14. Bởi Vì Yêu Em - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:13:29
Lượt xem: 0
Cuốn menu trong tay Thanh Tịnh vô thức rơi xuống, va vào bát đũa ở dưới bàn, lập tức phát ra những tiếng kêu leng keng đinh tai nhức óc.
Giọng nói này đã tám năm rồi, tám năm sóng gió đến trời nghiêng đất lệch cô cũng vẫn không sao có thể quên nổi, không thể nào gạt đi thanh âm gãy gọn dứt khoát ấy ở trong đầu, càng không thể quên đi người đàn ông duy nhất có chất giọng lạnh lùng đặc trưng ấy.
Trịnh Minh Viễn!!!
“Tịnh, có chuyện gì vậy?”. Giám đốc đài truyền hình thấy cô đột nhiên ngây ra, bọng mắt bỗng chốc trở nên đỏ ửng, liền lên tiếng hỏi.
Thanh Tịnh nghe tiếng ông ta mới chợt giật mình, phát hiện ra nước mắt trên mặt đã sắp lăn xuống từ khi nào. Cô quay đầu nhìn giám đốc đài truyền hình, hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng rồi mới đáp: “Không có gì, đợi tôi một chút”.
Nói xong, cô chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng ăn bên kia. Nhà hàng cơm tây này thực ra không hề chia phòng mà chỉ ngăn cách nhau bằng những tấm rèm kết bằng những hạt pha lê lấp lánh. Ở bên đó có bóng dáng hai người đang ngồi, một nam một nữ, người nam quay lưng về phía cô cho nên chỉ có thể thấy được tấm lưng. Một tấm lưng mặc sơ mi màu đen cao lớn giống hệt Trịnh Minh Viễn.
Ở giữa những năm tháng mênh mông, trái tim của con người dường như không bao giờ thay đổi, không thể biết được đáp án, càng không thể nào quay đầu.
Trong tám năm qua đã không ít lần cô tưởng tượng được gặp lại người đàn ông từng cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân điên cuồng ấy, thế nhưng cả trăm lần quay đầu đều nhận sai cả trăm lần. Tám năm đau khổ, tám năm đợi chờ, tám năm chông chênh, Thanh Tịnh dù đã từng tự hứa sẽ từ bỏ nhưng lại vẫn không có cách nào buông tay… hôm nay cũng vậy, chỉ cần nghe được giọng nói lạnh lùng kia, trái tim liền không thể khống chế, lập tức hướng về phía người đàn ông ấy.
Những ngón tay cô chầm chậm vén những hạt pha lê lên, tầm mắt rơi trên người một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi tựa lưng vào ghế. Anh ta có khuôn mặt hoàn mỹ chuẩn mực như dùng bút vẽ phác họa, đôi mắt sâu như biển khơi lộ ra một vẻ điềm nhiên cố hữu, và đặc biệt, khí chất lạnh lùng trên người lại càng không lẫn đi đâu được.
Trịnh Minh Viễn!!! Đúng là Trịnh Minh Viễn.
Nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu thương và tìm kiếm sau từng ấy năm xa cách, Thanh Tịnh giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, bây giờ bỗng dưng nhìn thấy ánh lửa lập lòe phía xa xa, trong lòng cô lại đột nhiên trỗi dậy một loại cảm giác hy vọng vô cùng mãnh liệt.
Vẫn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, sau rất nhiều năm mới biết rằng thế nào gọi là khắc cốt ghi tâm… Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy, trải qua rất nhiều việc mới biết rằng thế nào gọi là không thể nào quên…
Cô nghĩ cũng đau, nhìn cũng đau, thậm chí thở cũng đau. Vừa định há miệng gọi một tiếng: “Viễn” thì bên tai bỗng dưng vang lên một giọng nói khác.
“Chị Tịnh”. Giọng nói mềm mại dịu dàng của một người phụ nữ khiến Thanh Tịnh giật mình bừng tỉnh thêm một lần nữa. Hà Thu Thủy ngồi đối diện với Trịnh Minh Viễn, nhìn cô có chút ngạc nhiên: “Chị Tịnh cũng đến ăn ở đây sao?”
Lúc này, người đàn ông kia mới hờ hững dời ánh mắt từ cuốn menu về phía cô, trong đáy mắt của Trịnh Minh Viễn không có bất ngờ, không có kinh ngạc, càng không có chút cảm xúc gì mà chỉ lạnh lùng thờ ơ nhìn Thanh Tịnh, như hai người không quen biết, hoặc thậm chí còn không bằng người dưng.
Anh không mở miệng, cũng không tỏ ra thái độ gì, trong một thoáng chốc Thanh Tịnh đã có ý nghĩ mình nhận nhầm người. Thế nhưng, trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào kỳ lạ đến thế? Ngoại hình có thể giống, giọng nói có thể giống, nhưng thần sắc và khí chất của mỗi người không thể nào giống nhau được. Trịnh Minh Viễn năm xưa là người luôn khiến kẻ khác phải nể sợ dù không cần đích thân ra tay chuyện gì, bây giờ, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây cũng có một loại sát khí y như thế. Trầm ngâm an tĩnh nhưng bộ dạng toát ra lại vô cùng uy nghiêm.
Cô chắc chắn không nhận nhầm người.
Trong lòng Thanh Tịnh bỗng dưng cảm thấy như bị gai đâm, rõ ràng là đau, rõ ràng là hụt hẫng, rõ ràng là thất vọng, thế nhưng nhìn thấy Hà Thu Thủy cô lại lập tức bày ra vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, khóe môi vẫn nở ra một nụ cười:
“Thì ra là em Thủy. Chị nghe giọng nói rất quen nên định sang chào hỏi một chút, không ngờ lại gặp em ở đây”
“Chị ngồi đi”. Hà Thu Thủy đứng dậy, kéo tay Thanh Tịnh đi lại gần bàn ăn của họ rồi tự nhiên giới thiệu: “Chị Tịnh, chắc không cần em phải giới thiệu thì hai người cũng đã biết nhau rồi phải không? Anh Viễn mới về nước không lâu, đều là người quen cả, ngồi nói chuyện chút đi”
Mới về nước không lâu? Hy vọng vừa bùng cháy của cô lập tức bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngấm. Hà Thu Thủy tại sao lại biết Trịnh Minh Viễn mấy năm qua ở nước ngoài mà một người từng được coi là “vợ chưa cưới” của anh là cô lại không biết?
Thanh Tịnh thầm mỉa mai trong lòng, càng nghĩ càng phát hiện ra mình thực sự rất ngốc. Trịnh Minh Viễn ở nước ngoài sống nhàn nhã sung sướng, bỏ mặc cô bụng mang dạ chửa ở đây tìm kiếm anh như một đứa điên, sau đó khi con của hai người mất đi, anh cũng chẳng mảy may ngó ngàng đến đứa trẻ bạc mệnh của hai người đó, thản nhiên vứt bỏ cô một mình sống không bằng chết ở thành phố này.
Tám năm sau Trịnh Minh Viễn quay về, phủi sạch sẽ trách nhiệm, còn nhìn cô như một kẻ xa lạ như vậy, cuối cùng Thanh Tịnh mới hiểu ra một điều rằng: Hóa ra thời gian dài đằng đẵng qua, chỉ có mình cô miệt mài chạy về phía một người tàn nhẫn máu lạnh là Trịnh Minh Viễn, chỉ có một mình cô ngu ngốc ôm ấp hy vọng với một người không hề yêu mình. Cuộc tình của bọn họ không hề có bắt đầu mà cũng chẳng có kết thúc, bây giờ mới nghiệm ra, quãng thời gian đó rút cục cũng chỉ là một lần phong lưu.
“Tôi chỉ sang chào hỏi chút thôi”. Thanh Tịnh hít sâu một hơi, cố nuốt lại sự nghẹn đắng vào tận đáy lòng, cười một cách máy móc: “Mọi người cứ từ từ dùng bữa”
“Em quen cô ta?” Trịnh Minh Viễn không thèm để ý đến Thanh Tịnh, nghiêng đầu hỏi Hà Thu Thủy.
“Vâng, chị ấy là đàn chị trong giới thời trang của em”
“À”. Trịnh Minh Viễn nhếch môi cười nhạt, chẳng hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát của Hà Thu Thủy, khẽ nói: “Ăn chút đi”
Tâm trạng của Thanh Tịnh sau khi gặp lại Trịnh Minh Viễn đi từ hồi hộp, mong chờ, hy vọng rồi đến thất vọng, bây giờ nhìn hai người họ tình tình tứ tứ như vậy, trái tim cô rút cục cũng không thể chịu đựng nổi, co rút kịch liệt trong lồng ngực, đau đớn đến máu thịt hòa trộn.
Trong cuộc đời, con người cũng chỉ có từng ấy nhiệt huyết, nhưng từ trước đến nay, thời gian không bao giờ đợi người, sôi nổi qua đi, chỉ còn lại chút tàn dư hôm nay, nói gì cũng đã muộn. Chi bằng quay đi, giữ lại chút tự trọng cuối cùng lại cho mình.
Thanh Tịnh vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, gật đầu lịch sự chào một cái rồi quay đi. Không ngờ vừa quay người lại đã thấy giám đốc đài truyền hình từ gian phòng bên kia đi lại. Ông ta còn chưa bước qua tấm rèm đã gọi: “Tịnh, có chuyện gì vậy?”.
“Không có gì đâu, chúng ta quay lại phòng bên kia đi”
Cô vừa nói đến đây thì giám đốc đài truyền hình cũng vén tấm rèm lên, vừa nhìn thấy hai người đang ngồi bên trong gian phòng đó liền há hốc miệng kinh ngạc. Ông ta ở thành phố B nhiều năm, chắc chắn không còn lạ gì Trịnh Minh Viễn, mà anh lại đã biến mất khỏi nơi đây tám năm trời ròng rã như vậy, bây giờ đột ngột xuất hiện khiến ông ta không khỏi một phen kinh hoảng. Giám đốc đài truyền hình đứng người mất mấy giây mới định thần lại được, vội vàng rảo bước đi lại rồi rốt rít hỏi:
“Đây không phải là anh Viễn đó sao? Là anh Viễn phải không? Trời ạ. Tôi còn tưởng anh không bao giờ quay về thành phố B nữa, tám năm rồi mới có dịp gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh”
Trịnh Minh Viễn thần sắc không biểu cảm, ngước lên nhìn giám đốc đài truyền hình rồi sau đó lại dời mắt sang phía Thanh Tịnh, ánh mắt lộ một tia mỉa mai: “Thì ra là giám đốc Ngọc đang cùng người đẹp ở đây dùng bữa. Hân hạnh”
Đỗ Ngọc nghe nói vậy liền lập tức chột dạ. Ông ta biết Thanh Tịnh trước đây từng có quan hệ với Trịnh Minh Viễn, dù đã bị Trịnh Minh Viễn bỏ rơi nhiều năm nhưng suy cho cùng, ở thành phố B này có ai dám đụng đến người của anh ta chứ? Đỗ Ngọc luống cuống giải thích:
“Đâu có, tôi chẳng qua chỉ là mời cô Tịnh đi ăn cơm để bàn chút công chuyện thôi. Anh Viễn chắc đã biết cô Tịnh bây giờ kinh doanh trong lĩnh vực thời trang rất thành công, hiện tại cũng là người phụ nữ có sức hút lớn nhất thành phố B, tôi chỉ là dựa vào danh tiếng của cô Tịnh để đánh bóng tên tuổi đài truyền hình chút mà thôi. Cô Tịnh là người của anh, làm sao tôi dám có ý gì khác với cô ấy chứ”
“Thì ra là vậy”. Hà Thu Thủy bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh của cô ta rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng mang trong đó tám chín phần trào phúng: “Hóa ra ông muốn dựa vào người phụ nữ của anh Viễn để đánh bóng tên tuổi”
“Cô ta không phải người của tôi”. Trịnh Minh Viễn lạnh lùng lên tiếng.
“Ấy…”. Đỗ Ngọc thấy không khí ở đây bắt đầu trở nên căng thẳng, nhất là Trịnh Minh Viễn lại đang đi ăn riêng cùng với Hà Thu Thủy, còn Thanh Tịnh lại một mình chạy sang bên này, giống như một cuộc tình tay ba vừa bị phanh phui.
Đúng lúc ông ta định lên tiếng giảng hòa rồi tìm cách kéo giãn không khí xuống, thì Thanh Tịnh lại đột nhiên phá lên cười:
“Đúng vậy, giám đốc Ngọc, anh chẳng biết gì cả, tôi không phải người của anh ta, tôi không quen anh ta”. Cô siết tay đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch, nỗi nhớ nhung và chịu đựng suốt bao năm qua, bây giờ gặp một Trịnh Minh Viễn tàn nhẫn vô tình như thế này liền biến thành hận thù. Mà con người Thanh Tịnh càng hận lại càng mạnh mẽ, không khóc mà chỉ cười thật tươi: “Một người không có trái tim như anh Viễn đây, làm sao tôi có vinh hạnh quen được chứ? Chẳng qua tôi nhận nhầm người, chúng ta đi”
“Chị Tịnh, bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói”. Hà Thu Thủy tỏ vẻ thương hại, lên tiếng.
“Xin lỗi, tôi không có chuyện gì nói với anh ta, chỉ sang chào hỏi cô chút thôi. Tạm biệt”
Nói rồi, Thanh Tịnh vừa định quay người rời đi thì bên tai vang lên một tiếng “Rầm” rất lớn. Mọi người nghe âm thanh này đều giật mình quay đầu lại, thấy Trịnh Minh Viễn đấm mạnh tay xuống mặt bàn, bát đũa từ trên đó rơi loảng xoảng xuống bên dưới: “Vũ Thanh Tịnh, cô nói gì?”
“Tôi nói anh là kẻ khốn kiếp, không có trái tim”. Tiếng động lớn kia như mồi lửa cuối cùng châm vào chảo dầu trong lòng cô, Thanh Tịnh rút cục cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, gào lên.
Anh ta là cái thá gì mà hại cô đau khổ suốt tám năm nay, anh ta là cái quái gì mà vứt bỏ lại cô một mình ở thành phố này. Cuối cùng, anh ta lấy tư cách gì mà dám coi thường cô, một kẻ làm cha mà không buồn thương tiếc đứa con của mình thì lấy tư cách gì để coi thường cô. Trịnh Minh Viễn, đồ khốn kiếp!!!
Trịnh Minh Viễn nghe xong liền đứng phắt dậy, lạnh lùng tiến về phía Thanh Tịnh. Hà Thu Thủy cùng Đỗ Ngọc thấy thái độ của anh giống như vừa tắm máu mười tám tầng địa ngọc xong liền kinh hoảng, không một ai dám nói gì, cũng không ai dám thở mạnh, chỉ có mình Vũ Thanh Tịnh từ đầu đến cuối đều trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt không một tia sợ hãi.
“Mau xin lỗi tôi”. Trịnh Minh Viễn chậm rãi nhả ra từ chữ.
“Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Anh là cái quái gì mà tôi phải xin lỗi anh? Trịnh Minh Viễn, anh nghe đây cho tôi, hạng đàn ông khốn kiếp như anh, nhất định sẽ chết không được yên ổn, chết rồi cũng sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục”
“Cô”. Trịnh Minh Viễn thực sự nổi giận, giơ tay lên siết mạnh cằm Thanh Tịnh. Cô cũng nhất quyết không chịu thua, dùng giày cao gót dẫm lên mu bàn chân anh, dùng lực mạnh nhất để đâm xuống.
“Vũ Thanh Tịnh, cô quá giỏi”
“Sao? Thời gian lâu như vậy mà vẫn còn nhớ tên tình cũ sao? Nếu anh có hứng thú, hay là chúng ta đi ôn lại kỷ niệm xưa một chút”. Thanh Tịnh mỉa mai nhìn Trịnh Minh Viễn, càng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia lại càng thấy trong lòng đau đớn. Thế nào mà anh lại đối xử như vậy với cô, thế nào khi quay về Việt Nam lại không tìm cô mà lại ngồi đây thoải mái ăn uống cùng Hà Thu Thủy, tại sao không hỏi thăm một lời đến đứa bé năm xưa của hai người mà lại nhàn nhã hưởng thụ ở đây? Tại sao? Rút cục tám năm qua là tại sao?
“À, tôi quên mất”. Cô cười nhạt: “Bây giờ anh đang bận hẹn hò với người khác. Tôi muốn gặp anh, có khi phải xếp hàng mới được”
“Câm miệng cho tôi”
“Haha, câm miệng?”. Ánh mắt Thanh Tịnh càng lúc càng trở nên phẫn nộ, nếu có thể dùng ánh mắt để chém người chắc chắn Trịnh Minh Viễn đã lĩnh đủ trăm dao nghìn dao: “Trịnh Minh Viễn, buông tay”
“Kẻ nào dám sỉ nhục tôi, đừng mong yên ổn rời đi”
“Vậy sao?”. Thanh Tịnh như đã hóa điên, giơ một tay lên, dùng lực mạnh nhất có thể để tát lên mặt Trịnh Minh Viễn. Một cái tát làm cả phòng ăn lập tức chấn động, âm thanh khô khốc và thanh thúy vang lên khiến người ta nổi da gà: “Có giỏi thì giết tôi đi”
Trịnh Minh Viễn, có giỏi thì giết cô đi. Sống đau khổ thế này, cô cũng không thiết sống nữa. Tám năm qua là vì cái gì mà cô đều phải gắng gượng ngày qua ngày, một kẻ không cha không mẹ, không người thân thích, lại từng mất đi đứa con như cô, rút cục nỗ lực đến giây phút này là vì cái gì?
Trịnh Minh Viễn bị tát giữa chốn đông người, hai mắt lập tức tối sầm, cả người sững lại như một pho tượng.
Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của mọi người, lẽ ra một người như Trịnh Minh Viễn sẽ không ngần ngại bóp chết Thanh Tịnh, vậy mà anh không đánh trả, không nói gì, thậm chí không buồn nhúc nhích, chỉ có sát khí tỏa ra quanh người là càng lúc càng đậm đặc, khiến ai nấy đều sợ hãi, thậm chí Đỗ Ngọc còn hoảng hốt bỏ chạy về gian phòng bên kia.
Hà Thu Thủy thấy cảnh này hốt hoảng kêu lên: “Viễn”. Sau đó lại quay sang nhìn Thanh Tịnh: “Chị làm cái gì vậy?”
Trịnh Minh Viễn trừng mắt nhìn Thanh Tịnh một lúc, ánh mắt đen và sâu của anh nhìn cô như không thể tin nổi, không rõ là anh không tin được mình bị đánh hay là không tin cô dám đánh, ít phút sau lại chậm rãi buông tay.
Buông tay một cách bất ngờ nhất!!!
“Đúng, tôi sẽ không giết cô”. Anh nhếch môi, nở ra một nụ cười trào phúng: “Đi đi”
Thanh Tịnh liếc nhìn gò má in lằn năm đầu ngón tay của Trịnh Minh Viễn, cảm thấy chính bản thân mình còn đau lòng hơn bị ăn tát. Anh trước đây dù còn ít tuổi đã phải một thân một mình đến thành phố B, nhưng với gia thế lẫy lừng của Trịnh Minh Viễn, chắc chắn chưa một ai dám tát anh. Thậm chí, không một ai sỉ nhục anh mà còn sống sót.
Bây giờ cô dám tát anh, cũng chẳng mong Trịnh Minh Viễn sẽ buông tha cho cô, chỉ là tám năm qua dồn nén, đau khổ đắng cay một mình cô đều chịu, Trịnh Minh Viễn lẽ ra phải ăn nhiều hơn một cái tát.
Thanh Tịnh hít sâu một hơi rồi lạnh lùng quay người, cùng lúc đó, một giọt nước mắt cũng rơi xuống. Cô rảo bước thật nhanh ra khỏi căn phòng ấy, lúc vừa chạm đến bức rèm bằng pha lê thì bên tai nghe giọng nói của Hà Thu Thủy: “Anh có sao không? Có đau không? Ngồi xuống đi, em đi tìm đá chườm cho anh”
“Không sao”
“Vậy chúng ta đi khỏi đây được không? Về nhà rồi ăn cơm, được không?”
“Được”.
Thanh Tịnh đau đớn, khóc mà như cười, trái tim đã tê liệt đến mức mất cảm giác. Cô bước sang gian phòng bên cạnh cũng chẳng thấy còn ai nữa, giám đốc đài truyền hình đã bị dọa sợ chạy mất, chỉ còn bàn ăn đầy áp thức ăn đã nguội tanh nguội ngắt, trong lòng càng trở nên trống rỗng và mỉa mai lạ thường.
Không có long trời lở đất, không có dời núi lấp biển, hóa ra cô cũng chỉ là một người bình thường sống giữa thế giới này.
Hóa ra, tình yêu sâu đậm trước kia, cuối cùng chỉ còn một nỗi hận không cách nào xóa bỏ. Giây phút này cô mới thực sự hiểu, hóa ra đó là sự thất vọng.
Thất vọng đến mức muốn buông tay.
Thất vọng đến mức muốn từ bỏ.
Thanh Tịnh nhặt túi xách của mình rồi quay đầu đi thẳng, ở gian phòng bên kia, Hà Thu Thủy cùng Trịnh Minh Viễn cũng sửa soạn thanh toán rồi rời đi. Lúc cô lái xe ra khỏi nhà hàng lại gặp xe của bọn họ thêm một lần nữa, Hà Thu Thủy ngồi trong xe ân cần sờ khuôn mặt của Trịnh Minh Viễn, hai người nói chuyện gì đó trông có vẻ vô cùng thân thiết, mà Trịnh Minh Viễn cũng không bài xích sự đụng chạm của cô ta.
Thanh Tịnh cười trào phúng: “Trịnh Minh Viễn, đồ khốn kiếp, coi như tôi đã yêu nhầm người”.
