12. Qua Một Đời Chồng - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-12-02 11:11:13
Lượt xem: 0
Cả bữa ăn hôm ấy anh bồng Cốm trong lòng, tự mình đút cho con ăn. Tôi thấy cha con anh như thế cũng không nỡ phá vỡ không khí của hai người bọn họ mà chỉ lặng yên ngồi bên cạnh, không nhắc gì đến quá khứ, cũng chẳng nói gì đến tương lai, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với mọi người vài ba câu như những người bạn thông thường thế thôi.
Vũ vừa chơi với con, vừa gắp đồ ăn vào bát của tôi, anh nói:
– Em ăn cái này đi, ăn vào mới có sữa cho con. Nhìn em gầy lắm.
– Em tự gắp được, anh cứ ăn đi.
Anh nhìn tôi một lúc, định nói gì đó rồi lại thôi. Nhung thấy không khí giữa tôi với anh ngượng ngập như thế nên đành lên tiếng:
– Anh Vũ gắp thì mày cứ ăn đi, ăn mới có sữa chứ cứ ngồi không thế thì thằng Cốm nó bú bằng gì.
– Ừ, biết rồi, tao ăn đây.
– Con rể tao đang mũm mĩm đẹp trai thế, mày mà làm nó gầy đi thì liệu hồn.
– Soái ca của tao đấy, con nhờ.
Cốm ngồi trong lòng bố, chẳng hiểu người lớn nói chuyện gì nhưng vẫn cười toe toét. Nãy anh Dũng dạy nó có mấy câu mà nó học theo luôn, mồm cứ “ba… ba” rồi “mạ… mạ”, mỗi lần Vũ thấy con gọi ba là cứ tự nhiên cười rồi cúi xuống hôn con, cả buổi anh không ăn gì mà chỉ lo gắp đồ ăn cho mẹ con tôi. Tôi thì ngại quá nên nói:
– Cốm tự ăn được, anh cứ để nó xuống ghế cho nó tự ăn. Anh ăn đi.
– Ăn vào không dám hôn con. Anh nhịn một hôm cũng được.
– Không sao đâu, anh cứ ăn đi, da nó không nhạy cảm thế đâu.
Nói là nói thế nhưng anh vẫn nhất quyết không ăn, sợ ăn vào thơm Cốm làm da con bị dị ứng. Tôi nói anh không được nên đành quay sang trò chuyện với cặp Nhung Dũng, mặc kệ anh với Cốm thì cứ ngồi chơi với nhau.
Ăn xong, Nhung bảo có việc phải về trước nên để anh Vũ đưa tôi về, tôi biết vợ chồng nhà này kiểu gì cũng bày trò nên bảo:
– Nhà tao gần đây, tao đi bộ về. Mày với anh Dũng, cả anh Vũ nữa cứ về đi. Ngõ chỗ tao ở nhỏ tý, ô tô không vào được đâu.
– Thế thì để anh Vũ gửi xe rồi đi bộ đưa mày về chứ giờ ở Hà Nội cướp giật kinh lắm, một mẹ một con đi ngoài đường lỡ có chuyện gì lại khổ ra. Mày thì không sao, nhưng còn con mày nữa.
Tôi thì mấy năm không về đây nên cũng không biết, nghe nó nói thế thì tưởng thật, với cả cũng không chối được, cuối cùng phải để cho anh đưa về.
Vũ đưa tôi đến cổng chung cư, tôi vừa định mở cửa xuống xe thì anh nói:
– Để anh đưa em lên nhà.
– Thôi, em tự lên được mà.
– Cho anh ôm con thêm một tý thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong đêm tối, ánh mắt anh rất chân thành và mong chờ làm tôi tự nhiên lại cảm thấy thương thương. Dù gì anh cũng là bố của Cốm, máu chảy trong người con tôi cũng có một nửa là của anh, bây giờ anh nói muốn ôm con thêm một tý, tôi từ chối cũng cảm thấy có lỗi với con nên cũng đành phải gật đầu.
Anh mở cửa ghế phụ rồi bồng con ra, tôi thì lẽo đẽo đi theo anh. Giờ này Cốm đã ngủ nên anh bế con đi rất nhẹ nhàng, tay còn vỗ vỗ lưng con giống hệt một ông bố rất có kinh nghiệm chăm sóc con nít. Tôi đi đằng sau thấy thế, tự nhiên lại có cảm giác như chúng tôi giống hệt một gia đình thực thụ chứ không phải là hai người từng yêu nhau có chung một đứa con. Ước gì con trai tôi có đầy đủ cả bố lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác, được bố yêu thương và ẵm bồng như giờ phút này…
Chỉ là khi trở về với thực tại, tôi hiểu điều ước ấy thực sự quá xa vời, và người đàn ông ấy cũng không thuộc về mẹ con tôi mà thôi.
Anh bế con vào nhà rồi đặt lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận rồi cứ ngồi bên cạnh nhìn con ngủ mãi. Tôi thấy anh mãi không chịu về nên nói:
– Anh uống nước nhé.
– Phương.
– Dạ.
– Con được mấy tuổi rồi?
– Mười bốn tháng ạ.
– Sao em không nói với anh?
Tôi sững sờ nhìn anh, làm sao có chuyện tôi không nói với anh, anh đừng giả vờ thế chứ, anh đã từng bảo tôi bỏ đi đứa con này cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại tỏ ra vô tội như thế được?
Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra, chỉ gượng cười:
– Có liên quan gì anh đâu, con của em mà.
– Cốm là con anh, em đừng giấu anh nữa.
– Anh lấy bằng chứng gì bảo nó là con anh? Nó cứ giống anh là con anh à? Tại vì em ở nước ngoài nghĩ về anh nhiều quá nên sinh con ra mới giống anh thôi.
– Thế em nói đi, Cốm là con của ai?
– Anh hỏi làm gì, em ngủ với người khác, đó là con của người khác.
Tôi nhất quyết cãi anh đến cùng, tôi ghét anh, hận anh, hận anh vì đã bỏ mặc mẹ con tôi một mình mà đi lấy người khác. Bây giờ anh có quyền gì mà hỏi đó là con của ai.
Anh không nói không rằng câu nào, tự nhiên đứng dậy rồi cầm tay tôi lôi ra bên ngoài. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh tức giận với tôi, lần đầu là vì tôi quyết định đi du học nhưng không nói với anh, lần này là vì tôi bảo mình ngủ với người khác.
Anh giận dữ kéo tôi ra ngoài nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sợ con giật mình, sau đó đột nhiên ấn tôi vào tường, điên cuồng hôn tôi.
Môi anh tàn sát cánh môi tôi, đầu lưỡi thơm thơm của anh tách răng tôi ra rồi đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Tôi sững sờ mất mấy giây rồi mới nhớ ra mình nên vùng vẫy kháng cự, cho nên giơ tay đánh vào ngực anh, cố gắng đẩy anh ra. Thế nhưng, Vũ không những không buông mà ghì chặt gáy tôi làm đầu tôi không thể nào nhúc nhích được, lưỡi anh vẫn làm càn trong miệng tôi, cuối cùng tôi chỉ có thể bất lực để anh hôn mình.
Vũ hôn tôi cho đến khi tôi cảm nhận được vị tanh tanh của mùi máu, anh mới chịu thả ra. Anh thở hổn hển nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi đặt lên ngực mình:
– Em đánh đi. Đánh bao nhiêu cũng được. Đừng bảo Cốm không phải là con anh, anh không chịu được.
Tôi khóc.
Tôi giơ tay đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc:
– Cái đồ đàn ông bội bạc này, anh lấy tư cách gì mà đòi con với tôi. Anh lấy vợ rồi cơ mà, anh bảo tôi phá thai đi cơ mà, giờ anh lấy tư cách gì hả? Anh lấy tư cách gì mà nhận Cốm là con anh.
– Anh chưa lấy vợ.
– Anh đừng lừa tôi, chính anh đã nói với tôi anh sắp lấy vợ, anh bảo tôi bỏ thai đi.
– Anh không nói thế. Anh chưa lấy vợ. Nếu anh biết em có thai, em có ghét anh hết đời anh cũng phải ràng buộc em, không cho em tự do nữa.
– Tại sao? Tại sao?
Vũ giơ tay ôm tôi vào lòng, anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, mặc cho tôi khóc ướt hết áo sơ mi của anh:
– Anh yêu em như thế, sao anh đi lấy vợ được? Anh yêu con như thế, sao anh bảo em bỏ con đi được. Phương, anh xin lỗi, anh sai rồi. Về với anh đi.
– Anh chưa lấy vợ? Anh đừng lừa em, em không tin đâu.
– Ngày mai em cầm chứng minh thư đi, anh đưa em đi đăng ký kết hôn.
Tôi nghe thế mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe:
– Đăng ký kết hôn làm gì?
– Để em tiện hỏi cán bộ hộ tịch xem anh đã đăng ký kết hôn lần nào chưa?
Tôi ngơ ra mất mấy giây, mãi sau mới phát hiện ra anh nói thế nghĩa là khẳng định với tôi anh chưa lấy vợ, tôi nói:
– Anh chưa lấy vợ thật à? Anh thề đi.
– Anh chưa lấy vợ, anh vẫn đợi em.
Tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt anh xem có tia giả dối nào trong đó không, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì ngoài sự chân thành cả. Tôi sà vào lòng anh, tiếp tục khóc:
– Vũ, em sợ lắm, em sợ lắm rồi.
– Ngoan, nín đi, anh ở đây rồi.
Anh bế tôi ngồi xuống ghế rồi cẩn thận lấy khăn giấy trên bàn, lau nước mắt cho tôi:
– Nín đi không con nghe thấy lại tỉnh dậy.
– Con ngủ say lắm, ngủ cả đêm, gần sáng mới dậy bú thôi.
– Chăm con vất vả lắm hả em? Nhìn em gầy lắm.
– Không, Cốm ngoan mà, con thương em nên ngoan lắm. Cứ tự ăn tự lớn thôi.
Anh cười:
– Thế mà mẹ chẳng ngoan gì cả, cứ để bố phải lo thôi.
– Tại anh chứ.
– Ừ. Tại anh hết. Em nín đi rồi vào ngủ với con.
Tôi thấy anh nói thế nên tưởng anh về, lâu lắm mới gặp nhau, mà anh lại nói mình chưa lấy vợ nữa nên tự nhiên tôi không muốn chấp nhặt quá khứ nữa, tôi nhớ anh, tôi không muốn anh đi.
– Anh… về à?
– Anh ở lại với hai mẹ con được không?
Tôi đỏ mặt, không biết trả lời sao nên chỉ luống cuống gật đầu.
Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cúi xuống bế tôi vào trong phòng, nhưng không phải là phòng con ngủ mà phòng bên cạnh. Anh đặt tôi xuống giường rồi cũng nằm xuống, để một tay cho tôi gối đầu, tay còn lại ôm chặt lấy tôi:
– Nằm bên này một lúc được không em?
Chúng tôi chẳng phải còn trẻ, cũng chẳng phải mới quen nhau, đã hai năm xa cách rồi, chúng tôi đều là những người trưởng thành có nhu cầu sinh lý nhất định. Khi tôi gật đầu, tôi cũng biết đêm nay giữa chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi yêu anh, cơ thể tôi cũng nhớ anh, tôi và anh đã chờ đợi nhau rất lâu rồi, hôm nay tôi không muốn chờ nữa.
Tôi vuốt ve ngực anh, hít hà mùi thơm da thịt quen thuộc của anh, cười cười:
– Em nhớ anh lắm.
– Mấy năm ở bên đó, em sống thế nào, có tốt không?
– Có, em học Luật ở Canberra, học hai năm thì được nhà trường cho tốt nghiệp sớm tận 8 tháng đấy.
Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, cũng hài lòng mỉm cười:
– Vợ của anh giỏi quá. Kể cho anh nghe đi, còn gì nữa.
– Em quen một bạn người Trung Quốc tên là Liu. Bọn em ở chung nhà trọ, học cùng lớp, đi làm thêm chung với nhau nữa.
– Bạn ấy tốt với em lắm à?
– Vâng, bạn ấy chăm sóc em lúc em nghén, lúc em bầu bì nặng nề, lúc em sinh cũng ở cạnh động viên em nữa.
– Thế thì lúc nào anh phải gặp mặt bạn ấy để cảm ơn mới được.
– Liu bảo học xong sẽ sang Việt Nam đấy, chắc đến giữa năm nay là bạn ấy học xong.
– Ừ. Lúc đó anh với em dẫn bạn ấy đi khắp Hà Nội.
– Vâng.
– Thế còn chuyện em có bầu?
– Em sang đó được gần một tháng mới phát hiện ra em có thai. Em từng lên mạng, nhắn tin vào Facebook cho anh, nhưng anh nói sắp cưới vợ rồi, bảo em phá thai đi.
– Phương, em có tin anh không?
– Ban đầu em cũng không tin, nhưng vào Facebook thấy Thúy up ảnh cưới, rồi Nhung bảo gặp anh với mẹ và Thúy đi ăn, thế nên em tưởng thật.
Anh thở dài, vòng tay ôm tôi lại siết chặt hơn:
– Vì anh không tìm em. Lỗi vẫn là do anh.
– Tại sao anh không lấy Thúy.
– Tại sao em vẫn không bỏ con?
– Vì em yêu con.
– Anh thì vì yêu em.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông này đã chờ đợi tôi tám năm thanh xuân, hai năm tự do, lưu giữ tình cảm với tôi suốt mười năm thương nhớ. Anh sẵn sàng cho tôi tự do, sẵn sàng chờ đợi tôi năm này qua năm khác, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần, có lẽ kể từ giờ về sau tôi sẽ học cách tin tưởng và chấp nhận một người quá hoàn hảo như anh, tôi sẽ không từ bỏ anh nữa.
– Cảm ơn anh vì đã cho em tự do, em quay về rồi, từ giờ sẽ ở bên anh, không đi đâu nữa.
– Em đã chán tự do chưa?
– Rồi, giờ em muốn được ràng buộc.
Dứt lời, môi của anh đã chạm đến môi tôi, lưỡi của anh tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi tôi, hôn tôi đến mức hồn xiêu phách lạc. Tôi giơ tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của anh, cố hôn anh thật sâu, đáp trả lại những năm anh chờ đợi tôi. Môi lưỡi chúng tôi dây dưa hòa quyện, hơi thở giao thòa, hai cơ thể nóng bừng rực cháy.
Vũ hôn tôi một lúc rồi không thể kiên nhẫn thêm nữa, giơ tay xé rách váy áo trên người tôi, tôi cũng giằng áo sơ mi của anh ra, vuốt ve lồng ngực trơn nhẵn mà tôi luôn mong nhớ.
Anh hôn mắt, hôn mũi, hôn trán, hôn như mưa xuống gương mặt tôi rồi lại tàn sát cánh môi tôi, lưỡi của anh khuấy đảo trong khoang miệng tôi, làm đầu óc tôi bồng bềnh tê dại trong nụ hôn của anh, ở một nơi nào đó bắt đầu căng lên khó chịu.
Môi anh dời xuống cổ, hôn đến mức cổ tôi xuất hiện mấy vết hôn đỏ thẫm rồi lại xuống dưới. Bầu ngực tôi vẫn còn căng sữa nhưng khi anh chạm vào chỉ thấy đê mê cực điểm chứ không còn nghĩ được gì, anh cúi xuống liếm quanh nụ hoa nhỏ của tôi rồi ngậm lấy, mút thật mạnh, tôi như người mất hồn.
Miệng tôi nhanh chóng bật ra những tiếng rên rỉ ướt át đến độ chính tôi nghe xong cũng phải đỏ mặt:
– Vũ…
Anh không trả lời mà chỉ khẽ cắn một cái, cả người tôi giống như bị điện giật, sau đó tay còn lại nắn bóp bầu ngực còn lại của tôi. Hai đỉnh đồi của tôi căng lên, dưới sự kích thích của anh còn tiết cả ra sữa, anh thì cứ ngậm lấy rồi cắn mút làm tôi như hóa điên hóa dại.
Giọng anh khàn khàn:
– Sữa của con anh.
– Bố… hư… quá.
Anh chỉ ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục cúi xuống mút mát ngực tôi giống như một đứa trẻ ăn không biết no:
– Nhường anh một lúc thôi.
Tôi cười, ôm lấy đầu anh áp chặt vào bầu ngực của tôi, đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác đê mê cực điểm như thế này, bây giờ thì mặc kệ sữa của ai, anh muốn bao nhiêu cũng được.
Anh vần vò ngực tôi một lúc lâu rồi mới chịu buông ra, tay xoa xoa bụng tôi rồi tiếp tục luồn xuống dưới. Lúc này, tôi đã ướt át hết cả, hai má đỏ bừng, mắt dại đi, khi anh sờ đến nơi đó tôi lại càng giống như người sắp chết đuối, tôi không thở được, cả người cong lên dính chặt lấy người anh.
Tôi thở hổn hển:
– Anh… đừng.
– Đừng gì em?
Hỏi xong, tay anh đã nhanh chóng luồn vào bên trong rồi cử động trong đấy làm tôi chỉ muốn hét lên vì không chịu nổi. Tôi cắn chặt môi, cổ họng bật ra những tiếng rên khản đặc, đầu óc quay cuồng theo từng nhịp chuyển động ở ngón tay anh.
Một lúc sau, anh chầm chậm cúi xuống rồi tách hai chân tôi ra. Tôi cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng lấp đầy những khát khao đang thiêu đốt bụng dưới của tôi, thế nhưng lúc một vật mềm mềm ướt ướt từ từ luồn vào bên trong, tôi mới biết rằng mình đã nhầm.
Tôi giật mình, vội vội vàng vàng ngồi dậy, kêu lên:
– Anh, đừng làm thế.
Vũ giữ chặt lấy hai chân tôi, không cho tôi thoát khỏi sự kiểm soát của anh, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống, dùng lưỡi của mình để tiến vào nơi đó. Anh nói:
– Cứ để anh làm, anh muốn thế.
Tôi lại khóc, tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Tại sao anh lại phải làm thế, tại sao lại phải trân trọng tôi như thế, tôi chỉ là một con đàn bà rách nát đã qua một đời chồng, tôi có gì để một người đàn ông như anh phải làm những điều đó cho tôi.
– Đừng, anh ơi, em không xứng đâu. Anh bỏ em ra đi.
– Em là người anh yêu, anh muốn làm cho em. Đừng nói xứng hay không xứng, chỉ cần anh yêu và muốn là được.
– Không, Vũ ơi…
– Nằm yên đi em.
Tôi biết, anh đã cho tôi tự do, bây giờ ở trên giường anh còn cho tôi cả tự tin. Anh làm thế bởi vì anh muốn tôi biết mình xứng đáng, tôi xứng với anh, tôi xứng được trân trọng. Những thứ mà anh cho tôi quá lớn và quá sâu sắc, vĩ đại đến nỗi tôi không biết lấy gì để trả lại cho anh, có lẽ cả đời về sau có dùng hết những năm tháng tôi sống cũng không thể trả đủ.
Tôi không phản kháng anh nữa, lặng lẽ nằm im để anh mang đến cho tôi sự đê mê khoái cảm mà anh muốn, lưỡi anh càn quét trong đó, chạm đến tất cả những điểm nhạy cảm của tôi. Chỉ vài giây sau, cả người tôi bắt đầu run rẩy, đầu óc trống rỗng như đang bị hút vào một vực sâu không đáy, tôi nắm tóc anh thở hổn hển, thân dưới quằn quại dính chặt vào gương mặt anh, răng cắn chặt môi để kiềm chế không rên tên anh quá to.
Cảm giác này đối với phụ nữ mới đúng là tê dại tột đỉnh, từng sợi dây thần kinh trên người tôi lúc đầu là tê tê như bị điện giật, sau đó cứng lại, tôi có cảm giác như bản thân mình đang bồng bềnh trên biển, cổ họng khô khốc bỏng cháy. Cuối cùng tôi không chịu nổi, vùng dậy ôm lấy anh, sau đó lật anh nằm xuống rồi hôn tới tấp lên môi anh, tôi hôn đến ngực anh, liếm da thịt mát lạnh của anh, cuối cùng trèo lên người anh rồi ngồi xuống.
Vật kia ở trong tôi, cứng rắn và mạnh mẽ khiến tôi điên cuồng.
– Phương, đau đấy.
Tôi không quan tâm, giờ phút này tôi chỉ biết mình phải yêu anh thôi, tôi bám lấy eo anh rồi bắt đầu lên xuống. Anh nằm dưới sợ tôi đau nên không dám cử động, chỉ chằm chằm nhìn gương mặt tôi.
Mái tóc của tôi bây giờ đã dài, mồ hôi đong đưa bết vào gương mặt, hai má tôi đỏ ửng, bầu ngực căng vì sữa lên xuống theo từng cử động của tôi, một lúc sau anh cũng không thể nằm yên được nữa, Vũ lật người tôi xuống trở lại, đâm thật sâu vào trong tôi.
Tôi lập tức kéo đầu anh xuống để hôn cho khỏi hét lên, anh cũng siết chặt lấy tôi, nuốt hết từng tiếng rên của tôi, sau đó bắt đầu cử động.
Anh mạnh mẽ đến nỗi tôi chỉ biết co chân lên để anh mặc sức muốn tôi, tôi quặp chặt lấy cổ anh, cả người lắc lư theo anh. Mỗi lần anh đâm vào là mỗi lần chạm đến sự khoái cảm tột đỉnh trong tôi, tôi rên rỉ gọi tên anh liên tục:
– Vũ… Vũ… em yêu anh… em yêu anh… yêu anh chết mất thôi.
Nghe tôi nói thế, anh càng điên cuồng ra vào, lưng anh lên xuống như vũ bão, thúc sâu vào trong tôi:
– Anh cũng yêu em. Phương, về với anh.
– Vâng. Em không đi đâu nữa.
Cơn kích tình mãnh liệt làm chúng tôi không biết mệt mỏi, anh đâm vào rồi rút ra không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, cho đến khi bụng dưới của tôi bắt đầu co bóp, cơn cực khoái ập tới như một cơn lũ cuốn phăng mọi giác quan và lý trí trong tôi. Bụng dưới tôi thít chặt lại, hai mắt hoa đi, hông dính chặt lấy hông anh:
– Vũ… Vũ…
– Ừ…
Anh cũng bắt đầu tăng tốc chạy nước, bóng lưng anh kịch liệt lên xuống in bóng lên vách tường, tay anh ghì chặt lấy eo tôi, ấn hông vài cái thật mạnh rồi mới thỏa mãn phóng thích tất cả. Chúng tôi cùng lên đỉnh thiên đường, cùng chạm tới cực lạc nhân gian, cùng nhau hòa tan tình và dục trong muôn vàn yêu thương sau thời gian xa cách.
Anh nằm úp trên người tôi, thì thầm:
– Yêu em.
