11. Cánh Hoa Tàn Trong Gió - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2025-11-30 10:14:52
Lượt xem: 44,256

Ngoại truyện 3

Máy bay tàng hình đời mới nhất của Baron cất cánh ở sân bay trong biệt khu của Dương Kiến Thành, đem theo rất nhiều “anh hùng” lẫn “nữ cường” đến căn cứ Z11.

Dương Kiến Thành đã rất lâu rồi mới được quay lại những nơi được gọi là “thành trì để bảo vệ tổ quốc” như căn cứ Z11, dù trong lòng cảm giác đã khác xưa rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn có chút bồi hồi xúc động.

Trước kia, Kiến Thành làm một người cảnh sát cống hiến máu và mồ hôi của mình cho đất nước, sau này, anh vì An Nhã và những anh em trong bang Hồng Dã mà bị trục xuất ra khỏi ngành vũ trang. Bây giờ, khi tổ quốc cần, một lần nữa anh lại dẹp bỏ tất cả tự tôn tự trọng của mình để tiếp tục cống hiến một lần nữa.

Trong phòng họp rộng rãi, Tổng tư lệnh triển khai sơ lược tình hình trên biển đông hiện tại. Sau đó, Quách Dĩ Kiên cùng Dương Kiến Thành bàn bạc và đưa ra các phương án tác chiến.

Mười tiếng sau cuộc họp cuối cũng cũng kết thúc. Khi mọi người đi ra bên ngoài, Tổng tư lệnh cố ý đợi Dương Kiến Thành đi ra cùng mình, sau đó vỗ vỗ vai anh:

“Thành, gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Tư lệnh, tôi vẫn khỏe”
“Cậu ấy à, đừng để bụng chuyện năm xưa nữa, lần này Nhà nước đã khôi phục tất cả công trạng của cậu, không phải vì trận chiến, mà chúng tôi chỉ cần có lý do để khôi phục thôi”

“Tôi hiểu”. Dương Kiến Thành mỉm cười: “Được cống hiến cho tổ quốc, đối với bất kỳ người nào cũng đều là vinh quang. Mười mấy năm rồi, khôi phục công trạng hay không, tôi đã không còn để trong lòng nữa. Tư lệnh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ”

“Được, Dĩ Kiên, nhờ cả vào mọi người”
“Vâng”.

Những người bọn họ được nghỉ ngơi hết một đêm hôm đó, ngày hôm sau bắt đầu lên đường ra đảo Ngân Sơn.

Lần này tổng bộ quyết định cấp tàu ngầm làm phương tiện di chuyển cho Quách Dĩ Kiên và Dương Kiến Thành. Bọn họ ngồi trong tàu Kilo-636 nổi tiếng của quân đội Việt Nam, đúng bốn tiếng sau đã đến được vùng biển có chiến sự.

Văn Đường cùng Dương phụ trách việc dò các tàu chiến lẫn tàu cá của Trung Quốc qua rada. Bọn họ múa phím một lúc, cuối cùng nói: “Đại ca, cách đây ba hải lý có ba tàu ngầm của Trung Quốc. Vị trí bọn chúng cách mặt nước khoảng 550 mét”

Dương gõ Enter một cái rồi chỉ vào một số bản đồ tàu 3D mà anh ta mới vẽ ra: “Sau khi quét lượng tử, phát hiện ra trong một số tàu cá trên mặt nước có gắn đại bác, bên trong còn chứa rất nhiều kim loại hình dạng rất giống súng”

Dương Kiến Thành hơi liếc Quách Dĩ Kiên, gật đầu: “Bọn chúng quả thực muốn chiếm đảo Ngân Sơn”

Dĩ Kiên điềm đạm đáp: “Tàu ngầm của bọn chúng hiện đại hơn Kilo-636 của chúng ta gấp nhiều lần”. Anh giơ tay chỉ vào màn hình laptop của Văn Đường, trên đó là hình dạng phác họa tàu ngầm của bọn chúng: “Hình dạng đuôi vát thế này có lẽ là loại tàu RTX-12, loại hiện đại nhất trên thế giới. Em từng đọc qua tài liệu về RTX-12, trong đó các tư liệu về nó rất hiếm, nhưng đại loại mỗi chiếc thế này sẽ được trang bị 24 tên lửa đạn đạo Trident I hoặc 14 tên lửa Trident II, sức công phá lên tới 475kt”.

An Nhã kêu lên: “Mẹ ơi, sức công khá 475kt. Có thể hủy nửa đất nước ta rồi”

Vân Trang ngồi bên cạnh An Nhã cũng kinh ngạc tròn xoe mắt: “Mục đích của bọn chúng chỉ là chiếm một đảo, mang theo vũ khí hủy diệt cỡ lớn như vậy để làm gì ạ?”

Dương Kiến Thành trả lời: “Bọn chúng đã sớm biết chúng ta sẽ đến”

Quách Dĩ Kiên bổ sung thêm: “Diễu võ dương oai. Chúng cho rằng chỉ cần nhìn thấy RTX-12, chúng ta sẽ tự biết không đánh cũng thua, thế nên đã sớm mang ba tàu ngầm này đến”

“Nếu nói như vậy, đây chắc chắn là một cái bẫy, chúng ta biết rõ sẽ lọt bẫy của bọn chúng nhưng vẫn buộc phải nhảy vào”

Lôi hùng hùng hổ hổ đập bàn: “Mẹ kiếp, đem tàu ngầm hiện đại đọ với chúng ta mà ông đây sợ à? Dù Việt Nam không có vũ khí quân sự mạnh như Trung Quốc thì chỉ cần có chúng ta là đủ nhé”

Mạc Phong lạnh lùng liếc anh ta: “Chúng muốn gom chúng ta một mẻ rồi xơi tái”

Trần Nguyên ngồi gần đó cũng gật đầu: “Vẫn chiêu cũ như lần trước, chỉ là bây giờ nâng tầm vĩ mô hơn thôi. Đằng nào cũng đã mất công ra đến tận đây rồi, đại ca, băm nó đi”

Baron hưởng ứng: “Con mẹ cái lũ này, đất nước đã rộng lại còn tham. Làm thịt nó đi”

Kiệt nói: “Dã tâm của Trung Quốc vừa là khiêu khích trên mặt nước, vừa là âm thầm rình sẵn dưới nước, chỉ cần chúng ta sử dụng vũ khí quân sự, đánh tàu cá của bọn chúng, lập tức mấy tàu RTX-12 kia sẽ nổi lên, lấy cớ Việt Nam dùng quân sự trước để ra tay”

Dương Kiến Thành thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm một cốc nước lên uống, sau đó mới trả lời: “Tàu cá của bọn chúng giấu vũ khí như vậy, chúng ta không sử dụng quân sự, làm sao có thể thắng?”. Anh nhấp thêm một ngụm nước, lại bổ sung: “Dĩ Kiên, ý chú thế nào?”

“Bọn chúng muốn chơi trò mèo vờn chuột, chúng ta cũng thử chơi lại một lần xem sao”

“Được”. Kiến Thành lạnh lùng đứng lên, nhìn màn hình laptop vài giây rồi nói: “Chúng ta chia làm hai tốp, một nhóm gồm tôi, Dĩ Kiên, Trần Nguyên, Kiệt, A Mạc, Baron”

Anh chỉ vào vị trí ba chiếc tàu ngầm: “Chúng ta tìm cách lên tàu bên phải trước. Chiếm được một chiếc RTX-12 rồi, chúng ta sẽ chơi đòn gậy ông đập lưng ông. Dùng chính nó hủy diệt hai chiếc còn lại”

Quách Dĩ Kiên gật đầu: “Em đồng ý”

“Việc tàu cá trên mặt nước, em chỉ huy đi”

Quách Dĩ Kiên bước lên phía trước một bước, nhìn những người còn lại: “Mạc Phong, Lôi, hai người xử lý tàu cá. Không cần sử dụng vũ trang, chỉ cần tìm cách đánh chìm tàu là được”

“Rõ”
“Văn Đường phụ trách báo cáo tình hình tàu ngầm cho tôi, Dương phụ trách tình hình tàu cá, mọi người liên lạc qua tai nghe”
“Vâng”

An Nhã lúc này cũng lên tiếng: “Tôi và Vân Trang giúp Phong và Lôi. Mọi người yên tâm, những chuyện thế này, hai người phụ nữ bọn tôi có thể làm được”

Dương Kiến Thành thực ra cũng không nỡ để vợ mình phải ngứa chân ngứa tay, cho nên nãy giờ không phân nhiệm vụ cho An Nhã mà chờ đợi tự cô lên tiếng. Anh nghe vậy liền mỉm cười: “Bà xã, năm xưa đi biển, một mình em dám nhảy xuống, lần này chỉ cần đánh chìm tàu, đừng liều mạng giống trước đây nữa nhé”

An Nhã cười cười: “Ông xã, anh cũng đừng để bản thân mình giống như năm đó, hại em phải bơi xuống cứu anh lần nữa”

“Báo cáo, rõ”

Trong lúc hai cặp vợ chồng kia nói chuyện, Quách Dĩ Kiên cũng đi lại gần Vân Trang, giơ tay khẽ vuốt tóc cô: “Em mới quen với ánh sáng trở lại, có làm được không?”

“Ngụp dưới hồ băng -20 độ em vẫn sống, lần này thời tiết đẹp như vậy, ở trên mặt biển có là gì chứ. Đại ca, anh yên tâm, mấy tiếng nữa hẹn anh ở đảo Ngân Sơn”

“Được”. Quách Dĩ Kiên gật đầu, sau đó quay qua nhìn mọi người: “Tất cả mặc đồ bơi bảo hộ, mười phút nữa bắt đầu xuất phát”

Đúng mười phút sau, bọn họ chia thành hai nhóm, bắt đầu xuất phát.

Nhóm Dương Kiến Thành và Quách Dĩ Kiên bơi đến gần tàu ngầm của Trung Quốc, để phân tán sự chú ý của bọn chúng, bọn họ đã giết chết một con cá mập lớn, sau đó khoét sạch nội tạng của cá mập rồi ẩn mình vào trong đó, đồng thời cũng khâu lại gọn gàng lớp da bụng nó. Mấy người đàn ông cân bằng trọng lượng của cá, thành ra dù nó bị khoét hết ruột gan vẫn không bị nổi lên mặt nước mà vẫn cân bằng, trôi dưới lòng đại dương.

Trần Nguyên khoét một mảng thịt dưới rốn của cá mập, gắn một chân vịt cỡ nhỏ thò ra ngoài mặt nước, sau đó từ từ di chuyển đến tàu ngầm RTX-12.

Đương nhiên, có lớp da cá mập che mắt, những người trên tàu ngầm Trung Quốc không hề phát hiện ra có người đang đến.

Khi cá mập sượt qua bụng dưới tàu ngầm, bọn họ lập tức rạch bụng cá nhảy ra. Vị trí bụng tàu camera bên ngoài không quét tới được, cho nên bọn họ đã tranh thủ nép sát vào đó, còn Trần Nguyên lấy máy cắt laze dưới nước, chậm rãi cắt lớp vỏ ngoài của tàu ngầm ra.

Khi có chấn động, RTX-12 lập tức báo động ầm ỹ, mấy tên lính ngồi trong đó nhìn thấy bảng điều khiển nhấp nháy dòng chữ: “Rò rỉ áp suất, rò rỉ áp xuất”, sau đó là sơ đồ vị trí bị rò rỉ liền ngao ngán gào lên:

“Tàu ngầm hiện đại nhất thế giới làm sao bị rò rỉ áp suất như thế này được, kiểm tra camera vùng đó”

Một tên điều chỉnh camera, nhìn thấy xác cá mập đang lênh đênh gần khu vực bị rò rỉ liền nói: “Hình như là bị cá mập cắn. Anh xem, có một con cá mập cứ quanh quẩn ở khu vực đó”

“Mẹ kiếp”. Một tên chửi bậy: “Ba đứa ra bên ngoài làm thịt nó đi”.

Bởi vì bọn chúng không muốn sử dụng vũ khí quá sớm, tránh việc mình là người dùng quân sự trên biển trước, đồng thời cũng giảm thiểu tối đa việc vũ khí của mình sẽ gây ảnh hưởng đến các tàu ngầm ở cạnh, thêm vào đó chỉ là một con cá mập bình thường, cho nên tên chỉ huy ở tàu này buộc phải cho người ra bên ngoài, tiêu diệt cá mập.

Ba tên người Trung Quốc mặc đồ bơi, đeo bình dưỡng khí, cầm súng mở cửa bơi ra.

(Loại này ngầm này được thiết kế cửa ở trên, bên trong có một khoang điều chỉnh áp suất, có thể mở cửa ngay khi ở dưới mặt nước mà không làm nước tràn vào khoang tàu”.

Ba tên vừa nhìn thấy cá mập đã giơ súng bắn toán loạn, trong khi đó, Dương Kiến Thành cùng Dĩ Kiên và Baron lặn ngược qua bụng tàu rồi chìm sâu xuống phía dưới thêm vài mét, tấn công chúng từ dưới lên.

Bọn chúng chỉ mải mê nhắm vào cá mập mà không để ý phía dưới, cuối cùng bụng đột nhiên nhói một phát, sau đó máu lập tức hòa ra cùng nước.

Quách Dĩ Kiên nhanh như chớp bơi lên, giật lấy hai tấm thẻ ra vào trên cổ bọn chúng, sau đó giơ tay chỉ lên trên, ra hiệu cho mấy người bọn họ ngay lập tức lên trên để lọt vào khoang tàu.

Ở nơi đây, cá mập chỉ cần ngửi thấy mùi tanh của máu người là sẽ lập tức bu đến, nếu không nhanh chân vào khoang tàu, chắc chắn bọn họ dù có nhiều vũ khí đến mấy thì cũng không thể chống lại được cả một đàn cá mập hung hãn.

Quách Dĩ Kiên giơ thẻ ra vào, ấn vào cửa của tàu ngầm. Cửa tàu lập tức mở ra một lần nữa.

Bọn họ nhanh như chớp tụt vào, sau đó không nói không rằng câu nào đã xả súng bất ngờ khiến những người trong khoang không kịp phòng bị.

Tên chỉ huy sợ hãi ôm đầu, xua tay rối rít: “Đừng bắn, đừng bắn”

Kiệt lao đến, đạp mạnh một phát vào đầu hắn, quát to: “Nói, chúng mày đến đây làm gì?”

“Chúng tôi chỉ đi tuần tra thôi, tuần tra thôi”

Hắn vừa nói dứt câu, Baron đã lạnh lùng nổ súng: “Con mẹ nó, nước mày đấy à mà đòi tuần tra trên vùng biển của người khác”

Trong lúc này. Lôi, Mạc hong, An Nhã cùng Vân Trang cũng đã bơi được đến tàu cá trên mặt nước.

Lôi hùng hùng hổ hổ một tay cầm một chiếc đục dài, tay còn lại cầm một chiếc búa to tướng, đục “rầm” một phát vào đáy tàu.

Đương nhiên, đáy tàu bằng sắt thép dày như vậy, một đục của anh ta làm sao có thể xuyên qua.

Có điều, mục đích của bọn họ không phải là đục tàu thật, mà là gây sự chú ý đối với những chủ tàu cá người Trung Quốc.

An Nhã cùng Vân Trang ngay lập tức cởi bỏ bộ đồ bảo hộ cùng bình dưỡng khí, trồi lên mặt nước.

Vân Trang dùng tiếng Trung hét to: “Cứu tôi với, cứu tôi với”

Bọn người trên tàu thấy hai người con gái ngụp lặn dưới nước, tóc tai lại bị nước bết che kín nửa khuôn mặt, tuy nhiên vì người này biết tiếng Trung nên tưởng là người dân nước mình sang đây đánh cá không may bị rơi xuống nước, liền tốt bụng vớt lên.

Khi lên được đến sàn tàu, một tên ngồi xổm xuống hỏi hai người: “Các cô từ đâu đến, làm sao lại rơi xuống nước”

Vân Trang ngồi dậy thở hồng hộc: “Chúng tôi, chúng tôi…”

Cô vừa nói đến đó, An Nhã đã bật dậy dùng dao gấp lia một đường, Lôi cùng Mạc Phong lúc này cũng đã trèo lên thuyền, bốn người bọn họ chẳng mất nhiều sức đã bắt được toàn bộ đám người Trung Quốc trên tàu. Sau đó trói họ lại một góc.

Mạc Phong cùng Lôi xuống dưới khoang tàu, liền thấy ở đó chứa rất nhiều vũ khí.

Lôi nói qua tai nghe: “Dương, tàu này còn cách mấy tàu khác bao xa nữa”

Dương nhìn rada, chậm rãi đáp: “Không xa lắm, chưa đầy một hải lý nữa sẽ đến. Em phát tín hiệu, mọi người cứ đi theo chỉ dẫn”

“Được”.

Lôi nhặt mấy khẩu súng ở dưới khoang tàu, ném cho Mạc Phong một chiếc, sau đó lên trên khoang điều khiển, lái tàu đi theo chỉ dẫn của Dương, chưa đầy một hải lý tiếp theo đã gặp hai tàu cá khác.

Bọn chúng thấy tàu của mình nên không đề phòng, còn giơ cờ hiệu vẫy vẫy.

Mạc Phong, Lôi, An Nhã và Vân Trang không nói không rằng câu nào, lập tức nổ súng bắn xối xả, sau đó khởi động đại bác tấn công mấy tàu kia.

Chiêu này chính là gậy ông đập lưng ông, dùng chính tàu Trung Quốc để đánh tàu Trung Quốc.

Việt Nam hoàn toàn đứng ngoài cuộc chiến, chỉ có tàu của Trung Quốc gây hấn và sử dụng vũ khí quân sự trên vùng biển Việt Nam. Trung Quốc không thể vin vào lý do này để phát động chiến tranh quân sự.

Mấy chiếc tàu cá của Trung Quốc bị tấn công bất ngờ, thành ra không kịp phản kháng, bọn chúng cũng khởi động đại bác nhưng cửa mở đại bác thông ra bên ngoài đã bị Lôi nhắm vào bắn tan tác, chẳng mấy chốc nước liền ào vào khoang thuyền, mấy tàu cá kia chòng chành bắt đầu chìm xuống.

Đúng lúc này, Quách Dĩ Kiên nói qua tai nghe: “Văn Đường, tính toán vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của ngư lôi nổ dưới mặt nước”

Văn Đường ngay lập tức gõ phím, chỉ chưa đầy một phím sau đã hét to: “Đại ca, khoảng bốn hải lý”

Dương Kiến Thành gầm lên: “Dương, xác định tọa độ của An Nhã, hướng dẫn cô ấy ra khỏi vùng ảnh hưởng”

“Rõ, đại ca”

Tàu cá mà Lôi, Mạc Phong, An Nhã và Vân Trang chiếm được cũng bị trúng đại bác, thủng rất nhiều lỗ, bắt đầu bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống đại dương.

Văn Đường cùng Dương khoanh vùng vị trí ảnh hưởng, sau đó nói với bọn họ: “Chị dâu, mau lái thuyền về hướng tây, hơn một hải lý nữa là có thể tránh khỏi được vùng ảnh hưởng của ngư lôi”

“Được”

Mạc Phong không biết đã lôi được một chiếc xuồng phao trên tàu từ khi nào, anh ta đặt chế động tự bơm hơi rồi thả xuống nước: “Mọi người, mau đi thôi”

An Nhã, Vân Trang gật đầu, sau đó bước xuống xuồng của Mạc Phong, Lôi là người xuống cuối cùng, anh ta còn không an tâm nên đặt một quả bom hẹn giờ trên thuyền rồi mới bỏ đi. Khi cả bốn người bọn họ vừa ngồi trên xuồng phao đi được mười lăm mét thì tàu cá kia cũng hoàn toàn chìm xuống biển.

Trong khi đó, ở dưới lòng đại dương, Dương Kiến Thành ngồi trước bảng điều khiển của tàu ngầm RTX-12, chỉnh tọa độ đến hai chiếc RTX-12 còn lại, sau khi xác định mấy người ở trên mặt nước đã thoát khỏi vùng ảnh hưởng mới lạnh lùng nhấn Enter một cái.

Cùng lúc này, Quách Dĩ Kiên cũng nói qua tai nghe: “Đường, làm đi”

Một tên lửa đạn đạo Trident I lao đi theo hành trình đã định sẵn, rẽ nước xông tới tàu ngầm RTX-12 còn lại, hai phút sau liền nổ ầm một tiếng rung chuyển cả mặt biển.

RTX-12 được trang bị giáp phản ứng nổ, thành ra Trident I chỉ làm nó bị móp mất một góc, tuy nhiên đúng lúc này, ngư lôi mà Văn Đường phóng từ tàu ngầm Kilo-636 cũng lao đến, va chạm vào RTX-12, khiến giáp phản ứng nổ của nó hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Hai đòn tấn công liên tiếp, cho dù là tàu ngầm hiện đại nhất thế giới cũng không thể chống đỡ nổi cả Trident I cùng ngư lôi hỏa kích tấn công cùng một lúc.

Dương Kiến Thành và Quách Dĩ Kiên khi phối hợp cùng nhau tác chiến chính là ra đòn liên tiếp khiến đối phương không thể nào tìm ra cách kháng cự, cũng không thể kháng cự.

Dương Kiến Thành khởi động Trident I lần thứ 2, đồng thời cũng lên tiếng: “Đường, khởi động ngư lôi”

Quách Dĩ Kiên chậm rãi đến: “Năm… bốn… ba… hai… một… Bắn”

Lần này, là tàu ngầm RTX-12 còn lại bị đánh phủ đầu. Biển đông rung chuyển.

Hai chiếc tàu ngầm của hải quân Trung Quốc lập tức bị nước biển tràn vào khoang, rò rỉ áp suất, lực Archimedes trở nên thuận với trọng lực, khoang khí hở, thành ra khối lượng riêng của tàu nặng hơn khối lượng của nước, khiến tàu dần dần bị chìm xuống.

Đó cũng là lý do mà Quách Dĩ Kiên và Dương Kiến Thành đều nhắm đến khoang khí của RTX-12.

Khi bọn họ lọt được vào bên trong tàu ngầm RTX-12, hai người đã nghiên cứu điều này đầu tiên, cho nên mới có thể chỉnh tọa độ chuẩn xác như vậy.

Baron nhổ một ngum nước bọt: “Tưởng thông minh hóa ra vẫn ngu. Bọn chúng mua ba tàu hiện đại nhất thế giới nhưng lại mua giống hệt nhau, chỉ cần chiếm được một chiếc là có thể nắm được điểm yếu của ba chiếc còn lại”

Kiệt gật đầu: “Có tiền, có vũ khí hiện đại, nhưng không có người tài, chỉ là đồ vứt đi”

Trần Nguyên hóng hớt hưởng ứng: “Người tài tụ họp hết ở đất nước chúng ta rồi còn đâu”

Ví dụ như hai người đàn ông này, Dương Kiến Thành và Quách Dĩ Kiên. Những con người xuất sắc của tổ quốc.

Dù bọn họ không có vũ khí hiện đại, không có thiết bị thông tin tối tân, càng không có nhiều lực lượng, nhưng chỉ duy nhất có một lòng yêu nước mà làm được nhiều điều như vậy đó thôi!!!

Hai chiếc tàu RTX-12 dần dần chìm xuống, những người bên trong đó cũng bắt đầu mặc đồ bảo hộ bơi ra bên ngoài.

Đúng lúc này, Dương Kiến Thành cũng khởi động chiếc RTX-12 mình đang điều khiển đi lại gần bọn chúng, anh không trực tiếp ra tay giết từng người mà chỉ lặng lẽ thả mấy xác chết trên tàu ngầm ra bên ngoài.

Cá mập ngửi thấy mùi máu, chỉ chưa đầy vài phút đã có một đàn xông đến, không cho bất cứ một người nào đang bơi dưới mặt nước thoát thân.

Cả một khoảng không gian dưới nước lập tức đẫm máu.

Đây chính là cái giá phải trả cho chiến tranh, cái giá phải trả cho việc xâm lược, cái giá cho lòng tham của một đất nước to lớn muốn nuốt đất nước khác nhỏ bé hơn.

Sau khi dụ cá mập đến, Dương Kiến Thành lại lái tàu ngầm ngược về phía tàu Kilo-636 của bọn họ. Khi còn cách tàu hơn một hải lý,bọn họ liền đặt bom hẹn giờ trong khoang khí, sau đó bỏ lại tàu RTX-12, bơi về tàu của mình.

Khi bọn họ vừa leo lên tàu Kilo an toàn thì quả bom trong khoang khí của RTX-12 cũng phát nổ, con tàu không còn áp suất chênh lệch với bên ngoài, lập tức chìm xuống đáy đại dương.

Rút cục, chỉ với mười mấy người bọn họ, ba tàu ngầm hiện đại nhất thế giới trong vòng vài tiếng đã hoàn toàn bị hủy hoại, trở thành một cỗ sắt vụn chìm xuống đáy biển.

Baron lâu lắm mới được đánh trận, còn là đánh trận cho một quốc gia, trong một tình cảnh hoành tráng thế này, phấn khích đến nỗi không sao kìm được, hét ầm lên: “Ôi, trước đây tôi mới từng đánh nhau bằng máy bay thôi, chưa đánh nhau bằng tàu ngầm thế này bao giờ, mẹ nó, sướng tay quá”

Dương Kiến Thành lạnh lùng nhìn Baron: “Có thời gian thì mua lấy một chiếc tàu ngầm, thỉnh thoảng ra biển bắn ngư lôi chơi đi”

Baron lập tức xua tay: “Thôi nhé, chiến một lần thế này đã tởn đến tận già rồi. Sướng nhưng mà cứ nghĩ đến việc bị cá mập ăn thịt giống bọn người kia là tôi rùng mình. Tôi về với mỹ nữ của tôi thôi”

Mọi người trên tàu thấy dáng vẻ nhắng nhít của anh ta, lập tức phì cười.

Quách Dĩ Kiên chậm rãi đi đến gần màn hình rada, sau đó nói:

“Dương, cho nổi tàu lên đi, chúng ta đi đón mấy người còn lại”
“Vâng”

Tàu ngầm Kilo-636 từ từ nổi lên mặt biển, sau đó chỉ mất khoảng ba phút là đã đến được vị trí xuồng phao của An Nhã và Vân Trang.

Bọn họ ngồi trên thuyền, cả người ướt rượt, giơ tay vẫy vẫy tàu ngầm trồi lên từ dưới mặt nước:

“Ở đây, ở đây”

Vân Trang cười cười, nói qua tai nghe: “Quách Dĩ Kiên, anh không sứt mẻ miếng nào đấy chứ?”

Quách Dĩ Kiên nhìn cô qua màn hình camera, cũng bất giác mỉm cười: “Không ngờ trận này đánh nhanh thắng nhanh như vậy, mới cưới vợ nên sĩ khí dâng cao hẳn. Tối nay nhất định sẽ dành thời gian cho em kiểm tra xem có sứt mẻ miếng thịt nào không”

“Được. Nhưng anh nhớ phải tắt nguồn điện thoại đi đấy”
“Tuân lệnh bà xã”

Khi bọn họ về đến căn cứ, Tổng tư lệnh cùng một số vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước ra tận đường băng để đón mọi người trở về như những vị anh hùng.

Dương Kiến Thành bước xuống đầu tiên, Quách Dĩ Kiên bước xuống thứ hai, tiếp theo là lần lượt: Mạc Phong, Trần Nguyên, Văn Đường, Dương, Lôi, Kiệt, A Mạc, đi cuối cùng là Baron ăn mặc quần đùi, áo hoa đi biển.

Mấy trăm quân nhân đứng phía dưới dậm chân hô to một tiếng: “Chào những người anh hùng của đất nước trở về. Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết”

Dương Kiến Thành đã lâu không có cảm giác mình từng được đứng trong đội ngũ bảo vệ đất nước, đã rất lâu rồi không được nghe người khác chào hỏi bằng nghi thức như thế này, bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng xúc động.

Anh giơ tay ngang thái dương, bước chân thẳng hàng, mắt nhìn thẳng tư lệnh, dõng dạc nói: “Chúng tôi đã an toàn trở về, phá hủy ba tàu ngầm RTX-12 ở vùng đảo Ngân Sơn, đánh đắm tàu cá chứa vũ khí quân sự của Trung Quốc”

“Làm tốt lắm, làm tốt lắm”. Tổng tư lệnh cười rất tươi: “Cách đây nửa tiếng, chúng tôi đã nhận được thông tin, các tàu cá lẫn tàu ngầm đang ở các vùng biển lân cận giáp ranh với vùng đảo Ngân Sơn hiện tại đã rút hết”

“Vâng”.

Quách Dĩ Kiên lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Đây tạm thời là một đòn đau cảnh tỉnh đối với những thế lực muốn xâm phạm lãnh thổ nước ta, Tổng tư lệnh, mặc dù sau này tôi sẽ rời quân ngũ, tuy nhiên khi nào đất nước gọi, chúng tôi vẫn sẵn sàng”

Văn Đường cũng hô to: “Khi nào đất nước cần, chúng tôi vẫn sẵn sàng”

Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc, thậm chí cả Baron dù không nói ra nhưng người nào người nấy đều hiểu rằng: Chỉ cần đại ca của bọn họ tham chiến, bọn họ cũng sẽ tham chiến. Chỉ cần đại ca của bọn họ muốn cống hiến vì đất nước này, bọn họ cũng sẽ tình nguyện hy sinh máu xương vì tổ quốc mà anh yêu quý.

Suy cho cùng, những người anh em như Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc, Baron, Văn Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong, thứ trân quý nhất của họ chính là sự nghĩa khí, lòng trung thành, là chí khí nam nhân đội trời đạp đất.

Còn đối với hai người phụ nữ, An Nhã và Vân Trang, bọn họ đều là những người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh hai người đàn ông xuất chúng là Dương Kiến Thành và Quách Dĩ Kiên, xứng đáng kề vai sát cánh tác chiến, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, là nữ nhân đi bên đời Kiến Thành và Dĩ Kiên.

Ở trong một cõi nhân sinh, được gặp một người như thế chính là duyên phận tu trăm năm mới có được!!!

Dẫu là bảy năm xa cách hay là hai mươi lăm năm trọn vẹn một lời hứa, dù trải qua phong ba bão tố vùi dập hay trở thành một cánh hoa tàn trong làn gió.

Đã yêu nhau, đã là anh em, vĩnh viễn không oán không hối. Sống trọn vẹn kiếp này, không hối hận kiếp sau!!!.

– HOÀN NGOẠI TRUYỆN –