thì ai chẳng biết, nổi tiếng cả huyện, có gì mà vu khống? Mày không theo trai sao mày phải bỏ trốn suốt mấy năm? Hay là nhục quá không dám vác mặt về. Bị một vố như thế mà cái tính đ.ĩ đúng là ăn vào má.u rồi, mãi không chừa. Vừa về cái đã ve vãn lại ông Hưng, đòi mua cái này cái kia cho, rồi lấy con mày ra làm lý do để đòi gặp ông ấy. Chính mày cũng biết chồng cũ của mày giờ đã lấy bạn tao rồi, đây, giờ còn sắp có cả con, bạn tao bầu bì sắp đẻ thế này mà mày cũng nỡ cướp chồng nó. Loại mày đúng là mặt trơ còn hơn mặt thớt, cái loại phá hoại gia đình người khác như mày mới xứng đáng lên đồn công an ấy.
– Bọn mày có bằng chứng tao ve vãn ông Hưng không?

Con bé bầu gào lên:

– Bằng chứng á? Tao đang còn giữ cả thỏi son chồng tao mua cho mày đây này.
– Vì sao lại ở chỗ mày?
– Vì… vì…
– Không nói được phải không? Thế để tao nói cho mày rõ nhé. Vì tao không nhận nên mới ở chỗ mày đấy. Tao mà nhận thì giờ mày không cầm được đâu. Nên trước khi đi đánh ghen thì về hỏi chồng mày trước đi, bà đây không bao giờ liếm lại bãi nước bọt đã nhổ, về mà giữ chắc chồng mày, chúng mày đúng hợp một đôi luôn đấy, giữ chắc lấy nhau đừng xổng đứa nào ra ngoài.

Lúc ấy có nhiều người chạy ra xem, toàn là đồng nghiệp cùng công ty và những nhân viên khác cùng tầng nên tôi mới phải cố nhịn, chỉ nói đến thế rồi bỏ đi. Nhưng đi được một quãng rồi mà hai con dở hơi kia vẫn cứ dẩu mỏ lên chửi bới tôi ở sau lưng, tôi ức quá nên mới dừng lại nói thêm một câu:

– Còn chúng mày bảo tao theo trai nên mới bị chồng bỏ ấy à? Trước khi cưới lão Hưng không cho mày xem quyết định ly hôn đúng không? Tao phải thuê cả luật sư khởi kiện ly hôn đơn phương tận hai năm mới bỏ được chồng mày đấy. Đừng tưởng thứ mày thích thì người khác cũng thích, cũng đừng nghĩ câu chuyện nhà chồng mày vẽ ra là sự thật, đúng sai thế nào thì dùng não mà nghĩ, a dua hùa theo rồi lên đây rêu rao những thứ không đúng về tao, tao nói rồi, tao không ngại kiện đâu.

Quả nhiên khi nghe xong câu này thì cả hai đứa im hẳn, tôi cũng không muốn phí thời gian vô bổ nên đi thẳng luôn. Nhưng lúc xuống đến sảnh tầng 1, nhìn căn chung cư sừng sững ở đối diện bên kia đường, thật sự tôi cũng chẳng còn tâm trạng để nấu nướng gì nữa, cho nên đành nhắn tin cho Hải nói tôi có việc đột xuất, bảo anh ấy đặt tạm đồ ăn ngoài một hôm, sau đó đến quán café, kiếm một chỗ vắng người ngồi xuống.

Thật ra kể từ khi quyết định quay về Bắc làm việc, tôi cũng đã xác định kiểu gì cũng sẽ bị làm phiền, nhưng phiền phức Hưng mang đến một kiểu, mà phiền phức ngày hôm nay lại là một kiểu khác. Mấy tháng qua tôi đã rất nỗ lực để xây dựng một hình ảnh tốt, nỗ lực với công việc mà mình đang làm, giờ tự nhiên bị vợ mới của chồng cũ đến tận nơi chửi bới và vu khống như vậy, chắc chắn về sau mọi người sẽ có cái nhìn khác về tôi. Mà ở môi trường công sở, bị xì xào bàn tán như vậy thực sự rất khó chịu, giống như một vết chàm có chùi rửa thế nào cũng không sạch được vậy.

Haizz… vì sao tôi đã cố thoát rồi mà những thứ tồi tệ trong quá khứ vẫn cứ bám lấy tôi mãi như vậy chứ?

Tôi ngồi ở quán café ảo não uống hết mấy ly đen đá, đến khi cơn buồn ngủ bị đánh bay sạch mới quay lại công ty. Đúng như tôi dự đoán, mọi người ở đây nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn, có mấy đám đông đang túm năm tụm ba lại xầm xì chuyện gì đó, khi thấy tôi đến thì lập tức giải tán, ngay cả bạn nữ ngồi ngay sát bàn của tôi thỉnh thoảng cứ quay sang liếc tôi rồi lại gõ bàn phím lạch cạch, không cần đoán cũng biết bọn họ đang chat zalo nói xấu tôi.

Tôi nghĩ dù sao cũng không thể tránh khỏi miệng lưỡi người đời nên định mặc kệ, nhưng những âm thanh chat chit cứ vang lên mãi không thôi, thậm chí có người còn gửi nhầm cả một tin nhắn sang:

– Ôi trông một con rồi mà vẫn mòn con mắt phết nhỉ? Ngực nở mông cong, chẳng trách chồng cũ vẫn thèm nhỏ dãi rồi bị đánh ghen.

Tuy người đó đã ngay lập tức thu hồi nhưng tôi vẫn đọc được hết nội dung, tức quá nên tôi mới đứng lên nói:

– Mọi người nhìn tôi nãy giờ là vì muốn hỏi chuyện ban nãy phải không?
– Ơ nãy giờ bọn em đâu có nói gì. Chị Hương nhạy cảm thế. Bọn em đang làm việc thôi mà.
– Tôi biết mọi người đang thắc mắc về chuyện ban nãy. Thật ra tôi không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng việc ầm ỹ như vậy cũng ngoài tầm kiểm soát của tôi, thành thật xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. Ngoài ra, lúc xin việc ở công ty tôi cũng đã ghi rất rõ trong lý lịch rồi, tôi đã kết hôn, cũng đã ly hôn, bây giờ vẫn đang sống độc thân. Thời gian qua làm việc ở đây cũng không để ra bất kỳ tai tiếng gì. Tôi tin con người tôi sống thế nào mọi người cũng ít nhiều cảm nhận được. Vì vậy, tôi mong mọi chuyện có thể kết thúc ở đây để chúng ta có thể tập trung làm việc. Cảm ơn!

Vì tôi tỏ thái độ cứng rắn như vậy nên sắc mặt mọi người cũng thay đổi hẳn. Sau đó ai làm việc của người ấy, không liếc tôi rồi chat chit nữa. Tuy nhiên, tôi cũng không có tâm trí nào để làm việc nên hôm ấy vẫn ra về sớm, định nếu tối Hưng đến thì tôi sẽ nói cho anh ta một trận, nhưng đến tận 10h đêm vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Thằng Gấu không chịu ngủ, cứ ôm tôi hỏi:

– Mẹ, sao hôm nay bố không sang với Gấu?
– Bố cũng còn có việc của bố, có phải lúc nào cũng sang với con được đâu. Hôm nào bố sang thì sang. Con cũng ngủ sớm đi, hôm nào cũng thức muộn rồi quen đi đấy.
– Nhưng hôm nay bố hứa cho Gấu đi siêu thị mua truyện rồi mà.
– Từ giờ con đừng đòi bố mua cái này cái kia hay dẫn đi đâu nữa, nhớ chưa? Nếu mẹ còn biết con đòi bố một lần nữa thì mẹ sẽ phạt, nghe chưa Gấu?

Thằng bé biết tính tôi quyết đoán, cái gì không đồng ý thì không được làm, nó không dám cãi, chỉ cúi đầu lí nhí đáp:

– Nhưng Gấu không đòi thật mà, bố tự mua cho Gấu đấy chứ. Bố còn bảo Gấu chọn đồ cho mẹ nữa.
– Mẹ không lấy đồ của bố, Gấu cũng không được lấy. Cái gì mẹ đồng ý thì con mới được lấy, không được đòi hỏi, biết chưa?
– Vâng ạ. Nhưng mẹ ơi, người ta nói bố có vợ mới, cũng sắp có con khác, bố sắp không cần Gấu nữa phải không ạ?

Đây chính là mặt trái của ly hôn, là nỗi đau của tâm hồn con trẻ, và cũng là điều mà tôi lo lắng nhất khi dứt khoát chia tay với Hưng. Mặc dù suốt mấy năm nay tôi vẫn cố gắng bù đắp cho con, nhưng thiếu hụt tình yêu thương của cha và mái ấm gia đình là một mảnh ghép không thứ gì có thể lấp đầy được, cuối cùng, tôi đành thở dài ôm lấy con vào lòng:

– Không phải đâu, bố vẫn là bố của Gấu, vẫn thương Gấu. Nhưng giờ mẹ với bố không ở với nhau nữa, bố cũng cần có người ở bên cạnh chăm sóc, giống như ngày trước mẹ ở cạnh chăm sóc bố vậy. Gấu có hiểu không?
– Nhưng tại sao mẹ không quay lại chăm sóc bố ạ?
– Mẹ hỏi Gấu nhé. Trước con rất thân với bạn An, nhưng bây giờ con lại thích bạn Tú hơn đúng không?
– Vâng ạ.
– Bố với mẹ cũng vậy đó. Lúc đầu bố mẹ rất yêu nhau, nhưng khi sống chung, dần dần bố mẹ lại thấy không hợp nhau nữa. Ví dụ thế này nhé, Gấu bắt đầu ít chơi với bạn An vì bạn An thích ăn cá, nhưng Gấu lại thích ăn thịt, bạn An thích học môn Ngữ Văn nhưng Gấu lại thích môn học Toán. Rồi kể cả Gấu thích đá bóng nhưng bạn An thích chơi nhảy dây nữa, đúng không?
– Vâng ạ.
– Con với bạn An không có cùng sở thích với nhau, ra chơi cũng không đi chơi cùng nhau, khi học thêm cũng không học cùng môn với nhau, không trao đổi bài được, thế nên dần dần Gấu mới ít chơi với bạn An đúng không?
– Vâng ạ. Mẹ ơi, Gấu hiểu rồi ạ. Bố với mẹ cũng như Gấu và bạn An, Gấu với bạn An không hợp nhau nên không chơi với nhau nữa, bố mẹ cũng không hợp nhau nên không ở bên nhau đúng không ạ?
– Đúng vậy, Gấu giỏi quá, mẹ mới nói thế mà Gấu đã hiểu hết rồi.
– Mẹ ơi, vậy bố có vợ mới như Gấu có bạn Tú, còn mẹ thì sao? Bạn An cũng chơi thân với bạn Quỳnh Mai rồi, sao Gấu chẳng thấy mẹ có bạn mới gì cả.

Tôi bật cười, vuốt mái tóc ngắn mượt mà của thằng bé:

– Gấu có thích mẹ có bạn mới không?
– Có chứ ạ. Mẹ ở một mình thì buồn lắm, mẹ phải có bạn chứ.
– Mẹ có Gấu rồi, mẹ không cần có bạn nữa đâu.
– Nhưng bà bảo sau này Gấu lớn rồi, Gấu phải đi làm nuôi mẹ. Lúc Gấu đi làm thì mẹ chỉ có một mình thôi, nên mẹ cũng phải có bạn nữa.

Cuối cùng, tôi phải đồng ý với nó sẽ tìm một người bạn thì thằng bé mới chịu đi ngủ. Khi Gấu vừa ngủ chưa lâu thì tôi lại nhận được tin nhắn của Hưng, hình như anh ta bảo con lấy điện thoại của tôi để mở chặn tin nhắn nên mới gửi tin đến được:

– Nghe nói hôm nay Hiền đến tìm em à?

Ban đầu tôi không định nhắn lại, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn trả lời:

– Anh và cả vợ anh nữa, đừng có làm phiền tôi. Nếu anh đến thăm con mà gây phiền phức cho tôi thế này thì đừng đến nữa.
– Nó trẻ con, làm việc chả bao giờ suy nghĩ gì, em đừng để ý đến nó. Anh vừa cho nó một trận rồi, chắc về sau nó không dám tìm đến em nữa đâu.
– Anh cũng đừng tìm đến tôi là tốt nhất đấy. Chuyện của anh với vợ anh thì tự mà giải quyết với nhau, đừng có lôi tôi vào. Nếu còn một lần nữa thì tôi sẽ kiện các người tội xúc phạm danh dự người khác, không nương tay như lần này đâu.
– Rồi rồi, biết rồi. Gì mà nóng thế. Thôi hôm sau anh đền nhé. Đừng giận nữa. Giờ nó bầu bí nên chưa ly dị được, đợi nó đẻ xong thì anh ly hôn thôi. Đúng là lấy cái đứa trẻ con, đỏng đa đỏng đảnh, chả biết làm việc nhà lại còn không có não, rõ chán.

Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, tắt luôn nguồn điện thoại rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến công ty đi làm bình thường, dù ánh mắt mọi người nhìn tôi vẫn cứ mỉa mai coi thường sao sao ấy, nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ mình không thể cấm người ta xì xào sau lưng được, thôi thì cứ để thời gian trôi đi cho mọi việc lắng xuống, nhưng không, ngay sáng hôm ấy bên ngoài toà nhà và riêng tầng công ty tôi thuê bị dán đầy ảnh tôi kèm những dòng ghi chú bẩn thỉu như: “Cướp chồng người khác”, “Đồ bỏ chồng theo trai”, “Đồ tiểu tam trơ trẽn”…

Bảo vệ nhanh chóng lên xé toàn bộ những tấm hình đó, nhưng hôm trước tin tức chỉ loanh quanh trên tầng 5 này, bây giờ đã lan ra cả toà nhà và cả chung cư phía đối diện. Tôi giận run lên, lập tức yêu cầu quản lý chung cư trích xuất camera để báo công an, nhưng thời gian ấy đúng lúc cả quận bị nổ trạm biến áp nên mất điện, camera không hoạt động, không quay lại được.

Tôi định gọi điện thoại cho anh Khang để anh ấy giúp tôi làm thủ tục khởi kiện, nhưng vừa mới ấn số xong, chưa kịp gọi đi thì giám đốc đã gọi riêng tôi vào phòng, câu đầu tiên, chị ấy nói thời gian qua tôi làm việc rất tốt, nhưng công ty rất kị những chuyện phiền phức thế này nên bảo tôi ngày mai không cần đến làm nữa, buổi chiều gặp bạn kế toán khác nhận lương rồi nghỉ việc.

Tôi biết người ta đã quyết định như vậy thì mình có giải thích thế nào họ cũng không thay đổi. Kế toán bây giờ nhiều nhan nhản, cái họ cần chưa hẳn là người làm được việc, mà là người không làm xấu hình ảnh của công ty. Vì thế nên tôi cũng không mất công níu kéo dài dòng, chỉ gật đầu, nói:

– Vâng. Em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị trong thời gian qua đã giúp đỡ em. Để xảy ra chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến công ty là lỗi của em, em thật sự xin lỗi.
– Không sao đâu, cố gắng lên em. Em là người giỏi, chị tin em sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với mình.

Miệng tôi cười mà lòng không cười nổi, khi quay về phòng, mọi người cũng giả vờ đon đả hỏi thăm nhưng thật sự tôi chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với ai. 12 năm đi làm, tôi luôn nỗ lực để làm tốt mọi thứ, luôn cố gắng để mọi người tôn trọng mình, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác ấm ức như vậy.

Khi đó, tôi chỉ muốn dọn đồ về luôn, nhưng chưa đến buổi chiều, chưa nhận lương tháng cuối thì tôi cũng chưa thể dọn đồ về được. Vả lại, hôm qua đã để Hải phải ăn đồ ăn ngoài, hôm nay lại bị cho thôi việc, tôi sợ sau này không có cơ hội đến nấu cơm cho anh ấy nữa nên cân nhắc một chút rồi giờ nghỉ trưa vẫn lặng lẽ sang chung cư đối diện kia.

Khi tôi gõ cửa, anh đang kỳ cạch nấu nướng gì đó, Hải chống nạng đi ra, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn cũng như tràn theo anh:

– Em sang rồi đấy à?

Nhìn nụ cười toả nắng của anh ấy, trái tim nặng nề của tôi bất giác lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường, cười bảo:

– Vâng. Anh đang nấu món gì mà thơm thế?
– Cơm hến đấy. Mẹ anh mới gửi ra sáng nay, anh định lát nữa nấu xong rồi mang qua cho em, may thế, lại thấy em qua.
– Em qua đúng lúc quá đúng không?
– Ừ. Vừa đúng lúc cơm chín luôn. Em vào đi, hôm nay em không cần nấu mà chỉ cần ngồi đợi thôi, hôm nay anh trổ tài.
– Vâng ạ.

Thấy anh ấy chống nạng loay hoay trong bếp, tôi định phụ, nhưng cơm đã nấu xong hết rồi, chỉ mỗi dọn ra bàn rồi ăn thôi.

Ban đầu tôi vẫn còn nghi ngờ tay nghề của anh ấy, nhưng đúng như Hải nói, cơm hến anh ấy nấu rất ngon, đúng vị Huế, mới nếm một miếng thôi mà vị ngon như tràn vào khắp vị giác, lấp đầy cả đáy lòng mỏi mệt của tôi. Tôi không nhịn được trầm trồ một tiếng:

– Ôi, ngon thế? Đúng chuẩn vị Huế đây rồi. Anh siêu thật đấy.
– Có ngon như em ăn trong Huế không?
– Ngon hơn ấy chứ.

Từ lúc ngồi xuống bàn đến giờ anh ấy không đụng đũa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi ăn. Thấy tôi khen thế thì lại cười, gương mặt vốn đã đẹp trai rồi lại càng thêm nét duyên và dịu dàng, ngọt hệt như cơm Huế.

Tôi biết mình hay xiêu lòng trước trai đẹp nên không dám nhìn lâu, chỉ tủm tỉm cười rồi lại cúi đầu ăn. Nhưng giây tiếp theo, anh ấy đã đặt lên bàn một lọ thuốc nhỏ, đọc qua nhãn mác thì là gel bôi vết thương hở. Tôi không hiểu chuyện gì, ngơ ngác ngước lên:

– Cái gì đấy hả anh?
– Anh thấy tay em lại bị thương rồi, đưa tay đây anh bôi cho.

Lúc này, cúi xuống nhìn mới thấy trên cánh tay tôi có mấy vết cào của con bé tóc vàng, hôm qua tôi túm hai đứa cùng lúc, con bé tóc vàng cứ la hét vùng vẫy nên vào vào tay tôi được mấy đường, nó đeo móng tay giả, cào khá sâu, hôm nay vẫn chưa liền da được. Tôi đã cố ý mặc áo dài tay để che đi rồi, thế mà chắc khi đưa tay lên lấy lọ gia vị, tay áo bị xắn lên nên Hải mới nhìn thấy.

Tôi xấu hổ vô cùng, đành nói:

– Không sao đâu, vết rách nhỏ thôi mà. Mấy hôm nữa là lành ngay thôi.
– Bôi vào sẽ nhanh lành hơn.

Anh chìa tay ra, nhắc lại lần nữa:

– Đưa tay đây. Anh bôi xong rồi xắn tay áo lên, cầm thìa xúc ăn cho đỡ bị cọ vào áo.
– À…

Chẳng biết có phải vì tôi bị bỏ bùa mê, hay là vì ánh mắt của anh ấy khi đó quá kiên quyết không, mà sau đó tôi không nghĩ đến việc có thể tự thoa thuốc, lại dè dặt đưa cánh tay cho anh ấy.

Hải vén tay áo tôi lên, nhìn qua một lượt, cũng không đánh giá gì mà chỉ nhẹ nhàng bóp thuốc ra rồi bôi lên. Động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, loại gel này dường như cũng có cả tác dụng làm giảm đau nên dưới đầu ngón tay của Hải, vết thương của tôi có cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu. Trái tim sắt thép hoen gỉ cũng như nóng lên, nóng đến mức muốn tan ra.

Trước đây ở nhà chồng cũ, dù bị mẹ chồng tát đến phỏng cả má, Hưng cũng chưa bao giờ bênh vực tôi, đừng nói là thoa thuốc cho tôi. Giờ có một người đàn ông không những để ý những chi tiết rất nhỏ trên người tôi, biết tôi thả tay áo xuống sẽ bị cọ vào vết thương, lại chăm sóc tôi như vậy, tất nhiên tôi không nhịn được so sánh.

Lần đầu tiên trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ rất quá phận: Vì sao trước đây tôi không lấy được người đàn ông này? Vì sao khi còn trẻ tôi có quyền lựa chọn mà tôi lại không chọn người tốt với tôi như anh ấy?

Nghĩ đến đây, tôi lại tự mắng mình đ.iê/n rồi. Kể cả khi còn trẻ, tôi cũng không phù hợp với Hải. Anh quá tốt, quá hoàn hảo, rõ ràng anh có thể lựa chọn những người hơn đứt tôi, nghĩ sao mà anh lại để mắt đến một con bé kế toán nhỏ nhoi quê mùa như tôi chứ?

– Xong rồi. Em cảm thấy thế nào?
– À…

Tôi giật mình, luống cuống rút tay về. Lúc này tay áo tôi đã bị xắn lên cao, vết thương mát, nhưng mặt thì đỏ bừng:

– Được rồi ạ. Dễ chịu hơn nhiều rồi.
– Ừ. Lát nữa cầm lọ gel này về, buổi tối bôi một lần nữa, khoảng hai ngày là vết thương sẽ liền lại thôi, cũng không có sẹo đâu.
– Vâng ạ. Em cảm ơn anh.
– Ừ, ăn cơm đi em. Đang còn nóng đấy.

Có lẽ vì suy nghĩ ban nãy mà suốt bữa ăn tôi cứ thấy không tự nhiên như mọi ngày. Thêm cả vì phân vân không biết phải nói với Hải ra sao về việc sau này có thể tôi sẽ không qua nhà anh nấu ăn thường xuyên được nữa, nên tôi cứ tần ngần mãi, dù cơm ngon cũng nuốt không vào.

Hình như Hải cũng nhận ra điều này nên lát sau,
bỗng dưng anh hỏi tôi:

– Sao hôm nay em mua nhiều đồ ăn thế? Đồ ăn hôm trước vẫn còn nhiều mà.
– À…

Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn anh ấy, rồi hạ quyết tâm nói:

– Chân anh chắc vài hôm nữa là có thể tháo bột đúng không?
– Ừ, sao thế em?
– Hôm nay em mới xin nghỉ việc ở công ty rồi. Chắc là từ mai em ở nhà thôi, đến khi nào xin được việc khác thì mới lên Hà Nội lại. Nên là từ mai anh chịu khó tự nấu cơm nhé, lát nữa em sẽ sơ chế trước đồ ăn, anh chỉ việc bật bếp lên nấu thôi. Món gì khó quá không nấu được thì gọi video cho em.

Gương mặt Hải rất bình thản, không tỏ vẻ ngạc nhiên, giống hệt như lần tôi nói với anh về việc tôi nghỉ làm trước đây. Anh bảo:

– Em vẫn chưa tìm được công việc phù hợp đúng không?
– Vâng ạ. Làm ở công ty xuất nhập khẩu mấy tháng, cũng không thấy phù hợp lắm nên em nghỉ.
– Hôm qua phòng nhân sự của tổng công ty vừa gửi danh sách cần tuyển người đợt tới, anh thấy vừa vặn đang cần một kế toán. Em có muốn đến tổng công ty làm việc không?

Tất nhiên là các mối quan hệ của tôi quá rắc rối, tôi không muốn đến tổng công ty rồi lại làm phiền anh, cho nên định bảo “Không”. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh lại nói tiếp:

– Tổng công ty có toà nhà riêng, phải có thẻ nhân viên thì mới lên được các tầng làm việc. Nếu em đến làm ở đó, sẽ không có người nào có thể lên làm phiền em!