11. Cánh Hoa Tàn Trong Gió - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2025-11-30 10:14:52
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 1

Bờ môi cao quý của Quách Dĩ Kiên miết trên cánh môi của Vân Trang, đem toàn bộ môi lưỡi cô dây dưa triền miên cùng anh, tựa như muốn cắn “nuốt cô vào trong miệng.

Vân Trang mặc dù muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô dường như không còn nghe sự điều khiển của lý trí, hoàn toàn thuận theo trái tim, cứ thế đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn điên cuồng ôm lấy cổ Quách Dĩ Kiên, kéo anh xuống sát người mình, hôn sâu hơn một chút.

Anh hôn mắt, hôn mũi, hôn trán, hôn như mưa xuống khuôn mặt cô, bàn tay đẹp đẽ sờ đến nụ hoa thẳng đứng trước ngực Vân Trang rồi khẽ ngọ ngoạy.

Có người nào đó lập tức mất hồn.

Quách Dĩ Kiên khẽ cắn vành tai cô rồi thì thầm: “Năm năm qua anh chịu đựng rất cực khổ, em có biết không?”

Vân Trang thở hổn hển, giọng nói ngắt quãng: “Chịu… chịu cái… gì?”

Anh cười cười: “Tu thân cấm dục vì em đó”

“Em tưởng anh quen làm hòa thượng rồi”
“Nếu không có em, anh chắc chắn làm hòa thượng”

Nói rồi, môi anh lại dời xuống cổ cô, rồi cứ xuống nữa, xuống mãi, đến lúc dừng lại trước nơi đầy đặn kia. Thanh âm Quách Dĩ Kiên khàn đặc: “Giờ không muốn làm hòa thượng nữa, anh hoàn tục”.

Sau đó ngậm lấy nụ hoa kia, vừa liếm vừa cắn mút.

Toàn thân Vân Trang căng cứng, cô như rơi vào một hố sâu không đáy, biết trước không thể vùng vẫy, không thể kháng cực, biết rõ sẽ trầm luân trong đêm tối mà không có cách nào ngừng được.

Đây là lần đầu tiên làm tình mà Quách Dĩ Kiên nói nhiều đến như vậy. Bởi vì anh biết rõ cô không thể nhìn thấy được, cô không quan sát được sắc mặt anh hiện tại cho nên anh đành dùng âm thanh để diễn tả sự khát khao trong anh.

Đã rất lâu rồi!!!

Rất lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ, anh cũng là đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, mà hơn thế nữa, cô lại là người con gái duy nhất anh yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến bất chấp, bởi vậy cho nên khi gặp lại Vân Trang, biết cô vẫn chưa có chồng, anh đã rất muốn đem cô đặt dưới thân mình, trầm luân cùng cô thêm nhiều lần, nhiều lần nữa.

Là đàn ông, dù thanh cao đến mấy thì cũng không ai có thể vô dục vô cầu. Quách Dĩ Kiên cũng vậy.

Miệng anh say sưa ngậm cắn nụ hoa, tay còn lại thì đặt bên bầu ngực kia, nắn bóp đến mức nơi đầy đặn trước ngực Vân Trang đều in hằn dấu tay của anh.

Bàn tay quân nhân, bàn tay cao quý, bàn tay của người đàn ông vĩ đại, vì cô mà trầm luân. Đây là một điều khiến Vân Trang cảm thấy vừa đau vừa phấn khích.

Sau khi tàn sát bầu ngực của cô một lúc, Quách Dĩ Kiên lại như một đứa trẻ ăn không biết no, cúi xuống tiếp tục hôn bụng cô, hôn lên rốn, rồi xuống nữa.

Vân Trang cảm nhận được bờ môi anh đang dời xuống sâu hơn, trong đầu có thể đoán được anh sắp làm gì, tuy nhiên, cô đột nhiên có cảm giác như một người như Quách Dĩ Kiên, khi làm tình còn có thể cao quý và tao nhã đến đâu, chiến thần vĩ đại đứng trên vạn người, Tư lệnh đặc biệt trẻ tuổi khiến ai ai cũng đều kính phục, khi triền miên trên cơ thể cô, có thể sa đọa đến đâu?

Bờ môi mềm mại man mát của anh đặt đến nơi đó, tiếp theo anh dùng tay tách hai chân cô ra ở biên độ lớn nhất, cuối cùng đầu lưỡi từ từ tiến vào.

Lưỡi anh rất ấm, bên trong cũng rất ấm, chất dịch ngọt ngào tiết ra, càng làm cho căn phòng này thêm thấm đẫm cảnh xuân bất tận.

Vân Trang như người mất hồn, miệng bật ra những tiếng rên rỉ, tay túm chặt lấy mái tóc ngắn của anh: “Mạch Mạch… Mạch Mạch”

Đầu lưỡi của anh càng luật động nhiều hơn, cô càng lúc càng không thở nổi, cả người cong lên như con tôm, toàn bộ dây thần kinh căng cứng.

Chỉ chưa đầy một phút sau đó, Vân Trang rút cục cũng không chịu nổi, cô thét lên: “Mạch Mạch, em xin anh đấy, cho em…”

Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vì bị kích tình mà đỏ ửng của cô, đôi mắt dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn dại đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Anh mỉm cười: “Vân Trang, em nói cái gì?”

Vân Trang thở hổn lên: “Cho em đi, xin anh đấy, Mạch Mạch”

Đã năm năm rồi, đâu riêng gì anh, cô cũng phải nhịn đến gần chết luôn rồi đây này.

Anh công thành đoạt đất như vũ bão như vậy, cô quả thực không thể chịu nổi, không thể chịu nổi, hiện tại chỉ muốn Dĩ Kiên có thể ngay lập tức đi vào, ngay lập tức thỏa mãn nỗi khát khao của cô.

Tuy nhiên, anh lại nói: “Lúc nãy anh nhớ không nhầm, em nói thích cuộc sống hiện tại, thích ở một mình?”

“Không thích ở một mình nữa, thích có anh, thích chúng ta… làm như thế này”. Đây là người khác nói, tuyệt đối không thể là cô được. Sao cô có thể thốt ra những lời này cơ chứ.

Vân Trang nói xong, cảm thấy hơi mất mặt, định sửa lại nhưng lại sợ Dĩ Kiên dừng lại thật nên lại thôi. Cô cắn cắn môi im lặng, khuôn mặt đỏ ửng.

Quách Dĩ Kiên lại thản nhiên đáp: “Vậy còn câu: Em đã hết yêu anh?”

Anh vừa nói, ngón tay lại lặng lẽ đi vào từ lúc nào, khiến cho cơ thể Vân Trang vừa mới nguội đi một chút lại nóng bừng bừng.

Cô cong người theo nhịp chuyển động của tay anh, gào lên: “Không, em yêu anh, yêu anh nhất trên đời. Quách Dĩ Kiên, em không chịu nổi nữa, cho em đi”

Lúc này, người đàn ông kia mới tạm hài lòng, anh rút tay ra, sau đó đặt một vật cứng ở giữa hai chân cô. Vật này… rất lâu rồi không được cảm nhận nó ở trong thân thể mình.

Vân Trang nuốt khan một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, máu trong người dường như sôi sùng sục.

“Vân Trang, anh cũng rất yêu em. Chúng ta không xa nhau nữa, có được không?”.

Cô gật đầu: “Được”.

Lúc này, vật kia mới đi vào.

Cô vốn tưởng Quách Dĩ Kiên có thể kiềm chế đến mức thần thông quảng đại, không ngờ trong suốt quá trình lúc nãy, tuy giọng nói của anh không hề gấp gáp và vẫn bình thản như thường lệ… nhưng rút cục khi hành động thì… còn nhanh hơn vũ bão.

Anh điên cuồng ra ra vào vào, tấm lưng không ngừng lên xuống, đem cô từ cao trào này đến cao trào khác. Rút ra, tiến vào, lúc sâu, lúc nông… cứ thế triền miên trụy lạc.

Vân Trang như người chết đuối vớ được cọc, lập tức ôm lấy tấm lưng đầy sẹo của anh, lên xuống cùng anh, thậm chí còn chủ động cựa quậy người theo nhịp chuyển động cùng anh. Da thịt tiếp xúc da thịt, cơ thể giao hòa, anh ở trong cô, mạnh mẽ và bất chấp.

Ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu lên bóng hai người quấn quít trên giường lớn, những tiếng rên rỉ hòa cùng những âm thanh của côn trùng kêu ban đêm, tan vào trong sương.

Không biết đã trải qua bao lâu, người đàn ông bên trên cô mới chạy nước rút, sau đó ấn mạnh hông một cái, phóng thích hoàn toàn chất dịch ấm nóng trong người cô.

Quách Dĩ Kiên thở hồn hển, mồ hôi đong đưa trên thái dương: “Vân Trang, chúng ta sinh con đi”

“Được”.

Suốt một đêm hôm đó, bọn họ làm đi làm lại rất nhiều lần, đến mức gần sáng Vân Trang mệt quá gần ngất đi, anh mới buông tha cho cô.

“Quách Dĩ Kiên, buông tay, cả một đêm đã bốn lần rồi, em sắp chết rồi”
“Muốn sinh con phải làm nhiều lần”
“Khoa học nào dạy anh thế hả? Một lần đủ sinh rồi”
“Vậy sinh liền bốn đứa?”

Vân Trang chỉ biết kêu trời: “Bác sĩ Quách Cảnh Đức ơi, bác sĩ Quách Cảnh Đức à, sao kiến thức sinh sản của con trai bác lại thiếu đến mức trầm trọng như vậy được chứ? Uổng công là con trai của nhân tài y học”

Quách Dĩ Kiên phì cười. Đây mới đúng là người con gái trong lòng anh, ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời anh, trải qua năm năm tháng tháng chưa từng héo mòn, chưa từng tàn úa.

Anh vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Anh chỉ là sợ em lại đi mất”

Vân Trang sửng sốt quay sang nhìn anh, tuy nhiên vì cô không nhìn thấy cho nên đành dùng tay sờ sờ gương mặt tuấn mỹ của anh: “Mạch Mạch, trước đây đều như vậy sao?”

“Mở mắt ra là em lại biến mất”

Cô đột nhiên thấy viền mắt mình cay cay. Hai người chia ly như thế, khổ đau giày vò nhau như thế, có lẽ đủ rồi. Anh xuất ngũ, quay trở về làm người đàn ông bình thường của cô, làm đôi mắt của cô, hai người vẫn còn cơ hội bên nhau mà.

“Mạch Mạch, hiện tại em thế này, anh có chắc là muốn ở bên em đến suốt đời không?”
“Đôi mắt này là của em, cả đời này của anh nợ em không thể trả hết”
“Đừng nói vậy”

Quách Dĩ Kiên hít sâu một hơi rồi nói: “Vân Trang, chúng ta quay về, tìm cách chữa giác mạc trước, có được không?”

“Mạch Mạch, anh biết mà, giác mạc bị hỏng vì vũ khí sinh học không thể chữa được”
“Giác mạc của em không hỏng bởi vì vũ khí sinh học”

Anh nói đến câu này, Vân Trang đột nhiên chột dạ. Đúng là giác mạc của cô không bị hỏng bởi vũ khí sinh hoc nên mới hiến cho anh, còn cô lâu nay vẫn thường xuyên nghĩ bản thân mình không thể thay được giác mạc của người khác chưa từng nhiễm khói độc nên mới từ chối mọi sự điều trị.

Vân Trang kinh ngạc kêu lên: “Mạch Mạch, ý anh là?”

“Vân Trang, giác mạc của em là hiến cho anh, đâu phải vì vũ khí sinh học mà hỏng. Em thật ngốc”

Anh ôm cô vào lòng, gối cằm lên đầu cô: “Tại sao không tin tưởng anh, tại sao một mình lại chịu đựng bóng tối suốt chừng ấy năm như vậy”

Cô đột nhiên bật khóc, nước mắt lã chã rơi, trong tim bỗng nhiên lại xuất hiện một niềm hy vọng vô cùng lớn lao: “Mạch Mạch, nhưng em từng tiếp xúc với khói độc, liệu có thể thay được giác mạc nữa không?”

“Anh tin ba sẽ làm được. Năm năm nay, ba anh vẫn nghiên cứu giác mạc bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh học”
“Thật sao?”

“Thật”. Dĩ Kiên gật đầu: “Ngày mai chúng ta về thành phố B, trước hết để ba khám cho em trước, sau đó chúng ta tìm cách chữa trị sau, được không”

Vân Trang sung sướng ôm chặt lấy anh, vội vã gật đầu: “Được, Mạch Mạch”.

Ngày hôm sau, hai người lên máy bay quay trở về thành phố B.

Quách Cảnh Đức thấy con trai mình dắt Vân Trang về trong tình trạng cô không nhìn thấy gì liền ngay lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Hạo Vũ.

Đầu bên kia vừa nghe máy, vị bác sĩ lúc nào cũng bình thản như nước đã lạnh nhạt cất lời: “Hạo Vũ, cậu làm vậy là có ý gì?”

“Gì thế? Mới sáng sớm cậu nói như vậy mình biết ý gì là ý gì? Bác sĩ à, từ bao giờ cậu học được kiểu nói lấp lửng thế?”
“Tôi cũng đang thắc mắc, từ bao giờ Trịnh Hạo Vũ cậu trở nên lắm lời và che giấu giỏi như thế”
“Tôi che giấu cái gì?”

Trịnh Hạo Vũ khoác áo ngồi dậy, sau đó tiện tay kéo chăn lên cao cho Vân San đang nằm dưới giường: “Quách Cảnh Đức, cậu đang nói gì vậy?”

“Con gái của cậu”. Cảnh Đức ngừng lại vài giây: “À không, từ bây giờ Vân Trang trở thành con dâu tôi”

“Vân Trang?”. Hạo Vũ nhíu mày: “Con gái tôi đang ở đó”

“Tất nhiên không phải ở bên Mỹ cùng chồng như lời ai đó nói”

Trịnh Hạo Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, giơ tay bóp trán ra chiều khổ sở: “Tôi chỉ là bị con bé ép buộc thôi”

“Bây giờ tôi thay giác mạc mới cho con dâu tôi. Cậu muốn làm thông gia cũng được, không muốn làm thông gia cũng xong. Kiểu gì tôi cũng phải tổ chức đám cưới cho chúng nó”

Trịnh Hạo Vũ đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã gấp gáp lên tiếng: “Làm thông gia chứ, tôi đang mong có cháu bế đến sắp bạc hết đầu rồi đây này”

“Cậu cứ chờ đấy, khi nào Vân Trang khỏe hẳn, tôi ra hỏi tội cậu sau”.

Sau đó lạnh lùng cúp máy.

Quách Cảnh Đức đi ra bên ngoài, trực tiếp dùng bàn tay vàng ngọc của mình để nắm lấy tay cô: “Mấy năm nay con ở bên ngoài chắc chịu nhiều cực khổ lắm phải không?”

Vân Trang hơi xúc động lắc đầu: “Không ạ, bác Đức, con sống rất tốt”

“Bây giờ về nghỉ ngơi, đợi bác tìm được giác mạc phù hợp sẽ ghép cho con, có được không?”
“Được ạ”.

Thực ra trong suốt mấy năm nay, bởi vì chuyện của Quách Dĩ Kiên, Quách Cảnh Đức đã bỏ biết bao tâm huyết ra để nghiên cứu giác mạc bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh học. Trải qua năm năm, công trình bước đầu đã có thành công nhất định, cho nên lần này, vị bác sĩ kiệt xuất của nền y học quyết định tìm một giác mạc phù hợp, cấy ghép vào cho Vân Trang, đem lại ánh sáng một lần nữa cho đôi mắt của cô.

Chỉ trong ba ngày sau đó, đã có một giác mạc của một bệnh nhân đã chết não hiến cho bệnh viện. Quách Cảnh Đức xem xét rất cẩn thận, cuối cùng đem ghép vào cho Vân Trang.

Ngày cô làm phẫu thuật thay giác mạc, có cả ba mẹ Trịnh Hạo Vũ và Vân San từ thành phố A tới, còn có cả Văn Đường, Trần Nguyên và Mạc Phong chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Bốn ngày sau, lúc chính tay Quách Cảnh Đức tháo lớp băng cho cô, Vân Trang mở mắt ra một lần.

Vẫn không nhìn thấy gì hết!!!

Quách Dĩ Kiên ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Vân Trang, thấy cô mở mắt ngồi thẫn thờ, liền nói: “Vân Trang, em có thấy gì không? Có thấy anh không?”

Mạc Phong đứng khoanh tay tựa vào tường, lặng lẽ ở một góc phòng nhìn cô, có thể trông thấy rõ tròng mắt Vân Trang vẫn không có tiêu cự.

Văn Đường, Trần Nguyên sắc mặt khó coi nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

Vân Trang im lặng rất lâu, sau đó viền mắt đã bắt đầu hơi đỏ, cô cúi mặt lắc đầu: “Mạch Mạch, em không sao đâu”

Tại sao thay giác mạc rồi mà vẫn không thể nhìn thấy? Đích thân nhân tài y học làm phẫu thuật cho cô mà vẫn không thể thành công? Tại sao?

Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu nhìn ba mình, biểu tình trên mặt có hơi phức tạp: “Ba, tại sao cô ấy vẫn không nhìn thấy?”

Cảnh Đức bước lên phía trước vài bước, sau đó bật đèn pin mini soi vào mắt Vân Trang, đầu mày nhíu lại: “Vân Trang, con cảm thấy thế nào?”

“Con thấy có một chút chói, cảm nhận được ánh sáng mạnh”
“Có thể nhìn được ánh sáng đó không?”

Cô lắc đầu: “Không ạ”

“Bây giờ con nhắm mắt lại, nghĩ đến thời gian trước kia, lần cuối cùng còn nhìn thấy ánh sáng là khi nào?”

Vân Trang chợt nhớ lại quãng thời gian cô rời xa Quách Dĩ Kiên, lúc đó cô phải khóc hết nước mắt, thậm chí dọa bỏ đi biệt xứ, Trịnh Hạo Vũ mới đồng ý cho cô hiến giác mạc cho Dĩ Kiên.

Sau đó, một mình cô ở nước ngoài, thuê một người đàn ông chụp ảnh cưới cùng mình, ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh sáng là lúc Vân Trang nằm trong một bệnh viện bên Mỹ, chỉ có mẹ Vân San nắm tay cô. Khi đó, vừa đau mắt, lại vừa đau lòng, còn có cả một nỗi nhớ nhung khôn nguôi đối với người đàn ông ấy.

Nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi đó chỉ vì yêu anh mà Vân Trang đành lấy hết can đảm của cả một đời, hy sinh đôi mắt cho anh, chấp nhận quãng đời về sau đều sống trong bóng tối.

Bàn tay cô nắm chặt tay Quách Dĩ Kiên, hốt hoảng gọi tên anh: “Mạch Mạch, Mạch Mạch”

“Anh ở đây”. Quách Dĩ Kiên kéo cô vào trong lòng, vỗ vỗ lên vai Vân Trang: “Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây”

Nước mắt Vân Trang lã chã rơi xuống vai áo của anh, những người đứng xung quanh đó, bao gồm cả Mạc Phong, ai nấy đều xúc động đến mức sống mũi cay cay. Văn Đường còn đột ngột xoay người đi đến cửa sổ, vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối của mình, không muốn để người khác biết.

Vân Trang ôm Dĩ Kiên khóc một lúc, cuối cùng khi cô buông ra, tròng mắt bắt đầu thấy được một luồng ánh sáng nhàn nhạt sau màn nước.

Quách Cảnh Đức nói: “Vân Trang, cảm nhận được gì không?”

“Bác Đức, con nhìn thấy ánh sáng, con nhìn thấy ánh sáng”

Quách Dĩ Kiên cũng vội vã dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó xoay vai Vân Trang lại đối diện với mặt mình: “Vân Trang, nhìn anh”

Ban đầu là một luồng ánh sáng mờ mờ rọi vào mắt, tiếp theo đó là hình bóng còn hơi nhòe nhoẹt của Quách Dĩ Kiên. Người đàn ông cô yêu, chiến thần vĩ đại, người quân nhân xuất chúng, thiên tài quân sự…

Chính là người ấy. Khuôn mặt đẹp trai, tuấn mỹ xuất thần, đôi mắt trong sạch và bình thản.

“Mạch Mạch”. Cô mấp máy môi: “Mạch Mạch, em thấy anh rồi”.