14. Bởi Vì Yêu Em - Đoạn 32

Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:13:29
Lượt xem: 0

“Thế gian có đủ loại tình yêu, có người yêu đến cuồng nhiệt, không bận tâm hết thảy, chưa gặp ngăn trở thì sẽ không chịu quay đầu, có người yêu đến cố chấp, mười năm trăm năm, tâm đều như một, chưa thể gặp lại cũng chẳng thể quên đi

Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để xác định”

***

Ba tháng sau, Thanh Tịnh mới có thể quay trở lại thành phố B thêm một lần nữa.

Lúc này, em bé trong bụng của cô đã được hơn bốn tháng, là con trai của cô cùng với Trịnh Minh Viễn. Đứa bé này là sợi dây liên kết duy nhất của hai người, là máu mủ cốt nhục của anh và cũng là động lực duy nhất khiến Thanh Tịnh sau bao nhiêu ngày chông chênh vẫn nuôi nấng một niềm tin mãnh liệt được quay trở lại.

Chỉ tiếc, khi quay về cố hương, cảnh vật vẫn vậy nhưng người thì không còn nữa.

Tiểu khu Vạn Kim Phúc cách đây hơn ba tháng vẫn lừng lẫy như một tòa thành uy nghiêm ở phía tây thành phố B, bây giờ bỗng dưng trở nên đìu hiu và hoang vu một cách kỳ lạ. Không có người đứng gác, không có những bóng áo đen đi đi lại lại, không có người làm tấp nập ra vào, chỉ có những tán cây già nua cằn rỗi, chậm rãi theo gió bay phất phơ.

“Chú ơi, chú ơi”. Thanh Tịnh đứng ngây ra một lúc rất lâu mới thấy một người đi qua, cô vội vàng lao lại, kéo tay người đàn ông đó: “Những người ở đây đã đi đâu rồi ạ? Bọn họ đi đâu rồi ạ?”

Người đàn ông trung niên ăn mặc có hơi nhếch nhác, nhìn cô như người ngoài hành tinh, tròn mắt nói: “Cô hỏi ai cơ?”

“Những người trong tiểu khu này này. Khoảng hơn bốn trăm người. Chú có biết bọn họ đi đâu không ạ?”

“À, những người làm xã hội đen trước đây ở trong này chứ gì?”. Người kia có vẻ như hiểu ra, chậm rãi đáp: “Nghe nói bọn họ đã dọn đi khỏi đây hơn hai tháng rồi, nơi này bây giờ không có người ở”

“Bọn họ đi đâu rồi ạ? Chú có biết không? Chú có biết địa chỉ của bọn họ không? Chú nói cho cháu biết đi”. Thanh Tịnh bắt đầu cuống lên, hỏi một loạt câu hỏi khiến người đàn ông kia không biết trả lời câu nào trước, câu nào sau.

“Không biết, tôi chỉ là người vô gia cư. Không có chỗ ở, thấy chỗ này rộng rãi lại không có người nên đến ở tạm thôi. Lát nữa có bảo vệ đi kiểm tra lại phải trốn đi”.

Người đàn ông nói xong, lại xách một chiếc bao xác rắn lên vai rồi cúi đầu đi thẳng. Thanh Tịnh đứng bần thần một lúc mà vẫn không thể nào tin được Trịnh Minh Viễn đã rời khỏi đây không một dấu tích như vậy, tiểu khu này là đại bản doanh của anh, còn có cả nhà máy nghiên cứu kháng virut sinh học của anh, dì Hân còn nói từ năm sáu tuổi anh đã dọn đến đây, làm sao mới chỉ một thời gian ngắn như vậy mà anh đã rời khỏi Vạn Kim Phúc như vậy được?

Nghĩ đến nhà máy, cô lại vội vàng chạy vào khu huấn luyện bắn súng, nơi đó trước đây ngày nào cũng có hàng trăm sát thủ mặc áo đen đứng phơi nắng xạ chiến, bây giờ thậm chí đến cả những tấm bia đạn đứng yên lặng cũng không còn nữa, chỉ còn lại một bãi đất trống đầy cỏ um tùm.

Mà Thanh Tịnh nhìn cảnh vật này, lập tức hụt hẫng đến mức suýt rơi nước mắt!!!

Cô bước vào trong nhà máy mà cách đây mấy tháng đã luôn tò mò bên trong có thứ gì, tuy nhiên, lúc đó lần nào Trịnh Minh Viễn cũng cấm cô bén mảng đến gần nó. Bây giờ không còn anh ở đây nữa, nhà máy cũng không còn ai canh gác, Thanh Tịnh có thể tự do bước vào, thế nhưng khi vào đến bên trong mới biết nơi đây cũng như bãi huấn luyện ngoài kia, đã chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa.

Không còn bất cứ thứ gì nữa… Chì còn lại một khoảng không gian lạnh lẽo và cô liêu, cũng như trái tim của ai kia, bỗng chốc như bị rút kiệt hoàn toàn huyết mạch.

Vì nhà máy này mà Trịnh Minh Viễn gia thế lẫy lừng đã phải lựa chọn con đường xã hội đen, vì nhà máy này mà anh đã tốn rất nhiều mồ hôi và cả máu tươi để bảo vệ, thậm chí vì nhà máy này mà anh còn phải tha cho kẻ phản bội Đinh Nhật một mạng, để hai người phải chia ly nhau một thời gian dài. Vậy mà bây giờ nhà máy đã không còn hoạt động, anh cũng biến đi đâu mất rồi?

Thanh Tịnh cảm thấy trống rỗng như vừa bị ném vào một vực thẳm vô tận, khắp người đều trở nên đau đớn nhức nhối, cô như muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng cho nên lại tìm đến căn phòng ngủ trong biệt thự chính của Trịnh Minh Viễn. Trong căn phòng hai người từng ân ân ái ái khi xưa, tủ bày súng đạn vẫn còn đó, bàn làm việc của anh vẫn còn đó, thậm chí chiếc giường bọn họ từng ôm nhau ngủ hàng đêm vẫn còn đó… chỉ là tất cả đều đã được dọn trống trơn, bên trên lại phủ một lớp bụi rất dày.

Lớp bụi tựa như một lớp rêu phong phủ lên kỷ niệm cũ, như một quá khứ rút cục cũng đã đi qua không thể ngoảnh đầu lại, giống từng mũi tên bén nhọn cứ thế đâm đi đâm lại vào trái tim của Thanh Tịnh, cuối cùng, cô không thể nào tiếp tục chịu nổi, cúi đầu bật khóc nức nở.

Ba tháng qua lưu lạc bên ngoài, ngày ngày qua đi cô đều tự hỏi mình rằng: Bao giờ mới có thể gặp lại Trịnh Minh Viễn? Bao giờ mới có thể quay trở lại thành phố B nói cho anh biết anh đã thực sự làm cha rồi? Bao giờ mới được như những bà bầu khác, những lúc nghén ngẩm khổ sở có thể mè nheo anh?

Cô đã vì anh mà vượt qua cả một đại dương xa xôi, vượt qua sáu mươi ngày đau khổ thương nhớ, vượt qua tất cả mọi đắng cay gian khổ để quay về. Thế nhưng Trịnh Minh Viễn, anh đã đi đâu rồi?

“Trịnh Minh Viễn, đồ khốn kiếp, anh đi đâu rồi?”. Thanh Tịnh khóc nấc lên, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi nhỏ xuống sàn gỗ đầy bụi: “Nhất định muốn tôi sinh con cho anh, bây giờ tôi mang thai rồi, anh thì ở đâu?”

Cô xưa nay là người không dễ rơi nước mắt, càng không phải là kiểu phụ nữ dễ dàng yếu lòng, chỉ là thời gian qua một mình mang thai rất vất vả, trong lòng lại tồn tại nỗi nhớ thương khôn nguôi với người đàn ông ấy, cho nên khi Thanh Tịnh đã buông bỏ tất cả trở về, không gặp được anh, cũng như một cây khô mong chờ cơn mưa, đã thấy mây đen rồi nhưng cuối cùng lại không có một giọt nước nào rơi xuống.

Mỗi giây mỗi phút đều mong nhớ, đến khi quay về, chỉ còn lại kỷ niệm chông chênh hoang hoải. Khắp nơi mọi chốn đều là bất lực chờ đợi.

Thanh Tịnh ở lại tiểu khu Vạn Kim Phúc thêm mấy ngày, sớm sớm đều không cần Trịnh Minh Viễn dọa chém dọa giết, cô đều dậy đúng sáu giờ sáng, sau đó ra bãi huấn luyện xạ chiến để luyện súng. Bây giờ vũ khí trong tủ kính trưng bày của anh không còn, cô chỉ có thể đứng giữa bãi cỏ um tùm để nhớ lại những kỷ niệm lúc xưa, nhớ lúc anh bắt cô đội táo làm bia đạn, nhớ cả khi anh đích thân dạy cô cách cầm súng và ngắm bắn ở dưới trời nắng bốn mươi độ. Lúc ấy, cô thực sự cảm thấy vô cùng bất mãn và căm hận Trịnh Minh Viễn, thế nhưng sao bây giờ cô lại nhớ những ngày tháng đó như thế này?

Nhớ đến tê tâm liệt phế!!!

Thanh Tịnh còn nhớ Võ Hoành thường ngày thô kệch lại lỗ mãng nhưng thích uống trà sữa, bước chân lại vô thức đến gốc cây cổ thụ trong bãi huấn luyện thực chiến, ngồi xổm dưới tán cây tự tưởng tượng ra hàng trăm đàn em đang trườn dưới hàng rào thép gai. Cô nhớ những lần bọn họ huấn luyện không qua đều phải xuống hầm chịu phạt, lại còn phải nhịn cơm. Sau này Võ Hoành và Trịnh Minh Viễn đều không ai thèm để ý đến cô, bất kể làm gì cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không biết.

Cô nhớ cả dì Hân lúc nào cũng bê thau đồng đựng nước ấm tới cho cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, còn nói “Sau này nếu cô kết hôn Trịnh Minh Viễn, tất cả mọi người ở trong tiểu khu sẽ rất vui”.

Bây giờ cô quay về rồi, tại sao tiểu khu lại không còn ai thế này!!!

Rất lâu sau đó, Thanh Tịnh mới nhận ra một điều rằng, trên thế giới này nhất định có một người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời.

Thanh Tịnh dù trong lòng rất oán trách nhưng lại không nỡ rời đi, ngày qua ngày đều một mình ở lại Vạn Kim Phúc để sống với những kỷ niệm xưa cũ. Lúc đói thì gọi đồ ăn nhanh đến, đêm lại ngủ một mình trên chiếc giường trong phòng Trịnh Minh Viễn, mong mỏi đợi chờ vào một giây phút nào đó, mọi người lại quay về như lúc xưa.

Cho đến bây giờ, cô rút cục cũng phát hiện ra bản thân mình yêu Trịnh Minh Viễn rất nhiều, không rõ đã có tình cảm từ khi nào, chỉ biết trong lòng bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của anh, dù nhắm mắt hay mở mắt đều tưởng tượng mình vẫn đang có anh bên cạnh. Sau đó, lòng càng trở nên nhớ nhung hoang hoải.

Có lẽ, cô đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, hoặc giả như đã yêu anh từ chuyến đi kim tự tháp kia, yêu sự cố chấp không chịu từ bỏ của anh, yêu sự mạnh mẽ, lạnh lùng và dứt khoát của riêng anh, thậm chí sau này khi bắt đầu chung chăn chung gối với nhau, cô còn yêu cả sự ngây thơ trong chuyện tình cảm của Trịnh Minh Viễn.

Chỉ tiếc, mới đó thôi còn mặn nồng mà bây giờ đã không còn bên nhau nữa, Trịnh Minh Viễn dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô không một dấu tích, cuồng ngạo xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất, dứt khoát vô tình. Nếu như không có bào thai đang dần dần lớn lên trong bụng cô, có lẽ Thanh Tịnh đã tưởng như chuyện cũ chỉ là mình vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ có cả hạnh phúc và đau khổ không hề có thực.

Ba ngày sau đó, không có thêm được chút tin tức nào về Trịnh Minh Viễn cho nên cô lại quyết định rời khỏi tiểu khu để đến thành phố B, tìm kiếm gia đình lừng lẫy của anh, trong lòng thầm hy vọng họ nổi tiếng như vậy, chắc sẽ có manh mối.

Cô hỏi địa chỉ đến nhà của Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang, thậm chí còn tìm đến nhà của bác sĩ Quách Cảnh Đức nhưng cũng không gặp được người mình cần gặp. Ở thành phố A không một ai biết chủ nhân của cả một tiểu khu rộng lớn tên Trịnh Minh Viễn đi đâu, đến thành phố B cũng không tìm thấy người nhà của anh nữa, Thanh Tịnh gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Trịnh Minh Viễn như đã bốc hơi khỏi trái đất rồi!!!

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, dù sau này chia ly lại càng không thể quên đi. Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.

Thanh Tịnh mang theo tâm trạng thất vọng quay trở về thành phố A vào một tuần sau đó. Cô quay về ngôi nhà cũ của mình, điều kỳ lạ nhất là sau một thời gian dài không về đây, khu này vẫn chưa bị phá đi để xây dựng sân tenis mà vẫn nguyên trạng như cũ.

Bác gái ngày trước cô từng gặp bước ra từ trong nhà, thấy Thanh Tịnh đang đứng ngây ra trước cửa liền vẫy vẫy tay: “Cô là Tịnh có phải không?”

“Sao bác biết tên cháu”. Cô đứng bên ngoài hàng rào, ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

“Tôi đã từng gặp cô một lần cách đây gần một năm, sao tôi lại không nhớ chứ? Vào trong này đi, tôi có chuyện muốn nói với cô”

Nhớ lại cách đây một năm, khi cô trốn Trịnh Minh Viễn rời khỏi tiểu khu Vạn Kim Phúc liền quay về đây, đúng là đã gặp bác gái này. Thanh Tịnh theo bác gái vào bên trong nhà, khi đặt chân vào đến nơi mới phát hiện ra căn nhà của gia đình cô so với năm năm trước, một chút cũng không thay đổi, tất cả đều giữ nguyên trạng thái một cách kỳ lạ khiến cô kinh ngạc không thể nói nên lời.

Từ bộ bàn ghế cũ hay chậu hoa vẫn yên lặng ở trong phòng khách như cũ, từ chiếc giỏ mây mẹ cô đan cho đến tủ đựng giày bằng gỗ ép đã ọt ẹp vẫn lặng lẽ trong căn phòng. Đã năm năm rồi, nghe nói nơi đây đã đổi chủ rất nhiều lần rồi, tại sao đến bây giờ tất cả đều vẫn y nguyên như vậy?

“Bác… bác gái”. Cô kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn, lắp bắp mãi mà không thể thốt được nên lời. Bác gái kia tay run rẩy bưng một cốc trà đặt lên bàn, thấy cô như vậy liền mỉm cười, nói:

“Ngạc nhiên lắm phải không?”
“Như thế này là sao ạ? Nhà này không phải là sẽ bị phá đi để làm sân tenis sao ạ?”

“Viễn đã mua lại căn nhà này”. Bác gái thở dài, lại đẩy cốc trà về phía cô: “Cậu ấy có gửi lại thứ này cho cháu”.

Thanh Tịnh lập tức như chết đuối vớ được cọc, thực sự chỉ nghe mỗi một chữ Viễn thôi mà toàn thân cô đã run lên, không buồn quan tâm đến anh gửi lại thứ gì mà vội vàng níu lấy tay bác gái, cuống lên hỏi: “Bác đã gặp anh ấy ạ? Bác có biết anh ấy đã đi đâu không? Bác nói cho cháu đi, anh ấy giờ đang ở đâu ạ?”

Bác gái kia nhìn điệu bộ sốt sắng của cô, lại nhìn bọng mắt thâm quầng nhưng khi nghe đến tên người đàn ông kia, đôi mắt Thanh Tịnh lập tức sáng ngời lên, bỗng dưng trong lòng cảm thấy đầy thương hại: “Trước khi chỗ này bị phá, nghe nói có một người đã mua lại và yêu cầu giữ nguyên trạng toàn bộ khu đất, đặc biệt là ngôi nhà này. Mãi sau khi cậu ấy đến đây, tôi mới biết cậu ấy là Trịnh Minh Viễn”

“Vâng, anh ấy đã nói với bác chuyện gì ạ? Anh ấy đến lâu chưa ạ?”
“Cách đây hơn ba tháng, chừng tháng tư gì đó, cậu ấy đến, dặn tôi nếu có gặp cô thì đưa cho cô thứ này”.

Bác gái lúc này mới đưa tay về phía sau lưng, lấy ra một túi giấy rồi đưa cho Thanh Tịnh. Túi giấy này có dán tem bảo vệ, hình tròn niêm phong vẫn còn nguyên, mùi giấy cũng vẫn còn mới, chứng tỏ mấy tháng qua chưa có ai động đến những thứ này của Trịnh Minh Viễn.

Cô vội vàng cầm lấy rồi nhanh chóng bóc ra, cuối cùng phát hiện ở bên trong là một bản công chứng chuyển nhượng tài sản, bên dưới có chữ ký cùng dấu tên, là nét bút mạnh mẽ gãy gọn của riêng Trịnh Minh Viễn.

Anh để lại cho cô toàn bộ khu đất này, để lại cho cô nguyên trạng cả ngôi nhà mà năm xưa cả gia đình cô từng hạnh phúc sinh sống, đồng thời để lại cho cô một khoản tiền rất lớn, đủ để cô sống an nhàn sung sướng đến tận cuối đời. Anh để lại tất cả, chỉ không để lại chính bản thân anh!!!

Thế này là sao? Trịnh Minh Viễn, thế này là sao?

Thanh Tịnh suýt bật khóc nức nở, vội vàng túm lấy tay bác gái kia, hai tròng mắt bắt đầu sưng đỏ:

“Bác ơi, anh ấy còn nói gì nữa không ạ? Có nói gì nữa không ạ?”. 
“Không có, cậu ấy chỉ để lại cho tôi thứ này và cho tôi tiền, dặn tôi khi nào đưa cho cô xong mới được đi”.
“Thực sự không nói thêm gì nữa sao ạ? Anh ấy thực sự không nhắc gì đến chuyện quay lại sao ạ? Anh ấy đã đi đâu, có chút manh mối gì không?”

“Không có”. Bác gái chậm rãi lắc đầu: “Tôi đã nhận tiền của cậu ấy, vả lại Trịnh Minh Viễn xưa nay ở thành phố này có ai mà không biết chứ, tôi không có gan làm trái lời cậu ấy. Cho nên tôi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm đúng theo ý cậu ấy thôi. Cô gái, Viễn chỉ để lại những thứ này thôi”

Bác gái nói xong, thở dài một hơi rồi giơ tay vỗ vỗ vào vai cô mấy cái như động viên, sau đó lại chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó. Sau khi bác gái đi rồi, một mình Thanh Tịnh vẫn ngồi đực ra trên ghế, không muốn khóc, cũng không còn sức để khóc, trái tim tựa như một cây đã bị héo khô, không còn thổn thức hay đau đớn gì, khắp người chỉ có một cảm giác tê dại bải hoải, đau đớn đến bất lực.

Hóa ra, yêu và từ bỏ chính là như thế. Lúc đến thì quấy động cuộc sống của cô một trận long trời lở đất, lúc đi lại tàn nhẫn vô tình, không quay đầu lại cũng chẳng lưu luyến gì, Trịnh Minh Viễn cứ thế mà từ bỏ cô, ngàn vạn lần lãnh khốc.

Cuối cùng, chỉ mình cô chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Không có ánh sáng, cũng không có bất cứ âm thanh nào, chỉ một mình Thanh Tịnh ở trong bóng tối gặm nhấm từng nỗi đau cô độc. Trái tim như bị xé ra thành trăm mảnh, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào mà không biết, chỉ cảm thấy đau đến mức máu thịt hòa trộn.

Thanh Tịnh ngồi một mình đến tận nửa đêm, mãi cho tới khi đứa bé trong bụng đạp mạnh một cái, cô mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng lấy tay quệt đi nước mắt vẫn còn đọng trên má mình. Cô đưa tay xoa xoa vùng bụng đã nhô hẳn lên sau lớp vải áo, khóc mà như cười: “Con yêu, chúng ta sau này sẽ sống thật tốt được không? Xảy ra chuyện gì cũng vẫn nhất định phải vui vẻ được không? Chỉ cần con vẫn ở bên mẹ là tốt rồi”

Trịnh Minh Viễn từ bỏ cô, tốt, cô không cần biết anh có nỗi khổ gì, cũng không muốn quan tâm bây giờ anh đi đâu nữa. Cô chỉ biết, nếu thực sự Trịnh Minh Viễn không có ý định rời xa cô, anh sẽ chẳng phải nhọc công chuẩn bị những thứ này.

Chẳng phải, anh đã biết sẽ sớm có ngày này nên mới mua lại nhà và để lại tiền cho cô đó sao? Nếu vậy thì cô cũng sẽ sống thật tốt để không phụ sự từ bỏ tàn nhẫn của anh mới được.

Thanh Tịnh càng nghĩ càng thấy bản thân mình nực cười, sau khi thoát được khỏi Houston liền chạy về đây tìm anh, chạy tới chạy lui thời gian qua như một người điên, cuối cùng bây giờ mới phát hiện ra mình chính là bị Trịnh Minh Viễn bỏ lại.

Tuy nhiên, cho dù đau đớn như thế nhưng rồi cũng sẽ chẳng sao cả, bẩm sinh cô bản tính kiên cường, càng đắng cay lại càng có động lực để sống tốt, càng có động lực để nuôi nấng đứa con trong bụng nên người. Sau này cũng sẽ ngẩng cao đầu để buông bỏ tình cảm với anh. Trịnh Minh Viễn!!!

***

Gần bốn tháng sau đó, em bé trong bụng cô đã được hơn tám tháng, dự kiến cuối năm là có thể sinh.

Thanh Tịnh gần đây đã dùng số tiền Trịnh Minh Viễn để lại cho mình để mở một công ty thời trang, kinh doanh ban đầu cũng có chút khó khăn, tuy nhiên con người cô xưa nay không chịu bỏ cuộc trước bất cứ thứ gì, cho nên sau khi gồng mình vượt qua được quãng thời gian đầu sóng gió, tới hiện tại cũng đã bắt đầu nhận được một số hợp đồng nho nhỏ.

Hôm đó, Thanh Tịnh vừa bước ra khỏi tiệm café sau khi gặp gỡ một đối tác, vốn định sang đường để mua ít sữa bầu cho con trai cưng trong bụng, không ngờ vừa đặt chân xuống vỉa hè liền có một chiếc xe ô tô mất lái lại cùng lúc đi đến, lao thẳng lên lề đường rồi đâm phải cô.

Két!!!

Lẽ ra, với thân thủ được rèn luyện của cô thì tránh được ô tô cũng không phải chuyện khó khăn gì, tuy nhiên bây giờ cô bầu bí những tháng cuối, bước đi nặng nhọc, thành ra Thanh Tịnh không thể tránh kịp mà chỉ nghe một tiếng phanh chói tai truyền đến, tiếp theo cả người bị húc văng đi.

“Cứu…”

“Có người bị đâm, trời ơi, đâm trúng bà bầu rồi”. Một người đi đường hét.

“Máu chảy nhiều quá, mau gọi cấp cứu đi, có ai không, gọi cấp cứu đi”

Thanh Tịnh lúc này không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy vùng bụng của cô bắt đầu xuất hiện những cơn gò dồn dập, cơn gò càng lúc càng mạnh như muốn tống thứ gì ra ngoài hạ thân còn có một cảm giác âm ấm của máu từ bên trong chảy ra.

“Cứu… ai cứu con tôi với”. Cô nhìn bàn tay đầy máu của mình, hoảng hốt gào lên, tuy nhiên cổ họng tắc nghẹn, chỉ phát ra được chút âm thanh yếu ớt: “Cứu con tôi với, cầu xin các người, cứu con tôi với”.

Những người đứng túm tụm xung quanh đều che miệng sợ hãi, có vài người cuống lên gọi cấp cứu, tuy nhiên vì máu của cô chảy ra quá nhiều cho nên không một ai dám lại gần. Thanh Tịnh nằm dưới đất cố với tay về phía họ như muốn cầu cứu, miệng cô lẩm bẩm đúng ba chữ “cứu con tôi” rất nhiều lần, đến khi nói đến lần thứ mười ba thì cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi.

***

Tám năm sau!!!

Giới kinh doanh thời trang toàn quốc bấy giờ có hai nhân vật vô cùng nổi tiếng. Một là Hà Thu Thủy, nhà thiết kế đại tài của đế chế may mặc trong nước, hai là Vũ Thanh Tịnh, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Viễn Thanh.

Hai người phụ nữ này tuy chỗ đứng trong giới có phần khác nhau nhưng lại đều có chung một điểm, đó là vô cùng nổi tiếng và thành công. Đặc biệt là Vũ Thanh Tịnh, cô không những vô cùng thành đạt trên con đường đời đầy biến cố của mình mà còn khiến người khác phải nể phục vì bản lĩnh nói được làm được, lạnh lùng quyết đoán trên thương trường không ai bì kịp.

Vũ Thanh Tịnh năm nay đã ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, nhan sắc lại nghiêng nước nghiêng thành, cho nên càng là nhân vật nữ được đàn ông toàn quốc theo đuổi nhiều nhất, cũng là nhân vật có sức hút lớn nhất. Đài truyền hình thành phố B vì muốn tăng lượng người theo dõi chương trình của mình cho nên đã dùng mọi mối quan hệ để mời Thanh Tịnh tham gia một show truyền hình thực tế, khó khăn lắm cô mới chấp nhận, thế nhưng cuối cùng sau cuộc nói chuyện trên sóng truyền hình trực tiếp, MC lại vô tình nhắc đến ba chữ Trịnh Minh Viễn.

Kể cũng phải, toàn thành phố B này tám năm trước không một ai là không biết đến người đàn ông xã hội đen đã làm trăm nghìn cô gái điên cuồng này, Trịnh Minh Viễn một ngày bỗng dưng biến mất không một dấu tích, ai nấy đương nhiên đều nảy sinh ra loại cảm giác tò mò, hoài nghi và luyến tiếc. Bây giờ, người phụ nữ đã từng là bóng hồng duy nhất bên cạnh Trịnh Minh Viễn ở đây, MC từng một thời thần tượng Trịnh Minh Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này.

MC hỏi xong rất nhiều câu hỏi về lĩnh vực kinh doanh thời trang của Thanh Tịnh, hỏi về dự định kết hôn trong tương lai của cô. Thanh Tịnh từ đầu đến cuối đều mỉm cười lắng nghe rồi khéo léo trả lời, cuối cùng, khi vừa kết thúc chương trình, MC lại hỏi một câu ngoài lề khiến tất cả mọi người đều sững sờ: “Nghe nói trước đây cô có mối quan hệ rất thân thiết với Trịnh Minh Viễn, mà phàm là phụ nữ như chúng tôi trước đây đều rất hâm mộ anh ấy. Vậy cô Tịnh có thể nói cho mọi người ở đây được biết, Trịnh Minh Viễn oanh liệt một thời là người thế nào được không?”

Thanh Tịnh liếc nhìn máy quay đã ngắt sóng trực tiếp, rồi lại nhìn ánh mắt sững sờ và trông đợi của những khán giả còn lại trong trường quay, cô biết MC đã đặt cô vào tình thế không thể chối từ, cho nên hỏi lại: “Ý cô là Trịnh Minh Viễn?

“Đúng vậy, là Trịnh Minh Viễn nổi tiếng lừng lẫy một thời ở thành phố B”

Lâu nay Thanh Tịnh đã quá quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt “đó là người phụ nữ năm xưa mà Trịnh Minh Viễn đã vứt bỏ”, hiện tại, cô đã đã không còn thấy đau đớn, cũng chẳng còn tiếc nuối, ngược lại, vẫn có thể mỉm cười trả lời: “Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng biết. Xã hội đen thì sao? Đại ca thì sao? Anh ấy có thể vì một người đàn em của mình mà chấp nhận mạng đổi mạng, có thể đỡ cho thuộc hạ của mình trăm dao nghìn dao. Anh ấy sống có nguyên tắc của riêng mình, không bán vũ khí cho các đất nước chiến sự mà ngược lại, còn làm rất tốt nhiệm vụ kiềm chế các bang phái khác phân bổ ma tuý và vũ khí. Anh ấy tốt như vậy, là xã hội đen nhưng so với những người bình thường khác, tôi còn cảm thấy vĩ đại hơn cả trăm lần. Người đàn ông như thế, làm sao tôi không yêu được chứ?”

Người kia nhìn cô, nhìn một Thanh Tịnh bề ngoài ít nói nhưng khi nhắc đến cái tên Trịnh Minh Viễn, lập tức ánh mắt sẽ sáng rực lên, hào hứng nói về anh ấy một cách đầy tự hào.

Trịnh Minh Viễn nổi tiếng ầm ỹ trước đây ở thành phố A đã không còn nữa, vậy mà suốt bao năm vẫn in dấu ấn đậm sâu trong lòng muôn vàn cô gái, đặc biệt là cô gái đang ngồi đây. Xinh đẹp, thành đạt, giàu có, nhưng cả đời lại đơn độc chỉ vì ba chữ Trịnh Minh Viễn…

Nghe nói trước đây giữa hai người còn có một đứa con, không phải, là một bào thai mới đúng. Đáng tiếc, khi Thanh Tịnh mang thai đến tháng thứ tám thì xảy ra tai nạn, đứa bé kia mất đi, sau này cô cũng không có mối quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Đó cũng là lý do tại sao cho đến bây giờ Thanh Tịnh vẫn lựa chọn cuộc đời độc thân, không kết hôn cũng chẳng yêu đương, toàn bộ thời gian của bản thân đều dồn hết vào công việc, sống một cuộc đời chỉ có nhàm chán và tẻ nhạt.
“Tịnh, lau nước mắt đi”.

Khi MC nói câu này, Thanh Tịnh mới phát hiện ra nước mắt của mình đã ướt đẫm trên mặt từ khi nào. Cô nhận lấy khăn tay của MC rồi mỉm cười như một thói quen xã giao khó bỏ, đưa lên lau nước mắt trên má mình.

“Cảm ơn, tôi không sao”

“Không sao là tốt rồi. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có nỗi buồn chôn giấu trong lòng, còn khóc được là còn nhẹ nhõm”. MC nhìn cô, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng sượt qua một chút thương cảm: “Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc, cảm ơn cô Tịnh đã chia sẻ rất nhiều điều cho mọi người được biết, hy vọng cô Tịnh sẽ luôn thành công trên con đường kinh doanh, đưa thời trang của đất nước vươn tầm thế giới. Xin cảm ơn”.

Thanh Tịnh cũng lịch sự gật đầu: “Cảm ơn, chào tạm biệt mọi người”

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Thanh Tịnh vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt giám đốc đài truyền hình thành phố. Người này đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn rất yêu thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ càng đẹp thì ông ta lại càng sấn sổ. Giám đốc đài truyền hình nhất quyết mời cô đi ăn một bữa cơm, Thanh Tịnh từ chối nhiều lần không được, mà gần đây chiến dịch PR thương hiệu của cô lại cần có sự hỗ trợ tối đa của đài truyền hình cho nên cuối cùng đành phải đồng ý.

Hai người đến một nhà hàng cơm tây ở trung tâm thành phố, chọn một phòng không quá kín cũng không quá đại trà, như vậy mới không khiến cho người khác hiểu lầm cô có tư tình với ông ta, mà cuộc nói chuyện cũng không bị nhiều người nghe thấy.

Giám đốc đài truyền hình lịch sự kéo ghế cho Thanh Tịnh, sau đó vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi cô: “Lady fist, em muốn dùng món gì?”

Cùng lúc đó, bàn ở phía sau lưng bọn họ cũng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc:

“Muốn ăn gì?”