26. Nắng Sớm Soi Đường Về - Đoạn 30
Cập nhật lúc: 2025-12-03 09:16:46
Lượt xem: 0
Một lời nói tựa như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim tôi, toàn bộ lồng ngực đau đến trào máu.
Bỏ thai đi, một câu nói thật dễ dàng, thật đơn giản. Nhưng đó là một sinh linh bé bỏng, là máu mủ của anh ta đang lớn lên trong bụng tôi, con không có tội gì, không ai có quyền chấm dứt sinh mạng của con tôi cả.
Tôi biết, người như Phương sẽ không vì ai mà dừng chân, không vì ai mà chịu ràng buộc, chân trời góc bể ở đâu mà chẳng có cỏ thơm, hà tất anh ta chỉ treo cổ trên một ngọn cây, mà ngọn cây đó đã ba mươi tuổi, chẳng còn mấy hồi xuân sắc nữa.
Vả lại, con của anh ta, có sinh thì cũng chỉ có những người môn đăng hộ đối với gia đình anh ta, những người có gia đình ấm êm, nghề nghiệp đàng hoàng như Mai Anh, sao có thể là một kẻ mồ côi như tôi.
Tôi đúng là nực cười. Trước kia chính mình còn mạnh miệng nói “anh đi chân trần như thế không sợ bị các cô em của anh ăn vạ à?”, thế mà giờ chính tôi lại suýt có ý định ăn vạ anh ta.
Tôi không muốn biến mình thành kẻ ngu ngốc trước mặt Phương, dù thực sự tôi là người ngu ngốc. Cho nên tôi cố gắng tỏ ra thật bình thản, thậm chí còn cười bảo:
– Được thôi. Nhưng bỏ thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi.
Anh ta ngay lập tức hiểu ý, không buồn trả giá nhiều lời mà nói thẳng:
– 3 tỉ. Nếu cô muốn hơn cũng được.
– 5 tỉ.
Tôi phải có tiền, còn hai tháng nữa là sẽ kết thúc dự án, nhưng tôi sẽ phải đi khỏi đây trong tháng 10, nghỉ ngang như vậy Sasuke chắc chắn sẽ đuổi việc tôi. Tôi không thể quay về Nhật làm ảnh hưởng đến Huy và Aiko, trong thời gian chờ sinh cũng không thể đi làm, cho nên tôi cần một khoản tiền lớn để trang trải.
Dù anh ta là kẻ thù của tôi, giờ phút này cũng làm tôi hận đến thấu xương. Nhưng tôi chưa từng có ý định bỏ con. Tuyệt đối không. Tôi đã ba mươi rồi, dù không lấy chồng thì chí ít tôi vẫn cần có một đứa con, một đứa con là phần lãi lớn nhất trong cuộc đời này rồi.
Phương là kẻ thừa tiền, anh ta ngay lập tức gật đầu với con số mà tôi đưa ra, không cần hỏi nhiều:
– Ừ. Tý nữa tôi sẽ bảo kế toán chuyển tiền vào tài khoản cho cô.
– Ừ. Số tài khoản tôi vẫn như cũ.
– Cô cũng biết tôi rồi phải không? Tôi không thích dây dưa thế này, gặp dịp thì chơi. Một tý phiền phức dính vào người cũng không thích. Cho nên chúng ta kết thúc ở đây nhé?
– Tôi biết rồi. Anh yên tâm, nhận tiền rồi tôi cũng sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
– Cảm ơn. Đồ của tôi, mai tôi bảo người đến lấy sau.
– Ừ.
Nói rồi, tôi thẳng lưng đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta, bình thản bước hết một đoạn đường ra khỏi trụ sở Dệt Trường An, sau đó khi ngồi lên Taxi rồi, tôi mới khóc.
Tôi không quan tâm ánh mắt của người tài xế phía trước, úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở, khóc đến cổ họng nghẹn cứng không phát ra tiếng được, khóc đến mức toàn bộ tâm can đều đau tê tâm liệt phế.
Con m ẹ nó, anh ta thế mà bỏ rơi tôi. Cứ nghĩ sau tất cả, anh ta sẽ vì mối tình nhiều năm trước mà thật lòng thật dạ muốn trở về bên cạnh tôi, sang Nhật vì tôi, xây cầu từ thiện vì tôi, hủy hôn với Mai Anh vì tôi. Thế nhưng giờ mới nhận ra ngay cả một chút cũng không phải.
Anh ta chỉ muốn chơi lại tôi một lần nữa, thử lại cảm giác nhiều năm trước, đến khi chán rồi sẽ đá tôi và con không thương tiếc. Tên cặn bã. Tôi biết anh ta chính là tên cặn bã xấu xa nhất trên đời này, nhưng lại cũng chính tôi không kìm lòng được, vẫn cứ yêu anh ta, yêu đến ngu muội, yêu đến ngông cuồng, cuối cùng thì cũng đến lúc phải trả giá.
Yêu kẻ thù của mình, còn có thai với anh ta, trên đời này chỉ có tôi ngu ngốc như thế.
Nước mắt tôi rơi lã chã, chảy qua kẽ tay rồi chảy xuống, thấm ướt hết cả một mảng váy, cuối cùng người lái taxi không chịu được, đành quay xuống đưa cho tôi một hộp khăn giấy, bảo tôi:
– Cô bé, có chuyện gì buồn thì khóc một trận thôi, khóc xong là phải vui vẻ lại. Mình có chuyện gì thì trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chạy, phải không?
Đúng vậy, khi chúng tôi mới quay về bên nhau, tôi đã có cảm giác như không có sự khác biệt giữa quá khứ với hiện tại, kiếp này yên ổn, năm tháng bình an. Nhưng giờ mới thấu hiểu đằng sau đó có thật nhiều nỗi đau, có nhiều thứ khi biết rõ rồi, người ta sẽ bị tổn thương. Không thể quay đầu, cớ sao phải cố chấp níu lấy?
Hôm nay đòi sống đòi chết vì người ta đấy, nhưng ngày mai lại có thể ung dung sống một cuộc đời không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, cũng chẳng vì ai mà ngừng lại. Tôi đau buồn, chỉ có bản thân tôi và bé con trong bụng chịu thiệt mà thôi.
Nghĩ vậy nên tôi không khóc nữa, run run cầm lấy tờ giấy trong hộp rồi lau nước mắt, mỉm cười gượng gạo nói với người tài xế:
– Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu biết rồi.
– Cô bé, cố lên.
Sau khi về đến nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của anh ta. Thực ra từ khi Phương dọn đến ở với tôi, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ có một ít quần áo, sữa tắm, dao cạo râu, sạc điện thoại, nước hoa, tôi dọn chỉ hai mươi phút là xong. Gấp gọn bỏ vào một va ly, sau đó mang để sẵn ra ở sau cánh cửa, đợi ngày mai người của anh ta qua lấy.
Dọn xong, chẳng có việc gì làm nên tôi lại quay vào tìm xem còn sót gì nữa không, thấy trong ngăn bàn chỗ bàn trà có một hộp thuốc không có nhãn. Đây không phải thuốc của tôi, tôi ở Nhật nhiều năm, uống loại thuốc gì cũng đều theo chỉ định, phải có tên tuổi đàng hoàng mới uống. Cho nên cái lọ thuốc chẳng nhãn mác gì thế này, chỉ có thể là của Phương thôi.
Tôi đổ ra, thấy bên trong chỉ là vài viên thuốc tròn màu trắng như bình thường thì không nghi ngờ gì, cất lại vào trong lọ rồi mang ra bỏ vào va ly của anh ta. Sau đó, vào bếp nấu một món gì đó ăn tạm rồi uống một cốc sữa, xong xuôi mới lên giường đi ngủ.
Tôi biết, tối nay anh ta sẽ không trở về nữa nên không chờ đợi, muốn ngủ sớm cho con tôi mạnh khỏe. Thế nhưng cuối cùng vẫn thao thức suốt cả một đêm.
Ngày hôm sau, người lái xe của Phương đến gõ cửa nhà tôi để hỏi đồ đạc, tôi đưa cho anh ta chiếc va ly đã chuẩn bị sẵn. Người lái xe nhìn biểu hiện bình thản của tôi, kinh ngạc một hồi, mãi một lúc sau mới ấp úng đáp:
– À… vâng. Thế tôi cầm cái này đi nhé. Cảm ơn chị.
– Vâng, không có gì ạ.
Quay vào nhà, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm liên lạc với người bạn làm thiết kế ở công ty Đông Phương của Huy. Có lẽ Huy đã nói chuyện với anh ấy từ trước, cho nên khi nghe tôi gọi điện, anh ta nhận ra ngay.
Chúng tôi dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau một hồi, anh ta đề nghị tôi gửi bản vẽ thiết kế và còn nhắc đến chuyện gửi thù lao cho tôi. Nhưng tôi đã làm việc bỉ ổi này rồi, nhận thêm tiền nữa thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt chết, cho nên tôi nói:
– Không cần đâu, chỉ cần anh không tiết lộ ra ngoài là được ạ. Em chỉ có đúng một yêu cầu, đó là giữ bí mật. Còn lại không cần phải thù lao gì cả đâu ạ.
– Thế sao được, đằng nào cũng là công sức của em mà?
– Không đâu, đồ ăn trộm sao là công sức được chứ. Anh chỉ cần giữ bí mật về chuyện em đã gửi cho anh, thế là được ạ.
Người thiết kế kia thấy tôi kiên quyết như vậy, cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Anh ta bảo tôi:
– Ừ, nếu như hình ảnh xác thực là của BTF và Beatrix, anh sẽ giữ bí mật giúp em. Nếu em cần thù lao thì cứ nói với anh, anh sẽ xin cấp trên thanh toán cho em.
– Vâng, cảm ơn anh.
Sau khi cúp máy, tôi chạy vào phòng tắm rửa mặt, đứng trước gương nhìn gương mặt mình tiều tụy đi trông thấy so với mấy tháng trước đây, thực sự tôi chỉ biết tự cười giễu chính mình một cái.
Vì cái gì, vì ai mà tôi thành ra thế này? Vì cái gì mà cha mẹ tôi phải chết oan uổng, vì thứ gì mà nhà tôi tán gia bại sản và tôi phải sống hèn mọn như hôm nay?
Dệt Trường An không những giết bố mẹ tôi, bây giờ còn định giết con tôi, dù có yêu Phương đên thế nào, tôi cũng không thể nào tha thứ được. Cho nên giờ tôi đưa những bản vẽ này cho Đông Phương, anh ta cũng không có quyền trách tôi.
Phương, là anh ép tôi đến bước đường ngày hôm nay đấy!
Rửa mặt xong, tôi hạ quyết tâm đi ra ngoài gửi toàn bộ hình ảnh về các bản thiết kế mà mình đã chụp trộm đến mail của người kia, sau đó cả người gần như hết sạch sức lực, không còn muốn làm gì nữa, tôi lặng lẽ tắt máy, nằm trong căn phòng tối nhìn trần nhà.
Bắt đầu rồi… sự trả thù của tôi cuối cùng cũnh đã bắt đầu.
Tôi đặt tay lên bụng, lẩm nhẩm bảo với con tôi: Con đừng trách mẹ, đợi sau chuyện này, mẹ và con sẽ đi thật xa, thật xa, không bao giờ quay trở lại Sài Gòn nhiều đau thương này nữa, không bao giờ để hai chúng ta rơi vào cảnh tang thương cừu hận này nữa, không bao giờ, mẹ hứa!
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến Dệt Trường An làm việc như bình thường, việc bên Đông Phương đã có bản thiết kế của BTF và Beatrix vẫn chưa bị phát hiện ra, tất cả mọi thứ ở đây vẫn đều đều như vậy, không có gì thay đổi. Tôi cũng làm như không có chuyện gì, lẳng lặng chờ đợi Dệt Trường An ngấm đòn, chờ tới ngày mọi thứ bung bét, bọn họ sẽ phải trả giá cho những lỗi lần trước kia.
Đụng mặt Phương ngoài hành lang, tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào một cái nhưng anh ta lại thờ ơ lướt qua tôi, không buồn nhìn, cũng chẳng quan tâm, đi thẳng vào phòng làm việc. Vài hôm sau thì Hà đến tìm tôi, nói ở tầng dưới có một phòng làm việc rộng rãi, bảo tôi chuyển xuống bên ấy làm cho gần tổ giám sát cho tiện trao đổi công việc.
Tôi biết đây là ý Phương, anh ta không muốn nhìn mặt tôi nữa nên mới chuyển tôi đi như vậy. Đúng là cảm giác giống như một phi tần vừa bị sủng ái nhưng sau đó bị thất sủng vậy, ngay cả việc ở cạnh để nhìn thấy Hoàng Đế cũng không được nữa, bị tống đi thật xa.
Nhưng dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, tôi vẫn bình thản đón nhận, ôm tài liệu đi theo Hà xuống tầng dưới. Khi vào thang máy, Hà mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại, bảo tôi:
– Chị với sếp cãi nhau à?
– Không, sếp em chán chị rồi. Em cũng biết mà.
– Em không nghĩ là…
Nói đến đây, cô ấy hơi ngập ngừng, tôi biết Hà muốn nói gì nên chủ động bảo:
– Nhanh như thế đúng không?
– Vâng, nhưng thôi chị ạ. Đằng nào thì mình vẫn còn trẻ mà, vẫn có thể tìm được người khác.
Một câu an ủi gượng gạo máy móc, tôi không muốn nghe, cũng chẳng muốn ai phải thương hại mình, cho nên vẫn cười tươi đáp:
– Ừ, chị không sao đâu. Bình thường ấy mà. Phòng làm việc của chị ở phía nào thế? Phải hay trái?
– Bên trái ạ. Chị đi theo em.
Sau đó thì tôi giả vờ xin nghỉ mấy ngày để Phương nghĩ tôi đi làm thủ thuật bỏ thai, đến hôm đi làm lại thì gặp anh ta đang ôm ấp một cô em xinh tươi đi ra chỗ hầm gửi xe, cô gái này khác với cô mà hôm trước tôi với Mai Anh gặp lúc đi ăn súp cua, xinh đẹp nóng bỏng hơn nhiều.
Anh ta đúng là đào hoa thật đấy, thay đàn bà như thay áo, biết tôi đi bỏ thai cũng chẳng may may thương xót chính máu mủ của mình, vẫn phóng túng vui vẻ thế kia. Đúng là chẳng khác gì đồ cặn bã!
Những ngày tiếp theo, người thiết kế bên công ty Đông Phương có gọi điện thoại nói với tôi, bên đó đang gấp rút may sản phẩm, dự kiến đầu tháng 10 sẽ tung sản phẩm ra thị trường trước BTF và Beatrix, bảo tôi có yêu cầu gì cứ nói với anh ta. Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu, nhắc đi nhắc lại việc giữ bí mật giúp tôi là được rồi.
Trong thời gian này, tôi cũng thấy Phương đi vắng suốt, nghe nói anh ta thường bỏ bê công việc, thỉnh thoảng cứ mất tích mấy ngày mà chẳng biết đi đâu. Có lần, Hà đi pha café gặp tôi còn than thở:
– Sếp dạo này sao ấy chị ạ. Không có hợp đồng, cũng chẳng phải đi xã giao mà cứ không đến công ty suốt. Em còn cả đống giấy tờ cần ký mà chẳng có ai ký cho.
– Chắc bận việc cá nhân ấy mà.
– Vâng, chắc thế. Chưa bao giờ em thấy sếp thế này luôn. Thế này thì chết.
Tôi nghĩ có khi anh ta bận ra ngoài ngao du với gái thì có, người như Phương thì bận gì đến mức có thể bỏ bê công việc, ngoài chuyện đi với gái. Tôi quen rồi, cũng hận anh ta đủ rồi, cho nên chẳng quan tâm. Điều tôi quan tâm duy nhất hiện tại là bé con trong bụng tôi mạnh khỏe, thế là được rồi, còn lại, toàn bộ thế giới chẳng là gì với tôi.
Thấm thoắt cũng đến cuối tháng 9, trời Sài Gòn mùa này càng lúc càng ẩm ương, mưa sườn sượt suốt ngày, mưa đến mức làm người ta cảm thấy chán ngán.
Phương không đến công ty một tuần trời, cũng cắt đứt liên lạc với toàn bộ, nghe nói mọi việc giao cho phó tổng giám đốc làm hết, nhân viên trong công ty ai cũng thắc mắc mà không dám hỏi, cũng không ai biết anh ta đi đâu.
Cứ như vậy cho đến đúng ngày 1/10, ngày mà tôi định dọn dẹp tất cả để ra đi trước khi Dệt Trường An phát hiện ra chuyện mẫu thiết kế của BTF và Beatrix bị lộ. Hôm ấy, tôi vừa mới soạn đồ để rời khỏi công ty thì bỗng nhiên có một người phụ nữ đến tìm tôi.
Cô ấy vào phòng, nhìn tôi rồi hỏi:
– Chị có phải là chị Tuyền không?
Tôi gật đầu, cẩn trọng quan sát cô gái ấy một lượt. Cô ấy rất xinh, da trắng, dáng dấp sạch sẽ, gương mặt lại toát ra một vẻ mạnh mẽ quật cường khiến người ta có cảm giác hơi nể phục. Tôi đáp:
– Vâng, chị là ai thế ạ?
– Em đến đưa cho chị bức thư này.
Nói rồi, cô ấy đặt vào tay tôi một bức thư, tôi tò mò không biết là ai gửi, mà thời đại 4.0 thế này rồi, tất cả đã dùng internet hết, chẳng còn người nào viết thư tay như thế này nữa. Đang định ngẩng lên hỏi “Thư của ai”, thì cô ấy cười bảo:
– Chị cứ mở ra đọc là biết. Bây giờ em phải đến bệnh viện, không ở lâu được. Chị đọc xong, cần hỏi gì thì cứ đến tìm em. Số liên lạc của em đây, em tên Diệp.
Cô ấy nói xong, lại đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại rồi xoay người rảo bước đi khỏi phòng. Đợi cô ấy đi rồi, tôi mới ngồi xuống, mở phong thư ra rồi bắt đầu đọc.
Trong đó là chữ viết tay rất đẹp, nét chữ cứng cỏi mạnh mẽ của người ấy, đập vào mắt tôi:
“Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã đi rồi. Anh đã ở rất xa, và hết quãng đời về sau cũng không thể nào gặp lại em được nữa.
Anh biết bây giờ em đang rất ghét anh, mà không phải, chắc là phải rất hận anh mới đúng. Hận anh vì đã làm tổn thương em, bỏ mặc em, bỏ cả con của mình, phải không?
Thật sự anh cũng cảm thấy rất hận chính mình, hận anh vì đã không thể làm được một người đàn ông tốt, không thể bảo vệ em và con, trở thành một người bố tồi. Một kẻ tệ đến mức mà ngay cả đứa con bé bỏng của chúng ta, anh cũng không có can đảm giữ lại, anh đáng bị trời phạt, đúng không em?
Nói cái này vào bây giờ không biết em có tin không, nhưng anh thật lòng rất muốn có đứa con này, rất muốn em sinh cho anh một đứa con, trai gái gì cũng được, miễn là con của chúng ta. Anh đã ước mơ mười năm rồi, chờ đợi em đủ mười năm, nhưng mà khi anh biết chúng ta có con… thật đáng buồn, anh lại phải từ bỏ.
Em có thể giúp anh một việc được không? Xin lỗi con của chúng ta. Giúp anh xin lỗi con được không? Có lẽ bây giờ con chúng ta ở trên trời rồi, nó là thiên thần nên sẽ được lên thiên đường, còn anh, cả đời anh đã làm rất nhiều việc xấu nên anh sẽ xuống địa ngục. Không thể gặp em nữa, cũng không có can đảm xin lỗi con, thế nên nhân lúc anh còn tỉnh táo, anh đã ngồi trong bệnh viện viết một lá thư cho em, nhờ em một việc cuối cùng… xin lỗi con giúp anh được không?
Cả đời anh, chuyện tử tế nhất anh từng làm là yêu em lúc 20 tuổi, gặp em và yêu em là điều đúng đắn nhất kiếp này của anh. Còn lại anh toàn làm việc xấu, cho nên ông trời mới phạt anh. Nhưng phạt anh là đủ rồi, em không làm gì sai, không cần phải phạt em… Anh mong là như vậy!
Anh vẫn luôn nói với em mình sẽ sống đến năm 80 tuổi để hưởng thụ hết gái đẹp trên đời, thực ra là anh nói dối đấy. Anh muốn sống thật dài lâu để ở bên cạnh em, bù đắp lại 10 năm chúng ta phải chia tay nhau. Nhưng có lẽ đến giờ anh không thể nữa, sống cùng em đến năm 40 tuổi anh cũng không làm được.
Em thường nói anh kiểu gì cũng bị trời phạt, anh thấy em nói đúng rồi. Anh bị ông trời phạt rồi. U não thế này ngay cả việc có thể sống được đến vài năm nữa không, anh cũng không chắc, cho nên xin lỗi em vì đã làm em buồn, xin lỗi em vì đã bỏ rơi em, và xin lỗi con giúp anh, vì anh là một thằng hèn, ngay cả máu mủ của mình cũng không có can đảm giữ lại.
Anh rất sợ con chúng ta sinh ra không có bố, những ngày sau khi biết em mang thai, anh đã tưởng tượng ra cảnh em làm mẹ đơn thân vất vả như thế nào, thậm chí còn nghĩ đến cả việc con bị ốm, một mình em ngồi trong bệnh viện sẽ cô đơn ra sao. Lúc đó sẽ có cảm giác như anh bây giờ chứ? Cô đơn, tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi… muốn có một người ở cạnh bên nhưng lại không thể nói cho ai biết, mỗi ngày chỉ nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, đếm thời gian trôi đi.
Anh không biết khi nào sinh mệnh sẽ kết thúc, nhưng với anh việc này chẳng có gì đáng sợ. Anh chỉ sợ nếu em giữ con lại, sau khi con biết nói, nó sẽ hỏi em “mẹ ơi, bố con ở đâu rồi”, khi ấy em sẽ trả lời thế nào? Bố con đi thực hiện nhiệm vụ ở hành tinh khác, hay là bố con là siêu nhân đang bận giải cứu thế giới?
Anh còn sợ khi con đi học, bạn bè không thấy con có bố sẽ trêu chọc con. Anh còn sợ, nếu như em có một đứa con, sau này sẽ không thể lấy được một người đàn ông tốt. Thế nên em này, có thể cho anh sai một lần nữa được không? Một lần này nữa thôi, anh hứa!
Sau này em sẽ lại có con, với một người tốt hơn anh. Còn anh và con, cứ để thành quá khứ nhé! Ở dưới địa ngục, anh sẽ sống tốt, nhất định sẽ không bao giờ uống canh Mạnh Bà để quên em.
Không bao giờ. Anh hứa!”
Đọc đến đây, bỗng dưng tôi thấy trên tờ giấy có vài giọt nước lộp bộp rơi xuống, đưa tay lên mặt thì đã thấy cả gương mặt mình đẫm nước mắt từ bao giờ.
Tôi nhớ đến lần đau đầu trước của anh, nhớ đến từng giọt mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán của anh, nhớ cả lần anh nói dối bị trượt ngã trong nhà tắm, nhớ đến lúc anh ngồi trong phòng làm việc, xung quanh toàn là đồ đạc đổ vỡ, nhớ cả lọ thuốc không có nhãn anh giấu dưới bàn trà.
Anh biết mình không thể sống được lâu nữa nên mới từ bỏ tôi, anh muốn tôi bỏ con là để tôi có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tất cả những điều anh làm, từ việc cặp kè với người khác cho đến việc lạnh nhạt với tôi, toàn bộ đều là giả dối, anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho tôi.
Anh bỗng dưng biến mất, không xuất hiện ở công ty nữa, cũng không phải đi với gái mà là anh ở bệnh viện. Anh ở bệnh viện một mình chịu cô đơn và đau đớn, trong khi đó, tôi ở đây ôm hận thù, dùng bản vẽ kia để phản bội lại anh.
Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Phương ơi, em biết rồi, em sai rồi…
Tôi ôm ngực đau đớn, bỗng nhiên lại nhớ đến lời nói của cô ấy vừa nãy, cô ấy bảo cô ấy đến bệnh viện, cô ấy bảo cần gì cứ tìm cô ấy. Phải rồi, cô ấy chưa đi xa đâu, chưa đi được xa đâu, tôi phải tìm cô ấy. Tôi phải tìm cô ấy để hỏi xem anh đang ở đâu.
Tôi nắm chặt bức thư trong tay, vội vàng lao ra cửa rồi chạy như điên ra thang máy, bấm nút điên cuồng, sau khi xuống đến tầng một rồi lại vội vàng chạy đến sảnh, nhìn mọi người đang đi lại ở đó, tôi bắt đầu hoa cả mắt, càng lúc càng cảm thấy tim đau như muốn vỡ ra.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy một cô gái nổi bật giữa rất nhiều người. Tìm thấy cô ấy, bước chân giống như được lắp thêm cánh, tôi chạy như bay về phía sảnh lớn, túm chặt tay cô ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi run đến nỗi còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã vội vã van xin một người:
– Chị ơi, chị biết anh Phương đang ở đâu đúng không? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi chị ơi. Chị nói cho em biết đi. Em xin chị đấy, chị nói cho em biết đi.
Cô ấy nhìn nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt tôi, lại nhìn bộ dạng đau đớn sốt sắng trên khuôn mặt tôi, bỗng dưng, từ trên khoé mắt cô ấy, hai hàng lệ cũng lặng lẽ chảy ra.
Diệp nắm chặt tay tôi, run rẩy nói:
– Chị đi với em, nhanh lên. Có thể còn nhìn mặt được lần cuối!
