15. Mười Năm Thương Nhớ - Đoạn 20
Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:27:50
Lượt xem: 0
Đoạn 20
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Tịnh lái xe bất chấp luật lệ giao thông, bất chấp đèn đỏ, cứ thế lao như bay đến bệnh viện.
Cô dẫn Minh Minh đến bệnh viện, vừa nhìn thấy một y tá từ bên trong đi ra đã cuống lên, túm áo của họ rồi rối rít nói: “Tôi muốn xét nghiệm huyết thống, xét nghiệm quan hệ mẹ con ấy, làm ơn giúp tôi với”
Y tá kia nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh, bởi vì những người đến đây đề nghị xét nghiệm huyết thống đều là những người muốn kiểm tra quan hệ cha con, rất ít có phụ nữ đến xét nghiệm huyết thống mẹ con, mà gấp gáp như sắp cháy nhà đến nơi như cô gái này thì cô ta chưa gặp bao giờ.
“Chị đến quầy lễ tân, lấy số đăng ký đi”
“Vâng, cảm ơn ạ”
Thanh Tịnh dắt Minh Minh đến quầy lễ tân đăng ký khám, ngồi chờ hơn ba mươi phút mới đến lượt. Sau khi lấy mẫu tóc hai người, bác sĩ hẹn 4 tiếng sau mới có kết quả, Thanh Tịnh ruột gan nóng như lửa đốt đành lên tiếng năn nỉ:
“Bác sĩ, không thể sớm hơn được sao ạ?”
“Không được, xét nghiệm huyết thống cần phải làm cẩn thận, mà cẩn thận thì cần phải có thời gian. Cô gái, những người đến đây đều rất mong được biết kết quả như cô, nhưng sớm muộn gì cũng biết, cô cứ bình tĩnh ra ngoài ngồi đợi nhé”
Thanh Tịnh cũng chẳng còn cách nào, lại dắt Minh Minh ra bên ngoài, không ngờ vừa ra khỏi phòng khám đã vô tình đụng mặt bà già ở khu đất giải phóng. Mới hơn một tháng không gặp, tóc bà ta đã bạc trắng cả đầu, cả người khô héo không còn chút sức sống, vừa nhìn thấy cô, bà ta đã run lên.
Thấy bà ta thảm như vậy, chuyện cũ cô cũng không truy cứu nữa, chỉ lịch sự gật đầu: “Bác cũng tới đây khám bệnh à?”
“Vâng… cô…”. Bà ta xấu hổ cúi gằm mặt hồi lâu, qua một lát sau mới nhìn Minh Minh rồi kinh ngạc nói: “Đây là con trai của cô và cái người kia đấy à?”
“Cái người kia?”. Thanh Tịnh nhíu mày hỏi lại.
“Người đã đến tìm tôi, bảo tôi phải tới trại giam đầu thú ấy. Thằng bé này giống hệt anh ta mà, lẽ nào không phải sao?”.
“Là người đàn ông cao khoảng một mét chín, mặc đồ đen phải không ạ?”
“Đúng rồi, hôm đó anh ta dẫn một đám người mặc toàn đồ đen đến nhà tôi, còn cho tôi một khoản tiền, nói là tài trợ miễn phí cho hai cháu của tôi học đến năm 18 tuổi”.
Bà già kia miêu tả như vậy, có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì Thanh Tịnh cũng đoán ra được người đó là Trịnh Minh Viễn. Nhưng mà không phải hôm đó Ngô Bách Duy đã đến tìm bà ta để thuyết phục bà ta nói ra sự thật sao, tại sao bây giờ lại thành ra Trịnh Minh Viễn đến bảo bà ta đi đầu thú?
“Bác chắc chắn chứ? Là người có khuôn mặt giống thằng bé này chứ không phải người đeo kính phải không?”
“Không, tôi nhớ không nhầm đâu, bọn họ trông rất đáng sợ, ban đầu còn dùng súng chĩa người hai đứa cháu của tôi, bảo tôi nếu không nói ra sự thật thì xuống âm phủ đoàn tụ với con gái mình”.
Nhắc đến con gái, những nếp nhăn trên mặt bà già xô lại, cả khuôn mặt rúm ró đầy đau đớn. Bà ta lấy tay vuốt những giọt nước mắt chảy ra, run rẩy nói với Thanh Tịnh: “Là do tôi nhất thời hồ đồ, túng quá nên làm liều, làm hại đến cô. Tôi muốn tìm cô để xin lỗi nhưng mà… không có can đảm. Cô Tịnh, tôi sai rồi, tôi có chết cũng không đền được hết tội”
Nói xong những lời này, bà ta liền quỳ xuống dưới chân cô, miệng cứ thế lẩm bẩm van xin: “Cô Tịnh, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cầu xin cô tha thứ cho tôi”, khiến cả hành lang đông đúc người thấy cảnh này ai cũng đều tò mò ngoái đầu lại nhìn bọn họ.
Thanh Tịnh thấy bà ta như vậy thì vừa ngượng vừa khó xử, vội vàng cúi xuống đỡ bà ta dậy rồi nói: “Bác à, đứng lên đi. Chuyện qua rồi, cháu không trách bác nữa”
“Là tôi ngu dốt làm hại đến cô, cô cứ đánh tôi đi, mắng tôi đi. Nhưng xin cô hãy tha cho hai đứa cháu tôi. Nó không có bố lại mất mẹ rồi, tôi cũng sắp chết rồi, hai đứa nhỏ mồ côi không có ai nuôi cô ơi”
“Bác yên tâm, cháu sẽ không làm hại gì đến bác, ngược lại, nếu anh ấy đã đồng ý tài trợ miễn phí cho hai đứa nhỏ, nhất định anh ấy sẽ thực hiện”. Thanh Tịnh thở dài: “Về sau bác có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với cháu một tiếng, trong khả năng của mình cháu không ngại giúp bác”
“Thật sao? Cô nói thật chứ?”
“Thật ạ”
“Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cô là người tốt, chẳng trách cũng lấy được một người tốt như ba của thằng bé này”
“Có gì đâu, bác đứng lên đi”
Sau khi trò chuyện với bà già kia thêm một hồi, Thanh Tịnh mới biết sáng sớm hôm cô ở trại tạm giam, Trịnh Minh Viễn đã đem một đám người đến vừa dọa vừa hù bà ta đến trại giam để khai báo sự thật. Sau đó, anh còn cho bà ta một khoản tiền không nhỏ để tổ chức ma chay cho con gái đã khuất, đồng thời tài trợ miễn phí cho hai đứa nhỏ con của cô ta được học hành đến năm mười tám tuổi. Có thể nói, Trịnh Minh Viễn vừa dùng bạo lực lại vừa dùng nhân đức, cuối cùng mới có thể thuyết phục được một người cứng đầu cứng cổ như bà ta.
Nhưng còn Ngô Bách Duy, tại sao anh lại không phủ nhận việc cô hiểu lầm anh như vậy?
Vừa mới nghĩ tới thì Ngô Bách Duy cũng liền gọi điện thoại đến, Thanh Tịnh chần chừ một lúc, sau đó mới dắt Minh Minh ngồi xuống hàng ghế chờ ở hành lang rồi bấm nút nghe máy:
“Tịnh, trưa nay em rảnh không? Mình đi ăn đi”
“Trưa nay em có việc bận rồi “
Thời gian gần đây, vì buổi tối cô thường dành thời gian cho Minh Minh cho nên mỗi lần đi ăn với Ngô Bách Duy đều phải sắp xếp vào buổi trưa. Có vài lần, Ngô Bách Duy đề cập đến vấn đề hai người nên dành thời gian hẹn hò để tìm hiểu nhau hơn, tuy nhiên cô lại không nỡ để Minh Minh ban đêm phải chờ mình cho nên lần nào Ngô Bách Duy mời cô đi xem phim, cô cũng đều từ chối.
Cho nên đến bây giờ, mối quan hệ của bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ.
“Tịnh, dạo này anh thấy em lạ lắm. Em có chuyện gì giấu anh à?”
“Không, em có chuyện gì đâu. Hôm nay em có chút việc bận thật mà”
“Có phải anh sai ở đâu hay làm gì khiến em không vui không? Em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa”
“Không, anh không sai ở đâu cả”. Thanh Tịnh nhìn Minh Minh đang ngoan ngoãn gối đầu lên đùi mình, nhìn từng nét mặt sáng sủa bầu bĩnh của thằng bé, bây giờ đã gần như tin chắc rằng Minh Minh chính là con ruột của mình. Cô hít sâu một hơi rồi đáp: “Em muốn nói với anh một chuyện”
“Em đừng gấp. Nếu như chưa sẵn sàng thì anh có thể đợi, bao lâu cũng được. Đừng vội vàng quyết định chuyện gì, biết chưa?”
“Luật sư Duy, em cảm thấy anh là người đàn ông rất tốt”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ giơ tay vuốt tóc Minh Minh: “Nhưng em suy nghĩ rồi, em không xứng đáng với anh. Dù sao em cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi, không có người thân, không có chỗ dựa, sau này lại không thể sinh đẻ được nữa. Luật sư Duy, anh xứng đáng lấy được một người phụ nữ tốt hơn”
“Anh không cần, anh chỉ muốn theo đuổi em”. Ngô Bách Duy dứt khoát trả lời, ngữ khí đã có phần gấp gáp: “Tịnh, nếu anh sai cái gì em cứ nói cho anh biết, đừng như vậy. Không phải trước đây đã nói rồi sao? Em có thế nào anh vẫn thích em”
“Trong lòng em không thể quên được người đàn ông đó. Duy, quên em đi, tìm một người khác tốt hơn. Cả đời em không thể buông được Trịnh Minh Viễn, cho nên cả đời chỉ có thể hướng về anh ấy thôi. Em xin lỗi”
“Sẽ quên được thôi, chỉ là em chưa đủ thời gian. Tịnh, nghe anh, rồi em sẽ quên được anh ta và chấp nhận người đàn ông khác thôi”
“Tám năm qua, em đã tưởng em làm được điều ấy…”. Cô mỉm cười đầy thê lương, lắc đầu: “Nhưng mà cho đến khi gặp lại Trịnh Minh Viễn, em mới phát hiện ra, hóa ra từng ấy năm qua em có thể kiên cường chống đỡ là bởi vì không có anh ta ở bên mình. Duy, em thật sự rất yêu người đàn ông ấy, không thể buông được. Xin lỗi anh”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rất lâu, Thanh Tịnh cũng không giải thích thêm gì nhiều, cũng im lặng như thế. Qua một lát sau đó, Ngô Bách Duy mới lên tiếng: “Em đã quyết định rồi sao?”
Thanh Tịnh hít sâu một hơi: “Vâng, đã quyết định rồi”
“Anh tôn trọng quyết định của em”. Ngữ khí của Ngô Bách Duy như ngập tràn đau đớn, lại dường như có cả bi thương: “Nhưng nếu một ngày nào đó em suy nghĩ lại, đừng quên anh nhé”
“Em biết rồi. Bây giờ em phải vào họp, em cúp máy đây. Tạm biệt anh”
“Tịnh…”
Ngô Bách Duy rút cục cũng cố nở ra một nụ cười cuối cùng vì cô: “Tạm biệt”
Sau khi cúp điện thoại với Ngô Bách Duy, Thanh Tịnh thực sự cảm thấy rất nhẹ lòng, dù gì cũng không thể tiến tới, vậy thì thà một lần vung dao cắt đứt, còn hơn cứ dây dưa kéo dài mãi, người tổn thương cuối cùng vẫn là Ngô Bách Duy.
Nếu không thể đáp lại, tim càng không thể rung động, vậy thì còn níu giữ làm gì?
Cô xoa đầu Minh Minh, khẽ hỏi: “Minh Minh, con đói chưa?”
“Chưa ạ”. Minh Minh ngẩng đầu nhìn cô, hai má gầy gò bây giờ đã tròn đầy, còn phúng phính như những đứa trẻ khác cùng trang lứa: “Tại sao dì Tịnh lại đưa con đến đây?”
“Dì đưa con đến đây để làm một việc, chút nữa sẽ nói cho con nghe. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đã nhé”.
“Vâng ạ”.
Sau khi ăn trưa trở về, Thanh Tịnh ngồi chờ thêm một lúc, cuối cùng cũng nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện.
Cô chưa bao giờ run đến vậy, cầm một tờ giấy mà hai tay run lẩy bẩy, đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Cô rất sợ Minh Minh không phải con của mình, nhưng cô lại càng sợ nếu lỡ như đúng rồi, cô sẽ phải đối diện với nó ra sao, đối diện với Trịnh Minh Viễn ra sao? Tám năm qua cô thật sự không biết Minh Minh có mặt trên đời này.
Thanh Tịnh cố giữ cho mình thật bình tĩnh, sau đó chầm chậm mở tờ giấy ra, bên trong liền đập vào mắt cô một dòng chữ màu đỏ chói: “Hai người trên có huyết thống MẸ CON”.
Mẹ con… Minh Minh là con trai của cô với Trịnh Minh Viễn… là đứa trẻ tám năm trước cô đã tưởng không còn nữa… đứa con bé bỏng của cô…
Từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy, làm ướt đẫm dòng chữ màu đỏ như máu đó. Thanh Tịnh nghiêng đầu nhìn Minh Minh hai mắt tròn xoe, nhìn từng cử chỉ vụn vặt trên khuôn mặt giống Trịnh Minh Viễn của thằng bé, lát sau cảm xúc ùa đến trong lòng như thác lũ khiến cô không kìm được, ôm lấy Minh Minh òa khóc nức nở.
Cô dường như đã đi đến tận cùng, tận cùng của đau khổ và cũng là tận cùng của hạnh phúc. Trái tim đau đến độ như ai đã dùng dao khoét ra rồi cứ thế giày vò lên những vết thương cũ, rạch lên chồng chất những vết thương mới, đau đến xé lòng.
Minh Minh đáng yêu thật sự là con của cô sao? Thằng nhóc gầy gò ốm yếu, hai chân không đi lại được là con của cô sao? Tại sao con cô lại bệnh tật như thế? Tám năm nay nó không có mẹ bên cạnh đã sống như thế nào?
Minh Minh ơi, mẹ đây rồi. Mẹ sai rồi Minh Minh ơi. Sau này mẹ sẽ không xa con nữa, nhất định sẽ không rời khỏi con. Minh Minh, xin con hãy tha thứ cho một người mẹ ngu ngốc như mẹ, xin con hãy tha thứ cho một kẻ làm mẹ mà không biết con mình tồn tại trên con đời này, cứ thế vô tư sống suốt tám năm qua…
Thanh Tịnh khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến mức không thể hít thở được, cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên nỗi đau đớn không có cách nào xóa bỏ. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, cũng chưa bao giờ cảm thấy bi thương, ân hận và day dứt như vậy. Cô có một đứa con mà không hề biết suốt tám năm nay, cô để con trai của mình phải lớn lên thiếu thốn tình thương, thậm chí còn bệnh tật tới mức này. Minh Minh là con trai của cô và Trịnh Minh Viễn, chính là cốt nhục của cô, đời này cô không cần gì hơn nữa, có chết cũng không thấy luyến tiếc nữa.
Có Minh Minh trong đời là hạnh phúc tột cùng rồi, đời này kiếp này không cầu gì hơn!!!
Thanh Tịnh ôm thằng bé ngồi ở hành lang bệnh viện khóc hơn nửa ngày, Minh Minh hỏi gì cũng không nói, chỉ liên tục lắc đầu, đến tận chiều tối mới chịu nguôi ngoai đưa Minh Minh quay trở lại Vạn Kim Phúc.
Bây giờ biết Minh Minh là con ruột của mình rồi cho nên cô sẽ không mang trả cho Trịnh Minh Viễn nữa, anh sắp có con riêng với Hà Thu Thủy, cô nhất định sẽ không để con mình ở cùng họ để phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng. Hơn nữa, Minh Minh là máu mủ của cô, không ai có tư cách bắt cô phải trao trả thằng bé hết.
Thanh Tịnh vừa dẫn Minh Minh về đến nhà thì đã thấy Trịnh Minh Viễn đang đeo tạp dề loay hoay dưới bếp. Cô không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở đây cho nên có chút bất ngờ, lẽ ra giờ này anh đang phải ở bên Hà Thu Thủy mới đúng, tự nhiên chạy đến đây làm gì?
“Ba”. Minh Minh hai ngày không được gặp ba mình, vừa thấy Trịnh Minh Viễn đã sung sướng kêu lên.
“Về rồi đấy à? Đói chưa?”
“Ba đang làm gì đó? Ba nấu cơm à?”. Minh Minh nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên nghệt ra, sau đó vội vàng quay đầu vẫy vẫy tay với Thanh Tịnh: “Dì Tịnh, mau lại đây xem ba con nấu cơm này. Từ lúc con sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy ba con vào bếp đó”
Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Tịnh nhìn thấy Trịnh Minh Viễn vào bếp, lẽ ra sẽ rất ngạc nhiên nhưng hiện tại trong lòng cô còn ngổn ngang rất nhiều chuyện, cho nên thực sự không có tâm trạng để nói gì, chỉ khẽ “ừ” một tiếng với Minh Minh: “Hai cha con cứ chơi đi, dì lên phòng thay đồ một chút”
Hiện tại cô chưa biết phải nói thế nào với Minh Minh để nó hiểu cô là mẹ ruột của nó, mà Trịnh Minh Viễn thì bây giờ lại vướng bận nhiều chuyện như thế, cho nên cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không biết mình nên làm thế nào. Cuối cùng đành lựa chọn cách tránh mặt hai cha con họ.
Buổi tối, Trịnh Minh Viễn bày biện một bàn ăn toàn món mặn món nhạt, món thì chẳng nghe ra được mùi vị gì, món thì nửa sống nửa cháy. Tâm trạng vốn đang mệt mỏi của Thanh Tịnh, lại nhìn thấy những thứ này càng muốn nổi điên, cô cau mày nói: “Anh làm món gì thế?”
“Thịt xào cà chua, rau luộc, cá rán, em thử ăn đi”
“Trịnh Minh Viễn, anh có biết nấu ăn không đấy hả? Nếu không biết thì thôi đi, tự nhiên xung phong vào bếp làm gì chứ?”
Trịnh Minh Viễn tỏ ra không buồn quan tâm đến cô, gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng Minh Minh rồi nói: “Ngon không?”
Sắc mặt Minh Minh đang từ vui vẻ ngay lập tức biến thành xám ngoét vặn vẹo, thằng bé mặt đầy đau khổ nhưng đầu thì vẫn gật lia lịa: “Ngon ạ, ngon ạ”
Lúc này, Trịnh Minh Viễn mới quay sang nhìn cô, điệu bộ vô cùng tự mãn: “Em nhìn xem, ngay cả Minh Minh cũng bảo ngon”.
Thanh Tịnh không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về phía Trịnh Minh Viễn, sau đó gắp một miếng thịt mà anh xào, đem nhét vào miệng anh: “Muốn biết có ngon hay không thì chi bằng anh nếm thử đi”.
Quả thực, ngay đến cả Trịnh Minh Viễn cũng không thể nuốt nổi những món ăn của mình, mặc dù đã cố gắng hết mức để có thể ăn nhưng mới chỉ đến giai đoạn nhai anh đã không chịu nổi, đành phải phun ra.
Minh Minh ngồi bên cạnh nhìn ba mình bằng ánh mắt đầy thông cảm: “Ba à, hay là chúng ta ăn mì đi”
Kết quả, buổi tối hôm đó cả nhà ba người bọn họ phải ăn mì để lót dạ đi ngủ.
Sau khi Minh Minh đã ngủ rồi, Trịnh Minh Viễn vẫn không chịu rời đi như mọi lần, tuy nhiên lần này là đêm đầu tiên Thanh Tịnh cảm thấy không muốn anh đi nhất, cũng là lần mà cô cảm thấy mình có nhiều điều muốn nói với anh nhất.
Hơn mười giờ đêm, cô đứng ở hành lang đợi Trịnh Minh Viễn, bởi vì biết buổi đêm anh thường có thói quen đứng ở nơi này, im lặng nhìn ra bãi huấn luyện xạ chiến. Hôm nay, Trịnh Minh Viễn cho Minh Minh ngủ xong mới ra hành lang, anh vừa nhìn thấy cô đã chợt khựng lại:
“Sao em còn chưa ngủ?”
Thanh Tịnh chầm chậm quay người, lặng lẽ nói: “Đợi anh”
Trịnh Minh Viễn rõ ràng đã biết cô có chuyện gì đó từ buổi chiều, tuy nhiên vì có mặt Minh Minh ở đó cho nên không tiện hỏi, hoặc là, giả như anh có hỏi thì chưa chắc cô đã trả lời cho nên đành im lặng đợi thời cơ thích hợp. Không ngờ bây giờ Thanh Tịnh lại chủ động đứng đây chờ anh.
“Có chuyện gì vậy? Mới một hôm không đến đã nhớ anh à?”
Bình thường, nhất định cô sẽ chửi anh “vô sỉ”, tuy nhiên hôm nay Thanh Tịnh thật sự không có tâm trạng nổi giận, chỉ nói: “Anh biết đến Minh Minh từ khi nào?”
“Gần năm năm trước”
“Nghĩa là lúc đó nó đã ba tuổi?”
“Ừ”
“Anh không nhận ra Minh Minh rất giống anh hay sao?”
Trịnh Minh Viễn nhíu mày nhìn cô: “Có chuyện gì em nói đi, không cần vòng vo với anh”
Thanh Tịnh thực ra cũng không biết mình phải nói như thế nào, cô lần đầu làm mẹ, lại làm mẹ của một đứa trẻ tám tuổi chưa hề biết đến thân phận thật của mình, hơn nữa, cô và cha của Minh Minh lại đã chia tay cách đây tám năm. Cho nên lúc này không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi rồi thu hết can đảm chìa tờ giấy trong tay ra trước mặt Trịnh Minh Viễn, là tờ kết quả xét nghiệm huyết thống của cô và Minh Minh: “Trịnh Minh Viễn, tại sao anh lại giấu tôi?”
Trịnh Minh Viễn cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay cô, vài giây sau ánh mắt vốn lạnh lùng của anh lập tức chuyển thành thảng thốt tột độ. Mà nhìn thấy vẻ mặt này của Trịnh Minh Viễn, vẻ mặt cô chưa từng gặp bao giờ của anh Thanh Tịnh mới chợt nhận ra rằng có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không biết Minh Minh là con ruột của mình.
Trịnh Minh Viễn là người dẫu có trời sụp xuống cũng vẫn bình thản như thường, bị thương đến máu thịt hòa trộn, sắc mặt cũng không hề biến đổi. Vậy mà giờ đây, ánh mắt anh lại kinh ngạc tột cùng…
“Đây…đây…”. Trịnh Minh Viễn lần đầu tiên trong đời cuống đến nỗi nói năng lộn xộn: “Đây là cái gì?”
“Xét nghiệm huyết thống. Minh Minh là con ruột của tôi, là đứa trẻ tôi tưởng đã chết từ cách đây tám năm đấy Trịnh Minh Viễn”. Cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi việc cả hai người làm bố làm mẹ mà không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này suốt tám năm, kích động ném tờ giấy kia vào người anh, gào lên: “Con trai của anh sống bên cạnh anh chừng ấy năm dưới danh nghĩa con nuôi đấy anh biết không? Anh làm cha mà không biết đến sự tồn tại của nó sao?”
“Con ruột?”. Trịnh Minh Viễn vẻ mặt hết xanh lại trắng, liên tục lắc đầu: “Sao lại như vậy được?”
“Sao lại như vậy được à? Nếu như năm xưa anh không bỏ đi khỏi đây, không bỏ mặc mẹ con tôi tự sinh tự diệt ở thành phố này, Minh Minh đã được sống đàng hoàng tử tế, nó đã có ba có mẹ, có một gia đình chứ không phải là lưu lạc sang tận Thụy Sỹ làm con nuôi của anh. Anh làm cha mà thế sao? Trịnh Minh Viễn, anh nói đi, anh làm cha mà thế sao?”
“Anh đã xét nghiệm rất nhiều lần nhưng các bác sĩ bên đó đều kết luận Minh Minh không phải là con của anh, anh…”
“Anh có mắt hay là bị mù đấy hả? Anh không nhìn thấy nó giống như đúc anh sao, đồ khốn nạn”
Thanh Tịnh vừa nói vừa khóc, cô thật sự trách Trịnh Minh Viễn nhưng hơn hết còn trách bản thân mình. Chính cô năm xưa đã khiến Minh Minh bị sinh non, chính cô mới là người gián tiếp khiến nó mất đi gia đình suốt tám năm qua. Nhưng mà, bởi vì không thể tự đánh mình nên chỉ có thể trút hết lên Trịnh Minh Viễn.
“Thằng bé đâu có lỗi gì? Tại sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Sau tám năm anh quay về đây làm gì? Anh sắp kết hôn còn muốn giữ con tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, Trịnh Minh Viễn anh đừng có mơ. Kể từ giờ Minh Minh là của tôi, cấm anh được mang nó đi khỏi tôi, nếu anh dám mang nó đi, dù không giết được anh thì tôi sẽ tự giết bản thân mình”.
Trịnh Minh Viễn thấy cô kích động như vậy liền dùng hai tay giữ chặt lấy vai cô, ép Thanh Tịnh nhìn thẳng vào mắt mình: “Em bình tĩnh đã”
“Bình tĩnh? Anh tưởng con anh đã chết, bây giờ mới biết nó đã lớn bằng chừng này, anh có bình tĩnh nổi không? Hả? Anh nói đi, anh có bình tĩnh nổi không?”
“Minh Minh đúng là con của chúng ta? Em nói đi, nói cho anh biết Minh Minh có đúng là con của chúng ta không? Không phải là tám năm trước em theo Nhật rồi bị sảy thai đúng không?”
“Tôi theo Nhật rồi sảy thai?”. Cô ngẩng đầu, giương đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm anh: “Là tôi mang thai tám tháng bị tai nạn xe cộ, sinh non. Bác sĩ bảo con của chúng ta đã chết. Nhưng mà Minh Minh…”
Thanh Tịnh nói đến đây liền bật khóc nức nở, khóc tới mức cổ họng tắc nghẹn lại không thể hô hấp được, rút cục Trịnh Minh Viễn phải xót xa ôm cô vào lòng, dùng tay vỗ về lưng cô: “Em nói ba ngày trở về, anh lật tung cả Houston tìm em. Nhưng em ở đâu? Anh không tìm được. Anh làm sao nỡ rời bỏ em và con, có chết cũng không muốn rời khỏi em”
“Vậy tại sao ba tháng sau khi tôi trở về lại không thấy anh nữa, Vạn Kim Phúc trống không? Anh nói đi, không rời khỏi tôi thì là gì?”
“Nếu muốn rời khỏi em thì anh cần về lại thành phố A tìm em sao? Tịnh, bây giờ Minh Minh là con của chúng ta thì tốt rồi, sau này chúng ta là một gia đình, không rời xa nhau nữa được không?”
Trịnh Minh Viễn không muốn trong lúc cô kích động lại nhắc đến việc tám năm trước anh suýt chết vì virut nhiễm xạ, anh muốn tạm gác lại đợi cô bình tâm rồi mới nói rõ ngọn ngành. Thế nhưng, Thanh Tịnh từ đầu đến cuối vẫn lạc trong một mớ bòng bong hiểu lầm anh.
“Một gia đình?”. Cô cau mày hỏi lại: “Không phải anh sắp kết hôn, còn sắp có con với Hà Thu Thủy sao? Anh muốn lấy tôi làm vợ hai đấy à?”
Trịnh Minh Viễn nghe xong liền buông cô ra, kinh ngạc hỏi lại: “Em nói gì thế? Anh kết hôn với cô ta bao giờ?”
“Không phải sao?”
“Không phải. Anh với cô ta không có gì”
“Hai người sắp có con với nhau, còn nói không kết hôn?”
“Anh còn chưa đụng vào cô ta, có con kiểu gì?”
Thanh Tịnh vẫn lắc đầu, lạnh lùng đáp: “Tôi không tin”
“Vũ Thanh Tịnh, người ta đến nói với em cái gì thì em liền tin, còn tôi ở bên em mười năm nay, trong mắt em cũng không có nửa điểm đáng tin?”. Với một người thông minh như Trịnh Minh Viễn, vừa nghe cô nói vậy đã lập tức hiểu ra vấn đề. Anh không trách cô đã không tin anh, chỉ trách mình vì trước nay không thể bảo vệ cô thật tốt.
“Trước đây tôi cứ nghĩ là anh đáng tin, tôi luôn nghĩ anh mặc dù chưa từng công nhận tình cảm của chúng ta nhưng đều một lòng một dạ muốn kết hôn với tôi”. Nước mắt cô rơi đầy mặt, nghĩ lại cách đây tám năm, chỉ vì Trịnh Minh Viễn đột ngột rời đi mà cô dường như bị đẩy xuống vào một vực thẳm tăm tối, đau khổ cùng cực, cay đắng trăm bề: “Thế nhưng Trịnh Minh Viễn, tôi một mình ở đây tám năm, ngay cả Minh Minh cũng bị anh cướp đi. Anh có biết tôi đã sống những ngày tháng đó thế nào không? Đến bây giờ tôi nghĩ, cũng may năm đó mình đã không tự tử mà kiên cường sống tiếp, nếu không, bây giờ Minh Minh của tôi mồ côi mẹ rồi”
Những lời nói của cô như hóa thành từng mũi tên sắc nhọn, cứ thế đâm vào tim Trịnh Minh Viễn, đâm đến mức một người đàn ông sắt thép như anh cũng phải đau đớn đến mức không thở được. Anh nhìn cô không nói nên lời, nhìn rất lâu,…
Qua một lát sau, anh nói: “Anh không cướp Minh Minh, cũng chưa từng muốn rời khỏi em. Cả đời anh nói một, chưa bao giờ nói hai. Tịnh, không phải là em không tin anh, em chỉ là không tin chính bản thân mình”
Em không tin, tám năm trước anh vì em mà thương tích đầy mình. Em cũng không tin tám năm sau anh quay về, thứ gì cũng có thể buông bỏ chỉ vì muốn chúng ta tái hợp lần nữa…
Thanh Tịnh đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy phức tạp, tuy nhiên cũng vì những lời nói tràn đầy kiên định của Trịnh Minh Viễn mà xen lẫn vui mừng. Có lẽ, cô vì lòng tự trọng quá cao cho nên chưa bao giờ hỏi anh sự thật, mà anh cũng chẳng bao giờ giải thích những chuyện thế này, cho nên biết đâu Hà Thu Thủy đã lợi dụng để lừa cô…
Thanh Tịnh có chút bối rối và bất an, vội vàng đẩy anh ra: “Thôi bỏ đi, tôi đi ngủ, hôm nay mệt rồi”
Nói xong, cô xoay người đi vào trong nhà, Trịnh Minh Viễn cũng không đuổi theo mà cứ đứng im lặng ở chỗ cũ. Cho đến tận khi bóng cô sắp khuất sau bức tường hành lang, anh mới lên tiếng: “Tịnh, nói lại một lần nữa đi. Minh Minh là con của chúng ta phải không? Là con trai ruột của anh, phải không?”.
Trịnh Minh Viễn chưa bao giờ dùng câu “phải không” nhiều như thế, ngữ khí của anh cũng chưa bao giờ khẩn cầu như thế, đủ để cho cô thấy anh mong đợi một chữ “Ừ” của cô đến mức nào. Thực ra, ở giữa hai người vẫn còn ngổn ngang mâu thuẫn, ngổn ngang lý do, nhưng mà cô thật sự mệt rồi, dù là lý do gì đi nữa thì ngày mai nói đi được không? Bây giờ cảm thấy không thích hợp cho lắm.
Thanh Tịnh chầm chậm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Viễn rồi trả lời: “Thằng bé là con trai ruột của anh. Là máu mủ cốt nhục của anh. Trịnh Minh Viễn, nó họ Trịnh, tên là Trịnh Minh Minh”
Sau khi Thanh Tịnh đi rồi, Trịnh Minh Viễn vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ, cứ đứng như một pho tượng bất động mặc kệ thời gian trôi đi. Anh cũng như Thanh Tịnh, cũng bất ngờ, thảng thốt, day dứt và vui mừng khi biết Minh Minh lại chính là con ruột của mình. Trong tám năm qua đã không ít lần anh nghi ngờ khi thằng bé có quá nhiều nét giống mình, nhưng những bản xét nghiệm ADN cứ thế đập vào mắt anh, khiến anh muốn tin Minh Minh là con của mình cũng không được.
Ngay cả ông nội của anh, bác sĩ Quách Cảnh Đức còn tự tay xét nghiệm, anh có thể không tin sao?
Hơn nữa, anh vốn cứ tưởng đứa bé đó cô đã cố tình làm sảy từ cách đây tám năm trước, khi quay về thành phố A, hồ sơ trong bệnh viện cũng xác nhận cô đã bị sinh non ở tuần thứ mười bốn ở tám năm trước. Anh thật sự không ngờ rằng con của anh vẫn sống, hơn nữa, đến bây giờ mới biết nó đã lớn bằng chừng này, còn là con trai nuôi của anh.
Trịnh Minh Viễn như một người đàn ông đã đứng trên đỉnh sóng gió của cuộc đời, bây giờ mới thực sự cảm thấy hơi lạnh thấm sâu vào xương cốt.
Đau đớn, bất lực, hối hận, day dứt… tất cả như một vòng luẩn quẩn cứ giày vò anh mãi không thôi, khiến trái tim anh như bị xé thành trăm mảnh, máu thịt hòa trộn, đau đến mức không có cách nào chịu nổi.
Tịnh của anh, Minh Minh của anh!!!
***
Nửa đêm, Thanh Tịnh vẫn rấm rức khóc vì thương thằng nhóc Minh Minh nên không ngủ được, cứ nghĩ đến từ khi lọt lòng thằng bé đã không được bú một giọt sữa mẹ, rồi phải ngồi xe lăn suốt gần tám năm, ốm yếu bệnh tật,… cô đau như đứt gan đứt ruột, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuôi xuống gối.
Cô không dám ngủ cùng Minh Minh vì sợ tiếng khóc của mình sẽ làm thằng nhóc tỉnh giấc, chỉ lặng lẽ sang phòng bên cạnh trùm chăn cắn răng chịu giày vò một mình. Không ngờ gần hai giờ sáng, đột nhiên có tiếng người mở cửa phòng ngủ của cô, sau đó là những tiếng bước chân rất khẽ từ bên ngoài truyền tới.
Cô không còn vẻ giương cung bạt kiếm, cũng không nổi điên đuổi Trịnh Minh Viễn đi ra nữa mà hiện tại chỉ co người nằm như một con tôm trên giường, sợ người khác biết mình khóc nên quay mặt vào tường, bờ vai gầy cứ thế khẽ run lên.
Trịnh Minh Viễn đứng ở bên giường nhìn cô rất lâu, rất lâu, lâu đến mức mùi hoa trà trên người anh thấm đẫm vào trong không khí, lan tỏa rộng khắp căn phòng, ngập cả vào trong đáy lòng cô, khiến Thanh Tịnh càng thêm khó chịu. Anh biết cô còn thức và đang khóc nhưng không nói gì, anh hiểu tâm trạng này bởi vì chính bản thân anh cũng đau thương như cô. Chỉ là đàn ông thì không thể rơi nước mắt…
Một lát sau, Trịnh Minh Viễn mới thở dài một tiếng, sau đó lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cô, anh nghĩ dù cô có phản kháng hay chống cự như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không buông cô ra, cả đời này cũng nhất định không buông tay. Đến khi nào anh chết!!!
Trịnh Minh Viễn hạ quyết tâm xoay người, vòng tay sang ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mảnh mai của Thanh Tịnh. Người con gái trong lòng anh run rẩy như một con mèo nhỏ, yếu ớt và mỏng manh khiến đáy lòng anh càng thêm chua xót, cô biết mình biết không thể vùng vẫy cho nên cũng không buồn vùng vẫy, chỉ chầm chậm lên tiếng:
“Buông tay đi”
“Anh không buông”
“Trịnh Minh Viễn, mười năm qua tôi đã thực sự mệt rồi, có thể nào buông tha tôi được không? Tôi trả cho anh Vạn Kim Phúc, trả anh toàn bộ tập đoàn Viễn Thanh, tôi chỉ cần Minh Minh thôi, xin anh, buông tha tôi đi”
Vòng tay Trịnh Minh Viễn trong phút chốc bỗng nhiên cứng lại, vì da thịt áp sát da thịt cho nên Thanh Tịnh có thể cảm nhận được cơ thể anh rất căng cứng nặng nề, cảm giác này khiến cô đau, cơ thể đau mà trái tim cũng đau.
Qua một lát sau đó, Trịnh Minh Viễn mới thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Vũ Thanh Tịnh, mười năm trước tôi không buông tay, mười năm sau cũng vẫn vậy. Bất kể em ở đâu, làm gì, vẫn chỉ có một kết cục đó là trở về bên cạnh tôi. Muốn tôi buông tha em, trừ phi tôi chết”.
