24. Miễn Cưỡng Kết Hôn - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2025-12-03 08:41:37
Lượt xem: 0

Sau khi bố mẹ chồng biết tôi trở về thì mừng rơi nước mắt, đến thăm con dâu còn không quên mắng cho con trai một trận vì tội làm tôi buồn, để tôi phải bỏ sang Nga từng ấy thời gian.

 

Tôi xấu hổ lắc đầu bảo:

 

– Không phải lỗi tại anh Duy đâu mẹ ạ. Tại con không nghe lời, con cứ muốn môt mình sang Nga đấy.

– Cái thằng này thì mẹ lạ gì, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như thế, mẹ là mẹ đẻ nó mà còn thấy khó chịu ấy chứ. Đằng này con đang bầu bì nghén ngẩm như thế, tâm sinh lý thay đổi, nó không biết dỗ dành thì con giận là đúng rồi.

– Không phải đâu, anh Duy tốt với con thật mà. Mẹ xem này, cháu mẹ đạp con đây này, mẹ sờ đi.

 

Mẹ chồng sờ sờ bụng tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn vòng eo bánh mì của tôi rồi sụt sịt bảo:

 

– Lại đây mẹ xem nào. Khỏe hẳn chưa? Có cần dùng thuốc nữa không con? Chửa mà nhìn mày yếu quá thôi con, xanh xao hết cả mặt rồi.

– Không ạ. Con khỏe hẳn rồi, bác sĩ bảo ba tháng sau sang kiểm tra thêm lần nữa, nếu còn tế bào thì mới dùng thuốc.

– Con lấy thằng Duy, cũng là con cái nhà này, mẹ coi con như con ruột. Sao con có thể đi chữa bệnh một mình mà không nói với ai trong nhà? Đi bệnh viện phải có người thân chứ, một mình điều trị ung thư, rồi còn mang thai thế, làm sao mày vượt qua được thế hả con?

– Có Cún, với cả có anh Duy bên con mà.

– Con gái mẹ, thương quá thôi. Sau mẹ cấm, nhớ chưa. Cấm mày như thế nữa, có gì phải nói với cả nhà để mọi người xúm vào, nhớ chưa con?

– Vâng, con nhớ rồi. Mẹ đừng khóc.

– Mẹ có khóc đâu. Con dâu khỏe mạnh trở về, còn có cả cháu nữa, làm sao mà khóc được, phải cười chứ.

 

Mẹ chồng tôi miệng thì nói thế nhưng tay thì cứ nâng lên, lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt. Tôi nhìn thấy thế cũng thương quá, sụt sịt khóc theo.

 

– Cái con bé này, bảo mẹ khóc mà mày cũng khóc à? Nín đi không sau đẻ con ra mắt lại buồn bây giờ.

– Vâng, con biết rồi. Con nín giờ, mẹ cũng nín đi.

– Thế bác sĩ dự sinh ngày nào hả con?

– Ngày mười ba tháng này mẹ ạ. Nhưng con nghe bảo con đầu hay sinh sớm hơn. Giáo sư bên Nga nói con cứ chọn ngày đẹp rồi mổ chủ động vì đằng nào cũng không sinh thường được.

– Đúng rồi, con so thì thường đẻ sớm. Hôm nay là ngày tám rồi còn gì, còn mấy ngày nữa là sinh rồi. Thế con đã sắm sửa gì chưa?

– Con chưa, con đang định ngày mai mới đi.

– Ôi giời ơi, giờ này mà vẫn còn chưa đi. Thôi mày cứ ngồi đây, bố mày đang nấu cháo chim rồi, đợi nấu xong rồi ăn. Mẹ chạy đi mua.

– Để con đi cũng được mà.

– Bụng to thế còn đi gì nữa, đi nhiều rồi lại đẻ rơi cháu mẹ ra mất. Cứ ở đây, để mẹ đi mua.

 

Tôi cứ đinh ninh một vài ngày nữa mình mới sinh, nhưng từ khi mẹ chồng tôi đi mua đồ cho em bé là bụng tôi đã bắt đầu nhâm nhẩm đau rồi. Ăn xong bát cháo bố chồng nấu lại càng đau nhiều hơn, định gọi Duy về rồi đưa tôi đến bệnh viện nhưng nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm sau sáu tháng nghỉ, tôi lại không nỡ rồi cứ cố nhịn. Ai ngờ chỉ được hơn một tiếng sau tự nhiên lại thấy có nước gì chảy tong tong từ váy ra.

 

Đúng lúc này mẹ chồng tôi với cô giúp việc xách theo cả một chục đống túi to túi nhỏ về. Thấy mặt tôi xanh mét thế mới lao lại:

 

– Sao thế con? Sao thế?

– Mẹ ơi, con không buồn đi vệ sinh nhưng nó cứ tự chảy ra mẹ ạ.

– Thôi chết rồi, vỡ ối rồi. Đi viện ngay. Ông gọi thằng Duy về nhanh lên, đi viện ngay thôi sắp đẻ rồi.

 

Vì trường hợp của tôi đặc biệt nên khi nhập viện xong, các bác sĩ chỉ định đưa vào phòng mổ đẻ luôn, khi vừa được đẩy vào đến phòng mổ thì Duy cũng chạy tới.

 

Vẻ mặt của anh căng thẳng còn hơn tôi, ánh mắt không giấu nổi lo lắng, tay nắm thật chặt tay tôi. Anh nói:

 

– Em có thấy đau không?

– Hơi hơi đau thôi. Em không sao đâu, anh đừng lo.

 

Yết hầu anh lên xuống mấy lần, giống như muốn nói rất nhiều điều với tôi nhưng bây giờ thực sự lời nào cũng thừa thãi cả. Một cái siết tay thật chặt của anh có lẽ cũng đủ để tôi hiểu rồi.

 

Tôi vẫn còn nhớ trước đây hay tự lẩm bẩm bảo “mặt anh bị liệt”, lúc nào cũng chẳng có tý cảm xúc gì cả. Giờ đối diện với ánh mắt ngập tràn bất an lo lắng của anh hiện tại, tự nhiên tôi lại nghĩ hóa ra mặt chồng tôi không bị liệt, hóa ra anh cũng có lúc lo sợ và kích động thế này. Tôi thấy thương quá nên đành phải động viên:

 

– Em không sao thật mà. Bác sĩ bảo mổ một tý là xong ngay.

– Anh đợi em ngoài này.

– Vâng.

– Dương…

– Dạ?

 

Duy hít sâu vào một hơi, chậm chạp nhắc lại một câu: “Anh đợi em”. Giống như muốn tôi ghi nhớ có anh luôn chờ đợi tôi, cho nên tôi không thể xảy ra chuyện gì được, phải bình an cùng con ra bên ngoài.

 

Tôi khẽ gật gật đầu, nhoẻn miệng cười một cái rồi vào phòng mổ.

 

Nằm trong phòng phẫu thuật, tôi chỉ lẩm bẩm đúng một điều duy nhất đó là cầu cho con tôi sinh ra lành lặn khỏe mạnh. Mặc dù đã làm xét nghiệm dị tật thai nhi mấy lần bên Nga rồi nhưng tôi vẫn sợ có điều không may xảy đến với con, cho nên suốt quá trình mổ căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không dám ngọ nguậy gì. Lo lắng bất an suốt một thời gian không ngắn cũng không dài, may sao hai mươi phút sau cuối cùng cũng nghe tiếng khóc “Oe oe” chào đời của con gái tôi.

 

Bác sĩ mổ nhìn con bé một lượt rồi ôm đến trước mặt tôi, cười thật tươi:

– Con gái nhé. Đầy đủ mắt mũi chân tay. Khóc to như thế này sau khỏe mạnh phải biết đây.

 

Tôi yếu ớt nâng mắt lên, nhìn đứa con bé bỏng mình đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được, tự nhiên trong lòng lại trào dâng một cảm giác thiêng liêng và gắn kết đến kỳ lạ. Lần đầu tiên hai mẹ con gặp nhau chắc hẳn phải nên cười, thế mà không hiểu sao tôi cứ khóc thôi, miệng rõ ràng cười với con nhưng nước mắt lại cứ rơi tong tong xuống gối.

 

Đây chính là điều kỳ diệu mà y học không thể giải thích nổi lúc trước giáo sư đã nói. Con gái tôi đã kiên cường chống chọi bệnh ung thư cùng mẹ từ khi mới hình thành, trải qua sáu lần truyền bức xạ ion, vượt qua hơn bảy lần dọa sinh non, cuối cùng cũng đã mạnh khỏe chào đời sau bao nhiêu gian khó.

 

Tôi run rẩy, mấp máy môi nói:

 

– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

– Được rồi, bây giờ cho em bé đi cắt dây rốn rồi khâu lại vết mổ nhé. Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, tý nữa gặp con sau.

– Vâng.

 

Sau khi điều trị xong tôi rất yếu, có thể kiên trì đến giờ phút này cũng chỉ vì bé con trong bụng tôi, giờ con chào đời rồi tôi mới cho phép mình mệt. Đợi các bác sĩ khâu xong mới nhắm mắt thiếp đi, ngủ một giấc ngon nhất sau suốt hơn bảy tháng qua, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức rồi.

 

Mở mắt ra đã thấy tất cả mọi người ở bên cạnh tôi, từ ông ngoại, bố mẹ chồng, Hải, Nhạn, anh Minh, và chồng tôi cùng con gái nữa. Anh thấy tôi mở mắt thì vội vàng chạy lại, nắm lấy tay tôi:

 

– Em sao rồi? Có đau lắm không?

 

Tôi lắc đầu:

 

– Không, chắc là vẫn còn thuốc tê nên em không có cảm giác gì cả.

– Đau thì phải nói cho anh biết nhé. Đừng tự chịu.

– Em biết mà. Con thế nào rồi anh? Đã bú lần nào chưa?

 

Chồng tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng:

 

– Cha bố nó, giống thằng bố nó như đúc, không khác tý gì luôn. Đẻ ra cũng to mồm khóc to nhất, khóc chán một trận, pha sữa cho uống no lại lăn ra ngủ rồi. Trộm vía cháu gái tôi ngoan lắm thôi.

 

Cả nhà nghe câu đó xong ai cũng bật cười, tôi cũng cười. Nhìn mọi người ở bên cạnh mình như vậy, tôi thực sự có cảm giác như đã chạm tay được đến hạnh phúc sau bao nhiêu đau thương, bao nhiêu vất vả. Và cuộc đời này của tôi có lẽ cũng không mong cầu gì nhiều, chỉ cần như vậy thôi, yêu đúng người, quay về đúng lúc. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi.

 

***

Sau khi sinh con, tôi cứ nghĩ chỉ riêng cuộc sống của tôi mới thay đổi 180 độ, không ngờ cuộc sống của những người xung quanh tôi cũng thay đổi y hệt như vậy, thậm chí còn thay đổi còn nhiều hơn cả tôi.

Hai vợ chồng tôi chuyển sang ở một căn nhà rộng rãi hơn nhà cũ, có bốn phòng ngủ, ba người nhà tôi ở một phòng, anh Minh ngày nào cũng kiếm cớ đến chơi với con bé nên chiếm luôn một phòng, Hải và Nhạn cũng tất nhiên là không chịu thua kém anh Minh nên cũng tới xí phần một phòng, và phòng còn lại thì để dành cho ông ngoại tôi thỉnh thoảng đến chơi.

 

Một nhà lẽ ra chỉ ba người bây giờ lại trở thành sáu người, tất nhiên là ồn ào đến mức phát đau đầu. Nhưng cũng nhờ có thế mà tôi rất nhàn, mỗi lần Cún khóc thì có cái Nhạn phi như bay sang bế, việc pha sữa thì thằng Hải làm, còn nấu ăn thì anh Minh phụ trách. Thành ra vợ chồng tôi nuôi con nhàn tênh.

 

Có thời gian rảnh nên tôi rất chăm chỉ tập gym để giữ dáng, hơn một tháng sau là số cân nặng đã về như hồi con gái, thậm chí da dẻ còn đẹp và căng hơn lúc xưa nhiều.

 

Cái Nhạn cứ tủm tỉm bảo tôi:

 

– Gớm, bà sợ mất chồng hay sao mà chăm thế? Đúng là gái một con trông mòn con mắt, nhìn ngọt thịt còn hơn cả diễn viên Thanh Huệ đấy.

– Thôi đi, đừng có lôi tình địch cũ ra sỉ nhục chị.

– Ơ em nói thật mà. Tình địch của bà từ sau vụ dính Scandal thì tụt xuống thành diễn viên hạng bét rồi, giờ chật vật kiếm cơm khổ lắm đấy. Sao ngon bằng bà được.

– Mà vụ đấy là sao, kể chị nghe xem.

– Ơ, anh Duy không kể cho chị nghe à?

– Không, giữa ông ấy với bà Huệ là mối quan hệ khó nói nên chị cũng không hỏi.

– Ờ thì từ sau vụ phát hiện ra bà ấy ăn cắp chìa khóa của chị rồi vào nhà đặt máy ghi âm, xong còn bỏ thuốc mê chị thì anh Duy ngưng tài trợ bà ấy rồi. Chắc ông Duy cũng có tác động gì đấy với mấy đạo diễn cả nhà sản xuất, nên bà này mới tụt nhanh như thế. Đang là sao hạng A mà giờ lẹt đẹt đi làm diễn viên quần chúng thế thì ông chồng chị không phải đơn giản đâu.

– Ừ.

– Chị có định trả thù nó không đấy? Con ôn đấy tý nữa thì hại đời chị, mẹ nó chứ, càng nghĩ em càng tức. May mà hôm đấy Phong không làm gì chị đấy, không thì đúng là không biết phải làm sao luôn.

– Không. Thôi tích đức cho con. Giờ nó cũng ra thế thì cũng coi như trả giá rồi. Mình không chơi xấu giống như nó được mà đánh thì cũng chả hay ho gì. Chị thấy thất bại lớn nhất của phụ nữ là không được người mình yêu yêu lại mình. Nó giờ không có sự nghiệp, không được ông Duy để tâm đến, đó là đau khổ lớn nhất rồi.

– Ôi hay vãi. Bà bắt đầu triết lý từ bao giờ thế? Nếu là bà ngày xưa thì vả trước rồi nói, giờ có con xong thay máu rồi à?

– Ừ, nhưng nếu nó dám đụng đến gia đình chị lần nữa thì cứ vả trước rồi nói.

– Haha, thế mới là chị của em chứ.

– Thế Phong giờ sao rồi? Mày còn nói chuyện với Phong không?

– Không, bọn em nghỉ chơi rồi. Nhưng Phong vẫn làm ở tòa soạn. Nghe nói cuối tháng này chuyển lại vào Nam này. Em thấy chuyển đi thế là hợp lý rồi, bây giờ mọi người ở đây có còn đối xử với cậu ấy vui vẻ như ngày xưa nữa đâu.

– Ừ.

– Thôi em vào xem con Cún dậy chưa đây. Tranh thủ chăm nó thêm một tháng nữa, tháng sau cưới rồi phải về nhà chồng thôi, trả lại cho chị chăm đấy.

 

Nghe Nhạn nhắc đến chuyện cưới xin, tôi ngạc nhiên mở to mắt hỏi:

 

– Ơ thế quyết cưới rồi à? Quyết từ lúc nào thế? Sao không nói sớm với chị mày hả?

– Thì em cũng có định cưới năm nay đâu, muốn chơi đã. Nhưng khổ, hai vạch rồi.

– Gì cơ?

 

Nhạn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến há hốc miệng của tôi tìm tủm tỉm cười bảo:

 

– Nếu em đẻ con trai thì mình làm thông gia nhé.

– Haha, con này được đấy. Đồng ý luôn.

– Nhớ đấy, em vào bế con dâu em đây.

 

Sau khi Nhạn vừa đi khỏi thì tôi nhận được tin nhắn messenger từ Phong. Có lẽ cậu ấy cũng nghe phong phanh được tin tôi về nên nhắn tin hẹn gặp để nói chuyện, tất nhiên là sau bao nhiêu thứ xảy ra như thế, tôi nghĩ hai người bọn tôi không thể nhìn nhau một cách bình thường được nên từ chối.

 

Nhưng Phong lại nói:

 

– Tớ sắp quay về miền Nam. Tớ có một số chuyện muốn nói với cậu, và cũng muốn xin lỗi cậu nữa. Nếu cậu nghi ngờ tớ thì cậu đi cùng anh Duy được không, có anh ấy đi cùng thì sẽ yên tâm hơn.

– Có gì cậu cứ nhắn qua đây đi, không cần gặp nhau đâu.

– Xin cậu đấy. Tớ sẽ nói thật về chậu cây xương rồng và nick của Maybe.

 

Đúng là biết chọc đến những thứ vẫn còn canh cánh trong lòng tôi thật. Thực sự tôi cũng rất tò mò về chậu cây xương rồng đó và nick Maybe, tôi muốn biết sự thật của tất cả những sự trùng hợp kia nên cuối cùng vẫn nhận lời.

 

Có điều lần này tôi không đi một mình, cũng không đi cùng chồng tôi mà là đi với Nhạn. Hai đứa tôi ra quán cafe thì Phong cũng đã ngồi trong đó chờ sẵn, vừa thấy tôi, ánh mắt cậu ấy không nhịn được nhìn từ đầu đến chân một lượt, phảng phất một chút nhớ thương, một chút mong mỏi và một chút hối hận đến đau lòng.

 

Tôi thì không còn quan tâm đến những điều ấy từ lâu nên chỉ bình thản ngồi xuống,

 

– Cậu uống gì để tớ gọi.

– Không cần đâu, tớ không có nhiều thời gian. Có gì cậu cứ nói đi.

 

Cậu ấy hơi cúi đầu, im lặng một lúc rồi sau đó khẽ thở dài một tiếng, chậm chạp nói ra bốn từ:

 

– Dương, tớ xin lỗi.

– Tớ không ra đây để nghe cậu xin lỗi.

– Tớ biết.

 

Nhạn huých tay tôi, ý bảo tôi cứ nghe xem Phong nói gì. Cuối cùng tôi đành phải gọi ra hai ly nước ép rồi yên lặng ngồi đó, chờ cậu ta nói tiếp.

 

Phong bảo:

 

– Chuyện lần đó thực sự là tớ không hề làm gì cả. Lúc tớ bị tai nạn nằm trong bệnh viện, diễn viên Thanh Huệ có hỏi tớ là có thích cậu không? Có muốn giành lấy cậu từ anh kia không? Lúc ấy tớ ghen với anh Duy nên mới mắc bẫy của cô ấy. Tớ xin lỗi.

– Cô ta yêu cầu cậu làm gì?

– Huệ bảo cô ta là người yêu của anh Duy nên mới có chìa khóa nhà. Còn nói cậu với anh Duy bị ép buộc nên phải lấy nhau. Nếu giờ mà xảy ra chuyện gì đó động trời thì hai người mới có lý do để chính thức li dị được. Cho nên tớ mới…

– Thế nên cô ta bảo cậu vào nhà tớ khi tớ bị chuốc thuốc mê phải không?

 

Cậu ấy khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy đau khổ nói với tôi:

 

– Huệ đưa chìa khóa cho tớ, bảo tớ vào… làm chuyện đó với cậu rồi chờ anh Duy về. Huệ còn bảo tớ lấy điện thoại của cậu để nhắn cho tớ, tạo chứng cứ giả. Nhưng lúc tớ lấy điện thoại của cậu nhắn xong, cất lại vào túi xách của cậu thì thấy có tờ giấy siêu âm trong đó.

 

Phải rồi, khi ấy tôi vừa từ bệnh viện về nên mới có giấy siêu âm trong túi xách. Có lẽ là Phong đã đọc được và biết tôi có thai, cho nên mới chỉ cởi quần áo tôi ra mà không làm gì cả.

 

Tôi không nói gì, chỉ cầm cốc nước ép lên uống một ngụm. Phong lại tiếp lời:

 

– Tớ không phải là loại khốn nạn táng tận lương tâm đến mức biết cậu đang có thai mà vẫn làm chuyện kia. Thế nên tớ thề với cậu, hôm đó tớ chưa hề làm gì cậu cả.

– Tôi biết. Anh Duy đã nói cho tôi biết rồi.

– Vậy à?

 

Lần này, cậu ấy mỉm cười buồn bã, bảo với tôi:

 

– Lúc biết cậu đi khỏi Hà Nội, anh ấy đã tìm tớ rồi đánh cho tớ một trận. Thực ra không phải tớ sợ bị đánh nên mới nói với anh ấy sự thật, mà là tớ sợ cậu không quay về nữa, tớ ân hận… không nói ra thì càng ân hận hơn.

– …

– Trải qua nhiều chuyện như thế, tớ biết mình không xứng đáng được tha thứ. Nhưng tớ sắp về miền nam rồi, sau này sẽ không bao giờ đặt chân ra ngoài bắc lần nữa, trước lúc về đó tớ không mong gì nhiều, chỉ muốn hỏi cậu có thể… tha thứ… cho tớ được không?

– Theo cậu thì tớ có thể tha thứ không?

– Tớ hiểu là không thể tha thứ được. Nhưng tớ vẫn muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì làm tổn thương cậu.

 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tha thứ cho Phong, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng hận cậu ấy. Nếu lúc đó không có chuyện kia xảy ra thì tôi vẫn sẽ sang Nga, tôi vẫn sẽ một mình điều trị, chỉ là khi ra đi sẽ ngẩng cao đầu và thanh thản hơn một chút thôi.

 

Cuối cùng tôi nói:

 

– Cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu. Chúng ta cứ coi nhau như không quen biết đi cho đỡ nặng lòng. Tớ không trách cậu, cho nên cũng không cần phải tha thứ.

 

Phong nghe xong câu này thì ngước lên, kinh ngạc nhìn tôi rất lâu, rất lâu, mãi sau mới khó khăn nói một lời:

 

– Cảm ơn cậu.

– Ừ.

– Còn về chuyện chậu cây xương rồng đó, thực ra nó không phải là của tớ.

– …

– Ngày trước bố mẹ tớ mua lại một căn nhà thì nó đã có ở đó rồi. Chủ cũ đã trồng nó. Tớ thích nên không nỡ vứt đi.

– Tại sao cậu biết nick Maybe?

– Tớ tìm được trong nhà kho một cái máy tính cũ. Lúc sửa lại rồi kết nối mạng vào, trong máy tính có một nick Yahoo để chế độ tự động đăng nhập.

– Nick đó là Maybe à?

– Ừ. Tớ thấy cả list bạn bè của người đó chỉ có mình cậu thôi. Tớ tò mò đọc thử cậu chat với người đó những gì, xong rồi cứ bị cuốn vào câu chuyện đó. Lúc gặp cậu ở Huế là tớ nhận ra ngay, vì khi đó cậu vẫn không khác gì so với ảnh đại diện ở nick Yahoo cả.

 

Thì ra là thế, chẳng trách tôi cứ thấy Phong thiếu thiếu một thứ gì đó, giống như không đủ độ chín như Maybe, không đủ sự quyết đoán, mạnh mẽ và tinh tế như cậu ấy.

 

Nhưng rút cuộc Maybe là ai? Nếu không phải là Phong thì có thể là ai mà lại ở gần tôi như thế?

 

Tôi suy nghĩ một hồi, ngờ ngợ nghĩ đến một người nhưng lại thấy chẳng có mối liên quan và cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả. Cuối cùng đành thở hắt ra một hơi, tôi bảo:

 

– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật.

– Không có gì. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.

– Tôi về đây.

– Dương, khoan đã.

 

Động tác đứng dậy của tôi chợt khựng lại, tôi quay đầu nhìn Phong, thấy cậu ấy gần đây tiều tụy đi nhiều, hai mắt trũng sâu, không còn vui vẻ và hay cười như lúc xưa mới ra Hà Nội nữa.

 

– Sao thế?

– Nếu có thể… cho tớ… được làm bạn với cậu trên mạng được không? Tớ sẽ chỉ hỏi thăm cậu bình thường thôi, cả đời này chắc chắn không bao giờ gặp lại cậu nữa.

 

Tôi đứng thẳng người dậy, khẽ cười:

 

– Không cần đâu. Cậu về Sài Gòn hãy tìm một người phù hợp với mình, dành thời gian cho người đó. Không cần nhớ đến tớ. Tạm biệt.

 

Rời khỏi quán cafe xong, cái Nhạn cứ kéo áo tôi lẩm bẩm mãi:

 

– Bà lạnh lùng vãi. Cư xử chuẩn Men đấy. Đấy, phải thế. Không thù hận cũng chẳng làm bạn. Thế là vẹn cả đôi đường.

– Ừ. Nhiều khi không cần thiết phải dằn vặt nhau vì chuyện ở quá khứ làm gì. Dù sao cũng không thay đổi được nữa.

– Mà Maybe là ai, sao chị lại quan tâm đến lão ấy như thế?

– Bạn trên mạng của chị ấy mà. Mày không biết được đâu.

– Xùy.

 

Tối hôm đó về nhà, bố mẹ chồng tôi nhớ cháu nên sang chơi, tiện bế con Cún sang phòng trống của ông ngoại rồi ngủ luôn. Hai vợ chồng tôi được bữa vắng con nên đi ngủ sớm, nhưng trong lòng tôi cứ thắc mắc chuyện của Maybe nên không tài nào chợp mắt nổi.

 

Thấy tôi cứ xoay ngang xoay dọc, anh mới quay sang ôm tôi:

 

– Sao cứ thở dài mãi thế?

– Em đang nghĩ đến một người bạn.

– Có chuyện gì à?

– Mà thôi, không có gì đâu. Đằng nào cũng chỉ là bạn trên mạng, lời nói chưa chắc đã đúng 100%.

– Em với cậu ấy nói gì?

– Cậu ấy bảo đang ở rất gần em, mà em không biết là ai cả.

– Ừ.

– Thôi không nghĩ đến nữa.

– Không nghĩ đến thì làm việc khác đi.

– Việc gì cơ?

 

Còn chưa nói xong thì tay anh đã luồn vào trong áo tôi, sau đó để trên bầu ngực đầy đặn vẫn đang còn căng sữa của tôi, cười đầy gian trá:

 

– Em đoán xem.

– Đồ xấu xa. Anh định giành cả của con hả?

– Anh nhường con bảy tháng trong bụng, hai tháng sau sinh rồi. Bây giờ đến lượt anh.

 

Thấy anh làm nũng như thế, tôi bật cười, sau đó xích lại gần rồi giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt anh:

 

– Em không biết anh còn xấu tính như thế đấy.

– Từ từ rồi sẽ biết nhiều hơn.

– Ừ, em phải thử mới được.

 

Dứt lời, tôi kéo anh lại rồi hôn lên môi anh, người đàn ông ấy cũng khẽ nhắm mắt rồi nhiệt tình hôn tôi, ban đầu là tôi chủ động, nhưng sau đó đổi lại thành anh chủ động. Nụ hôn của anh nóng bỏng như lửa, rơi dày đặc trên khuôn mặt tôi, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm lược vào khoang miệng, mang theo cả dã tính nguyên thủy nhất của đàn ông, hôn đến mức toàn thân tôi phát run lên.

 

Anh khàn khàn nói:

 

– Em muốn thử mấy lần?

– Anh đoán xem.

– Một lần… không đủ.

– Thế thì phải xem chồng em được đến đâu.

 

Duy khẽ cười, sau đó dời nụ hôn xuống cổ tôi, rồi cứ xuống mãi, xuống mãi, cuối cùng khóe môi dừng ở nơi đỉnh đồi vẫn còn vương mùi sữa kia rồi nhẹ nhàng ngậm lấy.

 

Cả người tôi như mất hồn, giống như có một dòng điện chạy dọc toàn thân, tê dại đến bủn rủn chân tay, khoái cảm như một cơn lũ quét thổi ào ào vào cơ thể. Tôi nắm lấy tóc anh, run rẩy nói:

 

– Đừng.

 

Tất nhiên là anh sẽ không ngừng lại, ít nhất là vào giờ phút này. Đầu lưỡi anh liên tục vờn quanh nụ hoa nhỏ kia, tay còn lại cẩn thận chăm sóc bên bầu ngực kia cho tôi. Dưới sự kích thích mãnh liệt đó, tôi gần như không thể chịu đựng nổi mà cổ họng cứ vô thức bật ra những tiếng rên rỉ ướt át, nghe thôi cũng đủ cảm thấy đỏ mặt.

 

Tôi thở hổn hển, muốn nói nhưng mỗi lần há miệng là bị khoái cảm chặn đứng không thốt được nên lời, chật vật lắm mới có thể bảo anh:

 

– Đừng… mà… em … khó chịu.

– Muốn không?

 

Tôi đỏ mặt, rõ ràng trong đầu nghĩ mình nên trả lời “không muốn” nhưng miệng thì còn nhanh hơn cả não, vội vã đáp:

 

– Muốn…

– Hôn anh đi.

 

Tôi hơi rướn người hôn lên yết hầu nam tính của anh, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái rồi từ từ trượt dọc lên, hôn tới chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, hôn môi, hôn mũi, hôn mắt. Gương mặt đầy nam tính quyến rũ này khiến bao nhiêu cô gái phải thèm muốn, trong đó có cả tôi, cứ nghĩ đến việc mình được sở hữu một người đàn ông hoàn mỹ như thế này, trong lòng tôi không nhịn được một trận thỏa mãn đến ngứa ngáy.

 

Và có lẽ Duy cũng ngứa ngáy không kém gì tôi, anh vội vã lật người tôi xuống rồi hôn dày đặc lên tấm lưng trần của tôi, đầu lưỡi lướt qua vùng eo đã không còn chút mỡ thừa nào rồi tiếp tục xuống dưới.

 

Anh nhẹ nhàng tách chân của tôi ra rồi hít sâu một hơi. Tôi nằm sấp dưới giường cứ nghĩ tiếp theo vật cứng rắn nóng bỏng kia sẽ tiến vào, thế nhưng vài giây sau lại thấy một thứ mềm mềm trơn ướt khẽ mơn trớn hai bên cánh hoa của tôi.

 

Cảm giác này không hề giống như mọi lần chút nào mà có chút ngọt ngào hơn, kích thích hơn, và đê mê hơn nữa. Tôi hoảng hốt quay người lại, thấy anh đang cúi mặt giữa hai chân mình thì khẽ kêu lên:

 

– Anh đừng làm thế.

– Nằm yên.

– Đừng…

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu lưỡi anh đã tiến vào sâu thêm rồi quét quanh một vòng, cảm giác tê dại như thác lũ thổi quét toàn bộ lý trí còn sót lại của tôi, khiến đầu óc tôi giống như đang được đẩy lên chín tầng mây xanh, nhịn không được kêu lên “á” một tiếng.

 

Sự ma sát ở nơi đó khiến cảm giác sung sướng lan truyền khắp người tôi, muốn bảo anh dừng lại nhưng càng muốn anh tiếp tục hơn. Niềm sung sướng không có từ gì diễn tả nổi khiến tôi gần như không thể chịu đựng, oằn mình theo từng nhịp chuyển động của lưỡi anh, cuối cùng chỉ ít phút sau phòng tuyến cuối cùng cũng bị anh phá vỡ, tôi vội vã xoay người lại, run rẩy van xin:

 

– Cho em… cho em đi…

– Ôm lấy lưng anh.

 

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Tiếp theo một vật cứng rắn cấp tốc đi thẳng vào bên trong tôi. Cảm giác được lấp đầy khi ấy đê mê không thể nói nên lời, tôi chỉ có thể cắn thật chặt răng để không hét lên, toàn bộ thân thể giống như bị ném vào một chiếc bể đầy cá, mỗi một tấc da thịt đều bị cá gặm nhấm đến sung sướng cùng tê dại bải hoải.

 

Vào thời khắc này, tôi không thể không thừa nhận, anh chính là thiên la địa võng mà số phận đã định cho tôi, bủa vây, trói chặt tôi. Anh không buông tay, tôi sẽ không có cách nào thoát khỏi, dù có chạy trốn đến bất kỳ nơi nào đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm thấy tôi, đem tôi trở về.

 

Tôi mở thật to mắt nhìn người đàn ông đang kịch liệt chuyển động trên người mình, cảm nhận từng cú nhấn người của anh vào bên trong tôi, thì thầm khẽ nói:

 

– Em yêu anh lắm, chắc anh không biết đâu.

 

Duy cúi đầu nhìn tôi, rút ra xa một chút rồi lại đột ngột đâm vào, giống như muốn chạm đến nơi sâu nhất của tôi, bắt tôi cảm nhận được anh ở trong mình một cách chân thật nhất:

 

– Em cũng không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu.

– Anh chứng minh đi.

– Anh đang chứng minh.

 

Dứt lời, đột nhiên anh trở mình tăng tốc, nhanh và mạnh mẽ quyết liệt đến mức trần nhà cũng lắc lư theo từng nhịp chuyển động như vũ bão của anh. Tôi bị kích thích đến nghẹt thở, hai mắt dại đi ôm chặt lấy người ấy, khoái cảm một lần nữa từ bụng dưới bùng lên khiến tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi, tôi buột miệng kêu tên người ấy:

 

– Duy… Duy…

– Anh đây…

 

Một dòng khí nóng như núi lửa trào dâng, giữa lúc đỉnh cao của sự thăng hoa, trước mặt tôi mọi thứ đều quay cuồng, toàn bộ gân cốt trên người vì sung sướng mà trở nên cứng lại.

 

Tôi kẹp chặt lấy thân thể anh, hơi thở hỗn loạn. Anh ôm siết lấy vai tôi, phóng thích toàn bộ yêu và dục vào trong cơ thể tôi, cùng nhau đạt đến cảnh giới tuyệt vời nhất của ân ái, thỏa mãn đối phương bằng phương thức xác thịt nguyên thủy nhất.

 

Khi cơn khoái cảm qua đi, thân thể tôi dường như bị rút sạch sức lực, nằm xụi lơ trên giường. Duy cũng lười biếng không chịu xuống mà cứ nằm úp trên người tôi. Cuối cùng tôi đành phải lấy tay đẩy đẩy anh:

 

– Trèo xuống đi. Anh nặng thế đè em chết mất.

– Anh muốn nữa.

 

Tôi đang phụng phịu đẩy anh nghe thế cũng phải phì cười:

 

– Vừa mới làm xong, không để cho em nghỉ giữa hiệp à? Trèo xuống đi, nằm xuống rồi em ôm anh.

 

Thấy tôi nói vậy anh mới rút ra, sau đó cẩn thận dùng khăn lau sạch đi chất dịch của yêu và dục ban nãy trên người tôi. Xong xuôi anh mới nằm xuống ôm tôi vào lòng, khẽ nói:

 

– Mệt không?

– Cũng hơi hơi.

 

Tôi ngừng lại vài giây rồi lại tủm tỉm nói thêm:

 

– Nhưng mà một lần nữa cũng không vấn đề gì.

 

Duy cũng bật cười, anh hôn lên trán tôi rồi bảo:

 

– Sao em không thử nhắn tin cho cậu bạn đó xem.

– Nhắn gì cơ ạ?

– Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng người ta. Việc gì phải ôm gối thở dài thế?

– Anh không ghen à?

 

Chồng tôi thản nhiên lắc đầu:

 

– Không. Chẳng việc gì anh phải ghen với một người trên mạng cả.

– Thề đi.

– Thề.

– Thế em nhắn tin nhé?

– Ừ.

– Em nhắn tin thật đấy.

– Không quan tâm.

 

Tôi bĩu môi, sau đó giả vờ cầm điện thoại lên rồi nhìn nhìn, thấy vẻ mặt anh vẫn thờ ơ không cảm xúc gì lại tiếp tục trêu anh, nhắn tin cho Maybe.

 

Tôi nhắn:

 

– Lâu nay tớ đắn đo mãi mà không dám hỏi cậu. Cậu bảo ở rất gần tớ, nhưng cậu là ai vậy?

 

Khi tôi vừa ấn nút “gửi đi” thì có tiếng “ting ting” vang lên, không phải từ điện thoại của tôi mà là từ điện thoại của ai đó.

 

Duy thản nhiên cầm điện thoại của mình lên, liếc qua màn hình một cái rồi nhìn tôi, mặt lạnh như tiền nói:

 

– Cậu đoán xem.