Kẻ Thủ Ác Giấu Mặt - Đoạn 2
Cập nhật lúc: 2025-12-15 18:56:43
Lượt xem: 0
Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, sau khi đưa thi thể Văn Văn ra khỏi tủ đông và tiến hành giám định sơ bộ, họ nghi ngờ cô ấy bị cư,ỡ.ng hi.ế/p rồi sát hại, sau đó mới bị nhét vào tủ đông.
Khi nghe hai chữ “cư,ỡ/ng h/iế.p”, tôi lập tức không thể gắng gượng được nữa, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.
Lúc này, men rượu trong người tôi cũng bay sạch, những chuyện ngày hôm qua bắt đầu lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi theo bản năng bắt đầu nghi ngờ những người luôn miệng ép tôi uống rượu vào tối hôm qua.
Tửu lượng của tôi vốn không tốt, từ sau khi cưới Văn Văn, tôi đã hứa với cô ấy rằng sẽ tuyệt đối không uống đến mức say xỉn.
Tối hôm qua tôi vốn cũng không định uống nhiều, nhưng mấy người đó cứ kéo tôi lại, nói rằng tôi đã có con gái thì nên nhân ngày vui này uống cho đã.
Rồi bọn họ rót hết ly này đến ly khác cho tôi.
Càng nghĩ, cơn tức giận trong lòng tôi càng dâng lên cuồn cuộn, tôi chỉ thẳng vào mấy người bạn kia và nói với cảnh sát:
“Hung thủ chính là bọn họ”
“Tối qua bọn họ đã tìm cách chuốc tôi say. Sau đó nhân lúc tôi bất tỉnh liền chạy vào phòng làm hại vợ tôi”
Lời vừa dứt, mấy người đó đều không tin nổi trừng mắt nhìn tôi.
“A Hoa, anh đang nói bậy bạ cái gì vậy?”. Có người lớn tiếng phản bác: “Chúng ta lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức từng mặc chung một cái quần, chúng tôi là loại người thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ sao?”
Người khác nói: “Đúng là tối qua chúng ta có cùng uống rượu, anh nói anh say đến bất tỉnh, chẳng lẽ chúng tôi lại tỉnh táo hay sao?”
Tôi lại càng tức giận hơn, chỉ bọn họ mắng: “Ngày tôi cưới vợ, các người mượn cớ náo hôn, thừa cơ ra tay với cô ấy, tất cả những chuyện đó tôi đều đã nhìn thấy. Bây giờ nói không liên quan đến cái c.hế/t của Văn Văn, tôi tin được sao?”
Lúc này, cảnh sát lập tức đứng ra can thiệp, yêu cầu tất cả mọi người phối hợp điều tra, đồng thời thông báo với tôi rằng cần phải đưa thi thể Văn Văn về đồn cảnh sát để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Mặc dù tôi không nỡ để Văn Văn sau khi chết còn phải chịu thêm sự xâm phạm của việc khám nghiệm tử thi, nhưng để có thể tìm ra hung thủ, tôi vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau mà chấp nhận.
Tuy nhiên, mẹ tôi lại kiên quyết không đồng ý.
Bà bế con gái tôi đứng chặn trước cửa, không cho cảnh sát đưa thi thể Văn Văn đi.
Cảnh sát quay đầu nhìn tôi với vẻ khó xử, tôi tiến lên phía trước định kéo mẹ ra, nhưng bà đột ngột giơ tay lên và tát mạnh vào mặt tôi.
“A Hoa, đó là vợ của con, sao con có thể để nó c.hế/t rồi mà vẫn không được yên nghỉ?”
“Con muốn đưa nó đi khám nghiệm tử thi sao? Không được”
Vừa đánh, bà vừa khóc vừa mắng tôi rằng tôi không phải là người, rằng Văn Văn chết rồi mà tôi vẫn không để cô ấy được yên nghỉ, còn muốn đưa cô ấy đi làm khám nghiệm tử thi.
Tôi cũng không nỡ làm vậy, tôi cũng muốn Văn Văn c.hế/t được yên ổn.
Khi còn sống, mẹ tôi vô cùng yêu thương cô ấy.
Bình thường, bà không nỡ để cô ấy làm bất cứ việc gì. Thỉnh thoảng còn lén nhét tiền cho cô ấy. Thậm chí còn đưa cô ấy ra trung tâm thương mại trên phố, mua đồ dưỡng da cho cô ấy.
Những người phụ nữ trong làng đều ghen tị với cô ấy. Nói rằng Văn Văn gả vào nhà chúng tôi là để hưởng phúc.
Có lúc tôi cũng không nhịn được mà ghen tị, than phiền rằng mẹ còn đối xử với con dâu tốt hơn cả đứa con trai ruột này.
Nhưng mẹ tôi luôn nói: “Mẹ đối xử tốt với con dâu chẳng phải cũng là đối xử tốt với con hay sao? Con nên biết đủ đi”.
Nhưng bây giờ Văn Văn đã không còn nữa, lại còn phải khám nghiệm tử thi, bà không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nếu không khám nghiệm tử thi thì cũng không có cách nào để tìm ra hung thủ. Vì vậy tôi tiếp tục khuyên bà:
“Mẹ à, Văn Văn phải khám nghiệm tử thi. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại cô ấy, báo thù cho cô ấy”.
Bà không nói gì, chỉ nhìn th.i thể Văn Văn khóc không ngừng!
Cảnh sát nhân cơ hội đó đưa thi thể Văn Văn rời đi.
