42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 24
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Hương đêm ở Thụy Sỹ thoang thoảng mùi hoa cỏ đồng nội, giống như có thể xuyên qua lớp cửa kính dày bên ngoài cửa sổ, chầm chậm lan tỏa vào trong căn phòng có tiếng thở gấp của hai người.
Tôi như một con tàu chòng chành được nhổ neo ra khơi, căng cao buồm đón gió lớn. Ban đầu tốc độ của tàu vẫn nhịp nhàng lướt đi trên sóng, nhưng càng xa bờ thì càng chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy ánh trăng bàng bạc treo trên bầu trời nữa, chỉ thấy pháo hoa như nở rộ ở đâu đó.
Tay tôi bám chặt vào ga giường nhăn nhúm, ở giây phút ấy vẫn không quên hỏi:
“Cô gái người lai ấy là ai?”
Mồ hôi người đàn ông kia đong đưa nơi thái dương, khẽ thì thầm vào tai tôi: “Một đối tác bình thường”
“Ừm”. Tôi vẫn còn đầu óc nghĩ ngợi: “Cô ấy thích anh nên mới đến tìm anh”
“Đêm nay tôi bận rồi”. Thắt lưng anh ta cử động mạnh, tựa như đang nhắc nhở việc ‘bận’ mà anh ta đang làm là gì. Tôi bị giật mình, khẽ buột miệng kêu lên một tiếng, giây tiếp theo lại bị ai đó chặn môi bằng một nụ hôn nồng nàn.
Tôi ngây ngốc mở to mắt nhìn anh ta, lòng mềm nhũn xuông, cũng quên mất tiếp theo mình định nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm khép chặt mi lại, tiếp tục căng buồm để con tàu lướt đi.
Hóa ra… ân ái lại có một vẻ đẹp kinh diễm như vậy, có thể khiến hai trái tim lạnh giá xích lại gần nhau, có thể làm hai cơ thể khác giới trở nên đồng điệu, cũng có thể làm người ta ngất ngây…
***
Sáng hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của ai đó gọi đến. Tôi đang cuộn mình trong lòng Phong liền cau có nhăn mặt mấy cái, lát sau lại thấy người bên cạnh khẽ cựa mình, với tay nhận điện thoại.
Tiếng Hùng khe khẽ vang lên qua micro:
“Anh Phong, bọn em đang đợi dưới tầng 2 rồi. Anh dậy chưa? Sáng nay có đến tham dự hội thảo được không?”.
“Mấy giờ rồi?”
“Gần 7 rưỡi ạ. Hội thảo tổ chức vào lúc 9h”
“Mọi người cứ ăn dần đi, tôi xuống sau”.
“Vâng. À phải rồi, em gọi cho Yên Chi không được”. Giọng Hùng có vẻ ngập ngừng, không rõ đã đoán ra chuyện gì hay chưa: “Anh có liên lạc được với cô ấy không? Nếu có thì gọi cô ấy xuống ăn cùng nhé”.
“Tôi biết rồi”.
Khi Phong cúp máy xong thì tôi cũng tỉnh hẳn, lúc này chỉ muốn trốn đi đâu đó, nhưng hai cơ thể không một mảnh vải đang kề sát bên nhau, chỉ cần cựa mình một cái là đã đủ mất mặt, mà giả vờ ngủ thì lại càng mất mặt hơn nên tôi cố bày ra bộ dạng bình thản, hỏi:
“Mọi… người đi ăn hết rồi à?”
“Ừ”. Phong quay sang nhìn tôi: “Ngủ thêm một chút đi, hội thảo diễn ra trong vòng 3 ngày, không tới một ngày cũng không sao”.
“Không, tôi phải đi chứ. Mất công bay sang tận Zurich rồi mà bỏ lỡ một ngày cũng tiếc lắm. Anh xuống trước đi, tôi sửa soạn một chút rồi xuống ngay”.
“Đi được không?”. Anh ta nói một câu nhiều hàm ý, làm gò má tôi đỏ bừng.
“Được mà. Anh cứ đi trước đi”.
“Ừ”. Anh ta nhẹ nhàng rút cánh tay đặt dưới gáy tôi, ngồi dậy. Buổi sáng, ánh nắng chan hoà của một ngày mới đủ soi rõ khắp nơi mọi chốn trong căn phòng, cũng đủ làm tôi nhìn rõ từng múi cơ ngực căng chặt khoẻ khoắn trên người Phong. Tôi còn trông thấy cả những vết sẹo ngang dọc đã mờ nhạt trên cơ thể anh ta, lòng ngập tràn thắc mắc, cứ đăm đăm nhìn mãi.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng khiến anh ta ngại, Phong đột nhiên kéo chăn trùm lên đầu tôi: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Nếu không, em sẽ bỏ lỡ ngày hội thảo đầu tiên đấy”.
“A”. Tôi ngượng đến mức chỉ muốn đào hố để chui luôn xuống đất, xấu hổ túm chặt mép chăn, không dám ló đầu ra: “Tôi không cố ý”
Không có tiếng Phong đáp lại, nhưng tôi có thể nghe được tiếng cười khẽ của anh ta, nghe cả tiếng bước chân dẫm trên sàn và âm thanh xả nước trong phòng tắm. Mãi lâu sau khi khoá cửa chính của căn phòng vang lên tiếng nhạc đóng lại, tôi mới rón rén kéo chăn xuống, xác định Phong đã rời đi rồi mới dám bước xuống giường.
Một đêm xuân không biết điểm dừng, bước một bước cũng đau đến c.hế/t đi.
Quay về phòng sửa soạn xong xuôi, khi đi xuống thì mọi người đã ăn xong hết, vì để kịp giờ đến hội thảo nên tôi không kịp lót dạ thứ gì, vội vã lên xe cùng đoàn. Tổng giám đốc và trợ lý ban đầu đi xe riêng, nhưng không hiểu lý do gì lại đi cùng xe 16 chỗ với chúng tôi.
Nhân viên trên xe ai cũng ngạc nhiên, mấy người ngồi đầu ngay lập tức đứng dậy đon đả: “Anh Phong, anh ngồi ở đây đi”.
“Tôi ngồi cuối được rồi. Mọi người cứ ngồi nguyên vị trí đi”. Anh ta trả lời rất từ tốn lịch thiệp, rồi đi về phía cuối xe. Hùng đi theo sau Phong, tươi cười giải thích: “Ở địa điểm tổ chức hội thảo chắc sẽ kẹt xe, chúng tôi ngồi chung xe này để giảm thiểu phương tiện giao thông”.
“Vâng ạ. Lâu lâu được đi cùng tổng giám đốc một lần, bọn em cũng run quá đi”
“Run gì, anh Phong cũng có ăn thịt được các cô cậu đâu”. Hùng nói đùa: “Mọi người cứ thoải mái nhé”.
“Ý em là run vì được ngồi cùng xe với soái ca đó”
Mọi người trên xe ngay lập tức cười ồ lên, tôi cũng cười, nhưng ngay sau đó lại thấy Hùng ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta ngẩng lên đùa mấy câu nữa rồi đột nhiên lấy ra từ trong túi một chiếc bánh ngọt, dúi vào tay tôi:
“Cái này là sếp nhà anh bảo mang phần cho em đó”. Hùng nhỏ giọng nói, ánh mắt mang theo ý cười: “Đến hơn 10h hội thảo mới nghỉ giải lao giữa giờ, khi đó mới có tiệc buffet. Sếp lo em nhịn đến lúc ấy sẽ đói nên dặn anh cầm cho em”. Anh ta lại hạ thấp giọng xuống chút nữa: “Anh đi theo sếp gần chục năm nay còn chưa được cái bánh ngọt nào đâu, nhất em đấy”.
Tôi vừa ngượng vừa buồn cười, hai tay xé bánh ngọt, đáp nhẹ tênh: “Anh muốn được bánh ngọt thì làm vợ của sếp anh đi, đảm bảo kiểu gì cũng có”
Hùng trợn mắt kêu lên: “Sao thế được?”
Tôi bật cười thành tiếng: “Thế thì phải đợi đến khi anh lấy vợ, tự khắc sẽ có người chuẩn bị bánh ngọt cho anh”.
“Mẹ anh ở quê đi xem bói rồi, xem xong bà ấy gọi điện thoại lên cho anh, khóc lóc om sòm. Hỏi ra mới biết thầy bói nói số anh không lấy được vợ, ế suốt đời”
“Thầy bói nào mà độc ác thế? Lại dụ dỗ mẹ anh làm lễ kết duyên chứ gì”
“Sao em biết?”
“Xuỳ. Các đồng nghiệp cơ quan cũ của em bị lừa suốt rồi, em nghe lỏm nên mới học hỏi được kinh nghiệm”. Tôi nhồm nhoàm bánh ngọt, nuốt xong mới đáp: “Để em làm bà mối cho, anh trả công cho em một bữa thịt nướng là được”
“Thật không?”
“Thật mà, em có con bạn làm bếp ăn ở tập đoàn mình đấy, nó chưa có người yêu đâu”
“Cái bạn mà quản lý bếp ăn đó hả?”
“Vâng”. Tôi nhìn nhìn Hùng: “Anh không thích bạn ấy à?”
“Ôi, bạn ấy khoẻ lắm, hôm trước anh thấy bạn ấy vác hẳn thùng thức ăn gần 40kg, đi phăm phăm”.
“Anh sợ à?”
“Không, anh có sợ gì đâu”
Tôi tủm ta tủm tỉm, nghĩ thầm trong lòng: Có mà sợ yêu bạn em rồi, không đánh lại được còn bị nó xách cổ thì có!
***
Hội thảo xúc tiến phát triển kỹ thuật chế tạo thiết bị y tế ở Zurich lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, ở đây, chúng tôi được tiếp cận với rất nhiều máy móc y tế thuộc hàng tân tiến nhất trên thế giới, gặp gỡ được với rất nhiều doanh nhân, đặc biệt là những tổng giám đốc của các tập đoàn lớn và nhà khoa học kỳ cựu.
Tôi vốn ngưỡng mộ những người tài giỏi nên khi những nhà khoa học lên phát biểu và cho những người bên dưới được cơ hội được hỏi những điều còn thắc mắc, hầu như lần nào tôi cũng giơ tay.
Đến vị giáo sư cuối cùng, ông ấy thuyết giảng xong một hồi về thiết bị chụp CT mới phát minh, dự kiến sẽ là máy chụp hiện đại nhất toàn cầu, khi tôi chưa kịp giơ tay thì ông ấy đã chỉ về phía tôi:
“Cô gái Việt Nam kia, phải em rồi, chính em đấy”. Giáo sư Brown nói: “Ban nãy tôi thấy ai lên thuyết trình em cũng giơ tay hỏi, những câu hỏi của em rất hay, nên bây giờ tôi cũng muốn nghe em hỏi. Em có muốn hỏi gì tôi không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong hội thảo lập tức đổ dồn lên tôi, khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, bất giác lại quay đầu về phía Phong, muốn tìm kiếm một ánh nhìn động viên của anh ta, lại phát hiện ra đôi đồng tử trong vắt như nước ấy từ nãy đến giờ không dời gương mặt tôi, dường như luôn dõi theo tôi.
Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy tự bình tĩnh trong mắt người ấy, nỗi hoang mang trong lòng tôi lại được trấn an đến lạ. Tôi quay đầu nhìn giáo sư Brown, hít sâu một hơi, trả lời rành mạch bằng tiếng Anh:
“Thưa giáo sư Brown, ban nãy em có nghe giáo sư thuyết trình về thiết bị chụp CT do giáo sư mới phát minh. Em rất ngưỡng mộ công trình nghiên cứu này của giáo sư, đồng thời cũng vô cùng kính trọng các phát minh mà giáo sư đã cống hiến cho nhân loại. Tập đoàn em đang làm việc là một tập đoàn nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam, hôm nay đến đây chỉ có một mong muốn là được học hỏi, đem kiến thức về nước để hoàn thiện những thiết bị y tế phục vụ sức khoẻ của người dân Việt Nam. Tuy nhiên kiến thức của em vẫn còn rất nông cạn, nếu hỏi một số điều khiến mọi người chê cười, mong được giáo sư và mọi người trong hội thảo bỏ qua”.
“Ồ, không đâu, không đâu”. Giáo sư Brown xua tay: “Chúng tôi sẽ không cười em. Em hãy mạnh dạn hỏi những điều em thắc mắc, chúng ta ở đây là để cùng nhau thảo luận, học hỏi và trau dồi kiến thức mà. Em hãy mạnh dạn lên”.
Tôi mỉm cười gật đầu, bắt đầu hỏi về trí tạo AI được tích hợp trong siêu máy chụp CT, lại tranh luận về phần cứng bộ lọc thiếc giảm liều, tích hợp phần mềm giảm liều tự động. Giáo sư Brown nghiêm túc lắng nghe, sau đó không nhịn được thốt lên:
“Có lẽ tôi phải xem lại phần này. Ý kiến em đưa ra rất có lý, tôi sẽ nghiên cứu lại xem”.
“Cảm ơn giáo sư Brown”.
“Tôi có thể hỏi tên em không?”
“Em tên là Đỗ Yên Chi. Nhân viên phòng sáng tạo kỹ thuật và phát triển tập đoàn thiết bị y tế Thịnh Hải”.
“Cảm ơn em, tôi đã ghi nhớ rồi”.
Sau khi giáo sư Brown xuống khỏi thảm đỏ thì hội thảo ngày đầu tiên cũng kết thúc, tất cả mọi người di chuyển đến nơi tổ chức tiệc nhẹ, ở đây, các tập đoàn lớn lại tranh thủ giao lưu xúc tiến mối quan hệ hợp tác, tôi cũng được Phong dẫn đi gặp gỡ các doanh nhân, ở đây, lần thứ hai anh ta giới thiệu tôi là vợ của mình. Các đối tác đều kinh ngạc kêu lên: “Tổng giám đốc Đặng, hai người đúng là xứng đôi quá. Cô Đặng rất xinh đẹp và thông minh”
Phong khẽ cười: “Cảm ơn”.
Đi một vòng, tình cờ thế nào lại gặp cô gái người lai kia khoác tay một người đàn ông trung niên trông có vẻ rất quyền uy cao quý. Ông ta dừng trước mặt Phong, thoải mái dang tay ôm lấy anh ta: “Lâu rồi không gặp, Đặng, trông cậu càng ngày càng phong độ đấy”.
“Chú Ethan, chú cũng vậy”.
Ethan cười rất tươi, dường như không để ý đến tôi: “Chẳng trách con gái tôi cứ nhất quyết đòi hợp tác với Thịnh Hải. Nói nó mê tổng giám đốc Thịnh Hải, nó còn xấu hổ không nhận”. Ông ta quay sang nhìn cô gái người lai đó: “Helen, lần này nhất định phải nắm được cơ hội hợp tác với cậu Đặng đó”.
Helen bẽn lẽn nhìn Phong, trong ánh mắt của cô ta dường như không hề có thêm người nào khác, chỉ có một vẻ dịu dàng và yêu thương nhìn anh ta: “Nghe nói hôm nay anh Đặng dắt theo cả vợ đến”.
“Vậy sao?”. Ethan lúc này mới liếc sang tôi: “Vậy cô đây là…”.
Lần này tôi chủ động lên tiếng chào hỏi: “Chào chú Ethan, cháu là đồng nghiệp và cũng là vợ của anh Đặng. Rất hân hạnh được gặp chú và Helen”.
“Ồ, vợ xinh thế này, chẳng trách cậu Đặng không để Helen nhà chúng tôi vào trong mắt”.
“Không đâu, anh ấy rất coi trọng việc hợp tác giữa Thịnh Hải và doanh nghiệp của chú, nhất là với Helen”.
“Thật ư?”. Ethan nói đến đây lại phát hiện sắc mặt Helen không ổn, đành kiếm cớ rời đi: “Coi trọng là tốt rồi. Helen nhà chúng tôi cứ luôn miệng khen lãnh đạo của Thịnh Hải có tư duy và tầm nhìn hơn người. Chắc chắn hợp tác sẽ khiến hai tập đoàn phát triển như vũ bão. Mà có lẽ chuyện này để sau này bàn bạc sẽ thích hợp hơn, chúng tôi qua bên này nói chuyện với đối tác một chút, hẹn gặp lại hai người sau nhé”.
“Được ạ”.
Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới quay sang liếc Phong một cái, anh ta thấy vậy mới khẽ cười: “Gì vậy?”
“Lúc trước không biết Tổng giám đốc Thịnh Hải đào hoa như vậy đấy. Từ con gái của tập đoàn Đông Á, giáo viên dạy lái xe, điều dưỡng trong bệnh viện, giờ là cả đối tác nữa, phụ nữ thích anh nhiều thật đấy”.
Phong hỏi một câu nửa đùa nửa thật: “Trong đó có em không?”.
Tôi bĩu môi, trả lời một cách dối lòng: “Tất nhiên là không rồi”.
“Ừ. Em ghét tôi còn không hết”.
Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy trong lòng tổng giám đốc có tôi không?”
“Không nói cho em biết”.
Tôi cười cười, cũng nói đùa lại: “Thế tức là có rồi”.
Vừa nói đến đó thì mấy người đàn ông khác đến kéo Phong đi uống rượu, tôi lang thang một lúc lại gặp giáo sư Brown, ông ấy có lẽ vẫn còn ấm ức về việc tranh luận hôm nay nên kéo tôi tranh luận tiếp, đến khi tiệc tàn vẫn chưa xong, lại chủ động cho tôi số điện thoại, hẹn đến ngày mai gặp lại.
Lúc ra về thì mấy người đàn ông trong tập đoàn đã say quắc cần câu, Phong cũng không kém, từ mặt đến tai đỏ bừng, xe dừng ở khách sạn là đi thẳng một mạch về phòng, Hùng phải đưa thẻ phòng của anh ta cho tôi:
“Em ở gần phòng sếp, lát nữa sang xem anh ấy thế nào nhé. Cả tối nay anh ấy không ăn gì, mà lại còn có bệnh đau dạ dày nữa. Nhớ để ý anh ấy giúp anh”
“Vâng, em biết rồi. Anh cứ về ngủ đi, em chăm sóc anh ấy cho”
“Ừ, nhờ cả vào em đấy, cả tương lai có vợ của anh nữa”.
Tôi phì cười: “Anh đi về phòng đi”.
Cả đêm hôm ấy Phong say rượu, ngủ ngoan như chó cún trên giường, tôi sang trông chừng anh ta mà gần như không phải làm gì, chỉ ngồi bên giường ngủ gật ngủ gù, sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy mình đang cuộn tròn trong lòng người đàn ông kia.
Người ta nói thứ miễn cưỡng đến mấy mà lặp lại nhiều lần cũng thành quen, cảm giác của tôi không còn quá xấu hổ như hôm qua nữa, ngược lại còn thoải mái vươn vai ngồi dậy, hỏi anh ta mấy giờ rồi, rửa mặt xong xuôi còn cùng nhau xuống tầng ăn sáng.
Chương trình hội thảo ngày thứ hai vẫn có một vài giáo sư lên phát biểu, ngày thứ ba cũng vậy, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất không phải là các công trình nghiên cứu mới mà là phần đọc tên của MC chương trình. Ông ta nói: “Tiếp theo đây xin mời Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải, tiến sĩ – nhà nghiên cứu Đặng Việt Phong lên thuyết giảng về kỹ thuật chế tạo và phát triển robot hỗ trợ vi phẫu y tế”.
Một tràng pháo tay từ bên dưới khán đài rần rần vang lên, tôi ngẩn ra quên cả vỗ tay, trong đầu chỉ có một câu hỏi cứ bay qua bay lại: Tiến sĩ Đặng Việt Phong ư? Anh ta tốt nghiệp xong Đại học từ khi nào? Học thạc sĩ từ bao giờ mà bây giờ đã là tiến sĩ vậy?
Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng người phía sau lưng tôi thì thầm: “Cậu ta trẻ thế mà đã là tiến sĩ, tốt nghiệp viện bách khoa Rensselare đấy”.
“Người Châu Á giỏi vậy ư?”
“Cậu ta đẹp trai chứ hả? Helen của tập đoàn Atlanta c/hế.t mê c.hế/t mệt cậu ta đó”. Ngừng lại một giây, họ lại tiếp tục: “Mà cậu ta không để ý”.
“Đẹp trai lại tài giỏi như thế, muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được”.
Dứt lời, bên trên thảm đỏ lại truyền đến âm thanh quen thuộc của một người đàn ông. Trước kia tôi đã nghe giọng anh ta rất nhiều lần, chỉ thấy tông giọng của Phong rất trầm, rất ấm, có vẻ lạnh lùng cùng kiên định, bây giờ nghe qua micro mới thấy chất giọng ấy lịch lãm cuốn hút vô cùng, giống hệt như con người của anh ta.
Đứng trước slide trình chiếu thiết bị y tế mới do tập đoàn Thịnh Hải chế tạo, Phong từ tốn giới thiệu về nguyên lý hoạt động, cách thức sử dụng robot thay thế cho bàn tay giải phẫu trực tiếp của con người, hiệu quả vượt trội ra sao, có thể tiếp cận những vị trí hẹp và sâu trong cơ thể người thế nào, khiến những người ở bên dưới đều há hốc miệng.
Kiến thức của Phong rất uyên bác, những thứ về robot giải phẫu này dường như đã được khắc sâu trong đầu anh ta, cho nên anh ta có thể nói một mạch không cần giấy. Dưới hàng trăm ánh đèn ở hội trường, đôi mắt người ấy vẫn sáng rỡ như sao, vẻ mặt cũng vô cùng khiêm nhường lễ độ, sống lưng thẳng tắp kiên định, đừng nói đến những nhà khoa học khác, ngay cả giáo sư Brown cũng chuyên chú lắng nghe và gật gù tán thưởng.
Còn tôi, tôi như bị thôi miên theo từng câu từng chữ phát ra từ người ấy, ngẩn ngơ đến quên cả ghi chép. Mãi đến khi Phong trình bày xong, anh ta chốt lại bằng một câu:
“Công trình nghiên cứu này của Thịnh Hải này sẽ không bán ra thị trường mà đem tặng miễn phí cho các đất nước muốn phát triển Robot y tế, nhằm đem lại hiệu quả phẫu thuật cao nhất, tăng hy vọng sống cho người bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và nói xa hơn là cả nhân loại,…”.
Tất cả mọi người gần như đứng dậy vỗ tay ầm ầm, tôi mới chợt nhận ra hình như đây mới đúng là một nhà khoa học thực sự.
Chăm chỉ trau dồi kiến thức, nỗ lực tìm tòi, không ngừng phấn đấu, không giữ lại thành quả để làm giàu riêng cho mình mà sẵn lòng chia sẻ với cộng đồng, hy vọng sẽ cứu sống được nhiều người bệnh hơn… Đó mới chính là một trái tim cao quý.
Một người ôm trong mình một tấm lòng như vậy, làm sao có thể là ác ma được chứ?
Đột nhiên, tôi muốn chạy lên sân khấu để hôn anh ta một cái.
Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng bỗng dưng tự cảm thấy xấu hổ, lén lút nhìn lên khán đài lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Phong đang hướng về phía tôi. Tôi cố nén cảm giác kích động, mỉm cười giơ một ngón cái về phía anh ta, bàn tay đang đặt xuôi bên hông của Phong cũng khẽ co lại, chỉ chừa lại một ngón cái, giống như một lời hồi đáp lại cho tôi, khiến tôi không nhịn được, trong tim nở hoa bung bét.
Rung động thật sự, có lẽ cũng chỉ đến như vậy mà thôi!
Trên đường trở về khách sạn, mọi người trên xe thi nhau chúc tụng tổng giám đốc không ngớt, có người còn bảo hôm nay Phong rất xuất sắc, đề nghị thưởng cho chúng tôi ăn món lẩu phô mai nổi tiếng ở Thụy Sỹ.
Anh ta mỉm cười, thoải mái trả lời một câu: “Được”.
“Chiều nay luôn được không sếp? Ngày mai chúng ta về rồi, em sợ mai ăn không kịp”.
“Nếu mọi người muốn thì có thể ở lại Zurich thêm một ngày, tôi sẽ bảo Hùng đổi vé máy bay”
“Ôi thật á?”. Một người hét ầm ỹ: “Được ở lại thật không sếp?”
“Sếp nói được là được”. Hùng cuối cùng cũng mở miệng: “Từ hôm đến đây tới giờ chưa đi tham quan được đâu, mọi người muốn ở lại đi tham quan thì cứ đề xuất với sếp đi. Tôi đổi vé máy bay”.
“Em ở lại sếp ơi”
“Em nữa, em nữa. Hôm mới đến đi vòng quanh Zurich vẫn chưa đã”.
Tất nhiên tôi cũng đăng ký ở lại, hôm mới đến đây vì say xe đã phí phạm cả nửa ngày đi ngắm Zurich, ba ngày nay lại chỉ cắm dùi tại hội thảo, nếu về nước ngay thì tiếc lắm, thế nên tôi đồng ý ngay. Ngày hôm sau còn cố ý dậy thật sớm, mặc một chiếc áo len dày, khoác thêm chiếc khăn len màu đỏ đậm rồi bắt taxi đến khu phố cổ Altstadt. Trên tivi nói đây là một điểm du lịch nổi tiếng ở Zurich, tôi xem hình đã mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đến nơi, đi bộ trên những con đường lát đá cuội, trên tuyến phố còn lưu những di sản văn hóa của Altstadt, nhìn những tòa nhà mái ngói đỏ rực rỡ uốn mình bên dòng sông Limat minh chứng cho một thời kỳ thịnh vượng của Thụy Sỹ qua nhiều thế kỷ, tôi như đang đi ngược dòng thời gian, từng bước chân đều như đang khám phá những câu chuyện lịch sử thật sống động.
Sự cổ kính và yên bình của Altstadt giống như một bức tranh kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, tôi gần như lạc vào thế giới xưa cũ, cứ đứng ngẩn ngơ trên cây cầu Musterbrucke nhìn bóng mình in dưới dòng sông, không thể ngờ được có ngày một kẻ chui rúc trong khu ổ chuột gần bãi rác như tôi lại có thể đặt chân đến Zurich, không thể ngờ được tôi có thể đại diện cho tập đoàn Thịnh Hải đứng giữa hội thảo khoa học quốc tế để hỏi các giáo sư nổi tiếng thế giới về thiết bị y tế. Cuộc đời tôi thay đổi quá nhanh, như bước sang một trang mới, không rõ là có tươi đẹp hơn hay không, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều thứ mới mẻ hơn, thú vị hơn, được mở mang tầm mắt.
Giống như lọ lem lần đầu được bước vào lâu đài có chàng hoàng tử, không rõ bao lâu nữa đồng hồ sẽ điểm 12 giờ, đôi giày thủy tinh đi trên chân sẽ biến thành đôi giày rách.
Bỗng dưng có mấy hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống mặt sông, nghe nói Zurich vào mùa này đã gần như không có tuyết, vậy mà khi tôi đứng trên cây cầu đột nhiên lại thấy được tuyết rơi, những điều mới mẻ như nhân đôi, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, tôi mỉm cười đưa tay lên đón những hạt trắng muốt nhẹ như lông đó, lát sau bỗng dưng có một chiếc ô lớn từ đâu xuất hiện, che đi những hạt tuyết rơi xuống đầu tôi.
Giật mình quay sang thì thấy Phong đứng ngay bên cạnh tôi, anh ta mặc áo măng tô dày, bên trong là một chiếc áo giữ nhiệt màu đen, tay cầm một chiếc ô màu đen, giống hệt như lần chúng tôi va vào nhau ở bệnh viện năm đó.
Tôi sửng sốt nhìn anh ta, môi mấp máy một lúc mới thốt ra được một câu: “Sao anh lại đến đây?”.
“Đi loanh quanh Altstadt, tình cờ thấy em đứng ở đây”. Phong nói: “Tuyết tan trên tóc sẽ cảm lạnh đấy”.
“À…”. Tôi cúi đầu, phủi đi mấy hạt tuyết sắp tan trên tóc mình: “Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết đấy. Ở đây đẹp quá, tuyết rơi càng đẹp hơn”.
“Chỉ cần em tiếp tục cống hiến cho Thịnh Hải, muốn đến Zurich hoặc nơi nào đẹp đẽ cũng là chuyện trong tầm tay”
“Có đãi ngộ lớn thế sao?”
Anh ta gật đầu: “Chế độ đãi ngộ lớn dành cho nhân viên kỹ thuật xuất sắc, không phải ai cũng được hưởng”.
“Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đâu”. Nghĩ đến hình ảnh Phong hôm nay ở hội thảo, tôi do dự một lát rồi lại hỏi: “Anh tốt nghiệp tiến sĩ ở Rensselaer à?”
“Ừ”
“Từ bao giờ vậy?”
“Cách đây gần 2 năm”.
Cách đây gần 2 năm, nghĩa là hơn Hải hẳn 1 năm. Một người phải hoãn tốt nghiệp Đại học vì bị tạm giam mà trở thành tiến sĩ nhanh đến mức như thế, lại còn ở một trường bách khoa danh tiếng tại Hoa Kỳ, hẳn phải có sự nỗ lực và ý chí phấn đấu thật sự phi thường.
Phong thấy tôi cứ đăm chiêu tính tính toán toán thì bật cười, cúi xuống cầm lấy bàn tay bị lạnh đến đỏ hết mấy đầu ngón tay của tôi: “Đừng sờ vào tuyết nữa”.
“À… ừ”. Tôi xấu hổ muốn rút tay về, lại thấy anh ta bỏ tay tôi vào trong túi, cứ thế nắm tay tôi đi hết cây cầu Musterbrucke.
Vẻ ngoài điển trai cùng làn da trắng nổi bật trên lớp áo măng tô của Phong thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái đi ngang qua, bọn họ còn ngoái đầu lại, che miệng cười rúc rích gì đó.
Dưới mặt nước, bóng của tôi không còn lẻ loi nữa mà có thêm bóng một người đàn ông cùng một chiếc ô, chầm chậm nhẹ nhàng đi giữa mưa tuyết, lãng mạn như một câu chuyện cổ tích ở thành phố Altstad xưa cũ trên dòng thời gian.
Đột nhiên, trong đầu tôi lại vang lên câu nói của những người phía sau lúc ở trong hội trường thiết bị y tế: “Đẹp trai lại tài giỏi như thế, muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được”.
Vì sao anh ta lại chọn cưới tôi chứ?
