Gái Nạ Dòng - Đoạn 6

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 6

Cũng là phụ nữ, cũng từng đi làm dâu, vậy mà bà ta lại có thể đối xử với chính con dâu mình độc ác chẳng khác gì một con quỷ hút m.áu. Lúc này sự phẫn nộ như đạt đến đỉnh điểm khiến tôi không còn muốn nể nang gì nữa, lập tức xông đến đập cửa phòng mẹ chồng:

– Mẹ, anh Hưng với thằng Gấu đang ở đâu? Mẹ biết thì trả lời đi. Mẹ làm như thế mà được à? Mẹ đừng tưởng làm như thế thì con không ly hôn được, trả lời đi, thằng Gấu đi đâu rồi?
– Chịu, không biết. Con mày hỏi tao làm gì?
– Con hỏi con của mẹ đấy.

Tôi đi.ên lắm, định xưng bà – tôi, nhưng nghĩ đến mẹ tôi luôn dạy dù hoàn cảnh nào cũng phải cư xử có văn hóa, nhất là đối với người hơn tuổi mình, nên tôi vẫn tử tế gọi mẹ – con:

– Mẹ cho anh Hưng tiền đi du lịch ở đâu? Mẹ nói đi.

Bên trong không có tiếng người trả lời nữa, chỉ có tiếng tivi bật đến max volume, hoàn toàn át sạch âm thanh gào thét của tôi. Tôi đập cửa sầm sầm rất lâu mà bố mẹ chồng vẫn dửng dưng không quan tâm, cuối cùng vẫn là chị chồng đến khuyên nhủ tôi trước hết cứ về phòng trước đã.

Nhìn thấy chị chồng, tôi tủi thân quá bật khóc tu tu, tôi nói thằng Gấu đang bị ốm, nó cần có tôi ở bên, nhờ chị ấy khuyên Hưng mang con tôi về. Nhưng chị Thùy gọi điện cho anh ta 5 lần 7 lượt cũng đều không được, hỏi mẹ chồng thì bà ấy vẫn lì lợm không nói, rút cuộc chị ấy đành thở dài bảo tôi:

– Thôi em đừng lo lắng quá, dù gì thằng Hưng cũng là bố thằng Gấu, nó cũng tự biết phải chăm con nó. Với cả thằng Gấu cũng lớn rồi, biết tự ăn tự ngủ rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng nó đi chơi mấy ngày rồi lại về.
– Nhưng Gấu đang ốm chị ơi, mới đi viện về xong, giờ bố nó lôi nó đi như thế lỡ đêm nó sốt thì sao? Từ lúc đẻ nó ra em chưa xa nó bao giờ, đêm không có em nó không ngủ đâu.
– Ừ, chị biết, chị cũng có con nên chị hiểu. Nhưng tính thằng Hưng nó thế, mẹ thì nuông chiều nó, chị cũng khuyên hết lời rồi mà có ai thèm nghe đâu. Giờ em với nó mà ly hôn thì chỉ khổ thằng Gấu thôi. Người lớn bỏ nhau thì anh đi lấy vợ, tôi đi lấy chồng, đơn giản thôi, chỉ có đứa con ở giữa là bơ vơ, không được sống dưới mái nhà có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, rồi tâm hồn cũng tổn thương không bao giờ chữa lành được. Chị không dám can thiệp vào quyết định của em, nhưng chị khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ. Giờ phụ nữ mình đâu thể sống vì mình, phải sống vì con thôi.
– Lâu nay em cũng cứ nghĩ phải nhịn vì con, cái gì em cũng nhịn. Nhưng chị xem, anh Hưng càng ngày càng quá đáng, không đối xử tốt với vợ con đã đành, còn lấy hết tiền mang đi chơi tài xỉu, đánh em đến rách cả đầu mà không thèm hỏi một câu, con ốm sốt cũng không đưa đi viện. Em chịu đựng cũng có giới hạn chị ạ, đến giờ em không chịu nổi nữa, sống thế em không sống được.

Chị chồng nhìn tôi mãi, lại tiếp tục thở dài, có lẽ cũng chẳng biết phải khuyên tôi ra sao. Cuối cùng, chị ấy ngồi bên cạnh nghe tôi khóc rồi an ủi tôi đến 11 giờ đêm, chồng gọi đành phải về, tôi thì nhớ con đến quay quắt, lòng như có hàng trăm nghìn con kiến bò bên trong, không ngủ được, cũng không đi đâu được, chỉ có thể chui vào chăn rấm rứt khóc.

Hai giờ sáng mới thấy điện thoại rung lên, tôi vội vàng mở ra xem thì thấy Hưng nhắn:

– Gì mà căng thế? Có tí chuyện cũng bù lu bù loa lên. Thôi đừng giận nữa, xin lỗi. Số tiền kia đợi anh một thời gian nữa rồi anh trả. Đảm bảo trả đầy đủ, thêm cả lãi nữa, được chưa?
– …
– Giờ có thằng Gấu rồi, có phải thích ly hôn là ly hôn đâu. Em chẳng nghĩ cho con gì cả, bố mẹ bỏ nhau thì chỉ có con là người khổ thôi, em muốn con lớn lên bị người ta trêu là đồ bố mẹ bỏ nhau à? Thế mà bảo thương con. Thương con mà lại muốn bỏ chồng.
– …
– Thôi nhé, xí xoá mọi thứ nhé. Mấy hôm nữa về anh thưởng cho, nhớ tắm rửa nằm nghiêng ráo nước đi đấy.

Đọc xong toàn bộ tin nhắn đó, lòng tôi vẫn không một gợn sóng. Tôi cảm thấy anh ta xin lỗi một cách rất cợt nhả, càng không hề hối lỗi vì những việc đã làm, anh ta chỉ đang cố làm hoà vì lần đầu tiên tôi kiên quyết chọn ly hôn mà thôi.

Tôi nghĩ nếu anh ta thật sự biết mình sai ở đâu và nghiêm túc nhìn nhận lại, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện ly hôn. Nhưng bản tính vô tâm và ích kỷ của anh ta đã ngấm vào xương cốt rồi, kiểu đàn ông như vậy sẽ muôn đời không bao giờ thay đổi được, thế nên tôi sẽ không rút lại ý định đó, tôi muốn giải thoát để sống một cuộc đời tử tế hơn. Chồng như vậy, tôi thà không có.

Có điều anh ta vẫn đang đưa thằng Gấu đi nên tôi tạm thời không thể làm căng được, tôi chỉ nói:

– Con đang ốm, mang nó về đây đi, nó không có tôi đêm nó khóc đấy. Anh thương con thì mang nó về cho nó ở với mẹ.
– Khóc đâu mà khóc, nó được đi chơi đang thích ấy chứ. Khi nào em bình tĩnh lại thì bố con anh về, không thì thôi.
– Anh có mang con anh đi được cả đời không? Anh không nghĩ đến tương lai của nó à? Thằng Gấu nó có tội gì mà đêm hôm anh tha lôi nó đi khắp nơi thế? Nó là con của tôi đẻ ra, sao anh thích là anh đem nó đi thế, anh mang nó về cho tôi.
– Thế có ly hôn nữa không?

Tôi không biết phải trả lời thế nào, muốn ly hôn, nhưng lại sợ anh ta làm khổ con, mà nhắn tin ngọt ngào để nịnh anh ta về thì tôi không làm được, hoặc ít nhất là bây giờ tôi không thể làm được, buồn nôn lắm.

Tôi nghĩ anh ta không thể đi mãi được, kiểu gì cũng sẽ phải về, chỉ cần tôi cứng rắn thêm một chút thôi, cố gắng để thằng Gấu chịu khổ vài hôm là anh ta sẽ không thể bắt nạt được tôi. Thế nhưng người tính không bằng nổi trời tính, dù tôi quyết tâm là thế, kiên định là thế, vậy mà ông trời vẫn cứ muốn đùa trêu tôi, hoặc là duyên nợ của tôi và Hưng chưa thể kết thúc được ở thời điểm đó, cho nên ngay ngày hôm sau tôi lại nhận được điện thoại của mẹ tôi, giọng bà hớt ha hớt hải:

– Hương ơi, đến bệnh viện ngay đi con. Bố con đang cấp cứu trong bệnh viện, mẹ chưa dám báo với cái Vân, mà mình mẹ cũng không biết xoay sở thế nào cả, con đến ngay đi.

Đầu óc của tôi lập tức trống rỗng, cũng quên mất mình phải làm gì mà vứt luôn tờ đơn, chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi mới biết bố tôi bị tai biến, không những bị méo một bên miệng mà còn liệt nửa người, đi chụp CT còn phát hiện ra cả một cục m.áu tụ trong não.

Mẹ tôi tính tình hay nghĩ ngợi, nghe thấy thế thì khóc như mưa, cứ nắm tay bố tôi nói:

– Ông ơi, ông mà có chuyện gì thì tôi biết sống thế nào. Bọn nó đi lấy chồng cả rồi, ông phải cố mà sống với tôi chứ.

Sống mũi tôi cũng cay xè, muốn khóc, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi mẹ:

– Mẹ ơi, bác sĩ bảo bố bị thế này là dạng nhẹ của tai biến rồi, méo miệng với liệt nửa người thì chỉ cần tập vật lý trị liệu là sẽ khỏi. Còn m.áu tụ thì uống thuốc cho nó tan thôi.
– Bố con già rồi, tập vật lý trị liệu đến bao giờ mới hồi phục được? Rồi còn m.áu tụ nữa, lỡ không tan thì sao đây.

Bác sĩ đứng bên cạnh thấy mẹ tôi khóc quá thì thương tình giải thích lại lần nữa:

– Gia đình đừng lo lắng quá, tôi xem kết quả chụp CT thì cục m.áu tụ trong não của ông nhà cũng nhỏ thôi, chủ yếu là tai biến rất dễ tái lại, ông lại có bệnh nền là huyết áp cao, tiểu đường nữa, nên tránh kích động mạnh. Kích động mạnh làm tăng nguy cơ tai biến và vỡ mạch m.áu lần nữa. Khi đó thì không được nhẹ như bây giờ đâu.
– Vâng ạ. Tôi biết rồi. Vậy ông nhà tôi có bao nhiêu khả năng hồi phục hả bác sĩ?
– Ông nhà lần này được phát hiện kịp thời nên tai biến nhẹ thôi, khả năng phục hồi rất cao, bác cứ yên tâm.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

Không có thằng Gấu ở nhà, tôi cũng chẳng quay lại nhà chồng mà ở hẳn bệnh viện chăm bố. Vì vẫn giận bố mẹ chồng nên tôi không nói chuyện với họ, chỉ nhờ chị chồng chuyển lời, ấy vậy mà biết thông gia nằm viện cũng không thấy bố mẹ chồng hỏi thăm được câu nào, hai hôm sau chỉ có chồng tôi chạy sang.

Lần này anh ta lại rất tử tế, vừa đến nơi đã chào bố mẹ tôi đàng hoàng rồi hỏi thăm bố tôi, còn động viên mẹ tôi.

Anh ta bảo:

– Chắc hôm nay mẹ mệt lắm rồi phải không? Mẹ cứ về nghỉ đi, việc chăm bố cứ để con. Giờ nâng bố dậy hay lấy đồ cho bố đi vệ sinh thì mẹ yếu, làm sao được, vợ con thì lại càng không làm được. Thôi cứ để con làm.

Đừng nói là tôi, ngay cả mẹ tôi cũng ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt, mất mấy giây mới bình thường lại được:

– Thế sao được, con còn phải đi làm, với cả mấy việc này cứ để mẹ làm thôi, con đến thăm bố thế này là được rồi.
– Con đang xin nghỉ phép, vẫn còn một tuần nữa mới hết phép cơ, mấy hôm nay con rảnh rỗi ấy mà. Người nhà cả, mẹ đừng khách sáo làm gì, tối nay mẹ cứ về nhà ngủ một giấc đi, con trông bố cho.

Mẹ tôi ngại nên cứ từ chối, nhưng anh ta cứ nói mãi, cộng thêm cả việc mấy hôm nay ở viện ồn ào, mẹ tôi không ngủ được nên người gầy rộc cả đi, tôi lại là con gái, không thể giúp bố chuyện đi vệ sinh, mọi việc đều đến tay mẹ hết. Giờ chồng tôi chủ động như vậy, tôi nghĩ cứ kệ anh ta, xem anh ta định làm trò gì.

Thế nên nhân lúc anh ta chạy ra ngoài mua nước, tôi mới bảo với mẹ:

– Thôi mẹ cứ để anh Hưng trông bố cũng được. Đợt này chú Tuấn bận đi công tác nên không sang được, cũng phải có một người đàn ông để lo việc này việc kia chứ, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, con với chồng con ở đây.
– Ừ thì biết thế, nhưng lần này mẹ cứ thấy thằng Hưng lạ lạ, nó từ trước đến giờ cũng không phải làm những việc thế này bao giờ, chẳng biết có làm nổi không.
– Con cái trong nhà cả, không biết thì học. Thôi mẹ cứ nghe con, về nhà ngủ một giấc cho thoải mái, mai rồi lại vào viện.
– Thế hai đứa có trông bố được không?
– Được mà, bọn con lớn cả rồi, mẹ cứ yên tâm đi.

Cuối cùng, trước sự thuyết phục của tôi, mẹ tôi cũng đồng ý ra về, giao lại việc chăm bố cho tôi và Hưng.

Đang ở bệnh viện, lại có bố nằm đó nên ban đầu tôi không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Mãi đến đêm bố tôi ngủ rồi, anh ta mới chủ động hỏi tôi trước:

– Vẫn giận à?

Tôi lạnh mặt đáp:

– Thằng Gấu đâu?
– Ở nhà với bà. Ban nãy anh gọi về thì bà bảo cho nó ăn xong, giờ ngủ rồi. Mấy hôm nay nó ngoan lắm, đi chơi xong về là lăn ra ngủ, có thấy đòi mẹ đâu mà em cứ bảo không có mẹ thì nó không ngủ được.
– Mấy hôm nay anh đem nó đi đâu?
– À, về dưới quê chơi với các bác chứ đi đâu, lâu rồi không về quê nên tranh thủ về chơi một chuyến.

Anh ta nói đến đây lại sấn sổ áp sát vào người tôi, nắm tay tôi ra vẻ thắm thiết:

– Tiền mất thì kiếm lại được, nhưng tuổi thơ của con cũng chỉ có một, với cả giờ bố đang thế này, vợ đừng giận dỗi nữa. Nãy anh nghe bác sĩ nói bố không chịu được kích động đâu, vợ chồng mình mà ly hôn thì ông sẽ nghĩ sao, vợ không thương bố à?

Nghe anh ta nói mà tôi chỉ biết cười khẩy trong lòng, nhưng đối phó với loại người này thì vạch trần ngay không phải là cách hay. Rút cuộc, tôi chỉ lẳng lặng rút tay về:

– Lần này anh đòi ở lại chăm bố tôi là vì mục đích gì?
– Mục đích gì là mục đích gì? Bố ốm thì chăm chứ sao mà em phải nghi ngờ.
– Bình thường anh đâu có đối xử tốt với gia đình tôi, giờ tự nhiên đòi ở lại chăm, tôi thấy ngạc nhiên đấy.
– Thôi em đừng có lắm chuyện nữa, anh có lòng tốt mà em lại cái kiểu đấy. Vợ chồng mà cứ không tin nhau.
– Tuỳ anh, anh muốn làm gì thì làm.

Sau đó, tôi không nói nữa, chỉ bỏ ra ghế nằm, anh ta cũng chẳng đuổi theo giải thích thêm, nhưng mấy ngày tiếp theo ở trong viện anh ta lại chăm bố tôi rất chu đáo, không những đỡ ông đi vệ sinh, thay quần áo cho bố tôi, còn cõng ông đi khắp các phòng để khám lại, đến mức các cô bác cùng phòng cũng phải xuýt xoa với mẹ tôi:

– Bà đúng là sướng thật, có đứa con rể đáng đồng tiền thế chứ lại. Bố ốm mà chăm còn hơn cả con ruột, con rể tốt thế này đốt đuốc tìm mỏi mắt cũng không có đâu. Con gái bà có phúc lắm đấy.

Mẹ tôi thấy Hưng thay đổi 180 độ cũng nhìn anh ta bằng con mắt khác hẳn, giờ nghe người khác khen con rể lại tủm tỉm cười:

– Nhà tôi có mỗi hai đứa con gái, chồng của đứa thứ 2 đợt này đi công tác mãi trong nam, không về được, ở đây còn mỗi vợ chồng đứa đầu, tôi lại yếu nên chồng nó phải chăm.
– Có phải ai cũng chăm được thế đâu. Như nhà tôi đây, ông nhà tôi ốm mà con trai cũng chỉ ngày vào thăm một lần, đây nhà bà là con rể mà chăm từ miếng ăn đến giấc ngủ, tôi là tôi ngưỡng mộ lắm đấy.
– Vâng, thấy cháu nó thế tôi cũng đỡ, chứ ngày xưa đẻ hai đứa con gái cũng lo lắm, sợ già rồi chẳng ai chăm.

Mọi người đều hùa nhau khen nức khen nở, chỉ có tôi biết Hưng chắc chắn còn mục đích gì đó, người như anh ta không tự nhiên mà đổi tính đổi nết, chẳng qua là trong lòng đang toan tính chuyện khác thôi.

Có điều lúc này tôi không muốn hỏi, cũng không muốn nhắc lại chuyện ly hôn, tôi muốn đợi đến khi bố tôi khoẻ rồi mới tính tiếp. Còn anh ta thì không đợi được, mới tới ngày thứ 5 đã kéo tôi ra một góc, mặt xanh như tàu lá bảo tôi:

– Vợ ơi, cho anh vay tạm 20 triệu được không?

Tôi lẳng lặng nhìn anh ta:

– Tiền anh lấy hết rồi còn gì, còn đâu mà vay. Tôi không có tiền.
– Hôm trước anh trót vay tiền của bên cho vay nặng lãi, giờ không có để trả, bọn nó bảo đến cơ quan đòi. Anh sợ nó đến cơ quan không thấy lại đến đây, mà bố thì đang ốm, lỡ có việc gì thì… Vợ cho anh vay đi, anh trả nó để nó khỏi đến đây đòi.
– Anh vay là việc của anh, liên quan gì đến bố tôi mà đến đây đòi. Vay được thì tự trả được, tôi không biết. Anh về đi, đừng ở đây để người khác đến làm phiền bố tôi.
– Em mà không giúp anh thì anh c.hế/t mất. Khó khăn lắm mới sắp có dịp tuyển thêm biên chế, bọn nó đến thì anh bị đuổi việc mất thôi. Anh xin em đấy, giúp anh nốt lần này đi, sau này anh sẽ trả lại em đầy đủ không thiếu một xu, anh hứa đấy.
– Không có.
– Anh chăm bố em như thế mà đến khi anh khó khăn hoạn nạn em không giúp à? Vợ chồng với nhau mấy năm nay, còn có thằng Gấu nữa, chẳng lẽ em không còn tí tình nghĩa nào với anh à? Em vay ai giúp anh đi, một lần này thôi.
– Hoá ra anh đòi chăm bố tôi là vì mục đích này đúng không? Anh chỉ cần tôi trả nợ cho anh thôi phải không?
– Hâm à, bố em cũng là bố anh, bố ốm thì anh chăm chứ. Chẳng qua bây giờ anh khó khăn, anh không muốn để bọn nó đến tận đây đòi rồi ảnh hưởng bố thôi.
– Thế thì về nhà anh đi, đừng ở đây nữa. Về bảo bố mẹ anh trả cho, đừng có làm phiền tôi.
– Ơ kìa vợ…

Tôi không đợi anh ta nói xong đã đi thẳng về phòng, trong phòng bệnh đông người, anh ta không dám lèm bèm đòi tiền nữa, nhưng cứ đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại liếc tôi xem thái độ của tôi thế nào. Thấy tôi mặt lạnh như tiền, sắc mặt anh ta cũng trầm hẳn xuống.

Tối đó, tôi đuổi anh ta về mà anh ta vẫn kiên quyết không chịu về, còn bảo bọn đòi nợ sắp đến đây rồi. Tôi tưởng anh ta doạ thế thôi, không ngờ ngày hôm sau thấy mấy gã người ngợm săm trổ lảng vảng ở gần phòng bệnh của bố tôi thật, Hưng thì trốn chui trốn lủi trong nhà vệ sinh nhắn tin cho tôi:

– Vợ ơi cứu anh đi, bọn nó đến đòi rồi kia kìa, lỡ bố mà biết rồi lại tăng huyết áp thì em có chịu trách nhiệm được không? Cũng có 20 triệu thôi, em cứu anh nốt lần này đi.

Tôi định mặc kệ, nhưng cùng lúc này một tên săm trổ lại chặn đường tôi, hất hàm hỏi:

– Mày là vợ thằng Hưng phải không?
– Các anh là ai, tôi không biết các anh.
– Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết chồng mày nợ bọn tao là được. Mày là vợ nó, mày phải trả cho nó.

Nói rồi, hắn giơ một tờ giấy nợ ra trước mặt tôi. Ở đó là chữ viết tay của Hưng, nội dung vay bọn họ 120 triệu, hẹn ngày trả là mùng 10 tháng này:

– Đọc rõ chưa? Chồng mày vay bọn tao 120 triệu, nếu mày không trả thì tao sẽ báo cho gia đình mày biết, tiện thể đăng luôn lên mạng cho chúng mày tha hồ nhục. À, bố mày đang nằm trong kia phải không? Mày không trả thì để tao vào nói luôn với ông ấy nhé.
– Ai nợ các anh thì các anh đi tìm người ấy mà đòi. Tôi không vay tiền các anh, các anh đừng có đụng đến người nhà tôi.
– Mày là vợ nó thì mày phải trả.
– Tôi không có tiền.
– Không có tiền thì để tao vào nói với ông già mày.

Tất nhiên là tôi không dám. Tôi vội vàng chặn đường họ lại rồi gọi điện cho Hưng, nhưng anh ta không dám nghe máy, gọi về cho bố mẹ chồng thì ông bà bảo đó là chuyện của vợ chồng tôi, ông bà không có tiền để trả. Mấy gã đòi nợ thì cứ trừng trừng nhìn tôi như muốn lột da tôi đến nơi:

– Mày làm tốn thời gian của tao quá rồi đấy. Tao hỏi mày lần cuối, mày có trả không?

Bọn chúng nói rất to làm mấy người ở hành lang đều ngoái đầu lại nhìn, tôi cũng chẳng biết làm cách nào để đối phó với đám người này, cùn lên thì bọn chúng sẽ vào làm phiền bố tôi, mà trả cho cái tên khốn nạ.n kia thì tôi thấy không đáng.

Nhưng bây giờ tiến không được, lùi cũng không được, rút cuộc đành phải hạ giọng xin xỏ bọn chúng:

– Tôi xin các anh, bố tôi đang nằm viện, tôi không có tiền. Các anh cho tôi khất thêm vài hôm, tôi tìm chồng tôi rồi bảo anh ấy trả tiền cho các anh.
– Không có khất khiếc gì hết, tóm lại mày có trả không? Nói một câu nhanh cho nó vuông.
– Tôi không có tiền thật, tôi…

Còn chưa nói hết câu thì hắn đã thô lỗ xô tôi ra rồi định xồng xộc chạy vào phòng, may mà tôi cản kịp. Tôi hết cách, đành phải đưa cho bọn chúng tạm 10 triệu thì bọn chúng mới chịu để bố tôi yên, trước khi về còn hằm hằm đe doạ:

– Tao cho vợ chồng chúng mày thêm 3 ngày nữa, 3 ngày sau mà không trả nốt số tiền còn lại thì chúng mày biết tay tao.
– Vâng.

Mất tiền, còn bị đe doạ thế này tôi đ.iê.n không chịu được, chạy đi tìm khắp các nhà vệ sinh hỏi tội tên khốn kia ra nhưng lại không tìm thấy anh ta ở đâu. Mãi đến khi tôi về bên nhà chồng mới thấy anh ta đang đắp chăn nằm trên giường, lúc thấy tôi bật điện, anh ta mới bật dậy, lao đến quỳ xuống chân tôi:

– Anh xin lỗi vợ, anh biết là anh làm khổ em, khổ con, nhưng bây giờ trót đã thế này rồi, anh hối hận lắm, anh xin em trả nốt cho anh lần này. Anh thề sau này anh sẽ không bao giờ đụng vào tài xỉu nữa, anh sẽ đối xử tốt với em và con, anh sẽ thay đổi. Vợ ơi, anh giúp anh đi mà.

Chỉ cần nhìn thấy bản mặt anh ta là tôi đã giận đến run người, cứ phải tự nhủ mình rằng: Lúc này chưa bỏ được, muốn có thể đem được thằng Gấu đi thì phải nhẫn nhịn tìm cách. Cho nên tôi cố bình tĩnh đáp:

– Bọn nó nói 120 triệu là sao? Anh bảo 20 triệu cơ mà.
– Thì lúc đầu anh chỉ vay 20 triệu thôi, nhưng bọn nó cứ cộng lãi lên, rồi bây giờ thành 120 triệu. Anh sợ nên không dám nói thật với em.
– Tôi không còn tiền, hết sạch rồi, muốn cứu anh cũng lực bất tòng tâm. Giờ cách tốt nhất là anh nói chuyện với bố mẹ anh đi, xin bố mẹ anh giúp, rồi cả các anh chị anh nữa. Mọi người gom vào mới đủ tiền mà trả, tôi làm gì có mà trả.
– Hôm trước mọi người đã trả cho anh một lần rồi, giờ không có nữa. Anh gọi hỏi mẹ rồi nhưng mẹ bảo chịu thôi, sổ đỏ thì đưa anh Hoàn để vay ngân hàng lấy vốn làm ăn rồi, không có để vay, tiền lương hưu của ông bà cũng vừa chuyển cho anh đợt rồi, làm gì có nữa. Hết rồi. Anh không xoay được ở đâu nữa rồi.

Hỏi ra mới biết, hoá ra bố mẹ chồng tôi đã biết anh ta chơi cờ bạc online từ lâu rồi, cũng âm thầm trả nợ cho Hưng mấy lần, lần thì 200 triệu, lần thì 500 triệu, các anh chị cũng góp vào rồi khuyên nhủ anh ta đủ đường, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, đến giờ vẫn không bỏ được.

Bọn họ sĩ diện, sợ mất mặt con trai nên lâu nay vẫn luôn giấu tôi, đến giờ vỡ lở ra mới biết ông bà cũng cạn kiệt kinh tế rồi, lương hưu tháng vừa rồi mới có cũng chuyển cho anh ta để “đi du lịch”, thế nên giờ anh ta chỉ có thể trông chờ ở tôi.

Tất nhiên tôi vẫn còn quỹ đen không để anh ta biết, nhưng đó là vốn tôi phòng thân, tôi không muốn lấy trả nợ cho loại người như vậy nên vẫn kiên quyết nói không có.

Chồng tôi van xin không được lại doạ nạt:

– Em cứ như thế thì người chịu khổ sẽ là bố em thôi chứ chẳng ai đâu. Anh đến bước đường cùng mới phải xin em, anh cũng chẳng muốn thế làm gì. Em không có tiền thì em hỏi vay thằng Tuấn đi, nó giàu thế kiểu gì cũng cho em vay.
– Anh không biết xấu hổ à? Bao năm nay anh làm được gì cho tôi chưa? Tiền tiết kiệm của tôi anh cũng lấy, anh không thấy xấu hổ với tôi à mà giờ còn đòi tôi đi vay cho anh.
– Đã bảo trả nốt lần này. Trả xong không chơi nữa. Em trả cho anh thì bố em mới được yên chứ.

Tôi lười cãi cọ với loại người này, chỉ suy nghĩ một lúc rồi đáp:

– Giờ anh muốn tôi vay cho anh, cũng được, tôi sẽ thử vay chú Tuấn xem thế nào. Nhưng tôi có một điều kiện.

Nghe thế, ánh mắt anh ta lập tức sáng rực lên:

– Em nói đi.
– Ký vào đơn ly hôn. Trong đơn ghi rõ anh không tranh chấp nuôi con, để thằng Gấu cho tôi nuôi.
– Em làm sao thế? Ly hôn cái gì? Không ký.
– Bây giờ anh cờ bạc nợ nần như thế, tôi cũng phải phòng thân chứ. Lỡ sau anh lại vay đến số tiền tỉ, tôi cũng phải trả nợ cùng anh à? Anh cứ ký vào đơn đi, về mặt pháp luật thì ly hôn để sau này anh có nợ cũng không liên quan đến tôi, còn tôi vẫn ở với anh như bình thường.
– Em nói cứ như đùa ấy nhỉ? Ly hôn mà lại ở với nhau.
– Tuỳ anh, anh đồng ý thì ký, không đồng ý thì thôi.
– Không ký.

Tôi không nói gì, chỉ xuống nhà bế thằng Gấu lên đi ngủ. Anh ta thấy tôi kiên quyết thế thì cũng thử thuyết phục thêm mấy lần, không lay chuyển được tôi, mà đám đòi nợ kia thì nhắn tin doạ nạt ngày đêm, anh ta sợ bọn chúng đến cơ quan tìm nên đành phải đồng ý ký đơn ly hôn.

Lúc cầm đơn ly hôn trên tay, gông xiềng nặng nề trong lòng tôi suốt thời gian qua như được giải phóng, cảm giác nhẹ nhõm như đã trút được một gánh nặng ngàn cân.

Nhưng cúi xuống nhìn thằng Gấu đang ngủ ngoan trong lòng, gương mặt ngây thơ non nớt chưa hiểu thấu chuyện đời, tôi lại không nhịn được xót xa.

Có lẽ hôn nhân chính là cả hai người cùng kéo hai đầu dây thun, chỉ cần một người buông tay thì đứa trẻ ở giữa sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Nhưng nếu không buông tay thì sống một đời đau khổ như vậy quá dài, tôi nhẫn nhục rồi, nhưng đối với người đàn ông như Hưng, tôi thực sự không thể nào tiếp tục bao dung nổi.

Vì thế sau đó tôi đã chuẩn bị một kế hoạch rất kỹ lưỡng để tự giải thoát chính mình. Một mặt, tôi vẫn đưa cho đám đòi nợ kia một khoản tiền để kéo dài thời gian, mặt khác lại âm thầm chuyển bố tôi lên bệnh viện gần chỗ cái Vân, không để cho Hưng biết.

Hàng ngày tôi vẫn tỏ ra bình thường với anh ta, vẫn cơm nước cho bố mẹ chồng, họ chửi thì tôi nhịn, họ hạch sách thì tôi sửa, tôi giả vờ sống hèn mọn như lúc trước để bọn họ không đề phòng. Không một ai biết tôi đã lẳng lặng nộp đơn lên Toà án, cũng nộp đơn thôi việc, chỉ chờ mỗi cơ hội để bế thằng Gấu đi.

Mẹ tôi thấy tôi cứ nhất quyết chuyển bố đi nơi khác, còn dặn bà không được nói cho Hưng biết thì cũng lờ mờ đoán ra ý định của tôi. Bà hỏi:

– Hương, có phải con định ly hôn với thằng Hưng không?

Tôi chần chừ vài giây, cuối cùng biết không giấu được mới hít vào một hơi thật sâu, chậm rì rì đáp:

– Mẹ, giờ con mà ly hôn, mẹ có thất vọng về con không?
– Sao thế hả con? Sao tự nhiên lại ly hôn? Có chuyện gì sao con không kể với mẹ.
– Con định đợi sắp xếp ổn thoả xong mới nói, nhưng nếu mẹ đoán ra rồi thì…

Thời gian qua tôi cố gắng kiên cường cứng rắn, nhưng giờ chỉ vì mẹ hỏi mà thành trì trong lòng tôi như muốn vỡ tan. Tôi cố kìm nén đến mức giọng lạc đi:

– Mẹ, con cũng muốn cố gắng vì thằng Gấu, muốn cho nó có một gia đình tử tế, nhưng mà không cố được nữa mẹ ạ. Giờ con chỉ muốn ly hôn, thoát khỏi cái nhà ấy càng nhanh càng tốt thôi.
– Sao thế hả con? Bao nhiêu lâu nay có thấy con nói gì đâu, vừa rồi thằng Hưng còn đến viện chăm bố cả tuần cơ mà. Kể cho mẹ nghe xem nào.

Sau đó, tôi vừa khóc vừa kể lại những chuyện mà thời gian qua tôi phải chịu đựng, mẹ tôi nghe xong cũng khóc như mưa. Trước mẹ cứ bảo tôi lấy chồng thì phải cố gắng nhẫn nhịn để con có một mái ấm, nhưng lần này bà nắm tay tôi nói:

– Khổ quá thì ly hôn đi con. Ly hôn đi, về với bố mẹ. Bố mẹ gả con đi cũng chỉ mong con hạnh phúc, nhưng không hạnh phúc thì cứ bỏ quách đi, về mẹ nuôi.
– Mẹ ơi…

Chính tôi cũng không thể ngờ người luôn vun vén cho con như mẹ tôi lại có thể ủng hộ tôi như thế, cảm giác ấm ức phải một mình chịu đựng suốt thời gian cứ thế ào ào tuôn ra, tôi ôm lấy mẹ rấm rứt khóc. Có được sự động viên của người thân giống như có chỗ dựa, tôi càng quyết tâm phải rời khỏi ngôi nhà địa ngục ấy, rời khỏi người chồng tồi như Hưng.

Tôi chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được đến một ngày bố mẹ chồng về quê ăn giỗ, Hưng thì có bạn gọi đi nhậu nên nhắn tin báo về muộn. Tôi chỉ đợi mỗi thế, lập tức vơ quần áo và đồ dùng cần thiết nhét hết vào trong túi, không ngoái đầu lại một lần, cứ thế bế con rời đi.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, chiều muộn đường phố chật như nêm, gọi taxi hàng chục lần không được, tôi chỉ có thể trùm áo mưa kín người rồi cứ thế bế thằng Gấu lao về phía trước, trong đầu chỉ có duy nhất một tâm niệm rằng: Phía trước chính là bầu trời tự do, sắp thoát khổ rồi, mẹ con tôi đi đâu cũng được, vất vả cũng được, chỉ cần thoát khỏi ngôi nhà ấy là được.

Chỉ có điều, chúng tôi chẳng chạy được bao xa, khi hai mẹ con vừa bắt được một chiếc taxi và đi được gần 20 kilomet thì bỗng dưng chú tài xế giật mình phanh dúi phanh dụi. Tôi cuống quít ôm chặt con trong lòng, tưởng có tai nạn, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả nhà chồng đang chặn ngay trước đầu xe.

Chồng tôi mặt hằm hằm lao đến đập rầm rầm vào cửa ghế phía sau, trừng mắt quát:

– Xuống đây mau.

***

Lời tác giả: Rất lâu rồi mới đăng truyện cả vào thứ 7 chị em nhỉ, hehee. Truyện rất thực tế, có nhiều người sẽ bảo nữ 9 ngu ngốc, nhưng tớ viết dựa trên cảm xúc tâm lý thực tế của phụ nữ luôn đó. Người ngoài thì nghĩ ly hôn rất dễ, nhưng ở trong cuộc mới biết nó khó nhường nào, bởi vì khi đã kết hôn rồi sẽ không phải chỉ sống cho mình, mà còn cho cha mẹ, cho con, cả một tình yêu đã bị hiện thực vùi dập với người chồng đã từng đầu ấp tay gối nữa. Chẳng thế mà có câu nói: Tu trăm năm mới chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn gối mà.

Đến đây là nữ 9 đã hạ quyết tâm ra đi rồi, giờ chỉ chờ soái ca ngôn tình đến thôi. Hehee. Ngày mai tớ xin phép nghỉ để dạc năng lượng nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Và đừng quên tương tác cho bạn Hổ có động lực viết về soái ca đó nha. Ngôn tình đến đây!!!