19. Yêu Người Không Phải Chồng - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-12-02 15:28:41
Lượt xem: 0
Dưới sự bảo bọc che chở của chồng, của Nga và cả bố chồng tôi, gần sáu tháng sau cuối cùng tôi yên bình cho đến tận ngày đau bụng sinh.
Ở trong phòng đẻ, Dương kiên nhẫn ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay tôi, miệng cứ nhắc đi nhắc lại một câu “không sao đâu, cố lên em, cố lên, sắp được gặp con rồi”.
Mỗi lần cơn gò đến, tôi đau đến chết đi sống lại nhưng không dám thét lên, chỉ siết chặt tay chồng khóc như mưa. Cơ thể tôi có ngưỡng chịu đau kém nên người khác sinh đau như gãy bảy chiếc xương sườn, tôi đau như gãy tận hai mươi chiếc xương sườn. Mặt tôi tái xanh đi, mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng Dương không chịu nổi nữa, gào lên bảo với bác sĩ:
– Bác sĩ có cách nào không đau nữa không? Vợ tôi đau thế này thì sinh làm sao được? Có cách nào không?
Mấy bác sĩ trong phòng nhìn chồng tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất, lạnh nhạt nói:
– Đẻ thì phải đau chứ.
– Đau thế này vợ tôi không chịu được. Tìm cách khác đi.
– Phụ nữ sinh thường là tốt nhất, cố chịu đau một tý. Trường hợp không thể sinh thường được thì chúng tôi mới khuyến cáo nên mổ. Anh cứ động viên vợ cố gắng rặn đi, mở chín phân rồi.
Chồng tôi nóng ruột đến mức bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, dính chặt vào tay tôi. Tôi thương chồng quá nên cố không kêu nữa, nhìn anh mắt đỏ hoe, tôi mới phát hiện ra mình đau về thể xác còn chồng thì đau lòng. Tôi cố dồn hết toàn bộ sức lực trong cuộc đời để rặn mấy hơi, cuối cùng nghe bác sĩ reo lên:
– Ra rồi, ra rồi. Ra được cái đầu rồi. Cố nào, một hơi nữa là ra hết thôi. Con trai đây này, đẹp trai quá đi thôi.
– Giống bố y như đúc.
Nghe thế tôi lại càng có thêm động lực rặn thêm lần nữa, cuối cùng con tôi cũng tuột ra khỏi người, bụng tôi nhẹ bẫng đi. Tôi như vừa dạo xong một vòng từ quỷ môn quan trở về, quay sang nhìn chồng vẫn thấy anh mím chặt môi nhìn con nhưng vẫn nhất quyết không buông tay tôi.
Bác sĩ cắt rốn cho con xong thì bế lại cho tôi và Dương nhìn. Thằng bé trộm vía bụ bẫm kháu khỉnh, khóc rất to.
– Đây nhé, con trai của hai vợ chồng đây. Chúc mừng hai anh chị. Trộm vía cháu đáng yêu quá, giống bố như lột đây nhé.
– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
– Giờ chúng tôi bế cháu đi tắm đã, lát nữa trả lại cho gia đình sau nhé.
– Vâng ạ.
Tôi đẻ xong thì được đẩy ra bên ngoài, ba mươi phút sau bệnh viện mới trả em bé về cho gia đình tôi. Bố chồng tôi thấy cháu thì vui còn hơn hôm nay công ty tăng thêm cả trăm điểm trên sàn chứng khoán, cứ ôm lấy thằng bé không cho ai đụng vào. Nga thì lăng xăng hết việc này đến việc khác, nấu cái này nấu cái kia cho tôi, thay bỉm tay tã cho thằng bé.
Đến khi bố chồng tôi về rồi, tôi mới kéo tay áo hỏi chồng:
– Sao lâu lắm em không thấy mẹ anh? Hay mẹ có chuyện gì hả anh?
– Không có gì đâu. Dạo này mẹ bận thôi. Em có đói không?
– Không, em mới ăn rồi mà.
– Thế thì nhắm mắt ngủ một giấc đi, anh bế con cho. Khi nào con khóc thì anh trả cho em.
– Xùy, bố thế đấy.
– Anh đùa đấy, con bú sữa xong ngủ ngoan rồi. Anh trông được. Em cứ ngủ đi, lát con dậy thì dậy theo con.
– Em biết rồi, em ngủ một tý đây.
Tôi nằm viện đến ngày thứ hai thì bắt đầu có sữa, chồng tôi thuê phòng dịch vụ tốt nhất, các y tá chăm sóc và hướng dẫn cách nuôi con từ A đến Z, tôi nghĩ sẽ chỉ có mình tôi nghe thôi, thế mà cả Dương và em tôi thì lại đứng ở bên cạnh nuốt không sót một chữ.
Hai người họ nghe để chăm con giúp tôi… chỉ cần nghĩ thế là tôi đã thấy buồn cười rồi.
Sau khi y tá dạy xong, Dương mới ôm con ngồi xuống bên cạnh tôi, anh bảo:
– Em có muốn bế con qua cho bố xem không?
Tôi biết chồng chọn bệnh viện cho tôi sinh cùng chỗ bố tôi điều trị là bởi vì anh muốn tôi có thể tiện bồng con đến gặp bố tôi. Anh nghĩ cho tôi rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt như vậy làm tôi cảm thấy rất biết ơn chồng. Tôi gật gật đầu:
– Vâng, em đi với anh.
Nga cũng nói:
– Cả em đi nữa.
– Thế đi thôi.
Ba người chúng tôi đi sang khoa của bố tôi, bồng thằng cu đặt lên giường ngay cạnh ông. Tôi nói:
– Bố ơi, con của con này. Cháu ngoại của bố đây, bố mở mắt ra mà xem cháu ngoại của bố này.
– …
– Bố thấy nó giống ai? Giống anh Dương một phần nhưng giống cả bố nữa bố nhỉ? Cái trán này là của bố đây này.
– …
– Bố ơi bố dậy bế cháu đi bố.
Tôi mới nói xong thế thì thằng cu giật mình tỉnh dậy khóc oe oe, khóc to đến mức váng cả phòng, đồng thời cũng làm bố tôi nghe thấy, bàn tay ông đang đặt cạnh thằng bé đột nhiên cựa quậy một chút, rồi mi mắt cũng động đậy.
Nga nhìn thấy bố thế thì hét ầm lên:
– Bố động đậy kìa, bố chớp mắt kìa.
– Bố… bố ơi… bọn con này, bọn con này bố ơi.
Các bác sĩ nghe phòng bệnh của bố tôi náo loạn hết cả lên thì vội vàng chạy đến, người này kiểm tra, người kia tiêm thuốc, cuối cùng một tiếng sau thì bố tôi tỉnh hoàn toàn. Ông vẫn chưa nói được nhưng thấy tôi, Nga, Dương và cả con trai tôi nữa thì nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Tôi cũng khóc, em tôi cũng khóc:
– Bố ơi, bố nhận ra ai đây không? Con này, con là Ngân này. Nga đây nữa này bố. Bố ơi, cả anh Dương nữa này.
Bố tôi chớp chớp mắt, tỏ ý nhận ra mấy người bọn tôi. Mà tôi với Nga chỉ chờ có thế là cúi xuống ôm bố khóc như mưa. Năm năm rồi, năm năm gia đình tôi vất vả đắng cay nhiều rồi. Bây giờ đoàn tụ cả rồi, phải vui chứ, có gì đâu mà khóc?
Sau khi tôi và bố cùng xuất viện, Dương đưa cả hai bố con tôi về nhà, thuê thêm một y tá nữa để chăm sóc bố tôi. Bố chồng tôi thích cháu nên hầu như ngày nào cũng lái xe qua, hết chơi với thằng cu rồi lại uống nước chè với bố tôi.
Bố tôi còn rủ ông thông gia:
– Hay là ông đến đây ở luôn với tôi đi. Mua nhà bên cạnh nhà này, tôi với ông ngày nào cũng đánh cờ.
– Ý của ông được đấy nhỉ? Tôi còn phải trông thằng cu nữa, đến lúc nó biết đi, biết chạy, mà vợ chồng thằng Dương thì đi làm cả ngày, một mình ông sao mà trông được, đúng không?
– Đấy đấy. Chủ yếu là trông thằng cu.
– Thế được rồi, để tý nữa tôi bảo người sang hỏi xem nhà bên có bán không, đắt mấy tôi cũng mua để ở gần ông.
Tôi đứng đó nghe hai ông nói chuyện cũng phải phì cười, bây giờ đến tuổi này, tất cả cũng chỉ vì đứa cháu này thôi, không cần tiền cũng chẳng cần gì cả. Giàu đến mấy, bên kia biệt thự to đến mấy cũng không bằng cháu đích tôn.
Hôm bố chồng tôi dọn về ở nhà ngay sát bên nhà tôi, tường rào ngăn cách hai nhà cũng phá luôn để ông tiện sang chơi, tôi mới hỏi chồng:
– Sao em không thấy mẹ? Bố sang đây thì mẹ cũng phải sang chứ? Hay là mẹ có chuyện gì?
Đến nước này thì Dương đành phải nói thật với tôi, anh nói bố chồng tôi và mẹ kế đã chia tay từ lâu rồi. Tôi hỏi tại sao thì anh mới bảo:
– Dì ấy không tốt, muốn chiếm hết tài sản của gia đình anh. Bố anh phát hiện ra nên mới li dị.
– Dì ấy sống với bố anh mấy chục năm cơ mà, sao lại thế được?
Lúc ấy Dương chỉ trả lời qua loa, mãi sau tôi mới biết là mẹ kế của anh chính là mẹ ruột của Vỹ. Bà ấy sinh Vỹ từ năm mười tám tuổi nhưng không dám công khai, đành gửi vào trại trẻ mồ côi.
Trong trại trẻ ấy, chỉ có Vỹ là biết mẹ mình là ai nhưng vẫn phải sống trong đó. Năm gần ba mươi tuổi vì bà ấy lấy bố chồng tôi, vì không sinh được thêm con nữa mà tài sản thì bố chồng tôi xác định để hết lại cho Dương, thế nên mẹ kế mới lập kế hoạch để cướp toàn bộ tài sản ấy cho con ruột của mình, cũng chính là Vỹ.
Bà ta biết Dương từ nhỏ đã thích tôi nên mới bảo Vỹ tìm cách tiếp cận tôi, sau đó lại cấu kết với mẹ tôi để hại công ty, kết quả tôi phải lấy Dương nhưng lại sống trong hận thù anh, còn bản thân anh thì mải lo gồng gánh gia đình tôi mà bỏ bẵng công ty của gia đình mình, thậm chí mâu thuẫn với bố chồng.
Bà ta đã không hề biết được rằng, kế hoạch của bà ta sau một thời gian thì Dương cũng điều tra ra được, thế nên vào một đêm của bốn năm trước, anh đã đánh cho Vỹ một trận, bảo anh ta từ giờ không được lại gần tôi nữa.
Dương thương tôi, thương cả bố anh nên không hề nói ra mà chỉ một mình giấu mọi chuyện vào trong lòng. Cứ tưởng sau khi vực dậy được công ty tôi, mọi thứ sẽ yên ổn, anh sẽ về tiếp quản lại GLA, như thế tình hiếu gì anh cũng thực hiện trọn vẹn cả. Nhưng mẹ kế của anh và Vỹ thì nhất quyết không cho chồng tôi được yên, bọn họ thuê người đâm xe để chồng tôi bị tai nạn chết, nhưng tiếc là anh vẫn sống được.
Bố chồng tôi biết chuyện đã đuổi mẹ kế đi rồi, còn Vỹ thì giờ vào tù vì tội cố ý giết người. Chẳng trách bao lâu nay tôi bầu bí ở nhà không thấy anh ta nhắn tin đến hỏi han. Thì ra là đã vào tù rồi.
Biết được tất cả ngọn ngành mọi chuyện, tôi mới thấy thế giới này thật sự quá đáng sợ. Người thân, người quen, thậm chí là người yêu cũ từng yêu chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là dối trá, tất cả chỉ là một vở kịch do bọn họ dựng nên. Tài sản chính là thứ có thể biến tình cảm trở thành hận thù, tiền bạc làm cho con người ta lu mờ lương tâm, thậm chí còn có thể giết người.
Sau tất cả, tôi hiểu được tôi còn sống được đến ngày hôm nay, tôi có thể vui vẻ được đến ngày hôm nay là do một người đàn ông đã bảo bọc tôi khỏi tất cả những cạm bẫy của cuộc đời. Anh dang rộng đôi cánh để chở che cho tôi, để cho tôi có thể bình yên mà sống. Mọi đắng cay và giông bão ngoài kia chỉ có một mình anh chịu.
Rút cục là anh đã yêu tôi đến bao nhiêu? Yêu đến bao nhiêu mà làm được quá nhiều điều đến như vậy? Yêu đến bao nhiêu mới là tận cùng?
Tối hôm đó, sau hơn một tháng sinh con, tôi đem thằng cu xuống phòng của Nga, bảo nó trông con cho tôi một đêm, hôm nay tôi muốn ngủ ngon một bữa.
Em tôi nghe xong thì bĩu môi, coi thường nhìn tôi:
– Ngủ ngon cái con khỉ. Có mà cả đêm thức thì có.
– Thức gì, cùng lắm thức đến hai giờ thôi.
– Em chả tin. Ông bà nhịn cả năm rồi, giờ mà làm mỗi đến hai giờ thì còn lâu mới đủ. Kiểu gì cũng đến sáng cho mà xem.
– Chắc đến bốn giờ thôi.
– Thôi đến hẳn sáu giờ đi. Em trông thằng cu cho, em đóng cửa bịt tai lại, bố thì già rồi nên nặng tai, không nghe được đâu. Ông bà cứ thoải mái tự nhiên vào.
– Tiên sư bố cô.
Tôi không thèm chấp nó nữa mà quay người đi lên phòng, lúc ấy chồng tôi cũng vừa tắm xong đi ra, cả người thơm lừng mùi sữa tắm.
Anh thấy hai má tôi đỏ ửng thì cười cười:
– Sao thế?
– Có sao đâu, lâu lắm mới rảnh rang được một bữa nên đang nghĩ xem làm gì thôi.
– Nên làm gì được nhỉ?
– Em có biết đâu.
Tôi vừa nói xong thì Dương đi lại gần, áp tôi vào tường rồi ghé sát mặt xuống trán tôi, giọng anh trầm trầm đầy mê hoặc:
– Không biết thật không?
– Thế anh định làm gì?
– Làm thế này này.
Dứt lời, anh cúi xuống phủ môi mình lên môi tôi. Chồng tôi mới tắm xong nên người rất mát, môi cũng rất mát, hương thơm thanh lạnh chạm đến môi tôi rồi từ từ tách răng tôi ra, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong, làm càn trong khoang miệng tôi.
Đã rất lâu rồi chúng tôi không dám hôn nhau, sợ hôn lại không kìm được cảm xúc, mà tôi bầu bì cũng yếu ớt nên chuyện quan hệ không thể làm được. Mãi đến hôm nay là hơn một năm rồi, hơn một năm mới được làm chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, tôi không kìm được, khẽ rên lên một tiếng rồi nhẹ nhàng đáp lại anh.
Đầu lưỡi của anh cuộn lấy đầu lưỡi tôi, mút mạnh rồi lại thả ra, sau đó tiếp tục cuộn lấy làm cả người tôi bủn rủn, tôi không còn tý sức mạnh nào tựa hẳn vào tường, anh cũng áp hẳn người lên cơ thể tôi.
Hôn một lúc, bàn tay của anh bắt đầu không chịu để yên mà cứ vuốt ve dọc eo tôi, vuốt lên nữa, lên cao mãi, cuối cùng đặt trên đỉnh đồi đầy đặn vẫn còn căng sữa của tôi.
Cảm giác ngón tay anh chạm đến nụ hoa đang ngẩng cao đầu của mình khiến tôi như bị điện giật, sung sướng đan xen khó chịu, giày vò tôi không sao chịu đựng nổi. Anh cắn nhẹ lên môi tôi một cái rồi chầm chậm cúi xuống, hôn đến cằm tôi, dời xuống cổ tôi, rồi cuối cùng xé phăng cúc áo của tôi ra. Khi nhìn thấy bầu ngực đầy đặn của tôi, anh hít sâu một hơi rồi cúi đầu ngậm lấy.
Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, đê mê khoái cảm khiến bụng dưới của tôi lan lên một luồng khí nóng chưa từng có. Dương say mê mút mát hết bên này đến bên khác, miệng ngậm lấy một bên thì tay kia nâng niu bên còn lại, sữa từ ngực tôi sau khi bị kích thích thì chảy vào kẽ tay anh, càng lúc càng chảy nhiều mà chồng tôi thì luyến tiếc không nỡ bỏ đi một giọt.
Tôi dựa vào tường, thở hổn hển:
– Anh… của con mà.
– Không, tối nay là của anh.
Tôi vừa sung sướng lại vừa buồn cười, mặt càng lúc càng nóng ran lên. Anh cứ hôn nữa, hôn mãi, uống đến tận khi hai đỉnh đồi của tôi đỏ ửng lên vì sự nhiệt tình của anh, Dương mới ngẩng đầu lên tiếp tục hôn tôi.
Anh vừa hôn vừa bế tôi lên ngang hông, để cho tôi quặp chặt lấy eo anh rồi chậm rãi đi lại gần giường. Anh đặt tôi xuống, cởi từng thứ một trên người tôi rồi cởi quần áo của chính mình.
Trong lúc đê mê kích tình như thế mà động tác của anh vẫn chuẩn mực tuần tự như một, không quá hấp tấp cũng không vội vã, quần áo từng thứ, từng thứ rơi xuống sàn nhà. Khi cơ thể tôi không còn một mảnh vải nằm dưới ánh đèn, đôi mắt anh như sáng lên nhìn thật kỹ từng tấc da thịt tôi, nhìn đến mức tôi phải đỏ mặt giơ tay lên che mắt anh:
– Đừng nhìn.
– Đẹp hơn trước nhiều, có da có thịt.
– Thôi mà.
– Đầy đặn thế này mới đẹp.
– Thật không?
– Thật. Chỗ này cũng đầy.
Nói xong, anh lại tiếp tục giày vò ngực tôi, một tay vặn vẹo bầu ngực no đủ của tôi, tay còn lại bắt đầu lần xuống dưới, chạm đến nơi ẩm ướt giữa đùi tôi, sau đó ngón tay bắt đầu vuốt ve xung quanh rồi xoay tròn vài lần, cuối cùng nhẹ nhàng ấn vào bên trong.
Cảm giác kích thích cao độ làm tôi không nhịn được, buột miệng rên lên một tiếng rồi cong người lại, toàn thân căng cứng không làm sao mà nhúc nhích được. Chồng tôi nhìn vẻ mặt ửng hồng của tôi, khẽ cười nhẹ một tiếng rồi cúi xuống hôn tôi.
Ngón tay anh ra vào từ chậm rãi rồi bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng làm cơ thể tôi không thể chịu đựng được, đê mê khoái cảm như một cơn thủy triều nhấn chìm tôi trong nước. Tôi van vỉ bắt lấy tay anh, thì thầm van xin:
– Anh, đừng.
– Không, anh không dừng được.
Dứt lời, chồng tôi rút ngón tay ra rồi từ từ cúi đầu, hôn khắp từng tấc da thịt thôi, vẫn không nỡ bỏ đi một giọt nữa, sau đó cứ hôn xuống nữa, hôn xuống mãi, hôn đến khi chạm vào nơi đó, lưỡi anh mới quét dọc một đường làm tôi giật nảy mình:
– Nói yêu anh đi.
Lúc ấy điện 3000W chạy qua người tôi mới đúng, không phải là điện bình thường nữa. Tôi như người sắp bị dìm chết đến nơi, sung sướng quá mà không có cách nào hét lên, đành nắm chặt lấy tóc anh, rên rỉ kêu từng tiếng:
– Thôi… thôi mà…
– Không nói yêu anh thì anh tiếp tục.
Chồng tôi nhất định không để cho tôi yên, đầu lưỡi chạm vào từng điểm nhạy cảm trên người tôi rồi hút hết toàn bộ hương vị trong đó, anh nhẹ nhàng lướt qua hai cánh hoa rồi dùng môi mình mút lấy, sau đó lưỡi lại từ từ luồn vào bên trong, đem đến niềm sung sướng tột cùng cho tôi.
Cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa nên đành van vỉ:
– Em yêu anh, em yêu anh. Tha cho em đi. Tha cho em đi.
– Ngoan.
Chồng tôi cười cười rồi ngồi thẳng dậy, trước khi anh đi vào thì tôi bỗng nhiên chồm lên, đè anh nằm xuống giường rồi cầm vật thẳng đứng và nóng giãy của anh, nham nhở bảo:
– Đến lượt anh nói yêu em.
Dương còn ngây ra chưa kịp phản ứng thì tôi đã cúi đầu ngậm lấy, vật kia ở trong miệng tôi vừa to vừa ấm, vừa mềm vừa cứng, da mềm trơn đến nỗi lưỡi và miệng tôi có di chuyển thế nào cũng không cảm thấy đáng sợ mà chỉ thấy hạnh phúc và ngọt ngào chưa từng có.
Tôi giày vò cho đến khi anh cũng hết chịu đựng nổi, vật kia càng ngày càng nở to và trướng lên trong miệng tôi, Dương lật tôi xuống giường rồi cấp tốc ấn một cái thật sâu vào trong người tôi, anh nói:
– Anh yêu em.
– Em cũng yêu anh.
Cả hai chúng tôi cùng cười, mười ngón tay đan vào nhau rồi cùng đưa nhau đi đến hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Anh ra vào mạnh mẽ, ra vào quyết liệt, mỗi lần đâm vào là một lần chạm đến điểm tận cùng trong tôi, khiến tôi như sắp chết đến nơi, chỉ có thể bấu chặt vai anh rồi nói:
– Anh ơi… anh ơi…
– Anh đây.
– Em yêu anh, thật sự đấy.
– Ôm anh đi.
Tôi gật đầu như bổ củi, hai mắt dại đi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại hình ảnh lờ mờ của một người đàn ông có bờ vai rộng lớn đang điên cuồng chuyển động trên người tôi. Anh siết chặt lấy eo tôi, nhấc người tôi lên cao thêm một chút để có thể nhấn vào sâu nhất, đem cho tôi niềm khoái lạc tột cùng nhất, tôi cong người lên để anh đi vào trong tôi, có lẽ giây phút ấy vũ bão cũng không thể sánh kịp.
Eo anh thúc bên dưới eo tôi khiến ngực tôi không thể yên một chút nào, chồng tôi thì sợ hết sữa của con nên vừa chuyển động vừa mút chặt lấy nụ hoa đứng thẳng của tôi. Cứ thế chúng tôi thay đổi không biết bao nhiêu tư thế, làm bao nhiêu lần, làm đi làm lại đến khi có thể nằm xuống giường, nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng.
Tôi đẩy đẩy người anh, bảo anh trèo xuống đi, nhưng chồng tôi thì lại lười biếng trả lời:
– Không, anh không xuống đâu.
– Nặng em.
– Để thế này tý làm tiếp.
– Anh vẫn còn sức à?
– Anh nhịn hơn một năm rồi đấy.
Tôi phì cười, kéo chồng nằm xuống bên cạnh tôi, nói chuyện với anh một lát rồi định ngủ, ai ngờ người nào đó lại trỗi dậy ham muốn một lần nữa, chưa nói được đến mười câu đã trèo lên người tôi.
Cuối cùng chúng tôi lại hòa vào nhau lần nữa, trong căn phòng của chúng tôi tiếp tục vang lên những tiếng va chạm da thịt khiến người nghe phải đỏ mặt, vang lên cả tiếng rên rỉ của tôi và sau đó còn cả tiếng gầm khi phóng thích được tất cả của chồng tôi.
Sáu giờ sáng, đúng giờ mà Nga đã tiên liệu trước thì Dương mới chịu nằm xuống ôm tôi ngủ. Anh hôn lên trán tôi rồi khẽ nói:
– Ngủ ngon vợ yêu…
Một thời gian sau đó, con trai được sáu tháng thì tôi quyết định đi làm lại. Có một hôm đi tiếp khách ở khách sạn mà ngày trước tôi đã bị Nhung vu oan đẩy xuống hồ bơi, tình cờ tôi lại gặp cô ta ở đó.
Như kiểu trái đất này quá tròn và người ta thường có những lần đụng mặt kỳ lạ. Cô ta bây giờ đang làm thư ký cho lão Hồng của công ty Hồng Hà, hôm nay cũng đến đây tiếp khách. Tôi thì ra hồ bơi nghe điện thoại nên mới gặp Nhung đang cầm ly rượu nhìn mây nhìn trời ở đó.
Cô ta thấy tôi thì khinh khỉnh quay đi, nhưng nghĩ sao mà đi qua rồi lại bỗng dưng quay lại, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt tôi.
Tôi đang nghe điện thoại dở, bị thế mới trợn mắt nhìn cô ta rồi chào khách, cúp điện thoại xong xuôi mới lao lại, nắm tóc Nhung giật ngược ra sau:
– Con ranh này, tao còn chưa xử mày mày đã thích gây sự tiếp rồi phải không?
– Nhìn thấy mặt mày bố mày ngứa máu, sao? Tao thích thế đấy, làm gì được tao?
– Làm gì á? Làm gì này.
Cô ta giữ tay tôi rồi giằng ra nhưng tôi khỏe hơn, giơ một tai giáng thẳng vào mặt cô ta hai cái bạt tai xây xẩm mặt mày rồi quăng Nhung xuống nước. Cô ta không biết bơi, còn chưa kịp la lên tôi đã nhảy xuống, nhấn đầu cô ta xuống rồi quát:
– Hét lên bố mày xem nào. Hét thử xem nào.
Nhung há miệng ra định hét thì tôi lại nhấn xuống nước, ba bốn lần như thế làm cô ta sặc, ho tái xanh cả mặt. Tôi vẫn lạnh lùng bảo:
– Trước mày hại tao với chồng tao suýt phải chia tay, tao chưa xử mày thì thôi. Mày tưởng tao hiền ấy à? Thông báo cho mày biết, bố mày không hiền. Chẳng qua vì tao giữ thể diện cho chồng tao. Còn bây giờ nhé, tao cho mày biết thế nào là thích ve vãn chồng người khác này.
– Mẹ…. mẹ… con ranh… Ngân.
– Chửi hả, chửi này.
Tôi nắm tóc cô ta ấn liên tiếp xuống nước, đến khi cô ta không thở được nữa thì tôi lại lôi lên bờ. Nhung nằm trên bờ thở hổn hển, vẫn mạnh mồm chửi:
– Mày có gan… thì mày giết tao đi… mày giết tao đi… con chó cái… con điếm Ngân… Mày cũng chỉ là… con điếm thôi.
Nghe xong, tôi không nói không rằng câu nào lại đá cô ta xuống nước, nhấn đầu thêm ba bốn lần nữa, cuối cùng cô ta xụi lơ không thể tiếp tục chửi được, mặt mày tái xanh tái mét.
Khi ấy tôi mới thản nhiên nói:
– Tao là đứa không dễ đụng, một khi mày làm tao ghi thù thì chắc chắn mày không thể sống yên ổn với tao. Một là mày biến khỏi đất Hà Nội này, hai là mày lăn đi đâu được thì lăn, thấy tao thì né ra, nếu không cứ gặp mày ở đâu là tao đánh ở đó. Yên tâm, tao không đánh mày chết đâu, thương tật dưới 12% thôi. Dưới 12% tao đền bù cho mày tiền, nhà tao nhiều tiền lắm, mỗi lần đánh mày sướng tay thế mà chỉ bồi thường có ít tiền, không bõ. À quên, chồng tao lo được. Có đánh mày trăm lần chồng tao cũng vẫn đủ tiền cho tao dùng. Thế nên tao nhắc lại lần cuối, từ giờ thấy tao thì cút xa ra.
Nói xong một tràng dài, tôi mới đứng dậy đi thẳng vào bên trong, mặc cho cô ta xụi lơ nằm trên thành hồ, lúc sau thấy mấy người bế Nhung vào bên trong ủ ấm cho cô ta tỉnh táo lại.
Tôi đoán cô ta cũng biết sợ rồi nên chuyện tôi nhấn cô ta xuống nước, cô ta không dám hé răng một tiếng, sau này thấy mặt tôi ở đâu là cô ta chủ động tránh đi trước. Tôi cũng không chấp nhặt nữa.
Vài tháng sau thì tôi nghe người ta nói ông Hồng chơi Nhung chán rồi nên tìm cách đá cô ta, nghe nói Nhung bị vợ lão Hồng đánh ghen một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó phải bỏ đi nơi khác sinh sống.
Lúc tôi nói chuyện này với chồng, Dương mới bảo tôi:
– Vợ ơi từ nhỏ đến lớn anh chỉ có em thôi. Em yên tâm đi. Cho anh mười cái gan anh cũng không dám phản bội em đâu.
– Anh sợ bị em nhấn nước đúng không? Em biết thừa.
– Một lần suýt chết đuối sợ rồi.
– Em là cứu tinh của anh đấy, thế nên từ giờ về sau anh phải đối xử với em tốt vào.
Chồng tôi khẽ cười, ôm chặt tôi trong lòng:
– Yêu em còn không hết.
