Kẻ Thủ Ác Giấu Mặt - Đoạn 4
Cập nhật lúc: 2025-12-15 18:56:43
Lượt xem: 0
Trong ký ức của tôi, mối quan hệ của bố và mẹ tôi vốn không mấy tốt đẹp.
Bố tôi qua đời vì tai nạn khi tôi mới mười tuổi, nhưng mẹ tôi thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào.
Bây giờ bà dường như cũng chẳng mấy bận tâm việc tôi có con trai hay không. Điều đó cũng là bình thường.
Năm con gái tôi tám tuổi, tôi cuối cùng quyết định không tiếp tục ở lại trong nhà nữa, tôi muốn rời xa nơi đầy đau thương này.
Mẹ tôi không đồng ý để tôi mang con gái đi theo, bà nói rằng dù sao tôi cũng là đàn ông, việc chăm sóc con gái chắc chắn không chu toàn bằng bà.
So với việc để con gái đi theo tôi, bà cho rằng để cháu ở lại quê nhà sống cùng bà sẽ tốt hơn.
Mẹ tôi rất yêu thương con gái tôi, quả thật bà chăm sóc con bé còn tốt hơn tôi.
Vì vậy, tôi đồng ý với đề nghị của bà, một mình rời quê, đến một thành phố cách nhà hơn một nghìn cây số để mưu sinh.
Những năm đó, tôi từng khuân gạch, vác xi măng, làm đủ mọi công việc nặng nhọc và bẩn thỉu.
Tôi làm như vậy chỉ để có thể sớm tích góp đủ tiền, ổn định cuộc sống tại thành phố này, sau đó đón mẹ và con gái tôi đến sống cùng.
Bởi vì mỗi lần tôi đề cập đến chuyện đón con gái lên đây sống cùng, mẹ tôi đều nói hiện tại tôi vẫn đang thuê nhà, nếu hai bà cháu lên cùng thì áp lực của tôi sẽ rất lớn, đợi khi nào thật sự ổn định rồi hẵng nói đến chuyện đó.
Vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục liều mạng làm việc.
Cuối cùng, trước sinh nhật mười tám tuổi của con gái tôi không lâu, tôi cũng gom góp đủ tiền mua được một căn hộ ba phòng ngủ nhỏ, chuẩn bị đón mẹ và con lên sống cùng.
Thế nhưng, ngay ngày hôm sau sinh nhật của con bé, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ.
Trong điện thoại, mẹ tôi khóc đến không thở nổi: “A Hoa…Tiểu Tuyết không còn nữa rồi”.
“Giống hệt như Văn Văn năm đó”
“Con mau về đây đi…”
Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Há miệng rồi khép miệng, cuối cùng không thể thốt ra được chữ nào.
Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của mẹ tôi: “A Hoa, con có nghe không?”
Tôi hoàn hồn lại, run rẩy đáp: “Mẹ… Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Con sẽ mua máy bay về ngay”.
“Chuyện như thế này sao có thể báo cảnh sát được? Tiểu Tuyết mới 18 tuổi, báo cảnh sát chắc chắn sẽ lại giống lần trước với vợ con, bị kéo đi khám nghiệm tử thi”. Bà lại tiếp tục khuyên tôi: “Con thật sự nỡ nhìn nó ch.ế/t ở tuổi còn nhỏ như vậy lại còn phải chịu khám nghiệm tử thi hay sao?”.
Tôi tức giận mắng bà quá cổ hủ.
“Mẹ à? Không báo cảnh sát, không khám nghiệm tử thi, làm sao có thể tìm ra được kẻ đã g.iế/t nó? Văn Văn đã ch/ế.t oan uổng 18 năm rồi, bây giờ Tiểu Tuyết gặp phải chuyện y hệt, con khẳng định chuyện của Tiểu Tuyết lần này cũng là do con s.úc s.inh đó gây ra, nhất định phải báo cảnh sát. Hắn đã dám tiếp tục gây án, con tuyệt đối không thể để hắn thoát tội được”.
Mẹ tôi vô cùng tức giận, nói trong điện thoại rằng bà tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát.
Bà nói bà chỉ muốn Tiểu Tuyết được yên nghỉ, không cho phép bất kỳ ai chạm vào con bé.
Tôi không thể nào thuyết phục được bà, chỉ đành cúp máy!
