24. Miễn Cưỡng Kết Hôn - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-03 08:41:37
Lượt xem: 0

Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó, chỉ thấy quá bất ngờ, quá kinh ngạc, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ùa đến làm tôi chớp mắt mấy lần rồi mà vẫn không sao tin được anh đang xuất hiện trước mặt tôi.

 

Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh biết tôi về? Tại sao chuyến bay này xuất phát từ Nga mà anh lại có thể đứng trên máy bay cùng tôi được? Tại sao vậy?

 

Duy thấy tôi cứ mở to mắt nhìn mà không thốt nên lời thế mới lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi, anh bảo:

 

– Em không xuống là máy bay sang Nga lần nữa đấy.

– Sao anh…

– Đi thôi, đi xuống dưới rồi nói.

 

Tôi cũng sợ máy bay sang Nga lần nữa thật nên đành phải để anh đỡ đứng dậy, sau đó Duy lại dìu tôi đi xuống khỏi máy bay. Lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, một cơn gió mùa thu thổi đến làm tâm trạng đang hỗn độn của tôi dịu đi, khi ấy tôi mới có thể nói ra một câu:

 

– Sao anh lại ở đây?

– Sao anh lại không được ở đây?

– Anh đi theo em từ lúc nào?

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười:

 

– Từ lâu rồi.

 

Câu trả lời và tất cả những gì xảy ra ngoài dự liệu của tôi, làm tôi há hốc miệng, cuống đến nỗi không biết thốt ra lời gì. Tôi cứ nghĩ mình sống lặng lẽ ở đất nước xa lạ kia sẽ không ai biết, trở về lặng lẽ cũng sẽ không ai biết, vậy mà anh lại bảo đi theo tôi từ lâu rồi. Lâu là bao nhiêu lâu? Sao tôi không nhận ra sự có mặt của anh suốt cả một chặng đường dài như vậy? Sao giờ này anh không ở nhà để tổ chức lễ cưới, sao lại xuất hiện bên cạnh tôi?

Duy thấy tôi ngạc nhiên mãi không thôi mới nhẹ nhàng bảo:

 

– Nếu em muốn biết thì đợi về nhà rồi nói chuyện. Giờ mình ra ngoài trước đã. Mọi người đang chờ em.

– Ai… cơ ạ?

– Ra đến nơi em sẽ biết. Đi thôi, gió mùa này lạnh rồi.

 

Nói rồi, anh không đợi tôi phản ứng đã ôm lấy vòng eo đã tròn vo của tôi rồi cứ thế dìu đi. Thực sự khi ấy tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết ai đang chờ tôi, nhưng cứ đứng giữa sân bay đôi co thì cũng không hay lắm, cho nên đành phải im lặng theo anh ra bên ngoài.

 

Kết quả vừa ra đến sảnh đã thấy ba người: Nhạn, Hải, anh Minh cầm một cái băng rôn to đùng, bên trên vẽ trái tim chi chít và ghi một dòng rất phô trương: “Chào mừng chị Dương trở về. Chị Dương muôn năm. Chị Dương numberone”.

 

Tôi đọc xong thì vừa thấy bất ngờ, lại vừa buồn cười và tủi thân, xúc động đến mức muốn đứng đó bật khóc thật to một trận. Ba người bọn họ nhìn thấy tôi ục ịch đi ra thì vẫy tay loạn xạ rồi kêu ầm lên, anh Minh vẫn to mồm nhất, rống lên làm những người xung quanh ai cũng phải quay sang nhìn:

 

– Chị dâu kìa, chị dâu kìa. Ôi bụng to quá, bụng này là sắp đẻ đến nơi rồi. Chị Dương ơi, bọn này ở đây.

 

Thằng Hải cũng gật gù, to mồm bảo:

 

– Đấy biết ngay mà, em đoán kiểu gì bà ấy bầu cũng xấu như thế mà. Nhìn có giống một con lợn tám mươi cân không? To gấp đôi ông Duy rồi.

 

Nhạn quay sang véo hông nó một cái khiến thằng bé la oai oái, nhăn mặt kêu ầm lên:

 

– Ơ sao em véo anh?

– Sau tôi chửa ông cũng bảo tôi giống con lợn thế phải không? Phụ nữ bọn tôi chịu đau chịu xấu để đẻ con cho các ông mà các ông còn dám chê à? Có tin tôi cho ông mất quyền làm bố không?

– Ấy không. Anh lỡ mồm. Tại lâu rồi mới gặp chị Dương nên anh phấn khích quá thôi. Để anh nói lại.

– Nói lại mau.

 

Thằng Hải sợ bị đánh thêm nên vội vã ngẩng lên hét:

 

– Chị Dương bầu đẹp như tiên. Chị Dương về rồi, bọn em nhớ chị quá chị Dương ơi. Chị của bọn em giỏi ghê, numberone.

 

Tôi ôm bụng cười không ra tiếng, miệng thì cười mà nước mắt thì cứ rơi. Hóa ra tất cả đều biết tôi về, hóa ra suốt bảy tháng dài qua ai cũng mong nhớ và chờ tôi khỏe mạnh trở lại. Giờ tôi về thật rồi này, không bệnh tật nữa, còn sắp sinh con rồi.

 

Khi ấy cảm giác hạnh phúc ập đến như mưa rơi trong lòng, quá xúc động nên tôi không còn tâm trạng để ý đến những ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh nữa, tôi chậm chạp đi về phía mấy đứa, dang rộng tay ra, nói dõng dạc một câu:

 

– Chị về rồi đây. Khỏe mạnh về rồi.

 

Hải với Nhạn ngay lập tức lao đến ôm lấy tôi. Thằng Hải mồm liến thoắng nhất:

 

– Đấy, em biết chỉ cần tung tin chồng chị lấy vợ cái là chị về ngay mà. Thế mà bảo “không về”, đúng là đồ điêu.

– Mày giỏi thật đấy, dám lừa chị à?

– Haha, phải lừa thế thì chị mới chịu về chứ.

 

Đang nham nham nhở nhở thì nghe tiếng sụt sịt, cái Nhạn bình thường lúc nào cũng cứng miệng thế thôi mà lúc sà vào lòng tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Mếu máo bảo:

 

– Em ghét chị lắm, ghét chị lắm. Chị bị bệnh thế mà không nói với bọn em. Làm sao mà chị dám chịu đựng một mình thế được hả? Em đã nói có gì chị phải kể với bọn em rồi cơ mà. Chị dám chịu một mình thế à?

– Ừ ừ, chị không sao rồi còn gì. Ai lại khóc ở sân bay thế, người ta nhìn thấy cười chết.

– Kệ người ta, em thích khóc thì em khóc. Huhu, chị ơi, ở bên đó khổ lắm đúng không, điều trị đau lắm đúng không?

– Không đau, mày không thấy chị khỏe re đây à? Còn sắp đẻ nữa rồi này.

– Chị nói dối, chị nói dối.

– Thật mà, này, sờ bụng xem.

 

Tôi cầm tay Nhạn đặt lên bụng mình, con gái tôi bị sờ nên ngứa ngáy đạp chân một cái vào tay nó khiến Nhạn giật bắn mình, nín khóc ngay tức thì:

 

– Ơ, cái đứa này, con trai hay con gái đây hả? Chào dì thế hả? Đợi mày ra đời dì sẽ cho mày biết tay.

– Ừ rồi. Đợi nó ra đời rồi cho nó biết tay sau. Con gái đấy.

 

Cái Nhạn ngay lập tức quay sang nhìn anh Minh, hét ầm lên:

 

– Lêu lêu, anh Minh thấy chưa? Anh thua rồi nhé, em đã bảo con gái mà. Trước em với chị Dương đi xem bói rồi, thầy bói bảo kiểu gì chị ấy cũng đẻ con gái. Thế mà trúng luôn rồi nhé.

 

Anh Minh nghe xong thì mặt mày ngắn tũn, phụng phịu đáp:

 

– Đứa sau cá cược tiếp không?

– Cá luôn.

– Anh cá con trai tiếp.

– Ấy, em cũng cá con trai mà.

– Không, anh cũng cá con trai.

– Không cho anh cá con trai, em cá con trai trước rồi.

– Không, anh cá trước.

 

Mấy người bọn tôi nghe hai người họ cãi nhau ầm ỏm lên như thế thì ai cũng bật cười, không phải đơn giản chỉ là một nụ cười như mọi lần mà cười một cách bình yên, cười mãn nguyện và nhẹ lòng sau bao nhiêu sóng gió.

 

Sau khi rời khỏi sân bay, anh Minh lái xe đưa tất cả về Hà Nội. Duy ngồi ở ghế trước nên chúng tôi vẫn chưa nói thêm với nhau câu gì, Hải với Nhạn thì ngồi hai bên tôi, luôn miệng hỏi đủ thứ trên đời, từ việc tôi điều trị ra sao đến việc tôi đã tăng được bao nhiêu cân, có ăn được đồ ăn bên Nga không.

 

Tôi gật gật bảo:

 

– Mới đầu không quen nhưng dần dần cũng quen rồi. Với cả cứ hết đợt điều trị, được nghỉ ra ngoài là chị đến quán cơm Việt ở cách bệnh viện mấy kilomet để ăn nên cũng không đến nỗi thèm cơm nhà lắm.

– Cái cửa hàng cơm Việt tên là Thanh Xuân cứ gì?

– Ơ sao mày biết?

– Anh Duy kể rồi, anh ấy bảo lần nào chị đến cũng gọi cơm sườn, ăn hết một tô đầy ú ụ rồi mới về.

 

Nghe thế, tôi mới ngẩng lên nhìn anh, thấy Duy vẫn im lặng ngồi nhìn con đường dài phía trước, không nói câu gì, vẻ mặt trầm lặng giống như trước giờ vẫn thế. Để tôi đoán một điều hơi ngôn tình một chút nhé, có lẽ trong thời gian tôi điều trị anh đã sang Nga cùng tôi, đi theo tôi đến những nơi mà tôi tới, đến bệnh viện thăm tôi, gặp gỡ chú lái taxi hay chở tôi, trên máy bay cũng là người gọi sữa và cháo để tôi ăn.

 

Cũng có lẽ vì thế mà giáo sư đã nói tôi nên cảm ơn một người nữa, chẳng trách chú lái taxi lại bảo lần sau nhất định sẽ đón cả ba người nhà tôi, chẳng trách bạn tiếp viên hàng không nói dịch vụ này chỉ dành riêng cho tôi, chẳng trách tôi đi đến đâu cũng có người giúp đỡ.

 

Hóa ra tất cả là vì có một người đàn ông lặng thầm đi theo tôi, lặng thầm che chở cho tôi, lặng thầm vì tôi mà đến, vì tôi mà trở về…

 

Rút cuộc là anh yêu tôi bao nhiêu? Có nhiều hơn tôi yêu anh không? Tại sao tự nhiên tôi lại thấy tình cảm của mình so với anh chẳng bằng một hạt cát thế này.

 

Đúng lúc này, anh Minh lại cất tiếng:

 

– Chị dâu ơi, chị có biết là ông sếp của anh bỏ việc tận 6 tháng để đi theo chị không hả? Vứt hết công việc cho anh rồi cứ thế đi, không buồn quan tâm đến anh em ở nhà sống chết ra sao luôn. May mà anh tài giỏi, không có ông ấy vẫn gánh vác được công ty như thường đấy.

– Thật hả anh? Doanh số không tụt giảm tý nào đấy chứ?

– Thật, doanh số tăng 12% nữa kìa. Ghê không, ghê không? Đấy, mấy đứa bọn anh phải cật lực lao động để giám đốc yên tâm vứt hết sự nghiệp để chạy theo vợ đấy. Nếu không…

 

Ông Minh còn chưa nói hết câu thì đã bị ai đó lạnh lùng quăng một ánh mắt hình viên đạn đến, đành phải ngậm miệng ngay tức thì. Duy lạnh lùng bảo:

 

– Tập trung lái xe đi.

– Ấy… em đang kể cho chị dâu biết em gian nan thế nào thôi mà. Em lái đây, lái đây.

 

Nhìn bọn họ như thế, ba người bọn tôi ngồi phía sau đều tủm tỉm cười. Thật ra muốn cười to nhưng lại sợ anh Minh bị mắng tiếp nên đành quay đi chỗ khác, lén lút cười như dở hơi.

 

Kỳ lạ thật, tôi sang Nga bảy tháng, Duy bỏ việc ở bên này sáu tháng, tức là tôi đi một tháng anh đã theo tôi sang đó rồi. Chỉ là tôi không biết tại sao anh lại biết được địa chỉ của tôi thôi, chuyện này hơi mông lung nên có lẽ về nhà tôi phải hỏi lại anh tường tận mới được. Hy vọng là ông ấy không hack tài khoản của tôi hoặc hack thông tin chuyến bay của các hãng hàng không.

 

Anh Minh đưa bọn tôi về đến chung cư mà tôi với Duy ở ngày trước, thực ra tôi không muốn quay về đây vì không muốn nhớ lại những kỷ niệm không vui, nhưng nhìn mọi người ai cũng vui vẻ hào hứng, hết xách đồ cho tôi lại dìu tôi đi, cuối cùng vì không muốn làm mất hứng của mọi người nên tôi đành đi lên cùng.

 

Vào đến nhà mới biết có ông ngoại tôi đã chờ sẵn, bảy tháng rồi không gặp ông, dường như nếp nhăn trên khóe mắt ông đã dày thêm mấy phần, tóc cũng bạc phơ bạc phếch. Ông nhìn thấy tôi thì run run đứng dậy, hai mắt đỏ hoe đi lại phía tôi:

 

– Về… về rồi… đấy à?

 

Tôi quên cả phải tháo dép, quên luôn cả bụng bầu nặng trịch của mình mà vội vàng chạy vào trong nhà, mếu máo ôm lấy ông, muốn nói mà cổ họng nghẹn không thể thốt được ra tiếng. Chỉ có thể lắp bắp gọi:

 

– Ông ơi… ông ơi…

– Cái con bé này, giờ cũng chịu về rồi. Mày hư lắm biết không hả? Mày đi mà chẳng nói với ông.

– Con… về rồi đây ông ơi, ông có khỏe không? Lúc con đi có đau ốm gì không?

– Mày mới là người đau ốm, sao còn hỏi ông. Đã khỏe chưa? Còn đau nhiều không con? Đi đường xa thế có khó chịu không? Mệt không con.

– Không, con không mệt tý nào cả. Con chỉ nhớ ông thôi.

– Ông xem cháu gái của ông nào.

 

Tôi khóc sưng cả mắt, khóc tu tu không sao kìm được, biết rõ giờ phút gặp lại sau bao nhiêu ngày tháng chia ly như thế này phải vui mới đúng, thế mà không hiểu sao tôi cứ khóc thôi.

 

– Con khỏe rồi. Bác sĩ bảo khỏe rồi. Em bé trong bụng con cũng khỏe. Ông xem này, chín tháng rồi này.

 

Ông ngoại xúc động nhìn vùng bụng to đùng ục ịch của tôi vài giây rồi quay đi, len lén lấy tay quệt nước mắt, giọng khàn đặc bảo:

 

– Ừ, nhanh thật. Đợi mày đẻ xong thì ông hỏi tội sau. Giờ vì chắt ngoại ông, ông tạm tha cho mày đấy.

– Vâng, đợi đẻ xong thì con đến nhận tội với ông ngay. Lúc đó ông cứ phạt con đi, phạt thật nặng vào.

– Tiên sư bố mày. Dám để lại cho ông một bức thư rồi biến mất. May mà một tháng sau thằng Duy nó còn tìm thấy mày, nếu không thì ông…

 

Tôi biết mình bất hiếu, để ông chừng này tuổi rồi mà vẫn đau lòng và lo lắng vì tôi. Lúc ấy chỉ biết ôm thật chặt ông rồi run rẩy nói:

 

– Con xin lỗi ông, con biết lỗi rồi. Sau này không dám nữa, không dám nữa đâu.

– Ừ, thế mới ngoan. Cứ khỏe mạnh sinh con ra là được rồi, phải khỏe mạnh mà sống đến hết đời, sống thay phần của mẹ con, nhớ không?

 

Khi ông nói đến câu này, Hải với anh Minh đều lập tức quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhạn cũng lặng lẽ lấy tay quệt quệt nước mắt, cố gắng không khóc to theo tôi. Tôi biết có những thứ trong cuộc đời này quý giá giống như một viên kim cương, giọt nước mắt của bạn bè và người thân chính là những viên kim cương quý giá ấy. Đều là những thứ tình cảm mà không gì có thể đong đếm hay đánh đổi được.

 

Đến nay tôi đã hiểu được một điều rất giản đơn rằng: cuộc đời đầy đau khổ của tôi hóa ra đã thay đổi thật rồi, tôi không còn là một con bé mang đầy đau thương từ Tây Bắc xuống nữa. Tôi ở đây có ông ngoại tôi, bố mẹ chồng tôi, bạn bè tôi, anh và con gái của chúng tôi, tất cả đã bù đắp mọi nỗi đau và khiếm khuyết tình cảm trong tâm hồn tôi. Đến giờ tôi có thể nói rằng mình là người hạnh phúc được rồi.

 

Giây phút trùng phùng sau bao nhiêu vất vả thực sự cũng không biết nói gì hơn nữa. Chỉ biết rằng tự trong đáy lòng tôi rất muốn thốt ra một lời rằng: Cảm ơn và cảm ơn vì tất cả… Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi…

 

***

        Bữa tối hôm ấy cả nhà chúng tôi cùng ăn một mâm cơm đầm ấm, cùng nhau nói chuyện. Tôi hỏi về cuộc sống của mọi người suốt bảy tháng nay, mọi người lại hỏi tôi về quá trình điều trị và em bé trong bụng tôi.

 

Tôi kể lại bảy tháng truyền thuốc bức xạ ion của mình, tất nhiên là lược bỏ mọi đau đớn trên giường bệnh mà bản thân đã chịu đựng và trải qua, tôi muốn mọi người có thể thanh thản nên chỉ kể những điều vui thôi, những việc buồn cứ để tôi giữ cho riêng tôi biết.

 

Khi ông ngoại hỏi tôi đến việc định đặt tên cho con gái là gì, tôi mới bảo:

 

– Con nói với giáo sư, nhờ chú ấy làm cha đỡ đầu của con bé. Chú ấy đặt tên luôn cho con bé ông ạ.

– Ừ, đúng rồi. Phải thế. Nhờ có ông giáo sư ấy mà con mới có ngày hôm nay. Mấy tháng nữa sang kiểm tra lại nhớ phải mang nhiều quà Việt Nam cho người ta.

– Vâng.

– Ăn đi thôi, ăn nhiều vào rồi ngủ một giấc. Bay mười mấy tiếng chắc mệt lắm rồi hả?

– Không, con ngủ trên máy bay rồi. Ông ăn đi, mọi người cũng ăn đi.

 

Sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cũng ra về. Tôi biết mọi người muốn nhường lại không gian cho tôi và Duy, có lẽ ai cũng đều hiểu chúng tôi rất lâu rồi không ở bên nhau và cũng còn quá nhiều khúc mắc chưa giải quyết được, cho nên mới về sớm như thế.

 

Từ khi xuống khỏi máy bay đến giờ tôi với anh vẫn chưa chính thức nói với nhau chuyện gì, giờ mọi người về hết rồi, còn mỗi hai đứa thì bỗng nhiên tôi lại thấy gượng gạo làm sao ấy, không biết phải bắt đầu từ đâu hay mở miệng như thế nào cả.

        May sao Duy không giống như tôi, vẻ mặt anh từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Anh đi lại gần, đỡ tôi đứng dậy:

 

– Vào phòng ngủ thôi.

– Em muốn nói chuyện với anh đã.

– Hôm nay ngồi nhiều mỏi lưng rồi, vào phòng nằm rồi em muốn biết gì, anh sẽ nói cho em.

– Em không ngủ ở phòng đó.

– Anh biết.

 

Anh không dắt tôi về phòng của tôi mà là về phòng của anh, lúc đi ngang qua phòng cũ, tôi không nhịn được liếc vào một cái, cuối cùng nhận ra hình như nơi đó đã bị khóa trái từ lâu, trên tay nắm cửa vẫn còn phủ một lớp bụi mỏng tựa như những chuyện buồn anh đã để lùi vào dĩ vãng.

 

Nhưng… vì trong lòng tôi vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên không thể nén được một tiếng thở dài.

 

Khi vào đến phòng anh, tôi định nằm xuống giường nhưng ở tháng này bụng tôi ục ịch nên nằm xuống và ngồi lên là cả một vấn đề nan giải. Anh có lẽ biết rất rõ điều ấy nên rất cẩn thận đỡ từ lưng đến chân tôi, khi tôi nằm xong xuôi rồi, anh mới đắp chăn lại rồi ngồi xuống bên cạnh, nói với tôi một câu:

 

– Đợi em sinh rồi thì mình chuyển đi nơi khác. Hai người ở đây vừa đủ, nhưng có con vào thì chắc là chật, phải tìm nhà rộng hơn.

– Em chưa biết ở đâu cả, bây giờ cũng chưa quyết định gì.

– Nhưng em sắp sinh rồi.

 

Tôi mỉm cười đáp:

 

– Em biết. Chỉ là chưa biết sau sinh thì sẽ đi đâu thôi.

– Anh không đồng ý cho em mang con anh đi đâu cả, em cũng không.

– Em chưa nói đó là con anh.

– Anh nghĩ không cần phải đi xét nghiệm đâu. Ngoài anh ra không ai có thể làm bố của con em cả.

 

Cái người này, ngay cả cách tuyên bố con mình cũng cố chấp như thế. Không cần xét nghiệm, cũng chẳng quan tâm tôi đã từng gặp phải chuyện thế nào, thẳng thừng nói không ai có thể là bố của con tôi ngoài anh. Chẳng lẽ anh đã quên mất đã từng chứng kiến tôi với Phong ở trên giường với nhau rồi sao?

 

Tôi muốn thử lòng anh nên nói:

 

– Việc em với Phong không phải là anh không biết, phải không?

– Hôm đó nếu cậu ta làm gì em, anh đã giết cậu ta rồi.

 

Nghe Duy nói thế là đủ hiểu anh đã đến tẩn cho Phong thêm trận nữa rồi, chắc cậu ấy phải nói gì đó với anh, cho nên anh mới có thể khẳng định chắc chắn như thế.

 

Thực ra hôm đó tôi cũng thấy cơ thể mình không có gì khác lạ cả, không giống cảm giác mới vừa quan hệ với đàn ông mà rất bình thường. Chỉ là thấy mình trần truồng như thế trên giường với Phong, tôi không thể không nghi ngờ chính mình, càng không có mặt mũi nào giải thích với anh những lời đó cho nên mới im lặng đến bây giờ.

 

Không ngờ anh không những tin tôi mà còn mất công đi tìm hiểu sự thật giúp tôi.

 

Một người đàn ông đã từng chứng kiến vợ mình như vậy, một người đàn ông có lòng tự tôn và bản lĩnh như anh, vậy mà có thể gạt bỏ toàn bộ kiêu hãnh của đời mình để lựa chọn tôi như vậy, chắc chắn nội tâm của anh đã phải giằng xé và đấu tranh rất nhiều.

 

Viền mắt tôi nong nóng, muốn nói nhưng lại phát hiện ra cổ họng nghẹn đắng không thốt được nên lời, cứ ấp úng mãi một câu:

        – Em… em….

 

Anh thấy tôi sụt sịt mới thở dài một tiếng, giơ tay vuốt tóc tôi, chầm chậm nói ra từng từ:

 

– Những việc ở quá khứ vứt hết ở sau lưng đi. Về sau sống cuộc đời mới. Bây giờ mình sắp có con rồi, vì con có thể bắt đầu lại từ đầu được không?

 

Nghe xong mấy lời đó, tôi thực sự rất muốn làm nũng, tôi rất muốn giận anh, tôi rất muốn hờn dỗi vài câu để bù lại những ngày tháng đã một mình chịu đựng tủi thân và uất ức ở nước Nga xa xôi. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng anh chưa từng bỏ rơi tôi, làm bất kỳ việc gì cũng hướng về tôi, bao dung và che chở cho tôi vô điều kiện. Không thể trách anh, cũng chẳng thể giận anh, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

 

– Đừng khóc, hôm nay em khóc nhiều rồi, giờ khóc nữa là con học theo em đấy.

 

Tôi lại càng khóc tợn, mếu máo dang tay ra muốn ôm anh vào lòng. Duy hiểu ý liền cúi xuống để tôi ôm, nhẹ nhàng vỗ về tôi:

 

– Nghe lời nào. Nín đi.

– Anh sang Nga từ bao giờ? Sao anh lại tìm thấy em? Em đã trốn kỹ thế rồi sao anh vẫn tìm thấy em?

– Em quên anh làm nghề gì rồi à?

– Anh hack tài khoản Facebook của em đúng không?

– Ừ, lúc không tìm thấy em anh hack thử mấy lần, nhưng chẳng có gì cả. Sau khi em online thì anh mới dò được địa chỉ IP.

– Ừ nhỉ, em quên mất. Anh có thể dò được địa chỉ IP.

 

Thì ra là sau khi tôi điều trị một tháng đầu tiên xong, lúc mở lại Facebook lần đầu thì anh cũng dò được địa chỉ dùng mạng của tôi và sang Nga để tìm tôi. Sao tôi lại quên mất người mình lấy là một người chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin nhỉ? Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng là anh sẽ tìm ra ngay.

 

Anh khàn giọng bảo với tôi:

 

– Anh còn chưa hỏi tội em dám bỏ đi một mình.

– Đấy không gọi là bỏ đi. Em đi chữa bệnh, em muốn khỏe rồi mới trở về.

– Nếu như không khỏe lại, nếu như lỡ như có chuyện gì, em bảo anh và mọi người ở đây phải làm sao?

– Không đâu. Lúc đó không chỉ có mỗi em, còn con nữa. Vì có cả con nên em làm sao mà có chuyện gì được. Em phải sống chứ, không chỉ sống cho mình mà là sống cho con nữa.

 

Cả người anh bỗng nhiên hơi cứng lại, thông qua tiếp xúc da thịt, tôi có thể cảm nhận được cả sự đau đớn và day dứt được giấu ở tận sâu trong trái tim anh. Lần đầu tiên người ấy dùng một âm thanh quá nhiều cảm xúc để nói với tôi:

 

– May mà em còn sống…

 

Đúng vậy, may mà tôi còn sống!

 

Giờ phút ấy tôi đã hiểu khi tôi quằn quại trên giường bệnh, không phải chỉ mình tôi đau mà còn có một người còn đau hơn tôi. Khi tôi lang thang đi ngắm lá bạch dương ở Matxcơva, có một người im lặng đi phía sau nhìn tôi, khi tôi chống chọi với việc dọa sảy thai liên tục trong phòng cấp cứu, có một người đứng bên ngoài cũng lo lắng không kém tôi.

 

Là người đó… người đàn ông này. Phải rồi. Tôi ra đi vì không muốn anh thấy tôi yếu đuối, không muốn anh chứng kiến mình chật vật tranh đấu với bệnh tật để rồi phải đau lòng. Anh hiểu rõ điều đó nên suốt sáu tháng ấy mới chịu đựng không xuất hiện, anh tôn trọng cảm xúc của tôi và chọn cách lặng thầm ở bên tôi. Nhưng sau tất cả, tôi nghiệm ra rằng người tổn thương nhất không phải là tôi mà là anh, người vất vả nhiều nhất cũng là anh, và người phải cô đơn đối chọi với tất cả mọi việc vẫn là người đàn ông ấy, vậy mà đến phút cuối anh vẫn lựa chọn tin tưởng tôi.

 

Tự nhiên tôi thấy yêu anh vô vàn, yêu đến đau thương, yêu đến nhói lòng . Tôi run run hôn lên đôi mắt anh, khẽ nói:

 

– Ừ, may mà em còn sống. May mà em còn về được để gặp anh.

– Từ giờ không được đi đâu nữa, biết không?

– Vâng, không đi đâu nữa. Chỉ ở bên anh thôi.

– Thế mới ngoan.

– Anh nằm xuống đi, nằm xuống em cho sờ bụng em.

 

Tôi biết anh lặng lẽ đi theo tôi bấy lâu nay, thấy bụng tôi lớn lên từng ngày nhưng chỉ dám đứng xa nhìn thôi, chắc chắn anh sẽ rất muốn thử chạm đến con của chúng tôi, cho nên mới chủ động nói như vậy.

 

Duy thấy tôi bảo thế thì hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn bụng tôi vài giây rồi mới hít sâu vào một hơi, khẽ ừ một tiếng rồi lật chăn nằm xuống, nhưng… mãi rất lâu sau đó cũng không dám đưa tay lên sờ bụng tôi.

 

Một người từng phải ăn đòn suốt hồi ở bên Mỹ, một người hùng hùng hổ hổ đánh nhau với mấy đứa bắt nạt tôi, một người trên thương trường oai phong một cõi, chỉ cần liếc mắt là bọn anh Minh phải lập tức im re, vậy mà bây giờ lại áp lực đến nỗi không dám sờ bụng vợ, làm tôi vừa thấy thương thương, mà cũng vừa cảm thấy hơi buồn cười.

 

Cuối cùng, tôi chủ động vén áo lên, cầm tay anh rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Bây giờ da thịt ở phần đó đã căng như quả bóng rồi, tròn vo và trơn nhẵn, lúc anh chạm tay đến, con tôi dường như cũng cảm nhận được nên cựa một cái:

 

– Đây, con gái của mình đây. Anh sờ xem này. Đây là mông nó này, thấy chưa, chưa gì đã chổng mông lên rồi. Để em sờ xem chân ở đâu nào.

 

Tôi kéo theo tay anh sờ sờ khắp người của con, con bé có lẽ bị sờ nên buồn, giơ chân đá một cái vào tay bố. Duy hơi giật mình định rụt tay về, tôi thì quen rồi nên không buông tay anh ra mà chỉ cười thôi:

 

– Nó đá bóng trong bụng suốt, con gái mà nghịch ngợm, chẳng biết giống ai.

– Giống em.

– Không, nó đầu gấu giống bố.

 

Anh cũng cười, sau đó lại tiếp tục sờ sờ bụng tôi, lúc này bé con cũng quờ quờ tay rồi chạm vào tay anh. Chồng tôi có lẽ cũng cảm nhận được tay con nên phấn khích kêu lên:

 

– Con sờ tay anh này, em xem có đúng con sờ tay anh không?

– Ừ, không biết tay hay chân nó nữa? Nếu nó đá thì là chân, còn nếu không đá thì là tay.

 

Quả nhiên sờ thêm một lúc mà thấy con không đá, tay vẫn cứ chạm vào tay anh qua lớp da bụng tôi. Chồng tôi hài lòng cười thật tươi, lần đầu tiên tôi thấy Duy cười thoải mái và tự nhiên đến vậy. Trong ánh mắt lạnh lùng thường ngày của anh, bây giờ không giấu nổi sự hạnh phúc và mong chờ, anh nói:

 

– Hình như là tay, không phải là chân.

– Con đang chào bố đấy. Kiểu gì nó cũng muốn hỏi, bố ơi, bố đi theo hai mẹ con thế có mệt không?

– Không mệt.

– Thật không?

– Thật. Cõng em trèo lên bản còn không mệt, đi theo sang đó thì mệt gì.

– Ở bên Nga thì anh ở đâu?

– Em đoán xem.

– Thuê khách sạn ở hả?

– Không.

 

Con bé không sờ tay bố nữa mà lại cuộn tròn nằm yên trong bụng tôi, có lẽ ngủ rồi. Duy cũng rút tay về rồi ôm tôi vào lòng, anh bảo:

 

– Anh ở ngay bên cạnh phòng em.

 

Nhớ lại quãng thời gian sáu tháng tôi nằm phòng điều trị đặc biệt, lúc ấy dù trí tưởng tượng tốt đến thế nào tôi cũng không thể nghĩ ra được Duy đang ở rất gần tôi, gần đến nỗi chỉ cách mỗi một bức tường là đến. Khi đó vật lộn với nỗi đau về thể xác đã đủ mệt rồi, mỗi lần mê man ngủ thiếp đi, tôi vẫn lờ mờ cảm thấy có ai đó đứng bên ngoài nhìn mình, nhưng thực sự không còn sức để mở mắt ra nữa, vả lại trong long cứ nghĩ đó là bác sĩ nên không mới không để tâm.

 

Giờ mới biết hóa ra đó là anh…. Tôi vượt đường xa hơn sáu nghìn cây số để giữ con, anh lại vượt xa hơn sáu nghìn cây số để nhìn tôi…

 

Tôi gượng gạo cười, nắm chặt lấy cánh tay vững chãi của anh rồi nói một câu:

 

– Cảm ơn anh…. vì lúc nào cũng đến.

– Không cần phải mấy lời khách sáo đó. Em cứ sinh con ra mạnh khỏe, em cũng mạnh khỏe. Với anh thế là được rồi.

– Em cũng chưa biết mình phải bắt đầu lại thế nào. Chuyện ở quá khứ, em nghĩ rồi, em cứ có cảm giác không sao bước qua được.

– Đừng để bụng những chuyện đó. Không phải lỗi của em, em chẳng làm gì cả.

– Không, lỗi của em.

– Em có nhớ lần bị mất chìa khóa không?

– Có.

 

Tôi nghĩ tự nhiên anh nhắc đến chắc hẳn phải có lý do gì đó nên chột dạ ngẩng đầu lên nhìn:

 

– Ý anh là… có người lấy mất chìa khóa của em rồi vào nhà à?

– Ừ. Anh tìm được một đống máy ghi âm với camera trong nhà.

– Gì cơ?

 

Thấy tôi kích động, anh lại khẽ vỗ vỗ lưng tôi, ý như muốn bảo tôi yên tâm:

 

– Anh đã xử lý xong hết rồi. Lúc đầu cứ nghĩ nhà của mình thì không cần phải để ý những điều ấy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh thấy không thể có chuyện trùng hợp như thế được nên về nhà định tìm, nhưng lúc về đến nơi thì em đi rồi.

 

Nghe anh nói thế, đầu óc của tôi mới lục đục xâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ việc bị rơi mất chìa khóa hôm đến trường quay gặp diễn viên Thanh Huệ cho đến việc uống xong cốc nước kia rồi tự nhiên lăn ra ngủ mê man.

 

Tôi nghĩ Phong dù đã làm ra những chuyện không nên làm nhưng cậu ấy không phải là người toan tính thâm sâu như vậy, việc đặt máy nghe trộm ở nhà tôi lại càng không. Cho nên người tôi nghi ngờ nhất chỉ có thể là diễn viên Thanh Huệ thôi.

 

Cô ta đặt máy nghe trộm nên mới biết chồng tôi đi uống rượu đến 2h sáng mới về, biết cả việc Duy bảo đi công tác rồi mới đến bỏ thuốc mê vào nước của nhà tôi, sau đó cùng Phong dựng một vở kịch. Ngay cả việc đụng mặt lần trước ở siêu thị Vinmart cũng là cô ta cố ý cho tôi nhìn thấy bao cao su. Giờ nghĩ lại vẫn thấy may vì hồi đó tôi không nói cho ai biết mình có thai, nếu không cô ta nghe trộm được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

 

Nhưng để khẳng định lại chắc chắn việc Huệ là người đặt máy ghi âm, tôi mới bảo với Duy:

 

– Em hỏi anh một câu được không?

– Ừ.

– Hôm Noel anh đi uống rượu với ai?

– Một mình. Sao thế?

– Thế thì em biết người đặt máy ghi âm ở nhà mình là ai rồi.

 

Duy khẽ cười, cúi xuống hôn lên tóc tôi:

 

– Thử nói anh nghe.

– Người tình cũ của anh, diễn viên Thanh Huệ.

– Vớ vẩn, cô ta không phải người tình cũ của anh.

– Thế là gì, hôm nay anh không nói cho em biết rõ tường tận quan hệ của anh với Huệ thì còn lâu em mới bỏ qua cho anh. Người tình của anh làm em ấm ức bao nhiêu lâu nay, em phải hỏi tội anh mới được.

– Không phải người tình của anh thật mà.

– Thế là gì?

 

Anh im lặng vài giây rồi khẽ thở hắt ra một tiếng, sau đó mới kể cho tôi một câu chuyện. Đại loại là những ngày tháng khó khăn ở bên Mỹ, vì tài chính để làm game không có, chỗ đứng cũng không, cho nên Duy đã rất chật vật để có thể làm ra Game Warning Zone.

 

Sau đó anh đã gặp anh trai của diễn viên Thanh Huệ. Khi ấy, anh trai của cô ta đang làm làm thợ sửa máy lạnh tự do, dù thu nhập không cao lắm nhưng ít ra cũng hơn hội sinh viên mới ra trường như Duy và anh Minh nhiều. Chính anh trai của diễn viên Thanh Huệ đã dùng những đồng tiền ít ỏi của mình để tài trợ một phần đồ ăn thức uống cho nhân viên trong công ty của Duy, gọi là tài trợ vậy thôi chứ thực ra chỉ là mua vài suất cơm để mấy anh em ăn để có sức làm việc. Nhưng giữa lúc khó khăn ấy, những thứ tưởng như nhỏ bé đó tiếp thêm muôn vàn động lực để chồng tôi nỗ lực hoàn thiện Game Warning Zone, có thể nói nhờ những suất cơm hộp mà anh trai diễn viên Thanh Huệ mua về đó mà cả công ty anh đã vượt qua được một thời kỳ gian khó.

 

Chỉ tiếc sau khi Duy vừa mới chạm tay đến thành công thì anh trai của diễn viên Thanh Huệ lại bị tai nạn lao động, trong một lần đi sửa máy lạnh thì anh ấy đã bị ngã từ một tòa nhà cao tầng xuống rồi qua đời.

 

Chồng tôi vốn là con người sống biết trước biết sau, đã chịu ân tình của người ta thì sống chết gì vẫn phải trả lại đầy đủ. Cho nên sau này anh đã dùng tiền của mình để dọn đường công danh cho Huệ, không tiếc dùng các mối quan hệ để cô ta có thể thuận lợi phát triển sự nghiệp. Duy nói anh làm tất cả những việc ấy để trả ơn cho người anh đã khuất của cô ta, nhưng Huệ thì lại không nghĩ đơn giản như thế.

 

Cô ta luôn tìm cách ở bên anh, tiếp cận anh, tự tung tin đồn mập mờ về chuyện hai người có quan hệ trên mức bạn bè với nhau, và sau này khi biết anh lấy tôi thì còn dùng đủ thủ đoạn để làm chúng tôi hiểu nhầm nhau nữa.

 

Tôi nghe đến đây mới cười bảo:

 

– Thế anh không động lòng thật à?

– Anh không có hứng.

– Nói dối. Diễn viên Thanh Huệ vừa đẹp gái nhé, vừa nhẹ nhàng dịu dàng nhé, body ba vòng chuẩn đét, đàn ông không có hứng mới lạ đấy. Anh mau khai ra đi, có phải ngày trước anh cũng nếm thử rồi đúng không?

– Không.

– Anh thề đi.

– Em đang nghĩ lung tung gì thế?

– Em nghĩ đàn ông ai cũng không kiềm chế được trước sắc đẹp. Mà người đẹp dâng tận miệng thế thì lại càng khó kiềm chế. Không nếm thử thì phí quá.

– Mấy lần ông sang, anh ngủ cạnh em vẫn kiềm chế tốt cả đêm đó thôi.

– Hả?

 

Tôi quay sang nhìn anh, nhớ lại ngày trước cứ nghĩ Duy không có cảm xúc gì với tôi nên cả đêm mới không hề đụng chạm gì đến tôi như vậy. Giờ nghe anh thú nhận phải kiềm chế cả đêm, tôi không nén nổi ngạc nhiên:

 

– Anh kiềm chế lúc nào? Sáng dậy em thấy anh tỉnh bơ.

– Đó là vì cả đêm anh không ngủ.

 

Tôi ngây ra mấy giây rồi phì cười. Hóa ra cái lão này “cứng” cả đêm không ngủ được nên sáng dậy vẻ mặt mới bất mãn như thế, thế mà tôi cứ nghĩ anh khó chịu khi bị tôi sờ rốn cơ. Tôi giơ tay véo hai má anh:

 

– Thế mà còn làm bộ làm tịch bảo “tránh xa tôi ra à?”, còn bảo “dị ứng với lông chó à?”. Anh đúng là cái đồ nói dối. Phải phạt, phải phạt.

– Em muốn phạt gì?

– Phạt gì được nhỉ?

 

Tôi nhìn nhìn anh một lúc, sau đó ánh mắt lại dời xuống bờ môi mềm mềm của anh. Đã rất lâu rồi không được chạm đến bờ môi ấy, không được nếm thử hương vị của người đàn ông tôi yêu, bây giờ thế giới này chỉ có hai chúng tôi, tôi biết phải phạt anh gì rồi.

 

Tôi tủm tỉm cười, sau đó chậm chạm cúi đầu xuống hôn lên bờ môi anh. Duy ban đầu có hơi sững người mở to mắt nhìn tôi, nhưng một giây sau cảm xúc đột nhiên như mưa dội đến trong lòng, không thể kiềm nén, chỉ có nhớ nhung đến hoang hoải tồn tại trong dư vị môi lưỡi của cả hai. Anh ôm chặt lấy tôi rồi đáp lại một cách đầy thâm tình, hôn đến điên cuồng, hôn đến say đắm.

 

Sau bao nhiêu ngày nhớ thương có lẽ ngọt ngào nhất chính là giây phút này, cả hai bám chặt lấy nhau, quyến luyến mùi vị môi lưỡi không muốn buông ra, giống như chỉ một cái hôn cũng không thể bù đắp được quãng thời gian bảy tháng trống vắng đó.

 

Đáng tiếc là cả tôi và anh đều hiểu bây giờ chưa phải lúc để tiến xa hơn, dù lòng đầy tiếc nuối nhưng cuối cùng Duy đành phải nhẫn nhịn dừng lại trước. Tôi cắn cắn bờ môi anh, thì thầm:

 

– Cái miệng này nói dối, lần sau còn tái phạm thì phải phạt gấp đôi.

– Đợi em sinh xong anh cho em phạt gấp đôi.

– Ngoắc tay.

– Ngoắc tay.

 

Cả hai chúng tôi ngoắc tay xong thì bật cười thành tiếng, anh ôm chặt tôi trong lòng, một bàn tay lớn xoa xoa bụng tôi. Lúc ấy có lẽ là khoảng hai hoặc ba giờ sáng rồi, nhưng vì đã xa cách lâu ngày nên giờ được nằm cạnh anh, tôi chẳng thấy buồn ngủ một tý nào cả, cả hai cứ nói chuyện cho đến khi tôi mệt quá rồi thiếp đi.

 

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận có một người khẽ hôn lên tóc mình, giọng anh trầm trầm giống như vỗ về cả cơn mộng mị của tôi. Anh nói:

 

– Ngủ ngon. Vợ!