21. Người Không Thể Bỏ Lỡ - Đoạn 27
Cập nhật lúc: 2025-12-02 15:59:47
Lượt xem: 0
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng khi nghe kết luận của bác sĩ, trong lòng tôi vẫn có cảm giác không sao tin được. Tôi vội vàng nhổm dậy, hốt hoảng hỏi lại:
– Tôi có thai ạ? Thai ba tháng rồi ạ?
– Chị không biết mình mang thai à?
– Không, em không biết ạ.
– Đây nhé, em bé của chị đây này, chị thấy chưa? Có đủ tay chân nhé. Có cả tiếng tim đập nữa này. Dự sinh vào đầu tháng sáu năm sau nhé.
Chị bác sĩ vừa nói, vừa chỉ vào màn hình treo trên tường, ở đó có một hình hài nhỏ bé đang nằm gọn trong bụng tôi. Con của tôi đã có đầy đủ tay chân, mắt mũi, còn có cả những tiếng tim đập mang hơi thở của sự sống, lúc này đã một sinh mạng bằng xương bằng thịt rồi.
Con của tôi và Vũ…
Từ tận đáy lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác thiêng liêng và gắn kết vô bờ bến, lúc ấy thực sự tình cảm ập đến như mưa rơi trong lòng khiến tôi không sao khống chế nổi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao năm xưa mỗi lần Ngọc đặt tay lên bụng lại có thể cười thật tươi như vậy rồi, hiểu được tại sao dù khổ sở thế nào nó vẫn nhất quyết không bỏ thai đi như vậy rồi.
Thì ra, vì đó là tình mẫu tử… tình cảm thiêng liêng mà bất cứ người mẹ nào cũng không thể nào chối bỏ, tình cảm ruột thịt của người mẹ với đứa con của mình.
Viền mắt tôi bỗng dưng nong nóng, khi đó có quá cảm xúc ùa đến khiến tôi không biết phải làm sao cả. Chỉ tủi thân muốn khóc một trận thật to.
Tôi cực lực kìm nén sự kích động đang trào dâng trong lòng, run rẩy nói với bác sĩ:
– Chị ơi, em không biết có bé. Mà thời gian vừa rồi em ở viện K suốt, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân làm hóa trị và xạ trị lắm. Có ảnh hưởng gì không hả chị?
– Bệnh nhân hóa trị thì không vấn đề gì. Nhưng tiếp xúc với chất thải hay dịch nhầy từ đờm, ho của người làm xạ trị thì phải cẩn thận. Vì nó đôi khi còn sót nguồn phóng xạ. Nếu như chị không yên tâm thì có thể làm xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi nhé?
– Bệnh viện mình có làm được cái này không hả chị? Siêu âm thì con em không có gì bất thường chứ ạ?
– Hiện tại thì chưa thấy gì bất thường cả. Nhưng tôi khuyên chị nên làm xét nghiệm đó, và phải lên Hà Nội để kiểm tra nhé. Ở viện mình không làm.
– Vâng.
– Trước tiên tôi cứ kê cho chị một ít thuốc bổ cho mẹ và cả cho bé nhé. Nhìn chị yếu quá.
– Vâng.
Rời khỏi bệnh viện, tôi như người mất hồn. Một tay bế con, tay kia thì cầm chặt tờ giấy siêu âm, trong lòng bây giờ không những có hạnh phúc mà còn xuất hiện thêm cả trăm mối ngổn ngang, trước mắt chính là lo sợ con của tôi không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Người ta nói một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, bởi vì Bống đã bị như vậy rồi nên trong lòng tôi đã hình thành ám ảnh. Thời gian qua tôi chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện, ăn ngủ thất thường, tôi còn tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân xạ trị và nguồn phóng xạ ở viện K, rồi còn vì chuyện của tôi và Vũ mà suy sụp mất mấy tháng trời.
Tôi không hề biết có một sinh mệnh lặng lẽ đến bên tôi nên tôi cứ mặc sức tự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần của chính mình, vô tình làm tổn hại cả đến con tôi…
Tôi biết tôi đã sai quá sai rồi… nhưng giờ chỉ có thể thầm cầu trời khấn phật cho bé con bình thường thôi. Thế nên con ơi… xin con lành lặn khoẻ mạnh, chỉ cần con là đứa trẻ bình thường thôi là mẹ cảm tạ ông trời lắm rồi.
Sau khi biết mình mang thai, tôi đã sợ hãi và lo lắng rất nhiều nhưng cũng không dám nói với bất kỳ ai cả. Tôi luôn tự nhủ với chính mình rằng: bây giờ tôi phải kiên cường gấp đôi, mạnh mẽ gấp đôi. Không được khóc nữa mà phải để dành sức khỏe cho con tôi. Tôi phải ăn nhiều thì mới có dinh dưỡng để con tôi phát triển được.
Nghĩ thế nên tôi về nhà, tự nấu một nồi cháo gà to đùng, chia cho Bống một bát, còn lại thì một mình ăn hết. Dù không nuốt nổi nhưng vẫn cố ăn sạch sành sanh. Ăn xong lại uống thêm vitamin và sắt nữa rồi mới yên tâm leo lên giường đi ngủ.
Tôi định mấy hôm nữa lên Hà Nội thăm bố rồi làm xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi luôn một thể, mấy ngày này trước tiên cứ ăn ngon ngủ ngon để dưỡng sức cho cả hai mẹ con cái đã. Những việc còn lại tôi chưa muốn vội nghĩ đến, tôi muốn để đầu óc thảnh thơi rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Thế nhưng, hai hôm sau bỗng dưng tôi lại nhận được điện thoại của anh Hải. Anh ấy bảo hôm nay có việc về quê tôi, hỏi tôi có ở nhà không để anh ấy qua.
Tự dưng anh ấy xuống đây thăm thế này tôi cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ người ta bảo đến mà mình từ chối thì ngại, thế là vẫn lịch sự đáp:
– Em có nhà. Nhưng sao anh lại biết em ở quê? Biết cả quê em nữa?
– Ôi giời, anh lạ gì. Anh có tai mắt ở khắp mọi nơi đấy. Em gửi định vị qua Zalo cho anh đi, anh tìm đường vào.
– Đường nhà em khó đi lắm. Google map cũng không tìm được đâu. Để em ra ngõ đón anh.
– Thôi, đón điếc làm gì. Để anh tự vào. Em cứ gửi vị trí đi.
Sau khi tôi gửi vị trí cho anh Hải, chỉ hơn ba mươi phút sau là nghe tiếng ô tô đi ngoài ngõ rồi. Tôi chạy ra cổng vẫy tay đón anh ấy, anh Hải thấy tôi dắt theo một đứa con nít tóc mới mọc lởm chởm thì thò đầu ra cửa kính xe, cười rõ tươi:
– Nhà đây rồi à? Hai mẹ con đi vào đi không nắng. Anh đỗ xe xong rồi vào ngay.
– Anh đi có một mình thôi ạ?
– Ừ, có mình thôi. Vào đi không nắng em.
Lúc sau, anh Hải xuống xe còn xách theo rất nhiều quà cáp vào trong nhà tôi. Tôi nhìn túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh xếp đầy bàn như kiểu mang đến để phát cho cả xóm như thế thì tròn mắt hỏi:
– Sao anh mua nhiều thế? Đến thăm em là được rồi, mua nhiều thế tốn tiền, em ngại lắm.
– Ngại gì mà ngại. Lần đầu tiên đến thăm con em thì phải mua quà chứ. Con gái của em đây à?
– Vâng. Con gái em đây. Cháu hơi chậm so với các bạn nên chưa nói sõi lắm. Nhưng biết “Ạ” với gọi “bác” rồi. Bống “ạ” bác đi con.
Con gái tôi rất ngoan, nghe mẹ bảo thế thì khoanh tay, nhìn anh Hải rồi cúi đầu “ạ” rõ to. Anh Hải thấy thế thì xoa đầu nó, cười cười:
– Nhìn đáng yêu thế. Bé khỏe hẳn rồi chứ em?
– Vâng, tạm ổn ổn rồi bác ạ. Ghép tủy xong cũng khá lên nhiều.
– Em thì sao? Sao về quê mà người xanh rợt ra như tàu lá thế? Không ăn được à?
– À… vâng. Dạo này cũng thay đổi thời tiết nữa mà anh. Dạo này công việc ổn không anh?
– Cũng ổn. Mà em có định lên Hà Nội nữa không? Hay là ở đây luôn?
– Em vẫn lên Hà Nội mà, em định mai lên thăm bố một tý rồi về luôn. Còn công việc thì chắc là em làm dưới này thôi.
– Em suy nghĩ kỹ chưa?
– Rồi ạ.
– Thế… còn Vũ thì sao?
Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến tên anh thì tim tôi lại một lần đau đớn. Tôi cúi đầu, lặng lẽ cười buồn:
– Bọn em có gì đâu…
– Vũ nó lo cho em lắm đấy.
– Chắc không phải đâu. Anh ấy sắp lấy vợ rồi. Mà bọn em cũng thôi nhau lâu rồi.
Anh Hải nhìn tôi, nhìn rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng phải đắn đo mãi, cuối cùng qua một hồi đấu tranh, anh ấy mới thở hắt ra một hơi:
– Anh hỏi em cái này, em trả lời anh thật nhé?
– Dạ.
– Em thấy Vũ thế nào?
– Cảm giác lúc đầu thì tính khí hơi khó chịu, nhưng khi quen rồi thì nghĩ anh ấy là người tốt. Rất tốt ạ.
– Ừ, anh cũng thấy giống em. Anh quen Vũ lâu rồi, từ hồi còn đi học cấp ba cơ, lúc đầu cả lớp chẳng ai ưa nó vì nó lúc nào cũng lầm lì, chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả. Nhưng sau cô giáo xếp anh ngồi cạnh nó, anh cứ lân la bắt chuyện mãi, cuối cùng cũng chơi được với nhau. Sau đó mới biết nó tốt tính hơn bất kỳ người nào anh quen. Sòng phẳng, tử tế, biết điều, sống biết trước biết sau nữa.
– Vâng ạ.
– Có mỗi một điều anh không thể hiểu nổi ở nó thôi. Em biết là gì không?
– Chắc là ít nói hả anh?
– Thường nó chả nói gì mấy. Cũng chẳng thích ai cả. Nhưng đối với một người thì nó lại khác, khác hoàn toàn luôn ấy.
– Dạ.
– Anh nhớ cách đây mấy năm, tự nhiên nó đến đưa cho anh một tập hồ sơ, bảo anh gọi cho số điện thoại trên bìa báo trúng tuyển vào làm văn phòng đi. Anh chưa thấy nó nhờ vả mình chuyện gì bao giờ nên thấy lạ, ban đầu cứ nghĩ là người quen nhờ vả hay là gì đấy. Nhưng sau thấy nó dặn anh đừng nói cho em biết, anh mới nhận ra hình như là nó quan tâm đến em.
Tôi ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh Hải. Trước đây vì có lần anh Thành nói anh ấy có người bạn mở văn phòng Luật, cho nên lúc tôi được nhận, tôi cứ đinh ninh rằng anh Thành nhờ anh Hải nhận tôi. Thế nhưng bây giờ mới biết hoá ra người giúp tôi không phải là anh Thành mà là Vũ…
Nhưng lúc đó anh ghét tôi lắm cơ mà? Sao lại giúp tôi?
Tôi lắp bắp nói:
– Anh nói… anh Vũ… đưa hồ sơ của em cho anh ạ? Không phải anh Thành ạ?
– Không. Anh không thân với Thành lắm, anh chỉ chơi với Vũ thôi. Bọn nó bảo anh là cu li của nó, vì toàn chạy theo sau giải quyết việc cho nó thôi.
– Sao tự nhiên anh lại nói những chuyện đó với em?
– Vì anh không ngồi yên được. Mặc kệ em có muốn nghe hay không, nhưng những gì Vũ không nói ra suốt mấy năm nay, hôm nay em cứ để anh nói ra đi. Nó không cho anh nói nhưng anh nghĩ rồi, em có quyền được biết tất cả những gì nó làm. Sau đó quyết định ra sao là tùy em.
– Vâ…vâng.
– Em có thích Vũ không?
– Em… không biết…
– Cứ trả lời anh đi. Nói thật lòng vào. Anh sẽ không nói chuyện này với Vũ đâu. Anh cũng không can thiệp vào chuyện của bọn em nữa. Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi.
Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng biết mình có muốn giấu cũng chẳng giấu được, cho nên đành trả lời:
– Thích nhưng cũng giải quyết được gì đâu hả anh?
– Chỉ cần thế thôi là được rồi. Anh nói cho em nghe thế này. Vũ nó là đứa ít thể hiện tình cảm nhưng nó là người rất nặng tình. Không biết em có cảm nhận được thế không nhưng anh nói thật, anh quen nó lâu rồi, chưa thấy nó yêu ai bao giờ, cũng chưa từng nó nhúng tay vào chuyện của người khác. Thế mà từ khi em đến văn phòng anh làm việc, nó luôn dặn anh phải chú ý đến em, giúp đỡ em. Tiệc tất niên cuối năm của hai năm trước thường là chẳng bao giờ mời bên văn phòng mình, nhưng nó vẫn ném cho anh một xấp vé mời tham gia tiệc, chỉ để em tham gia. Em biết để làm gì không? Nó biết em không có xe máy để đi làm nên mới cố tình vẽ ra cái trò bốc thăm trúng thưởng. Nó biết nếu như thẳng thừng cho em cái xe máy thì em sẽ ngại nên mới làm cách ấy, vừa là để cho em vui, vừa là cho em có phương tiện đi làm.
– …
– Hôm em đi công tác trong Nha Trang thì nó phải tiếp khách ngoài này đến tận tám giờ tối mới xong. Tàn tiệc cái là quần áo cũng không kịp thay mà bảo anh chở lên sân bay để vào Nha Trang với em luôn. Mười hai giờ đêm nó gọi điện hỏi anh địa chỉ bán kem xôi, mà Vũ thì không bao giờ ăn những thứ đó nên anh biết ngay là mua cho em. Có một lần nó hỏi anh nên mua gì tặng sinh nhật con gái, anh phán bừa là mua kim cương đi. Em biết không? Nó mua xong nhưng để mãi trong cốp xe không lấy ra, anh hỏi tại sao thì nó bảo không thích tặng nữa, đến giờ hộp nhẫn vẫn để nguyên trong cốp xe của nó. Em nói xem, làm gì có ai bỏ cả đống tiền mua kim cương mà chỉ vì một câu “không thích” thì sẽ không tặng nữa.
– Em không biết…
– Em còn không biết nhiều chuyện lắm. Ví dụ như việc tại sao con em lại được ghép tủy, em cũng không biết đúng không? Để anh nói cho em nghe nhé, em cho nó đúng mấy thông tin là thằng kia tên Thắng, còn ở công ty Dong Sung trong Bình Dương, chỉ có chừng ấy thôi mà Vũ nó cũng đi tìm cho em đấy. Anh cũng đi với nó một lần, vào đó dùng đủ mối quan hệ mà vẫn phải tìm mòn cả gót giày mới biết đó là công ty Jongsang. Thằng kia làm bảo vệ ở đó. Vũ nó không nói không rằng câu nào đã lôi nó ra ngoài nhà máy đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thằng kia phải van xin thề thốt quay về ghép tủy cho con em thì nó mới chịu thôi. Thanh, em nói xem, người vì em mà làm nhiều điều như thế thì tình cảm dành cho em phải lớn bao nhiêu? Phải nhiều bao nhiêu thì mới có thể âm thầm làm được những việc ấy cho em mà không cần em phải cảm ơn hay biết đến?
Những thông tin này như một đòn đánh thẳng vào nỗi đau được chôn rất sâu trong lòng tôi, làm tôi bất ngờ, làm tôi hoảng hốt, làm tôi run rẩy. Những lời anh Hải nói quá đột ngột nên tôi không thể theo kịp, nói đúng hơn là không thích nghi nổi và càng không dám tin.
Làm sao mà Vũ làm quá nhiều điều vì tôi như thế được? Làm sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế được? Vì anh bao tôi à? Không phải. Một người bao tôi thì chỉ cần giải quyết nhu cầu với tôi thôi, việc phục vụ phải để tôi. Nhưng suốt mấy năm qua anh chưa đòi hỏi tôi bất kỳ chuyện gì mà chỉ lặng lẽ giúp đỡ tôi mọi thứ.
Người như thế thì tình cảm dành cho tôi phải lớn đến bao nhiêu…. tôi không biết nữa…. tôi không biết…
Tôi không dám khóc, sợ ảnh hưởng đến con nên chỉ lắc đầu lia lịa, cố nén chặt cảm xúc đang ầm ầm sôi trào trong lòng mình. Rất lâu sau mới khó nhọc rả lời:
– Em với anh ấy không đến được với nhau. Không thể đâu.
– Chẳng có gì là không thể cả.
– Em với anh ấy có nhiều ràng buộc lắm. Em với anh ấy không thể thích nhau được. Ở cạnh nhau ba năm đã là sai quá sai rồi.
– Không, em chẳng sai gì cả. Hoặc cái sai duy nhất của em và Vũ là không thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của mình. Yêu thì cứ yêu đi, sợ gì ngày mai. Sao cứ phải giày vò nhau như thế? Giờ nó đi lấy vợ em vui không? Em sống một mình ở quê thì nó có yên lòng được không?
– Bọn em là anh em.
– Anh biết.
– Em không thích hợp với anh Vũ, với cả, dù anh ấy có thích em thì bọn em cũng không thể đến với nhau được.
– Em cứ như thế buông xuôi à? Việc gì phải tự ti như thế? Có con thì sao? Có con thì không được yêu à?
– Anh không hiểu được đâu.
– Thế em không buồn à?
– Buồn chứ ạ. Nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi. Em cũng dần dần quen rồi.
Anh Hải khuyên tôi không được, chỉ có thể thở dài:
– Sao bọn em cứ mãi như thế. Anh không phải người trong cuộc cũng thấy mệt mỏi thay đấy.
– Giờ em chỉ mong anh Vũ sống hạnh phúc thôi. Lấy ai cũng được, yêu ai cũng được, chỉ cần hạnh phúc là được.
– Em nghĩ nó…
Tôi không muốn nghe tiếp, cũng không dám nghe, sợ lại càng thêm đau lòng. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để nhìn nhận lại, suy nghĩ kỹ hơn về chúng tôi rồi mới quyết định. Cho nên, trước khi vội vàng nói thứ gì đó thiếu kiểm soát, tôi đành phải vã ngắt lời anh Hải:
– Sếp, em biết thế nào là tốt mà. Sếp đừng lo.
– Anh chẳng nói được em…
– Hôm nay anh ở đây ăn cơm với mẹ con em luôn nhé? Em nấu cơm rồi. Giờ dọn lên nữa là xong thôi.
– Chiều nay anh còn có việc, định vào chơi tý thôi. Anh ngồi thêm mấy phút nữa rồi phải về Hà Nội luôn. Hay em có lên Hà Nội cùng anh luôn không? Mai đỡ phải bắt xe đi.
– Thôi, em còn chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả. Mai em tự lên cũng được mà. Anh đến mà không ở lại ăn cơm em áy náy lắm.
– Áy náy gì, biết nhà rồi thì lần sau anh lại đến.
– Vâng.
– Thôi anh về đây. Có việc gì thì gọi anh nhé. Nếu em suy nghĩ lại, thì nói với anh. Cả về công việc, cả về Vũ.
– Em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh.
Tôi tiễn anh Hải ra về, còn tranh thủ hỏi han mấy câu về tình hình mọi người ở Văn phòng. Khi anh Hải lên xe, tôi mới bảo:
– Cảm ơn anh nhé, lần sau đến chơi là được rồi. Đừng mua quà nhiều như thế, em ngại đấy.
– Thanh này.
– Dạ.
– Quà đó không phải anh mua.
– Dạ?
– Của ai mua chắc em cũng đoán được rồi. Suy nghĩ kỹ đi nhé. Anh về đây.
Tôi hít mấy hơi thật dài, thật dài, để cố làm lòng mình bình tĩnh lại, thế nhưng thật sự tôi không thể bình tâm nổi. Bởi vì trái tim tôi vẫn yêu anh như vậy, vẫn hướng về anh như vậy, thậm chí qua rất nhiều thăng trầm, tình cảm ấy vẫn không hề giảm đi mà chỉ càng đậm sâu thêm. Chỉ cần nhắc đến anh là lòng tôi cuộn sóng.
Tôi để Bống chơi trên sàn nhà rồi ngồi bó gối thu lu trong một góc, dành thời gian ngẫm về những lời anh Hải vừa nói, nghĩ đến cả quãng thời gian suốt ba năm nay của chúng tôi.
Những gì anh làm cho tôi, những gì anh quan tâm đến tôi, suốt ba năm trời nay tôi đã thản nhiên nhận mà chẳng hề mảy may biết gì cả. Trước kia tôi luôn nghĩ Vũ rất ghét mình, anh luôn khinh thường tôi bẩn, thế nhưng tôi lại chưa bao giờ hiểu được rằng: Một người chê tôi bẩn sẽ không bao giờ chạm vào người tôi, càng không bao giờ bao tôi tận thời gian dài như thế.
Anh cho tôi rất nhiều tiền mà chẳng hỏi tại sao, cũng chẳng bận tâm tôi tiêu vào việc gì, anh không bắt tôi học kỹ năng làm tình, cũng chẳng đòi hỏi tôi phải nấu ăn ngon, điều duy nhất mà anh yêu cầu tôi chỉ đơn giản là tránh xa anh Thành.
Mấy năm bên nhau, dường như anh luôn âm thầm giúp đỡ tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những điều lớn lao nhất. Mỗi khi tôi yếu đuối, cần động viên thì không phải anh Thành xuất hiện kịp lúc, anh Thành chỉ nhắn tin đúng lúc thôi, còn Vũ mới là người luôn có mặt khi tôi cần.
Anh tốt với tôi như thế nhưng lại chưa bao giờ nói ra, càng không hề kể công hay đòi tôi báo đáp, anh cứ để tôi hiểu lầm anh không có tình cảm với tôi suốt bao lâu nay như vậy mà không giải thích mà cũng chẳng nhiều lời.
Có lẽ, anh muốn để tôi tự nhận ra sự thay đổi từ trong lòng mình, anh cho tôi tự do.
Nhưng tôi lại vì cái gọi là tự do ấy mà cầm dao đâm vào tim anh. Tôi gọi tên người đàn ông khác khi đang ở bên anh. Tôi mặc sức làm anh đau lòng và làm cả chính mình đau lòng nữa…
Tôi sai rồi… nhưng liệu chúng tôi còn kịp không?
Hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi khi trời đã tối rồi, tôi vẫn ngồi thu lu một góc đó. Khi nghĩ thông suốt, tôi mới chậm chạp đưa tay sờ lên bụng, lúc này bụng tôi vẫn lép kẹp nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sống nhỏ bé dưới lòng bàn tay mình.
Tôi quyết định rồi, anh là bố của con tôi, anh có quyền được biết về đứa bé này, ngày mai lên Hà Nội, nếu như xét nghiệm xong mà con tôi không có vấn đề gì thì tôi sẽ gặp anh, tôi sẽ nói với anh tất cả.
Mặc kệ đúng sai. Chúng tôi có con rồi…
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm đi taxi lên Hà Nội. Tôi không dám đi xe khách sợ sóc, ảnh hưởng đến bé con trong bụng nên dù tiếc tiền vẫn cắn răng đi taxi.
Hai mẹ con tôi đến bệnh viện phụ sản, đăng ký xét nghiệm NIPT. Ban đầu cứ nghĩ có kết quả luôn nhưng sau khi khám xong, bác sĩ lại bảo tôi:
– Phải chờ ít nhất 5 đến 7 ngày mới có kết quả nhé. Chị cứ đi về đi, khi nào có kết quả bệnh viện sẽ gọi điện thông báo.
– Lâu thế hả bác sĩ? Không nhanh hơn được ạ?
– Không, cái này phải phân tích kỹ nên không thể nhanh được. 5 đến 7 ngày cũng không dài, cứ chịu khó chờ vậy. Chúc kết quả sẽ tốt.
– Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ.
Sau khi khám xong, tôi không thể mang theo Bống đến nhà bố được nên đành gọi điện thoại cho chị Tâm, nhờ chị ấy trông hộ con bé cho tôi mấy tiếng.
Chị Tâm lâu ngày không gặp tôi, giờ nghe nói tôi lên Hà Nội thì mừng lắm, cứ quýnh quáng lên bảo tôi mang đến đi, chị ấy bán nước ở vỉa hè nhưng ế khách nên đang rảnh đây. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười.
Cũng may vẫn có một người phụ nữ tốt với tôi…
Lúc tôi bế con đến nơi, chị Tâm vừa thấy tôi từ xa đã xuýt xoa:
– Sao mà gầy thế? Mới nửa tháng mà thế này rồi, gầy quá đi thôi.
– Gầy đang là mốt đấy chị ạ.
– Mốt cái quái gì. Phải ăn nhiều vào mới có sức nuôi con chứ. Gầy như kiểu bà chửa ốm nghén ấy.
– Thế hả chị?
Chị Tâm thấy tôi không ngạc nhiên, cũng không phủ nhận thì ngẩn ra mất mấy giây, sau đó mới nhào đến nắm chặt lấy tay tôi:
– Bầu rồi phải không em? Có thai thật rồi đúng không em?
– Vâng. Ba tháng rồi chị ạ.
– Của… Vũ à?
– Vâng. Của anh ấy.
– Thế nói với Vũ chưa?
– Chưa ạ. Em chưa nói gì cả. Hôm nay em lên đây xét nghiệm dị tật thai nhi luôn, đợi có kết quả rồi em mới nói.
– Sao thế? Sao lại xét nghiệm dị tật?
– Vì đợt đầu có bầu em không biết, ở bên viện K với chị và con bé suốt. Em sợ tia xạ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên muốn xét nghiệm.
– Trời ạ. Sao số mày khổ quá thôi em ơi. Khổ đủ đường. Phải nói với Vũ đi cho Vũ còn biết mà lo chứ, một mình em sao kham nổi. Vừa nuôi bống lại vừa chửa thế, không có công ăn việc làm thì làm sao được?
– Em cũng không biết nữa. Em sợ nếu như con bị làm sao, nói với anh ấy thì anh ấy chỉ thêm nặng lòng.
– Dù sao thì cũng là con của Vũ mà. Là máu mủ của Vũ. Chối làm sao được hả em?
– Bọn em còn nhiều khúc mắc lắm. Nếu như con lành lặn thì mới tính tiếp được chị ạ.
– Ừ. Thôi, mình cứ sống tốt thì trời sẽ thương em ạ. Mày khổ nhiều rồi, kiểu gì ông trời cũng sẽ nhìn đến mày thôi.
– Vâng. Chị trông Bống cho em để em đến nhà bố tý nhé. Em hẹn bố hôm nay về ăn cơm rồi, mang theo nó thì không tiện lắm.
– Ừ, cứ đi đi. Chị trông cho. Trông đến mai cũng được.
– Em đi tý thôi. Chiều em quay lại ngay.
– Ừ, chị biết rồi.
Lúc tôi đến nhà bố, mọi người đã ở nhà đông đủ cả, có cả bà Hương nữa. Hình như giờ sắp chính thức là con dâu rồi nên bà ấy mới thường xuyên đến nhà bố tôi ăn cơm.
Chị ta vừa thấy tôi đi vào đã niềm nở bảo:
– Thanh đến đây à? Lâu lắm không gặp em. Dạo này khỏe chứ em?
– Cảm ơn. Vẫn khỏe.
– Sao chị thấy em gầy quá. Gầy lắm ấy.
Tôi không thèm để ý đến chị ta, chỉ bình thản đi thẳng vào nhà. Ánh mắt tôi dừng lại ở trên người Vũ chỉ đúng một giây rồi quay đi, tôi không dám nhìn quá lâu sợ sẽ không nhịn được mà nhào đến ôm lấy anh. Thế nên đành vội vã quay đi chỗ khác, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo chào mọi người:
– Bố, dì, hai anh. Con về rồi ạ.
Hơn một tháng rồi bố không gặp tôi, giờ nhìn thấy con gái thế này thì thương lắm, đứng dậy bảo với tôi:
– Trời ạ, sao con lại thế này. Con về đó không ăn uống được à? Sao chỉ còn mỗi da bọc xương thế này?
– Con mới ốm xong nên thế đấy, mấy hôm nữa ăn vào là lại người ngay thôi.
– Sao lại ốm? Ốm thế nào hả con?
– Con bị cúm.
– Cúm kiểu gì mà để sút cân kinh khủng thế này. Thôi vào rửa mặt mũi chân tay rồi tý nữa ăn cơm con. Hôm nay bố nấu nhiều cơm lắm. Ăn no rồi tý nữa bố đi mua cho ít đồ bổ, sau ốm phải tẩm bổ nhiều vào mới nhanh khỏe được.
– Con không sao đâu mà.
– Không sao cũng phải ăn uống cho đầy đủ. Vào nghỉ ngơi đi, từ quê lên đây chắc say xe phải không?
– Hơi hơi say thôi ạ.
– Nghỉ tý rồi ăn cơm con nhé. Đi lên phòng đi, tý được cơm bố gọi xuống. Đi đi con, nghỉ cho đỡ say xe.
– Con không sao đâu mà.
– Bố bảo thì nghe lời. Lên đi. Tý bố gọi xuống ăn cơm.
Bố tôi thích nấu mấy món hải sản, bình thường tôi ăn chẳng vấn đề gì nhưng giờ tôi bầu, tôi không ăn được tôm, với cả mấy thứ đó tanh lắm, tôi sợ không nuốt được.
Nhưng bố tôi và anh Thành thì lại chẳng biết điều ấy, thấy tôi ốm nhom nên thương, từ lúc bắt đầu ngồi xuống ăn là hai người cứ thi nhau gắp toàn đồ hải sản cho tôi. Ban đầu tôi còn cố giả vờ ăn uống trò chuyện bình thường được, nhưng sau thì không chịu nổi mùi tanh của đồ biển nữa, cổ họng cứ lợm lên muốn nôn. Cuối cùng vì sợ nôn luôn ra bàn ăn nên đành phải viện cớ đứng dậy:
– Con quên mất, nãy con để điện thoại trên phòng. Không biết có ai gọi không. Con chạy lên đó lấy rồi con xuống ngay. Cả nhà cứ ăn cơm đi ạ.
Nói xong, tôi không đợi ai trả lời đã vội vàng đi thẳng lên trên tầng. Đóng cửa lại cái là phi ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức muốn lộn luôn cả dạ dày ra ngoài.
Trước đây không biết cảm giác nghén, nhưng bây giờ mới hiểu được chẳng có cái khổ nào như nghén ngẩm cả, còn sợ hơn cả cảm giác say xe. Tôi ôm bồn cầu tận mười lăm phút sau mới đứng dậy được, loạng choạng vịn vào lavabo rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Thế nhưng không ngờ, tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên lại thấy Vũ đang đứng ngay trong phòng tôi.
Tôi không nghĩ là anh sẽ theo tôi lên đây, với cả dưới nhà còn có tất cả mọi người nữa nên giật mình, hốt hoảng lùi lại mấy bước. Lắp ba lắp bắp nói:
– Anh… anh… lên đây làm gì?
Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi lại thêm một chút nặng lòng. Qua mấy giây im lặng, Vũ mới chậm chạp đáp:
– Nói đi.
– Hả? Nói gì?
– Con của tôi phải không?
