14. Bởi Vì Yêu Em - ng
Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:13:29
Lượt xem: 0
Tối hôm đó, một mình Thanh Tịnh uống đến say khướt.
Tám năm nay cô ở lại thành phố B, dùng chính số tiền Trịnh Minh Viễn để lại năm xưa để đầu tư kinh doanh, đến nay đã xây dựng được cả một đế chế thời trang của riêng mình, từ một kẻ tứ cố vô thân mồ côi cha mẹ, bây giờ trở thành một doanh nhân thành đạt cái gì cũng không thiếu.
Người ngoài biết đến cô, chẳng qua chỉ là biết đến một Vũ Thanh Tịnh máu lửa trên thương trường, biết một CEO tập đoàn Viễn Thanh hành sự quyết đoán, một thân nữ nhi có thể chèo lái cả một con thuyền lớn trên đường đua kinh doanh khốc liệt. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục, thậm chí trong sự khâm phục còn có cả sự coi thường bởi vì cô là người đàn bà cũ của Trịnh Minh Viễn.
Thế nhưng, ít ai biết được rằng, để có được thành quả ngày hôm nay, cô đã một mình chịu bao nhiêu đắng cay và khuất nhục, mỗi ngày đều cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn tên Vạn Kim Phúc với một niềm hy vọng mãnh liệt, chờ mong một người trở về.
Đáng tiếc, bây giờ dù người ấy đã thực sự trở về, cô lại vẫn cô đơn và đau khổ như thế!!!
Thanh Tịnh ngồi bó gối trong căn phòng năm xưa của Trịnh Minh Viễn, rót hết ly này rồi đến ly khác, uống cạn một chén rồi lại thêm một chén.
“Trịnh Minh Viễn, đồ khốn, anh đã trốn sang nước ngoài tám năm, để tôi một mình ở đây tám năm”. Cô xoay xoay ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu tựa như màu đỏ của máu, lấp lánh dưới ánh đèn.
“Khi quay trở về lại đi tìm đàn bà khác, cô ta trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, thậm chí còn sinh được con cho anh”. Nhắc đến một chữ con, cuối cùng Thanh Tịnh cũng không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa, nước mắt lăn dài trên má: “Tôi không sinh được con cho anh nữa, con của chúng ta mất rồi, Trịnh Minh Viễn, con trai của chúng ta mất cách đây tám năm rồi, kẻ làm cha vô dụng như anh có biết không?”
Nhớ lại năm xưa, khi cô vừa tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật dài bốn tiếng, Thanh Tịnh vừa mở mắt đã vội vàng sờ lên bụng mình, thấy trên đó không còn nhô lên nữa, không còn sinh linh ấm áp thường cựa quậy trong bụng nữa, cô đã gần như hóa điên.
“Con của tôi đâu, con của tôi đâu?”. Cô giằng tay áo bác sĩ đứng bên cạnh, gào khản cả tiếng: “Nói cho tôi biết đi, van cầu các người, con của tôi đâu, trả con cho tôi”
“Cô bình tĩnh đi, bình tĩnh đã”.
Bác sĩ dường như đã quá quen với tình cảnh này của bệnh nhân cho nên xử lý rất có kinh nghiệm, gỡ tay Thanh Tịnh ra rồi ấn cô xuống giường: “Bây giờ sức khỏe mới là quan trọng, con sau này còn có thể sinh”
“Ông nói vậy là ý gì? Nói vậy là cái gì? Con của tôi đâu, trả con cho tôi, trả đây cho tôi. Trả con cho tôi”.
Thanh Tịnh gào khóc như một kẻ điên, cô điên loạn giật sạch dây truyền nước trên người rồi giằng tay bác sĩ ra, la hét: “Trả con cho tôi, con trai tôi đâu, trả con đây, cái lũ khốn này, con của tôi đâu”.
Đám y tá đứng gần đó nghe tiếng gào thét trong phòng liền vội vã chạy lại, người giữ tay, người giữ chân, ghì chặt Thanh Tịnh xuống giường. Cô mới trải qua một ca phẫu thuật dài, mất máu lại tổn thương rất nhiều phần mềm trên người, vậy mà không hiểu lúc đó lấy sức mạnh từ đâu mà vùng vẫy đến mức bốn người giữ cũng phải toát mồ hôi hột. Một vị bác sĩ thấy cô còn há miệng cắn tay y tá thì gào lên: “Cô ta bị chấn động tâm lý nên thần kinh có vấn đề rồi, tiêm thuốc an thần, tiêm thuốc an thần mau lên”.
Một mũi tiêm nhanh chóng hạ xuống cổ tay xanh lét của Thanh Tịnh, hai mắt cô vằn lên những tia máu đỏ nhìn bọn họ, sau đó dù không cam tâm nhưng cả người dần dần như bị rút cạn sức lực, chỉ nửa phút sau đã lại tiếp tục ngất đi.
Khi Thanh Tịnh tỉnh dậy một lần nữa, tay chân của cô đã bị buộc chặt vào thành giường. Bên tai đều đều nghe tiếng máy đo huyết áp cứ một phút lại kêu lên một tiếng. Cô chậm chạp mở mắt quay sang bên cạnh, nhìn lên bảng hồ sơ ghi tên tuổi địa chỉ của mình treo ngay đầu tủ inox, ở đó ghi mấy chữ: “Thai phụ bị tai nạn, sinh non”. Trái tim liền kịch liệt co rút.
Sinh non… là sinh non. Con trai của cô và Trịnh Minh Viễn.
Thanh Tịnh khóc đến mức cổ họng không thể bật ra được những âm thanh gì nữa, chỉ có nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, từ từ chậm rãi thấm ướt gối, thấm cả vào trong trái tim cô. Một vài người ở giường bên cạnh thấy cô sau khi mất con lại bị sang chấn tâm lý đến mức không ăn không uống như vậy, còn tốt bụng động viên: “Cháu gái, cháu đang còn trẻ mà, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau này lại sinh con. Không sao cả, cố lên, còn có thể sinh mà”
“Tôi còn có thể sinh sao?”. Cô hét lên, câu thốt ra được, câu tắc lại trong cổ họng: “Con tôi đi đâu, con tôi ở đâu rồi. Tôi không cần sinh nữa, tôi cần con trai tôi, trả đây, trả đây”
“Bình tĩnh lại đã, bình tĩnh”
“Cầu xin các người, hãy thả tôi ra, để tôi đi tìm con tôi. Cầu xin các người thả tôi ra”
“Nghe bác sĩ bảo xương của cháu còn chưa lành đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi đã, khỏe lại rồi đi”
“Không, thả tôi ra, thả tôi ra”.
Thanh Tịnh sau một thời gian hoảng loạn, cô không ăn, không ngủ, sau này cũng không còn nước mắt để khóc nữa, bệnh viện đành chuyển cô sang khoa thần kinh để điều trị. Cho đến mãi sau này, khi đã chấp nhận được sự thật mình đã mất đi đứa con đầu lòng của cô và Trịnh Minh Viễn, cô mới biết thêm được một chuyện, đó là lần tai nạn kia đã khiến cô bị băng huyết, phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung, sau này vĩnh viễn không có cơ hội làm mẹ nữa.
Thanh Tịnh khi ấy như một cây khô bị bão tố vùi dập, hết cơn giông này rồi lại đến sóng gió khác, cứ như thế dìm cô đến mức tưởng như không thể nào gượng dậy được. Thế nhưng bẩm sinh cô bản tính kiên cường, ngã bao nhiêu lần cũng cắn răng bò dậy bấy nhiêu lần, chỉ vì nghĩ đến sẽ có một ngày Trịnh Minh Viễn quay về mà cô lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ để mà tiếp tục sống.
Sống cô độc, sống đau khổ và giày vò cho đến tận ngày hôm nay, trái tim lại thêm một lần đau đớn chỉ vì ba chữ Trịnh Minh Viễn.
Thanh Tịnh lại rót thêm một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Vừa định đi lấy thêm một chai rượu khác thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông.
Dãy số gọi đến là số lạ, đêm nay cô cũng không có tâm trạng nghe máy cho nên định mặc kệ. Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia có vẻ rất kiên nhẫn cho nên vẫn giữ máy đến tận khi hồi chuông cuối cùng gần dứt, Thanh Tịnh say rượu lại cảm thấy tiếng ồn này làm cô điếc tai cho nên cầm lên, bực bội nhấn nút nghe máy:
“Alo”
Bên kia, không có một chút âm thanh gì, cũng chẳng có ai một ai lên tiếng. Thanh Tịnh tưởng cuộc gọi đã ngắt nên lại giơ điện thoại lên trước mặt, thấy thời gian gọi đến vẫn chậm rãi nhích từng giây, cô lại tiếp tục nói:
“Alo”
Người bên kia vẫn im lặng không đáp.
Thanh Tịnh thấy vậy càng thêm bực bội, chửi thề một tiếng “Mẹ kiếp”. Sau đó, đang định ném điện thoại đi thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vọng đến: “Tâm trạng quá tốt, uống rượu à?”
Là âm thanh của Trịnh Minh Viễn.
Giờ này, anh ta còn gọi điện thoại cho cô có việc gì? Muốn ôn lại tình cũ sao?
Thanh Tịnh có chút rượu lại càng muốn nổi điên, ban ngày đụng mặt nhau trong nhà hàng cơm tây kia đã đủ tổn thương rồi, bây giờ cô không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Trịnh Minh Viễn nữa, tại sao anh ta cứ như bóng ma ám quẻ cuộc đời của cô như vậy, tám năm qua còn chưa đủ giày vò sao?
“Gọi cho tôi có việc gì?”. Cô cất giọng lạnh lùng, thậm chí còn không buồn thắc mắc tại sao Trịnh Minh Viễn biết số điện thoại mình.
“Tôi cho cô hai ngày, lập tức dọn ra khỏi Vạn Kim Phúc”.
Hóa ra là gọi để đòi nhà.
Thanh Tịnh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, anh ta không nghĩ ra cái gì để hành hạ cho nên nửa đêm gà gáy gọi điện đòi cô nhà sao? Trịnh Minh Viễn giàu có như vậy, gia thế lại vẻ vang như vậy, cần gì tranh giành với cô một ngôi biệt thự đã cũ chứ?
“Tôi không đi, anh không có tư cách gì đuổi tôi”
“Vạn Kim Phúc là tài sản của tôi, như vậy đã đủ tư cách chưa?”
Sau khi trở về thành phố B, Thanh Tịnh đã dọn đến ở hẳn tại Vạn Kim Phúc này, ngày ngày đều ở trong căn phòng cũ, ngủ trên chiếc giường cũ mà năm xưa từng ân ân ái ái với Trịnh Minh Viễn. Sau khi kinh doanh thành công, đã nhiều lần cô muốn mua lại toàn bộ biệt khu này coi như mua lại kỷ niệm cho riêng mình, tuy nhiên mỗi lần đề cập đến vấn đề mua lại, chính quyền địa phương lại luôn trả lời đây là tài sản đứng tên Trịnh Minh Viễn, hiện tại anh không ở đây nên địa phương quản lý, chỉ có thể cho cô thuê.
Cũng vì lý do này mà trong suốt tám năm, cô vẫn kiên trì ở lại Vạn Kim Phúc để đợi chủ nhân thực sự của nó quay về.
Bây giờ Trịnh Minh Viễn vừa về đã đòi nó từ cô, nực cười.
“Nếu tôi không trả thì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng ít lâu, lát sau mới chậm rãi đáp: “Vũ Thanh Tịnh, cô vẫn còn lưu luyến tôi?”
“Phí lời”. Có men rượu nên cô ăn nói chẳng kiêng nể gì, thẳng thừng đáp: “Đã tám năm rồi đấy Trịnh Minh Viễn, anh hãy bớt ảo tưởng đi”
“Tốt, vậy thì trả lại biệt thự cho tôi. Trong hai ngày cuốn xéo ra khỏi đó, đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ thứ gì của cô còn sót lại ở Vạn Kim Phúc”
“Chậc, Viễn đại ca, anh sốt ruột đem tình nhân về nhà đến thế sao?”. Thanh Tịnh cười nhạt: “Giàu có như anh cần gì phải tranh giành một biệt thự nhỏ nhoi với tôi. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi mua lại nơi này”
“Bao nhiêu tiền?”. Trịnh Minh Viễn lạnh lùng hỏi lại: “Cô nghĩ tôi thiếu tiền?”
“Nếu không thiếu tiền thì cho tôi nhé. Cảm ơn trước”
“Vũ Thanh Tịnh”. Cuối cùng ai kia cũng không thể chịu nổi bộ dạng không biết trời cao đất dày của cô, gằn giọng quát lên: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Hôm nay coi như tôi không chấp người say, ngày mai ngay lập tức dọn đồ ra khỏi nhà tôi”
“Anh có giỏi thì anh đến mà đuổi, bà đây không dọn”.
Nói xong, không chờ Trịnh Minh Viễn trả lời, Thanh Tịnh đã thẳng thừng tắt máy rồi ném luôn điện thoại ra cửa sổ.
Cô lảo đảo đứng dậy đi lấy thêm rượu, thực sự đã say khướt cho nên nhìn gà hóa quốc, va hết chỗ này tới chỗ nọ, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa: “Anh tưởng có tiền thì oai lắm sao? Tôi cũng có tiền, chỗ này tôi mua lại”.
“Trịnh Minh Viễn, tôi luôn thắc mắc tại sao Hà Thu Thủy từ một kẻ không có chút tiếng tăm gì trong giới thiết kế, đột nhiên lại một bước hóa phượng hoàng. Hóa ra kẻ hậu thuẫn đằng sau là anh”. Thanh Tịnh mở tủ lấy một chai rượu, cười nhạt: “Đứng được trong giới bằng chính đôi chân của mình có dễ đâu, nhìn tôi đây này, tôi đau khổ suốt tám năm mới có ngày hôm nay, vậy mà cô ta chỉ cần núp dưới đôi cánh của anh là có thể một năm trở thành nhà thiết kế nổi tiếng”
Hôm nay, lúc nhìn thấy hai người ngồi trong nhà hàng, cô đã lờ mờ nhận ra Trịnh Minh Viễn và Hà Thu Thủy có quan hệ trên mức bình thường.
Người như anh trước giờ luôn không thích phụ nữ, lại càng không có nhã hứng đi ăn riêng cùng phụ nữ, vậy mà Hà Thu Thủy không hiểu lý do vì sao lại biết anh mấy năm qua ở nước ngoài, sau khi Trịnh Minh Viễn về nước không tìm đến cô mà lại ở đó phong lưu cùng Hà Thu Thủy.
Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn chỉ có một câu trả lời: Năm xưa là anh vứt bỏ cô, bây giờ quay lại thành phố B lại đã có người đàn bà khác.
Cái tát mà Thanh Tịnh đánh anh hôm nay, chính là trả lại cho anh tình cảm chín năm qua thương nhớ. Sau này giữa cô và anh, chỉ còn lại hận thù.
Thanh Tịnh không buồn rót rượu ra ly để uống mà cầm cả chai lên tu một hơi, vị rượu cay nóng chảy vào cổ họng, làm bỏng rát dạ dày cô, bỏng cả trái tim cô. Sự đau đớn từ tâm can thấm cả vào trong cốt tủy, cứ thế lặng lẽ cày xới từng kỷ niệm vụn vặt đã lành sẹo, khiến chúng trở nên rách ra một lần nữa, cứ thế rỉ máu.
Thanh Tịnh ôm theo chai rượu lảo đảo đi khắp phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa Trịnh Minh Viễn. Sau khi chửi mệt, cô lại đi đến tủ kính đựng đủ loại súng đạn của anh khi xưa, ôm chặt lấy: “Cho tôi ôm anh thêm một lần thôi, một lần nữa thôi. Trịnh Minh Viễn, sau này chúng ta là kẻ thù rồi”
“Anh có biết sau khi tôi rời trực thăng của anh để đi theo Nhật đã xảy ra chuyện gì không? Tôi hứa ba ngày quay về, nhưng anh có biết trong ba ngày đó đã xảy ra chuyện gì không?”
“Trịnh Minh Viễn, ba tháng sau tôi quay lại tìm anh, anh lại như bốc hơi khỏi trái đất, bây giờ quay về đây chẳng phải đã là tám năm sau rồi sao?”
“Tám năm cái gì cũng đã thay đổi rồi, anh có người phụ nữ mới, còn tôi thì có con đường mới. Anh biết không? Trước đây anh từng nói nhất định phải sinh cho anh một đứa con, nhưng mà bây giờ khi anh quay trở lại, tôi mới nhận ra tôi đã già rồi, tôi không thể sinh con cho anh được nữa. Anh ở bên cô ta là đúng đấy Trịnh Minh Viễn, năm xưa anh bỏ rơi tôi là đúng đấy”.
Thanh Tịnh vừa ôm tủ kính vừa khóc, khóc đến mức không thể thở được, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhỏ vào cánh tay. Cô gào thét một trận trời long đất lở, đau khổ một trận nghiêng trời lệch đất, cuối cùng, khi cả cơ thể lẫn trái tim không thể nào chịu nổi nữa, cô kiệt sức ngất đi.
Thanh Tịnh ngồi bệt xuống nền gỗ giá lạnh trong phòng, tựa vào tủ kính để ngủ. Trong giấc mơ, cô cảm thấy có người chạm vào mình, sau đó một bàn tay to lớn và ấm áp bế cô lên giường, chậm rãi lau nước mắt cho cô.
Giấc mơ ấy, Trịnh Minh Viễn quay trở về như ngày xưa, người đàn ông quen thuộc có bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng mọi cử chỉ hành động của anh đều dịu dàng cưng chiều cô hết mực. Thanh Tịnh không còn vẻ giương cung bạt kiếm, không còn cố chấp kháng cự, lúc này cũng vứt sạch sĩ diện lẫn hận thù, trong giấc mơ cứ thế nhào vào lòng anh khóc nức nở.
“Trịnh Minh Viễn, sao năm xưa không sớm giết tôi? Hôm nay tôi đánh anh sao anh cũng không giết tôi đi, để tôi cứ phải đau khổ thế này!!!”
Trịnh Minh Viễn.
