21. Người Không Thể Bỏ Lỡ - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-02 15:59:47
Lượt xem: 0

Nghe xong câu này, mặt tôi lập tức tái đi. Tôi không biết tại sao anh lại đoán ra chuyện tôi có bầu nhanh thế, nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm chối:

 

– Anh nói gì thế? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.

– Cái này là cái gì?

 

Vũ vừa nói vừa giơ tay lên, lúc này tôi mới để ý trên tay anh là tờ giấy siêu âm mà tôi vừa siêu âm ở bệnh viện phụ sản. Tôi hốt hoảng nhìn anh, theo bản năng muốn giằng tờ giấy kia lại nhưng vì anh quá cao nên tôi không với được. Cuối cùng đành cuống lên nói:

 

– Của tôi, trả cho tôi.

– Cô không nói phải không?

– Sao anh tự ý lục đồ của người khác? Anh có biết thế là xâm phạm quyền riêng tư của tôi không?

– Thế thì sao?

– Anh trả …

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người bị anh kéo lấy, sau đó ôm chặt tôi trong lòng. Lồng ngực này đã lâu lắm rồi tôi không được dựa vào, cả mùi bạc hà man mát quen quen của anh nữa, tôi muốn giằng ra nhưng thực sự lý trí không thắng nổi con tim, cũng không có đủ sức lực để chống cự lại cái ôm đầy thâm tình này của anh.

 

Tai tôi nghe tiếng anh khẽ nói:

 

– Cô điên rồi.

– Ừ, tôi điên rồi.

– Chuyện quan trọng như thế sao cô lại giấu tôi?

– Vì tôi nghĩ không quan trọng với anh.

– Cô đúng là chẳng hiểu một tý gì về tôi cả.

– Có phí phạm mấy năm trời anh bao tôi không? Tốn ba năm mà tôi chẳng học được gì hết, đến cả việc hiểu được những điều đơn giản nhất về anh mà tôi cũng không học được. Tôi ngu hết thuốc chữa nhỉ?

– Không sao hết. Có gen của tôi thì IQ của con sẽ không thấp như cô.

 

Tôi bật cười, mà trong nụ cười đó hình như còn vương cả vị mặn của nước mắt. Thật sự tôi cố nhịn lắm rồi nhưng không thể nhịn nổi. Tôi nhớ anh đến điên cuồng, yêu anh đến chết đi sống lại, cứ nghĩ cả đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa, thế nhưng bây giờ cả thế giới của tôi lại đang ở đây rồi…

 

Sau những gì đã xảy ra thì tôi nhận ra được một điều vô cùng giản đơn rằng: Nếu bỏ lỡ anh, cả đời này tôi sẽ chẳng còn là ai cả. Nếu bỏ lỡ đi một người đàn ông tốt như vậy, tôi sẽ phải ân hận hết quãng thời gian sau này…

 

Tôi không muốn giả vờ gai góc nữa, cũng không muốn mạnh mẽ nữa, tôi chậm chạp vòng tay ôm lấy lưng anh, khẽ nói:

 

– Con của anh. Ba tháng rồi.

 

Lồng ngực anh bất giác hơi cứng lại, tôi có thể cảm nhận được dường như anh không tự chủ được, vô thức tăng lực siết chặt tôi vào lòng mình. Vũ muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là cả tiếng của mẹ kế vọng vào:

 

– Vũ, con có ở trong đó không? Con làm gì trong đó?

– …

– Vũ, Thanh, đi ra ngoài mẹ bảo.

– …

– Hai đứa mở cửa.

 

Có lẽ tự nhiên thấy hai người bọn tôi đang ăn cơm mà bỏ lên đây thì mọi người nghi ngờ nên đi tìm. Lúc ấy tôi sợ lắm, tôi vẫn không biết mình phải nói làm sao với bố, mẹ kế và cả anh Thành nữa, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với họ.

 

Tôi với Vũ chưa bàn bạc gì hết mà lại khóa cửa ở trong phòng riêng với nhau thế này thì kiểu gì cả nhà cũng nghi ngờ, muốn giải thích cũng không có nổi lý do nào thuyết phục để mà giải thích.

 

Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn Vũ, định hỏi anh phải làm sao bây giờ. Thế nhưng, anh dường như hiểu được lòng tôi, cho nên không cần tôi phải mở miệng nói ra, anh đã chủ động lên tiếng trước:

 

– Không phải lo.

– Nhưng mà…

– Cứ im lặng đi theo anh là được.

 

Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, sau đó còn nghe loáng thoáng cả tiếng của bố tôi. Tôi đang không rõ Vũ sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào, nhưng bỗng nhiên anh nắm lấy bàn tay tôi, nắm thật chặt rồi không chần chừ kéo tôi ra ngoài.

 

Anh mở cửa, trước ánh mắt kinh ngạc lẫn khó tin của tất cả mọi người, thái độ của người đàn ông tôi yêu vẫn chẳng may may suy chuyển. Vũ bình thản nói:

 

– Con có chuyện muốn nói với bố mẹ.

– Con làm gì thế Vũ?

– Con làm gì thì mẹ nhìn là biết.

– Con có biết con đang làm gì không? Con buông tay Thanh ra rồi nói chuyện.

– Con không buông.

 

Mẹ kế lúc đầu còn cố nhẫn nhịn nói nhẹ nhàng với anh, nhưng sau đó thấy anh nhất định muốn công khai với cả nhà mối quan hệ của bọn tôi thì không thể giữ được bình tĩnh nữa, mặc kệ có bố tôi đang ở đó, bà ấy vẫn quay sang quát tôi:

 

– Cô đang làm cái trò gì thế hả? Cô bỏ tay nó ra xem nào. Cô với thằng Vũ là anh em, sao ở trong nhà lại khóa cửa phòng rồi còn nắm tay nhau thế này. Các người định làm người khác hiểu lầm đấy à? Có vợ chưa cưới của thằng Vũ còn ở đây đấy. Bỏ tay nhau ra.

– Con… con…

 

Tôi luống cuống đến mức nói năng lộn xộn hết cả, Vũ đứng bên cạnh thấy thế thì tiến thêm một bước, dùng toàn bộ thân mình chắn cho tôi. Anh nói:

 

– Thanh có buông con cũng không buông. Mẹ thích Hương thì mẹ đi mà lấy.

– Con nói thế là ý gì? Con bị điên rồi hả Vũ? Con có thấy bố con đang ở đây không? Con điên rồi phải không? Con biết con đang cầm tay ai không hả?

– Người con yêu.

 

Bốp!!!

 

Mẹ kế vung tay tát cho anh một bạt tai, tôi chưa từng thấy bà ấy đánh con trai bao giờ, thế nhưng hôm nay trước mặt rất nhiều người, mẹ kế lại thẳng tay đánh Vũ.

 

– Thằng mất dạy này, mày bị điên rồi. Mày bị điên rồi.

 

Tôi, bố, bà Hương, và cả anh Thành nữa đều sững sờ trước cái tát này của mẹ kế, tất cả mọi người dường như đều chưa chuẩn bị tinh thần cho những chuyện vừa xảy ra nên không phản ứng kịp.

 

May sao chỉ mấy giây sau anh Thành vội vàng đứng ra phía trước, chắn trước mặt mẹ kế và Vũ để tách bọn họ ra, lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

 

– Mẹ, bình tĩnh đã.

– Con tránh ra. Để mẹ đánh chết cái thằng mất dạy này. Nó không muốn sống tử tế nữa. Đàng hoàng không muốn lại muốn mất dạy.

– Mẹ cứ để từ từ xem thế nào. Ít ra mẹ cũng phải nghe Vũ nói đầu đuôi đã chứ. Ở đây có bao nhiêu người, Vũ lớn rồi, mẹ không nên đánh em như thế.

– Mẹ bảo con tránh ra.

 

Bố tôi nãy giờ không lên tiếng, ông từng trải và bình tĩnh nên từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhìn tôi và Vũ. Lúc này thấy mọi chuyện đã quá ầm ỏm, ông mới trầm giọng bảo:

 

– Hai đứa đi xuống nhà, nói chuyện cho đàng hoàng. Cả em nữa, xuống nhà ngồi nói đầu đuôi xem thế nào. Mấy đứa nó trưởng thành cả rồi, đừng có động chân động tay, nhất là trước mặt người ngoài.

 

Mẹ kế thấy bố tôi đã nói thế thì cũng phải thôi, quay sang nhìn tôi rồi ấm ức đi xuống dưới nhà. Khi gia đình ngồi đông đủ dưới phòng khách, bố tôi mới nhìn tôi hỏi:

 

– Thanh, nói trước đi. Chuyện là thế nào?

– Con… con xin lỗi bố. Con xin lỗi dì. Con xin lỗi cả nhà. Con sai rồi.

 

Vũ bị tát đau như thế mà mặt mày vẫn không biến sắc, cũng chẳng tỏ ra lo sợ hay hối lỗi gì. Anh vẫn nắm chặt tay tôi, lạnh lùng bảo:

 

– Em chẳng sai gì cả.

 

Dứt lời, Vũ quay lại nhìn bố tôi, hít sâu một hơi rồi nói:

 

– Bố, bọn con có con rồi.

– Gì cơ?

 

Cả nhà kinh ngạc lần thứ hai, tất cả đều tròn mắt nhìn về phía bụng của tôi. Còn tôi thì vừa sợ hãi, vừa ân hận và xấu hổ nên chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt.

 

Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không được công nhận thì đứa bé này chắc chắn sẽ không ai mong nó xuất hiện cả, không ai chào đón con của chúng tôi. Nhưng nó vẫn là con tôi, là máu của của Vũ, dù không ai chấp nhận thì tôi cũng sẽ không chối bỏ tự tồn tại của nó.

 

Tôi không dám nhìn bố nhưng tôi đoán kiểu gì nghe xong bố tôi cũng rất sốc. Ông im lặng rất lâu, cả nhà thấy bố tôi không nói thì cũng không ai dám mở miệng nói gì cả. Qua chừng năm sáu phút sau đó, bố tôi mới khó khăn hỏi lại:

 

– Con của con với Thanh phải không?

– Vâng. Bọn con bắt đầu từ ba năm nay rồi. Con không muốn rắc rối nên bảo Thanh giấu bố, giấu tất cả mọi người.

– Tại sao hai đứa lại làm như thế? Hai đứa có biết mình là anh em một nhà không?

– Con biết.

– Con có biết như thế là sai không?

– Con biết.

– Sao biết mà vẫn làm?

 

Vũ hơi liếc tôi, bàn tay anh khẽ siết chặt tay tôi một chút như muốn thông qua lòng bàn tay để nói với tôi rằng: Không cần phải lo sợ gì cả, có anh ở đây rồi..

 

Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh, lúc ấy nghĩ đến đứa con bé bỏng trong bụng mình, nghĩ đến cả những việc anh làm vì tôi và cả cách mà anh bảo vệ tôi nữa. Tự nhiên tôi thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều động lực. Tôi cũng nắm chặt tay anh, muốn nói: Em cũng không sợ, có chuyện gì thì cũng sẽ không buông tay anh nữa.

 

Có lẽ Vũ có thể hiểu được những gì tôi đang nghĩ tới, cho nên anh hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn thẳng bố, nói một câu đáng mặt đàn ông nhất trên đời:

 

– Bố, có những chuyện biết sai nhưng vẫn làm, bởi vì có thứ còn quan trọng hơn cả việc đúng sai.

 

Bố tôi nghe xong thì sững sờ nhìn anh, dường như ông vốn chờ đợi ở anh một câu xin lỗi, thế nhưng cuối cùng Vũ không hề nói xin lỗi mà lại trả lời như vậy, khiến ông kinh ngạc không nói được nên lời.

 

Tôi thấy thế cũng thu hết can đảm, nói tiếp vế sau:

 

– Bố, con nói với bố thêm một chuyện được không?

– Con nói đi.

– Ngọc bạn con ấy, bố nhớ không? Con đã nói dối bố suốt mấy năm nay bố ạ. Không phải nó bị tai nạn chết mà nó sinh con bị băng huyết. Con của nó bị ung thư máu, con một mình nuôi con của nó suốt mấy năm nay rồi.

– Con nói gì cơ?

– À không phải, không phải con nuôi con của nó một mình mà còn có cả anh Vũ nữa. Không có anh Vũ giúp đỡ con thì con cũng không gắng gượng được đến bây giờ. Bố, một người tốt với mình như thế thì sớm hay muộn cũng phải động lòng thôi đúng không?

– …

– Con yêu anh Vũ. Bố, dì, con biết thế là sai. Con biết sẽ không ai chấp nhận kiểu tình cảm như thế nên lúc đầu con chỉ định âm thầm thích anh ấy thôi. Nhưng mà mỗi ngày cứ mở mắt ra là con muốn nhìn thấy anh ấy, đi đâu cũng muốn gặp anh ấy, làm gì cũng nhớ anh ấy, dần dần con không chịu nổi nữa, con biết bắt đầu mối quan hệ ấy là sai nhưng con không nghĩ được gì cả, con không quan tâm đúng sai mà chỉ biết đến mỗi việc con yêu anh ấy thôi. Bố, từ nhỏ đến lớn con chưa từng yêu ai, con cũng không biết làm sao để ngừng yêu một người cả. Anh Vũ là người đầu tiên không cùng máu mủ nhưng lại đối xử quá tốt với con, con không từ bỏ được anh ấy. Lúc biết anh ấy sắp lấy chị Hương con đã từng thử rồi, không phải con về quê với mẹ mà con về ở một mình. Con sợ, con không dám nhìn anh ấy lấy người khác, con không chịu được anh ấy lấy vợ nên mới trốn về quê. Nhưng mà về quê rồi con mới biết con có bầu rồi. Con trong bụng con dù là đường nào cũng là cháu của bố. Bố ơi, con biết con và anh Vũ sai nhưng em bé không có tội gì cả. Nếu mọi người không chấp nhận, xã hội không chấp nhận thì con đi thật xa rồi sinh con ra được không bố? Con sẽ đi thật xa, không để ai biết đâu.

 

Nghe tôi nói đến đây, sống lưng Vũ bỗng nhiên run lên, anh bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người đang ở đó, đột ngột quay sang ôm chặt lấy tôi vào lòng:

 

– Đồ hâm này, đi đâu mà đi.

– Anh ơi… anh ơi…

 

Tôi gục vào vai anh khóc ngon lành, bố tôi cũng thở dài quay đi chỗ khác. Tôi chẳng biết mình làm thế là sai hay đúng nhưng tôi nghĩ đây là chuyện mà mình phải can đảm, không phải vì riêng con tôi mà vì cả tình yêu của tôi nữa.

 

Người như anh là người mà cả đời tôi không nên bỏ lỡ. Tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ anh nữa đâu, không bao giờ, không người nào có thể chia cắt chúng tôi…

 

Anh Thành từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe tôi nói, lát sau bỗng nhiên lại lên tiếng nói đỡ cho chúng tôi:

 

– Thời đại bây giờ không còn nặng nề những chuyện như thế nữa. Con thấy quan trọng nhất bây giờ là em bé trong bụng Thanh. Thanh nói đúng, em bé không có tội gì cả, cha mẹ nó cũng không phải là ruột thịt hoặc là anh em trong huyết thống ba đời nên ngay cả luật pháp cũng không cấm việc đó. Còn về tư tưởng của mọi người thì nghĩ nặng thì nó là nặng, nghĩ nhẹ một chút thì sẽ là nhẹ. Đằng nào mọi việc cũng đã diễn ra rồi, cứ nghĩ đơn giản đi cho mỗi người đều được thoải mái.

 

Bố tôi suy nghĩ một lúc rồi mới chậm chạp thở hắt ra một tiếng:

 

– Đứa bé… mấy tháng rồi?

– Ba tháng ạ.

– Hai đứa ở bên nhau ba năm nay, tức là từ khi Thanh chuyển sang bên chung cư kia phải không?

– Vâng.

– Vũ, bây giờ con nghĩ gì?

 

Vũ buông tôi ra, anh ngẩng đầu nhìn bố, kiên định đáp:

          – Con không nghĩ nhiều. Chỉ muốn lấy vợ.

– Con có sợ điều tiếng không? Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ có. Kể cả việc con của con phải gọi bố mẹ là ông bà nội hay ông bà ngoại nữa? Xưng hô thế nào?

– Bố, nếu đã sợ thì con sẽ không làm. Đã làm thì không hối hận. Con là con bố, Thanh cũng là con bố, con của bọn con vẫn là cháu bố. Gọi kiểu gì cũng được, bố vẫn là ông của con bọn con.

 

Bố tôi gật đầu, lại quay sang nhìn tôi:

 

– Thanh, con nghĩ thế nào?

 

Tôi run run đáp:

 

– Con chỉ muốn xin dì… chấp nhận con. Con biết có nhiều cái dì không được hài lòng, nhưng dù sao em bé cũng là con của anh Vũ, là cháu của dì. Mong dì cho phép bọn con được đến với nhau. Em bé có đầy đủ tay chân mắt mũi rồi, con không nỡ bỏ nó đi. Con muốn sinh nó ra có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Muốn nó được sự chấp thuận của ông bà.

 

Mẹ kế nghe xong lạnh lùng quay đi chỗ khác, không buồn nhìn tôi. Tôi biết sẽ rất khó để chấp nhận điều này nhưng bây giờ cũng không có cách nào cả, chỉ mong bà ấy nghĩ đến máu mủ của Vũ mà chấp thuận chúng tôi.

 

Bố tôi thấy thế mới lên tiếng:

 

– Anh đồng ý rồi, em cũng đồng ý đi thôi. Em vẫn luôn mong thằng Vũ lấy vợ sinh con còn gì? Giờ con chúng nó bằng chừng ấy rồi, mình không quản được bọn trẻ. Thôi, mình làm ông bà thì chỉ cần chăm cháu thôi, việc của chúng nó để cho chúng nó lo.

– Nhưng mà… còn con bé Hương thì sao? Rồi người ta nhìn vào sẽ đánh giá gia đình mình thế nào? Con bọn nó gọi em với anh là ông bà nội hay ông bà ngoại? Em chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, em không chịu được người ngoài cười cợt nhà mình.

– Bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn không chịu hiểu một điều nhỉ? Đừng quan tâm người ta đánh giá như thế nào cả, chỉ cần xem bản thân mình hạnh phúc đến đâu là được. Trước kia em lấy bố Vũ, em đâu có yêu ông ấy? Rồi xem hôn nhân không có tình yêu cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Dựng vợ gả chồng, tất nhiên môn đăng hộ đối cũng quan trọng, nhưng có tình yêu mới là điều quan trọng nhất.

 

Mẹ kế khựng lại vài giây, bà ấy mở to mắt nhìn bố tôi rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm tay nhau của tôi và Vũ. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt bà ấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội, không biết chắc phần nào sẽ thắng nhưng một lúc sau đó, mẹ kế bảo:

 

– Thôi, tóm lại bây giờ mọi người thích quyết định thế nào thì tùy. Em không can dự vào nữa. Muốn lấy ai cũng được.

 

Nói xong, mẹ kế không muốn nghe thêm ai nói gì nữa mà đứng dậy bỏ về phòng. Bà Hương thấy mẹ kế đi rồi, có lẽ cũng nhận ra mình đã trở thành người thừa thãi ở đây nên cũng bảo:

          – Chắc chuyện gia đình bác người ngoài như cháu không nên tham gia. Thế nên cháu xin phép đi về ạ.

– Ừ. Xin lỗi cháu nhé. Để cháu phải chứng kiến những chuyện không hay của nhà bác.

– Không sao đâu ạ. Cháu hiểu mà.

 

Chị ta nói xong, lại cố ý quay sang nhìn Vũ xem thái độ của anh thế nào. Nhưng Vũ chỉ lạnh lùng bảo:

 

– Tôi đã nói từ rất lâu rồi. Tôi không thích cô. Đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa.

– Anh nghĩ thế à?

– Đi về đi.

 

Bà Hương cười nhạt một tiếng rồi không nói nữa, đứng dậy đi về. Khi chị ta đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại bố, tôi, anh Thành và Vũ. Hôm nay cả nhà đã nói khá nhiều rồi, vả lại có những thứ cũng nên cần thời gian để thích nghi, cho nên bố tôi cũng không tiếp tục câu chuyện nữa, chỉ bảo bọn tôi:

 

– Thôi hôm nay nói đến đây được rồi. Hai đứa lên phòng đi. Đang bầu bì thì lo cho bản thân trước đi. Mọi chuyện đợi bố, dì bàn bạc đã rồi tính.

– Vâng.

 

Lúc Vũ đưa tôi lên phòng, tôi vẫn còn buồn nôn nên người cứ bồn chồn khó chịu. Lát sau khi vào đến nơi, vừa đóng cửa lại thì anh liền cúi xuống bế tôi lên, sải chân đi lại giường.

 

Tôi sợ bị bố dì nhìn thấy nên cuống quít kêu lên:

 

– Anh bỏ em xuống. Em tự đi được.

– Nằm yên.

 

Anh không cho tôi vùng vẫy mà ôm chặt lấy, sau đó đặt tôi nằm lên giường. Vũ ngồi xuống bên cạnh, giơ tay vuốt tóc tôi.

 

Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt thường ngày vẫn lạnh nhạt, bây giờ lại trở nên ấm áp và trịnh trọng như chứa đựng cả bầu trời quảng đại.

 

Tôi cũng mỉm cười nhìn anh, cảm giác sau bao ngày xa cách, tưởng như không thể chung đường được nữa mà giờ phút này còn có thể ở bên nhau như vậy, tự nhiên lại khiến tôi thấy thân thương quá.

 

Thân thương đến mức không cần dùng lời nói mà chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt thôi cũng cảm thấy lòng mình bình yên rồi…

 

Rất lâu sau đó, anh mới chịu mở miệng nói với tôi:

 

– Em không ăn được à?

– Em vẫn ăn, nhưng mà không hiểu sao cứ sút cân.

– Có nghén nhiều không?

– Không. Em cũng không biết. Mãi đến cách đây mấy ngày em mệt nên đi khám, đến nơi bác sĩ siêu âm bảo có bầu thì em mới biết. Trước đó thì con ngoan lắm, không làm em nghén ngẩm gì cả.

– Em muốn ăn gì? Anh làm cho em.

 

Tôi giơ tay nắm lấy bàn tay anh rồi đem áp vào má mình, khẽ cười:

 

– Em không muốn ăn gì cả. Anh cũng đừng đi đâu hết, cứ ngồi đây với em là được rồi.

– Không trốn nữa à?

– Không trốn nữa. Hết đường rồi.

– Thật không?

– Anh có tay trong đắc lực như thế, giấu tận trong bụng em thế này thì em chịu thua rồi. Giờ có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi bố con anh được. Chịu thôi.

 

Vũ nghe xong cũng bật cười, anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc tôi:

 

– Biết thế thì tốt.

– Nếu… mẹ vẫn không đồng ý thì sao hả anh? Mẹ mà không đồng ý thì cả bố em với mẹ anh sau này khó nói chuyện với nhau lắm.

– Anh không quan tâm. Anh chỉ thông báo cho bố mẹ biết, còn đồng ý hay không, không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh.

– Nhưng mà…

– Đừng lo. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em, những việc còn lại để anh lo. Biết chưa?

– Anh có hối hận không?

– Sao lại phải hối hận?

– Vì dính vào em nên giờ mới khó xử thế này.

– Anh quên nói cho em biết một chuyện.

– Chuyện gì hả anh?

– Trước giờ việc làm anh hối hận nhất là không dính vào em sớm hơn.

 

Tôi mở to mắt nhìn anh, thật sự không thể hiểu được trọn vẹn nghĩa của câu đó là gì. Nhưng mà Vũ có lẽ cũng không muốn giải thích, anh chỉ nhẹ nhàng bảo tôi:

 

– Cứ để gánh nặng của em xuống, để anh gánh giúp em. Sau này em chỉ cần ở cạnh anh, chăm con cho tốt. Thế là được.

– Anh cũng yêu em phải không? Yêu nhiều giống như em yêu anh ấy?

– Cần phải hỏi nữa à?

 

Tôi biết người như anh sẽ rất khó để nói ra những lời ngọt ngào như “anh yêu em”, “anh sẽ ở bên em suốt đời”, nhưng những gì anh làm còn tuyệt vời và đáng tin hơn cả trăm nghìn câu thề thốt. Cho nên có lẽ câu trả lời ấy đã làm hài lòng tôi rồi.

 

Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, cảm giác như một thứ mình đã nghĩ rằng cả đời không thể nắm giữ được, cuối cùng thì cũng đã trở về lòng bàn tay mình rồi. Tôi ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng nói:

 

– Em hôn anh một cái được không?

– Không.

 

Anh thẳng thừng từ chối, tôi đang ngập tràn hạnh phúc thế mà bị dội nước lạnh nên tiu nghỉu ngay tức thì. Thế nhưng, vài giây sau Vũ tự nhiên lại nói thêm một câu:

 

– Để anh hôn em.

 

Tiếp theo, chẳng cần tôi trả lời đã nhẹ nhàng hôn xuống. Lần thứ hai chúng tôi hôn nhau, đã không còn đau đớn và giằng xé như lần đầu mà chỉ còn lại mỗi hạnh phúc và ngọt ngào.

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình chạm đến đầu lưỡi anh, trái tim chạm đến trái tim, từng tầng cảm xúc phải kìm nén một thời gian dài như muốn phá kén vỡ tung ra, khiến cả hai đều run rẩy.

 

Vũ hôn tôi chỉ một thời gian rất ngắn rồi ngẩng lên, tôi thấy bàn tay anh đặt bên người mình bỗng nhiên trở nên rất nóng. Anh cúi xuống nhìn tôi, khàn giọng nói:

 

– Nằm đây nhé. Anh xuống nhà nấu cháo cho em.

– Em không ăn. Em hôn chưa đủ. Anh hôn em đi.

– Anh cũng bình thường thôi, kiềm chế không tốt lắm đâu. Anh xuống nhà đây.

 

Nói xong, có người nào đó thường ngày thì lạnh lùng bình chân như vại, bây giờ thì có vẻ như rất thiếu kiểm soát, vội vàng đứng lên quay người đi xuống nhà. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới nhận ra có ai đó đang muốn trốn tránh mình, cuối cùng liền bật cười thành tiếng…

 

Người đàn ông này, thì ra khi anh yêu một ai đó thì cũng sẽ trở nên đáng yêu như vậy. Anh có thể vì tôi mà đưa lưng ra che chắn hết thảy mọi sóng gió bão giông, có thể bảo bọc tôi trong đôi cánh rộng lớn vũng chãi của anh, có thể che chở và yêu thương tôi vô điều kiện.

 

Gặp được và được yêu một người tuyệt vời như vậy, có lẽ là may mắn nhất cuộc đời của tôi rồi…

 

Và anh là người mà cả đời này tôi không thể bỏ lỡ, có đúng không?