11. Cánh Hoa Tàn Trong Gió - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-11-30 10:14:52
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 2

Hôn lễ của Trịnh Vân Trang và Quách Dĩ Kiên được tổ chức vào một tháng sau đó.

Quách Mộc Trà một tay bế thằng nhóc mười ba tháng, tay còn lại ôm đầy sữa bỉm, gào to: “Anh Nghiên, mau lại đây bế con”

Hoàng Minh Nghiên – Thiếu gia tài giỏi và đào hoa bậc nhất thành phố A, bây giờ trở thành một ông bố bỉm sữa bận rộn, ngoài một ngày tám tiếng ở công ty ra thì hàng ngày đều không còn thời gian tới quán Bar, không tới vũ trường, càng không chơi bời thác loạn mà … về nhà phụ vợ bồng con.

Minh Nghiên mặc áo vest bước ra, vội vã bế lấy con trai cưng rồi nói: “Em nhanh lên, ba mươi phút nữa đến giờ tổ chức rồi”

“Còn không phải do anh lề mề sao? Ở trong phòng suốt mấy tiếng chải chuốt làm gì chứ?”

“Anh tự tay chuẩn bị cho Dĩ Kiên, à… anh hai mà”. Minh Nghiên vẻ mặt đầy đau khổ.

Quách Mộc Trà hiền lành lương thiện, sau khi sinh con cũng dần dần tiến hóa thành động vật ăn thịt, cô lườm “chồng yêu” một cái rồi mới bước vào phòng thay đồ, vội vã chuẩn bị một lát liền đến giờ hôn lễ.

Trịnh Hạo Vũ dắt tay con gái cưng đi trên thảm đỏ, còn Quách Dĩ Kiên cũng đã cầm một bó phù dung đứng ở cuối đường chờ sẵn.

Hai bên khán đài tràn ngập phù dung, trên trần cũng treo rất nhiều những dải pha lê hình cánh hoa phù dung, cả một lễ đường ngập tràn đủ loại những cánh hoa ba màu rực rỡ khoe sắc.

Trịnh Hạo Vũ mỉm cười đặt tay Vân Trang vào bàn tay có nhiều vết chai do cầm súng lâu ngày của Quách Dĩ Kiên. Hài lòng nói: “Con trai, sau này hãy chăm sóc tốt cho Vân Trang”

“Ba, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy”
“Được”.

Sau khi Trịnh Hạo Vũ vừa xuống khỏi khán đài, người chủ trì hôn lễ mới đưa cho hai người họ một ly rượu giao bôi.

Vân Trang và Dĩ Kiên nhìn nhau, thực ra bọn họ đã từng uống rượu giao bôi rồi, từng có một lễ kết hôn tuyệt vời trên thuyền rồi, còn nhớ lúc đó, không có nhẫn, cũng không có hoa, còn chẳng có người chứng giám, chỉ có trời và đất chứng kiến tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người họ.

Giờ thì trải qua quá nhiều phong ba, cuối cùng cũng đến được một cái kết viên mãn.

Quách Dĩ Kiên mở hộp nhẫn, nhìn cô mỉm cười: “Vân Trang, có cần anh cầu hôn lại không?”

“Anh cầu hôn đi”

Quách Dĩ Kiên liền giậm chân đứng thẳng người, giơ tay lên ngang mặt, mắt nhìn thẳng về phía trước, dõng dạc nói to: “Trịnh Vân Trang, bất kể cùng em chiến đấu bằng tàu ngầm dưới mặt biển hay bay trên bầu trời bằng chiến đấu cơ, tôi cũng sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ cho em, che chở cho em. Quách Dĩ Kiên tôi, cả cuộc đời này đều sẽ luôn như vậy”

Phía dưới lập tức truyền đến những tiếng vỗ tay rần rần cùng những tiếng huýt sáo, náo loạn cả hội trường hôn lễ.

Vân Trang hạnh phúc nhìn người đàn ông mình yêu, giơ tay ra: “Quách Dĩ Kiên, bất kể cùng anh tác chiến trên mặt băng hay dưới bão cát sa mạc, em đều sẽ luôn bay dưới đôi cánh của anh, sẽ luôn yêu anh, hy sinh vì anh, vĩnh viễn không hối hận”

“Anh cũng vậy”.

Quách Dĩ Kiên chậm rãi đeo nhẫn vào tay cô, sau đó cầm ly rượu giao bôi lên, mỗi người uống một ngụm.

Mạc Phong đứng một góc, lặng lẽ nhìn hai người kết hôn, đã năm năm trôi qua, thứ gì nên buông bỏ, anh ta đã buông bỏ được rồi, hiện tại đã làm đến Đại úy, chỉ huy căn cứ Z11 thay Quách Dĩ Kiên.

Trong lòng Mạc Phong bây giờ, chỉ cần Vân Trang cùng đại ca hạnh phúc là anh ta cảm thấy đủ rồi.

Khi hai người vừa uống xong rượu giao bôi, phía dưới, giọng Văn Đường hô to: “Tất cả nghiêm”.

Hơn hai trăm binh lính được tham gia hôn lễ, lập tức đứng nghiêm, tay giơ ngang thái dương, sau đó đồng loạt hô vang ba chữ: “Chào chị dâu”

Những người còn lại trong hội trường thấy khung cảnh hoành tráng như vậy, không kìm được liền xuýt xoa: “Quân nhân vĩ đại”

“Sau này tôi nhất định sẽ gả con gái cho quân nhân”
“Quân nhân sao ai cũng đẹp trai phong độ thế cơ chứ? Tôi có con trai, sau này cũng sẽ cho nó làm quân nhân”
“Đẹp trai bằng nửa chú rể là tốt rồi”

Trịnh Hạo Vũ cùng Vân San ngồi phía dưới, càng lúc càng cảm thấy nở mày nở mặt. Hạo Vũ quay sang nhìn vợ, khẽ nói đủ để Vân San nghe thấy: “Anh cứ sợ con gái chúng ta không biết chọn chồng”

“Giờ thì anh có con rể là thiên tài luôn rồi đấy. Con gái đúng là giống em, thật có mắt nhìn người”

Tảng băng nghìn năm không nén nổi nụ cười, gương mặt lạnh lùng hơi giãn ra: “Sau này AON đều giao hết cho vợ chồng nó, chúng ta về quê dưỡng già”

“Được”.

Sau khi hôn lễ vừa cử hành xong xuôi, Quách Dĩ Kiên liền nhận được điện thoại từ Tổng bộ.

Anh đã viết đơn xin xuất ngũ nhưng chưa được phê duyệt, hiện tại dù không còn ở trong doanh trại nữa nhưng vẫn còn là quân nhân.

Quách Dĩ Kiên chậm rãi bấm nút kết nối: “Tư lệnh”

“Dĩ Kiên, thực ra bác không muốn gọi điện làm phiền vào đúng ngày hôn lễ của cháu, nhưng mà…”. Tổng tư lệnh hơi ngừng lại, thanh âm mang theo một chút khó xử: “Xảy ra chuyện rồi”

Sắc mặt Dĩ Kiên lập tức trở nên căng thẳng, anh liếc Vân Trang đang đứng cạnh đó một quãng rồi đi lại gần cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: “Tổng tư lệnh, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Bên phía Trung Quốc đang đem vũ khí quân sự ra khơi, hiện tại quân đội bọn chúng đang cải trang thành tàu đánh cá để đánh bắt trên vùng biển Ngân Sơn, thực chất là thăm dò quân đội chúng ta, tìm cách chiếm đảo Ngân Sơn”

Đảo Ngân Sơn nằm trên vùng biển ngoài khơi phía đông của Việt Nam, nơi này là cửa ngõ của các đường vận chuyển hàng hải, xung quanh đều là các vùng có chứa trữ lượng dầu mỏ lớn.

Nếu Trung Quốc chiếm được hòn đảo này, đồng nghĩa với việc trữ lượng dầu mỏ của chúng ta sẽ giảm sút nghiêm trọng, bên cạnh đó, cửa ngõ giao thông bị cắt, không thể thông thương, nền kinh tế cả nước chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cuộc chiến này, không những là chiến tranh về quân sự, còn là chủ quyền của đất nước, còn là sự phát triển của cả một dân tộc. Tính chất còn vĩ đại hơn chuyến đi tiêu diệt nhà máy nghiên cứu virut của bọn họ năm năm về trước rất nhiều.

Tổng Tư lệnh thấy Quách Dĩ Kiên không nói gì, lại tiếp tục lên tiếng: “Dĩ Kiên à, lần này đối đầu với chúng ta không chỉ riêng gì Đàm Khắc Minh mà đứng sau đó còn cả nền quân sự Trung Quốc. Cậu không làm Tư lệnh nữa cũng được, xuất ngũ cũng được, tôi chỉ mong cậu có thể giúp đất nước thêm một lần này nữa thôi. Dĩ Kiên, tổ quốc rất cần cậu”

Quách Dĩ Kiên vừa trở thành người có vợ, lại hứa với Vân Trang sẽ xuất ngũ, bây giờ Tổng tư lệnh có lời như vậy, thành ra anh cũng không biết phải làm sao.

Trong lòng anh, thực sự rất yêu Vân Trang nhưng ngoài tình yêu ra còn có một trái tim hướng về tổ quốc.

Đúng lúc Quách Dĩ Kiên còn đang phân vân chưa biết trả lời Tổng tư lệnh thế nào thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy eo anh.

Vân Trang đứng đằng sau Quách Dĩ Kiên, khẽ nói: “Mạch Mạch, Tổng tư lệnh nói đúng, tổ quốc rất cần anh”

Tảng đá đè nặng trong lòng Dĩ Kiên bấy giờ mới chợt tan đi, Quách Dĩ Kiên cúi đầu nhìn cô, khóe miệng không tự chủ được, cong lên khe khẽ.

Đây là người phụ nữ của anh, là người vợ của anh, luôn thấu hiểu cho anh, kề vai sát cánh cùng anh chiến đấu. Trong suốt kiếp này, lấy được một người như cô, đó là may mắn lớn nhất đời của Quách Dĩ Kiên.

Anh mỉm cười với Vân Trang, sau đó hít sâu một hơi rồi trả lời Tổng Tư lệnh:

“Tổng tư lệnh, cháu đồng ý”

Tổng tư lệnh nhận được cái gật đầu của anh, liền thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Nếu Quách Dĩ Kiên không nhận lời, e rằng trong những cá nhân xuất sắc của đội đặc công, kể cả Mạc Phong, cũng đều không có ai đủ khả năng chỉ huy và tài thao lược trong trận chiến này.

Chỉ cần có Quách Dĩ Kiên, đã có thể tự tin cầm chắc 50% chiến thắng.

“Được. Cảm ơn cậu rất nhiều, Quách Dĩ Kiên”
“Bây giờ cháu sẽ đến căn cứ”
“Lần này, sau khi họp bàn, Chính phủ đã quyết định triệu tập cả Dương Kiến Thành quay về, cùng tham gia chiến đấu”

“Dương Kiến Thành ạ?”. Dĩ Kiên cau mày hỏi lại.

“Chúng tôi đã thống nhất xóa hết mọi tội danh của anh ta trong quá khứ, khôi phục lại những công trạng khi Dương Kiến Thành còn là cảnh sát ở tổng cục. Anh ta là anh họ của cậu, có lẽ cũng vừa tham gia xong hôn lễ của cậu. Tiện đường, hai người cùng nhau đến đi”

“Vâng, cháu biết rồi”

Sau khi cúp máy, Quách Dĩ Kiên chậm rãi xoay người, ôm gọn Vân Trang trong lòng mình: “Vân Trang, ở nhà đợi anh, anh hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ quay về đưa em đi nghỉ tuần trăng mật, có được không?”

Cô rúc vào lòng anh, bĩu môi: “Không được”

“Ngoan, anh sẽ trở về sớm thôi”
“Tại sao đại ca được đi mà chị dâu phải ở nhà chứ. Em đi theo anh”
“Vân Trang, chuyến đi này rất nguy hiểm”.

Quách Dĩ Kiên vừa nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Sau đó người ở ngoài không chờ bọn họ đồng ý đã mở cửa bước vào.

Dương Kiến Thành, An Nhã, Baron, Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc, còn có Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên, cả một đám đông soái ca đứng nhìn bọn họ.

Dương Kiến Thành lạnh lùng mở lời: “Dĩ Kiên, đi thôi”.