25. Vượt Qua Bão Giông - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-12-03 08:56:28
Lượt xem: 0
Dưới ánh nắng vàng rộm của buổi sáng bình minh trên đảo Phú Quốc, gương mặt người ấy vẫn đẹp đẽ và tĩnh lặng như thời gian trước đây. Anh đứng ngay trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bóng hình chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi khi đêm về. Cảm giác chân thực khi chạm đến ánh mắt của người ấy làm trái tim tôi run lên, nhất thời kinh ngạc đến mức không sao thốt ra tiếng được.
Phải mất một lúc sau, tôi giật mình, run run lấy tay quệt nước mắt. Có điều lòng bàn tay vốn dĩ đã dính cát, khi đem quệt lên mặt thì nước mắt và cát hòa trộn lấm lem, trông thê thảm vô cùng. Tôi mếu máo nói:
– Em… tưởng anh đi rồi.
– Tôi cũng định đi.
– Vâ…ng.
Sau đó anh không trả lời nữa, tôi bình tĩnh lại cũng thấy quá xấu hổ nên càng không dám mở miệng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, cuối cùng, cuộc nói chuyện hiếm hoi sau một thời gian dài xa cách của cả hai rơi vào ngõ cụt, đành phải kết thúc ở đó.
Việt chờ đợi một hồi mà tôi vẫn im lặng thì mới thở hắt ra một tiếng rồi đứng thẳng dậy, sau đó xoay người bỏ đi. Khi đó tôi thực sự rất muốn giữ lấy anh, rất muốn nói với anh rằng: đừng bỏ tôi ở lại, hãy tha thứ cho tôi, dù không còn gì với nhau nhưng tôi vẫn mong anh đừng xem tôi như người xa lạ, hãy coi tôi như một người bạn cũ cũng được… Nhưng xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, gặp mặt thì cũng đã gặp rồi, câu chúc phúc có lẽ tôi sẽ không thể nào nói ra được cho nên chỉ đành nhìn anh rời xa tôi thôi, chúng tôi không thể quay đầu được nữa.
Tôi ôm ngực đau đớn, trái tim co rút kịch liệt đến mức tưởng như có thể vì đau lòng mà chết được. Nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên, liếc màn hình thấy một dãy số quen thuộc gọi đến, tôi chợt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng anh vừa đi thì thấy Việt đã dừng lại, anh cầm điện thoại lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Tôi cũng run run ấn nút nghe máy, vội vã áp điện thoại vào tai. Câu đầu tiên, anh nói với tôi:
– Tôi cho em thêm một cơ hội nữa, trân trọng hay không do em quyết định.
Một lời nói như ánh mặt trời, rọi xuống tâm hồn đang chìm trong bóng tối khổ đau suốt nửa năm nay của tôi. Một lời nói như mở ra một con đường mới cho tôi, để tôi có thể bước ra khỏi những lầm lỗi ở quá khứ và vui vẻ sống tiếp.
Tôi kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn anh đang đứng ở cách tôi một quãng bằng ánh mắt không thể tin được. Có ở trong mơ tôi cũng chưa từng mong anh sẽ tha thứ cho tôi, có ngủ mê tôi cũng chưa bao giờ dám mơ anh sẽ cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi gào rất to:
– Anh nói có thật không?
– Em nghe câu chuyện 1000 bước chưa?
Câu chuyện này rất nổi tiếng, tôi đã nghe rồi. Nếu khoảng cách giữa hai người là 1000 bước, chỉ cần cô gái bước trước 1 bước, người con trai sẽ sẵn lòng bước tiếp 999 bước còn lại. Chỉ cần đến được với nhau thì bao nhiêu gian nan vất vả người con trai vẫn tình nguyện gánh vác hết, làm tất cả cũng chỉ mong bọn họ có thể thành đôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, vừa gật đầu thì lại nghe tiếng Việt nói tiếp:
– Ban nãy tôi đã đếm rõ ràng đủ 1000 bước, 1 bước đầu tiên nhường em.
Tôi bật khóc, nước mắt như hạt ngọc rơi xuống trên má tôi, nhưng khóe miệng rõ ràng lại nở một nụ cười. Tôi không trả lời anh mà lặng lẽ đặt một bước chân đầu tiên lên cát, rồi cứ thế, cứ thế đếm đủ 999 bước thì cũng đã đến trước mặt anh. Tôi nói:
– Anh sai rồi, em bước 999 bước, 1 bước còn lại chờ anh.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt trầm tĩnh như nước, phảng phất giống như nhẹ lòng, cũng giống như bao dung, giống như đã buông bỏ được một thứ gì đó khiến anh rất nặng lòng. Việt tiến lên một bước, nắm lấy tay tôi rồi khẽ cười:
– Mình đi về thôi.
– Vâng, về thôi.
Hai chúng tôi nắm tay nhau im lặng đi trên cát, nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời, bóng của anh cao lớn đổ dài xuống bãi cát, bên cạnh còn có bóng tôi…
Thực ra khi đó tôi muốn nói rất nhiều, muốn hỏi thời gian qua anh thế nào, hỏi anh tại sao biết tôi ở đây, hỏi tại sao anh lại quyết định tha thứ cho tôi. Nhưng vì chưa có đủ can đảm nhưng không dám nói.
Hai chúng tôi dắt tay nhau về đến khách sạn, tôi sợ anh lại bỏ đi mất nên nhất quyết không buông tay anh ra, lúc vào đến cửa còn quay lại nói:
– Bây giờ anh đi đâu?
– Em muốn anh đi đâu?
Tôi hơi đỏ mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thu hết dũng khí nói:
– Resort của em còn mấy phòng trống, sạch sẽ, không có muỗi, anh có muốn dọn sang ở tạm vài ngày không?
– Phục vụ phòng thế nào?
– Được chọn riêng, 24/24.
– Yêu cầu của anh hơi cao, bà chủ phục vụ 24/24.
Nghe anh nói thế, mặt tôi dù đang lấm lem đất cát lẫn nước mắt, thảm hại như thế mà vẫn phải bật cười. Tôi đáp:
– Đối với resort, khách hàng là thượng đế mà. Không vấn đề gì.
– Ừ, vào thôi.
Hai người bọn tôi đi vào bên trong mới thấy Dương đang nằm trên một chiếc ghế vải, trên mặt đắp một chiếc lá bàng to tướng rồi ngáy khò khò. Có lẽ đêm qua anh ấy mất ngủ theo bọn tôi, lại phải ở đây canh đến khi bọn tôi quay lại, mệt quá cho nên mới nằm ngủ luôn tại đây.
Tôi định đánh thức Dương để gọi anh ấy vào phòng ngủ, nhưng vừa đi lại gần thì Việt kéo tay tôi:
– Kệ nó đi.
– Nhưng nằm đây nắng lắm, nhiều muỗi nữa. Để em gọi anh ấy dậy vào phòng nằm cho mát.
– Giờ nó mà tỉnh dậy thì kiểu gì hai đứa mình cũng bị hỏi đến đau đầu cho xem. Cứ để nó ngủ đủ giấc, lát nữa mới có sức liến thoắng.
Tôi phì cười, động tác tay đang vươn ra lấy cái lá bàng trên mặt Dương cũng dừng lại. Phải công nhận rằng Việt nói đúng, sau rất nhiều chuyện thì hai chúng tôi mới có thể gặp lại, trước mắt tạm thời cần có không gian yên tĩnh riêng với nhau, giờ đánh thức cái ông Dương này thì kiểu gì cũng bị tra hỏi đến phát điên, cho nên tốt nhất cứ để ông ấy ngủ ở đây cho muỗi rút bớt máu đi đã.
Tôi gật đầu đáp:
– Em biết rồi.
– Đi vào thôi.
– Vâng. À, hôm qua anh đến đây thì ở đâu?
– Ở resort bên cạnh.
– Đồ đạc của anh vẫn để bên đấy à?
– Ừ.
Dẫn anh vào bên trong, tôi chọn một bungalow rộng rãi và yên tĩnh nhất rồi mở cửa, bảo Việt vào trong đó tắm rửa tạm rồi nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ nhờ người sang resort bên cạnh để lấy đồ cho anh.
Việt không phản đối gì, chỉ bảo với tôi:
– Em đi đâu?
– Em đi về chỗ lễ tân rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn trưa. Tý nữa anh ngủ dậy thì em mang đến nhé.
– Ừ, cũng được.
– Anh ngủ một giấc đi, cả đêm qua thức trắng rồi. Nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Anh khẽ cười, gật đầu đáp:
– Anh biết rồi. Em đi đi.
Thực ra tôi và anh đều có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng có lẽ sau một thời gian dài xa cách thì cả hai đều chưa thể nào đối xử bình thường như trước được, hơn nữa, vì quá khứ quá đau khổ và bi thương, cho nên có lẽ để mọi thứ có thể bắt đầu lại theo một cách nhẹ nhàng nhất, chúng tôi cũng cần thêm thời gian. Có thể là một ngày, cũng có thể là một tuần, thậm chí có thể là một tháng hoặc một năm, hoặc là không bao giờ, nhưng trước mắt cứ được nhìn thấy anh là tốt rồi.
Ít ra sau khi gặp lại, lời đầu tiên không phải là trách mắng mà là tha thứ. Anh tha thứ cho lỗi lầm của tôi… với tôi, như vậy là đã đủ. Không dám cầu mong gì cao sang hơn thế nữa…
Quay về khu trung tâm, tôi dặn dò nhà bếp chuẩn bị một ít món ngon và bảo một người sang resort bên cạnh lấy đồ cho anh, sau đó mới leo lên giường ngủ một giấc.
Cả một đêm thức trắng, lại trải qua đủ cung bậc cảm xúc nên thần kinh tôi rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi, tới khi một bạn nhân viên gọi dậy, nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa rồi.
Tôi rửa mặt qua loa rồi xuống nhà bếp, tự tay bê một khay đồ ăn sang bungalow mà Việt đang ở. Đứng bên ngoài lắng nghe một lúc, thấy bên trong không có tiếng động gì, đoán anh vẫn còn đang ngủ nên tôi đành bê đồ ăn về, tiện dặn nhân viên dọn dẹp ở gần đó nếu thấy anh dậy thì báo với tôi.
Đợi đến tận ba giờ chiều mới thấy bóng Dương thất tha thất thểu từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy tôi ở quầy lễ tân, anh ấy đã háo hức xông đến hỏi:
– Sao rồi? Sao rồi? Em có bắt được sếp không? Chắc là bắt được đúng không? Đến giờ này mà anh còn chưa thấy sếp gọi điện để giục ra sân bay thì chắc là sếp ở lại rồi.
– Vé của hai người bay mấy giờ?
– 8h sáng.
Tôi bày ra vẻ mặt buồn bã, giả vờ bảo với Dương:
– Thế thì chắc anh Việt về lâu rồi, buổi sáng em không tìm được anh ấy. Sang resort bên cạnh thì người ta nói anh ấy trả phòng rồi. Em cứ nghĩ anh đang còn ở đây thì anh ấy chưa về, nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu thì chắc là về rồi.
– Em nói thật không đấy? Sao lại không tìm được anh ấy? Anh tưởng hai người làm lành rồi chứ, thế là em không gặp anh ấy à?
– Không, em không tìm thấy.
– Trời ạ.
Dương vò đầu đầy đau khổ, tỏ ra bất lực đến nỗi đứng cũng lóng ngóng không yên, anh ấy nói:
– Anh đúng là ngu mà. Lẽ ra anh phải cho em biết chuyến bay của bọn anh để em ra thẳng sân bay tìm sếp. Giờ sếp về mất rồi, từ giờ về sau hai người làm sao đây? Hai người không quay lại được với nhau thì anh ân hận đến hết đời mất. À đúng rồi, hay là em mua vé máy bay ra Hà Nội đi, sếp vẫn ở nhà cũ, em đến đấy tìm sếp đi.
– Thôi, bây giờ em tìm anh ấy cũng có giải quyết được gì đâu, anh ấy sắp lấy vợ rồi mà.
– Lấy vợ gì mà lấy vợ, sếp vẫn còn yêu em, chỉ cần em nói một tiếng là anh ấy không cưới nữa. Con bé kia là bố anh ấy giới thiệu cho chứ có yêu đương gì đâu, em nghe anh, mua vé máy bay ra Hà Nội ngay đi.
– Sếp không tha thứ cho em đâu.
– Ôi cái ông ấy dễ dụ muốn chết, em cứ xin lỗi cái là xong ngay. Cần thiết thì cởi quần áo trèo lên giường xem ông ấy có dám từ chối không. Đảm bảo ông ấy không van xin em thì cũng sẽ chạy mất dép cho mà xem. Nhìn thế thôi nhưng mà nhát gái bỏ xừ, em cứ tấn công mạnh cho anh.
Dương mới nói đến đó thì đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh lạnh tanh như cục đá:
– Ai dễ dụ muốn chết?
– Ấy… sếp…
Nhìn thấy Việt xuất hiện ở đây, kẻ nào đó đang hăng say nói xấu sếp bỗng nhiên chột dạ, vội vội vàng vàng quay lại xua tay giải thích:
– Em đang nói đùa với Diệp ấy mà. Nói đùa thôi. Sếp ra đây từ khi nào đấy ạ? Sếp đói không? Có mệt không? Anh muốn ăn gì để em bảo nhà bếp làm.
– Khỏi. Tôi sợ ăn đồ của cậu thì lại mang tiếng dễ dụ muốn chết.
– Haha… em đang nói đùa ấy mà, giỡn chơi chút thôi, sếp đừng tưởng thật.
Tôi đứng bên này nghe hai người ấy nói chuyện cũng không nhịn được cười, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thoải mái dễ chịu thế này, giống hệt như hồi còn ở Nam Việt trước đây.
Không nỡ trơ mắt nhìn Dương bị sếp “dùng ánh mắt róc thịt” như thế, cuối cùng tôi đành phải lên tiếng, mở đường máu cứu ông ấy thoát thân:
– Anh đói chưa? Đồ ăn có sẵn rồi, để em bê lên.
Nghe tôi nói thế, Việt mới thu lại ánh mắt hình viên đạn với Dương rồi quay sang nhìn tôi, khẽ gật đầu:
– Ừ, cũng được.
Thấy hai người bọn tôi nói năng với nhau bình thường như thế, tôi còn hỏi nói “đồ ăn có sẵn rồi”, Dương cuối cùng cũng nhận ra nãy giờ mình bị lừa, ấm ức chạy lại phía tôi:
– Em giỏi thật, dám lừa cả anh.
– Ai bảo hôm qua anh dám lừa em.
– Anh lừa em cái gì?
– Anh tỏ thái độ lạnh lùng xa cách, không nói thật là Việt ở đây luôn còn bày đặt hỏi em “có hối hận không?”, em chưa làm thịt anh là may.
Nghe tôi kể tội lại chuyện hôm qua, Dương đành phải thôi bất mãn, gãi đầu cười hì hì:
– Thì anh phải giả vờ như thế để xem em còn yêu sếp không chứ?
– Thế nên hôm nay bị lừa lại thì anh đừng có kêu nhé.
– Biết rồi, biết rồi. Anh đói lắm rồi, bà chủ mang đồ ăn lên đi.
– Đợi em tý.
Ăn uống xong, ba người chúng tôi ngồi uống café ngoài bờ biển, ngắm hoàng hôn từ từ lặn xuống từ đường chân trời, nói rất nhiều chuyện, cười rất nhiều với nhau.
Nhưng những câu chuyện của chúng tôi đều xoay quay việc resort này có những thứ gì hay ho, Phú Quốc so với hơn nửa năm trước đây đã thay đổi như thế nào, lượng người đổ về nhiều hay ít, tuyệt đối không nhắc lại chuyện quá khứ và đặc biệt là không ai hỏi đến thân phận hiện tại của tôi.
Đến tối, tôi sắp xếp cho Dương một bungalow rộng rãi cách chỗ Việt mấy căn, xong xuôi lúc đi qua phòng anh thấy bên trong còn sáng đèn, tôi mới tò mò rảo bước đi lại gần xem thử.
Việt hình như vừa tắm xong nên chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, tóc tai hơi ươn ướt, có lẽ vì chưa kịp chải nên một vài sợi lòa xòa xuống trán, trông vô cùng phóng khoáng và đẹp trai.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh ăn mặc kiểu này, ngày trước mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác người đàn ông ấy lúc mặc đồ ngủ thiếu đi một chút uy nghiêm nhưng nhiều thêm vài phần tùy ý, bây giờ cũng vẫn vậy. Có lẽ anh hấp dẫn nhất là khi cúi đầu chuyên tâm làm việc, còn quyến rũ nhất là lúc này đây, khi mới tắm xong.
Tôi bị người ở trước mặt thu hút, nhất thời không cưỡng lại được nên cứ đứng ngẩn ra ở trước cửa nhìn anh. Có lẽ anh cũng phát giác ra ánh mắt của tôi nên hơi ngẩng lên, khẽ nói một tiếng:
– Em đến à?
Tôi giật mình, bối rối thu lại tầm mắt rồi gượng gạo gật đầu:
– Vâng, em vừa sắp xếp phòng cho anh Dương, tiện đi qua xem anh ngủ chưa.
– Vào đây ngồi đi.
– Vâng.
Vào trong phòng, tự nhiên có mỗi hai người ở đây làm tôi đã ngượng lại càng thêm ngượng. Trước đây mặc dù đã ở riêng với nhau rất nhiều lần rồi nhưng sau bao nhiêu chuyện thế này, vẫn còn được ở cạnh anh như ngày hôm nay, tôi vẫn cứ có cảm giác hơi khó tin, cho nên cứ bối rối mãi. Anh pha cho tôi một tách trà rồi đặt xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi:
– Em ở Phú Quốc bao lâu rồi?
– Để em xem nào… chắc là được hơn 5 tháng.
– Sao tự nhiên lại ra đây?
Bây giờ tôi đã không còn lý do để nói dối anh nữa, vả lại tôi cũng không muốn dối trá cho nên đành trả lời:
– Em xin nghỉ việc xong, thất nghiệp không có việc gì làm nên ra đây. Đằng nào ở đây cũng không có ai trông coi, em vừa đến đây làm, vừa quản lý resort giúp bố.
– Tại sao không làm cảnh sát hình sự nữa?
Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến thân phận trước kia của tôi, dù sau chuyên án, tất cả về tôi vẫn được giữ bí mật, tuy nhiên Việt cũng không cần hỏi tôi có phải là cảnh sát hình sự hay không, mà vẫn có thể khẳng định luôn điều này, chứng tỏ anh đã biết từ rất lâu rồi.
Tôi cười cười, chuyện quá khứ giống như gai ở trong lòng tôi, mỗi lần nhắc đến sẽ đau nhưng rút cuộc cũng không thể trốn tránh quá lâu, vẫn đành phải đối diện với nó:
– Em cảm thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục công việc ấy nữa, cho nên sau chuyên án của anh đã xin rút ra khỏi lực lượng công an.
– Em đã làm rất tốt, em không làm gì sai cả. Không cần phải vì những chuyện không đáng mà từ bỏ công việc đó.
Nghe xong câu này, tôi bất giác kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Một người đàn ông đã bị tôi phản bội, một người đã bị tôi làm tổn thương đến chằng chịt sẹo, vậy mà bây giờ lại đang khen tôi làm rất tốt, bảo tôi không làm sai, bảo tôi không cần phải vì anh mà từ bỏ công việc của tôi, tại sao vậy?
Việt thấy vẻ mặt tôi sững sờ như thế mới mỉm cười, một nụ cười rất thanh thản và nhẹ nhàng:
– Nếu là em, anh cũng sẽ làm thế. Em có thể phản bội tất cả, phản bội anh, nhưng em không thể phản bội tổ quốc. Đã là nhiệm vụ thì phải chấp hành, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc được. Cho nên em đã làm đúng, em không sai điều gì cả.
– Nhưng em đã lợi dụng anh để hoàn thành nhiệm vụ.
– Anh biết.
– Sao anh biết? Anh biết từ lúc nào?
– Từ lúc em đòi làm khuôn thạch cao.
Tôi càng lúc càng sửng sốt, cảm giác sợ hãi và hổ thẹn cứ như từng đợt kim đâm vào người tôi. Anh ở bên kia thì lại mang một dáng vẻ rất ung dung, giống như chuyện cũ bây giờ cũng chỉ là mây trôi nước chảy:
– Buổi tối ngồi ngoài ban công, anh đã nghĩ chỉ cần em nói ra, anh sẽ chủ động phối hợp cho em điều tra. Trên đời này, làm sai là làm sai, dù có là người thân của mình hay ai đi nữa, một khi đã sai thì phải chịu tội. Nhưng anh cũng không thể tố cáo bố mình được. Anh biết việc này sớm muộn cũng sẽ đến nên không trách em, chỉ hơi tiếc một chút thôi.
Tim tôi đau nhói, hóa ra là anh biết hết, anh đã biết tất cả những vẫn để mặc cho tôi lợi dụng anh. Anh cho tôi cơ hội để thành thật nhưng tôi vẫn quyết định nói dối. Người đàn ông này, rút cuộc là anh yêu tôi đến bao nhiêu mà có thể vị tha và bao dung lớn lao đến như thế? Bao dung cả lỗi lầm của tôi, bao dung cả sự phản bội của tôi?
Tôi cúi đầu, run run nói:
– Em xin lỗi… em xin lỗi.
– Không cần xin lỗi anh. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh thôi, đến khi bị tạm giữ để điều tra, có thời gian nghĩ kỹ càng hơn, anh thấy em chẳng sai gì cả. Em là cảnh sát hình sự, việc này em không thể nói với anh được. Em ra Hà Nội làm trinh sát cài bên cạnh anh, tất nhiên cũng sẽ không thể mạo hiểm để lộ thân phận cho anh biết được. Anh biết, anh hiểu. Anh không giận em, anh chỉ cảm thấy… nói thế nào nhỉ? Trong họa có phúc thì phải. Bị trinh sát điều tra, nhưng cuối cùng lại gặp được người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời. Dù hơi tréo ngoe một chút nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Ít nhất thì em không làm trinh sát nữa.
Anh trong trí nhớ của tôi là một người điềm đạm và ít nói, nhưng anh hôm nay đã nói với tôi rất nhiều lời, như vậy có nghĩa là anh đang muốn thẳng thắn với tôi, nói ra tất cả những điều ở trong lòng với tôi. Thẳng thắn trong chuyện đúng sai với nhau rồi thì về sau sẽ vứt bỏ lại tất cả, bắt đầu với một mối quan hệ mới, một quan hệ không vụ lợi, không phản bội, một quan hệ trong sạch chỉ có anh và tôi.
Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười:
– Đúng thế, em không làm trinh sát nữa. Em rút lui khỏi lực lượng công an vì em yêu một người. Khi đó em không biết sau này có còn gặp lại người ấy hay không, nhưng em luôn mong lúc gặp lại, em sẽ không còn là cảnh sát nữa, người ấy cũng không còn là nghi phạm của em nữa.
Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng truyền nhiệt độ sang bàn tay đang run rẩy của tôi, Việt khẽ nói:
– Anh không giận em nữa.
– Việt ơi…
Tôi không thể tiếp tục kiềm chế, bao nhiêu đau khổ thời gian qua cuối cùng cũng vỡ ra, tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở, Việt cũng ôm chặt lấy tôi, hôn như mưa lên tóc tôi.
– Em không nghĩ là anh có thể tha thứ cho em đâu, thật đấy. Ngay cả mơ em cũng chưa bao giờ dám mơ đến. Em cứ nghĩ anh sẽ ghét em, anh ghét em đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt em nữa.
– Đồ ngốc, thương còn không hết, sao lại phải ghét.
– Không, đừng thương em.
– Không thương em thì biết thương ai?
– Ừ nhỉ? Sau này em không làm anh ghét nữa đâu, em hứa đấy.
Anh nở một nụ cười thay cho lời đồng ý với tôi, anh bảo:
– Nói được làm được nhé.
– Vâng.
– Công ty thế nào rồi anh?
– Vẫn tốt. Khủng hoảng mất bốn tháng thì bắt đầu vực dậy được. Bây giờ mọi việc đã vào guồng trở lại rồi, không sao cả.
– Thế còn… thế còn…
Tôi rất muốn hỏi anh “thế còn anh?”, sau chuyện ấy làm sao có thể bình thường ra ngoài được? Bao nhiêu bằng chứng về việc phạm tội đổ lên đầu anh như thế, làm sao anh có thể bình an?
Nhưng bởi vì hổ thẹn nên tôi không thể nói ra, lời nói cứ bị nghẹn lại mãi trong cổ họng. May sao Việt luôn hiểu được lòng tôi, cho nên không cần tôi phải mở miệng, anh vẫn tự giải đáp cho tôi biết:
– Em đọc tài liệu mà không nhận ra việc gì à?
– Việc gì ạ?
– Số tiền bố anh gửi đến, anh chưa tiêu một đồng nào. Tài khoản vẫn hơn 8 triệu USD.
– Lúc đó em nghĩ đó chỉ là một trong nhiều giao dịch, 8 triệu USD chỉ là một phần nhỏ thôi.
– Trước giờ bố chỉ có chừng ấy cho anh thôi.
Việt khẽ cười, cánh tay anh ôm chặt lấy vai tôi:
– Bố cũng không phải tham nhũng, chẳng qua là lúc còn đương chức, biết trước một số dự án nên bố đã mang tiền tiết kiệm mua đất đầu tư, sau đó bán đi, lại mua một mảnh khác tiềm năng hơn. Cái này là kinh doanh, nhưng không hẳn là trong sạch lắm. Cứ như thế cuối cùng số tiền tích góp của bố có được là hơn 8 triệu USD. Bố mang hết số tiền đó cho anh, nhưng sợ bị phát hiện nên phải ủy quyền cho một người khác ở nước ngoài, gửi vào tài khoản của anh, nhưng anh chưa từng đụng đến số tiền đó.
Thì ra là vậy, hóa ra không phải bộ trưởng X tham nhũng mà chỉ phạm phải tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, lợi dụng chức vụ vì vụ lợi, tội này cũng không nặng lắm, nhẹ thì cải tạo không giam giữ đến 03 năm, kịch khung thì bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. Trong trường hợp của bộ trưởng X, tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ bị cách chức vụ trong Đảng, kỷ luật Đảng và buộc phải thôi việc mà thôi. Dù sao thì so với những vụ tham nhũng trị giá hàng ngàn tỉ, 184 tỉ cũng chỉ là một con số nhỏ thôi, hơn nữa, ông ấy cũng không tham ô tài sản của nhà nước.
Tôi sửng sốt hỏi anh:
– Trên cục còn có thông tin anh ký mấy loại hợp đồng trị giá 8 triệu USD nữa, đó không phải là của bố anh gửi sang à?
– Không, đó là tiền anh kiếm được. Anh hợp tác với Antony, hai người em đánh bài lúc ở du thuyền đó cũng ký hợp đồng thường niên với công ty, hơn nữa anh đầu tư ở nước ngoài nhiều hạng mục lắm. Đồ ngốc, em không tin tưởng anh có thể tự lực kiếm được chừng ấy tiền à?
Tôi bật cười, với một người giỏi như anh thì hoàn toàn có thể kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm, việc này không có gì là khó khăn với Việt cả. Chỉ là anh có một ông bố quyền cao chức trọng, cho nên mọi người ở cục cảnh sát mới không thể không nghi ngờ số tiền anh kiếm được thôi.
Nhưng cũng vì thế mà mới có duyên phận của chúng tôi, tôi mới có thể gặp được một người anh và yêu anh!
Tôi ôm lấy thắt lưng anh, thì thầm nói:
– Em tin.
– Thế mới ngoan.
– Còn bố anh, bây giờ ông ấy thế nào rồi?
– Đằng nào cũng vừa đến lúc nghỉ hưu. Giờ bố về nhà cũ của anh với mẹ trồng rau nuôi cá, đưa cả vợ về. Mẹ hai nói từ giờ về đó chăm lo hương hỏa cho mẹ anh, với cả vườn nhà ở bên đấy rộng, tuổi già chỉ muốn ở nơi yên tĩnh như thế thôi.
Tôi gật gật đầu, cảm thấy kết cục như thế này là đã quá tốt, quá viên mãn rồi. Vượt qua bao sóng gió cuối cùng thì cuộc sống của Việt cũng đã có thể bình yên, và sau này, tôi hy vọng trong cuộc đời bình yên ấy của anh sẽ có thêm cả tôi.
Tôi khẽ nói:
– Cảm ơn anh.
– Vì cái gì?
– Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
Việt cũng cười, anh cúi xuống hôn lên môi tôi một nụ hôn ngắn rồi mới đáp:
– Anh đang định ở lì hết cuộc đời em đây.
– Thật không?
– Thật.
Tôi nhìn anh sâu nặng, lúc này người đàn ông mà tôi yêu đã ở gần thật gần, gần đến mức có thể thấy được hình bóng tôi trong đôi mắt anh. Khi đó, tôi biết cả cuộc đời này của mình sẽ có thêm một người đàn ông đi bên tôi, một người mà tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn đánh mất đi lần nữa, dù chỉ là một giây cũng không muốn.
Tôi rướn người hôn lên môi anh, trong nụ hôn ấy còn có tiếng tôi khẽ nói:
– Em yêu anh!
