Gái Nạ Dòng - Đoạn 17
Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0
Đoạn 17
Chắc là vì chuyện lần trước nên tôi rất phản cảm với việc nhắc đến hôn nhân ở môi trường công sở. Nhưng thôi, nghĩ biết đâu bạn bè có lòng tốt hỏi thăm nên tôi không để bụng, vẫn lịch sự đáp:
– Chưa. Tôi chưa lấy ai cả.
– Ờ, nhưng mà cũng nên lấy chồng đi không già mất đấy.
– Ừ, cảm ơn Vi nhé. Giờ làm cùng ở đây, có gì thì giúp đỡ nhau nhé.
– Yên tâm đi, nghiệp vụ kế toán nào tôi chẳng biết. Bà làm ở bộ phận kế toán bán hàng chứ gì? Lĩnh vực đó tôi chẳng lạ gì, có gì không biết thì cứ sang hỏi tôi, tôi ở ngay phòng bên kia.
– Ừ, tôi biết rồi. Tôi lấy xong nước rồi, bà lấy đi.
Có người quen ở một môi trường xa lạ như thế này rất quý nên tôi còn đứng nói chuyện với Vi thêm mấy câu nữa rồi mới đi. Lúc cầm cốc café về đến cửa thì suýt nữa va phải một đồng nghiệp nam đang vội vàng chạy ra. Sợ nước nóng đổ vào người cậu ấy nên tôi phải rụt tay lại, thà để mình bị bỏng còn hơn. Cậu đồng nghiệp ấy thấy vậy mới hốt hoảng nói:
– Chị Hương có bị sao không? Em xin lỗi, vừa rồi vội quá. Em xin lỗi.
– Không sao đâu, nước gần nguội rồi. Em vội thì cứ đi đi, chị xả nước xong là khỏi ngay ấy mà.
Nói xong, tôi cầm cốc café đi thẳng đến nhà vệ sinh, xả nước lạnh một lúc vẫn thấy cổ tay đỏ ửng. Nghĩ chắc bỏng rồi, nhưng ở đây không có thuốc nên tôi kệ, cứ thế xách theo cây lau nhà đi ra, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng mặt Vỹ.
– Chị ơi, chị có sao không? Tay có đau lắm không?
– Không sao đâu, đỡ rồi ấy mà. Em không cần lo đâu.
– Nhưng em thấy tay chị vẫn đỏ lắm. Mà tay chị thế vẫn lau nhà à?
Nói đến đây, cậu ấy lại giành cây lau nhà của tôi, lại nhét vào tay tôi một chiếc khăn mặt bọc mấy viên đá lạnh.
– Để em lau cho. Chị định lau chỗ café đổ ra ban nãy đúng không? Để em lau. Chị lấy khăn lạnh áp vào chỗ bỏng đi, chắc là đỡ đấy.
– Ơ này…
Tôi cũng chẳng phải con nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng gì, mấy vết bỏng này cũng coi như bình thường thôi, sau rồi cũng quên béng đi, buổi chiều tan làm vẫn tung tăng đi chợ rồi mang thức ăn đến nhà ‘giám đốc tài chính’ nào đó.
Hải nhắn tin bảo sẽ về muộn nên tôi tự mở cửa vào nhà nấu cơm, lại kho thêm mấy nồi thịt cá để sẵn vào tủ cho anh ấy. Tập trung nấu nướng đến nỗi chẳng nghe được tiếng người mở cửa vào nhà, mãi sau thấy anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, tôi mới giật mình ngước mắt lên.
– Ơ… anh về rồi à?
– Mấy vết cũ vừa mới hết sẹo xong đã có thêm vết thương mới rồi à?
Hải cau mày nhìn mấy bọng nước trên tay tôi, hỏi:
– Em bị bỏng hả?
– À… vâng.
Tôi xấu hổ rút tay về, gượng gạo cười:
– Hôm nay em lấy nước uống café, không may bị đổ ra tay. Nó nổi bọng nước thế thôi nhưng không đau đâu, chẳng có cảm giác gì cả.
– Có mang theo lọ thuốc cũ không?
– Em không. Tí về qua hiệu thuốc em mua.
– Có hiệu thuốc dưới nhà, đợi anh đi mua mang lên. Em đừng nấu nữa, để đó lát anh làm.
– Không đau thật mà, em vẫn nấu nãy giờ đó thôi. Anh đi mua thuốc đi.
Thấy đúng là tôi nấu nướng không đụng vào chỗ tay đau kia nên Hải mới không nói nữa, quay xuống tầng đi mua thuốc. Khi anh ấy về ngoài lọ gel bôi vết thương còn có cả mấy cái kẹo mút, tôi ngơ ngác không hiểu anh ấy mua kẹo làm gì, Hải lại nói:
– Mua cho em ăn đỡ đau đấy.
Tôi phì cười:
– Anh đang dỗ trẻ con đấy à?
– Đâu có, anh đang dỗ nhân viên mới đấy. Người có tài mới được tuyển dụng thì phải đối đãi tốt một tí, để sau này còn có cơm mà ăn.
– Đúng là người từng trải có khác. Làm việc gì cũng suy trước tính sau kỹ càng. Chẳng trách mới chừng ấy tuổi đã trở thành giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn.
– May mắn gặp thời nên được phất cờ thôi. Nào, đưa tay đây, anh thoa vết thương cho.
– Em tự thoa được mà. Để em tự thoa.
Hải cũng không ép tôi, mỉm cười đưa lọ gel để tôi bôi, còn anh tự mình vào bếp xử lý hết đống đồ còn lại, thỉnh thoảng lại quay đầu ra hỏi tôi:
– Cái này cho bao nhiêu muối hả em?
– Nửa thìa café anh nhé, đừng cho nhiều.
– Cá kho có cần cho thêm nước không?
– Một cốc nhỏ thôi.
– Thịt thì sao?
– Thôi, để đó em làm.
Để tránh việc anh phá hỏng hết đồ ăn của tôi, cuối cùng tôi vẫn phải đuổi anh ra ngoài, tự mình kho cá, nấu canh, rang thịt, chuẩn bị thật nhiều món ngon rồi một phần dọn ra, một phần cất vào tủ lạnh, xong xuôi mới xách túi đi về.
Hải muốn giữ tôi ở lại ăn cơm nhưng giờ chuyển giờ nấu cơm rồi, không phải buổi trưa nữa mà là bữa tối, nhà cũng chỉ vẫn có hai người, ở lại ăn cơm tôi rất ngại, thế nên tôi vẫn kiên quyết đi về. Anh chẳng có cách nào, lại bảo tôi:
– Muộn rồi, giờ này đúng giờ tan tầm nên xe bus đông lắm, tắc đường nữa, để anh đưa em về.
– Thôi, nhà em xa lắm, tận 30km cơ. Anh mà đưa em về rồi vòng lên thì 10h tối luôn, để em tự đi xe bus về thôi.
– Về muộn thì ăn muộn thôi mà. Không sao.
– Nhưng mà…
Hải không đôi co với tôi, chỉ mặc thêm áo khoác rồi lấy chìa khoá, cứ thế dẫn tôi ra về. Tôi nói mãi mà anh không thay đổi, rút cuộc đành phải lẽo đẽo đi theo anh, miệng cứ khăng khăng nói chỉ cần anh chở tôi ra bến xe bus thôi, quãng đường còn lại tôi đi về được.
Có điều, người đàn ông này tính cách kiên quyết khác hẳn Khang, anh nói đưa tôi về thì nhất định đưa tôi về, không dừng lại ở trạm xe bus, chỉ đỗ lại ở một quầy bán hàng ven đường mua cho tôi một chiếc bánh Tacos to ụ và một quả dừa mát, sau đó lại tiếp tục đi.
Lúc anh dặn tôi dùng tay để cầm bánh, tôi mới biết hoá ra Hải không muốn tôi đi xe bus là vì sợ đông người, chen chúc sẽ làm rách thêm bọng nước ở tay bên phải của tôi. Con người anh chu đáo thế này tôi đã quen rồi, nhưng vẫn xúc động không sao diễn tả được, rất muốn nói cảm ơn, nhưng cuối cùng lại cảm thấy như vậy quá khách sáo nên tôi bảo:
– Anh có muốn thử một miếng bánh Tacos không? Em ngửi mùi thấy thơm lắm.
– Em ăn thử đi. Đợt chưa bị tai nạn thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua quầy đó mua bánh ăn tối, thấy bọn họ làm sạch mà ngon lắm.
– Bữa tối của anh chỉ có bánh Tacos thôi hả?
– Ừ, đợt đó ăn thế thôi là no rồi. Bây giờ thì ăn cơm quen, buổi tối chỉ thích nấu mấy món linh tinh ăn cơm thôi.
– Anh lấy vợ đi, sau này đi làm về nhà là có người nấu cơm cho ăn, không phải một mình kỳ cạch nấu nữa. Mà có thêm người ở nhà cũng đỡ buồn.
– Anh có nấu cơm một mình đâu, nhà anh cũng có thêm người rồi đấy chứ.
Tôi không thể hiểu hết được hàm ý trong câu nói này của anh, cũng không muốn hiểu, tôi sợ mình ảo tưởng lung tung nên sau đó chỉ lảng sang chuyện khác, tôi nói bánh Tacos lớn quá không ăn hết, chia cho anh một nửa, Hải cũng không từ chối, chúng tôi cứ thế mỗi người một tay cầm nửa bánh, vừa đi đường vừa ăn.
Bon chen trên những con phố đông đúc của Hà Nội mất đúng một tiếng, lại thêm một tiếng nữa mới từ ngoại thành về đến nhà, lúc tới nơi đã gần 9 giờ tối rồi, tôi ngại Hải về muộn, nhưng đã đến đây mà không mở miệng mời anh ấy vào trong nhà uống cốc nước còn ngại hơn nên tôi bảo:
– Anh có vội không? Vào nhà em uống cốc nước đã rồi hãy về.
– Bố mẹ em không mắng em chứ?
Tôi ngẩn ra vài giây rồi phì cười, dù sao tôi cũng lớn rồi, đã từng lấy chồng, đã có con, cũng đã từng ly hôn, cũng đâu phải trẻ con nữa mà anh ấy còn nghĩ cho tôi tới nỗi sợ đi cùng đàn ông về sẽ bị bố mẹ mắng.
Tôi bảo:
– Không đâu. Anh là sếp em mà. Bố mẹ em thấy sếp đưa em về còn cảm ơn không kịp ấy chứ. Anh vào đi.
– Ừ.
Cũng may mà xóm tôi ngủ sớm, giờ ấy mọi người đã đóng cửa tắt điện tối om hết rồi nên tôi mới dám để Hải đưa về tận nhà. Trái ngược hẳn với Hưng, Hải rất lịch sự để xe gọn gàng ngoài cổng, không phi hẳn vào sân rồi nghênh ngang đỗ chắn trước nhà như chồng cũ của tôi.
Bố mẹ tôi đang xem tivi trong nhà, nghe tiếng đỗ xe mới ngó ra nhìn, thấy tôi cùng một người đàn ông đi vào, ai cũng ngạc nhiên.
Nhưng tôi chưa kịp giới thiệu thì Hải đã lên tiếng chào trước:
– Con chào hai bác.
– Bố, mẹ, đây là sếp của con. Hôm nay làm việc xong muộn, anh ấy tiện đường nên đưa con về.
Bố mẹ tôi nghe vậy thì lập tức đứng dậy, vội vàng niềm nở bắt tay. Người ở quê mà, nhất là bố tôi lại từng đi bộ đội nữa, ông vẫn giữ tác phong vô cùng tôn trọng cấp trên nên nói chuyện rất khiêm nhường:
– Chào cậu, chào cậu. Là cấp trên của cái Hương mà trông cậu còn trẻ quá. Cảm ơn cậu vì đêm hôm thế này còn mất công đưa con gái tôi về nhé.
Mẹ tôi thì lật đật chạy xuống bếp lấy rổ hoa quả mang lên:
– Sếp cái Hương ngồi đi. Uống cốc nước, ăn miếng hoa quả đã rồi hãy đi.
Có lẽ Hải cũng không ngờ bố mẹ tôi lại niềm nở như vậy nên gương mặt thoáng qua nét ngạc nhiên, sau đó cũng thoải mái ngồi xuống trò chuyện với bố mẹ tôi. Ban đầu chỉ là mấy câu cảm ơn khách sáo của bố mẹ tôi với anh ấy, sau đó bố tôi lại tiếp tục bài ca:
– Cái Hương nhà tôi có nhiều thứ còn không biết, có gì nhờ cậu chỉ bảo dần dần. Con người ấy mà, phải có thời gian rèn luyện mới thành công được, nhất là nó mới đến môi trường mới nữa, nhờ cậu dạy dỗ nó nhé.
– Không phải đâu ạ. Trước đây cháu có biết Hương từ hồi còn làm ở nhà máy rồi, em ấy làm việc rất tốt, đến bây giờ chuyển lên tổng công ty làm việc cũng vậy. Hai bác cứ yên tâm, Hương có năng lực nên môi trường nào cũng sẽ thích nghi được thôi.
– Vâng, tôi cũng mong như thế. Cậu hơn tuổi cái Hương chắc có vợ con rồi chứ hả? Mấy đứa rồi?
– Cháu chưa lấy vợ ạ.
– Ôi thế hả? Chắc là bận sự nghiệp quá đúng không?
Mọi người vừa nói đến đó thì con trai tôi đi học về. Buổi tối Gấu học thêm ở ngay gần nhà nên tự đi bộ, không cần đưa đón. Thằng bé rất ngoan, bước vào nhà thấy người lạ thì lập tức khoanh tay chào:
– Con chào ông bà, con chào mẹ, con chào chú ạ.
Bố tôi mỉm cười giới thiệu:
– Con trai cái Hương đấy. Học lớp 1 rồi đấy. Gấu, lại đây với ông nào.
Thằng Gấu cười toe cười toét, tháo cặp ra là chạy lại thơm ông một cái, thơm bà một cái, cuối cùng là chạy sang ôm cổ mẹ rồi thơm hai cái vào má tôi. Tôi cũng rất thoải mái nói cho Hải biết đây là con trai của tôi, mấy năm về trước chỉ có hai mẹ con tôi ở Sài Gòn, đến khi thằng Gấu chuẩn bị vào lớp 1 thì tôi mới quyết định về bắc.
Anh nghe xong thì gật đầu, lại rút từ túi ra mấy chiếc kẹo mút đưa cho Gấu:
– Cái này là kẹo vitamin, ăn không bị sâu răng đâu. Ban nãy chú đi mua thuốc rồi mua luôn đấy, Gấu có muốn ăn không?
Thằng Gấu không dám nhận, lại nhìn tôi, thấy tôi gật đầu mới dám cầm kẹo rồi nói “Cảm ơn chú ạ” thật to. Tôi ngồi bên này lặng lẽ mỉm cười, đến lúc ấy mới biết vì sao Hải đi mua gel thoa tay lại còn mua thêm kẹo, hoá ra không phải để dỗ tôi mà là để dỗ con trai tôi. Anh đã biết tôi sẽ không ở lại và tính sẽ đưa tôi về từ lúc đó rồi.
Chẳng biết có phải vì kẹo hay vì ‘chú Hải’ nói chuyện về Doreamon rất hay không mà đôi mắt tròn xoe của thằng Gấu cứ dán chặt vào anh, nghe không chớp mắt, cứ nói mãi đến gần 10h đêm thì Hải mới ra về được.
Lúc hai mẹ con đi ngủ, thằng Gấu còn cứ kéo áo tôi:
– Mẹ ơi, ngày mai chú Hải còn đến nữa không ạ?
– Sao thế con? Con muốn chú Hải đến à?
– Vâng. Chú ấy với con đã hứa với nhau một bí mật rồi.
– Bí mật gì thế?
– Không được, là bí mật mà. Chỉ Gấu và chú Hải biết thôi, mẹ không biết được đâu.
Tôi bật cười:
– Chú Hải hứa mua mô hình Doreamon cho con chứ gì?
– Không phải mà. Gấu không nói đâu, Gấu với chú Hải đã hứa với nhau rồi, lời hứa của hai người đàn ông thì không thể nói cho ai biết được. Gấu không nói cho mẹ biết đâu.
– Ừ rồi, không nói thì không nói. Muộn rồi, Gấu ngủ đi.
– Nhưng khi nào chú Hải sẽ đến nữa hả mẹ?
– Mẹ không biết, chú Hải rất bận, khi nào chú Hải rảnh thì chú Hải mới đến được.
– Vâng ạ.
Vẻ mặt thằng Gấu lập tức tiu nghỉu, nhưng cũng không mè nheo nữa mà ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Tôi thì thao thức không ngủ được, cố đợi đến 11h mới nhắn tin cho anh:
– Anh về đến nhà chưa?
5 phút sau mới thấy Hải trả lời lại:
– Anh về rồi, vừa tắm xong. Đang chuẩn bị hâm lại đồ ăn để ăn đây. Nãy em có ăn thêm cơm không?
– Em có, hôm nay mẹ nấu miến, trông ngon quá nên em ăn thêm một bát.
– Ừ. Nhìn mẹ em gọt táo đã biết mẹ em là người giỏi nấu ăn rồi. Đợi khi nào có cơ hội anh phải đến xin ăn ké một bữa để thưởng thức tay nghề mới được.
– Thật à? Nếu anh không chê thì mùng 2 tháng 9 này nhé. Mùng 2/9 cả nhà cái Vân cũng về, cả Tâm cũng xuống chơi nữa, anh qua chơi rồi ăn cơm luôn cho vui. À em quên mất, 2/9 anh có về Huế không?
– Mọi người ăn cơm ở nhà em vào hôm nào?
– Chắc là sau lễ 2 ngày ạ.
– Thế thì anh đổi vé máy bay để về sớm hơn một ngày. Hiếm lắm mới có cơ hội được ăn ké, kiểu gì cũng phải tới ăn mới được.
***
Những ngày tiếp theo, công việc ở bộ phận kế toán bán hàng của tôi bận đến mờ mắt. Dù chỉ đang trong thời gian thử việc nhưng áp lực còn hơn gấp nhiều lần so với hồi tôi còn làm ở những công ty khác, hôm nào ngồi xuống bàn cũng đến giờ về mới đứng lên được, có những lúc tôi bận quá còn chẳng có thời gian ăn trưa, hầu như đều là nhịn luôn. Có một lần đang cặm cụi cộng số liệu thì bỗng dưng thấy ai đó đặt hộp cơm lên bàn, ngẩng lên mới thấy Vỹ đang cười toe toét:
– Chị Hương nghỉ tay ăn trưa một lát đi. Hôm nào em cũng thấy chị nhịn đấy nhé. Nhịn cơm trưa không tốt đâu.
– Đâu có, hôm qua chị vẫn ăn mà. Em mua cơm cho chị đấy à?
– Vâng, em thấy cả phòng mỗi chị không ăn nên mua về cho chị đấy. Vẫn còn nóng lắm, chị ăn đi.
Người ta đã mua về thì không tiện từ chối, tôi đành ngượng ngùng cười cảm ơn cậu ấy. Vỹ cứ xua tay bảo không cần khách sáo, sau đó lại bảo:
– Lát nữa cuối giờ chị đừng về sớm nhé, hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho sếp Hải đấy.
– Ơ, hôm nay sinh nhật sếp hả em?
– Vâng, chị gặp sếp lần nào chưa nhỉ? Hình như hôm phỏng vấn có gặp rồi đúng không?
– Ừ, chị gặp rồi.
– Sếp nhà mình đẹp trai lắm, mà chưa vợ nữa nhé. Ngôi sao sáng chói nhất của phòng tài chính, à không, của tập đoàn chứ. Chị em các phòng là mê sếp như điếu đổ đấy.
– Vậy hả?
– Vâng. Mà chị Hương có gia đình chưa? Tay chị không đeo nhẫn, chắc là chưa đúng không?
– Chị có một bé năm nay học lớp 1 rồi.
– Ơ vậy ạ.
Vỹ ngượng ngùng gãi đầu:
– Tại trông chị trẻ quá nên em tưởng chưa có chồng cơ.
Đúng lúc này có tiếng người đứng ở cửa hắng giọng chen vào:
– Có chồng rồi đấy, nhưng ly hôn rồi. Cái cậu này, người ta đã không muốn nói rồi mà cứ hỏi kỹ thế.
Quay người lại mới thấy Vi đứng khoanh tay tựa vào cửa nhìn chúng tôi. Tôi biết tính bạn ấy ăn nói khó nghe nên quen rồi, chỉ có Vỹ là ngượng chín cả mặt, ấp a ấp úng một lúc mới bảo:
– À chị Vi sang có việc à? Cần tìm em hay ai thế?
– Đi ăn về, thấy hai người đang nói chuyện nên ghé vào thôi. Thôi tôi về phòng đây.
Vi đi rồi, tôi với Vỹ cũng không có tâm trạng gì nữa, câu chuyện vui vẻ ban nãy bỗng hóa thành bối rối ngại ngùng. Vỹ quay về bàn làm việc xong, nghĩ ngợi thế nào lại nhắn tin Zalo cho tôi:
– Chị đừng suy nghĩ gì nhé, với em thì phụ nữ bây giờ rất độc lập, tự chủ, nếu chẳng may phải lựa chọn ly hôn, thì cũng chỉ là vứt bỏ một thứ cũ không phù hợp để bắt đầu một cuộc sống mạnh mẽ hơn thôi. Em thấy chị Hương dễ thương lắm ^.^
– Cảm ơn Vỹ nhiều nhé.
– Không có gì ạ.
Buổi chiều, chưa đến giờ tan làm mà cả phòng tôi đã rục rịch gọt hoa quả, mua bánh kẹo, người thì xách bánh kem, hình như Hải ở đây rất được lòng nhân viên nên tôi thấy bộ phận nào cũng sốt sắng tổ chức sinh nhật cho anh, nhất là các bạn nữ chưa chồng, xúng xính son phấn váy áo từ rất sớm.
Vì quá đông người nên tôi ngại đi, nhưng vẫn bị các chị cùng phòng kéo đến phòng làm việc của sếp. Lúc này rất đông người đã tập trung ở đó, hình như Hải cũng bị bất ngờ nên ngẩn ra vài giây rồi mới cười một cái tươi rói, đẹp đến nỗi có thể làm tan chảy cả trái tim của mọi người đang đứng bên trong.
Mọi người ở phòng tài chính lập tức reo lên:
– Sếp ơi, sếp đừng cười nữa, sếp cười sáng hơn cả nến ở bánh kem rồi. Sếp cười đẹp quá đi thôi.
– Ngại quá, năm nào cũng được mọi người tổ chức cho thế này.
– Ôi sếp đừng ngại, bọn em cũng chỉ mong mỗi đến sinh nhật sếp để được ăn bánh kem thôi đấy. Nào nào, sếp ước rồi thổi nến đi.
Mấy bạn nữ truyền tay nhau đưa bánh kem cho Hải, nhưng khi qua Vi, bạn ấy cố ý giữ lại riêng rồi vờ như cẩn thận chỉnh lại mấy cây nến, sau đó cũng không đưa cho người ở trên mà tự mình cầm hẳn bánh kem lên cho sếp.
Không khí rôm rả trong phòng lập tức tắt hẳn, không cần đoán cũng biết mấy chị em con gái ở đây đều chướng mắt với hành động của Vi, nhưng không tiện nói nên đành thôi. Mà lúc này, bánh kem cũng đã đến nơi, một chị có tuổi trong bộ phận của tôi mới lên tiếng cho không khí đỡ ngượng:
– Sếp ước đi.
– Đúng đấy, sếp ước đi.
Hải lắc đầu nói đùa rằng nơi này đông người nên không ước, chỉ cúi đầu thổi nến ở bánh kem. Nến tắt, tất cả mọi người đều reo hát bài Happy Birthday, tôi cũng vỗ tay lầm nhẩm hát theo, Vi đứng bên cạnh anh ấy tủm ta tủm ỉm:
– Chúc mừng sinh nhật sếp nhé. Chúc sếp tất cả những điều tốt đẹp nhất ạ.
– Cảm ơn.
Một người nói:
– Nào nào, lên chụp ảnh với sếp. Mọi người xếp hàng lên chụp ảnh cùng sếp đi. Chúc sếp tuổi 37 có tất cả trừ vất vả ạ.
Phòng Hải không nhỏ lắm, nhưng vì quá đông người nên thành ra khi ấy cũng khá chật chội. Tôi thấy các chị em nữ ai cũng chen chúc để được đứng cạnh sếp, nhưng chỉ đứng cạnh mà thôi, chỉ có mỗi Vi là thản nhiên khoác tay Hải rồi đứng nép sát vào người anh.
Ban đầu tôi cũng định kiếm một chỗ để chụp cùng, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy đông quá, muốn chen vào cũng chẳng còn chỗ nữa nên định vòng ra ngoài cho đỡ vướng chân mọi người.
Có điều tôi vừa đi đến cửa thì nghe tiếng Hải gọi tôi:
– Hương, lại đây.
Tôi giật mình quay đầu lại, mấy giây đầu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác tưởng anh gọi người khác. Nhưng Hải vẫn kiên định nhìn về phía tôi, anh gạt tay Vi ra rồi nghiêng người, vừa vặn chừa ra một góc nhỏ giữa anh và bạn ấy, lại bảo tôi:
– Gọi em đấy. Nhân viên mới của phòng tài chính. Top 1 đỗ tuyển dụng thì ưu tiên đứng giữa khung hình. Lại đây đứng cạnh anh đi.
