17. Lấy Người Không Yêu Mình - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-02 14:46:47
Lượt xem: 0

Tôi đắn đo một lúc, thật ra lần gặp này không giống như hai lần trước nên tôi không thể giả vờ như cả hai không hề quen biết được, với cả anh đã đến tận đây tìm tôi, không mời lên nhà thì cũng hơi bất lịch sự. Thế nên tôi đáp:

– Cũng được.
– Thế đi thôi.

Suốt quãng đường vào thang máy anh im lặng không nói gì, lúc ấy rượu cũng bắt đầu ngấm nên tôi thấy hơi biêng biêng rồi, càng phải mím chặt môi vì sợ mình nói gì đó ngốc nghếch trước mặt anh.

Đến khi vào trong nhà, tôi mới bảo anh ngồi tạm ở sofa để tôi đi rót nước. Nhà tôi hơi bừa bộn vì tôi bận chưa có thời gian dọn, mà tính anh thì sạch sẽ, tôi thấy anh cứ nhìn quanh nhà mình thì ngại quá, phải giả vờ bảo:

– Bận nên nhà hơi bừa bộn.
– Không sao.
– Với cả nhà không có chè đâu, chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm đi.
– Ừ.

Sáu năm không thẳng thắn nói chuyện, bây giờ ngồi đối diện lại chẳng biết nói gì. Tôi cứ cúi đầu nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt mình, Phong thì vẫn trầm mặc như cũ, mãi sau tôi khó chịu quá nên đành lên tiếng trước:

– À hôm nay cảm ơn anh nhé, anh nhường thì công ty tôi mới giành được mảnh đất đó.
– Còn gì nữa?
– Còn gì là còn gì cơ?
– Em không có gì để nói với tôi à?

Tôi gượng cười:

– Không có gì để nói cả. Mọi chuyện đã kết thúc từ sáu năm trước rồi. Giờ tôi cũng chẳng biết tôi với anh đang gặp nhau với tư cách gì.
– Ít nhất không phải người dưng.
– Vâng, chắc là thế. Anh cứ coi là bạn cũ, người quen cũ, hay gì cũng được. Càng đơn giản càng dễ nói chuyện.
– Mấy cái đó tôi không làm được.
– Có gì khó đâu, cứ coi như tôi từng làm ra chuyện không thể tha thứ như anh là được.
– Tôi làm chuyện gì em không thể tha thứ được?
– Tôi với anh ly hôn vì gì chắc anh phải nhớ chứ?
– Tôi nhớ.

Anh ngừng lại, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh nhìn của anh rất sâu, sắc bén như dao cứa vào tim tôi, làm tôi đau nhói:

– Nhớ rõ nên mới đợi em sáu năm.

Nghe xong câu đó, tôi mới biết hóa ra lời nói cũng có thể làm mình bị thương thật. Lồng ngực tôi càng lúc càng nặng nề, nhưng lý trí tôi cố ép lại, tôi cố ngăn mình không yếu đuối rơi nước mắt trước mặt anh. Tôi nói:

– Chắc anh đang đùa ấy chứ. Tôi với anh có liên quan gì mà chờ tôi sáu năm.
– Tôi với em chưa ly hôn. Thế đủ chưa?

Anh nói xong thì rút ra từ trong túi một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn ở ảnh đại diện Facebook của anh, bảy năm trước cưới nhau chúng tôi không hề đeo nó, tổ chức lễ cưới xong anh cất luôn nên tôi cũng quên béng mất hình dạng nó như nào rồi. Trong hoàn cảnh này, tự nhiên tôi mới nhớ ra, chiếc nhẫn đó không phải thứ gì xa lạ mà là nhẫn cưới của tôi.

Nhẫn cưới của tôi…

Tôi bị đả kích liên tiếp, khuôn mặt từ bình tĩnh bắt đầu trở nên vặn vẹo, tôi nén khóc bật cười chua chát:

– Anh chưa nộp đơn ly hôn à?
– Tôi không ly hôn.
– Thế tôi phải làm gì thì anh mới chịu ly hôn? Anh muốn tôi cả đời không lấy được ai nữa à? Anh được quyền tìm người khác, tại sao ích kỷ không cho tôi tìm người khác?
– Ly hôn em nghĩ chỉ viết một tờ giấy để lại là xong à? Tôi chờ em về để nghe em nói, em muốn ly hôn thì cũng phải cho tôi một lý do, thẳng thắn nói với tôi.
– Tôi nghĩ có những cái không cần gặp cũng vẫn giải quyết được mà. Anh nhiều tiền thế, không cần gọi tôi lên hòa giải thì tòa vẫn xử cho ly hôn bình thường mà.
– Nếu tôi không đồng ý thì sao?
– Thì tôi sẽ ly hôn đơn phương.
– Em định trình bày lý do ly hôn đơn phương là gì?
– Anh muốn tôi nói thẳng là vì anh ngoại tình hay là vì tôi với anh không hợp?
– Cả hai lý do này thẩm phán không chấp nhận đâu. Em nên tìm thêm lý do khác đi.
– Tôi nghĩ chỉ riêng việc ngoại tình là đủ rồi.
– Em có bằng chứng không?

Tôi cứng họng, đúng thật là tôi chẳng có bằng chứng gì cả, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một lần anh đứng ở hành lang ôm Thùy thôi, còn lại không có gì hết.

Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm hết sạch, xuôi xuôi được cục nghẹn ở cổ họng mới bảo anh:

– Sao anh không đồng ý ly hôn? Cho tôi một lý do.
– Vì tôi không nhận những việc tôi không làm. Tôi không ngoại tình, cho nên tôi không ly hôn.
– Ngay từ đầu mình đã không yêu nhau, thế nên anh ngoại tình hay không ngoại tình cũng không ảnh hưởng gì đến việc ly hôn cả. Lúc tôi bỏ đi, tôi chỉ nghĩ ly hôn là giải thoát cho cả hai, tôi ly hôn không phải vì anh ngoại tình.
– Lúc đầu chính em muốn lấy tôi.
– Xin lỗi, ngày đó tôi còn trẻ. Tuổi trẻ bồng bột nông nổi mà. Tôi không yêu anh nhưng vì muốn lấy lại đất với tài sản nhà tôi, thế nên tôi mới cho thuốc ngủ vào nước của anh, lừa anh lên giường. Đêm đó tôi với anh không làm gì cả đâu, anh ngủ suốt đêm mà..
– Ừ.
– Xin lỗi anh nhé, lãng phí mấy năm của anh. Nhưng mà anh vẫn còn trẻ, thành đạt nữa, bao nhiêu người muốn lấy anh không được ấy chứ. Anh với tôi ly hôn sẽ tốt cho cả hai, ai cũng có cơ hội tìm được một người tốt hơn. Quan trọng hơn nữa là lấy người không yêu mình mệt lắm, sống thế chẳng vui vẻ tý nào.

Lần này đến lượt anh im lặng, ở dưới bàn kính, tay anh lặng lẽ siết chặt chiếc nhẫn kia, siết chặt đến mức lòng bàn tay trở nên trắng bệch. Một lúc sau anh thở hắt ra một tiếng, đặt nó lên bàn rồi nói:

– Nếu em nhất định muốn ly hôn, cái này trả lại cho em.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, tự nhiên thấy trong lòng mất mát một thứ gì đó quá lớn lao mà không biết nó là thứ gì. Thà như đừng gặp, thà như đừng quay về, thà như đừng biết đừng nghe gì cả, giờ tai nghe mắt thấy anh đồng ý ly hôn với tôi, sao tôi lại đau đớn thế này…

Anh bảo:

– Nhà ở hướng đông bắc, trời lạnh gió lùa không tốt. Mở cửa sổ ít thôi.
– À…
– Công ty em đang làm, giám đốc có nhiều tai tiếng với nhân viên nữ rồi, nếu tránh được thì tránh càng xa càng tốt.
– Cảm ơn anh.
– Muộn rồi, nghỉ sớm đi. Uống rượu thì đừng tắm nữa.
– Vâng.

Anh nói xong thì đứng dậy đi về, tôi ngồi đần ra một lúc, mãi đến khi anh ra gần đến cửa mới đứng dậy tiễn anh. Nhìn bóng lưng anh đầy cô đơn đi trên hành lang dài, tự nhiên tôi thấy khó chịu kinh khủng, lồng ngực cứ thắt lại mà không biết làm sao cả. Mãi sau khi tay anh chạm đến cửa thang máy, tôi mới buột miệng gọi một tiếng:

– Phong.

Anh quay đầu, không cay cú, không châm biếm, không oán trách tôi mà vẫn mỉm cười hiền hòa như ngày nào. Nụ cười của anh tan vào trong đáy mắt, tan vào cả trái tim tôi, nụ cười mà cả đời tôi mãi mãi không thể nào quên được:

– Ừ.
– Tôi vẫn mong anh hạnh phúc. Thật lòng đấy. Anh lấy ai cũng được, miễn là anh hạnh phúc.
– Tôi không có ý định lấy vợ nữa.
– Sao… sao thế?
– Hạnh phúc một lần đủ rồi.

Anh nói đến đó thì thang máy “ting” một tiếng, cửa mở ra, tôi thì cứ ngây ngốc ở đó nhìn anh bước vào. Trước khi anh vào thang máy, anh còn vẫy vẫy tay tỏ ý bảo tôi đi vào đi, anh nói:

– Vào ngủ đi, muộn rồi.

Sau khi thang máy khép lại rồi, hơi rượu ngấm đủ vào xương cốt, đủ đau đủ xót, tôi mới ngồi gục xuống đất, ôm ngực thở hổn hển, sau đó không thể chịu nổi nữa nên òa khóc nức nở.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm, sẽ ngẩng cao đầu để đối diện với anh sau khi quay về. Thế nhưng giờ tôi mới phát hiện ra tôi nhầm rồi. Tình yêu là một loại cắm rễ thiên phú ở trong tim, dù tôi có gai góc đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể chống cự lại được loại bản năng trời sinh đó.

Ai bảo tôi yêu anh, kiếp này chỉ yêu anh, người đàn ông duy nhất đã làm tôi tổn thương sâu sắc mà tôi vẫn không thể buông tay trong cuộc đời này…

Tôi khóc đến mức hai tai ù đi, nước mắt từng giọt cứ nhỏ tong tong xuống đùi tôi rồi chảy xuống đất. Ban đầu tôi còn lấy tay lau, nhưng dần dần rơi nhiều quá nên tôi không còn sức lau nữa, mặc kệ cho nó muốn chảy bao nhiêu thì chảy.

Chúng tôi ly hôn rồi, lẽ ra phải ly hôn sáu năm trước nhưng anh muốn chờ tôi quay về để xác nhận hai chữ Ly Hôn. Tôi cứ nghĩ chạy trốn thì mình sẽ không cảm nhận được nỗi đau đó, nhưng khi anh đặt nhẫn lên bàn, tôi hiểu là dù mình có trốn chạy xa đến mấy, trái tim vẫn ở trong ngực mà thôi. Vẫn đau mà thôi…

Nỗi đau bị đè nén làm tôi hít thở không được, vừa khóc vừa nấc, đang khóc tu tu thì bỗng nhiên thấy một đôi giày da xuất hiện ở trước mặt. Ngẩng đầu lên thì thấy anh đứng đó, anh nhìn tôi như muốn nói rất nhiều lời… Nhưng mà thấy tôi nước mắt nước mũi tùm lum như thế, anh phải đành cúi xuống vỗ vỗ lưng tôi:

– Sao lại khóc?
– Sao anh còn chưa đi?
– Không nỡ đi.

Nói xong câu đó, anh vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Tôi thì cứ khóc như một con điên ở trong ngực anh, muốn vùng vẫy nhưng không còn tý sức lực nào để vùng vẫy, chỉ có thể gục lên vai anh cực lực hít thở, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của người đàn ông tôi yêu.

– Thiên, anh không muốn ly hôn. Anh đợi em quay về không phải để ly hôn. Mình đừng ly hôn được không?

Tôi sững sờ nhìn anh, dường như không tin Phong của tôi lại có thể nói ra một câu khẩn cầu như thế. Anh chưa từng giải thích, chưa thể hiện tình cảm với tôi, nhưng giờ đây sáu chữ “mình đừng ly hôn được không” dường như đã chứa đựng tất cả.

Đừng ly hôn được không?

– Em không chấp nhận được anh ngoại tình, đến bây giờ em vẫn không chấp nhận được anh đụng vào người khác ngoài em. Sao anh có thể ôm hôn nó, sao anh làm thế với em?
– Anh với Thùy không có gì. Hôm đó Thùy bảo đến công ty đưa tài liệu, xong tự nhiên làm thế. Anh không ngoại tình.
– Em thấy anh hôn nó.
– Không phải, tự cô ta dồn anh vào tường rồi ôm anh.
– Thế thì anh phải đẩy ra mới đúng, anh không đẩy ra mà còn ôm lại.
– Lúc em nhìn thấy là vừa mới bắt đầu, anh chưa kịp đẩy ra thì em đến.
– Em không tin, em không tin.
– Em nghĩ xem, nếu anh thích Thùy, anh có chờ em đến giờ không?
– Đàn ông thích thêm, không muốn bớt, anh chưa nghe à? Anh không cưới nó vì anh còn muốn có thêm người khác nữa. Cái đứa hôm trước em gặp đi cùng anh là gì? Là tình nhân của anh đấy, không phải à?
– Là đối tác.
– Đối tác mà đi bộ với nhau, đi ăn riêng với nhau à?
– Anh tưởng ở nhà hàng em nghe bọn anh nói chuyện hết rồi?

Hôm đó đúng là tôi chỉ mải mê rủa anh bất lực, rủa anh yếu sinh lý nên không thể nghe được gì cả. Nhưng mà giờ nghĩ lại mới thấy anh không ngu đến mức đi nói chuyện yêu đương ngay trước mặt tôi, cô ta chắc cũng là đối tác thôi.

Biết là thế nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn muốn chất vấn anh:

– Nó biết anh thích ăn cá. Nó biết anh thích ăn canh cá khoai.
– Anh không biết sao bạn ấy lại biết nữa.
– Hai người là tình nhân với nhau thì có.
– Không phải.

Anh thở dài, bế tôi đứng dậy rồi bảo:

– Vào trong nhà đi, ngồi ngoài này lạnh.

Lúc đó tôi mới phát hiện ra hóa ra nãy giờ mình ngấm rượu, chẳng trách tự nhiên tôi yếu đuối thế, còn trẻ con chất vấn anh như kiểu bà chằn ghen tuông. Tôi xấu hổ quá, không nói gì mà cứ rúc vào lòng anh, đến lúc Phong đặt tôi lên giường, đắp chăn xong, mặt tôi vẫn chưa hết đỏ.

Anh bảo:

– Ngủ đi nhé. Mai nói chuyện tiếp.
– Anh…

Có tý rượu ngấm vào, tôi bắt đầu không kiểm soát được, muốn anh ở lại với mình. Nhưng mà lý trí thì cứ ép tôi không được nói ra những lời ấy. Chuyện cũ vẫn như một cái gai trong lòng tôi, mãi vẫn chưa nhổ ra được.

Phong hình như cũng biết tôi muốn nói gì, anh khẽ cười:

– Anh ở đây. Em cứ ngủ đi.
– Ừ. Thế thì em ngủ đây.

Tôi mệt, với lại có anh nắm tay mình nên lơ mơ nhắm mắt, men rượu làm tôi mê man nhưng ngủ không thật sự say mà cứ chốc chốc lại dậy. Mỗi lần tôi mở mắt đều thấy anh ở bên cạnh, thấy yên tâm hơn, lại tiếp tục thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, anh vẫn ngồi bên giường giữ đúng tư thế nắm thật chặt tay tôi. Tôi muốn rút ra nhưng sợ làm anh tỉnh dậy nên đành nằm yên dưới giường, lặng lẽ ngắm khuôn mặt của người đàn ông tôi nhớ nhung sau bao nhiêu ngày xa cách.

Lông mày này, mũi này, miệng này, yết hầu này, tất cả đều toát ra sự nam tính quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Sáu năm trước anh đã đẹp trai rồi, bây giờ trong mắt tôi lại càng đẹp trai hơn nhiều lần, có phong độ, có hấp dẫn, có cả sự thành đạt chín chắn của đàn ông tuổi ba mươi.

Anh cứ đẹp trai thế này thì tôi chết mất thôi…

Đang mải nuốt nước dãi thì tự nhiên thấy hàng mi dài của anh chớp chớp, sau đó Phong mở mắt nhìn tôi. Tôi giống như làm việc xấu bị phát hiện, lúng túng quay đi chỗ khác.

Anh thấy tôi thế thì cười:

– Dậy rồi à?
– Vâng… dậy rồi. Hôm qua em say, lại nói lung tung rồi à? Xin lỗi anh nhé.
– Rửa mặt đi, anh đưa em đi ăn sáng.

Anh không đả động gì đến chuyện tối qua, tôi quen rồi nên cũng không thắc mắc nữa mà lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt xong còn chuẩn bị cả bàn chải và khăn mặt sạch cho anh.

Xong xuôi, chúng tôi đến một quán phở gia truyền ở ngay đường Hoàng Quốc Việt, gọi hai tô phở nóng bốc khói nghi ngút. Tôi thích mùi thơm này nên tranh thủ hít hà:

– Thơm thật, đúng cái vị này. Tìm mãi ở đâu cũng không có.
– Ở bên Úc cũng có một nhà hàng bán phở Việt Nam, cách trường mình mấy cây số. Em chưa ăn thử à?
– Sao anh biết em sang Úc?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại tìm một tấm ảnh đưa cho tôi. Lúc tôi nhìn thấy trong bức hình đó là ảnh mình mặc đồ cử nhân trong hôm tốt nghiệp, tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, lắp bắp mãi mới phát ra được thành một câu:

– Đây… đây là gì thế? Sao anh có được?
– Ngày em thành công mà, anh đến chúc mừng.

Ngón tay tôi tiếp tục lướt lướt, hầu như tất cả ảnh trong điện thoại đều là ảnh chụp tôi, lúc tôi đứng trong ký túc xá, lúc tôi đi bộ với bạn bè, lúc tôi nắm tay Nam ở nhà hát Opera Sydney, thậm chí cả lúc tôi ôm cậu ấy lần đầu tiên nữa, tất cả đều được anh lưu giữ đầy trong máy.

Viền mắt tôi bỗng dưng cay xè, tôi ngẩng lên nhìn anh, nhìn anh sâu nặng không nói nên lời. Anh cười:

– Đừng khóc.
– Anh biết hết à? Biết em ở đâu à?
– Ừ, nhưng biết hơi muộn. Lúc em sang Úc anh mới biết.
– Sao anh lại biết được?
– Ở trường vẫn còn bạn của anh mà. Facebook của bạn ấy có một cái ảnh có mặt em, nên anh biết.
– Ảnh nào cơ?
– Ảnh hôm em nhập trường. Bạn anh là giảng viên lớp em.

Tay tôi càng lúc càng run rẩy, tôi không nghĩ là anh biết hết tất cả mọi thứ về tôi nhưng lại cứ âm thầm đứng ở sau nhìn tôi. Liệu khi anh nhìn thấy tôi nắm tay Nam, anh nghĩ gì? Khi nhìn tôi ôm cậu ấy, nói tốt nghiệp xong sẽ quay về Hà Nội, anh đã nghĩ gì? Anh đã nghĩ gì khi im lặng chờ đợi và chứng kiến quá trình tôi trưởng thành và thành công? Tình yêu của anh phải lớn đến bao nhiêu mới làm được những điều phi thường đó?

Giữa lúc hai mắt tôi nhòe đi vì đau thương và xúc động, tôi nghe được một câu rất rõ ràng:

– Anh không cần em thành công. Nhưng nếu em muốn thành công, anh ủng hộ em.

Có lẽ, sáu năm là quá đủ để chứng minh rất nhiều điều. Ngay cả điều đơn giản nhất mà mãi tôi không thể nhận ra, đó là anh yêu tôi, yêu không kém tôi yêu anh bao nhiêu. Bởi vì chỉ có người đàn ông luôn âm thầm đứng ở một góc khuất nhìn tôi, động viên tôi, cổ vũ cho tôi, chứng kiến từng bước đường tôi trưởng thành mới có thể làm được những điều như thế thôi.

Phong của tôi, bao nhiêu năm nay vẫn hướng về tôi như thế.

Thù hận trong lòng tôi, có lẽ buông bỏ được rồi.

Tôi vội vã giật một tờ khăn giấy, đưa lên mắt chấm chấm, sợ một giọt rơi xuống thì mình sẽ không chịu nổi, òa khóc ngay tại đây. Anh dường như hiểu được tất cả nên lặng lẽ đưa cho tôi một cốc nước ấm, tôi uống xong mới có thể xuôi xuôi lòng. Giọng tôi khàn đặc bảo anh:

– Ngày trước, em nghĩ em không giúp được gì cho anh. Nếu như anh thích Thùy và Thùy có thể giúp được anh thì em đi. Nhưng mà em phát hiện ra em cố chấp kinh khủng, em muốn được giỏi như anh, muốn có bằng đại học, muốn đến nước Úc học trường của anh. Em muốn xứng đáng với anh.
– Anh biết.
– Anh có ghét em không?
– Không. Ai cũng cần thời gian để trưởng thành, Thiên của anh bây giờ lớn thật rồi.
– Không đâu, em vẫn muốn bắt nạt anh như xưa thôi.
– Cho em bắt nạt, lúc nào chán thì thôi.
– Chắc là hết đời cũng không chán.

Anh cười, nụ cười rất nhẹ nhàng như đã trút được khỏi một gánh nặng đeo bám suốt ở trong lòng. Tôi cũng cười, vừa khóc vừa cười. Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười hóa giải tất cả những hiểu lầm suốt mấy năm qua, mà thực ra với tôi, đến bây giờ những việc ấy không quan trọng nữa.

Tôi hiểu, chỉ cần hai trái tim đều hướng về nhau, chông gai thử thách như thế là đủ rồi. Tôi không muốn đánh mất anh trong đời nữa, chuyện cũ hãy để nó qua đi.

Chúng tôi không bắt đầu lại luôn mà xây dựng tất cả lại từ đầu, thỉnh thoảng rỗi anh sẽ đến chỗ tôi ăn cơm, hoặc cả hai cùng ra ngoài đi ăn. Khi nào nhớ nhau, tôi sẽ nhắn cho anh một vài tin mè nheo, thậm chí có hôm anh đang họp cũng phải lén lút trả lời tin nhắn để dỗ dành tôi. Cảm giác được hẹn hò và bắt nạt người yêu này, trước khi cưới chúng tôi chưa từng có được, đến giờ trải nghiệm lại tất cả, tôi cứ thấy giống như mình đang mơ một giấc mơ. Một giấc mơ từ những thuở xưa bé vẫn tiếp diễn cho đến khi chúng tôi trưởng thành.

Tôi với anh hẹn hò lại được khoảng hơn một tuần thì Thùy tìm gặp tôi. Tôi cũng đang muốn tìm cô ta để dạy dỗ cho một trận vì ngày trước cố tình ve vãn chồng tôi, làm vợ chồng tôi phải ly tán mấy năm. Giờ không đưa đã tự tìm đến cửa, hẹn tôi đi café, tôi đi luôn.

Ngồi trong quán café, Thùy khinh khỉnh bảo tôi:

– Mấy năm không gặp, em già đi nhiều nhỉ?
– Không bằng bà chị, nhìn da mặt chảy xệ không mê được tý nào. Tôi mà là đàn ông, còn lâu tôi mới thích bà.
– Gì cơ?

Tôi rút ra từ trong túi một hộp kem dưỡng da của MAY-T ném toẹt lên bàn:

– Tôi thấy mặt bà ngoài nếp nhăn, tàn nhang, mụn, và ti tỉ những thứ bẩn thỉu khác nữa, dùng cái này đi. Tuy không sửa được nhân phẩm của bà nhưng cũng giúp cái da mặt bà đỡ gớm hơn đấy.
– Cô…
– Trước bà tặng tôi lọ nước hoa còn gì, giờ tôi tặng lại bà cái này. Coi như có đi có lại. Tôi chẳng biết nước hoa của bà là đồ tốt hay gì, nhưng yên tâm kem của tôi là đồ tốt. Bà bôi vào mặt rồi soi lại gương, chứ nhìn bà tôi thấy chán quá.
– Chán thế mà chồng em lại cứ thích nằm trong ngực chị đấy. Làm tình mãi không dứt ra được, mười mấy năm rồi.
– Khiếp, thật à? Tôi biết chồng tôi không bị mù, nhưng còn bà chị, bà chị bị mắc bệnh ảo tưởng rồi đấy. Tôi ngon nghẻ thế này, chồng tôi không mê thì thôi, đi mê bà già như chị, chồng tôi có bị đui đâu.
– Đui hay không em tự biết mà, mấy năm trước em chứng kiến rồi còn gì?
– Tôi chỉ chứng kiến một đứa không có liêm sỉ, nhìn thấy chồng người khác như nhìn thấy thịt tươi, nhảy xô vào húp lấy húp để mà không húp được thôi. Người ta gọi thế là gì nhờ? À, là ngọn cỏ ven đường quanh năm ngửi cứt chó, với thế nào được mây?

Bị tôi nói thế, Thùy cuối cùng cũng không giả ngây giả ngô được nữa, đứng dậy đập bàn “rầm” một cái:

– Mày là cứt chó thì có nhé con ranh, cái loại không giữ nổi chồng, để chồng bám lấy tao như mày thì có gì mà to mồm vênh váo.

Tôi cũng đứng dậy đập bàn, chống nạnh chửi chị ta:

– Hôm nay mày hẹn tao đi café là tao thấy mặt mày đủ dày hơn tao rồi nhé. Mày lấy điện thoại của chồng tao nhắn tin hẹn tao đến công ty, xong mày đứng đếm số thang máy, căn giờ cho đến khi tao lên rồi mày nhào lấy hôn hít chồng tao, làm tao hiểu nhầm đúng không? Con hồ ly tinh nhà mày. Chẳng trách mấy năm nay chồng tao cắt đứt quan hệ luôn. Thế mà mày vẫn mặt dày bám lấy chồng tao, giờ còn định hẹn tao ra uống café nghe mày móc máy à?
– Mày… mày… con ranh con học hết cấp ba như mày thì có cái quái gì xứng với anh ấy.
– Chồng tao bảo không quan tâm xứng với không xứng, mày là người ngoài thắc mắc gì?
– Người ngoài á? Người ngoài mà lên giường với chồng mày cả trăm lần rồi, con ranh, sướng không? Dùng lại hàng của tao sướng không?
– Con bệnh hoạn, ảo tưởng. Chồng tao mà ngủ với mày thì một là bị đui, hai là bị mày bỏ thuốc kích dục. À không, loại mày có bỏ thuốc thì chồng tao cũng không thèm chơi, đắp cả đống bao cao su cũng không muốn đụng vào mày.
– Bao cao su á? Mỗi lần bọn tao ngủ với nhau không dùng bao cao su đâu, Phong bảo không dùng bao mới có cảm giác.
– Thế sao mày vẫn chưa chửa?

Tôi nói đến đó, cô ta cứng họng ngay tức thì. Xong lại bảo tôi:

– Tao chưa chửa còn hơn có đứa chửa cũng không đẻ ra được. Haha, chửa to đùng rồi cũng không đẻ ra được.

Nhắc đến con tôi, tôi điên lắm. Tôi xông lại túm tóc cô ta tát túi bụi, tát vẫn không đã, tôi còn thúc đầu gối mấy cái vào mặt. Thùy lúc đầu thì cứ gào lên bảo buông ra, buông ra, nhưng sau có lẽ đau quá, cô ta nổi điên lên nói hết ra sự thật:

– Mẹ nhà mày, tao bảo con Hiền cho mày thuốc phá thai đấy. Loại mày là chó nên đẻ con ra cũng chỉ là tạp chủng thôi, con của anh Phong phải do tao đẻ. Loại chó như mày chỉ là tạp chủng thôi, còn lâu mới được đẻ ra.

Nghe thế, bao nhiêu dồn nén trong lòng tôi từ lúc bị sảy thai bộc phát, lúc ấy đầu óc tôi giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, tôi khùng lên tát cho cô ta hộc máu mũi máu mồm, xong còn định ném cô ta từ trên tầng hai xuống. Nhưng mà lúc đó mấy người ở trong quán café xông vào can, tôi không đánh được tiếp nên chỉ có thể gào lên:

– Mày giết con tao thì tao giết mày, tao giết mày, con ranh con, tao giết mày.
– Hahaha con ranh, mày đánh tao thế thì mày chờ đi tù đi, chờ đi tù đi con ranh.

Lúc này tôi mới biết, hóa ra cô ta cố tình chọc tôi thế là để tôi đánh mạnh hơn, đủ % thương tật truy tố trách nhiệm hình sự. Nhưng mà có đi tù tôi cũng không sợ, khi đó tôi chỉ muốn giết nó thôi:

– Để tao giết mày rồi ngồi tù luôn một thể.

Tôi vừa gào vừa giằng ra nhưng không được, mấy anh khách trong quán giữ tôi chắc quá, Thùy thấy thế càng hả hê, bật cười ha hả. Cô ta cười một lúc rồi bảo:

– Cứ ở đó mà đợi nhé con ranh.

Nói xong thì quay người định đi về, nhưng mà đúng là ông trời có mắt, cô ta không biết bước kiểu gì mà hụt cầu thang, xong lăn lông lốc xuống dưới. Lúc gần lăn đến đất thì lan can có một mảnh thép cắt chưa đứt, lòi ra bên ngoài, Thùy lăn qua thì bị mảnh thép ấy cắt qua má một đường sâu hoắm, máu phun ra như suối.

Có tiếng người hét lên:

– Ôi trời ơi, chết người rồi, chết người rồi. Gọi cấp cứu đi.
– Mau mau, bế đi viện đi, mau lên.

Tất cả mọi người nhốn nháo cả lên, không ai thèm để ý đến tôi nữa. Tôi nhìn Thùy được một vài người khách bế lên rồi đưa đi viện, nhìn từng dòng máu rơi ngoằn nghèo trên đất, tảng đá trong lòng bỗng dưng lại trở nên nặng hơn.

Tôi ngồi sụp xuống vì quá mệt và sốc, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì có một vòng tay ôm lấy tôi.

Phong không biết đến quán café từ bao giờ, anh nhìn vết máu dưới cầu thang rồi lại nhìn sắc mặt xanh mét của tôi:

– Làm sao thế? Lại đánh nhau à? Có bị thương chỗ nào không? Đau chỗ nào?
– Nó giết con mình, anh ơi, nó giết con mình…Nó bị quả báo rồi anh ạ. Nó bị quả báo rồi anh ạ.

Tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Phong nghe xong chỉ lặng lẽ ôm tôi, anh bảo:

– Qua hết rồi. Đừng nghĩ nữa em. Qua hết rồi.

Tôi đã không biết, mấy năm trước anh tìm bằng được chị Hiền ở trong miền nam, vừa nói chuyện vừa dọa cho đến khi chị ta khai ra con Thùy thì thôi. Sau đó, không biết anh tìm được bằng chứng gì về bố Thùy tham ô nhận hối lộ rồi khui ra mấy sai phạm, làm bố cô ta bị kỷ luật rồi về hưu sớm, còn Thùy thì cũng bị điều chuyển công tác, đến chỗ mới không được lòng đồng nghiệp nên ít lâu sau cũng bị đuổi việc luôn.

Giờ cô ta ngã cầu thang kiểu này, thể nào cũng bị vỡ đốt sống cổ và lưu sẹo trên mặt suốt đời. Tôi nghĩ hậu quả cô ta phải trả như thế là quá xứng đáng với tội giết con tôi rồi, cả đời cô ta sẽ chẳng thể có được người đàn ông cô ta yêu, mất việc, mất danh tiếng uy quyền, gương mặt còn để lại di chứng không thể nào xóa nhòa.

Ông trời luôn công bằng, gieo gió nào thì ắt gặt bão ấy thôi.

***

Bẵng đi thêm một thời gian nữa, lúc này mối quan hệ của tôi với Phong ngày càng tiến triển tốt đẹp, dù chưa có hôn nhau hay lên giường nhưng ngày nào tôi và anh cũng dính lấy nhau. Nam biết chuyện bọn tôi quay lại, ban đầu không chịu chấp nhận, nhưng sau thấy tôi kiên quyết đến cùng, Nam đành thở dài bảo tôi:

– Anh biết kiểu gì ngày này cũng đến mà, nhưng không nghĩ đến nhanh thế. Biết trước thế thì anh đã giữ em ở lại Úc rồi, không về đây nữa.
– Em nói rồi, giữ được thể xác chứ có giữ được trái tim đâu. Mà anh cũng đừng tiu nghỉu như thế chứ, phòng kinh doanh của anh đầy gái đẹp. Em thấy cái Hạnh hơi bị ngon đấy, tính lại na ná giống em nữa, anh chẳng thích cỏ lạ còn gì.
– Nhưng mà anh thích em hơn.
– Rất tiếc em là hoa đã có chủ.
– Thế nếu em chia tay ông kia, em có đồng ý quay lại với anh không?
– Không có chuyện chia tay nữa đâu. Đến đơn ly hôn sáu năm trước, anh ấy còn không chịu ký kia kìa. Em bị lọt bẫy rồi, chịu, không ra được nữa. Thế nên anh mau mau tìm ai đó an ủi anh đi thôi.
– Ôi anh đau lòng quá.
– Đau lòng con khỉ, cười lên em xem nào.

Nam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xẹo, lúc đó tim tôi cũng thật sự cảm thấy rất nhức nhối nhưng cũng không biết phải làm sao. Tình yêu của tôi là con đường tôi chọn, tôi cũng chỉ mong cậu ấy thật hạnh phúc với con đường riêng của cậu ấy. Chúng tôi, mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi.

Tôi cười, lần đầu tiên chủ động ôm lấy cậu ấy:

– Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. Sang tuần em xin nghỉ việc. Em quyết định quay về trướng của anh ấy đây. Anh ở đây nhớ hốt em Hạnh mạnh vào, cần quân sư thì bảo em.
– Em cũng phải thế đấy, ông kia mà bắt nạt em thì gọi anh, anh đảm bảo đến ngay và luôn.
– Ok, ok. Giờ em về đây, anh ấy chờ nãy giờ rồi.
– Từ từ, ôm anh thêm một phút nữa thôi.

Tôi với Nam đứng trước quán café ôm nhau, Phong thì ngồi lặng lẽ ở ngoài xe nhìn bọn tôi. Mãi sau, tôi lưu luyến chào tạm biệt ra về, nhìn thấy Nam quay đi mắt đỏ hoe, mắt tôi cũng đỏ hoe.

Lúc vào xe, tôi sụt sịt hỏi anh:

– Anh chờ lâu chưa?
– Vừa đủ chứng kiến em ôm ấp người khác.
– Bạn bè thôi mà.
– Ừ, anh biết.

Anh nổ máy rồi lái đi, xong còn không quên thêm một câu:

– Nếu không anh đã xuống đấm cho một trận rồi.
– Haha, anh cũng biết đánh nhau á?
– Ở ngoài thì chưa thử bao giờ, nhưng lúc thi đấu lên đai Taekwondo thì đánh rồi.

Nghĩ đến anh đai đen Taekwondo, mồ hôi lạnh trên trán tôi bỗng nhiên túa ra. Cũng may là anh biết nhẫn nhịn, nếu không đổi lại là tôi, người khác đứng trước mặt tôi ôm thắm thiết như thế, tôi cũng đấm cho một trận toác đầu mới thôi.

Tôi cười hì hì, quay sang ôm cánh tay anh:

– Giờ đi đâu anh?
– Anh đưa em về nhà nhé. Về chào bố mẹ.
– Nhưng mà… em sợ.
– Không sao đâu, có anh ở đây, không phải sợ.

Nghe anh nói thế, tôi mới cảm thấy ít nhiều yên tâm hơn. Tôi về Việt Nam đã gần hai tháng rồi, tôi cũng muốn gặp bác Nhân để xem sáu năm nay bác sống thế nào, cả mẹ chồng tôi, cả Thanh nữa. Dù gì tôi cũng đã quyết định quay lại với Phong, chuyện phải gặp lại gia đình nhà chồng cũng là chuyện sớm muộn thôi. Thế nên tôi đồng ý.

Tôi cứ tưởng ít nhiều mẹ chồng sẽ phản đối tôi quay về, thế nhưng khi anh nắm tay tôi bước vào trong nhà, bà lại là người òa khóc đầu tiên, sau đó đến Thanh, cuối cùng là bác Nhân mắt đỏ hoe đi lại gần nắm tay tôi.

Mẹ chồng tôi nói:

– Sao bây giờ con mới về? Thiên ơi, sao bây giờ mới về hả con? Lại đây mẹ xem nào? Gầy quá. Mấy năm qua con ở đâu, không ăn uống cẩn thận hả con?
– Con…

Sống mũi tôi cũng cay xè, tôi không nghĩ là mẹ chồng lại khóc vì tôi:

– Con vẫn khỏe mẹ ơi. Bố mẹ có khỏe không?
– Khỏe. Con ơi, bố mẹ biết bố mẹ sai rồi. Mẹ hiểu lầm con, mẹ sai rồi. Mẹ không đúng với con. Mẹ xin lỗi Thiên ơi.
– Mẹ, mẹ đừng xin lỗi, không phải lỗi của mẹ mà.
– Tại mẹ không hiểu biết, mẹ đổ oan cho con. Con đi mấy năm nay, mẹ sống không yên ngày nào cả. Phong nói cho mẹ biết hết rồi. Nếu con không về, mẹ chết cũng không nhắm nổi mắt Thiên ơi.

Từng giọt nước mắt tôi rơi, rơi mãi, rơi cả vào cánh tay mẹ chồng tôi. Thanh bây giờ cũng đã lấy chồng rồi, con cũng đã hơn một tuổi, nó cũng khóc, đi lại gần ôm lấy tôi:

– Chị Thiên, em xin lỗi chị.
– Ơ đừng xin lỗi, không sao mà, đừng xin lỗi.

Tôi vừa nói vừa nhìn bác Nhân, sáu năm rồi, tóc bố chồng tôi đã bạc đi rất nhiều, từng nếp nhăn sương gió trên khuôn mặt xô lại, vặn vẹo vì cố cật lực kìm không rơi nước mắt trước mặt tôi.

Bác Nhân chưa kịp nói gì, tôi đã cười:

– Bố ơi, con học xong đại học rồi. Con học trường Melbourne của anh Phong từng học đấy bố ạ. Con mang bằng giỏi về cho bố đây.
– Thế… thế à? Thiên giỏi quá. Được bằng giỏi cơ à? Bố mẹ con ở trên trời, kiểu gì cũng tự hào. Thiên của bố giỏi quá…
– Vâng, sau con không đi nữa. Con về rồi, con ở đây làm con bố suốt đời. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, con không đi nữa đâu.

Hôm đó, cả nhà tôi khóc nức nở, năm người ôm nhau khóc mãi, khóc đến khi mệt, mẹ chồng tôi lại nắm tay nắm chân tôi, hỏi tôi mấy năm qua ở Úc sống thế nào mà gầy thế. Bà xót tôi mà mắt cứ đỏ hoe.

Bà bảo:

– Con về luôn nhé? Về ở với bố mẹ nhé, đừng đi nữa.

Tôi đang định bảo đồng ý thì Phong tự nhiên lại nói:

– Mẹ, đồ của Thiên đang để ở nhà bên kia. Tối nay để con đưa Thiên về đó, lúc nào Thiên muốn sang thì sang.
– Thế hai đứa không định quay lại với nhau à? Về rồi thì ở với nhau chứ. Mấy năm rồi mày chỉ chờ vợ về, giờ sao lại để vợ ở ngoài hả con?

Tôi thấy mẹ chồng cuống lên sợ mình đi mất thì khẽ cười:

– Mẹ ơi, con sang rồi mai con mang đồ về. Con về ở với mẹ.
– Mẹ tính rồi, cho chúng mày ở riêng cho thoải mái. Thằng Phong mua cái nhà bên cạnh nhà mình mấy năm rồi đấy, nó bảo chờ con về rồi hai vợ chồng chuyển sang ở đấy. Gần bố mẹ nhưng không ở chung.
– Ở chung cũng được mà, con muốn ở với bố mẹ.
– Vợ chồng son, ở riêng thôi, ngày nào mẹ cũng sang nấu cơm cho hai đứa. Ngày kia con nhớ dọn về con nhé, ngày mai để mẹ sang lau dọn nhà cửa đã, dọn dẹp sạch sẽ đón con dâu mẹ về.
– Mẹ ơi…