15. Mười Năm Thương Nhớ - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:27:50
Lượt xem: 0
Ngoại truyện 1.
Lời nói của anh vang vọng mãi trong đêm tối, không phải là thương lượng, cũng chẳng phải khẩn cầu, là một câu tuyên bố khiến người ta không đủ dũng khí để chối từ.
Trịnh Minh Viễn nhất định không buông tay, muốn anh buông tha cho cô, trừ phi anh chết.
Mà anh chết, cô cũng không muốn sống nữa. Bọn họ xuống cửu tuyền lại tiếp tục dây dưa, nợ nhau hết kiếp này đến kiếp khác!!!
“Tại sao?”. Cô run rẩy hỏi Trịnh Minh Viễn.
“Tịnh, anh sai rồi”
Thanh Tịnh nghe anh nói câu này liền kinh ngạc đến mức cả người đơ ra như tượng, nhất thời không sao tin được vào tai mình. Cô nghĩ mình nhất định nghe lầm, bởi vì Trịnh Minh Viễn mà cô biết xưa nay đều là người lạnh lùng ngạo mạn, không sợ chết, cũng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, anh không bao giờ cúi đầu trước ai, cũng chẳng bao giờ nhận sai với ai…
Thế nhưng, đêm nay anh nói với cô: Anh sai rồi.
Thật sự anh đã sai rồi!!!
Giữa không gian của ban đêm yên tĩnh, trong căn phòng chỉ có những tiếng nấc nghẹn của Thanh Tịnh và hơi thở nặng nề của Trịnh Minh Viễn, vòng tay rắn chắc của anh siết chặt lấy vai cô, khẽ nói:
“Tám năm trước là anh không tốt, anh để em và con phải chịu nhiều thiệt thòi. Tịnh, tha thứ cho anh”
“Tha thứ? Anh nói tôi phải tha thứ thế nào?”. Cô vẫn quay mặt vào tường, giọng nói đã khản đặc vì khóc quá nhiều.
“Những chuyện trước kia anh không thể thay đổi, nhưng những chuyện sau này, anh lấy danh dự của bản thân ra để đảm bảo, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và con, nhất định không bao giờ rời xa em nữa”.
“Tám năm trước anh đã nói gì, anh có nhớ không?”
Trịnh Minh Viễn gật đầu, lặng lẽ đáp: “Anh nói sau khi từ huyện Thiên Chúc trở về, chúng ta sẽ tổ chức lễ kết hôn”
“Vậy tại sao anh không thể đợi tôi? Ba ngày có thể, nhưng ba tháng, ba năm thì không đợi được sao? Tôi ở Houston…”. Cô nói đến đây, cổ họng đã nghẹn đắng đến mức không thể tiếp tục được. Mãi một lúc sau, Thanh Tịnh mới có thể phát âm ra được mấy chữ, là mấy chữ cô đã giấu tận sâu trong lòng đã tám năm: “Đều… mong… ngày trở về… có thể kết hôn”
Trái tim Trịnh Minh Viễn vì những lời nói này của cô mà như bị ai cầm dao đâm đi đâm lại, lập tức ứa máu nhày nhụa, lúc này thật sự đau đớn đến mức chỉ muốn móc nó ra đưa cho Thanh Tịnh, để cô xem thật sự trong đó có chứa thứ gì.
Anh áp mặt xuống gáy cô, dùng da thịt tiếp xúc da thịt để khiến trái tim mình thôi nhức nhối: “Nếu như anh nói, tám năm trước là anh bị bệnh phải sang Thụy Sĩ điều trị thì sao?”
Thanh Tịnh mệt đến mức không còn đủ sức đẩy anh ra, hoặc là, có thể từ tâm can cô thực sự rất mong nhớ cái ôm này của Trịnh Minh Viễn cho nên cứ mặc kệ anh. Cô nghe anh nói bị bệnh, lại không nén được hoảng hốt nhớ lại virut nhiễm xạ kia, run rẩy nói: “Bệnh gì?”
“Sau khi em đi, những bang phái nhỏ ở Châu Âu đều vin vào lý do anh giết Jason để trả thù. Thực ra mục đích chính của bọn chúng là muốn cướp vũ khí và nguyên liệu kháng virut nhiễm xạ”
Những điều này khi mới rời xa Trịnh Minh Viễn, Đinh Nhật đã sớm nói với cô. Năm đó, Đinh Nhật đưa cô đi một là để giữ cô làm con tin, hai là giúp Trịnh Minh Viễn rảnh tay tiêu diệt những bang phái kia. Lúc ấy, Thanh Tịnh đang có thai, lại là người phụ nữ duy nhất mà Trịnh Minh Viễn dốc hết tâm hết sức bảo vệ, cho nên cũng đã vô tình trở thành gánh nặng của anh. Cô biết, cô hiểu, cô cũng tin anh đủ khả năng để dẹp yên tất cả.
Nhưng mà, khi cô trở về Vạn Kim Phúc lại trống không!!!
“Anh xử lý bọn chúng xong, ngay lập tức sang Houston tìm em nhưng có dùng cách nào cũng không thể tìm ra được. Thời gian đó nghe được rất nhiều thông tin, chủ yếu là nói em và Nhật đã sớm tính kế lừa anh từ trước”
“Anh tin?”
Trịnh Minh Viễn không trả lời cô mà chỉ nói: “Anh bắt đầu suy nghĩ, lần đầu tiên ở khách sạn tại sao em có thể vào phòng của anh. Sau đó, khi em đến ở Vạn Kim Phúc, lại làm sao có thể từ một người lạ trở nên thân thiết với Nhật như vậy, hơn nữa mới đến đã biết rõ đường ra bãi huấn luyện xạ chiến?”
“Tiếp theo, anh nghĩ đến chuyện tôi tình nguyện theo Nhật sang nước ngoài khi đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, càng thêm nghi ngờ tôi phải không?”
Nếu nói như Trịnh Minh Viễn, ở góc độ của anh khi nghe được những lời đồn đoán, nhất định sẽ suy tính đến một màn kịch. Đó là ngay từ đầu Đinh Nhật đã cố tình bố trí Thanh Tịnh vào phòng nghỉ của khách sạn “phục vụ” Trịnh Minh Viễn, khiến họ phải dây dưa với nhau. Đến khi cô dọn đến ở Vạn Kim Phúc thì lén lút làm trợ thủ đắc lực cho Đinh Nhật, tìm mọi cách moi móc thông tin để cung cấp cho Jason lật đổ Trịnh Minh Viễn. Sau đó, khi kết thúc trận chiến ở huyện Thiên Chúc, hai người diễn một vai “kẻ phản bội và con tin”, an toàn thoát khỏi Trịnh Minh Viễn để cao chạy xa bay. Đến một đất nước khác làm lại từ đầu.
Một màn kịch hoàn hảo!!!
“Lúc đó anh chỉ nghĩ nếu như em trở về, trước kia em có làm sai điều gì, anh cũng vẫn chấp nhận tha thứ”. Trịnh Minh Viễn năm xưa đúng là đã có lúc nghi ngờ, có lúc oán hận, nhưng trên hết, tình yêu của anh dành cho Thanh Tịnh còn lớn hơn cả nỗi hận đó gấp trăm lần. Chỉ cần cô bình bình an an trở về, dù cho là trước kia cô có cùng Đinh Nhật lừa anh, anh vẫn sẵn lòng tha thứ.
Bởi vì yêu nên đừng nói đến hận sâu đậm cái gì, anh không làm được!!!
“Tôi bị bắt”. Thanh Tịnh hít sâu một hơi, đã thôi không còn khóc nữa mà đã bị những lời nói của anh làm lý trí lung lay. Cô chưa từng nghĩ một người xưa nay đều lạnh lùng rành mạch như anh, cuối cùng lại có thể vì cô mà bỏ đi nguyên tắc của chính mình, không phân biệt yêu và hận như thế.
Một Trịnh Minh Viễn lạnh lùng kiêu ngạo lúc xưa, bây giờ cái gì cũng không cần chỉ vì một người con gái, ngay cả tự tôn của đàn ông, anh cũng sẵn lòng vì cô mà vứt bỏ. Cô có thể không lung lay sao?
“Bị bắt? Đi đâu?”. Anh hoang mang hỏi.
“Chính quyền Houston bắt tôi vào trại giam ba tháng”
Cô nói đến đây, thực ra trong lòng cũng đã không còn quá nhiều ám ảnh và đau đớn: “Những ngày tháng đó vất vả lắm tôi với Nhật mới có thể vượt qua được. Mỗi khi tôi bị bạn tù bắt nạt, anh Nhật đều có mặt kịp lúc để giúp đỡ, sau đó, chính anh ấy cũng bị quản ngục và bạn tù cho ăn đòn nhừ tử. Cũng may, Minh Minh lúc ấy rất ngoan, nó rất kiên cường cùng tôi vượt qua quãng thời gian kinh khủng ấy”.
Thanh Tịnh hít sâu một hơi, lặng lẽ nói với Trịnh Minh Viễn: “Con trai anh còn sống được đến ngày hôm nay, anh phải cảm ơn anh Nhật, không phải là nghi ngờ anh ấy”.
Trịnh Minh Viễn không tin được nhìn chằm chằm Thanh Tịnh, anh muốn nói gì đó, muốn hỏi cô tại sao lại bị bắt, ở trong trại giam cô đã sống thế nào, muốn hỏi có phải lúc đó mang thai Minh Minh vất vả lắm đúng không, thế nhưng rút cục anh không lại không thể phát âm ra nổi.
Lồng ngực anh như có một tảng đá bỗng nhiên đè xuống, nặng nề và đau nhức như muốn vỡ cả ra, cả đời Trịnh Minh Viễn đã không ít lần bị đao kiếm súng đạn làm cho bị thương, thế nhưng lần này cơ thể anh không hề đổ máu nhưng anh lại cảm thấy đau nhất.
Đau như đến xé ruột xé lòng!!!
Qua một lúc lâu sau đó, Trịnh Minh Viễn mới run run cất tiếng: “Anh xin lỗi”
Đối với người khác, xin lỗi chỉ là xin lỗi, nhưng lời xin lỗi này của Trịnh Minh Viễn lại nặng tựa ngàn cân. Quen biết nhau mười năm, Thanh Tịnh cũng hiểu được một phần nào đó con người anh, cô hiểu bây giờ anh cũng đau như cô, cho nên bây giờ cô không muốn trách anh nữa.
Cả hai người, ai cũng đều tự trọng quá cao cho nên đã giày vò nhau đủ rồi!!!
Cô khẽ cười: “Còn anh thì sao? Tại sao lại bỏ đi khỏi Vạn Kim Phúc? Anh bị bệnh gì?”
Trịnh Minh Viễn chầm chậm buông cô ra, sau đó giơ tay cởi mấy cúc áo cổ. Thanh Tịnh biết giờ phút này anh thực sự không đùa mà là muốn cho cô biết một điều gì đó, cho nên cũng lặng lẽ xoay người lại nhìn anh.
Khi cô vừa quay sang đã thấy ba vết sẹo dài còn chưa thực sự lành thịt chạy dọc theo ngực của Trịnh Minh Viễn. Những vết sẹo sâu hoắm đỏ au, trông như những con rết dữ tợn vắt ngang trên da thịt anh, bất giác khiến cô kinh ngạc đến mức há hốc miệng, lắp bắp nói:
“Đây là… đây là cái gì?”
“Anh dùng thuốc của ông nội điều chế chỉ có thể duy trì thể trạng miễn nhiễm đến năm hai mươi tám tuổi, cũng là thời gian em sang Houston. Lúc đó anh buộc phải đẩy nhanh hoàn thành thuốc kháng virut, đến khi tiêm vào người thì cơ thể liền phản ứng, sau đó tin tức về nhà máy liền bị lộ ra bên ngoài”
“Bị lộ ra bên ngoài?”. Thanh Tịnh kinh ngạc hỏi lại.
“Không hiểu vì lý do gì mà các nước khác lại biết được, tất cả đều lên án ầm ỹ đòi tiêu hủy nhà máy, muốn chính quyền nước ta phải chịu trách nhiệm”.
Chuyện nhà máy nghiên cứu virut kháng nhiễm xạ là việc không có bất kỳ nước nào dám công khai làm, nó cũng như nghiên cứu hạt nhân, đều là công trình khoa học bị nhân loại lên án. Trịnh Minh Viễn vốn biết điều này cho nên mới phải dấn thân vào con đường xã hội đen để bảo vệ nó, anh đã dùng mồ hôi và cả máu của mình để có thể xây dựng nhà máy này. Đến khi sự việc bị bại lộ, không cần đoán cũng biết được hậu quả nghiêm trọng ra sao.
Thanh Tịnh có thể tưởng tượng ra dư luận khi ấy đã chĩa mùi dùi về gia đình của anh một cách kinh khủng thế nào khi ông nội của Trịnh Minh Viễn vốn là nhân tài y học thuộc cấp quốc bảo của đất nước, cha của anh lại là đại quốc công thần của quân đội Việt Nam. Vậy mà Trịnh Minh Viễn lại làm một việc như thế…
“Sau đó… thế nào?”. Cô run run nói.
“Để tránh ảnh hưởng đến chính trị và đất nước, trong vòng một đêm cả gia đình anh đã phải dọn đi, những thiết bị ở nhà máy cũng đem đi hết”
Chẳng trách, khi cô về lại thành phố A đều không gặp bất kỳ người thân nào trong gia đình Trịnh Minh Viễn, các tin tức về chuyện nhà máy lúc đó cũng được giấu kín toàn bộ. Những người cả một đời vẻ vang như Quách Cảnh Đức, Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang đều phải chuyển sang Thụy Sĩ, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống mới có thể quay về.
“Anh bị phản ứng virut nên hôn mê sáu năm”. Trịnh Minh Viễn không muốn nhắc sâu đến chuyện cũ, sợ Thanh Tịnh đau lòng cho nên chỉ nói đại khái. Không hề kể ra thời gian đó anh phải vật lộn giữa ranh giới sống chết kinh khủng như thế nào, không kể ra vài lần tim anh đã ngừng đập phải dùng đến kích điện mới có thể đập trở lại, cũng không nói ra máu trên người anh ộc ra từ mắt, mũi, miệng mỗi lần đều phải tính bằng thau.
“Vậy những vết sẹo này thì sao?”. Thanh Tịnh vô thức đưa tay sờ lên những vết sẹo trên ngực anh, cảm nhận những đường thịt hằn lên dưới ngón tay mình, bất giác cảm nhận được nỗi đau xác thịt vô hạn của anh, trái tim cô cũng trở nên rất đau.
“Khi đó phải phanh ngực để đặt ống lọc máu”. Anh cúi đầu nhìn cô, thấy hai mắt Thanh Tịnh rõ ràng lấp lánh ánh nước: “Phải lọc máu liên tục. Minh Minh chính là dùng máu mình lọc máu cho anh”
“Cái gì cơ?”. Thanh Tịnh nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn anh, kinh ngạc kêu lên.
“Nghe ba mẹ anh nói lại, năm đó Tuân bế một đứa trẻ sơ sinh về, nói là đã tìm thấy người có nhóm máu tương thích với anh. Sau khi ông nội xét nghiệm, nói máu của thằng bé có kháng thể virut, có thể dùng để lọc máu cho anh”.
Nói đến đây, thanh âm của Trịnh Minh Viễn đột nhiên khàn đặc, anh nắm chặt lấy bàn tay của Thanh Tịnh đang đặt trên ngực mình: “Minh Minh bị suy dinh dưỡng và không đi được, chính là do lúc còn sơ sinh đã phải dùng máu của nó để lọc máu cho anh. Tịnh, là lỗi của anh”.
Một giọt nước mát lạnh, rơi trên ngực Trịnh Minh Viễn, rồi lại thêm một giọt cứ thế lăn xuống ngực anh. Thanh Tịnh không biết mình đã khóc từ khi Trịnh Minh Viễn nói “phải phanh ngực để đặt ống truyền máu” hay là khi nghe được câu “Minh Minh dùng máu mình để lọc máu cho anh”. Dù sao đi nữa, cả hai câu nói đó đều khiến cô đau buốt như đứt gan đứt ruột, cảm giác không khác gì bị giày vò tra tấn… hai cha con họ đã phải chịu đau đớn nhiều rồi, nhiều đến mức cô không thể tưởng tượng nổi.
Trịnh Minh Viễn nhẹ nhàng giơ tay lau nước mắt cho cô, động tác của anh rất dịu dàng và cẩn thận giống như sợ cô đau, hoặc giả như sợ mình mạnh tay một chút thì người con gái bé nhỏ này sẽ tan đi mất.
Mà Thanh Tịnh thấy cảnh này càng lúc càng không chịu được, cuối cùng òa khóc nức nở, cô khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ đánh, khóc như chưa bao giờ được khóc, cổ họng tắc nghẹn lại chỉ có thể nấc lên: “Là ai… ai đã khiến… chúng ta… trở nên như vậy…Minh Minh được tám tháng trong bụng… tôi bị tai nạn… bác sĩ nói em bé… đã mất rồi. Trịnh Minh Viễn, tôi…”
Cô nói đến đây, thực sự không có cách nào phát âm ra được nữa, chỉ có thể há hốc miệng cố hớp từng ngụm không khí, trái tim cô như bị ai thò tay bóp nghẹt lại, không thể thở được, cũng không thể kêu lên được, chỉ có thể giương đôi mắt đã nhòe đi nhìn anh.
Trịnh Minh Viễn đau đớn ôm cô vào lòng, siết chặt cô vào lồng ngực của mình:
“Em đừng khóc. Anh nhất định sẽ tìm ra người đó. Anh hứa với em, nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Nín đi”
“Minh Minh rõ ràng là con ruột của anh, tại sao nó phải trở thành con nuôi của anh chứ? Nó rõ ràng có mẹ, tại sao lại phải gọi tôi bằng dì chứ? Nó sinh thiếu tháng, nó bị suy dinh dưỡng, nó không đi được…”.
Cả khuôn mặt Thanh Tịnh thấm đẫm nước mắt, cô giơ tay chỉ vào ngực mình, khổ sở nói ra từng chữ: “Viễn, em đau… đau ở đây này”
Trịnh Minh Viễn càng tăng lực ôm cô cô nhiều hơn, dường như anh muốn thông qua cái ôm để gánh đỡ sự đau đớn cho cô, gánh hết mọi giày vò cho cô, tám năm qua Tịnh của anh đã đau khổ nhiều rồi!!!
“Tịnh, anh biết. Anh ở đây rồi, sau này không xa em và Minh Minh nữa. Chúng ta làm lại từ đầu”
Thanh Tịnh sụt sùi thêm một lúc mới có thể nói: “Vậy còn Hà Thu Thủy thì sao?”
Thực ra cô cũng là đàn bà, cô cũng biết ghen, biết tổn thương, biết ấm ức, cô không tin những lời Hà Thu Thủy nói nữa nhưng cô muốn chính miệng Trịnh Minh Viễn khẳng định. Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin.
“Ba của anh khi còn ở trong quân đội cũng có rất nhiều anh em như anh. Thân thiết nhất là chú Mạc Phong, Tạ Lữ, Văn Đường và Trần Nguyên. Hà Thu Thủy là con của chú Phong, Tuân là con trai của chú Lữ. Bọn anh từ bé đã biết nhau”
“Anh với cô ta là thanh mai trúc mã?”
“Có thể nói vậy”. Trịnh Minh Viễn không cần nhìn cũng biết người con gái trong lòng rõ ràng là đang ghen, chầm chậm nói: “Nhưng anh phải đến Vạn Kim Phúc rèn luyện cho nên hầu như rất ít gặp nhau. Sau này, chỉ có Tuân đi theo anh, còn cô ta ở Thụy Sĩ học về thiết kế thời trang”
“Cho nên lúc anh sang Thụy Sĩ điều trị, cô ta đã chăm sóc anh?”
“Ừ, cô ta chăm sóc anh”
Chẳng trách Hà Thu Thủy lại có nhiều ảnh chụp với gia đình Trịnh Minh Viễn đến thế, hóa ra ba của cô ta và ba của Trịnh Minh Viễn rất thân thiết với nhau, cô ta và anh là thanh mai trúc mã.
Mà biết Hà Thu Thủy là thanh mai trúc mã với Trịnh Minh Viễn, bỗng nhiên cô lại càng thấy ghen hơn.
Thanh Tịnh hôm nay lẫn lộn quá nhiều cảm xúc, cho nên trong một phút chốc lý trí cũng không vững vàng như thường ngày, cô khó chịu dùng tay đẩy anh, sau đó quay lưng lại với Trịnh Minh Viễn.
“Tôi ngủ đây, mệt rồi, đừng làm phiền”
Trịnh Minh Viễn nghe vậy chỉ có thể bật cười, người phụ nữ khó sứt mẻ như kim cương của anh cuối cùng cũng chịu ở bên anh mà bày ra bộ dạng ghen tuông, không còn vẻ giương cung bạt kiếm, không còn cứng rắn can trường, đây mới chính là thứ anh muốn chứng kiến nhất.
Trịnh Minh Viễn tiếp tục giơ tay ôm lấy Thanh Tịnh, bờ môi đặt xuống cổ cô, hơi thở thơm thơm mùi hoa trà rơi xuống da thịt: “Anh với cô ta không có gì cả. Cùng lắm là lúc anh hôn mê, cô ta có tắm rửa cho anh nên nhìn được chút thôi”
“Anh”. Thanh Tịnh nghe xong tức đến nghẹn họng, quay đầu trừng Trịnh Minh Viễn.
Không ngờ, bản mặt anh vẫn vô sỉ như cũ, không tỏ ra hối lỗi chút nào mà còn cười: “Em ghen?”
“Ai thèm ghen? Chuyện của anh không liên quan đến tôi”
“Tại sao lại không liên quan? Anh là ba ruột của Minh Minh, là người đàn ông của em, tại sao không liên quan?”
“Anh là người đàn ông của tôi bao giờ?”. Cô nghiến răng nghiến lợi muốn đạp Trịnh Minh Viễn ra, tuy nhiên vì anh ôm quá chặt cho nên cô không thể vùng vẫy, chỉ có thể mở to mắt trừng anh.
“Trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy”. Trịnh Minh Viễn thu lại vẻ bỡn cợt, nhìn cô đầy trịnh trọng và chân thành, anh nói: “Anh với cô ta ngay từ đầu đã không có gì, từ trước đến nay, anh chỉ có mình em”
Lời nói này của anh làm Thanh Tịnh đang bực bội cũng phải xấu hổ đỏ mặt, thực ra cô cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà bình thường, biết yêu biết ghen, một người đàn bà có cả trái tim lẫn thân xác đều thuộc về Trịnh Minh Viễn.
Thế nhưng, dù đã thực sự đổ xiêu đổ vẹo trước anh như vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn mạnh miệng nói:
“Không tin”
Anh mỉm cười, chầm chậm cúi xuống nhìn vào mắt cô, vầng trán cao sáng ngời của anh chạm vào trán cô: “Để anh chứng minh cho em”.
Sau đó, không chờ cô trả lời đã từ từ hôn xuống…
Vạn Kim Phúc, một đêm không ngủ!!!
