14. Bởi Vì Yêu Em - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:13:29
Lượt xem: 11,914

Ngày hôm sau, Thanh Tịnh uể oải mở mắt ra đã hơn mười giờ sáng.

Vì uống quá nhiều loại rượu nên đầu cô đau như búa bổ, cả người bải hoải như bị rút cạn sức lực, vừa cựa mình một cái đã thấy các cơ trên người muốn nhũn cả ra.

“A”. Cô ôm đầu ngồi dậy, chợt phát hiện ra mình đã bò lên giường từ khi nào, xung quanh chăn gối bị đá lộn xộn, mỗi nơi một chiếc: “Mình lên giường bằng cách gì thế nhỉ?”

Thanh Tịnh lắc lắc đầu, sau khi nhớ lại giấc mơ gặp Trịnh Minh Viễn đêm qua liền giật mình, vội vội vàng vàng nhìn ra cửa chính. Ổ khóa trên đó vẫn còn nguyên si, cửa sổ cũng không có dấu hiệu cạy mở, căn phòng lại không có đường nào thông ra bên ngoài nữa, nhất định là đêm qua tự cô mộng du bò lên giường rồi.

Nghĩ đến đây, Thanh Tịnh lại chán chường nằm phịch xuống giường. Làm sao đêm qua Trịnh Minh Viễn đến được chứ? Anh ta còn đang mong tống cổ cô ra khỏi biệt thự sớm ngày nào, tốt ngày ấy, làm sao có thể đến dịu dàng chăm sóc cô như trong giấc mơ được chứ? Nhất định là cô bị phản bội, đau khổ quá nên tư sinh hoang tưởng rồi.

Thanh Tịnh càng nghĩ càng thêm thất vọng, cuối cùng đành tự cho phép bản thân mình không đi làm một ngày, dành hết thời gian nghỉ ngơi để tự vỗ về con tim đang đau đớn của mình. Cô vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, lần này không phải là điện thoại di động mà là điện thoại bàn trong phòng.

“Mẹ kiếp, tên khốn nào thế?”. Thanh Tịnh không nghe một lần, người kia lại tiếp tục gọi thêm một lần, đến khi điếc tai quá không chịu nổi, cô đành tung chăn bật dạy, tóm lấy điện thoại, nghiến răng nói:

“Alo”
“Em làm cái gì mà điện thoại di động không liên lạc được?”.

Đầu dây bên kia, giọng Đinh Nhật đều đều vang lên. Thanh Tịnh lúc này mới nhớ ra, người biết số điện thoại bàn trong nhà cô không nhiều, chỉ có mình thư ký công ty và Đinh Nhật mà thôi.

“Tối qua em quên sạc pin, tắt nguồn rồi”
“Bao giờ quay lại Houston?”
“Để làm gì? Anh muốn gặp em thì một là quay về, hai là nhanh chóng kết hôn, bằng không, em sẽ không bao giờ quay lại Houston một lần nữa”

Đinh Nhật im lặng hồi lâu, cuộc điện thoại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe ra cả tiếng thở của đối phương. Thanh Tịnh cũng mệt mỏi, không muốn lên tiếng gì, mãi một lúc sau đó Đinh Nhật mới tiếp tục nói: “Tám năm rồi, em vẫn còn chưa buông bỏ được à? Chuyện quá khứ là anh sai, anh xin lỗi. Tịnh, em biết mà, anh không hề muốn xảy ra chuyện như vậy”

“Nếu là anh, cùng một lúc mất đi người mình yêu thương và đứa con của người ấy, anh có thể chấp nhận được không, buông bỏ được không?”

“Không”. Đinh Nhật ngay lập tức trả lời: “Anh sẽ không bao giờ tha thứ”

“Tốt”. Thanh Tịnh gật đầu: “Em cũng vậy, dù năm xưa không phải lỗi do anh nhưng Houston là kỷ niệm đáng quên đối với em. Em không trách anh, chỉ mong anh có thể quay về hoặc sớm kết hôn, đàn ông ấy à, phải yên bề gia thất thì mới tính sự nghiệp được”

“Còn em thì sao? Em không định kết hôn à?”. Đinh Nhật khẽ cười: “Nữ doanh nhân nổi tiếng Vũ Thanh Tịnh cái gì cũng có, lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế, định độc thân suốt đời sao?”

“Làm gì có ai muốn lấy người đàn bà không có khả năng sinh đẻ như em. Nhật, anh quên chuyện quan trọng đó rồi à?”. Thanh Tịnh khịt khịt mũi, cười hì hì: “Em cũng chẳng có ý định kết hôn, độc thân vui vẻ mới là mục tiêu mà em hướng đến”

Lần này, Đinh Nhật lại im lặng thêm một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại chưa đủ can đảm để thốt ra lời. Anh ta hít sâu mấy hơi, cuối cùng một lúc rất lâu sau đó mới lặng lẽ đáp: “Nếu như anh muốn, em có cho anh một cơ hội không?”

“Anh vừa bị đứt sợi dây thần kinh nào à? Đùa gì vậy.”
“Anh không đùa. Anh muốn bù đắp cho em, chuyện năm xưa cũng có lỗi của anh, vì thế, quãng thời gian sau này để anh chăm sóc cho em có được không? Không sinh được con cũng không sao, chúng ta sớm tối ở bên nhau là tốt rồi”

Thanh Tịnh biết, để nói ra những lời này, Đinh Nhật phải đắn đo rất lâu, suy nghĩ cũng rất nhiều. Tám năm nay anh ta luôn day dứt bởi sai lầm trong quá khứ của mình cho nên luôn theo sát cô từng bước, động viên cô khi cô gục ngã, chăm sóc cô khi cô phải điều trị thần kinh, từ đó đến nay, mỗi ngày qua đi đều từng chút, từng chút bước vào cuộc đời của Thanh Tịnh.

Đinh Nhật muốn dùng chính tấm lòng và bản thân mình để chuộc lỗi, đáng tiếc, người cô yêu mãi mãi là Trịnh Minh Viễn, cho nên cả cuộc đời này cũng sẽ không thể chấp nhận thêm được người đàn ông nào khác, càng không thể chấp nhận được Đinh Nhật.

Thanh Tịnh suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Nhật, Viễn đã quay trở lại rồi?”

“Anh ấy đã quay trở lại?”. Đinh Nhật kinh ngạc kêu lên. Từng ấy năm, Đinh Nhật vẫn giúp Thanh Tịnh điều tra tin tức của Trịnh Minh Viễn, anh ta là thiên tài IT cho nên thậm chí đã có những lúc hack cả mạng lưới dò tìm của Interpol để tìm kiếm Trịnh Minh Viễn, nhưng tất cả nỗ lực đều vô vọng.

Cho đến hôm nay, Đinh Nhật đã tưởng Trịnh Minh Viễn không thể quay về nữa cho nên mới quyết định bày tỏ ý định muốn chăm sóc Thanh Tịnh thì cô lại thông báo tin Trịnh Minh Viễn quay về.

“Đúng, anh ấy đã về rồi”. Thanh Tịnh cười nhạt: “Nhưng mà không cần em nữa. Có đàn bà mới rồi”

“Chắc không phải đâu, đại ca…”. Đinh Nhật gọi đến đây, lại thấy mình không xứng để gọi Trịnh Minh Viễn hai tiếng đại ca cho nên sửa lại: “Anh ấy chắc có lý do gì đó. Anh ấy nhất định không phải người như vậy, anh Viễn đối xử với ai cũng đều nặng tình”

Đinh Nhật chần chừ một hồi, cuối cùng mới bổ sung thêm: “Bao gồm cả anh”.

Nếu không năm xưa, Trịnh Minh Viễn đã sớm giết chết Đinh Nhật.

“Em không muốn quan tâm nữa, bây giờ mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thôi”
“Tối qua em uống rượu à?”

Đinh Nhật vẫn là người hiểu cô nhất, khi buồn Thanh Tịnh chỉ biết một mình trốn trong phòng uống rượu, tám năm qua đều như vậy, cho nên bây giờ vừa mới nói đau đầu, anh ta liền đoán ra.

“Có uống một chút thôi, phải rồi, bên đó bây giờ đang là đêm phải không?”
“Ừ”
“Vậy anh cũng ngủ sớm đi, khi nào có thể quay về thành phố B em sẽ đón anh. Tạm biệt”.

Thanh Tịnh nói xong, không chờ Đinh Nhật trả lời liền cúp máy. Cô sợ càng nói dông nói dài, mình lại càng khó xử, cho nên trước khi đẩy mối quan hệ đang tốt đẹp này đi đến hồi kết, chi bằng cứ trực tiếp cắt đứt đi thì hơn.

Thanh Tịnh rút dây điện thoại bàn rồi gục xuống giường, bây giờ cũng chẳng có cách nào tiếp tục ngủ nổi cho nên cứ nằm bẹp như thế. Nhớ lại chuyện cũ cách đây hơn tám năm, trong lòng vẫn còn đau đớn, hôm nay Đinh Nhật nhắc lại quá khứ thêm một lần nữa, những vết sẹo trong tim kia lại như bị bục chỉ, rách toạc ra.

Năm đó, sau khi rời khỏi trực thăng của Trịnh Minh Viễn, cô đã rất oán hận kẻ phản bội là Đinh Nhật, gần như hét lên với anh ta:

“Cái đồ khốn này, Viễn bạc đãi anh cái gì mà anh phản bội anh ấy hả? Anh ép anh ấy như vậy anh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Đồ khốn này”

Đinh Nhật ngồi phịch xuống ghế, giơ tay ngắt thiết bị kích hoạt bom rồi chậm rãi tháo những vòng bom quấn quanh người, anh ta thở hắt ra một tiếng: “Tịnh, anh mang em đi chẳng qua chỉ là muốn tốt cho đại ca”

“Tốt cho Viễn? Nhật, tôi có bị ngu mới tin anh. Rõ ràng là anh ép anh ấy”
“Đúng, anh ép anh ấy, nhưng em có biết sau khi quay về thành phố B, đại ca sẽ phải đối diện với những thứ gì không?”

Đinh Nhật gần như hét lên, mái tóc ngắn của anh tay bị gió trên trực thăng thổi rối tinh rối mù: “Đại ca giết được Jason không phải là xong tất cả, các bang phái ở Châu Âu dưới trướng của Jason sẽ vịn vào cớ này để liên hiệp lại, tấn công đại ca, em rõ không?”

“Vậy thì sao? Tôi lại càng muốn ở cạnh anh ấy? Chúng tôi có chết cũng chết cùng nhau, tôi không phải loại người tham sống sợ chết như anh”
“Đúng, tôi tham sống sợ chết. Nhưng em có nghĩ nếu người bên ngoài biết được em đang mang thai con của đại ca, người ta sẽ lấy em để uy hiếp anh ấy không?”

Đinh Nhật nói đến đây, không chờ cô trả lời đã nói tiếp: “Nếu em thật sự yêu anh ấy thì cùng anh đến Houston, cứu gia đình anh xong quay về cũng chưa muộn. Đại ca đủ sức một mình băm bọn nó, nếu có thêm em và đứa trẻ trong bụng em, sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay anh ấy”

Thanh Tịnh mệt mỏi không còn sức mà cự cãi gì nữa, gục vào ghế trên máy bay, hai mắt mở to nhìn ra khoảng trời mênh mông trước mặt. Bây giờ chiếc trực thăng cô ngồi đã tách ra hướng khác với trực thăng của Trịnh Minh Viễn, không còn nhìn thấy anh nữa, không biết vết thương của anh thế nào, trong lòng càng lo lắng liệu sau khi quay về có còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu không?

Tiêu diệt kẻ thù lớn chưa chắc đã xong, muốn làm triệt để thì còn phải tiêu diệt thêm cả đám bậu xậu bám dưới chân Jason. Trịnh Minh Viễn rõ ràng biết điều này nhưng vì đứa con mà không muốn để cô đi, còn Đinh Nhật, cô không rõ anh ta thật lòng được mấy phần, nhưng suy cho cùng nếu đem cô đi để rảnh tay Trịnh Minh Viễn, có lẽ cũng là sự lựa chọn tốt nhất.

Dù sao, sau trận chiến với Jason, bọn họ dù chiến thắng nhưng cũng bị tổn thất rất nặng nề, bây giờ không còn đủ 100% toàn lực, thôi thì bớt được gánh nặng nào thì tốt được chừng ấy. Nhất là, cô lại chính là gánh nặng lớn nhất của Trịnh Minh Viễn.

Lúc đó, Thanh Tịnh cùng Đinh Nhật sau khi ngồi trên trực thăng mấy tiếng, đến khi xuống mặt đất lại tiếp tục di chuyển bằng máy bay dân sự đến Houston. Quãng đường mười mấy tiếng bay đến đó, Đinh Nhật đã kể lại cho Thanh Tịnh nghe cuộc đời đầy trắc trở của anh ta, kể lý do tại sao mấy năm qua ở bên cạnh Trịnh Minh Viễn, Đinh Nhật dù một lòng sùng bái đại ca mình nhưng vẫn phải làm việc cho Jason. Cuối cùng, anh ta nói:

“Mấy năm nay tôi rất muốn nói thật với đại ca, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Cha mẹ tôi năm nay đã nhiều tuổi rồi, không thể chịu giày vò thêm đc bao lâu nữa. Thực ra, tôi là người mong đại ca thắng Jason nhất, cũng mong trận chiến này kết thúc sớm nhất. Sau khi cứu được gia đình, tôi nhất định sẽ quay về tạ tội với đại ca”

“Còn gia đình là còn hy vọng”. Thanh Tịnh không nhìn anh ta, chỉ lặng lẽ nói. Bản thân cô hiểu được rất rõ hai tiếng “gia đình” thiêng liêng thế nào, càng hiểu được những kẻ như cô và Đinh Nhật, khát khao được gặp lại người thân bao nhiêu. Chỉ tiếc, đối với cô thì quá khứ không thể nào quay trở lại nữa, còn đối với Đinh Nhật, để có thể cứu được gia đình mình ra khỏi nhà giam của Jason, anh ta đương nhiên sẽ phải làm tất cả.

“Tôi không mong em hiểu cho tôi, chỉ là hãy cố chịu đựng một chút. Bây giờ Jason chết rồi, cái lũ này như rắn mất đầu, thời cơ thích hợp nhất để tấn công vào nhà giam. Cứu xong cha mẹ, tôi sẽ dẫn em quay về”
“Được”

Sau khi đặt chân đến Houston, trong vòng hai ngày, Đinh Nhật dành thời gian chế tạo ra các loại flycam mini để thăm dò tình hình trong nhà giam, cuối cùng khi nhìn thấy cha mẹ già của mình đang ngồi co ro trong một phòng giam bẩn thỉu, xung quanh thức ăn ruồi bọ bâu kín, anh ta liền bật khóc nức nở.

Mà Thanh Tịnh nhìn thấy cảnh này, sống mũi cũng cay xè.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Nhật dặn dò cô ở lại trong phòng trọ bọn họ thuê ở Houston, tuy nhiên chính Thanh Tịnh lại muốn giúp đỡ anh ta, cho nên đã tự nguyện đi theo Đinh Nhật đến nhà giam.

Đám lính gác ở nhà giam chẳng qua chỉ là mấy kẻ hữu dũng vô mưu, lại chủ yếu dựa vào súng đạn để đàn áp người trong đó, cho nên chẳng mấy chốc đã bị cô và Đinh Nhật xử lý gọn ghẽ. Đúng lúc hai người vừa đỡ cha mẹ của Đinh Nhật ra khỏi phòng giam thì sự việc bị chính quyền Houston phát hiện, hàng trăm cảnh sát ập vào bắt tất cả những người có mặt trong nhà giam đó.

Jason đã chết, không còn ai bảo vệ nhà giam này, giới chính trị ở Houston lại muốn ra tay thanh trừng xã hội đen ở bang cho nên đã nhân cơ hội này bắt gọn ghẽ tất cả đám tay chân còn sót lại của hắn. Đinh Nhật và Thanh Tịnh đến đúng thời điểm đó cho nên bỗng dưng bị liên lụy, cả hai đều bị cảnh sát bắt giữ rồi tống vào trại giam.

Hai người bị giam đúng ba tháng, trong ba tháng ấy, Đinh Nhật đã dùng chính bản thân mình để bảo vệ Thanh Tịnh từng chút một. Cô ở trong buồng giam của phụ nữ, bị những nữ phạm khác bắt nạt, Đinh Nhật biết tin liền nổi nóng, dùng tay không bẻ song sắt trong phòng giam của chính mình để chạy tới, đánh cho mấy người phụ nữ dám bắt nạt Thanh Tịnh một trận bầm dập.

Cuối cùng, anh ta bị cảnh sát bắt về phòng, dùng tuýp và côn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Thanh Tịnh tưởng những lần sau đó Đinh Nhật sẽ không dám làm loạn lên như vậy nữa, tuy nhiên hễ mỗi lần nghe tin có người dám đụng đến cô, anh ta sẽ hóa điên, không biết dùng cách nào nhưng mỗi lần đều lao đến cứu cô ngay tức khắc.

Có rất nhiều lần Thanh Tịnh nói với Đinh Nhật: “Tôi biết võ, tôi cũng được Viễn huấn luyện, sẽ không ai bắt nạt được tôi”

Đinh Nhật lúc ấy cả người chi chít vết thương, khuôn mặt vẫn chưa hết sưng mà tím bầm thành từng mảng, kiên định nói: “Em đang mang thai, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Nếu em có vấn đề gì, anh có chết cũng không đền hết tội với đại ca”.

Cứ như thế cho đến khi không một ai trong trại giam dám bắt nạt Thanh Tịnh nữa, một là bởi vì cô biết võ, hai là vì có một kẻ điên như Đinh Nhật, sẵn sàng chịu đòn roi nhừ tử để bảo vệ cô.

Thanh Tịnh cùng Đinh Nhật ở trại giam suốt ba tháng, sau đó khi chính quyền Houston điều tra ra bọn họ không liên quan gì đến Jason thì đã hạ lệnh thả hai người ra. Sau khi ra khỏi trại, Đinh Nhật đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã đưa Thanh Tịnh đến một phòng siêu âm thai ở gần đó nhất, lúc ấy không có tiền nên anh ta còn dám cướp súng đe dọa bác sĩ, ép ông ta phải siêu âm cho cô.

Vị bác sĩ người ngoại quốc vừa di di máy siêu âm trên bụng Thanh Tịnh, vừa run lẩy bẩy: “Thai mười ba tuần, phát triển tốt, nhịp tim bình thường, nước ối bình thường”

Đinh Nhật quát to: “Siêu âm thật kỹ xem, có vấn đề gì tôi giết ông đầu tiên”

Bác sĩ lại tiếp tục sợ hãi làm theo lời anh ta, ít phút sau cuống lên nói: “Thai đúng là bình thường, là con trai, đang phát triển rất tốt. Làm ơn hãy tha cho tôi”

Thanh Tịnh nghe xong mới thở phào một tiếng, bảo Đinh Nhật hạ súng xuống. Cô vừa ngồi dậy thì anh ta đã lao lại ôm lấy cô: “Trời đất phù hộ, em không sao rồi”

“Hừ, con trong bụng em, chẳng lẽ em không biết đấy”. Cô giả vờ mắm môi quát Đinh Nhật: “Anh chuẩn bị tinh thần chịu tội với Viễn đi, nói cho anh thời gian ba ngày mà kéo dài đến tận ba tháng, hại em những lúc nghén ngẩm nhất không được hành anh ấy”

“Được, được, yên tâm, anh sẽ chịu tội tử tế, đại ca muốn đánh muốn giết gì tùy ý. Chỉ cần cho anh được sống thêm chút thời gian để chờ con của hai người ra đời thôi”

“Được rồi được rồi”. Thanh Tịnh vỗ vỗ vai Đinh Nhật: “Bây giờ trước tiên quay về thành phố B đã, anh kiếm chút tiền đi”

Đinh Nhật gật đầu, sau đó lại quay sang dí súng vào trán của bác sĩ kia, ông ta lập tức hiểu ý, cầm cả nắm tiền trong ngăn kéo đưa cho anh ta. Sau đó, lẽ ra Thanh Tịnh và Đinh Nhật sau khi đã có tiền rồi thì sẽ trở về thành phố B ngay hôm đó, tuy nhiên cha của Đinh Nhật do tuổi già, đột nhiên lại đổ bệnh khiến kế hoạch có chút trục trặc. Anh ta không thể quay về cùng cô, đành phải để Thanh Tịnh một mình về Việt Nam trước.

Đinh Nhật vẻ mặt đau khổ đầy bất đắc dĩ, cứ dặn dò cô mãi không thôi: “Em về thành phố B trước, có vấn đề gì thì phải nói cho anh biết. Anh đã lên mạng dò la thông tin về đại ca rồi, không có bất cứ tin tức xấu chính là tin tốt, em cứ yên tâm. Về thành phố B hãy tìm đại ca”

“Biết rồi, biết rồi”. Mấy tháng qua lưu lạc bên ngoài, cô rất nhớ Trịnh Minh Viễn, cũng rất lo cho anh. Nhưng Đinh Nhật luôn miệng nói, trong giới xã hội đen thì không có tin dữ lại chính là tin tốt, Trịnh Minh Viễn nhất định vẫn đang bình an ở thành phố B đợi cô, cho nên Thanh Tịnh cũng yên tâm hơn ít nhiều: “Em về Việt Nam trước đây, anh ở bên này lo chữa bệnh cho bác trai trước, có chuyện gì thì liên lạc với em. Số điện thoại sẽ là số điện thoại bàn trong biệt thự Vạn Kim Phúc”

“Anh biết rồi”. Đinh Nhật viết ra giấy mấy chữ số, đưa cho Thanh Tịnh: “Đây là số điện thoại di động của anh, nếu anh không thể liên lạc về thì em hãy gọi cho anh. Nhớ là đặt chân xuống sân bay phải thông báo, nếu không anh sẽ lo lắng”

“Được, em biết”.

Sau khi từ biệt Đinh Nhật, Thanh Tịnh một mình lên máy bay về nước, trong lòng trào dâng hy vọng và mong chờ được gặp lại Trịnh Minh Viễn. Cô hồi hộp và vui mừng đến nỗi suốt mười mấy tiếng trên máy bay không sao ngủ được, dành toàn bộ thời gian để tưởng tượng ra khi hai người gặp mặt sau bao ngày xa cách sẽ như thế nào, khi cô nói cho anh biết em bé trong bụng cô vẫn bình an và là con trai sẽ như thế nào.

Cứ như thế cho đến khi đặt chân về thành phố B, nhìn tiểu khu Vạn Kim Phúc lừng lẫy khi xưa trở thành một tòa thành đìu hiu không người ở, bao nhiêu nỗi nhớ thương trong cô bỗng chốc hóa thành nước mắt, trái tim đang hồi hộp mong chờ kia cũng như bị ném vào một vực sâu muôn trượng.

Tuyệt vọng, đau đớn, lạc lối, mất phương hướng. Cuối cùng sống cô đơn tám năm ở trong căn phòng khi xưa ở Vạn Kim Phúc với một niềm tin rằng Trịnh Minh Viễn sẽ quay về.

Chỉ tiếc, trải qua tám năm chông chênh, những tưởng khi người đàn ông ấy thực sự trở về thì bao nhiêu khổ đau của cô trong thời gian ấy sẽ được anh đền đáp, cuối cùng thứ mà Trịnh Minh Viễn trả lại cho cô sau tám năm đắng cay vẫn chỉ là một nỗi tuyệt vọng vì bị phản bội.

Thanh Tịnh nghĩ đến đây liền không kìm được, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô dùng tay lau hết giọt này, lại một giọt khác rơi xuống, cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa liền bật khóc như một đứa trẻ.

Trịnh Minh Viễn, tôi hận anh, hận anh!!!

 

                                    *** HẾT PHẦN 1 ***

PHẦN 2 TÊN LÀ MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ!