Kẻ Thủ Ác Giấu Mặt - Đoạn 6

Cập nhật lúc: 2025-12-15 18:56:43
Lượt xem: 0

Khi tôi về đến nhà thì đã khá muộn, cảnh sát lúc đó vẫn còn ở hiện trường.

Tôi vội vàng bước tới, phát hiện người phụ trách vụ án này chính là vị cảnh sát họ Trần năm xưa.

Đã mười tám năm trôi qua, ông ấy sớm đã ngồi lên vị trí cục trưởng, theo lý mà nói thì không cần đích thân đến hiện trường nữa.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Cục trưởng Trần, sao ông lại ở đây?”

Ông ấy gật đầu với tôi, giải thích rằng: “Vụ án cư/ỡ/ng h.iế/p g.iế/t hại vợ anh năm đó do tôi phụ trách, nhưng 18 năm trôi qua, hung thủ thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giờ đây con gái của hai người lại gặp phải chuyện tương tự, hãy tin chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ lôi hung thủ ra ánh sáng”.

Mắt tôi đỏ hoe, nắm lấy tay ông ấy, khẩn cầu: “Cục trưởng Trần, tôi có cảm giác vợ tôi và con gái tôi đều bị cùng một người s/át hại, ông nhất định phải giúp họ đòi lại công bằng”.

Ánh mắt cục trưởng Trần kiên định: “Tôi đảm bảo với anh, lần này tuyệt đối sẽ không để hắn chạy thoát”.

Nghe vậy, tôi mới yên tâm hơn một chút.

Mẹ tôi vẫn bị hai cảnh sát trông chừng, không cho lại gần t/hi th/ể con gái tôi.

Sau khi bà nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cục trưởng Trần, bà liền lập tức lao tới, lớn tiếng gọi: “A Hoa, con mau cứu mẹ, mẹ chỉ muốn Tiểu Tuyết được yên nghỉ, mẹ làm sai chỗ nào chứ”.

Tôi bất lực xin lỗi cục trưởng Trần một tiếng, rồi đi tới bên bà.

Bà nhìn thấy tôi, liền yêu cầu tôi nhất định phải ngăn họ khám t.ử t.hi Tiểu Tuyết.

Tôi không hiểu vì sao bà luôn nhất quyết không cho cảnh sát khám nghiệm tử thi Tiểu Tuyết. Rõ ràng bà yêu thương Tiểu Tuyết đến vậy, coi con bé như báu vật, chẳng lẽ bà không hề muốn lôi kẻ làm hại Tiểu Tuyết ra, để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật sao?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nảy sinh chút nghi ngờ đối với bà.