15. Mười Năm Thương Nhớ - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-01 10:27:50
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 2

Thanh Tịnh rõ ràng muốn đẩy ra nhưng không hiểu sao từ khi môi anh chạm đến, cả người cô dường như bị ai rút cạn sức lực, chân tay bủn rủn không còn chút cảm giác nào, thành ra chỉ có thể vùng vẫy phản kháng yếu ớt.

Mà so với sức lực có thừa của Trịnh Minh Viễn, sự chống cự này của cô hẳn cũng không nhằm nhò gì. Anh đã chịu đựng quá lâu rồi, giày vò cũng đủ rồi, đêm nay thực sự không muốn phải nhẫn nhịn thêm nữa.

Anh muốn đêm nay, cô lại thuộc về anh như mười năm trước, thuộc về cả sau này, cả đời vĩnh viễn chỉ có mình anh, đem ba chữ Trịnh Minh Viễn khắc thật sâu trên cơ thể của Thanh Tịnh.

Ban đầu, nụ hôn của anh từ từ chạm xuống bờ môi cô, nhẹ nhàng di chuyển rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua cánh môi cô, giống như là đang tham lam nuốt hết những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa, mềm mại, sáng bóng và ngọt ngào ẩm ướt.

Thanh Tịnh nhất quyết cắn chặt răng bài xích nụ hôn của anh, tuy nhiên Trịnh Minh Viễn cũng không phải loại đàn ông dễ dàng buông tha cái gì, bàn tay anh không an phận luồn vào trong vạt áo ngủ của cô, mà hơi lạnh từ tay anh đột ngột xộc vào khiến Thanh Tịnh bỗng chốc giật mình, buột miệng kêu lên một tiếng: “Anh…”

Ngay lập tức, đầu lưỡi mềm mại mang theo mùi hoa trà kia nhân cơ hội cô hé miệng liền luồn vào bên trong, mà khi Thanh Tịnh phát hiện ra mình bị lừa thì lưỡi anh cũng đã sớm càn quét điên cuồng trong đó. Lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cô, dây dưa triền miên, cuộn thật chặt rồi lại từ từ thả ra, sau đó lại cuộn chặt không buông, khiến cô không còn sức lực để kêu lên. Đầu óc của Thanh Tịnh dần dần giống như bị rút hết oxy, chỉ cảm thấy tê dại quay cuồng, không thể nghĩ được gì nữa.

“Tịnh”. Trịnh Minh Viễn hôn đến khi cô không thở được mới chịu buông ra, ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm ở cổ họng đã khàn đặc: “Mấy năm qua, anh thật sự rất nhớ em”.

Khi anh nói những lời này, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm dường như lóe sáng. Thanh Tịnh có thể nhìn thấy trong đó có sự chân thành, có sự trịnh trọng, có cả cả dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông trong mắt anh. Trịnh Minh Viễn rõ ràng không nói dối, phần thân dưới cứng rắn chạm vào đùi của cô đủ cho cô biết anh đang khát khao cô như thế nào.

Thật sự, từ tận đáy lòng cô cũng vô cùng khát khao và mong chờ anh, nhưng mà…

Đã mười năm rồi, cô vẫn muốn nghe một lời yêu từ anh. Lần đầu tiên của cô là anh cưỡng đoạt, những lần sau đôi bên hoàn toàn từ nguyện nhưng anh cũng vẫn không hề nhắc gì đến một chữ này. Hiện tại, đã là mười năm sau, Trịnh Minh Viễn, dù gì cô cũng là mẹ của con anh, hãy cho cô một danh phận trước khi làm tình đi, được không?

“Nói đi, Trịnh Minh Viễn”. Cô thổn thức nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, kiên định nói: “Tôi là gì của anh?”

Trước đây, Trịnh Minh Viễn không hiểu thế nào là “Yêu”, cho đến khi gặp Thanh Tịnh anh mới biết, nửa đời chinh chiến dù chỉ toàn lừng lẫy nhưng cũng không thể sánh bằng một ánh trăng dịu dàng bên giường, không thể sánh bằng một người con gái đêm đêm đều ở bên anh. Quãng thời gian ở Thụy Sĩ không có cô, anh mới thực sự hiểu thế nào là yêu đến không thể từ bỏ, yêu đến không thể quay đầu.

Bởi vậy cho nên, không phải mười năm trôi qua anh vẫn ở đây, là vì yêu cô đó sao?

Thanh Tịnh thấy Trịnh Minh Viễn im lặng không trả lời, cuối cùng trong tim chỉ thấy thất vọng nặng nề, cười nhạt: “Bỏ đi”

“Em có biết khi quay về Vạn Kim Phúc sau tám năm, anh nghĩ gì không?”. Trịnh Minh Viễn hỏi xong, không đợi cô trả lời lại mà tự nói tiếp: “Cả đời anh không thể từ bỏ được nơi này, cũng như không thể từ bỏ được em”

“Tịnh, bởi vì yêu em”

Nói xong, anh không đợi cô trả lời mà tiếp tục cúi đầu hôn xuống, nụ hôn của anh ban đầu vô cùng dịu dàng nhưng dần dần trở nên cuồng dã không kiểm soát được, ngang ngược và bá đạo như chính con người anh, mặc dù khiến người ta sợ hãi nhưng lại có sức hấp dẫn không thể nào chối từ được.

Thanh Tịnh sau khi nghe được câu trả lời mình muốn cũng không muốn tự ngược đãi bản thân mình và ngược cả người đàn ông cô yêu nữa, cho nên cũng chậm chạp hé miệng hôn đáp lại nụ hôn của anh. Trịnh Minh Viễn thấy người con gái trong lòng trở nên như vậy thì thân thể càng căng trướng lên, điên cuồng hôn trả, từng nụ hôn như cuồng phong bão giật cứ liên tục rơi xuống.

Anh đã nhịn tám năm rồi, quả thực bây giờ không thể nhịn được nữa, chỉ muốn ngay lập tức đem cô hòa tan cùng mình, hòa nhập triệt để. Dùng hành động để cho cô biết anh đã nhớ thương cô đến thế nào, giày vò đến thế nào.

Những ngón tay của anh tiếp tục luồn lên trên vạt áo, dừng lại ở bầu ngực căng tròn của cô rồi chạm đến nụ hoa nhạy cảm kia, chậm rãi vần vò, chậm rãi cọ xát. Bàn tay còn lại vẫn ghì chặt gáy cô, khiến cô không thể trốn chạy, chỉ có thể điên cuồng cùng anh, hôn thật sâu.

Cả người Thanh Tịnh dường như có một luồng điện chạy dọc qua, bất giác toàn thân liền run lên. Cảm giác giống như mình vừa bị rơi xuống một hồ nước mênh mông, nửa chìm nửa nổi không sao điều khiển được. Cô theo bản năng giữ chặt lấy tay anh, thở hổn hển: “Đừng”

“Anh không dừng được”.

Âm thanh trong cổ họng Trịnh Minh Viễn trầm đục, dường như đang phải cố kìm nén dục vọng như lửa đang thiêu đốt chính mình. Anh giơ tay xé phăng áo cô, sau đó không để cho cô kịp cảm nhận hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào da thịt đã cúi đầu hôn xuống, hôn từ tai cho đến xương quai xanh, rồi hôn xuống nữa, xuống mãi… cuối cùng vẫn dừng lại ở chính nơi nụ hoa kia. Không dùng tay vần vò nữa mà dùng chính miệng mình ngậm lấy.

Đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo lướt qua những sợi dây thần kinh mẫn cảm, ướt át quấn quanh nụ hoa. Thứ cảm giác hạnh phúc đến như vậy dần dần bào mòn tinh thần cô, khiến cô mê mẩn.

Thanh Tịnh lập tức bủn rủn khắp người, không còn chút sức lực nào để thốt lên một chữ “đừng” nữa mà miệng chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ. Cô nắm chặt lấy tóc anh để cố ngăn những âm thanh phát ra từ miệng mình, nhưng kết quả lại đều vô dụng, trong đêm tối, những tiếng rên khe khẽ của cô giống như những tiếng van xin nỉ non, những giai điệu ướt át mị hoặc dễ dàng làm say lòng người. Kể cả người đàn ông sắt thép cứng rắn như Trịnh Minh Viễn.

Anh vừa ngậm vừa cắn cũng không đủ thỏa mãn, tay còn lại đặt bên bầu ngực kia của cô, vặn vẹo như một đứa trẻ nhìn chiếc bánh bao mềm mại, trắng nõn, không nhịn được lại phải cắn thêm một miếng. Trịnh Minh Viễn cứ giày vò hết bên này rồi đến bên khác, cuối cùng bầu ngực cỡ đại của Thanh Tịnh cũng không biết xuất hiện bao nhiêu vết hôn đỏ thẫm của anh, Trịnh Minh Viễn hài lòng nhìn chằm chằm chiến tích của mình, rồi lại nhìn gương mặt đã ửng đỏ của Thanh Tịnh, tiếp theo, lại chậm rãi luồn tay xuống dưới.

Bàn tay anh lướt qua những vị trí mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, trêu chọc đến mức thân thể Thanh Tịnh rã rời.

“Viễn… đừng…”. Cô rút cục cũng không chịu nổi sự giày vò của anh, đành phải mở miệng van xin: “Đừng…”

“Đừng chuyện gì?”

Khi anh hỏi những lời này, ngón tay cũng nhanh chóng đâm vào bên trong khiến cho Thanh Tịnh muốn há miệng đáp lại cũng không thể, chỉ có thể hét lên một tiếng. Cả người cô cong như con tôm vì sự chuyển động của ngón tay Trịnh Minh Viễn, cứ oằn mình lùi dần để trốn tránh, nhưng càng lùi thì ngón tay anh càng luồn vào sâu hơn, cuối cùng chỉ có thể nằm xụi lơ phó mặc anh trêu chọc mình.

“Tịnh, đừng cái gì?”. Có người nào đó cực kỳ vô sỉ, biết cô đã trở thành cái bộ dạng thế này còn cố tình đùa giỡn.

Thanh Tịnh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, dù cả người vẫn còn run rẩy nhưng vẫn cố xoay người đạp anh ra. Không ngờ, vừa giơ chân đã bị Trịnh Minh Viễn bắt lấy, sau đó cúi đầu xuống giữa hai chân cô.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn phòng màu xám tro trong tiểu khu Vạn Kim Phúc, chiếu lên hai bóng hình đang dây dưa trên giường. Cảnh xuân thấm đẫm một khoảng không gian mờ ảo, khiến người ta nhìn thấy liền đỏ mặt tưởng tượng xa xôi.

Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc. Điều xa lạ duy nhất là cảm giác lúc này, Thanh Tịnh được Trịnh Minh Viễn làm loại chuyện trân trọng như vậy, hơn nữa, phòng bên cạnh lại còn có Minh Minh một mình đang ngủ say. Thật sự có chút cảm giác hổ thẹn, có chút cảm giác tội lỗi, đồng thời lại có chút cảm giác hưng phấn tội nghiệt, giống như là trẻ con đang trộm ăn kẹo, biết rõ là sai, vẫn không thể nào kiềm được sự cám dỗ ngọt ngào của nó.

Môi anh đặt ở nơi đó, đầu lưỡi từ từ luồn vào bên trong rồi chậm rãi đưa đẩy. Thanh Tịnh giống như người sắp chết nắm chặt lấy tấm ga trải giường, toàn bộ tri giác dường như chỉ còn sót lại ở nơi mà môi anh chạm đến, mặc kệ cơ thể sa ngã trong sự đê mê sung sướng, không thể kìm chế được.

Cô cũng quên phéng mất chuyện phải đẩy Trịnh Minh Viễn ra, chỉ nhắm thật chặt mắt tận hưởng cùng anh. Đây chính là lần đầu tiên cô có cảm giác ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất, và cũng là được trân trọng và yêu thương nhất.

Cứ như thế cho đến khi cô không còn lý trí, máu trong người dường như sôi sục theo sự nhiệt huyết, cô không chịu nổi, gào lên: “Viễn, đủ rồi, đủ rồi… xin anh…”

“Xin anh cái gì?”. Trịnh Minh Viễn nghe xong mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại nhìn cô: “Nói cho anh nghe”.

“Xin anh…”. Thanh Tịnh thở hổn hển, hai mắt đều dại đi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Minh Viễn, giây phút này cũng chẳng còn cao ngạo cái gì, lý trí cái gì, chỉ muốn anh nhanh chóng lấp đầy cô, khiến cô thỏa mãn: “Em không chịu nổi nữa”

“Em nói đi, nói sau này sẽ không rời xa anh nữa, anh sẽ cho em”.

Thanh Tịnh gật đầu nói như một cái máy: “Sau này sẽ không rời xa anh nữa, nhất định không buông tay nữa”

“Em và Minh Minh là của anh, nhớ rõ chưa?”. Những ngón tay của Trịnh Minh Viễn vẫn ở sâu trong thân thể cô, ra ra vào vào.

“Nhớ…”. Cô yếu ớt van xin: “Cho em đi”

“Được”. Lúc này, anh mới thở hắt ra một hơi rồi rút ngón tay ra, Trịnh Minh Viễn dường như cũng đã phải chịu đựng tới mức cực hạn. Anh nhanh chóng đặt vật đàn ông cứng rắn của mình ở giữa hai chân cô, khàn giọng đáp: “Anh cho em, cho em đến khi em thỏa mãn mới thôi”

Sau đó, ngay lập tức tiến vào.

Toàn bộ thân thể Thanh Tịnh lập tức căng trướng giống như một quả bóng đã được bơm hết cỡ, vừa đau đớn, vừa tê dại, vừa bải hoải sung sướng khiến cô không thể tự chủ được, gồng chặt người giữ cho mình không kêu lên.

Vật kia của anh vùi sâu trong thân thể cô, không hề có khoảng cách.

Trịnh Minh Viễn vuốt nhẹ mồ hôi trên trán Thanh Tịnh, rõ ràng biết cô đau nên không vội cử động, chỉ cười nói: “Thả lỏng ra, ôm chặt lấy anh”

Thanh Tịnh nghe lời, từ từ thả lỏng thân thể mình ra, cô ôm chặt lấy tấm lưng trần đầy sẹo của Trịnh Minh Viễn. Anh thấy cô như vậy mới từ từ chuyển động, nhẹ nhàng rút ra, rồi lại nhẹ nhàng nhấn thật sâu, dần dần đem lại cho Thanh Tịnh một niềm khoái cảm vô bờ bến, toàn thân cô bị kích thích cực độ, sung sướng đến độ muốn hét lên.

“Gọi tên anh”. Cổ họng Trịnh Minh Viễn phát âm ra những tiếng trầm đục, từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, ngay cả trong lúc làm tình vẫn bá đạo muốn cô gọi tên mình.

“Viễn…”. Cô không nén được kích tình mãnh liệt, ngoan ngoãn nghe lời gọi tên anh: “Viễn… Viễn”

“Ừ. Anh ở đây”. Trịnh Minh Viễn vừa trả lời, vừa ấn hông thật mạnh, dường như muốn trả lời với cô rằng: anh ở đây, ở trong em chân thật và mãnh liệt nhất, đem ba chữ Trịnh Minh Viễn khắc sâu trong cơ thể này.

Toàn thân Thanh Tịnh lập tức căng tràn đến mức không thể hô hấp nổi, cứ mở thật to mắt nhìn từng lần luật động lên xuống Trịnh Minh Viễn, nhìn bóng lưng anh nhấp nhô in lên vách tường. Eo anh thúc vào eo cô, từng nhịp từng nhịp, ban đầu là nhẹ nhàng rồi dần dần không còn chút tiết tấu nào cả, cứ như thế điên cuồng trên cơ thể cô, đem cô cùng anh lên đỉnh cao nhất của đê mê hoan lạc.

Thanh Tịnh vô thức bấm thật mạnh móng tay vào lưng anh, lúc này cũng mặc kệ cơ thể anh vẫn còn chằng chịt vết thương, cứ thế cào trên tấm lưng Trịnh Minh Viễn.

Cả người cô co cứng lại, ở một nơi nào đó như bùng nổ, co thắt liên tục khiến Trịnh Minh Viễn lại càng thêm điên cuồng.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thấy lửa dục cuộn trào như núi lửa của anh, bỗng nhiên lại mỉm cười một cái.

Thực ra, lúc đang “yêu” nhau thế này, được nhìn thấy sự khoái cảm của đối phương có lẽ còn hạnh phúc hơn sự khoái cảm của chính bản thân mình.

Anh như một con thú hoang, mãnh liệt đến mức chiếc giường cỡ lớn cũng phải phát ra những tiếng kẽo kẹt vô cùng ái muội, đâm vào nơi sâu nhất trên người Thanh Tịnh rồi cứ thế cứ thế lạc trong đê mê cùng cô, đắm say cùng cô. Cuối cùng, sau một hồi kích tình mãnh liệt mới chịu giải phóng tất cả trong cơ thể của cô.

Trịnh Minh Viễn gầm lên một tiếng rồi siết chặt lấy hai vai Thanh Tịnh, ghì chặt lấy cô vào trong lòng, lúc này không còn bất cứ nào khoảng cách nào với cô nữa mà đã hoàn toàn chìm trong thân xác của Thanh Tịnh. Qua một lúc lâu sau đó mà anh vẫn không chịu trèo xuống, cũng không chịu rút ra, cô bị anh đè như vậy liền bực bội đẩy anh.

Trịnh Minh Viễn mỉm cười hôn lên trán cô, khẽ nói: “Để yên cho anh cảm nhận một chút”

Thanh Tịnh tròn mắt nhìn anh, muốn hỏi anh muốn cảm nhận chuyện gì thì bỗng dưng lại cảm nhận dị vật trong thân mình càng lúc càng trướng lên, vật đàn ông của anh vừa mới ngoan ngoãn một hồi, bây giờ lại càng lúc càng nở to ra và trở nên cứng rắn.

Trịnh Minh Viễn quả nhiên vẫn mặt dày vô sỉ, mới vừa làm xong chưa được nghỉ đã muốn ăn cô tiếp: “Anh phải nhịn tám năm, bây giờ rời khỏi cơ thể em một chút cũng cảm thấy hoang phí. Tịnh, chúng ta làm bù đi”

Sau đó không đợi cô đáp lời đã điên cuồng chuyển động.