Kẻ Thủ Ác Giấu Mặt - Đoạn 8

Cập nhật lúc: 2025-12-15 18:56:43
Lượt xem: 0

Sau khi hoàn tất việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, thi thể con gái tôi cũng bị đưa đi để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trước khi rời đi, cục trưởng Trần vỗ nhẹ lên vai tôi, dặn tôi phải hết sức cẩn thận.

Tôi gật đầu, sau đó quay về nhà.

Mẹ vừa nhìn thấy tôi trở về liền tiện tay cầm lấy một vật bên cạnh ném thẳng về phía tôi. Miệng bà gào lớn: “Mày đúng là đồ bất hiếu, đến lời của mẹ ruột mà cũng không nghe!”

“Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

“Tao đúng là nuôi mày uổng công!”

Chỉ cần nghĩ đến khả năng bà là người lưỡng tính, thậm chí rất có thể chính là kẻ đã cưỡng hiếp giết hại vợ con tôi, tôi chỉ hận không thể lập tức nghiền nát bà thành tro bụi.

Nhưng trước mắt tôi vẫn phải tiếp tục diễn kịch với bà, dỗ dành bà.

Tôi tránh né đồ vật bà ném tới, gượng cười đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

Bà dùng sức đẩy tôi ra, bảo tôi cút đi.

“Mẹ à. Con biết mẹ là vì muốn tốt cho Tiểu Tuyết, nhưng con là bố ruột của con bé, con cũng không muốn nó chết một cách không rõ ràng như vậy. Con đã báo cảnh sát, đồng ý khám nghiệm tử thi, cũng là để tìm ra hung thủ, để con bé sớm được yên nghỉ”. Tôi kiên nhẫn giải thích với bà: “Con tin Tiểu Tuyết ở trên trời sẽ hiểu vì sao con làm như vậy”.

Nhưng bà vẫn tức giận đẩy tôi hai cái: “Khám nghiệm t.ử thi thì có ích gì? Chuyện của Văn Văn năm đó mày quên rồi sao? Mười tám năm trôi qua rồi, chẳng phải vẫn không tìm được hung thủ hay sao?”

“Mày nói xem? Khám nghiệm t.ử thi có cần thiết hay không?”

“Mày để mấy bác sĩ pháp y đó khám nghiệm Văn Văn với Tiểu Tuyết, chẳng phải là để người ta chiếm hết tiện nghi của chúng hay sao?”

Nghe bà nói như vậy, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng lúc càng sâu, tôi càng tin rằng bà cố tình đối xử tốt với Văn Văn và con gái tôi chỉ để giành được sự tin tưởng của họ, sau đó thừa lúc họ không đề phòng mà ra tay.

Tôi siết chặt nắm đấm trong tay, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười, nói với bà:

“Mẹ à. Bác sĩ pháp y làm khám nghiệm tử thi sao có thể coi là chiếm tiện nghi được? Đó là công việc của họ, mẹ đừng nghĩ nhiều”.

“Mày đấy, dù sao thì đó cũng là vợ con của mày, mày muốn làm thế nào thì làm, tao không quản nữa”. Bà liếc tôi bằng ánh mắt đầy oán trách, rồi đứng dậy quay về phòng.

Tôi vội đứng dậy đưa tay đỡ bà một chút, nhưng bà ghét bỏ đẩy tay tôi ra, nói rằng không cần tôi đỡ rồi bỏ đi.

Sau khi cửa phòng bà đóng lại, tôi lập tức quay về phòng mình, khóa trái cửa.

Bởi vì lúc nãy khi đỡ bà, tôi đã nhân cơ hội giật được một sợi tóc của bà.