17. Lấy Người Không Yêu Mình - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2025-12-02 14:46:47
Lượt xem: 0

Mọi người đều biết lúc nào nên dừng lại, khi nào nên buông tay, lúc nào nên đi tiếp, nhưng cái biết đó không có nghĩa là có thể.

Tôi không hiểu mình đang giả ngốc cái gì, cũng không biết còn cố chấp điều chi.

Giây phút ấy, tôi vẫn cố nuốt ngược nén chua xót vào tận trong đáy lòng, lạnh lùng trả lời:

– Buông tay.

Anh nhìn tôi sâu nặng, không những không buông ra mà còn kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa:

– Tôi không phải là người dưng của em.
– Tôi không quen anh.

Lúc này, Nam đứng bên cạnh nhìn hai người tôi như vậy thì túm lấy tay anh, định giằng tay Phong ra khỏi tay tôi nhưng anh giữ quá chặt, không thể kéo ra được. Anh kiên quyết không buông, cuối cùng Nam chỉ có thể bất mãn nói:

– Anh làm gì thế? Cô ấy đã bảo không quen anh rồi. Anh túm tay người ta làm gì?
– Không phải việc của cậu.
– Không phải việc của tôi? Thiên là người yêu của tôi, giữa đường giữa chợ mà anh nắm tay bạn gái tôi thế mà còn bảo không phải việc của tôi á? Buông tay ra.

Hai người đàn ông to tiếng, à không, một mình Nam to tiếng còn vẻ mặt của Phong thì vẫn bình tĩnh như thường, nhưng mấy người đi đường nhìn thấy bọn tôi giằng co nhau thì cũng đã bắt đầu ngoái lại nhìn rồi. Tôi không thích phiền phức nên lấy tay còn lại, gạt tay anh ra:

– Anh buông tay ra, tôi không quen anh. Chắc anh nhận nhầm người.

Sắc mặt anh thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên tối lại. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh rất nóng, siết chặt lấy cổ tay tôi như muốn nhắc cho tôi nhớ lại, giữa chúng tôi từng có một đoạn đường hôn nhân không thể nào chối bỏ được. Nhưng tôi thì vẫn tỏ ra bình tĩnh như người dưng gặp nhau, thậm chí còn mỉm cười rất nhạt. Cuối cùng anh chỉ có thể từ từ buông tay.

Tôi nghe tiếng anh hít sâu vào một hơi, Phong nói:

– Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

Nghe xong, tôi không dám nán lại thêm một giây một phút, sợ không kìm được sẽ nhào đến ôm lấy anh nên tôi vội vàng kéo tay Nam quay đi. Tôi nghe loáng thoáng tiếng cô gái đứng sau lưng anh nói:

– Ai đó anh? Bạn của anh à?
– Không có gì, đi thôi.

Khi vào đến quán lẩu, ngồi một lúc rồi mà tôi vẫn không bình tĩnh được. Cầm chai nước mà cứ hỏi nước đâu rồi, Nam hỏi tôi muốn ăn lẩu gì mà tôi cứ đòi ăn gà rán KFC.

Cuối cùng, cậu ấy hết chịu nổi thái độ của tôi, đành giật lấy chai nước trên tay tôi, rót ra một cốc đầy rồi bảo:

– Chưa từng thấy em thế này bao giờ. Uống nước đi.
– Xin lỗi nhé. Tại…
– Tại vì gặp người yêu cũ của em chứ gì?

Tôi đang uống nước, nghe thế thì suýt sặc:

– Sao biết hay thế? Đúng là có kinh nghiệm tình trường dày dặn có khác.
– Chứ còn gì? Làm gì có ai gặp người dưng mà đần mặt ra, không đi nổi, còn đứng nhìn người ta chằm chằm nữa. Sao bình thường em không nhìn anh say đắm như thế nhỉ? Em làm anh ghen tị với ông kia quá đấy.
– Xùy, toàn nói linh tinh.
– Nói thật chứ linh tinh gì. Người yêu cũ của em lúc nào đấy? Nhìn cũng đẹp trai phết, mỗi tội hình như lớn tuổi hơn mình nhiều ấy.
– Lớn tuổi hơn anh nhiều thôi. Hơn em có sáu tuổi.
– Thế đúng là người yêu cũ rồi nhé.
– Đính chính lại một tý, chồng cũ, không phải người yêu cũ.

Vẻ mặt Nam lập tức ngơ ra, giống như kiểu không tin ba người chúng tôi gặp nhau trùng hợp thế, mới về Việt Nam được mấy hôm đã gặp ông chồng cũ “trong truyền thuyết” của tôi luôn rồi.

Cậu ấy im lặng gần nửa phút, quen nhau mấy năm chắc cũng hiểu tâm trạng của tôi bây giờ, hiểu được tôi cần gì. Nam thở hắt ra một tiếng:

– Uống bia hay rượu? Hôm nay uống say một trận đi.
– Ôi anh đúng là tri kỷ của em có khác, nghe nhạc cái đoán được chương trình luôn. Uống rượu đi, say một hôm cho dễ ngủ.
– Ừ, rượu, không say không về.

Lâu lắm rồi tôi không uống rượu Việt Nam, ở Úc phải học với đi làm nên không dám uống, hôm nay thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên tôi uống không biết bao nhiêu chén, đến khi ngà ngà mới lẩm bẩm kể cho Nam nghe chuyện của tôi.

Tôi bảo:

– Anh biết không, từ nhỏ em đã thích anh ấy. Nhưng mà anh ấy không thích em nên em toàn tìm cách bắt nạt anh ấy, để anh ấy phải chú ý đến mình.
– …
– Anh ấy học giỏi cực, mười hai năm, năm nào cũng được học sinh giỏi, còn em từ mẫu giáo đến lúc tốt nghiệp cấp ba, chật vật mãi mới được học sinh tiên tiến.
– …
– Ngày trước em lắm mồm, nói chuyện suốt ngày, anh ấy thì chỉ nghe thôi, còn chẳng thèm trả lời lại. Nhưng mà em vẫn thích. Người ta bảo sao nhỉ, trái dấu thì hút nhau à? Thế mà chỉ có em thích người ít nói, còn người ít nói lại không thích em.
– …
– Anh ấy đi du học ở Úc, học trường mình luôn. Em muốn giỏi như anh ấy nên cố để được đi du học ở Úc, em muốn được học trường của anh ấy, muốn xứng với anh ấy. Thế nên em mới gặp anh.
– …
– Em lừa anh ấy cưới em, nhưng đến giờ em vẫn không ân hận. Nếu được quay lại, em vẫn chọn làm thế.
– …
– Anh biết không, anh ấy là người em thích nhất trên đời, thích nhất nhất nhất. Nhưng anh ấy không yêu em, anh ấy… anh ấy…

Tôi nói đến đó thì cổ họng tự nhiên nghẹn lại, không thể phát ra được âm thanh gì nữa. Mấy năm nay tôi học được cách không rơi nước mắt trước mặt người khác nên chỉ nói đến đó rồi gượng cười, quay đi gắp một miếng thịt thật to bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm nhưng chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị gì hết.

Nam nhìn tôi rất lâu, rất lâu, mãi sau mới nói:

– Em đúng là rất yêu anh ấy. Thật.
– Vâng. Thế nên anh đừng theo em nữa, vì em không biết có quên được anh ấy không. Ngày trước cứ nghĩ đã quên rồi, nhưng giờ gặp lại mới phát hiện ra… hình như không thể quên được.
– Em say rồi, về khách sạn nghỉ đi. Anh đưa em về.
– Nam, em nói thật đấy. Anh đừng theo em nữa.
– Thiên, em say rồi.

Tôi cũng thấy mình say rồi nên mới lảm nhảm nhiều như thế, gật gù lấy áo khoác rồi cùng Nam về khách sạn. Trước khi tôi mở cửa vào phòng, bỗng dưng Nam lại kéo tay ôm tôi, đây là lần thứ hai kể từ khi quen nhau cậu ấy ôm tôi. Tôi định đẩy ra nhưng Nam nói:

– Thiên, quên được chuyện cũ hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần em ở cạnh anh thôi, bắt đầu lại với anh, thế là được rồi.
– Ừ, em biết.
– Anh đợi được. Mình vẫn còn trẻ mà, anh đợi được.
– Ừ, nhưng mà anh nghiêm túc thế này em không quen. Hay là anh cứ cợt nhả như bình thường đi, em dễ tin hơn đấy.
– Cái đồ hâm này.
– Em ngủ đây, mệt quá. Sáng mai ngủ dậy gọi nhé. Anh về đi.
– Ừ, anh về đây, mai anh đến đón em đi ăn sáng.
– Ok.

Hôm ấy, tôi say nên ngủ rất ngon, một đêm dài đằng đẵng không mơ về những chuyện cũ như các đêm trước nữa mà thiếp đi rất yên bình, ngày hôm sau tỉnh dậy lại mang bộ mặt vui vẻ gặp gỡ mọi người, chỉ có tôi biết, mỗi khi bóng đêm buông xuống, lòng tôi nhớ ai thôi.

Rong chơi thêm vài ngày, tôi với Nam quyết định nộp hồ sơ vào xin việc ở một công ty bất động sản ở bên Thanh Xuân. Tất nhiên là bây giờ bằng cấp tôi có, kinh nghiệm tôi cũng có nên phỏng vấn hai vòng thì được nhận luôn.

Tôi được xếp vào làm công việc dạng như cố vấn cấp cao cho công ty, còn Nam thì vào làm phòng kinh doanh, cả hai chúng tôi làm cùng một công ty nên ngày nào cũng thảnh thơi đưa đón nhau đi về.

Nam nói lúc nào cũng phải kè kè bên tôi 24/24 thì mới không ai cướp tôi khỏi tay cậu ta được, tôi thì chỉ cười:

– Giữ thân xác mà không giữ được trái tim thì có nghĩa lý gì. Dẹp.
– Kệ, em không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à. Kiểu gì em cũng bén anh thôi.
– Ừ, ừ, em sắp bén rồi đấy. Chạy nhanh đi không cháy.
– Không chạy, đoàn kết chết chùm đi.
– Tiên sư anh.

Làm được một tuần thì tôi gặp lại cô bạn ngày xưa ngồi cùng bàn hồi cấp ba, giờ cũng làm cùng công ty tôi nhưng khác phòng. Gần mười năm rồi mới có dịp gặp lại, chúng tôi túm lấy nhau nói đủ chuyện, nói nửa tiếng không hết, xong buổi trưa còn kéo nhau đi ăn cơm.

Ngồi trong nhà hàng, tôi với cô bạn ấy đang hào hứng kể chuyện ngày còn đi học thì bỗng nhiên thấy Phong cùng với cô gái hôm trước đi vào. Lúc ấy, cả người tôi cứng ngắc ngay tức thì, ánh mắt anh cũng thoáng dừng ở chỗ tôi, chỉ nhìn hai giây thôi rồi quay đi, sau đó tiếp tục nói chuyện với cô gái kia như không hề để tâm đến sự có mặt tôi ở đấy.

May sao tôi cũng không ăn hại đến mức ngồi đần ra nhìn bọn họ mà nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang giả vờ cười cười nói nói tiếp với bạn tôi. Đang cố tỏ ra bình thường thì lại nghe ở bàn đối diện có âm thanh vọng đến:

– Anh ơi, ngồi ở đây đi.

Buổi trưa nhà hàng đông người, cũng chỉ còn trống mỗi bàn ngay cạnh bàn tôi. Phong chắc cũng không muốn ngồi đó nên tôi thấy anh đắn đo mất một lúc, mãi sau khi phục vụ giục bọn họ ngồi xuống, anh mới miễn cưỡng trả lời:

– Ừ, cũng được.
– Anh ăn món gì, anh gọi đi.
– Ăn gì cũng được, tùy em.
– Thế thì em gọi nhé. Anh thích ăn cá nhỉ? Để em gọi mấy món cá ngon ngon mang lên cho anh.

Cô gái kia nói xong, mỉm cười dịu dàng thêm lần nữa rồi mới đưa menu lại cho phục vụ, gọi cho anh một đống món toàn cá, trong đó có cả món canh cá khoai mà năm xưa tôi đã từng lén lút hỏi Thanh để nấu cho anh.

Tự nhiên lúc ấy tôi thấy mình đúng là buồn cười thật, đã trôi qua thời gian dài như thế, tưởng đã quên sạch đi tất cả rồi mà giờ vẫn nhớ cả những sở thích vụn vặt của anh, nhớ anh thích ăn cá khoai, nhớ anh thích cầm tay tôi khi ngủ, nhớ cả đầu mày khóe mắt của anh mỗi khi cười.

Tôi nhớ hết… nhớ chẳng sót một thứ gì. Thế mà tôi tưởng tôi đã quên hết rồi!!!

Lồng ngực tôi càng lúc càng nặng nề, cúi đầu ăn cơm nhưng mồm như kiểu nhai rơm, không cảm nhận được tý mùi vị chua cay gì hết. Mãi đến khi bạn tôi hỏi, tôi mới gượng gạo ngẩng đầu lên cười:

– Này, cuối năm nay họp lớp, cậu nhớ mang cả ông xã đi nhé. Cho bọn tớ xem anh nào mà hốt nổi bạn Thiên Lôi nhà ta nào.
– Ông xã nào? Bọn tớ ly dị rồi.

Bạn tôi nghe xong, đang cười tự nhiên cũng phải nín bặt, sau lại nắm tay tôi động viên:

– Tớ không biết. Xin lỗi nhé. Tại ngày xưa nghe loáng thoáng ai nói cậu lấy chồng rồi, nên tưởng…
– Không sao. Cưới nhau rồi ly dị bây giờ nhan nhản, có sao đâu. Mình đang còn thanh xuân mà, còn làm lại được. Với cả độc thân mới có nhiều người tán nhé.
– Gớm, như tớ độc thân thành bà cô ế rồi đây này.
– Cậu không ế đâu, chưa có ai rước thôi.
– Thế cậu thì sao? Sao lại ly dị?

Tôi liếc sang nhìn Phong đang ngồi ở bàn bên kia, thấy anh với cô gái kia ăn uống vui vẻ thế mà tôi thì lại thất tình, tôi ngứa mắt nên nói rõ to:

– Vì chồng tớ yếu sinh lý.

Cạch!!!

Dao trong tay anh rơi loảng xoảng xuống đĩa, vẻ mặt anh trở nên cứng ngắc làm tôi thấy sung sướng vô cùng. Tôi có nói oan cho anh đâu, gần một năm cưới nhau mà số lần quan hệ của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay, không phải yếu sinh lý thì là gì. Tôi nguyền rủa cho anh ngủ với vợ anh cũng không quan hệ được, nguyền rủa anh trên bảo dưới không nghe, nguyền rủa anh bị bất lực.

Bạn tôi nghe xong cũng ngơ ra mấy giây, xong phá lên cười:

– Thôi đi bà cô, đùa gì buồn cười thế. Người ta nghe được lại tưởng thật đấy.
– Thật chứ đùa gì. Mà thôi, đến giờ làm rồi, ăn nhanh còn về công ty không muộn mất.
– Ừ rồi, ăn thôi.

Sau bữa ăn hôm đó, tôi không tình cờ gặp lại anh nữa, Nam có chở tôi đi khắp phố phường Hà Nội, lượn qua cả cổng công ty Venus thì cũng không nhìn thấy anh.

Tôi nghĩ thế cũng tốt, tình cờ gặp hai lần thế chắc là đã hết duyên rồi, sau này chắc khó đụng mặt nhau nữa, thế mà chưa đầy một tháng sau, chúng tôi lại gặp thêm một lần, lần này không phải ở ngoài đường hay trong nhà hàng mà là ở chỗ đấu thầu.

Tôi cùng mấy vị đại diện cho công ty đến để tham gia đấu thầu một lô đất ở Đông Anh, công ty Phong cũng tham gia.

Đất đấu thầu là mảnh đất đẹp, với cả gần khu công nghiệp nên công ty nào cũng muốn giành bằng được. Tôi là cố vấn cấp cao, nhiệm vụ là phải ngồi tư vấn cho sếp lấy được khu đất đó. Giá đất ban đầu có mấy trăm triệu, xong dần dần giằng co đến tận hơn hơn mười tỉ. Đến giá hai lăm tỉ thì hầu như các công ty khác đều đã bỏ cuộc, cuối cùng chỉ còn lại mỗi công ty tôi và công ty anh.

Bên mời thầu cầm mic hô rõ to:

– Hai mươi lăm tỉ, bên nào trả giá hơn nữa không?

Tôi ghé tai sếp nói:

– Tăng thêm năm chục triệu là hợp lý sếp ạ, giờ chỉ còn mỗi hai công ty, mỗi lần ra giá chỉ tăng chừng ấy thôi.

Sếp tôi gật gù, cầm bảng giơ lên nói dõng dạc: “Hai mươi lăm tỉ năm mươi triệu”.

Tôi liếc sang bên công ty Venus xem họ có định trả thêm không, nhưng sắc mặt của Phong thì vẫn yên tĩnh như không có gì. Anh ngồi trầm ngâm giữa anh Hải và cả anh Minh, lặng lẽ nhìn người đấu giá đọc lần một, lần hai, đến lúc đọc đến lần thứ ba anh vẫn lặng im như thế.

Cuối cùng, bên mời thầu tuyên bố lô đất kia thuộc về công ty chúng tôi, công ty Venus trượt mảnh đất đó.

Sếp tôi nghe xong thì phấn khởi lắm, vỗ vai tôi bảo chiều về công ty nhận thưởng, còn nói kiểu gì cũng tăng lương và tăng đãi ngộ cho tôi. Tôi thì chẳng quan tâm những việc ấy mà thật sự chỉ thấy nặng lòng thôi, tôi biết năm mươi triệu kia Phong thừa sức bỏ thêm để giành lấy mảnh đất. Nhưng mà anh không làm thế mà chấp nhận nhường lại cho công ty tôi.

Anh vẫn như trước đây, luôn giành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có. Chỉ là anh càng làm thế thì tôi càng ghét anh, thậm chí ghét cả bản thân mình vì cứ mãi ảo vọng anh yêu tôi, không thể buông xuống được.

Sau khi đấu thầu xong, tôi không muốn đụng mặt nên đi cửa khác để về. Mới đi được một đoạn thì nghe tiếng anh Minh gọi với theo:

– Thiên

Gặp lại người quen cũ, tôi rất ngại, nhưng nghĩ dù gì cũng nên chào hỏi vài câu. Thế nên tôi cười:

– Anh Minh.
– Em về lúc nào đấy? Giờ làm ở công ty Thành Đạt rồi à? Về lúc nào sao không báo với bọn anh?
– Em làm ở Thành Đạt hơn tháng rồi. Bận quá, đang định có dịp hẹn các anh đi uống café mà giờ lại gặp ở đây trước rồi.
– Thế hôm nào rỗi gặp nhau tý đi. Giờ em ở đâu?
– Em ở bên Thanh Xuân.
– Ừ. Chúc mừng công ty em đấu thầu thành công nhé. Giờ Thiên khác ngày xưa nhiều quá, cứng cáp hơn bao nhiêu. Lúc nãy ngồi trong hội trường suýt nữa thì bọn anh không nhận ra. Mãi sau thấy sếp cứ nhìn chỗ em suốt, anh mới biết đấy.
– Có gì đâu, nhờ công anh với anh Phong đào tạo đấy. Hôm nay anh Phong không nhường thì chắc công ty em cũng khó trúng thầu mảnh đất đấy.

Tôi nghĩ những chuyện bày ra trước mắt, rõ ràng thế rồi thì cũng không cần vòng vo làm gì. Mấy lời đó tôi nói thật lòng hết, nhờ có Phong mà tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng mà anh Minh lại nói:

– Sếp lúc nào cũng thế mà. Có phải mới quen em ngày một ngày hai đâu. Lúc nào sếp chẳng nhường nhịn em. Vụ đấu thầu mảnh đất kia, anh Phong đã nói ngay từ đầu rồi, anh ấy bảo không chống cự gì hết, em muốn lấy thì để em lấy.

Nghe xong câu đó, sống mũi tôi tự nhiên cảm thấy cay xè, viền mắt cũng bắt đầu nóng lên. Tôi tự rủa mình ăn hại rất nhiều lần mới có thể nuốt được cục nghẹn trong cổ họng, cố tỏ ra bình thường cười với anh Minh:

– Thế ạ? Vậy cho em gửi lời cảm ơn đến sếp anh nhé. Cảm ơn anh ấy vì nhường cho công ty em lô đất đó.
– Anh Phong…
– Giờ em phải về đây, sếp em ra xe chờ lâu thì mắng chết. Số điện thoại của em là 0912.xxx.xxx. Khi nào anh rỗi gọi cho em nhé, anh em mình đi café.

Nói xong, không đợi anh Minh trả lời, tôi đã quay người đi thẳng. Tôi sợ càng nghe nhiều thì lòng mình càng không kìm được, lộ ra trước mặt người khác chuyện tôi vẫn còn yêu anh mất. Thế nên tôi phải tỏ ra lạnh lùng ngay từ đầu, để không ai biết sáu năm qua tôi vẫn ngốc nghếch si mê mãi một người đã phụ bạc tôi…

Cả chiều hôm ấy về công ty, tôi không làm được việc gì nên hồn. Đầu óc rỗng tuyếch không tập trung được cái gì, ngay cả Nam lúc gọi điện thoại cho tôi, thấy tôi lơ đãng, cậu ấy cũng phải cáu lên:

– Này này, em giờ được sếp coi là nhân tài nên quên luôn anh đấy à? Để anh bơ vơ đấy à?
– Bơ vơ gì, tối nay công ty đi liên hoan trúng thầu, anh có đi không?
– Đi, đi chứ. Không đi thì để người khác hốt mất em à? Tối nay cấm em ăn mặc xinh, không con trai công mình lác mắt hết. Anh lại mất công xua đuổi tình địch.
– Xùy. Anh chỉ giỏi bốc phét thôi. Em cúp máy đây, tan làm gặp.

Tối đó, mọi người đi liên hoan trúng thầu đến tận mười một giờ đêm mới tàn cuộc. Nam đưa tôi về đến nhà, còn đứng dưới cổng chung cư kỳ kèo tôi ôm cậu ta mãi. Tôi uống cũng hơi nhiều nên ngà ngà rồi, tôi bảo:

– Trẻ con đâu mà cứ đòi ôm với chả ấp. Anh có né ra cho em lên nhà không?
– Không, ôm anh một cái đi. Hôm nay em được tăng lương, em phải ôm anh một cái để ăn mừng chứ.
– Đồ dở hơi.
– Dở hơi cũng được, ôm đi anh mới về.
– Rồi rồi. Ôm một cái thôi đấy.

Nam sung sướng cười tít hết cả mắt, xong tiến lại ôm lấy tôi, trước khi buông ra, cậu ta còn dám tranh thủ thơm lên trán tôi một cái. Tôi trợn mắt, chưa kịp chửi thì Nam đã nhanh chân chạy lại xe, đứng từ xa vẫy vẫy tôi:

– Ngủ ngon, nhớ mơ về anh đấy. Mai anh đến đón em.

Tôi bất lực cười khổ, đúng là giao lưu với một cậu nhóc mệt thật đấy, nhưng mà dù sao mấy năm qua có Nam bên cạnh, tôi đã cười nhiều hơn lúc tôi ở Sài Gòn rất nhiều. Tôi khoát tay tỏ ý không thèm chấp rồi xoay người đi vào bên trong, lúc đến thang máy thì bỗng dưng nhìn thấy một người.

Anh đứng một mình trên hành lang dài, tay cầm một điếu thuốc đã cháy gần hết, lặng lẽ nhìn tôi.

Từ khi quen biết nhau cho đến nay, tính ra cũng là hơn hai mươi năm rồi, tôi chưa từng thấy anh đụng đến một điếu thuốc. Thế mà giờ Phong ở trước mặt tôi lại hút thuốc giống như một người cực kỳ thành thục. Anh dụi điếu thuốc vào trong thùng rác bên cạnh, đi lại gần tôi, dường như biết tôi muốn hỏi gì nên anh bảo:

– Mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn hút, quen rồi.

Anh vẫn thế, vẫn hiểu tôi như xưa. Tôi hít sâu một hơi, gượng gạo cử động lại cơ mặt mình rồi nói:

– À. Hút thuốc cũng hay mà. Lúc cần suy nghĩ thì tỉnh táo hơn.
– Ăn tối chưa?
– Ăn rồi.
– Có rỗi không, mời tôi cốc trà?