Kẻ Thủ Ác Giấu Mặt - Đoạn 16
Cập nhật lúc: 2025-12-15 18:56:43
Lượt xem: 0
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn hầm tối tăm.
Giọng nói của mẹ tôi vang lên ngay phía trước: “Tỉnh rồi à?”
Tôi nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ bà.
Bên cạnh bà còn một người nữa. Người đó tôi càng nhìn càng thấy quen.
Dù năm bố tôi gặp tai nạn, tôi mới mười tuổi, nhưng diện mạo của ông ấy tôi vẫn còn chút ấn tượng.
Tôi thử dò hỏi gọi một tiếng: “Bố”.
“Không ngờ mày vẫn còn nhớ tao”. Vừa nói, ông ta vừa bước lại phía tôi. Khi lại gần, ông ta nắm lấy tóc tôi, tát mạnh tôi hai cái.
Tôi bị đánh đến choáng váng, phải lắc đầu vài cái mới hoàn hồn.
Tôi không thể tin nổi hỏi ông ta: “Chẳng phải ông đã ch.ế/t vì tai nạn rồi sao? Sao ông lại ở đây? Ông và bà ấy vì sao lại trói tôi?”
“Không gọi tao là bố nữa à?”. Ông ta vỗ vỗ lên mặt tôi: “Mày đã biết mình không phải con ruột của tao rồi sao?”
Tôi sợ ông ta sẽ làm hại tôi, chỉ có thể nhẫn nhục cúi đầu, cố lấy lòng bọn họ: “Bố”
“Mẹ, mẹ nói cho rõ đi. Con không phải chỉ là đứa trẻ được nhặt ở công trường thôi sao? Hai người nhận nuôi con để phụng dưỡng tuổi già. Đã vậy thì vì sao bố còn sống mà không quay về nhà? Con còn định sẽ phụng dưỡng cả hai người lúc tuổi già nữa”.
Vẻ mặt bố tôi đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn mẹ tôi một cái, sau khi bà khẽ gật đầu, ông ta mới tạm thời tin lời tôi.
“Vậy thì sao mày lại theo dõi mẹ mày đến đây?”. Giọng ông ta vẫn đầy cảnh giác.
Tôi vội vàng đáp: “Tiểu Tuyết mới vừa xảy ra chuyện, con bé là do mẹ một tay nuôi lớn, con sợ mẹ nghĩ quẩn nên mới lén đi theo.”
“Thật vậy sao?”. Ông ta hỏi lại lần nữa.
Tôi liều mạng gật đầu: “Đúng vậy”.
Nhưng đúng lúc này, mẹ tôi lại bước đến bên cạnh ông ta, sau đó nhìn tôi với ánh mắt như đang xem kịch.
Ánh mắt của người đàn ông kia lập tức trở nên hung ác.
“Mày nói dối, mẹ mày đã nói với tao rồi. Trước khi ra ngoài, bà ấy đã gõ cửa phòng mày, gọi mày mấy lần nhưng mày vẫn không trả lời. Nhưng bà ấy vừa ra khỏi cửa thì mày đã đi theo sau ngay lập tức”. Ông ta bóp cằm tôi, hung hăng tra hỏi: “Mày đã sớm lên kế hoạch theo dõi mẹ mày đúng không?”
Tôi biết mình đã không còn cách nào chối cãi, rốt cuộc đành thừa nhận: “Phải. Đúng là con nghi ngờ mẹ, con nghi ngờ cái chết của Văn Văn và Tiểu Tuyết đều có liên quan đến bà ấy. Ai ngờ theo bà ấy lại gặp bố chứ? Con thật sự không ngờ. Năm đó ai cũng nói bố đã c.hế/t rồi, vậy mà bố vẫn sống sao?”
Người đàn ông nghe xong liền cười lớn, sau đó tuỳ tiện ngồi xuống đất và bắt đầu kể lại tất cả.
Ông ta nói tai nạn năm đó là giả, mọi việc đều là do ông ta và mẹ tôi tự tay sắp đặt. Nhiều năm trước, ông ta uống say rồi cưỡng hiếp một cô gái mười tám tuổi trong làng tên là Phương Phương. Lúc đó ông ta vô cùng sợ hãi vì trên người Phương Phương có để lại rất nhiều dấu vết từ ông ta, nhưng may mắn là thời điểm ấy chưa có kỹ thuật trích xuất DNA từ tinh dịch nên ông ta mơí thoát tội.
Sau chuyện đó, lá gan của ông ta ngày càng lớn, bắt đầu liên tiếp xâm hại các cô gái trẻ khác trong làng, vì danh dự của bản thân nên bọn họ hoàn toàn không dám báo cảnh sát.
Cho đến một lần, sau khi ông ta gây án xong, không cẩn thận để một cô gái nhìn thấy mặt mình.
Cô ta nhận ra ông ta.
Còn lớn tiếng kêu cứu và đòi báo cảnh sát, trong lúc hoảng loạn ông ta đã bóp chết cô gái đó.
Sau khi giết người, ông ta vô cùng sợ hãi, vội vàng xoá sạch dấu vết trên người cô ta. Nhưng mẹ tôi nói với ông ta rằng kỹ thuật giám định tinh dịch đã rất tiến bộ, khuyên ông ta giả chết để thoát thân.
Như vậy dù sự việc có bại lộ, ông ta cũng không phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Ông ta và mẹ tìm một người lang thang, sau khi g.iế/t người đó, bọn họ để người đó ngồi cùng xe máy với bố tôi rồi đ.âm vào xe ven đường, tạo hiện trường tai nạn giao thông, khiến mọi người đều tin rằng ông ta đã chết cháy.
Từ đó về sau, ông ta lẩn trốn trong ngôi miếu hoang này, những tiếng động mà dân làng nghe thấy đều là do ông ta cố ý tạo ra để dọa người, lâu dần, người trong làng mới đồn trong miếu có ma.
Tôi thật sự không ngờ hai vợ chồng họ lại làm ra những chuyện độc ác đến mức không thể tha thứ như vậy.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi hoặc.
“Chẳng phải tình cảm của bố mẹ đã rạn nứt nhiều năm rồi sao? Vì sao mẹ lại giúp bố?”.
Ông ta nhìn tôi thật sâu, rồi quay đầu chìa tay về phía mẹ tôi.
Bà lập tức bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông ta, chậm rãi nói ra toàn bộ sự thật.
Hoá ra những việc mẹ tôi nói trước lúc đi ngủ đều là giả.
Bố tôi căn bản không phải là con ruột của ông bà nội.
Ông ta mới chính là người lưỡng tính. Đồng thời có cả hai bộ phận s.i/nh d.ụ/c của nam và nữ, nhưng bề ngoài lại trông giống đàn ông.
Vì ông nội không thể sinh con, nên mới nhặt ông ta – một người lưỡng tính – về nuôi dưỡng.
Đó cũng chính là lý do năm đó khi đối chiếu DNA, toàn bộ DNA của đàn ông trong gia tộc đều không trùng khớp với hung thủ.
Ông ta và mẹ tôi yêu nhau, nhưng trước mặt mọi người lại luôn tỏ ra quan hệ không tốt, mục đích là để lỡ sau này sự việc bị phanh phui, sẽ không liên luỵ đến mẹ tôi.
Chính vì ông ta luôn đặt mẹ tôi lên hàng đầu, luôn nghĩ cho bà ấy, nên bà mới một lòng một dạ giúp ông ta.
Lúc này tôi đã hoàn toàn tin bố tôi chính là hung thủ gi.ế/t Văn Văn và Tiểu Tuyết.
Ông ta nói cho tôi biết toàn bộ sự thật không phải vì có lòng tốt, mà là đã xác định rõ sẽ không để tôi sống mà rời khỏi đây.
Chỉ là trước khi c.hế/t, tôi vẫn muốn hỏi họ một câu cuối cùng:
“Vì sao hai người lại g.iế/t Văn Văn và Tiểu Tuyết? Bọn họ đâu đắc tội gì với hai người?”
Bố tôi hừ lạnh một tiếng:
“Trước khi mày c.hế/t, tao nể tình nói cho mày biết vậy”.
“Thực ra kể từ ngày cưới của mày, tao đã để ý đến vợ mày rồi. Đặc biệt là sau khi cô ta mang thai, thân hình ấy càng khiến tao thèm khát. Nhưng mày luôn ở bên cạnh cô ta, nên tao không có cơ hội ra tay”
“Vì vậy tao mới nhân lúc tiệc đầy tháng, khi bọn mày đã uống say, lẻn vào nhà để ra tay với cô ta”.
“Ban đầu tao cũng không định g.iế.t cô ta, nhưng cô ta liều mạng chống cự, không những nhận ra khuôn mặt tao, còn nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi tên tao, cho nên tao mới buộc phải giết cô ta”.
“Ai da. Thật ra tao cũng chẳng nỡ để cô ta c.hế/t, cơ thể cô ta quá đẹp, đặc biệt là dáng vẻ liều mạng phản kháng ấy, khiến tao cực kỳ hưng phấn. Đến mức sau khi cô ta c.hế.t nhiều năm, tao vẫn còn nhớ mãi không quên”.
“Vì vậy, tao mới để mắt đến con gái cô ta. Thì sao chứ? Con bé cũng giống mẹ nó, hèn hạ như nhau. Không chỉ nhìn thấy mặt tao, mà còn la hét đòi báo cảnh sát, giống hệt con bé bị tao bóp c.hế/t năm xưa, đáng ghét như nhau. Vì thế tao g.iế/t nó, rồi nhét x/ác nó vào tủ đông”
Nhìn gương mặt hồi tưởng đầy vẻ d/âm đãng của ông ta, tôi không thể kìm chế thêm được nữa, kích động liều mạng giãy giụa, gào lên:
“Đồ cầm thú, ông là đồ s/ú.c sinh”
“Văn Văn khi đó vừa mới sinh con xong, cơ thể còn rất yếu, vậy mà ông dám làm ra chuyện đó. Còn Tiểu Tuyết, nó mới chỉ 18 tuổi…”
“Tôi sẽ g.iế/t ông”
“Giết tao ư?”. Ông ta đột ngột đứng dậy, đá mạnh tôi một cái.
Tôi đau đến độ chỉ có thể nghiến chặt răng.
Nhiều năm nay ông ta trốn trong miếu hoang, chưa từng bỏ bê việc rèn luyện thân thể.
“Chỉ với cái thân hình như mày, mà cũng đòi g.iế/t được tao sao? Tao nói cho mày biết, mày căn bản không phải là đứa trẻ tao nhặt về, mà là đứa trẻ tao cướp từ nơi khác mang về”.
“Năm đó tao cướp mày về, nuôi mày lớn, cũng coi như ban cho mày một mạng sống. Giờ thì tự tay tao sẽ thu lại cái mạng đó”.
Vừa nói, ông ta vừa nhặt cây gậy gỗ dưới đất, vung thẳng về phía tôi.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi nghe thấy giọng của cục trưởng Trần hô lớn: “Đứng yên, cảnh sát đây”.
Thật tốt, bọn họ đã đến kịp!
