11. Cánh Hoa Tàn Trong Gió - Đoạn 57

Cập nhật lúc: 2025-11-30 10:14:52
Lượt xem: 0

Đoạn 57

Khi anh tiến lại gần, Vân Trang lập tức ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng hòa lẫn vào không khí.

Cô giật mình phát hiện ra có người đang đến gần, vội vàng kêu lên: “Ai?”

Người ấy vẫn không trả lời, mùi hoa trà càng lúc càng đậm.

Vân Trang theo bản năng, đẩy xe lăn lùi về phía sau, tiếp tục kêu lên: “Tôi biết võ đấy, đừng lại gần, nếu còn cố tình bước lại, đừng trách tôi”

“…”
“Đứng im, tôi kêu lên bây giờ”
“…”
“Chị Lê, chị Lê”

Cô hốt hoảng đến mức cứ thế lùi về phía sau mà không phát hiện ra chỉ nửa mét nữa là đến miệng hồ bơi, còn người kia thì vẫn lẳng lặng tiến lại gần mà không hề lên tiếng gì.

Xe lăn của Vân Trang trật bánh, đổ nhào xuống hồ bơi, mà người đàn ông kia cũng nhanh tay tóm lấy cô, kết cục là cả hai đều bị ngã xuống hồ, nước bắn lên tung tóe.

Vân Trang vùng vẫy hoảng loạn dưới nước, vừa định tìm cách trồi lên thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy eo cô, sau đó lôi cả hai lên khỏi mặt nước.

“Mẹ kiếp, làm cái quái gì vậy, thả ra”.

Cô co ngón tay thành hình móng diều hâu, vừa định bổ đến người kia thì một thanh âm trầm khàn đặc trưng truyền tới: “Mới không gặp năm năm, bây giờ ngay cả tôi em cũng không nhận ra?”

Động tác của Vân Trang đột nhiên ngừng lại, tròng mắt mở to hướng về nơi phát ra âm thanh của người kia, vẻ mặt sững sờ kinh hoảng.

“Anh… anh…”
“Vân Trang, là tôi”

Cô thất thần vài giây, sau đó vội vội vàng vàng kéo tay của anh ra khỏi người mình rồi lúng túng quay người bơi về phía miệng hồ. Quách Dĩ Kiên nhìn thấy cô như vậy cũng không đuổi theo mà chỉ lặng yên một chỗ, chằm chằm nhìn người con gái đã lâu không gặp trong lòng mình, những giọt nước từ trên mái tóc chảy tí tách xuống trán.

Vân Trang vì hơi luống cuống, cộng thêm không nhìn thấy gì cho nên vừa đặt một chân lên miệng hồ đã bị trượt tay trụ, ngã đập cằm vào thành gạch, kêu lên: “Á” một tiếng.

Người đàn ông kia thấy vậy, đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã lập tức lao lại, dùng bàn tay dịu dàng đỡ lấy mặt cô, gấp gáp hỏi: “Có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Vân Trang không trả lời, không hiểu do đau cằm hay là do đau lòng.

Máu từ khóe miệng cô hòa cùng với nước, nhỏ tong tong xuống bàn tay lớn của Quách Dĩ Kiên. Anh thở dài một hơi, sau đó cũng ngay lập tức trèo lên, tiếp theo cẩn thận đỡ Vân Trang lên bờ.

Anh đặt cô lên đùi mình, nhẹ nhàng giơ tay lau vệt máu ở khóe miệng Vân Trang, còn dịu dàng xoa xoa cục sưng u ở cằm cho cô, trong suốt cả quá trình này, cả hai người đều chỉ im lặng không nói.

Sau khi sự đau đớn đến mức choáng váng tan đi, Vân Trang lập tức lấy lại tinh thần, tụt xuống từ đùi anh, đồng thời né tránh bàn tay của Quách Dĩ Kiên.

“Ngồi yên, mặt em sưng rồi”. Anh nói.

“Không liên quan đến anh”. Cô lồm cồm bò dậy định bỏ đi, tuy nhiên mắt mù, cả người ướt rượt, tinh thần lại hoảng loạn cho nên bước chân không vững, thân thể mảnh mai loạng choạng suýt rơi xuống hồ bơi một lần nữa.

Quách Dĩ Kiên cũng đứng lên, sải chân hai bước là đã tóm được tay cô: “Vân Trang, nhìn anh”

“Anh nhận nhầm người rồi, tránh ra”
“Tôi cái gì cũng có thể nhận nhầm, trừ em”
“Tôi không phải là Vân Trang. Anh là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà tôi?”
“Tôi là ai?”
“Tôi không quen anh. Nếu anh còn không đi, tôi sẽ báo công an”

Quách Dĩ Kiên biết rõ tính cách Vân Trang xưa nay luôn bướng bỉnh, anh lại không muốn nói dông nói dài nên đành trực tiếp cúi xuống, ôm ngang cô đi vào trong nhà.

Vân Trang bị anh ôm liền vùng vẫy loạn xạ, hét ầm lên: “Cái người này, anh làm cái gì đấy, bỏ ra, bỏ ra không tôi hét lên bây giờ”

“Đằng nào cũng báo công an, để tôi gây thêm tội cho em báo luôn một thể”
“Quách Dĩ Kiên, cái đồ điên này, anh muốn chết à, buông tay”

“À”. Dĩ Kiên đột nhiên mỉm cười: “Hóa ra em chưa quên tên tôi”

Có người nào đó lập tức á khẩu.

Anh đá văng cửa kính, sau đó đi đến sofa trong nhà, đặt Vân Trang xuống ghế.

Lúc này, một người phụ nữ nghe tiếng động liền từ trên tầng hai chạy xuống, nhìn thấy trong nhà có thêm một người đàn ông mặc quân phục, cả anh ta lẫn Vân Trang đều ướt rượt, suýt nữa thì hét toáng lên.

“Chú quân nhân kia, chú… chú…”

Quách Dĩ Kiên lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn, mà trông thấy gương mặt tuấn mỹ này, miệng chị Lê lập tức há to đến mức không sao khép lại được.

Người đàn ông này chẳng phải là người trong lòng Vân Trang đó sao? Là người trong tấm ảnh mà Vân Trang luôn để ở trên tủ đầu giường đó sao? Bộ quân phục mà Vân Trang luôn ôm, chẳng phải cũng của người này luôn đó sao?

Ở ngoài đẹp trai phong độ hơn trong ảnh gấp trăm lần!!!

Chị Lê đánh giá đến đây liền lập tức ngậm miệng, sau đó rối rít xua tay: “Hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên”. Tiếp theo co giò bỏ lên phòng.

Quách Dĩ Kiên xác định vị trí phòng tắm rồi đi vào bên trong lấy hai chiếc khăn lông to mang ra. Anh cầm khăn lau tóc Vân Trang, còn cô thì co ro trốn ở một góc sofa, gào lên:

“Tránh ra, anh làm cái gì đấy?”
“Nhận nhầm người”
“Nhận nhầm người cái gì? Mau ra khỏi nhà tôi”

“Mất công nhận nhầm rồi nên lau nhầm luôn được không?”. Quách Dĩ Kiên lạnh lùng liếc cô, thanh âm điềm nhiên như không: “Ngồi yên”

“Anh đang làm cái quái gì thế hả? Ỷ mình là tư lệnh nên tự tung tự tác à? Quân nhân xông vào nhà dân thường thế không sợ bị kỷ luật à?”
“Sao em biết tôi làm tư lệnh?”
“Tôi xem trên tivi thấy mặt anh suốt”

Quách Dĩ Kiên cười cười: “Tôi không biết tôi nổi tiếng thế đấy”

“Thế nên trước khi anh bị bớt nổi tiếng vì scaldan thì hãy mau đi khỏi đây đi, chồng tôi sắp về rồi”

Vẻ mặt ai đó thản nhiên như không thể thản nhiên hơn được nữa, hờ hững đáp: “Chồng em có đánh lại được tôi không?”

“Làm quân nhân đặc công thì oai gì chứ? Cậy mình được rèn luyện hơn người nên bắt nạt người khác à? Tôi nói cho anh biết, chồng tôi không đánh lại được anh nhưng chồng tôi có thể báo công an”
“Được. Vậy đêm nay tôi ở đây cùng em, đợi chồng em về, tiện thể đợi công an đến bắt luôn”

Vân Trang tức đến nghiến răng nghiến lợi, dù không thể nhìn được vẻ mặt bình thản như thường lệ của Quách Dĩ Kiên nhưng thông qua giọng nói của anh, cô cũng có thể đoán được hiện tại sắc mặt người đàn ông kia có vẻ thỏa mãn cỡ nào. Cô hậm hực giật lấy khăn lông trên tay anh, quát to: “Rút cục là anh muốn cái gì hả?”

Quách Dĩ Kiên không ngại ngần giơ tay chạm đến hàng cúc áo cô, định cởi ra. Vân Trang lập tức giơ tay ôm ngực: “Anh làm cái gì đấy?”

“Cởi đồ, em muốn mặc đồ ướt như này để bị cảm à?”
“Quách Dĩ Kiên, anh nên nhớ, tôi là phụ nữ có chồng rồi, không phải cô bé ngày xưa cho anh muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt, muốn bỏ rơi thế nào thì bỏ rơi”

Anh bắt lấy tay cô, sau đó chỉ dùng một bàn tay là có thể cố định cả hai tay Vân Trang một chỗ, tay còn lại của Dĩ Kiên cẩn thận cởi từng cúc áo của cô: “Nếu tôi nhớ không nhầm, năm năm trước là em bỏ rơi tôi”

“Buông ra, cái đồ điên này”. Hai chân Vân Trang định vùng vằng đá Quách Dĩ Kiên, tuy nhiên anh vẫn nhanh hơn một bước, dùng người mình đè lên chân cô.

Về khoản đánh nhau, thôi thì việc cô thua anh cũng chẳng có gì mất mặt. Chỉ là đã lâu không gần gũi, cộng thêm việc hai người đã chia tay, bỗng dưng gặp nhau bất ngờ như vậy, Vân Trang vẫn không sao thích nghi được với sự đụng chạm da thịt của Quách Dĩ Kiên.

Anh không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cởi hết quần áo cô rồi quấn chặt bằng khăn lông cỡ to, cuối cùng ôm cả Vân Trang lẫn khăn ở trong lòng, anh vuốt ve chiếc cằm đã hơi sưng của cô, nhẹ nhàng nói:

“Còn đau nữa không?”

Cảm giác được người đàn ông này ôm đã lâu cô không thể nào có được, mùi hương hoa trà đặc trưng của anh cũng lâu lắm rồi cô không còn ngửi thấy, vào một đêm sau năm năm xa cách, đột nhiên Quách Dĩ Kiên lại đến bên cô một lần nữa, dịu dàng với cô như trước đây… tất cả khiến Vân Trang bỗng dưng cảm thấy rất muốn khóc.

Thành trì mạnh mẽ trong lòng cô đã cất công xây dựng, bây giờ chỉ vì sự dịu dàng riêng biệt của anh mà tan tành không còn một mẩu.

“Dĩ Kiên, chúng ta đã chia tay rồi”
“Tôi biết”
“Vậy tại sao anh lại làm như thế này? Tôi đã có chồng rồi, có gia đình rồi, anh có nghĩ khi chồng tôi về chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ gì không hả?”

“Chồng em?”. Âm thanh Quách Dĩ Kiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Em đã lừa tất cả mọi người suốt năm năm, để tôi sống như một thằng ngốc suốt năm năm, đến nước này em vẫn muốn lừa tôi nữa sao Trịnh Vân Trang?”

Từ khi quen nhau, chưa bao giờ cô nghe giọng nói của anh phẫn nộ đến thế, thành ra Vân Trang nhất thời không biết nói gì, chỉ chằm chằm cúi xuống.

“Chắc không cần tôi kể đến những thứ tôi phát hiện ra khi bước vào căn nhà này, em cũng hiểu rồi phải không?”

Với giác quan của anh, làm sao không nhìn ra cô đã bị mù, làm sao không nhìn ra trong ngôi nhà này không hề có ảnh cưới, làm sao không nhìn ra trên góc tủ có ảnh của anh, làm sao không nhìn ra bộ quân phục có hàm ba sao của anh để yên lặng ở sofa bên kia.

Cô có muốn nói dối cũng không thể nói dối được một người bình thường, huống hồ người đó lại là Quách Dĩ Kiên.

Anh mỉm cười cay đắng: “Trên thế gian này, hiếm có người chồng nào chấp nhận để vợ mình hàng ngày ôm ấp quân phục của tình cũ như chồng em. Có thể nói, anh ta vô cùng cao thượng”

Nước mắt Vân Trang đột nhiên rơi lã chã, lăn dài xuống cánh tay anh. Thực ra từ khi Văn Đường đến đây, cô đã rất muốn chạy trốn nhưng trong lòng lại ngập tràn mâu thuẫn. Vì có anh ở đây, cô dù không muốn gặp vẫn có chút hy vọng sẽ được ở gần anh thêm một đêm nữa, hít chung một bầu không khí cũng tốt chứ sao. Thế nên, nửa đêm Vân Trang mới ra bên ngoài ngồi lặng yên nhìn trời sao như thế.

Chỉ tiếc, đôi mắt không thể nhìn thấy, chỉ có thể tưởng tượng thôi!!!

Quách Dĩ Kiên xoay người cô lại, sau đó cẩn thận lau đi mấy giọt nước mắt trên gương mặt Vân Trang. Anh hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống, chạm trán mình lên trán cô: “Vân Trang, nói cho anh biết, tại sao chúng ta lại thế này?”

“Mạch Mạch… em…”

“Có phải em hiến giác mạc cho anh không?”. Quách Dĩ Kiên lạnh lùng cắt lời, sau đó không chờ cô đáp lại đã nói tiếp: “Anh thà bị mù, thà sống cô độc đến cuối đời, còn hơn là chứng kiến em như thế này. Em không nhìn thấy nữa, thà anh chết còn dễ chịu hơn”

Vân Trang liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi đầy mặt: “Không Mạch Mạch, đôi mắt này là của anh, anh phải nhìn thấy, anh phải sống cuộc đời tốt đẹp, anh không thể bị mù”

Chỉ nghĩ đến việc anh bị mù là em không sao chịu nổi. Bởi vì một người độc nhất vô nhị trên cuộc đời là anh, một chiến thần vĩ đại là anh, em không thể chấp nhận khả năng anh không còn nhìn thấy.

Bởi thế cho nên… thà em hy sinh đôi mắt mình.

Bờ môi mềm mại vương vị lạnh giá của nước trong hồ bơi đột nhiên áp xuống, tàn sát môi lưỡi Vân Trang. Quách Dĩ Kiên ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dây dưa hòa quyện.

Vân Trang cảm nhận được cả vị mặn của nước mắt trong nụ hôn của anh, rõ ràng cô nuốt cả sự đau thương tột cùng của anh. Người đàn ông vĩ đại của cô… xin anh đừng rơi nước mắt.

Quách Dĩ Kiên hôn đến khi khoang miệng cô ngập tràn vị máu tanh mới chịu buông ra, anh nói: “Vân Trang, thà anh chết”

“Không Mạch Mạch. Xin anh đấy, coi như em cầu xin anh, Mạch Mạch, cứ mặc kệ em”

Anh kéo cô ôm vào lòng, gục đầu trên vai Vân Trang: “Em bảo anh phải làm sao? Nếu như anh không tìm thấy em, cả đời về sau anh phải làm sao? Không nhìn thấy ánh sáng một tháng, một năm, thậm chí là cả đời anh vẫn chịu được, nhưng không có em bên cạnh nữa, anh sắp chết rồi. Vân Trang, anh sắp chết rồi”

Lần đầu tiên trong đời, Quách Dĩ Kiên của cô hoàn toàn trút bỏ vẻ bề ngoài bình thản, hoàn toàn không còn phong thái điềm đạm lạnh lùng thường ngày, những lời anh nói ra dường như xuất phát từ trong đáy lòng, như chất chứa bao nhiêu khổ đau suốt năm năm qua.

“Anh trồng hoa phù dung, anh đến khắp các vùng biên giới, anh có làm cách nào cũng không quên em được. Anh không dám tìm kiếm thông tin về em, không dám quay về thành phố A, anh vẫn tưởng em hạnh phúc”

Cô vỗ vỗ bờ vai đang run lên của anh, cảm nhận được sự đau đớn và bất lực tột cùng của anh, trái tim bỗng đau nhức: “Mạch Mạch, em vẫn rất tốt mà. Anh xem, hàng ngày đôi mắt của em vẫn nhìn thấy ánh sáng, hàng ngày đôi mắt của em vẫn ở bên anh, chúng ta có cách xa đâu, chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi”

Bàn tay Quách Dĩ Kiên tăng lực siết chặt người con gái trong lòng, cổ họng anh khàn khàn: “Anh sai rồi, anh sai rồi”

“Không, anh không sai, Mạch Mạch, chúng ta không có ai làm sai cả”
“Quay về cùng anh, Vân Trang, quay về cùng anh, có chết cũng không buông tay nữa”

Vân Trang lắc đầu: “Không. Bây giờ đã là năm năm sau rồi. Tất cả mọi chuyện đã thay đổi rồi. Em rất thích cuộc sống bây giờ, thích ở đây, em hiện tại không còn muốn quay về nữa”

“Được, vậy anh sẽ xuất ngũ. Anh sẽ đến đây cùng em, chúng ta ngày ngày trồng hoa phù dung, nuôi cá, được không?”

“Mạch Mạch, là em đã hết yêu anh”. Cô thở dài: “Nói đúng hơn em không còn cảm thấy tình yêu quan trọng với mình nữa”

“…”
“Mạch Mạch, xin lỗi, em chỉ muốn sống thế này thôi, mong anh đừng làm phiền đến cuộc đời của em”

“Vân Trang, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Năm năm. Em đã suy nghĩ tận năm năm rồi. Dĩ Kiên, anh hãy quay về đi. Hiện tại em chỉ muốn sống một mình thôi. Chỉ muốn như thế này thôi. Bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cũng không cần nữa. Anh xem, không phải hiện tại em sống rất tốt sao?”

Lần này, Quách Dĩ Kiên im lặng một lúc rất lâu, lâu đến nỗi Vân Trang tưởng như anh đã bỏ cuộc thì Dĩ Kiên lại lên tiếng:
“Phòng ngủ của em ở đâu?”

“Mạch Mạch, anh định làm gì vậy?”
“Anh đưa em lên phòng”

“Không cần đâu, trong nhà còn có người. Em gọi chị ấy dắt em lên là được”

“Vân Trang, em hết yêu anh cũng được, năm năm qua thay đổi thế nào cũng được. Anh chỉ muốn đưa em lên phòng để ngủ, thế thôi”

“Anh không định ngủ lại đấy chứ?”. Cô kêu lên.

“Nếu em muốn”

Vân Trang rối rít xua tay: “Không cần, không cần. Muộn rồi, anh mau quay về nơi đóng quân đi”

“Phòng ngủ của em ở đâu?”
“Trên tầng hai, phòng bên phải”

Nghe xong, Quách Dĩ Kiên đứng dậy bế cô lên, sau đó chậm rãi bồng Vân Trang lên đến phòng của mình.

Anh đặt cô xuống giường, chèn chăn cẩn thận rồi cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn như lúc xưa vẫn làm: “Ngủ ngon”.

“Tạm biệt”
“Tạm biệt”

Khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Vân Trang mới ngồi dậy, quờ quạng tay một lát, miệng khẽ gọi rất nhỏ: “Mạch Mạch, Mạch Mạch”

Căn phòng yên ắng, không có tiếng người trả lời. Hình như là anh đã rời đi thật rồi.

Trong lňng Vân Trang đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô thở dài một hơi rồi co ro ngồi ôm gối trên giường, không kìm được lại bật khóc.

Cô hy sinh nhiều cho anh như vậy, yêu anh như vậy, vậy mà chỉ một vài câu đơn giản, anh cũng có thể từ bỏ dễ dàng như thế sao? Quách Dĩ Kiên, đồ quân nhân vô tình, đồ tư lệnh bạc bẽo.

Cô lẩm bẩm đến đây thì đột nhiên bên mũi lại ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng, sau đó là một vòng tay lặng lẽ tiến đến ôm cô vào lòng.

Quách Dĩ Kiên không nói không rằng câu nào, lập tức phủ môi xuống, đầu lưỡi tách hàm răng, mạnh mẽ đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô.

Vân Trang lúc đầu có hơi hốt hoảng vì anh xuất hiện bất thình lình như vậy, thêm nữa từ khi hai mắt cô không nhìn thấy, nỗi sợ hãi với bóng đêm lại thêm lớn nên bị anh hôn bất ngờ như vậy, Vân Trang liền mất một lúc bị thất thần.
Khi cô có thể khôi phục lại được tinh thần thì liền phát hiện ra Quách Dĩ Kiên đã nằm đè lên người mình từ lúc nào. Trong bóng đêm mờ mịt, dù không thể nhìn được khuôn mặt của người ấy, nhưng Vân Trang có thể nghe rất rõ ràng tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của anh, tiếng hít thở của anh, thậm chí còn cảm nhận được vị hoa trà thơm thoang thoảng trong khoang miệng của Quách Dĩ Kiên.

Những thứ quen thuộc và quyến rũ thế này, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị anh mê hoặc mất!!!

Vân Trang vội vã đẩy anh ra, kêu lên: “Mạch Mạch… anh làm gì vậy?”

“Làm chuyện năm năm trước vẫn chưa làm được”. Anh nói đến đây, lại tiếp tục tìm kiếm môi cô. Chuẩn xác hôn xuống.
Thực ra Quách Dĩ Kiên mới chỉ nói một nửa, một nửa anh giữ lại trong lòng, chính là: Năm năm trước em nói muốn có con, bây giờ đến lượt anh muốn có con.
Vân Trang, nếu em không đồng ý tiếp nhận anh một lần nữa, thì đây chính là cách duy nhất anh có thể làm được. Cũng như em năm năm trước.

Vân Trang, trở về bên anh, dù hai mươi lăm năm trước hay là hai mươi lăm năm sau, dù chỉ còn nhìn thấy bóng tối hay là đau đớn trước ánh sáng, chúng ta vẫn vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn không xa rời… có được không?