19. Yêu Người Không Phải Chồng - Đoạn 28
Cập nhật lúc: 2025-12-02 15:28:41
Lượt xem: 0
Thật ra thời gian này mẹ tôi giục tôi rất nhiều, nhưng một phần vì bận đối phó với công ty Hồng Hà, một phần vì thủ tục rắc rối nên tôi mới đành tạm gác lại. Giờ nhân tiện Dương nói sắp mua lại An Nam, tôi nói với anh luôn. Thế nhưng, ngạc nhiên nhất là anh lại từ chối. Chồng tôi nói:
– Tại sao em lại muốn cho mẹ cổ phần?
– Mẹ nói bây giờ già rồi, không có nhà cửa cũng không có tiền, mẹ sợ sau yếu thì không lo được cho bản thân nữa. Thế nên em mới muốn cho mẹ cổ phần để mẹ có của để dành sinh lãi.
– Anh còn một căn nhà ở bên Hoàng Mai, cũng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Anh sang tên cho mẹ để mẹ thoải mái. Còn về tiền thì vợ chồng mình làm cho mẹ một cuốn sổ tiết kiệm, bỏ vào đó khoảng một tỷ để mẹ dưỡng già. Em thấy được không?
– Không, anh cho gia đình em nhiều thế, em không dám nhận đâu.
– Gì mà gia đình em với gia đình anh. Gia đình em là gia đình anh, anh với em và con là gia đình, biết chưa?
– Nhưng…
– Không sao cả, đừng nghĩ nhiều. Anh lo được.
– Thế để em thử bàn với mẹ xem sao.
– Ừ, ngủ đi em. Ngủ sớm cho con khỏe.
– Vâng, ngủ thôi.
Ngày hôm sau, tôi lựa lúc chồng đi làm rồi mới nói lại chuyện này cho mẹ mình. Tôi bảo:
– Anh Dương nói thế, mẹ thấy được không?
– Một tỷ? Con nói gì thế? Chừng ấy tiền làm sao mà đủ dưỡng già?
– Mẹ ơi, mẹ cứ tiêu hết số ấy vợ chồng con lại làm cho mẹ thêm một cuốn nữa. Với cả một tỷ là số tiền nhiều, một tháng mẹ có tiêu vài chục triệu thì vẫn dư mà.
– Lỡ bệnh tật phải nằm viện thì sao? Lúc đó một tỷ có đủ không? Rồi còn chăm sóc cho bố con nữa.
– Thế con sẽ bỏ thêm ba trăm triệu tiết kiệm của con vào đấy cho mẹ nhé, có được không ạ?
Mẹ tôi thấy tôi kiên quyết không nhắc đến cổ phần thì đập bàn “rầm” một tiếng, quát tôi:
– Chị thôi đi, tôi nuôi chị lớn đến chừng này, chị đủ lông đủ cánh, chị lấy chồng giàu, có tiền rồi nên chị khinh tôi đúng không? Chị coi thường mẹ chị đúng không?
– Không ạ. Không phải thế. Tại vì con thấy anh Dương sang tên nhà cho mẹ bên Hoàng Mai để mẹ yên tâm, nếu mẹ ở với bọn con thì ở, mẹ không thích thì mẹ sang bên kia vẫn là nhà của mẹ. Còn sổ tiết kiệm thì con cũng không có nhiều, chồng con nói thế con cũng thấy số đó là hợp lý rồi ạ. Mẹ còn bọn con mà, có việc gì bọn con sẽ lo cho mẹ. Mẹ không phải lo đâu ạ.
– Lo cho tôi á? Chị lo cho tôi thì chị đã sang tên cổ phần cho tôi rồi. Tôi đã bảo tôi không thích sổ tiết kiệm gì hết. 5% cổ phần bây giờ cũng bảy, tám tỉ, sinh lãi hàng năm nhiều hơn tiền lãi ngân hàng. Đấy, nếu người nghĩ cho mẹ thì đã làm thế. Đằng này chị chỉ biết nghe lời chồng, ôm lấy cổ phần rồi ăn lãi. Để mẹ chị phải vất vả khổ sở như thế này. Tôi đúng là phí công phí sức nuôi chị.
– Mẹ đừng nói thế. Cổ phần thì cũng có rủi ro. Không yên tâm như ngân hàng đâu.
– Rủi ro sao nhà chị không gửi hết tiền đi, đổi thành hết cổ phần làm gì. Chị thấy không, cả nhà bốn người mà bố chị có cổ phần, chị có cổ phần, em gái chị có cổ phần. Còn tôi, tôi là vợ ông ấy, mẹ của các chị mà tôi không có nổi 1% cổ phần trong công ty. Các người đối xử với tôi có phải người trong gia đình nữa không, làm thế mà được à?
– Mẹ ơi mẹ bình tĩnh đi. Bây giờ cổ phần cũng có làm gì đâu, anh Dương sắp mua lại công ty nhà mình để gộp lại thành công ty con của công ty nhà anh ấy rồi.
– Gì cơ? Chị để thế à? Để nó cướp trắng công sức của nhà mình thé à? Chị điên rồi, chị chỉ biết đến chồng chị thôi. Chị quên nó ngày xưa đối xử với gia đình mình thế nào rồi à?
– Không, con không quên. Nhưng người hại gia đình mình không phải là anh ấy. Với lại vợ chồng con sắp có con rồi, tài sản của gia đình chồng con, ông nội của thằng cu đang bắt đầu làm di chúc cho nó hết rồi. Nhà họ nhiều tiền thế mà chẳng so đo gì với nhà mình, cho cả đống tài sản thế, cái công ty nhỏ này của nhà mình cũng có là gì đâu mẹ.
– Chị đừng có tin người, chúng nó lừa chị thôi.
– Mẹ, sao mẹ cứ có thành kiến với anh Dương thế? Anh ấy tốt với nhà mình, ai cũng nhìn thấy, sao mẹ lại cứ phải thế với anh ấy làm gì?
Mẹ tôi nghe xong thế thì nổi điên đập bàn, gạt tay làm cốc chén rơi xuống sàn nhà vỡ loảng xoảng. Bà chỉ mặt tôi:
– Tao nói cho mày biết nhé, tao nuôi mày lớn đến bây giờ mày không biết điều thì thôi, mày còn bênh chằm chặp một thằng người ngoài à? Tao đúng là nuôi tu hú, nuôi loại qua cầu rút ván. Người ta nói mười đứa con nuôi cũng không bằng một đứa con đẻ cấm có sai.
– Mẹ, mẹ nói gì thế?
– Tao nói mày đấy. Vợ chồng tao nhặt mày ở ngoài đường chứ mày máu mủ gì với vợ chồng tao. Thế mà tao chăm sóc mày từ khi mày còn chưa biết lật, nuôi nấng cho đến khi mày dựng vợ gả chồng, tao nuôi một đứa không cùng dòng máu thế mà giờ mày đối xử với tao thế đấy à? Mày không biết sống làm người cho tử tế à? Cái loại con rơi nhặt ngoài đường cũng chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi.
– Mẹ nói con là con rơi gì cơ? Con không phải là con đẻ của bố mẹ ạ? Hay mẹ giận nên mẹ chỉ nói thế thôi? Con không phải là con nuôi có đúng không ạ?
– Mày là đứa con vợ chồng tao nhặt được ngoài đường. Tao thương hại nên nhận nuôi mày. Cái loại như mày nếu không có vợ chồng tao thì đã chết ở góc xó xỉnh dưới gầm cầu sông Tô Lịch rồi. Còn sống ở đây mà tỏ vẻ giàu có với tao chắc? Tao có ơn cứu mày, có ơn dưỡng dục với mày, giờ mày đối xử với tao thế đấy đúng không? Loại mất dạy, loại qua cầu rút ván.
Thật sự tôi sống đến bây giờ đã gần ba mươi năm, trong đầu chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một đứa con nuôi bố mẹ nhặt về. Tôi làm cái gì, nghĩ cái gì, sống khổ sống sở cũng luôn hướng về gia đình, tôi chỉ muốn điều gì tốt nhất cho bố mẹ tôi, cho em tôi. Hy sinh nhiều như thế mà bây giờ đổi lại một câu “mày chỉ là đứa con vợ chồng tao nhặt được ngoài đường”, sao mà nghe đau thế. Giống như bao lâu nay mình mải miết chạy chân trần trên một con đường đầy chông gai, chỉ mong đích đến được bằng phẳng bình yên, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã chạy nhầm đường.
Tôi sốc quá nên lảo đảo lùi về phía sau, hai mắt bắt đầu hoa đi, lưng đập vào cạnh bàn làm bụng tôi đột nhiên đau nhói. Trong lúc hoảng loạn, tôi vẫn sợ làm ảnh hưởng đến con mình nên vô thức ôm lấy bụng để bảo vệ con mình, mẹ tôi thì không quan tâm đến sắc mặt đã trắng bệch của tôi, vẫn xa xả chửi:
– Mày yêu thương con mày nhưng mày không biết điều với mẹ của mày. Con mày được ông nội cho cả đống tiền nên mày coi trọng nhà chồng. Còn tao, tao không cho mày được gì nên mày khinh tao đúng không? Mày nuôi một đứa con nít xem mày vất vả bao nhiêu, thế mà tao không mang nặng đẻ đau vẫn vất vả nuôi mày lớn, giờ mày đối xử với tao như thế.
– Mẹ… đừng nói nữa… đừng nói nữa…
– Hôm nay tao phải nói cho mày biết, nói cho mày sống cho tử tế, mày…
Bà mới nói đến đó thì đột nhiên im bặt, chồng tôi không biết tại sao lại là về đúng lúc thế. Anh không nói không rằng câu nào đã lao lại ôm lấy tôi, anh nhìn mẹ tôi lạnh lùng đến mức ngay cả tôi đứng cạnh cũng phải nổi da gà:
– Mẹ quá đáng rồi đấy.
– Tao… tao… cũng tại chúng mày. Chúng mày quá đáng trước.
– Mẹ biết vợ con đang có bầu không? Nếu Ngân có chuyện gì, mẹ đừng trách con hỏi tội mẹ.
Nói xong, Dương cúi xuống bế tôi đi thẳng lên phòng. Anh đặt tôi xuống giường rồi sốt ruột hỏi tôi:
– Em thấy làm sao? Có đau bụng hay đau chỗ nào không? Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé?
– Không, em chỉ hơi chóng mặt tý thôi.
– Đừng nghĩ nhiều, không cần phải nghĩ gì hết. Có anh ở đây.
– Anh ơi, em không tin, em không tin. Anh nói với em là không phải thế đi anh. Em không tin.
Tôi níu lấy cánh tay chồng, vừa khóc vừa nói, tôi chỉ mong mẹ tôi giận quá nên nói ra thế thôi chứ sự thật không phải vậy. Thế nhưng đáng buồn nhất là Dương lại im lặng không trả lời, anh không hề phủ nhận chuyện đó mà chỉ giơ tay vuốt tóc tôi:
– Em có anh, có con nữa cơ mà, cả Nga nữa. Mình mới là gia đình.
– Không đâu, không phải đâu. Bố mẹ là bố mẹ em. Không phải đâu.
– Ngân, đừng khóc. Con sợ. Em phải nghĩ đến con chứ? Bây giờ con đang còn bé, em cứ như thế ảnh hưởng đến con thì sao? Nghe anh, mọi chuyện đâu rồi sẽ vào đó. Có anh ở đây rồi.
Cuối cùng, chồng tôi phải thuyết phục mãi tôi mới rúc trong ngực anh, vừa nấc vừa thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không biết Dương đã nói gì với mẹ tôi mà bà đã dọn đi rồi. Mặc dù đã làm tổn thương tôi nhiều thế nhưng tôi vẫn cảm thấy để bà đi trong khi bà chẳng còn nơi nào nương tựa, lòng vẫn áy náy khó chịu rất nhiều. Tôi buồn buồn hỏi anh:
– Mẹ đi đâu rồi hả anh?
– Lúc nãy anh nói chuyện với mẹ, bà bảo không muốn ở đây nữa. Anh đưa chìa khóa nhà bên kia cho mẹ rồi, dặn lái xe chở bà đến đó.
– Anh biết từ lâu rồi phải không?
Tôi ngước đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước lên nhìn chồng mình, tim như rơi xuống một vực thẳm sâu không thấy đáy:
– Anh biết từ lâu rồi sao không nói với em?
– Anh sợ em buồn.
– Em không tin. Em không tin. Sao khó tin quá, em không chấp nhận được.
– Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng giống ai. Em được bố mẹ nhận về nuôi nấng, anh có mẹ nhưng mất sớm, bố cũng đi công tác suốt ngày. Ai cũng có số phận riêng phải không? Không cần phải buồn nhiều quá, mình không cưỡng cầu lại được số mệnh. Em hiểu không?
– Nhưng mà…
– Bố rất thương em, Nga cũng thương em. Em còn có anh, còn sắp có cả con nữa. Nhiều khi người thân cũng không bằng nổi người không cùng một dòng máu, quan trọng là yêu thương nhau. Tình cảm mới hơn cả ruột thịt, em hiểu không?
Tôi mím môi gật gật đầu, nước mắt tràn ra khỏi bờ mi. Tôi chạy lại ngồi vào lòng chồng, ôm cứng lấy cổ anh, lúc này chỉ có hơi thở của anh mới cho tôi được bình yên thôi. Mọi thứ hỗn loạn quá, đến tận bây giờ mà đời tôi vẫn chưa hết khổ.
Hai chúng tôi đang ngồi ôm nhau trong phòng khách thì Nga về, nó thấy vợ chồng tôi thế thì không trêu như thường ngày mà câu đầu tiên lại hỏi:
– Mẹ đâu rồi anh chị?
– Mẹ đi sang xem bên nhà mới rồi. Sao thế em?
– Em nói cái này, anh Dương điều tra giúp em xem có phải không? Chị cũng phải thật bình tĩnh đấy.
– Ừ, em nói đi.
– Hôm nay em nghe lỏm được mấy ông bảo vệ dưới xưởng nói, ngày xưa mẹ là người cho các ông ấy tiền để ông ấy mở cửa cho mẹ vào đổi vải. Mẹ lấy tiền bịt mồm hết các ông ấy. Lẽ ra sẽ không ai biết, nhưng tự nhiên hôm nay lỡ mồm nói ra nên em nghe trộm được.
– Em xuống xưởng à?
– Ừ, em xuống dưới đó. Nhưng chỉ là nghe qua miệng người khác thôi. Không biết có đúng không nên giờ em mới định về hỏi mẹ.
Nghe Nga nói thế, tôi mới ngước lên nhìn chồng, tôi đoán kiểu gì anh cũng đã biết rồi nên phản ứng mới bình thản như thế. Kiểu gì anh cũng biết rồi.
Tôi hỏi anh:
– Anh biết đúng không?
Dương thở dài một tiếng, xoa đầu tôi:
– Đừng nghĩ nhiều.
– Thế là mẹ đúng không? Mẹ đổi vải đúng không?
– Chuyện qua từ lâu rồi.
Nga nghe xong cũng trợn tròn mắt nhìn chồng tôi:
– Thế là đúng à? Chết thật. Mẹ đi đâu rồi? Sao mẹ lại làm thế được, sao mẹ lại làm thế với nhà mình được? Em phải đi tìm mẹ, em phải đi tìm mẹ.
Hai chị em tôi náo loạn hết cả lên vì sốc và bất ngờ, chồng tôi can ngăn không được, cuối cùng phải kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, khuyên chúng tôi có việc gì cũng nên bình tĩnh, trên đời này chuyện gì xảy ra là chuyện nên xảy ra, đó là số mệnh, không cần phải quá kích động làm gì.
Dương nói bố tôi bị vô sinh nên cả hai chị em tôi đều là con nuôi cả, mẹ tôi ban đầu không chịu nhận con nuôi mà muốn đi xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng kết quả là cơ thể bà cũng không thể mang thai được. Gần ba mươi tuổi mới nhận nuôi chị em tôi.
Ban đầu, mẹ tôi cũng yêu thương tôi và Nga như con ruột của mình, nhưng đến khi chia cổ phần công ty, bố tôi nói sẽ chia hết cho hai đứa tôi, ông bà về quê dưỡng già cùng nhau thôi, không giữ cổ phần nữa, mẹ tôi không đồng ý.
Mẹ tôi nói chị em tôi chỉ là người dưng nước lã, tại sao lại phải cho bọn tôi cổ phần. Bố tôi thì nhất quyết nói con nuôi cũng như con đẻ, sang tên cổ phần cho chị em tôi. Mẹ tôi vì chuyện này mà hậm hực trong lòng mãi, cãi nhau liên miên với bố rồi rạn nứt tình cảm, bà có người đàn ông khác, sau đó nghe lời lão ấy xúi giục nên về đổi vải hại công ty của bố tôi. Kết quả là bố tôi sốc nên bị nhồi máu cơ tim, nằm liệt giường cho đến tận bây giờ. Hai chị em tôi thì mỗi người lưu lạc một nơi, vất vả đủ đường.
Mẹ tôi sống với nhân tình mấy năm, lúc hết tiền và họ cũng chán ngấy mẹ tôi rồi nên đá mẹ tôi không thương tiếc. Khi đó công ty của gia đình tôi lại được Dương gây dựng lại phát triển còn hơn xưa, bà quyết định quay về tranh cổ phần bằng được, trả lại nỗi hận năm nào.
Nghe xong câu chuyện này, em tôi không nói gì mà chỉ cười nhạt, sau đó bỏ vào phòng khóa thật chặt cửa. Tôi biết Nga bản tính mạnh mẽ nên sẽ không khóc trước mặt tôi mà sẽ chỉ ở trong phòng một mình khóc một trận long trời lở đất, ngày mai sẽ lại bình thường thôi.
Còn tôi, đã chuẩn bị tâm lý hết rồi nhưng vẫn cảm thấy quá đau lòng. Tôi hỏi anh:
– Anh chịu đựng em giày vò từng ấy năm mà nhất quyết không nói ra chỉ sợ em buồn à?
– Hiểu lầm cũng tốt, ít nhất còn để em không phải đau buồn vì người thân thêm bốn năm. Với cả, có hiểu lầm thế thì em mới chịu lấy anh. Nếu không em sẽ không lấy anh đâu.
– Sao anh biết em không lấy anh?
– Anh còn không hiểu em à? Nếu cùng lúc biết gia đình mình thế, biết cả bản thân mình không phải là con ruột của bố mẹ, em thà tự tử chết đi cho nhanh.
– Chồng em siêu thật, còn biết cả em nghĩ gì.
– Yêu em nên muốn hiểu được vợ mình. Anh phải học nhìn nét mặt em mười mấy năm đấy.
– Gì cơ? Anh học nhìn nét mặt em á?
– Em nhăn mặt nghĩa là đang suy nghĩ. Em gõ gõ tay xuống mặt bàn là em đang phân vân. Em chớp mắt ba cái liên tiếp là em đang vui. Đúng không?
– Thiếu?
– Thiếu gì?
– Em yêu anh.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mặt chồng mình thoáng qua vài tia bối rối, Dương ngượng ngập quay đi chỗ khác, cố không cho tôi thấy anh cười, thế nhưng nụ cười của anh lan từ đầu mày đến khóe mắt, tôi chỉ cần nhìn một lần là thấy. Sao tôi có thể không nhận ra được?
Mặc dù trong lòng vẫn còn rất buồn nhưng tôi nghĩ rồi, dù sao số phận tôi đã định sẽ lắm chông gai nhưng ông trời vẫn cho một người đàn ông tuyệt vời thế này đến bên đời tôi, đó cũng là may mắn nhất kiếp này của tôi rồi.
Anh phải yêu tôi đến bao nhiêu mới có thể im lặng chịu đựng tôi hiểu lầm suốt mấy năm trời, chịu biết bao nhiêu đay nghiến giày vò của tôi vẫn nhất quyết không nói ra, chỉ để tôi có thể vui vẻ sống với gia đình mình.
Tổn thương của anh còn lớn hơn tổn thương của tôi rất nhiều, anh không có tôi động viên, chỉ có một mình gánh vác, hơn nữa còn kiên nhẫn dịu dàng yêu thương cả sự bướng bỉnh, bảo thủ của tôi. Anh phải yêu tôi bao nhiêu?
Người đàn ông này, tôi không có bất kỳ lời nào có thể diễn tả được tình yêu lớn lao vĩ đại của anh, chỉ biết rằng đời này kiếp này, chông gai đến mấy cũng sẽ cùng anh vượt qua, vĩnh viễn không bao giờ buông tay nữa.
Tôi yêu anh nhiều hơn tất cả, thế mà cũng chẳng bằng anh yêu tôi…
