12. Qua Một Đời Chồng - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-02 11:11:13
Lượt xem: 0

Tuyệt vời nhất chính là lần đầu tiên thuộc về nhau, nồng cháy như lửa nhất chính là gặp gỡ sau bao ngày xa cách.

Đêm hôm ấy, tôi không nhớ rõ anh và tôi đã làm đi làm lại bao nhiêu lần, làm đến mức xương cốt khắp người tôi rệu rã, anh mới chịu nằm xuống ôm tôi ngủ. Tôi nhắm mắt ngủ được một giấc, đến khi mở mắt ra đã thấy trời hửng sáng mà anh vẫn đang thức, một cánh tay vẫn ôm chặt lấy vai tôi.

– Anh không ngủ à?

– Ừ, nằm mãi không ngủ được. Em cứ ngủ đi, vẫn còn sớm mà.

Trải qua bao nhiêu năm bên nhau, đến giờ có lẽ tôi cũng hiểu được tính cách của anh đôi chút. Tôi rúc vào ngực anh, thì thầm:

– Anh cứ ngủ đi, con ngủ đến sáng mới dậy, không phải lo.

Vũ cười:

– Anh sợ ngủ không nghe tiếng con khóc, để con một mình trong phòng lại thương.

– Thế nên anh thức cả đêm để trông con à?

– Trông cả em nữa.

– Em lớn rồi, ngủ dậy có khóc như con nữa đâu mà phải trông em.

– Anh sợ mở mắt ra lại không thấy em nữa.

Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi thấy lồng ngực mình nhói một cái, tim gan đau đớn như bị ai cầm dao đâm vào. Tôi đã ra đi mấy năm, khi trở về lại mang theo cả con trai của anh, nếu như hai năm qua anh thật sự luôn chờ đợi tôi, thì có lẽ khi nhìn thấy mẹ con tôi quay về, người đau đớn nhất là anh, người hạnh phúc nhất cũng là anh.

– Anh có trách em không? Lúc em đi ấy.

– Có, hồi đó anh nghĩ sao em lại nhất quyết phải đi, sao không bàn với anh mà tự nhiên lại quyết định đột ngột như thế.

– Em đi học mà, anh bảo chờ em học xong còn gì.

– Nhưng ít ra em học ở Hà Nội, hàng ngày anh vẫn còn được nhìn thấy em.

Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi ôm lấy anh, vuốt ve lồng ngực trơn nhẵn man mát của anh, cố gượng cười:

– Em về rồi đây, có cả con trai của anh nữa. Anh không thấy à, mẹ con em đều khỏe mạnh cả, em còn mang bằng tốt nghiệp loại giỏi cho anh nữa đây này.

– Vợ của anh giỏi quá nhỉ, mang bầu, sinh con, chăm con vất vả mà vẫn tốt nghiệp loại giỏi được. Sau anh phải đóng khung bằng tốt nghiệp của em treo trong nhà mới được.

– Vì con giống anh đấy, thương em, không quấy em nên em mới tốt nghiệp được.

– Em có giữ ảnh con từ lúc mới sinh cho đến bây giờ không?

– Có ạ. Em chụp đủ cả.

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, ngực hơi cứng lại, hình như đang cố che giấu một tiếng thở dài:

– Cảm ơn em.

– Cảm ơn gì cơ?

– Vì sinh Cốm cho anh, vì cả em quay về nữa.

– Mẹ con em đều yêu anh mà.

– Ừ. Ngày mai dọn về nhà thôi, không cho em đi đâu nữa.

Tôi vẫn ngại chuyện gia đình anh không chấp nhận mình nên cố tình lảng sang vấn đề khác:

– Lúc anh thấy Cốm, anh nghĩ thế nào?

– Mới đầu không nghĩ được gì cả. Cứ cảm thấy khó chấp nhận sao ấy, kiểu như bất ngờ quá không tin được.

– Thật à? Nhìn mặt anh bình tĩnh thế kia mà.

– Từ nhỏ đến lớn, kể cả lúc công ty anh ký được bản hợp đồng đầu tiên anh cũng chưa run bằng lúc nhìn thấy hai mẹ con em ngồi đó.

Tôi bật cười:

– Bố của con tôi ơi, anh cũng có lúc như thế à?

– Em biết cảm giác mình mua sổ xố, xong rồi lúc báo giải thì phát hiện ra mình trúng giải độc đắc không?

– Anh trúng độc đắc à? Vietlot mấy chục tỉ?

– Còn hơn cả trúng vietlot, anh nghĩ may mắn cả đời anh dùng hết vào hôm nay rồi. Nhìn thấy con mình lớn bằng chừng ấy, đã bập bẹ biết gọi mẹ, gọi ba, đời chỉ cần thế thôi, không cần gì hơn nữa.

– Vâng, em cũng chỉ cần con và anh thôi, không cần gì hơn nữa.

Anh im lặng một lúc, rồi lại cúi xuống hôn tôi:

– Xin lỗi, để mẹ con em một mình mấy năm nay.

– Không sao mà.

Tôi giơ tay vuốt ve môi anh, lông mày anh, cảm nhận được sự day dứt và đau đớn của anh, tự nhiên lại cảm thấy tự trách bản thân vô cùng, tôi đã không tin tưởng anh, tôi không dứt khoát đến cùng mà chỉ mới nghe một câu đã từ bỏ, tôi làm cha con anh phải chia cắt bao lâu nay.

– Em phải xin lỗi anh mới đúng. Em không nên làm thế. Lẽ ra em nên tin anh.

– Em còn lưu tin nhắn, nhắn tin cho anh hôm nào không? Em nhắn qua cái gì?

– Em nhắn Facebook.

– Cho anh xem.

Tôi lục đục lấy điện thoại ra, mở lại nick Facebook cũ rồi đưa tin nhắn kia cho Vũ xem. Anh nhìn một lúc, đầu mày nhíu chặt lại, tôi thấy thế mới nói:

– Giờ đó ở Việt Nam là mười giờ đêm. Mấy năm rồi, làm sao mà nhớ được hôm đó anh làm gì, thôi đừng xem nữa.

– Lúc đó em mới đi được hơn một tháng nhỉ?

– Vâng, hôm đó em đi siêu âm, Cốm được tám tuần ba ngày. Tối về chờ anh lên mạng rồi báo với anh luôn.

Vũ thở dài, tắt điện thoại đi rồi lại ôm tôi vào lòng:

– Đợt đó mẹ anh về Việt Nam, Thúy đến nhà suốt. Xin lỗi em.

– Thúy giờ sao rồi anh? Lấy chồng chưa?

– Chưa. Vẫn thế thôi.

– Em ấy vẫn chờ anh à?

– Anh không biết, anh bận nên không để ý mấy, thỉnh thoảng thấy vẫn đến nhà thôi.

– Thật không? Mấy năm không có em, anh ăn chay hay ăn mặn?

– Anh bảo anh ăn mặn em có tin không?

– Em giết anh trước rồi tin sau.

– Thế kiếp này anh phải sống đến tám mươi tuổi rồi.

Tôi cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh:

– Em tin anh, từ giờ anh nói gì em cũng tin hết, em không như trước nữa đâu.

– Anh thì không tin em nữa.

– Thế phải làm sao thì anh mới tin em?

– Mai đi đăng ký kết hôn.

***

Ngày hôm sau, anh bảo tôi đi đăng ký kết hôn nhưng tôi nói chứng minh thư của mình đã quá thời hạn mười lăm năm nên từ từ, để tôi làm lại thẻ căn cước đã rồi đi đăng ký cũng chưa muộn.

Thật ra tôi muốn đường đường chính chính làm vợ anh, được bố mẹ anh chấp thuận như một người con dâu bình thường nên mới tìm lý do để trì hoãn. Vũ chắc cũng biết tôi chưa sẵn sàng nên cũng không ép tôi nữa, anh chỉ lặng lẽ dọn đồ rồi chở mẹ con tôi về lại nhà cũ, lúc bế Cốm vào trong nhà, bác Hòa nhìn thấy thằng bé trên tay anh thì hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe:

– Vũ, đây là…. đây là…

– Con trai cháu đấy. Bác thấy có giống cháu không?

– Giống, giống như đúc, giống hệt mày hồi nhỏ. Giống lắm Vũ ơi.

Tôi thấy bác Hòa xúc động quá mà nói năng lộn xộn hết cả lên nên tiến lên phía trước, nắm lấy tay bác ấy:

– Bác ơi, bác có khỏe không? Cháu về rồi này.

– Ôi cha bố cái con này, mày cứ im im đi rồi im im đẻ con, chẳng nói với ai cả. Bác xem nào, nuôi thằng cu có vất vả không mà mày gầy thế? Mày đẻ thuê rồi con ơi, nó giống thằng Vũ như tạc thế kia cơ mà.

– Vâng. Đẻ thuê rồi bác ạ, giờ mang Cốm về trả cho bố nó đây.

– Vào nhà đi, vào nhà đi. Đưa thằng cu bác bế tý nào, sờ tý nào. Yêu quá thôi.

Trộm vía con trai tôi ngoan nên ai bế cũng được, tôi bảo “Bà bế con một tý nhé”, thằng bé tròn xoe mắt nhìn bác Hòa một lúc rồi cũng đồng ý theo. Bác ấy cứ ôm Cốm hôn hít mãi không thôi, còn bảo ngày nhỏ bố nó thế nào, giờ nó y như thế, kiểu này chẳng phải xét nghiệm ADN làm gì cho tốn tiền.

Bữa trưa, gia đình chúng tôi lại quây quần ngồi ăn cơm như ngày xưa, chỉ khác là giờ có thêm một thằng nhóc ở bên cạnh cầm đũa phá mâm. Anh ngồi cạnh, tự tay đút cho con ăn từng thìa cháo, Cốm ăn nhem nhuốc hết cả, bôi bẩn cả vào áo anh mà anh vẫn cười:

– Em ơi, con mọc bốn cái răng rồi này. Thế này thì mấy tháng nữa là ăn được cơm nhỉ?

– Hai tuổi mới được ăn cơm. Giờ chỉ ăn cháo với bú sữa mẹ thôi. Anh cứ để đấy, tý nữa em đút cho.

– Em cứ ăn đi, anh đút cho con ăn được mà.

Bác Hòa bảo:

– Nhìn thằng Cốm yêu quá thôi, bé tý mà rõ ngoan. Bố mẹ thằng Vũ mà nhìn thấy chắc thích lắm.

Anh cẩn thận bón cho con thêm một thìa cháo rồi mới trả lời:

– Kiểu gì bố mẹ cháu cũng thích.

– Chứ còn gì nữa, mười con Thúy cũng không bằng một thằng Cốm.

Bác Hòa vỗ vỗ vai tôi động viên:

– Mấy năm nay con Thúy đi lại suốt mà thằng Vũ nó vẫn nhất định đợi cháu nên bà Hải cũng bắt đầu nản lòng rồi. Hai ông bà cũng sốt ruột có cháu bế, giờ thì sướng rồi nhé, cả trâu cả nghé luôn. Thằng bé đẹp trai đáng yêu thế này cơ mà, ông bà nội kiểu gì cũng mừng lắm luôn.

– Vâng.

Nhắc đến bố mẹ anh cái, bố mẹ anh gọi điện thoại thật. Lần này Vũ tắt máy đi rồi gọi video luôn cho mẹ, điện thoại vừa kết nối, mẹ anh đã nói:

– Hôm nay con được nghỉ à? Thúy nó mới gọi bảo bên nhà nó có giỗ, con có sang một tý không?

– Không, hôm nay con bận rồi.

– Chủ nhật mà không được nghỉ hả con? Hôm nào công ty mới nghỉ tết.

– Hai mươi tám ạ.

– Tranh thủ qua nhà người ta một tý không bố mẹ nó lại nghĩ nhà mình đã chần chừ không cưới rồi còn không quan tâm đến nhà họ.

Anh mở camera sau, quay Cốm đang cầm đũa khua loạn xạ bàn ăn, bình thản trả lời:

– Con bận trông thằng nhóc này rồi, giờ có nó chẳng muốn đi đâu cả.

Tôi nín thở lắng nghe xem mẹ anh nói gì, đầu bên bên kia im lặng mất mấy giây rồi kêu lên:

– Cái gì đấy Vũ? Con… con… thằng bé này…

– Mẹ thấy giống ai?

– Con của… con… nó nó…

Mẹ của anh còn xúc động hơn cả bác Hòa lúc nãy, lắp bắp mãi mà không nói ra được một câu. Vũ cười:

– Con trai của con, một tuổi rồi.

Bên kia lại tiếp tục im lặng, vài giây sau mẹ anh gọi ầm lên:

– Ông ơi, ra đây mau lên, ra đây mà xem này.

– Gì đấy?

– Cháu của mình này, con trai thằng Vũ này. Trời ơi, ông bấu cho tôi một cái xem tôi tỉnh hay mơ nào, nó giống thằng Vũ như đúc luôn.

Bố anh ngó vào camera, nhìn thấy Cốm mặt mũi đang dính đầy cháo toe toét cười thì lập tức ngẩn ra. Vũ quay con một lúc rồi quay tôi đang ngồi bên cạnh, tôi thấy bố mẹ anh cũng đành lịch sự gật đầu chào:

– Cháu chào hai bác ạ.

Anh sợ tôi ngại nên mở miệng giới thiệu:

– Đây là mẹ của con trai con.

– Phương à?

Tôi cười:

– Vâng ạ. Hai bác có khỏe không ạ.

– Khỏe. Thôi đợi bác, ngày mai bác với bác trai book vé máy bay về. Hai mẹ con đừng đi đâu nhé, ở đấy đợi bác.

– Vâng ạ.

– Vũ cúp máy đi, mẹ lên mạng mua vé giờ đây.

Cúp máy xong, anh thấy tôi vẫn còn ngượng nên quay sang ôm lấy tôi vào lòng:

– Đừng lo, giờ mình có con rồi, bố mẹ kiểu gì cũng thích Cốm, thích em.

– Thật hả anh? Em thế này…

– Vợ của anh tốt nghiệp loại giỏi trường Luật ở Canberra mà, lại sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu thế này, bố mẹ không phản đối đâu, tin anh đi.

Trước kia đúng là tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ nghèo rớt mồng tơi, qua một đời chồng lại khó sinh con, giờ sau hai năm anh cho tôi tự do, tôi đã trở về với học thức tương xứng với anh, có việc làm ổn định và nhất là giữa chúng tôi đã có một đứa con.

So với lần tôi gặp mẹ anh trước đây, có lẽ bây giờ tôi đã có thêm bao nhiêu tự tin để có thể đường hoàng gặp gia đình anh rồi, thế nên tôi gật đầu:

– Vâng, em biết rồi.

Chiều muộn ngày hôm sau, bố mẹ Vũ cũng về đến Việt Nam. Ông bà vừa vào nhà, nhìn thấy mẹ con tôi đang chơi với nhau thì vẫn ngạc nhiên đến mức cứ đứng thần người ở cửa. Tôi thì vẫn ngại chuyện cũ nên chỉ dám chào:

– Cháu chào hai bác. Hai bác mới về ạ.

– Ừ.

Ông bà gật đầu rồi cứ nhìn chằm chằm Cốm, thằng bé thấy người lạ nhìn mình như thế thì có vẻ hơi sợ, đang chơi cũng vứt cả đồ chơi, bám chặt lấy cổ tôi. Tôi vỗ vỗ lưng con rồi nói:

– Cốm chào ông bà đi con. Ông bà nội của con đấy. Con Ạ cho ông bà xem đi.

Thằng bé hai mắt tròn xoe nhìn ông bà, sau đó cũng nghe lời tôi, khoanh tay “Ạ” một tiếng rồi lại quay sang ôm chặt lấy mẹ. Mẹ của anh tự nhiên hai mắt đỏ hoe, đi lại gần tôi rồi cầm lấy tay thằng bé:

– Con của thằng Vũ à? Giống quá đi thôi. Mấy tuổi rồi?

– Cháu hơn một tuổi bác ạ.

– Giống bố nó quá thôi. Mắt này, mũi này, từng ngón tay ngón chân cũng giống.

Tôi cười:

– Vâng, lúc đẻ ra nhìn còn hơi giống cháu. Giờ càng lớn càng giống anh Vũ.

– Cho bà bế Cốm một tý nào.

Tôi đưa con cho mẹ anh, trộm vía thằng bé có lẽ cũng cảm nhận được huyết thống chảy trong người nó và mẹ anh tương thông nên không khóc mà chỉ quay lại nhìn tôi. Mẹ anh ôm con trai tôi vào trong lòng, hôn khắp người nó rồi lại sờ tay chân thằng bé, một lúc sau mới gọi:

– Ông ơi, lại đây xem cháu mình này. Giống thằng Vũ lúc một tuổi chưa? Giống quá ông nhỉ?

Vũ đứng gần đó nhìn mấy người chúng tôi, lúc này mới lên tiếng:

– Hồi con một tuổi không đẹp trai thế này đâu.

– Ừ, con của anh đẹp trai hơn, nhìn nó đáng yêu thế này cơ mà. Anh một tuổi nghịch như quỷ.

Tôi nghe thế cũng phải bật cười, không nghĩ là người đàn ông tôi yêu bình thường thì trầm tĩnh thế này, hồi nhỏ thì nghịch như thế đấy. Không biết con trai chúng tôi lớn lên thì có giống tính anh không nữa.

Bố mẹ anh chơi với Cốm cả buổi mà không chán, đến tận khi thằng bé buồn ngủ mới chịu đưa trả tôi. Lúc tôi bồng con vào phòng để ru nó ngủ, mẹ anh cũng vào theo. Bà ngồi cạnh tôi, im lặng nghe tôi ru con cho đến khi Cốm ngủ, bà mới nói:

– Thằng Cốm tên đi học là gì?

– Cháu chưa đặt ạ. Cháu chờ hai bác với anh Vũ đặt tên.

Me anh nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi chầm chậm giơ tay nắm lấy tay tôi:

– Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.

Khi tôi thấy rõ sự vui mừng trên gương mặt của bà khi nhìn thấy Cốm, tôi đã biết mẹ con tôi sẽ được gia đình anh chấp nhận, nhưng mà tự nhiên mẹ anh xưng “mẹ” với tôi thế này, tôi vẫn ngạc nhiên và xúc động không thể nói thành lời.

Tôi có cảm giác như bao nhiêu cay đắng vất vả từ lúc tôi nhận lời mẹ anh ra đi, cho đến khi mang thai và sinh con một mình nơi đất khách quê người, đến hôm nay đã được đền đáp đủ cả rồi. Một đứa con gái nhà nghèo không cha không mẹ, qua một đời chồng như tôi, cuối cùng giờ cũng được gia đình anh chấp nhận thật rồi.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được, bật khóc ngon lành:

– Không sao đâu ạ. Cháu không sao đâu.

– Nín đi, không sao rồi. Con chịu khổ đủ rồi, một mình sinh thằng Cốm ra, nuôi vất vả lắm phải không?

– Không ạ. Cốm ngoan lắm, biết mẹ đi học nên ngoan lắm, ở trong bụng cứ tự lớn thôi, không quấy mẹ gì cả.

Mẹ anh mắt cũng đỏ hoe, bà cứ nắm chặt tay tôi mãi:

– Mẹ xin lỗi, mẹ làm hai mẹ con con khổ. Lẽ ra mẹ không nên ép con xa thằng Vũ, mẹ sai rồi.

– Không phải đâu ạ.

Tôi lắc đầu:

– Con đi vì tự con muốn thế, con muốn xứng đáng với anh Vũ rồi mới quay về. Mẹ nói đúng mà, nếu không tương xứng mà cứ nhất quyết ở cạnh anh ấy, con cũng không tự tin. Con đi để có tự tin quay về.

– Thằng Vũ yêu con bao nhiêu năm, giờ mẹ hiểu rồi. Con với Cốm ở lại đây, làm con dâu mẹ con nhé.

Nước mắt tôi rơi lau mãi không kịp, chảy cả xuống mặt con trai tôi đang nằm trong lòng. Nghe mẹ anh nói thế, tôi thật sự rất muốn cười nhưng không hiểu sao lại càng khóc tợn.

– Con cảm ơn mẹ.

– Nín đi con. Để bố mẹ xem ngày tốt rồi tổ chức đám cưới. Cháu của mẹ phải có giấy khai sinh đủ cả bố cả mẹ mới được.

– Vâng.

Sau cuộc nói chuyện với mẹ anh hôm đó, những áp lực của tôi hầu như đã được trút bỏ hoàn toàn, giờ chỉ còn suy nghĩ một chút về chuyện của Thúy thôi. Cô ta hại tôi đủ thứ, sau này còn suýt hại con trai tôi khi nó chưa thành hình trong bụng, bây giờ nếu biết tôi với anh đã quay lại, chắc chắn sẽ chẳng để cho gia đình chúng tôi yên.

Cũng may, tôi có một người chồng hiểu chuyện nên anh có thể đọc ra được những lo lắng trong tôi mà không cần tôi phải nói ra. Hôm ấy, trước khi đi ngủ anh bảo tôi:

– Ngày mai anh với bố mẹ sang nhà Thúy nói chuyện, chiều về sớm rồi mình ra ủy ban phường nhé.

– Đăng ký kết hôn hả anh?

– Ừ.

– Ông già của em, anh sợ em chạy mất đến thế cơ à?

– Ừ, anh phải buộc chặt mới được.

Tôi cười, quay sang ôm lấy cổ anh:

– Anh định nói chuyện gì với Thúy.

– Lần trước anh bảo hủy hôn rồi nhưng cô chú ấy bảo cứ từ từ, bảo anh suy nghĩ lại, tưởng bọn anh giận nhau nên mới nói thế.

Tôi hiểu con người anh, anh rất biết điều, biết cách sống nên có lẽ sẽ không mang những chuyện không hay mà Thúy làm ra để lấy lý do hủy hôn. Thế nên mới có chuyện bố mẹ Thúy hiểu nhầm hai người họ giận nhau.

– Thế Thúy thì nói sao hả anh?

– Cũng không nói sao cả, chỉ bảo đợi anh suy nghĩ lại thôi.

– Thế anh suy nghĩ được gì rồi?

– Suy nghĩ mười năm rồi, chẳng hiểu sao vẫn cứ yêu một người thôi.

– Thật không?

– Hôm nay Cốm ngủ với ông bà nội, tranh thủ không có con ở đây, để anh chứng minh cả đêm cho em thấy nhé.

Nói rồi, anh luồn tay vào váy ngủ của tôi, tôi thì buồn quá nên cứ đẩy anh ra rồi kêu lên:

– Buông em ra, buồn quá, bỏ em ra đi.

– Hay là đẻ thêm một đứa con gái nữa đi em. Cốm giống anh rồi, đẻ một đứa con gái giống em.

– Giống em chả đẹp gì cả, giống bố mới có nhiều nét đẹp.

– Ai bảo?

Tay anh sờ đến hai bầu ngực căng tròn của tôi, sau đó cúi đầu hôn lên môi tôi một cái:

– Vợ anh chỗ nào cũng đẹp.

Dứt lời, váy áo của tôi lại lần lượt bị anh cởi ra, chúng tôi lại lao vào nhau nồng cháy như mọi lần. Anh ở trong tôi cứng rắn và mạnh mẽ, tôi quặp chặt lấy eo anh, dính chặt lấy người anh rồi rên rỉ theo từng nhịp chuyển động của anh.

Giọng Vũ khàn đặc:

– Đẻ thêm đứa con gái nhé em.

Hai mắt tôi lúc này đã dại đi, mồm miệng chỉ biết trả lời theo bản năng chứ đầu óc còn nghĩ được gì đâu.

– Vâng, đẻ thêm mấy đứa cũng được. Vũ…

***

Ngày hôm sau, cả bố mẹ anh và anh sang nhà Thúy để nói chuyện. Tôi không biết hai gia đình đã nói những chuyện gì mà khi về, sắc mặt của hai ông bà có vẻ không vui.

Lúc anh chở tôi ra ủy ban phường để đăng ký kết hôn, tôi cũng tiện miệng hỏi chuyện:

– Hôm nay sang nói những gì hả anh?

– Bố mẹ với anh xin lỗi cô chú ấy, nhưng cô chú ấy thì có vẻ không hài lòng.

– Mắng anh hả?

Vũ cười:

– Ừ. Bảo anh đã không yêu còn làm khổ con gái họ.

– Em cũng thấy thế đấy.

– Anh đã nói với Thúy ngay từ đầu rồi, tại Thúy cứ cố chấp thôi.

– Thế Thúy bảo sao hả anh?

Chúng tôi vừa nói đến đó thì tự nhiên thấy một đám người đứng chặn đường ngay cách ủy ban phường một đoạn. Vũ dừng xe lại, còn chưa kịp mở cửa bước xuống thì Thúy đã lao đến lôi tôi ra khỏi xe.

– Mày ra đây, con ranh này, mày đi rồi còn vác mặt về đây làm gì, muốn cướp chồng tao đến cùng à?

– Bỏ ra.

Vũ cũng vội vội vàng vàng xuống xe, tách Thúy ra khỏi người tôi, anh nói:

– Em làm cái gì thế?

– Làm cái gì à? Anh tưởng hủy hôn với tôi là xong à? Tôi còn sống ngày nào không để cho anh với con đĩ này hạnh phúc ngày ấy đâu.

– Tinh thần em đang không ổn định đấy, đi về đi.

– Ổn định á? Tôi sắp điên rồi đây này. Có đứa nào chịu được mình yêu một thằng bao nhiêu năm, đến lúc sắp cưới rồi nó lại bỏ mình theo con khác không? Tôi có cái quái gì thua con kia hả? Mắt anh mù à? Anh bị nó bỏ bùa à? Cái loại đàn bà một đời chồng có cái quái gì mà yêu hả?

– Anh bảo em đi về đi.

– Tôi không về đấy, hôm nay nói hết ra đi.

– Đứng giữa đường cãi nhau thế này không hay đâu, có gì về nhà nói.

– Được. Về nhà anh nói chuyện, nếu không tôi không để con này yên đâu.

Cô ta vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi, Vũ thì sợ cứ dây dưa với cô ta rồi đám người kia lại không để cho tôi yên nên không nói gì nữa, kéo tay tôi lên xe rồi khóa cửa lại, lái xe về nhà. Trên đường về, anh nói:

– Để hôm nào trời đẹp đi đăng ký em nhé.

– Vâng, em cũng không thích ngày đăng ký gặp trắc trở thế này.

Thực ra tôi hiểu ý Vũ, anh muốn những ngày tháng sau này của chúng tôi thuận buồm xuôi gió, anh cũng không muốn để tôi với Thúy tranh cãi ở giữa đường thế này cũng chẳng hay ho gì. Lúc về đến nơi, cô ta bảo đám người kia đứng ngoài rồi một mình vào trong nhà nói chuyện. Tôi thì sợ cô ta làm gì con mình nên lúc trên xe về đã sớm gọi điện thoại bảo bác Hòa bế Cốm ra ngoài đi chơi.

Thúy vừa vào nhà, thấy bố mẹ Vũ ngồi ở phòng khách thì ngay lập tức sà vào lòng mẹ anh, khóc nức nở:

– Dì ơi, sao dì lại đồng ý cho anh Vũ bỏ con. Dì biết chị Phương một đời chồng rồi mà, người như chị ta sao dì lại chấp nhận được? Chị ấy có gì hơn con đâu.

– Lúc nãy dì đã nói rồi, thằng Vũ nó nhất quyết như thế thì chú dì cũng chịu, không ép được nữa. Thôi, chú dì thay mặt nó xin lỗi con, con còn trẻ, tương lai sau này còn gặp nhiều người mà.

– Nhưng con chỉ yêu mình anh Vũ thôi.

– Cố lên con, rồi con sẽ gặp được người tốt hơn thằng Vũ thôi.

Cô ta nghe thế, đang khóc tự nhiên nín bặt, sau đó đứng phắt dậy:

– Nhà các người bạc bẽo như nhau nhỉ? Sao mấy năm trước lúc hứa với hẹn thì ngọt thế, giờ lật mặt nhanh như lật sách.

Vũ ngồi sát bên cạnh tôi, anh nắm chặt tay tôi nãy giờ không buông ra, nghe thế mới nói:

– Trước anh đã bảo những chuyện cũ em làm, anh không so đo nữa. Nhưng hôm nay tiện em nói đến chuyện cũ, anh hỏi em luôn. Hai năm trước em đến nhà, lấy nick Facebook của anh bảo Phương bỏ thai đi, thế là thế nào?

– Thì sao? Tôi là vợ chưa cưới của anh, bồ anh có thai, tôi không có quyền bảo nó bỏ thai à? Cái loại nạ dòng như nó lấy tư cách quái gì mà có thai con của chồng tôi?

– Em biết gì không?

Giọng trầm trầm ấm ấm của anh tự nhiên lạnh lùng làm tôi nghe cũng sởn da gà:

– Nếu năm đó Phương bỏ thai thật, người không để yên là anh chứ không phải là em đâu.

Bố mẹ Vũ thấy anh nói thế mới kinh ngạc tròn mắt lên nhìn Thúy, còn cô ta thì tự nhiên phá lên cười nhạt:

 Anh làm gì được tôi? Tôi còn sống ngày nào, không cho anh và cô ta vui vẻ được ngày ấy đâu. Anh đừng tự mãn quá.

– Thế à?

Anh nói đến đây thì điện thoại đổ chuông, Vũ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi bật loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia là giọng ai, tôi cũng không rõ, nhưng người đó nói:

– Anh ơi em đến rồi, anh bảo mấy thằng lít nhít đứng ngoài cửa à?

– Ừ. Mấy thằng đó đấy.

– Em mới đấm cho vài cái mặt đã xanh như đít nhái rồi. Mấy thằng này chắc nghiệp dư, mới được thuê.

– Ừ, anh biết rồi. Chú cứ bảo mấy anh em đứng ngoài cửa đi.

– Vâng, gì chứ anh Vũ mà bảo một tiếng thì đứng cả ngày em cũng đứng ấy chứ.

– Hôm sau mời chú đi uống rượu sau, giờ anh giải quyết tý việc đã.

– Ok anh, em đứng ngoài này nhé.

Ngắt máy xong, anh ngẩng đầu lên bảo với Thúy:

– Kể từ giờ em đừng đụng đến gia đình anh bất kỳ một lần nào nữa. Lần này là cảnh cáo, lần sau anh làm thật đấy.

– Anh… anh định làm gì?

– Lúc đấy biết, em về đi.

Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng biết không chơi lại được Vũ nên hậm hực hất đổ hết tất cả cốc chén trên bàn rồi mới đi về. Bố mẹ Vũ định lên tiếng thì anh giơ tay ngăn lại, ý muốn để kệ cô ta.

Thúy ra đến cửa ngoái đầu lại nói:

– Quen anh bao năm, tôi mãi chả hiểu sao anh cứ im im mà thâm thế được. Anh lấy đàn bà một đời chồng anh không hối hận à?

– Không. Yêu thì có gì hối hận.

– Ừ, thế thì coi như mắt tôi mù, sáu năm qua tôi yêu nhầm người.

– Anh không xứng đáng để em phải tốn sức nhiều như thế, về đi, sau này tìm một người khác phù hợp với mình. Anh thì vẫn coi em như em gái, chưa hề thay đổi.

– Em gái?

Vũ gật đầu:

– Ừ. Anh vẫn mong em sống hạnh phúc chứ không phải đối xử với nhau đến mức này.

Nghe anh nói đến đây, Thúy bỗng nhiên bật khóc, lần này tôi đọc được trong mắt cô ta sự đau lòng và tổn thương thật sự chứ không phải giả tạo như vừa rồi. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ vì một chữ Tình mà mù quáng, vì yêu Vũ nên mới cố chấp dùng mọi thủ đoạn để giữ anh bên mình. Chỉ tiếc, yêu là yêu, không thể cưỡng cũng không thể cầu được, vì yêu mà hại người khác lại càng không chấp nhận được.

Thúy vừa khóc vừa cười:

– Vũ, em sai rồi.

Anh buông tay tôi ra rồi chậm rãi đứng dậy đi lại gần Thúy. Vũ nói:

– Cố lên, rồi chuyện gì cũng qua thôi.

– Cho em ôm anh thêm một lần được không?

Anh thở dài một tiếng, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói:

– Về đi em, hôm nay mệt rồi đấy, về nghỉ ngơi đi.

Thúy cười nhạt một cái rồi gật đầu, quay người rời đi. Lúc cô ta ra khỏi nhà rồi, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy giờ mới tan đi, tôi khẽ thở phào một tiếng, còn bố mẹ Vũ thấy thế mới nói:

– Con Thúy bảo con bỏ thai đi à?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

– Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Dám đem cả người đến dọa đánh thằng Vũ, còn bảo phá thai con nó.

Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng rồi cười:

– Thôi chuyện qua rồi, mẹ bỏ qua đi. Giờ chỉ lo ngày cưới cho vợ chồng con thôi.

– Bố anh, sốt ruột thế rồi cơ à?

– Vâng, không cưới nhanh thì con già mất.

Tôi phì cười:

– Chưa già lắm đâu, ra tết rồi cưới, anh đừng sốt ruột.

– Ra tết cưới nhưng mai phải đi đăng ký kết hôn luôn mới được.

***

Cuối cùng, sang đến ngày tiếp theo chúng tôi cũng đến ủy ban đăng ký kết hôn thành công, không còn bất kỳ cản trở gì nữa cả. Chiều hôm sau, vợ chồng chúng tôi và cả Cốm lại về Nam Định để sửa sang nhà cửa và ra mộ thắp hương cho mẹ tôi.

Tôi đưa con ra nơi mẹ tôi an nghỉ, bảo con cúi xuống cúng cụ đi, thằng bé cũng nghe lời, cúi đầu xuống bái bà như người lớn.

Vũ đứng bên cạnh bảo Cốm:

– Đây là bà ngoại của con đấy. Sau Cốm thường xuyên về thăm bà ngoại nhé con.

Thằng bé không hiểu gì, hai mắt cứ tròn xoe nhìn bố rồi lại nhìn tôi, cuối cùng “Ạ” to một tiếng. Tôi và anh cùng phì cười.

Mẹ tôi ở trên trời cao có nhìn thấy không? Có thấy tôi bây giờ đã có cuộc sống viên mãn rồi không? Tôi có một người chồng tuyệt vời, có con trai bụ bẫm đáng yêu thế này, tôi còn có một công việc ổn định, mẹ tôi chắc là có thể mỉm cười được rồi nhỉ?

Tôi vừa lau mộ cho mẹ vừa khóc, cứ nghĩ đến quãng thời gian về trước mà nước mắt cứ chảy xuôi xuống đất, tôi lớn bằng chừng này rồi, chưa báo đáp mẹ được ngày nào, mấy năm rồi ở đất khách quê người lại để mẹ tôi cứ nằm lạnh lẽo không một nén hương.

Vũ thấy tôi khóc thì vỗ vỗ vai tôi động viên:

– Mấy năm em đi, năm nào anh cũng về đây thắp hương cho mẹ. Chờ em mãi mà không gặp gì cả.

Tôi giật mình, lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh:

– Anh vẫn về đây à? Có thăm nhà em không?

– Có, anh vào thắp hương.

– Cảm ơn anh.

Anh cười, nụ cười ấm áp xua tan đi bao day dứt khổ đau của tôi, người đàn ông này đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện, cho tôi tự do, cho tôi tự tin, cho tôi tình yêu vĩ đại và sự bao dung lớn lao của anh. Có lẽ, phúc phần lớn nhất trong cuộc đời tôi, chính là gặp được một người như Vũ.

Tôi cười, quay sang ôm chặt lấy anh:

– Cảm ơn chồng tôi, cảm ơn anh.

– Muốn cảm ơn thì đừng đi đâu nữa, tết năm nào nhà mình cũng về đây thắp hương cho mẹ.

– Vâng.

Chúng tôi dọn dẹp mộ mẹ một lúc thì thấy có mấy người trong xã cũng đi ra tạ mộ đón ông bà ông vải về ăn tết, trong đó có cả mẹ Linh. Khi đó, tôi mới để ý thấy bia mộ bà ấy thắp hương ghi tên bố cô ta, lúc mất mới cách đây hơn một năm về trước.

Dù quan hệ của tôi và Linh chẳng tốt đẹp gì nhưng người lớn không liên quan, thế nên tôi vẫn cầm một nén hương sang mộ thắp cho bố cô ta. Thắp xong, tôi quay người gật đầu chào:

– Cô ạ, cô có khỏe không?

Mẹ Linh gầy hốc hác, tóc tai bạc trắng hết cả, có lẽ buồn và khổ nhiều quá nên nếp nhăn trên mặt xô vào nhau rúm ró. Cô ấy thấy tôi chắc cũng ngượng nên chỉ “Ừ” khẽ một tiếng.

– Cô vẫn khỏe, cháu về thăm mẹ à?

– Vâng, cháu về thăm mẹ. Chú mất lâu chưa cô?

– Mới mất hơn một năm thôi, bị tai biến.

– À vâng. Thôi cố ạ, cố gắng lên, mỗi người mỗi số. Mẹ cháu cũng thế, nay đang khỏe mạnh, mai tự nhiên ngã bệnh không biết đâu mà lần.

– Cảm ơn cháu, chồng con cháu kia à?

– Vâng, chồng với con trai cháu về tạ mộ mẹ cháu cô ạ.

– Mày ăn ở tốt, trời cũng thương mày thôi. Như con Linh nhà cô…

Nói đến đây, cô ấy không kìm được, giơ ống tay áo tay chấm chấm nước mắt:

– Nó làm ra bao nhiêu chuyện, nó sai với cháu, giờ nó chịu quả báo rồi. Bố nó mất, con gái thì lại thế này, cô khổ lắm cháu ơi.

– Cô bình tĩnh đi, không sao mà. Có chuyện gì kể cho cháu nghe.

– Nó phá thai to quá bị hậu sản, giờ không đẻ đái gì được nữa. Mấy đợt bảo lên Hà Nội kiếm việc mà có tìm được việc gì đâu, đợt bữa bảo quay lại với thằng chồng cũ, thằng Minh làm thủy điện ấy, nhưng nó lại lấy vợ hai rồi, thế là vợ nó đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nó lột hẳn quần áo ở ngoài đường, bố nó thì bị tai biến sẵn, nghe người ta bảo con Linh đi gạ gẫm chồng người ta bị lột đồ xát ớt ngoài đường kia kìa, thế là tăng xông lên rồi đi luôn.

Nghe mẹ Linh nói thế, tôi chỉ biết thở dài một tiếng trong lòng. Vẫn biết nhân quả rồi sẽ đến với người gieo nghiệp, nhưng nhìn thấy gia đình Linh thế này, tôi vẫn thấy rất buồn, buồn cho một tình bạn thời trung học của tôi, buồn cho một người làm con mà khiến cha mẹ phải đau lòng như cô ta.

– Cô đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, dù gì cô vẫn còn vợ chồng anh Tú nữa cơ mà.

– Ừ, may mà còn vợ chồng thằng Tú chứ nếu không cô cũng chết thôi, không biết sống làm sao được với con cái như thế.

– Thế giờ Linh đi đâu rồi hả cô?

– Nó vào miền nam rồi, thấy bảo vào làm công ty may.

– Vâng, biết đâu vào đấy rồi gặp được người tử tế cô ạ, cô đừng lo nhiều quá.

– Cảm ơn cháu.

Năm nay, vợ chồng tôi lại ăn tết ở nhà cũ, lần này chúng tôi sửa sang lại nhà cửa và mua sắm một ít vật dụng cần thiết trong nhà. Nhớ lại cách đây hai năm, tết tôi với anh về đây xảy ra bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ là sau này sẽ không bao giờ viên mãn được, thế mà vèo một cái, con trai chúng tôi đã lớn bằng chừng này rồi đấy.

Đêm hôm đó, chờ Cốm ngủ say tôi với anh mới lại ôm nhau trò chuyện giống như giao thừa năm nào:

– Hôm nay em nói chuyện với ai mà lâu thế?

– Mẹ của Linh đấy.

– À.

– À gì, hồi đó Linh xin số điện thoại của anh rồi có nhắn tin cho anh không?

– Có, nhắn tin suốt nhưng anh bận nên không nhắn lại.

– Nó bảo gì hả anh?

– Thì rủ đi uống nước, thỉnh thoảng rủ đi chơi, có lần còn bảo đến nhà thăm anh.

– Nó thích anh từ hồi học cấp 3 đấy, anh có biết không?

– Thế à? Anh không biết.

– Chồng tôi nhiều người thích như thế, sau này tôi phải giữ cho chặt mới được.

– Cứ đẻ cho anh nhiều con vào là được, không cần giữ anh, để anh tự giữ mẹ con em.

Tôi cười, rúc vào lòng anh hít hà hương thơm da thịt anh:

– Kiếp này mắc nợ anh mười năm rồi, bốn mươi năm sau em trả hết nhé.

– Ừ, bốn mươi năm nữa mình lại hẹn nhau ở cầu nại hà vậy.

– Yêu anh.

Tôi không rõ đời người phải trải qua bao nhiêu cay đắng mới có thể chạm đến viên mãn, tôi không biết tương lai rồi sẽ còn có bao nhiêu chông gai, tôi chỉ biết trải qua mười năm thương nhớ, cuối cùng thì tôi và anh đã được về chung một nhà, đêm đến cùng nhau ngủ chung một giường, ở giữa còn có một sợi dây ràng buộc to lớn là con trai của chúng tôi.

Có lẽ được gặp Vũ chính là may mắn nhất cuộc đời của tôi, được anh yêu bằng một tình yêu lớn lao và sâu nặng chính là phúc phần của tôi, và điều kỳ diệu nhất mà ông trời đã cho tôi chính là Cốm.

Cảm ơn ông trời đã thấu hiểu và bù đắp cho những khổ đau mà tôi đã chịu đựng, cảm ơn người đàn ông của tôi đã đến bên tôi và chở che cho tôi, cảm ơn những người bạn đã làm tôi khóc, làm tôi cười.

Cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện của đời tôi qua lời kể của em Hổ, chúc mọi người sẽ luôn nhìn về phía trước, bởi vì khi ngẩng cao đầu, bầu trời dẫu có tối tăm đến đâu thì ta vẫn có thể nhìn thấy những vì sao!!!